Thương khung phía trên một vùng sơn mạch hoang vắng chợt rung chuyển, không gian vặn vẹo, một thông đạo dần thành hình, tựa như có thứ gì đó đang chuẩn bị xuyên qua hư không mà giáng lâm. Đúng lúc ấy một thân ảnh đã hiện ra tại nơi dị động, chính là Hô Chân Vương, sau khi nhận được cấp báo từ lệnh bài đặc thù liền lập tức thuấn di tới đây.
Ánh mắt hắn lóe lên kim quang, xuyên thấu tầng tầng tường kép không gian, trong chớp mắt đã nhìn thấy một bảo cụ dạng cung điện đang phá không hướng về nguyên thế giới, bên trong có hai tên ảnh thú tộc. Hô Chân Vương cười lạnh: “Các ngươi trốn ra ngoài chỉ càng thê thảm hơn, thủ đoạn suy hồn của ta sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết.”
Lời còn chưa dứt, hắn đã giơ tay về phía trước, năm ngón khép lại, không gian tức thì vặn xoắn, tòa cung điện lập tức bị nghiền nát, hai tên ảnh thú tộc bên trong hóa thành huyết vụ. Hai đạo nguyên thần vừa thoát ra liền bị một lực hút vô hình kéo lấy, rơi vào lòng bàn tay Hô Chân Vương, pháp tắc trấn áp giáng xuống khiến chúng ngay cả năng lực tự bạo cũng không thể thi triển.
Hai nguyên thần hoảng loạn cầu xin, liên tục biện giải rằng bản thân chỉ bị ép buộc, không còn lựa chọn nào khác. Hô Chân Vương đương nhiên hiểu rõ đám Hư Linh cảnh này chỉ là pháo hôi, nhưng hắn vẫn không chút nương tay, bởi những kẻ này đã gây ra vô số sát nghiệt trên lãnh địa hắn trấn thủ.
Tại lớp tường kép nhị thập song song với nơi Hô Chân Vương đang đứng, ba thân ảnh vẫn đang huyền phù chờ đợi tin tức. Đúng lúc này lệnh bài trong tay Thiên Hận Hầu phát sáng, vài dòng ký tự hiện lên, nàng liếc qua rồi nói: “Hô Chân Vương tiền bối đã xử lý xong hai tên đào thoát, chúng ta không cần bận tâm nữa.”
Hai nữ tử kế bên nghe vậy mới thở phào, nữ tử cao lớn mang danh Sư Đà Hầu lộ vẻ áy náy: “Là ta sơ suất, không kiểm tra kỹ càng, mới để địch nhân kích phát tiên phù phá không thành công, khiến toàn bộ kế hoạch bị bại lộ.”
Thiếu nữ nhỏ nhắn mang danh Ngọc Cảnh Hầu cũng vội lên tiếng: “Sai lầm này là của chúng ta, không liên quan tới Thiên Hận Hầu đại nhân, khi trở về nếu bị truy xét, chúng ta sẽ tự mình nhận trách nhiệm.”
Thiên Hận Hầu thần sắc vẫn bình tĩnh, khẽ khoát tay: “Chuyện đã xảy ra, truy cứu lúc này chẳng có ý nghĩa, quan trọng nhất là tranh thủ thời gian, mau chóng truy tung các cứ điểm khác rồi tiêu diệt, không để bọn chúng kịp hội tụ đông đảo.”
Dứt lời, nàng dẫn đầu phi hành rời đi, hai nữ tử kỳ nhân tộc lập tức theo sát phía sau, lúc này thái độ đã cẩn trọng hơn rất nhiều, bởi chính họ hiểu rõ sai lầm vừa rồi lớn đến mức nào, nếu còn hành động bất cẩn, hậu quả tuyệt đối không nhẹ.
Các nhóm khác cũng đã tăng tốc độ tra xét, không còn thong dong như trước. Bằng không một khi toàn bộ cứ điểm của ảnh thú tộc kịp thời hội tụ, thì việc tiêu diệt bọn chúng sẽ trở nên cực kỳ khó khăn.
Nhóm của A Diệt sau nửa nén nhang đã phát hiện thêm một cứ điểm, nhưng lần này đối phương không đứng yên mà đang phi hành tốc độ cao, rõ ràng là trên đường hội hợp với lực lượng khác.
Xung quanh cự thuyền có hơn mười băng nhân ẩn hình bám sát, phía sau cách hơn ngàn dặm là Minh Hàn Hầu, hắn nóng ruột không hiểu vì sao A Diệt vẫn chưa hạ lệnh tấn công. Quan Âm Hầu cũng dần sinh ra lo lắng, nàng cảm thấy nếu để cự thuyền này nhập vào những cứ điểm khác thì hậu quả sẽ rất khó kiểm soát.
Trên Di Thiên Chu bay phía sau cùng, A Diệt vẫn bình tĩnh quan sát, trong lòng âm thầm tính toán: “Nếu hiện tại ra tay tiêu diệt cứ điểm này thì không khó, nhưng sau đó lại phải tự mình tiếp tục tìm kiếm. Còn nếu bám theo cự thuyền này thì có thể lần ra nhiều cứ điểm khác, chỉ là nguy cơ gặp phải lực lượng quá đông, khi đó chưa chắc xử lý nổi.”
Đúng lúc ấy Minh Hàn Hầu truyền âm tới, giọng điệu gấp gáp: “Ngươi còn chờ đến bao giờ? Nếu để chúng hội hợp thì chúng ta không thể đối phó nổi đâu, phải ra tay khi chúng còn đơn lẻ.”
A Diệt nghe vậy liền nảy ra ý định, hắn cười lạnh truyền âm đáp: “Vậy ngươi cứ ra tay trước, Quan Âm Hầu sẽ phối hợp với ngươi, nếu bên trong có kẻ vượt quá khả năng của hai người thì ta sẽ xuất thủ.”
Quan Âm Hầu hơi do dự, nàng hiểu rõ đây là A Diệt cố ý gây áp lực cho Minh Hàn Hầu, nhưng Minh Hàn Hầu lại không chút chần chừ, lập tức tăng tốc lao về phía cự thuyền, trong mắt sát ý bùng lên, mọi uất ức trong ngày hôm nay đều dồn cả lên đám ảnh thú tộc trước mắt.
Chỉ chốc lát sau, những băng nhân bám quanh cự thuyền đồng loạt phát nổ, khiến bảo cụ phi hành rung lắc dữ dội, tốc độ giảm mạnh. Ngay phía sau, một đầu băng long khổng lồ đột ngột xuất hiện, miệng há rộng phun ra hàn khí cuồn cuộn, khiến không gian lập tức đông kết, băng địa lan tràn khóa chặt cự thuyền, không cho nó tiếp tục phi hành.
“Lũ nào dám cản đường? Mau nạp mạng đi!” Một tiếng quát giận dữ vang lên từ cự thuyền, toàn bộ đại pháo lập tức xoay hướng, nhắm thẳng về phía Minh Hàn Hầu, trong nháy mắt đồng loạt khai hỏa.
Minh Hàn Hầu cười lạnh, băng long phía trước vung trảo, vô số băng nhận sắc bén bắn ra, trực diện va chạm với làn pháo kích dày đặc, âm thanh oanh kích liên hồi vang dội, chấn động cả vùng không gian.
Lúc này cự thuyền đã giãy thoát khỏi băng địa, thế nhưng còn chưa kịp tăng tốc thì đã bị vô số nhành liễu khổng lồ quấn chặt, pháp tắc mộc chi dày đặc giáng xuống khiến nó lập tức bị giam cầm. Thân ảnh Quan Âm Hầu chậm rãi hiện ra phía trước mũi thuyền, thần sắc nghiêm nghị, ngọc thủ kết ấn, từ quang hoàn sau lưng tuôn ra vô số dây leo che kín thiên không.
Phía sau cự thuyền, băng long đã sắp bị đại pháo đánh tan, nhưng Minh Hàn Hầu cũng đã tích tụ đủ lực lượng, băng kiếm trong tay hắn chém xuống, kiếm khí lạnh lẽo xé gió lao thẳng tới cự thuyền, chỉ trong chớp mắt đã đánh vỡ quầng sáng hộ vệ.
Từ trong cự thuyền lập tức lao ra bốn tên ảnh thú tộc, chia làm hai hướng tấn công Minh Hàn Hầu cùng Quan Âm Hầu. Hai kỳ nhân tộc bình tĩnh nghênh địch, khí thế không hề bị số lượng nhiều hơn áp đảo, dù sao thực lực của bọn họ cũng là Phong Hầu cực hạn.
A Diệt vẫn ngồi yên trên phi chu quan sát, hắn biết bên trong cự thuyền không chỉ có bốn kẻ, nhưng nếu hai người kia đủ sức xử lý thì hắn cũng chẳng cần nhúng tay. Trận chiến diễn ra chưa tới một tuần trà đã ngã ngũ, bốn tên ảnh thú tộc kẻ chết kẻ bị thương nặng, cục diện hoàn toàn nghiêng về phía kỳ nhân tộc.
Minh Hàn Hầu lúc này đã đóng băng được tên muốn bỏ chạy, hắn cười lớn, cảm giác trút được cơn giận khiến hắn vô cùng sảng khoái. Nhưng ngay khi tiếng cười còn chưa dứt, trên thân hắn đã xuất hiện một lỗ thủng, đau đớn bộc phát khiến đầu óc hắn choáng váng.
A Diệt nheo mắt, hắn vừa nhìn thấy một vệt kim quang bắn ra từ trong cự thuyền, xuyên qua thân thể Minh Hàn Hầu rồi lập tức quay trở lại, tốc độ nhanh đến mức khó mà nhận rõ.
Minh Hàn Hầu sắc mặt tái nhợt, bất tử lực vốn đã không nhiều nay càng suy giảm, khiến hắn đứng không vững, đầu óc choáng váng. Quan Âm Hầu sau khi giải quyết xong đối thủ của mình liền lao tới tiếp viện, nhưng trong chớp mắt cũng bị vệt kim quang kia công kích.
Thân thể nàng lập tức được những nhành liễu xanh bao phủ phòng hộ, nhưng trước vệt kim quang ấy, lớp phòng ngự như giấy mỏng, trong nháy mắt bị xé toạc, thân thể yếu liễu đào tơ bị xuyên thủng, huyết vụ bắn tung.
Đúng lúc này từ trong cự thuyền có một thân ảnh bước ra, là một tên ảnh thú tộc mang hình dạng ác lang, chính là thủ lĩnh của cứ điểm, tu vi tam trọng thiên. Điều đáng sợ là hắn nắm giữ một kiện Tiên Binh phỏng chế phẩm, át chủ bài được giấu kín từ đầu.
Ánh mắt hắn quét qua Minh Hàn Hầu rồi chuyển sang Quan Âm Hầu, bàn tay nâng lên, một vòng kim luân xoay tròn lơ lửng, chính là vệt kim quang vừa rồi.
Hắn cười lạnh: “Để không bại lộ bảo vật này, ta đã chờ các ngươi giết sạch đồng bọn của ta, như vậy khi ta diệt hai ngươi cũng sẽ không còn ai biết.”
“Khốn kiếp.” Minh Hàn Hầu gầm lên, nhưng thân thể bị lực phong ấn trói buộc, ngay cả đứng vững cũng khó. Quan Âm Hầu dù thương thế không nặng như hắn, nhưng lực lượng phong ấn từ kiện Tiên Binh phỏng chế kia lan khắp cơ thể, khiến nàng cũng hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng.
Nhìn bộ dạng không cam tâm của hai kỳ nhân tộc khiến tên ảnh thú tộc càng thêm khoái trá, hắn thong thả vuốt ve kim luân trong tay, miệng lẩm bẩm: “Từ khi có được bảo vật này, đã có năm tên Phong Hầu cực hạn chết dưới tay ta! Có nó thì sớm muộn gì ta cũng bước lên đỉnh phong, hắc hắc.”
“Ồ, bảo vật gì mà lợi hại như vậy, cho ta xem thử được không?” Một giọng nam tử chợt vang lên ngay bên tai, khiến gã ảnh thú tộc giật mình kinh hãi, vội đảo mắt nhìn quanh, liền thấy một tên nhân tộc đứng ngay cạnh, ánh mắt chăm chú nhìn kim luân.
“Chết đi!” Gã ảnh thú tộc dù kinh hãi vẫn lập tức xuất thủ, hắn không biết đối phương tiếp cận từ lúc nào, nhưng bí mật về kiện phỏng chế Tiên Binh tuyệt đối không thể lộ, phải diệt sạch tất cả kẻ đã nhìn thấy.
Hắn phất tay, kim luân hóa thành một vệt sáng lao thẳng về phía A Diệt, nhưng đối phương đã sớm chuẩn bị, bàn tay khẽ siết lại, trận đồ tức thì hiện lên bao trùm, vô số xiềng xích hư không đan xen, trong nháy mắt chặn đứng vệt kim quang.
Đồng tử tên ảnh thú tộc co rút, chưa kịp phản ứng thì A Diệt đã áp sát, chiến đao bổ xuống, thân thể hắn lập tức bị chia đôi, trong khoảnh khắc cuối cùng chỉ kịp lóe lên một ý niệm: “Hư Linh cảnh không thể nào sở hữu sức mạnh áp đảo như thế này. Tên này chẳng lẽ là hóa thân của Vương giả?”
Lực lượng nghiền ép bộc phát, bất tử lực của hắn bị thiêu sạch, A Diệt chộp lấy nguyên thần, trực tiếp xóa sạch thần trí, chỉ còn lại một khối hồn lực trống rỗng.
Tay kia vươn ra phía sau, kim luân vô chủ đang lơ lửng liền bị thu về, bắt đầu bị hắn áp chế nhận chủ. Cảnh tượng ấy khiến Minh Hàn Hầu càng thêm phẫn nộ, còn Quan Âm Hầu thì sinh lòng kính sợ, càng không dám đắc tội với hắn.
Bỗng ánh mắt A Diệt khẽ chuyển, chân mày nhíu lại: “Xem ra trong phạm vi nhất định, các cứ điểm có thể liên lạc cầu viện rất nhanh, bằng không cũng không thể trùng hợp có thêm một cứ điểm khác bay qua nơi này.”
Thân ảnh hắn lập tức biến mất, khí tức cũng bị trận đồ xóa sạch, tiếng truyền âm vang lên trong đầu hai kỳ nhân tộc: “Các ngươi cứ vờ như vừa trải qua một trận ác chiến, tiêu hao nặng nề, như vậy mới khiến đối phương hạ thấp cảnh giác, ta sẽ ra tay ám sát thuận lợi hơn.”
Không lâu sau, một bảo cụ dạng cự tháp phá không mà đến, vừa dừng lại đã có bốn thân ảnh xuất hiện, thần thức lan tràn bao phủ toàn bộ chiến trường.
Chúng nhìn thấy các mảnh thi thể của năm đồng tộc, thấy cự thuyền bị mắc kẹt, quan trọng nhất là thấy hai kỳ nhân tộc trọng thương, hiển nhiên vừa trải qua một trận chiến gian nan.
Tên ảnh thú tộc dẫn đầu có thân hình to lớn, tu vi tam trọng thiên, lúc này giận dữ quát lớn: “Hai tên kỳ nhân tộc các ngươi dám sát hại đồng tộc ta, hôm nay ta sẽ bắt các ngươi về tra tấn, khiến các ngươi ngàn năm nếm chịu cảm giác sống không bằng chết!”
Ba tên ảnh thú tộc còn lại cũng phẫn nộ không kém, rõ ràng chúng đã dốc hết tốc lực tới đây cứu viện nhưng vẫn không kịp, lúc này chỉ muốn xé xác hai kẻ trước mắt.
Đối diện với sát ý ngập trời, Minh Hàn Hầu vẫn không lộ vẻ sợ hãi, không phải vì biết A Diệt đang ẩn nấp quanh đây, mà vì bản tính hắn vốn không sợ chết. Quan Âm Hầu thì tỏ ra yếu thế hơn, cố ý biểu hiện trạng thái suy yếu để đối phương buông lỏng, giúp A Diệt ám toán dễ hơn.
Trong khi đó, A Diệt luôn ẩn thân một bên, ánh mắt khóa chặt vào tên nhỏ bé đứng sau cùng, tu vi biểu hiện chỉ là nhất trọng thiên. Hắn lẩm bẩm: “Lại là hóa thân Phong Vương, ảnh thú tộc đúng là không tiếc lực lượng, xem ra tham vọng đối với lãnh thổ kỳ nhân tộc đã đến mức cực cao.”