Đến nội dung chính

Chương 762: Trấn hỏa

admin 2.798 Chữ Cài Đặt

Tại bàn tròn nơi mười nhân ảnh an tọa bao quanh, A Diệt chợt lên tiếng: “Nhóm ta đã chạm trán tổng cộng năm cứ điểm của địch, trong đó có hai kẻ là hóa thân Phong Vương, điều này có nghĩa cứ hai tới ba cứ điểm lại có một hóa thân như vậy, không biết chư vị có từng gặp loại đối thủ này như ta không?”

Nghe lời hắn nói, chín người còn lại khẽ liếc nhìn nhau, sau đó lần lượt thuật lại đối thủ đáng gờm mà bản thân từng chạm trán, kết quả ai nấy đều đã gặp qua hóa thân Phong Vương, ít thì một lần, nhiều thì tới ba lần.

Hòa thượng Hải Vân Phong chắp tay nói: “Dựa vào điều này có thể thấy ảnh thú tộc đã không tiếc dốc rất nhiều lực lượng, phải biết hóa thân Phong Vương tạo ra không dễ, hơn nữa một khi bị tiêu diệt thì phải mất mấy ngàn năm sau mới có thể bồi dưỡng lại một cái tương tự.”
Nữ tử Nguyễn Trúc Cơ tiếp lời: “Như vậy chúng ta càng phải hành động nhanh hơn, nếu để lượng lớn hóa thân Phong Vương tập hợp thì sẽ cực kỳ khó đối phó, bọn chúng đã dốc nhiều lực lượng như thế, các đại cứ điểm ắt hẳn đều có át chủ bài cường đại, một khi ba bốn nơi đồng loạt thi triển thì chúng ta cũng sẽ rơi vào hiểm cảnh.”

Chư tiên gật đầu tán đồng, bản thể của bọn họ hiển nhiên đều đang gia tăng tốc độ hành động. Qua cuộc trao đổi này, A Diệt lại nhận ra thực lực cá nhân của mỗi người tại đây đều không tầm thường, ai nấy đều từng giao chiến với hóa thân Phong Vương mà vẫn bình an vô sự, khi nhắc tới cũng tương đối bình thản, hiển nhiên chiến lực đều đã vượt trên hóa thân Vương giả.

Ánh mắt A Diệt khẽ hướng về phía Lữ Lạc và Khổng Tuấn, hai kẻ này vẫn chỉ có tu vi nhị trọng thiên, vậy mà có thể xử lý hóa thân Phong Vương, đủ chứng minh bọn họ nắm giữ át chủ bài không thể xem thường. A Diệt chỉ có thể cảm thán, phàm là kẻ được chọn vào danh sách Thập Tân Tinh dự khuyết thì không ai không bất phàm, tất cả đều nắm giữ thủ đoạn nghịch thiên.
Tại ngoại giới, Minh Hàn Hầu cùng Quan Âm Hầu đã rơi vào vòng vây, với trạng thái hiện tại của bọn họ thì gần như không thể chống lại bốn tên ảnh thú tộc. Nhưng khi tên ảnh thú tộc cao lớn vạn vỡ đưa tay định bắt lấy hai người, đột nhiên cả vùng không gian trở nên u ám, khiến tất cả đều kinh hãi, đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên.

Một tòa cự sơn nguy nga hùng vĩ đang giáng hạ, khí tức ma tà khuếch tán khủng khiếp, tiếng quỷ khóc ma gào vang dội chói tai, hung uy ép xuống khiến những kẻ phía dưới như bị đông cứng tại chỗ. Đồng tử của hóa thân Phong Vương co rút, trong lòng sinh ra cảm giác quen thuộc, tựa như đã từng thấy qua kiện phỏng chế Tiên Binh này, nhưng nhất thời vẫn chưa thể nhớ ra.

Ngay lúc đó, phía dưới đột nhiên bạo phát khí tức trận pháp, Minh Hàn Hầu cùng Quan Âm Hầu lập tức bị xiềng xích từ trận pháp trói chặt rồi kéo đi, tốc độ du tẩu của những đạo xiềng xích cực nhanh, dường như không hề bị uy áp của tòa cự sơn ảnh hưởng. Trong đầu hai vị kỳ nhân tộc vang lên thanh âm của A Diệt, bọn họ liền buông bỏ phản kháng, mặc cho xiềng xích dẫn dắt, chẳng bao lâu đã thoát khỏi phạm vi vây bắt của bốn tên ảnh thú tộc.
Lúc này địch nhân cũng không còn dư thừa tâm lực để ý tới hai kẻ kia, bọn chúng đồng loạt bạo phát tiên lực, dốc toàn lực chống đỡ cú giáng nặng nề của cự sơn, không để bản thân bị trấn áp nghiền nát. Tên hóa thân Vương giả dường như đã nhớ ra điều gì, hắn khẽ lẩm bẩm: “Đây là vũ khí của tên tiểu tử nhân tộc bị Xích Long Vương truy nã, thì ra chính là hắn.”

Ba tên ảnh thú tộc xung quanh đã gần như không chống đỡ nổi, tên tam trọng thiên đưa ánh mắt cầu cứu về phía hóa thân Phong Vương, giọng nói tràn đầy cầu khẩn: “Chúng vãn bối sắp không chịu nổi nữa, xin Hoàng Chủ đừng tiếp tục che giấu thực lực, mong ngài cứu chúng ta một mạng.”

Ánh mắt Hoàng Chủ khẽ nheo lại, hắn trầm giọng đáp: “Không cần các ngươi cầu xin thì ta cũng đã chuẩn bị xuất toàn lực, bằng không tất cả sẽ bị kẻ đánh lén này diệt sát, hắn chính là tên nhân tộc đã diệt hóa thân của Xích Long Vương.”

Ba tên ảnh thú tộc còn chưa kịp lộ ra vẻ vui mừng thì áp lực từ Cổ Ma Sơn lại càng thêm trầm trọng, khiến từng kẻ phun máu, khí tức suy yếu. Hoàng Chủ lập tức gầm lớn, khí tức trên thân điên cuồng bạo tăng, phía trên hắn dần hiện ra hư ảnh ác thú lân giáp, miễn cưỡng chống đỡ sự trấn áp của Cổ Ma Sơn.

Trên cao, A Diệt lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại đang cản trở thế công của mình, hắn liền hạ thân xuống đỉnh cự sơn, một chân dậm mạnh, uy thế chấn động khiến toàn bộ ma quỷ bị phong ấn trong Cổ Ma Sơn đều kinh động, đồng loạt phát ra vô số thanh âm ghê rợn, gia tăng trọng áp của tòa cự sơn.

Đầu gối Hoàng Chủ lập tức khuỵu xuống, hư ảnh lân giáp thú phía trên cũng bắt đầu rạn vỡ, cường lực giáng xuống khiến ba kẻ xung quanh ngay tức khắc bị ép nằm bẹp, không thể động đậy. Ánh mắt Hoàng Chủ dâng lên vẻ phẫn nộ, hắn vừa mới hứa sẽ cứu ba tên đồng tộc, vậy mà giờ đây chúng lại sắp bị diệt sát ngay trước mắt, trong khi bản thân hắn không thể ra tay cứu giúp.

Đúng lúc đó, dưới đáy Cổ Ma Sơn hội tụ tiên nguyên, trong chớp mắt đã ngưng tụ thành một đầu trúc long khổng lồ, giương nanh múa vuốt công kích thẳng lên hư ảnh lân giáp thú đang chống đỡ chật vật, chỉ trong một kích đã khiến hư ảnh kia vỡ tan, Hoàng Chủ cũng bị phản phệ mà phun ra một ngụm máu tươi.

Một tiếng nổ vang dội, Cổ Ma Sơn thuận thế giáng xuống, ba cỗ khí tức của ảnh thú tộc lập tức tiêu tán, chỉ còn lại một cỗ khí tức duy nhất vẫn đang không ngừng dâng cao dù bị trấn áp. Thanh âm phẫn nộ từ dưới đáy núi vang vọng: “Tên tiểu tử nhân tộc kia, ngươi quả thật không tệ, hôm nay ta sẽ không tiếc tiêu hao nội tình để lấy đầu ngươi!”

Cổ Ma Sơn chấn động dữ dội, mặc cho A Diệt toàn lực chưởng khống vẫn không thể giữ vững, một tiếng nổ chấn thiên vang lên, cả tòa cự sơn khổng lồ cùng thân ảnh đứng trên đó bị đánh văng ra xa. Hoàng Chủ như ác long khai thiên, vùng lên khỏi sự trấn áp, quanh thân hiện ra hư ảnh đại khuyển tam thủ, khí thế cuồn cuộn như muốn đảo lộn thiên địa.

Ở phương xa, Minh Hàn Hầu cùng Quan Âm Hầu đang điều tức dưỡng thương cũng phải trừng mắt kinh ngạc, bởi toàn bộ chiến trường trước mắt đã bị hỏa diễm cuồn cuộn bao phủ, sức nóng mãnh liệt thiêu đốt cả tòa bảo cụ căn cứ khổng lồ.

Quan Âm Hầu kinh hãi thốt lên: “Đây là địa ngục diễm trong truyền thuyết, tên hóa thân Phong Vương này lại có thể nắm giữ thần thông triệu hoán ác hỏa như vậy, lần này Thiên Đao Hầu e rằng gặp phải đại phiền phức, nếu sơ suất thậm chí có thể mất mạng.”

Minh Hàn Hầu trầm tư một lát rồi nói: “Cho dù bản thể có cường đại đến đâu thì hóa thân cũng không thể sở hữu chiến lực vượt quá giới hạn, huống hồ nơi này là tường kép nhị thập, chiến lực quá gần với Vấn Tổ cảnh chân chính thì không thể tiến vào, như vậy lực lượng khủng khiếp của hóa thân này tất nhiên chỉ là bộc phát nhất thời, tên nhân tộc vẫn còn cơ hội.”

Giữa biển lửa mênh mông, A Diệt lập tức điều động diệt thần ma lôi hộ thể, chỉ có thiên địa dị nguyên mới có thể kiềm chế lẫn nhau. Ánh mắt hắn hướng về phía địch nhân, khẽ lẩm bẩm: “Địa ngục diễm bài danh đệ bát trên dị hỏa bảng tại yêu giới, nhưng uy năng hiện tại vẫn chưa đạt tới mức khủng khiếp giống trong điển tịch, xem ra không phải bản nguyên chân chính.”

Quan sát hư ảnh cự khuyển tam thủ bao phủ quanh thân Hoàng Chủ, A Diệt hiểu rõ đối phương có thể triệu hóa dị hỏa chính là nhờ vào hư ảnh ấy, bởi trong các đại thú thần thoại, chỉ có sinh vật kia mới có thể chưởng khống ác hỏa, đại biểu cho địa ngục.

Hoàng Chủ đưa mắt quan sát đống tro tàn phía dưới, thi thể đồng tộc cùng bảo cụ cứ điểm đều đã bị hủy diệt sạch sẽ, trong lòng hắn dâng lên sát ý mãnh liệt, thề phải giết cho bằng được tên nhân tộc trước mắt mới có thể giải tỏa mối hận này. Ngón tay hắn điểm về phía trước, hỏa hải hùng hậu xung quanh lập tức ngưng tụ thành trăm cự quỷ địa ngục, từ bốn phương tám hướng đồng loạt lao tới vây sát địch nhân.

A Diệt đứng trầm lặng giữa hiểm cảnh bị bao vây, nhưng thực chất đang thông qua thần giao cách cảm đã được tăng cường mà liên lạc với Tử Yêu, hỏi nàng phương pháp đối phó loại hỏa diễm cường đại này. Thanh âm của Tử Yêu vang lên trong đầu hắn: “Lấy dị lôi làm căn cơ chủ đạo để chống lại, phối hợp với các phỏng chế phẩm Tiên Binh, tuyệt đối không được dùng tiên nguyên mộc hệ của ngươi để đối kháng.”

Cự quỷ địa ngục đã áp sát, A Diệt lập tức xuất ra Huyết Diệt Đao, một đao quét ngang mang theo ma lôi cuồng bạo, huyết sát chi lực dung hợp cùng dị lôi hắc sắc hóa thành một luồng đao khí rực rỡ mà hung hiểm, chỉ trong một chiêu đã khiến hơn mười cự quỷ tan rã, trở về địa ngục nơi chúng sinh ra.

Chứng kiến uy thế đó, ánh mắt Hoàng Chủ sáng lên, hắn thốt: “Lại thêm một kiện phỏng chế Tiên Binh, tên nhân tộc này quả nhiên mang theo vô số bảo vật, chỉ cần giết hắn thì tất cả đều thuộc về ta, hơn nữa còn có thể nhận được thù lao cực lớn khi dâng đầu hắn cho Xích Long Vương.”

Trước ánh nhìn tham lam của Hoàng Chủ, A Diệt vũ động huyết đao, khí thế ngập trời, tung hoành giữa bầy cự quỷ không chút e dè, từng thân ảnh khổng lồ liên tiếp sụp đổ, hỏa diễm trên chiến trường cũng dần suy yếu, bởi uy năng dị hỏa kia gần như không thể chống lại công kích dung hợp dị lôi.

Ngay khi A Diệt chém tan nhóm cự quỷ cuối cùng, từ xa chợt có ba đạo hỏa trụ bắn tới với tốc độ kinh người, hắn chỉ kịp giơ ngang huyết đao ngăn cản liền bị đánh trúng, thân ảnh bị chấn văng, địa ngục hỏa trên người bùng cháy dữ dội.

Đòn tập kích bất ngờ này xuất phát từ miệng hư ảnh cự khuyển tam thủ, lúc này cự khuyển đạp mạnh bốn vó lao thẳng tới mục tiêu, Hoàng Chủ đứng trong hư ảnh vung động song thủ, chỉ huy ba đầu cự khuyển đồng loạt há miệng cắn xuống A Diệt, ý đồ nhất kích tất sát.

Thần sắc Hoàng Chủ tràn đầy hưng phấn, chỉ cần một kích trúng đích, tên nhân tộc kia tất phải bỏ mạng. Thế nhưng vẻ mong đợi đó nhanh chóng tan biến, bởi mục tiêu đột nhiên di động linh hoạt như du long hành không, hoàn toàn không có dấu hiệu của kẻ đang bị dị hỏa thiêu thân.

A Diệt lúc này đã chuyển sang trạng thái long nhân, quanh thân có ma lôi tiên y hộ thể, nhờ vậy không bị dị hỏa xâm thực quá nặng. Hắn vòng ra phía sau cự khuyển, long vĩ quét ngang như giáng long liệt địa, đánh cho hư ảnh cự khuyển xuất hiện vết nứt, Hoàng Chủ bên trong cũng chấn động lảo đảo.

A Diệt tiếp tục vung liên hoàn song thủ, long trảo theo đó trấn áp xuống như trời sập, Hoàng Chủ dù kịp xoay người chống đỡ cũng đã quá muộn, chỉ trong vài hơi thở, hư ảnh cự khuyển tam thủ khổng lồ đã hoàn toàn vỡ tan, dị hỏa bao trùm khu vực cũng theo đó tiêu tán dần.

Hoàng Chủ chịu phản phệ nghiêm trọng, ánh mắt tràn đầy khó tin, hắn không thể ngờ tên nhân tộc này lại nắm giữ nhiều loại lực lượng khác biệt đến vậy, hoàn toàn không bị dị hỏa của hắn áp chế. Ngay lúc này, A Diệt há lớn miệng, lực lượng hội tụ, một đạo long tức bộc phát, trực tiếp thổi bay Hoàng Chủ, tạo thành một dải huyết vụ kéo dài hàng ngàn dặm.

Hình thái A Diệt khôi phục bình thường, chiến đao xuất hiện trong tay, khí thế bộc phát, hắn lạnh giọng nói: “Nếu địa ngục hỏa là át chủ bài duy nhất của ngươi, vậy thì hóa thân này chắc chắn sẽ chết ngay lúc này, nếu còn không cam tâm thì mau thi triển nốt những thủ đoạn còn lại.”

Hoàng Chủ nghe vậy chỉ có thể nghiến răng, địa ngục hỏa quả thực là át chủ bài mạnh nhất của hóa thân này, nay đã bị phá giải thì hắn cũng không còn chỗ dựa. Quan sát thần sắc đối phương, A Diệt biết hắn đã đến bước đèn cạn dầu, liền lập tức áp sát công kích, mặc cho Hoàng Chủ dốc sức chống đỡ cũng không thể xoay chuyển cục diện.

Trước khi bị tiêu diệt, Hoàng Chủ vô cùng hối hận, tự trách bản thân để lòng tham che mờ lý trí, nếu ngay từ đầu nhận ra thân phận A Diệt mà rút lui thì đã giữ được hóa thân này.

Trước khi tiêu tán, hắn chỉ có thể cảm thán: “Không hổ là kẻ dám đối địch với Xích Long Vương, thực lực của ngươi đã vượt xa tu vi hiện tại, nếu có thể thuận lợi tiến bước, việc đặt chân tới Vấn Tổ cảnh cũng không phải không thể, hóa thân này của ta bại cũng không oan.”

A Diệt cười lạnh, một tay giơ cao, điều động ngàn vạn phi kiếm kim trúc càn quét toàn bộ khu vực xung quanh, không lâu sau liền diệt sạch vài tia phân hồn ẩn nấp. Hắn lạnh giọng nói: “Dùng lời khen để khiến ta lơi lỏng cảnh giác, tranh thủ đưa vài phân hồn thoát đi tìm vật chủ khác nhằm bồi dưỡng hóa thân mới, kế hoạch không tệ, đáng tiếc đối với ta lại vô dụng.”

Bên trong một tòa luyện hỏa lô nguy nga tại một vùng trời khác biệt, một thân ảnh toàn thân bao phủ hỏa diễm khẽ thở dài, thấp giọng lẩm bẩm: “Không hổ là nhân tộc xảo quyệt, hóa thân của ta đã tâng bốc hắn như vậy mà vẫn không thể để một tia phân hồn thoát đi.”

Hắn nâng lên một chén đá chứa đầy dung nham uống cạn, rồi tiếp tục nói: “Thế nhưng mọi nỗ lực của bọn chúng rốt cuộc cũng chỉ là vô ích, bởi chúng không thể biết được kế hoạch chân chính của ảnh thú tộc ta, càng không thể đoán được cái giá mà chúng ta đã phải trả, đến khi kế hoạch ấy được triển khai, tất cả bọn chúng đều sẽ phải mở mắt kinh ngạc mà nhìn.”