Nhóm của A Diệt lúc này đã tạm ngưng cuộc đi săn, dù bọn họ hiểu rõ tình thế hiện tại vô cùng cấp bách, nhưng cũng không thể tiếp tục hành động với trạng thái thân thể đã tổn hao nghiêm trọng. Minh Hàn Hầu cùng Quan Âm Hầu đều trọng thương sau lần bị kiện phỏng chế Tiên Binh đánh lén, còn A Diệt sau khi bị dị hỏa của Hoàng Chủ thiêu đốt cũng hao tổn không nhỏ.
Bọn họ ẩn náu trong một vùng không gian tĩnh lặng, không hề có bất kỳ dao động khí phong nào, tranh thủ khôi phục tiên nguyên cùng tinh thần. Bất tử lực dĩ nhiên có nhiều phương thức để phục hồi nhanh chóng, nhưng trong tình thế gấp gáp này, cho dù có tiên đan thượng phẩm cũng khó có thể hoàn toàn khôi phục trong thời gian ngắn.
Ở một địa phương khác trong không gian tường kép nhị thập, một tòa bảo cụ cứ điểm nguy nga ầm ầm sụp đổ, vô số mảnh vỡ kim loại bắn ra tứ phía, tạo nên cảnh tượng chấn động. Hai kỳ nhân tộc nam tử đứng sững, trừng lớn hai mắt, rất nhanh liền lộ ra vẻ hưng phấn, một người thốt lên: “Chúng ta thực sự đã đánh hạ được một đại cứ điểm.”
Tên còn lại cũng kích động nói: “Tất cả đều nhờ Hoang Cổ bá tiên đại nhân, một mình ngài ấy áp đảo hoàn toàn sự liên thủ giữa hai hóa thân Phong Vương cùng trận hình của hơn mười tên ảnh thú tộc Hư Linh cảnh, chiến lực quả thực vượt xa tưởng tượng của chúng ta.”
Từ trong tàn tích của cứ điểm, một thân ảnh hài đồng chậm rãi bước ra, mỗi tay xách một thủ cấp ảnh thú tộc, chính là hai cỗ hóa thân Phong Vương đã liên thủ đối kháng với hắn. Sửu Nhi tùy ý ném hai thủ cấp xuống, phủi nhẹ bàn tay nhỏ nhắn, miệng lẩm bẩm: “Thủ đoạn của mấy tên này cũng không tệ, ép ta phải dùng tới bảy thành thực lực.”
Hai kỳ nhân tộc lập tức bay tới nghênh đón Sửu Nhi, liên tục tán dương, ánh mắt tràn đầy sùng bái. Sửu Nhi nghe vậy cũng lộ vẻ hài lòng, chỉ xem như việc nhỏ mà ra oai, sau đó tiếp tục cùng hai người lên đường truy tìm cứ điểm của ảnh thú tộc.
Trong lúc phi hành, trong lòng Sửu Nhi thầm nghĩ: “Tư Đồ Vương nói không sai, nhiệm vụ lần này đúng là một lần rèn luyện đối với ta, những hóa thân Vương giả kia chính là đá mài đao, giúp ta củng cố căn cơ trước khi trùng kích đại bình cảnh.”
Hắn nhớ lại thời điểm khi vừa tới địa điểm tập hợp của nhiệm vụ, khi đó hắn là người đầu tiên có mặt, đã cùng Tư Đồ Vương có một cuộc đối thoại. Câu nói đầu tiên của Tư Đồ Vương khiến hắn hết sức bất ngờ: “Báo trước cho ngươi biết, nhiệm vụ kế tiếp có mức độ nguy hiểm cực cao, thậm chí có thể sẽ có người trong các ngươi bỏ mạng.”
Thấy thần sắc kinh ngạc của Sửu Nhi, Tư Đồ Vương chỉ cười nhạt rồi nói tiếp: “Nhưng nguy hiểm luôn đi kèm cơ duyên, phúc họa tương sinh. Địa phương cần tới trong nhiệm vụ sau các ngươi, có lượng vương khí cực kỳ dồi dào, không kém gì một đại lục của nhân giới, ngươi hiểu ý ta chứ?”
Sửu Nhi lập tức lĩnh hội, trong lòng không khỏi dao động. Tư Đồ Vương lại nói: “Nhiệm vụ lần này tại kỳ nhân giới, thực chất là để các ngươi có một lần rèn luyện cao độ. Có thể đối với kỳ nhân tộc là sinh tử đại họa, nhưng đối với các ngươi lại không có quá nhiều nguy hiểm chí mạng, hãy tận dụng cơ hội này để củng cố vững chắc nền móng tu vi.”
Chính nhờ cuộc đối thoại cùng lời khẳng định của Tư Đồ Vương, mà khi chấp hành nhiệm vụ lần này, Sửu Nhi đã trở nên nghiêm túc hơn, không còn ham chơi như trước. Hắn muốn tấn thăng Vấn Tổ cảnh, không muốn dậm chân tại chỗ quá lâu, lần này hắn quyết tâm mài giũa bản thân thật kỹ, để khi đối mặt đại bình cảnh trong nhiệm vụ sau có thể vững vàng đột phá.
Vương khí là yếu tố then chốt nếu muốn tấn thăng Vấn Tổ cảnh, chỉ khi có loại tiên khí này thì sau khi trùng kích thành công, tiên nguyên mới có thể thuế biến, thân thể mới hoàn thành lột xác, tiến lên một tầng thứ hoàn toàn khác. Bằng không cho dù trải qua cửu tử nhất sinh mà đột phá, cũng chỉ trở thành một ngụy Phong Vương yếu kém.
Lượng vương khí cần thiết để đưa một người tấn nhập Vấn Tổ cảnh là vô cùng khổng lồ, tương đương với tích lũy của một đại lục nhân giới. Sau khi có một người đột phá thành công, lượng vương khí trên đại lục đó sẽ suy giảm tới cực hạn, cần tới vạn năm mới có thể khôi phục tới ngưỡng đủ để cho một người khác tiếp tục tế thân.
Chính vì điều này mà các Hư Linh cảnh tại nhân giới đã lập ra một quy tắc ngầm, chỉ những kẻ sinh ra tại bản thổ mới được phép đột phá Vấn Tổ cảnh ở nơi đó, bất kỳ ai ngoại lai dám đột phá trên lãnh thổ của họ, tất sẽ bị toàn bộ Hư Linh cảnh trên toàn đại lục liên thủ vây công diệt sát.
Sửu Nhi xuất thân từ Không Giới Trường Thành, vì thế không thể đột phá Vấn Tổ cảnh tại bất kỳ đại lục nào trên lãnh thổ nhân tộc. Thế nhưng hiện tại hắn lại chưa đủ tư cách trở về quê hương, mà nhiệm vụ tiếp theo lại nằm ở một nơi có vương khí dồi dào, không nghi ngờ gì đó chính là cơ hội hắn cần nhất, cho dù hung hiểm đến đâu cũng tuyệt đối không thể từ bỏ.
Dĩ nhiên Sửu Nhi cũng hiểu rõ bản thân sẽ phải cạnh tranh với không ít đối thủ, nổi bật nhất chính là Thiên Hận Hầu và Khúc Phí Ma. Minh Quang đại lục, quê hương của Thiên Hận Hầu, không lâu trước đã sinh ra một vị Vấn Tổ cảnh mới, chính là Hỗn Thiên Vương phu quân của nàng, vì vậy nàng hiện tại cũng không còn vương khí để tiến hành tế thân.
Tình huống bên phía Khúc Phí Ma cũng không khá hơn, Vương Đỉnh đại lục nội tình hùng hậu, vương khí dồi dào, vốn đủ để hai vị Vấn Tổ cảnh xuất hiện trong cùng một thời đại. Nhưng nơi đó lại là thánh địa tu luyện, thiên tài xuất hiện không dứt, trong mấy ngàn năm gần đây liên tiếp có cường giả đột phá, khiến đại lục rộng lớn kia cũng đã tiêu hao cạn kiệt vương khí.
Ngoài hai đối thủ mạnh mẽ này, Sửu Nhi chưa kịp tìm hiểu tường tận về quê hương của những người khác, chỉ biết đại khái rằng đại lục nơi họ sinh ra đều đã hơn một vạn năm chưa từng xuất hiện tân Vấn Tổ cảnh.
Sửu Nhi chợt nhớ tới A Diệt, nhớ lại vùng đất mà hắn từng tung hoành một thời gian, trong lòng thầm nghĩ: “Nguyên Lượng Đại Lục đã rất lâu chưa có tân Vấn Tổ cảnh, cơ hội của Diệt lão ca quả thật rộng mở, nào giống như kẻ tha hương như ta.”
Người đang được hắn nghĩ tới lúc này lại đột nhiên biến sắc, dù đang tĩnh tọa trong phi chu phòng ngự kiên cố, xung quanh không có bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng thần tình lại như lâm vào hiểm cảnh, sắc mặt đầy vẻ lo lắng.
Tiếng lòng của A Diệt vang lên: “Mau triệu xuất hình chiếu của ta lưu lại trên người ngươi, ta sẽ dùng bí pháp truyền nhiều lực lượng nhất có thể tới đó, giúp ngươi vượt qua nguy cơ lần này!”
Thanh âm nữ tử thoáng chần chừ đáp lại: “Ngươi đang ở nơi hiểm địa, phía trước còn có thể phải đối đầu với hóa thân Phong Vương, nếu truyền quá nhiều lực lượng sang chỗ ta, bản thể ngươi tất sẽ suy yếu, được không bù mất.”
A Diệt lập tức quát: “Đừng nhiều lời, mau làm ngay! Lời vừa rồi của ta là mệnh lệnh, không phải đề nghị, ngươi bắt buộc phải nghe theo.”
Tử Yêu khẽ thở dài, ngọc thủ kết pháp quyết, tiếng lòng vượt qua vô số khoảng cách truyền vào thức hải của A Diệt: “Được rồi, ngươi đã nói vậy thì ta cũng không ngăn, nhưng nếu bản thể ngươi xảy ra chuyện thì đừng trách ta.”
Một ma khôi nhân hình từ trong giới chỉ của Tử Yêu bay ra, ngay sau đó một đạo hình chiếu lập tức nhập thể, thần hồn dung hợp với ma khôi trong chớp mắt hoàn tất, A Diệt liền có thể điều động ma khôi này như chính cơ thể mình. Khí tức trên thân ma khôi đột nhiên bạo tăng, chỉ trong một hô hấp đã vọt lên tới tam trọng thiên.
Lúc này bọn họ đang huyền phù giữa không trung, phía dưới là một vùng phế tích kéo dài, không gian vẫn còn lưu lại hỗn khí sau trận chiến ác liệt. Ánh mắt A Diệt thông qua ma khôi nhìn về phía Tử Yêu, thân thể nàng lúc này lấm lem bụi bặm, khí tức suy nhược, hiển nhiên vừa trải qua một trận khổ chiến vô cùng gian nan.
Hắn lại liếc nhìn bốn phía, thấy hơn hai mươi thân ảnh vừa bay tới, nhanh chóng khép lại vòng vây nơi đây, mỗi kẻ đều mang theo tiên nguyên ma tà, hiển nhiên đều là ma tu. A Diệt lập tức nhận ra lai lịch của đám người này, chính là các trưởng lão của Ngũ Ma Hợp Minh, minh hội ma tu quỷ đạo lớn nhất hằng địa Thanh Hà, toàn bộ thành viên đều là tà sĩ.
Thực lực tổng thể của Ngũ Ma Hợp Minh không hề thua kém Cực Lạc Minh thời kỳ cường thịnh, chỉ vì bọn chúng là minh hội ma tu nên hành sự kín đáo, hiếm khi công khai xuất đầu lộ diện, do đó thanh danh mới không quá hiển hách.
Tử Yêu nhanh chóng truyền âm, kể lại nguyên do bản thân bị liên minh này truy sát. Trước đó nàng đã diệt sát Ma Tình bà bà, một tà sĩ tán tu tam trọng thiên, mục đích là để Cửu Lưu Anh tên Phấn đoạt xá thân thể đó. Nhưng về sau mới phát hiện, Ma Tình bà bà chỉ giả danh tán tu, thực chất lại là trưởng lão ẩn của Ngũ Ma Hợp Minh, hơn nữa còn thuộc tầng hạch tâm.
Trong tình thế cản chế lẫn nhau giữa cửu minh tại Động Thiên Luân Hồi, việc mất đi một trưởng lão hạch tâm vốn chưa đủ để một minh hội lập tức phát động truy sát kẻ địch mạnh, nhưng Ngũ Ma Hợp Minh lại dốc ra lực lượng lớn để truy tìm Tử Yêu, không ngừng bám đuổi suốt nhiều ngày.
Với thực lực của Tử Yêu, vốn không e ngại một minh hội, nhưng không rõ đám ma tu này đã thu được từ đâu hai cỗ khôi lỗi chiến lực cực mạnh, khiến nàng không thể một mình đối kháng, dần dần bị ép vào thế hạ phong. Sau nhiều lần giao chiến, nàng đã thụ thương không nhẹ, dĩ nhiên phía đối phương cũng tổn thất không ít, khiến thù oán càng thêm sâu nặng.
Khắp nơi trong Động Thiên Luân Hồi đều ẩn chứa cơ duyên kỳ ngộ, bí cảnh mà A Diệt từng tiến vào có tồn tại như Cửu Lưu Anh, vậy tại những nơi khác xuất hiện tồn tại tương tự cũng không có gì lạ, vì thế việc Ngũ Ma Hợp Minh kiếm được hai cỗ khôi lỗi cường đại cũng là điều dễ hiểu.
Về phần Phấn, hiện tại đang ở trong linh thú châu của Tử Yêu, toàn lực dung hợp nguyên thần với thân thể mới. Cửu Lưu Anh chỉ có thể đoạt xá dễ dàng khi chưa phá vỡ đạo xiềng xích nào, càng về sau thực lực càng mạnh thì quá trình đoạt xá càng trở nên khó khăn. Hiện tại Phấn đã phá vỡ ba đạo xiềng xích, vì vậy thời gian dung hợp cũng kéo dài hơn rất nhiều.
Khi trông thấy hai cỗ khôi lỗi cường tráng kia xuất hiện, Tử Yêu lập tức truyền âm: “Hai khôi lỗi cổ đại này đã chịu hư hại từ xa xưa, nếu không tất nhiên phải có chiến lực chân chính Phong Vương. Hiện tại tuy đã tổn hại không ít, nhưng uy lực vẫn cực kỳ đáng sợ, ta đã chịu thiệt không nhỏ, ngươi nhất định phải cẩn trọng.”
A Diệt khẽ gật đầu, ánh mắt dán chặt lên hai cỗ khôi lỗi cổ đại, với trình độ khôi lỗi đại sư đỉnh phong, hắn hiểu rõ hơn cả Tử Yêu, biết rằng hai khôi lỗi này gần như không thể phá hủy, muốn áp chế chỉ có cách diệt trừ kẻ chưởng khống phía sau.
Thấy ma nữ tuyệt sắc kia tế ra một cỗ ma khôi khí tức bất phàm, kẻ đứng đầu trong đám ma tu truy sát nàng cười lạnh nói: “Thì ra ngươi có viện thủ nên mới cố chấp không chịu khuất phục, nhưng chỉ dựa vào một cỗ ma khôi phụ thể này, ngươi cũng không thể thoát khỏi tay chúng ta đâu. Nếu không muốn nếm trải đau đớn thì tốt nhất nên ngoan ngoãn đầu hàng.”
A Diệt nheo mắt quan sát kẻ vừa lên tiếng, đó là một nam tử dung mạo gian tà, danh xưng Phúc Ma đảo chủ. Theo lời Tử Yêu truyền âm, kẻ này thực chất có chiến lực Phong Hầu Vô Địch, chứ không phải Phong Hầu cực hạn như ngoại giới vẫn tưởng, hiển nhiên là át chủ bài được Ngũ Ma Hợp Minh cố ý che giấu, nay vì truy bắt Tử Yêu mà buộc phải bộc lộ thực lực chân chính.
Tử Yêu lúc này vẫn nở nụ cười mị hoặc đầy tự tin, đáp: “Một đám ma tu nửa mùa như các ngươi thì có gì đáng để bổn tiên tử phải e ngại, nếu không có hai cỗ khôi lỗi kia thì các ngươi đã sớm bị ta diệt sạch rồi.”
Dung nhan tuyệt thế cùng nét cười kiều mị của nàng khiến không ít kẻ xung quanh nhất thời mê mẩn, một tên chợt tỉnh lại rồi vội vàng thu liễm cảm xúc, sau đó tức giận chỉ tay về phía Tử Yêu quát: “Ả ma nữ đê tiện dám thi triển mị thuật trước mặt chúng ta, hôm nay ta nhất định phải bắt lấy ngươi để trừ hại cho thương sinh.”
“Một đám ô hợp tâm trí u ám, đạo tâm bất ổn, vậy mà cũng dám vu khống bổn tiên tử dùng mị thuật, đúng là đám sâu bọ trong nhân tộc.” Tử Yêu cũng không khỏi tức giận quát lại, từ trước tới nay nàng chưa từng dựa vào dung mạo để tìm cách chiếm ưu thế trong chiến đấu, nay bị bôi nhọ như vậy, trong lòng tự nhiên dâng lên một cỗ nộ khí.
Phúc Ma đảo chủ lúc này lên tiếng, cắt ngang mọi lời chửi mắng: “Không cần phí lời nữa, dùng thực lực mà xử lý, sau khi ngươi thất bại, ta sẽ giam ngươi vào Trấn Ma Lâu của Ngũ Ma Hợp Minh, để ngươi phải hối hận vì đã dám sát hại trưởng lão của bổn minh.”
Tử Yêu nghe vậy liền vận lực, chuẩn bị nghênh chiến, đồng thời truyền âm với A Diệt: “Nhân loại các ngươi, bất luận tu nguyên hay tu ma, trước khi làm việc ác đều thích viện cớ nhỉ. Muốn bắt ta hay đoạt bảo của ta thì cứ nói thẳng, còn bày ra bộ dạng lo cho thương sinh, giờ ta mới hiểu vì sao nhân tộc lại bị chư tộc căm ghét, coi là chủng loài đệ nhất xảo quyệt.”
A Diệt từ hối cho ý kiến, lúc này thần thức hắn đang kiểm tra nạp giới mà Tử Yêu vừa giao, bên trong chứa không ít bảo cụ Thiên giai nàng đã thu hoạch được trong động thiên này. Trước đó nàng đã nói: “Những bảo vật trong này ta đều đã luyện hóa xong, hiện tại giao quyền sử dụng cho ngươi, thấy cái nào thuận tay thì cứ việc dùng.”
Chiến trường lập tức bùng nổ, ác chiến càng thêm kịch liệt so với trước, bởi có thêm cường giả tham chiến. A Diệt đã bắt đầu thi triển toàn lực, cùng Tử Yêu liên thủ chống lại số lượng địch nhân áp đảo. Không gian vỡ tan, chi khí hỗn loạn, thiên địa điên đảo, dư ba thổi bay vật chất vạn dặm xung quanh.
Bản thể của A Diệt lúc này đã kết thúc điều tức, tiếp tục cùng hai kỳ nhân tộc kia lên đường. Trong lòng hắn thầm nghĩ: “Hiện tại thực lực của ta chỉ còn chưa tới một phần ba so với trạng thái toàn thịnh, nếu gặp phải hóa thân Phong Vương e rằng khó lòng chống đỡ, từ giờ phải hành sự thận trọng hơn nữa.”