Cung điện khổng lồ phi hành suốt một chặng đường dài rồi mới dừng lại, nơi này lại có thêm một chiếc phi chu cỡ lớn, hiển nhiên là đồng bọn của đám trong cung điện. Ba thân ảnh âm thầm bám theo lúc này cũng đã tới phụ cận, lập tức thi triển thủ đoạn dò xét, muốn xác định trong hai cứ điểm ấy rốt cuộc có bao nhiêu địch nhân.
Chẳng bao lâu sau, từ bên trong phi chu bước ra hai thân ảnh, đều là ảnh thú tộc, hình thể tương tự nhau, ánh mắt chúng nhìn về phía cung điện mang theo vài phần nghi hoặc. Phía cung điện cũng có ba kẻ đi ra, trong đó có đầu hổ và đầu báo, kẻ đứng giữa là một gã đầu gấu tu vi nhị trọng thiên, khi hai bên lại gần liền hạ giọng trao đổi.
Ngoài kết giới, Quan Âm Hầu truyền âm hỏi: “Thiên Đao Hầu tiên quân, lúc này ngài đã định ra tay chưa?”
A Diệt khẽ đáp: “Chưa vội, trước hết phải xác định rõ toàn bộ lực lượng của chúng đã, các ngươi cứ quan sát là được.”
Nghe vậy Minh Hàn Hầu ánh mắt lạnh đi, hắn nói: “Địch nhân ngay trước mắt, sao có thể chần chừ, nếu để chúng tụ lại đông hơn thì càng khó xử lý, chúng ta phải dốc toàn lực xử lý nhanh gọn ngay bây giờ.”
A Diệt liếc hắn một cái rồi nói: “Chỉ là vài tên nhất nhị trọng thiên mà thôi, ngươi đã vội dốc toàn lực rồi sao?”
Minh Hàn Hầu ngữ khí trầm xuống: “Ta và Quan Âm tiên tử đều sẽ toàn lực xuất thủ, diệt sạch bọn chúng trong thời gian ngắn nhất.”
A Diệt cười nhạt: “Toàn lực đối phó đám tôm tép này, vậy trận chiến phía sau ngươi lấy gì mà đánh?”
Câu nói ấy khiến Minh Hàn Hầu trong lòng khó chịu, nhưng không tiện phản bác, Quan Âm Hầu đứng bên cũng giữ im lặng, không xen vào giữa hai bên.
Đúng lúc này, sắc mặt Quan Âm Hầu đột nhiên biến đổi, nàng gấp giọng: “Bị phát hiện rồi, có kẻ trong phi chu đã dò ra chúng ta.”
A Diệt lập tức quát: “Ra tay ngay!”
Vừa dứt lời, thân ảnh hắn đã hóa thành một đạo kim quang lao thẳng tới năm tên ảnh thú tộc đang đứng đối thoại, tốc độ nhanh tới mức hai kẻ bên cạnh cũng phải kinh hãi. Nhưng chỉ trong chớp mắt họ đã kịp phản ứng, đồng loạt tách ra, mỗi người lao về một cứ điểm của địch.
Vừa khi kết giới hai tòa kiến trúc bị phá vỡ, năm tên ảnh thú tộc còn chưa kịp phản ứng thì một luồng đao ý đã xé ngang không gian, ba cái đầu lập tức lìa khỏi thân, không có lấy một tia chống cự.
Thân ảnh A Diệt hiện ra giữa không trung, tiên nguyên lục kim cuồng bạo trào dâng, trực tiếp nghiền nát phần nhục thân còn sót lại, những nguyên thần vừa thoát ly liền bị đao thế truy sát, trong chớp mắt tiêu tán không còn dấu vết.
Hai kẻ còn lại bị dư lực quét trúng, thân thể nứt vỡ, khí tức hỗn loạn, chúng hoảng loạn quay đầu bỏ chạy về phía phi chu, nhưng còn chưa kịp bay được bao xa thì một đạo đao quang khác đã chém tới, thân thể bị xẻ đôi, lực lượng hủy diệt bùng phát ngay sau đó, triệt để xóa sạch sinh cơ.
Với chiến lực hiện tại của A Diệt, việc tru sát nhất nhị trọng thiên gần như không tốn sức, những thủ đoạn bảo mệnh của đối phương còn chưa kịp phát động đã bị tiên nguyên mang theo pháp tắc tử vong dập tắt hoàn toàn.
Chứng kiến cảnh tượng này, hai kỳ nhân tộc trong lòng chấn động, lúc này mới thật sự hiểu vì sao hắn dám buông lời khinh thường trước đó, không phải tự phụ, mà là hoàn toàn có thực lực chống đỡ.
Trong khi đó, Minh Hàn Hầu đã tiến sâu vào nội điện, trực tiếp khóa chặt khí tức còn sót lại, còn Quan Âm Hầu cũng đã xông vào bên trong phi chu, giao chiến với hai tên ảnh thú tộc khác.
A Diệt không vội truy kích, phiêu phù phía ngoài quan sát, thần thức bao trùm toàn bộ khu vực, nhanh chóng nắm bắt thế cục. Hai đồng đội kỳ nhân tộc đều có chiến lực Phong Hầu cực hạn, áp chế đối thủ là chuyện tất nhiên.
Đối thủ của Minh Hàn Hầu là một gã tam trọng thiên mang hình thái linh dương, nhưng hoàn toàn bị áp đảo. Còn bên phía Quan Âm Hầu, hai tên nhị trọng thiên cũng không có chút cơ hội phản kháng.
Chỉ trong thời gian ngắn, một tên bên phía phi chu đã bị chém giết, kẻ còn lại vừa chống đỡ vừa tháo chạy trong tuyệt vọng. Còn trong nội điện, hàn khí lan tràn, không gian như bị đóng băng, đối thủ của Minh Hàn Hầu cũng đã rơi vào tuyệt cảnh.
Ngay khi sắp bị Minh Hàn Hầu triệt để tước mệnh, tên thú ảnh tộc hoảng loạn cực độ, không còn giữ nổi bình tĩnh, vội vàng mở miệng cầu xin: “Xin hãy tha mạng cho ta, ta chỉ làm theo lệnh yêu tộc, những việc đã gây ra đều không phải do bản tâm, chúng ta thật sự không có lựa chọn.”
Minh Hàn Hầu ánh mắt lạnh lẽo, hàn ý quanh thân càng lúc càng dày, giọng nói không mang theo chút cảm xúc: “Ta mà tha cho ngươi thì vô số oan hồn kỳ nhân tộc đã bị ngươi giết sẽ không tha cho ta đâu, thế nên ta nhất quyết phải tiễn ngươi đi chuộc lỗi với toàn bộ bọn họ.”
Dứt lời, băng kiếm trong tay hắn trực tiếp xuất ra, đâm thủng khối băng đã gần như tan rã, hàn khí theo đó xâm nhập thẳng vào nguyên thần đang suy kiệt, trong chớp mắt triệt để đoạn tuyệt sinh cơ của đối phương.
Chứng kiến toàn bộ quá trình, A Diệt trong lòng âm thầm đánh giá, đồ đệ chân truyền của Vương giả quả nhiên danh bất hư truyền, dù đối thủ chỉ là tam trọng thiên tầng thấp, nhưng có thể xử lý nhanh gọn như vậy cũng không phải kẻ tầm thường có thể làm được.
Bên phía Quan Âm Hầu, tên địch nhân cuối cùng đã liều mạng kích phát một loại thủ đoạn đặc thù, khiến nội bộ phi chu hóa thành một vùng trận pháp giam cầm, không gian bị phong tỏa chặt chẽ. Tuy nhiên nàng ta vẫn không hề rối loạn, từng bước ép sát, cuối cùng phá vỡ toàn bộ cấu trúc trận pháp, truy sát rồi chấm dứt sinh mệnh đối phương rồi mới từ bên trong thoát ra.
Ba người rất nhanh hội tụ lại một chỗ, công việc hoàn tất, lúc này thái độ của hai kỳ nhân tộc đối với A Diệt đã có biến chuyển rõ rệt, sự đề phòng trước đó chuyển thành kiêng kỵ, bởi bọn họ đã tận mắt chứng kiến thực lực áp đảo kia. Hơn nữa sau một trận chém giết, khí tức của A Diệt vẫn ổn định, tiên nguyên tiêu hao cực ít, trái lại hai kỳ nhân tộc đều đã hao tổn không nhỏ.
A Diệt chủ động lên tiếng: “Trong hai kiện phi hành bảo cụ này hẳn còn lưu lại không ít thông tin, trước tiên kiểm tra một lượt rồi hãy tiếp tục xuất hành.”
Hai người kia không phản đối, ba thân ảnh lập tức tách ra, tiến vào từng khu vực trong cung điện cùng phi chu, bắt đầu lục soát cẩn thận, tìm kiếm dấu vết có giá trị. Trước đó A Diệt từng thử giữ lại một phần tàn hồn của ảnh thú tộc để tiến hành suy hồn, nhưng hoàn toàn thất bại, trong hồn hải của chúng đều tồn tại cấm chế do Vương giả yêu tộc gieo xuống, không thể khai thác.
Sau một khoảng thời gian, bọn họ cũng thu thập được một số tin tức đáng chú ý, xác nhận trong toàn bộ vùng tường kép nhị thập tương ứng với Vân Cái Lục Địa tồn tại gần trăm cứ điểm của ảnh thú tộc, được phân chia thành hai loại rõ rệt, đại cứ điểm cùng những cứ điểm thông thường.
Những cứ điểm thông thường như hai nơi vừa bị quét sạch, mỗi điểm chỉ có bốn đến năm tên ảnh thú tộc, phần lớn dừng ở nhất trọng thiên, cho dù có tam trọng thiên thì cũng thuộc loại thực lực tầm thường, không đáng lo ngại. Trái lại, đại cứ điểm sẽ tập trung tới mười tên, trong đó kẻ cầm đầu chắc chắn đạt tới chiến lực Phong Hầu cực hạn.
Sắc mặt Minh Hàn Hầu cùng Quan Âm Hầu dần trở nên nặng nề, số lượng địch nhân vượt ngoài dự liệu khiến bọn họ không khỏi kinh ngạc, dường như ảnh thú tộc hoàn toàn không coi trọng sinh tử của Hư Linh cảnh. A Diệt cũng có chút bất ngờ, càng cảm nhận rõ sự chênh lệch giữa các chủng tộc, sinh ra trong tộc quần yếu kém thì cho dù bước lên thượng vị cũng khó thoát khỏi thân phận vật hy sinh.
Quan Âm Hầu chậm rãi nói: “Nếu thực sự có tới trăm cứ điểm, vậy mỗi nhóm chúng ta ít nhất phải san bằng mười nơi, trong đó tất nhiên sẽ đụng phải đại cứ điểm, việc này không hề đơn giản.”
Minh Hàn Hầu khẽ gật đầu tiếp lời: “Chỉ cần để chúng nhận ra nguy cơ rồi tụ lại một chỗ, chiến lực sẽ tăng vọt, khi đó cho dù mười vị nhân tộc có mạnh tới đâu cũng khó lòng ứng phó.”
A Diệt thần sắc không đổi, bình tĩnh nói: “Đã vậy thì càng phải hành động nhanh hơn, trước khi chúng kịp phát giác, tiêu diệt được bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu, đến lúc chúng muốn tụ lại cũng không còn đủ số lượng.”
Hai người kia không phản bác, ba thân ảnh lập tức hóa thành lưu quang lao đi, tiếp tục truy tìm tung tích ảnh thú tộc. A Diệt không rõ kỳ nhân tộc truyền tin bằng cách nào, còn hắn vẫn duy trì liên hệ với chín người còn lại, trên diễn đàn lúc này vẫn chưa có ai phát tín hiệu cầu viện, cục diện vẫn nằm trong tầm kiểm soát.
Sau gần một canh giờ, bọn họ lại phát hiện thêm một cứ điểm mới, lần này là một phi chu mang hình dáng sơn phong, bên trên dày đặc thạch ốc. Ba người đồng thời thi triển thủ đoạn dò xét, ánh mắt A Diệt khẽ trầm xuống, thấp giọng nói: “Trong đó có khí tức không tầm thường, có khả năng đây là đại cứ điểm.”
Minh Hàn Hầu lập tức quan sát kỹ hơn, sau một thoáng liền lắc đầu: “Theo tin tức chúng ta có, đại cứ điểm sẽ có bố trí khác biệt rõ ràng, hơn nữa luôn có kẻ canh giữ bên ngoài, phi chu này nhìn không khác mấy so với những nơi trước, ta thấy chỉ là cứ điểm thông thường mà thôi.”
Quan Âm Hầu trầm ngâm một lát rồi nói ra suy đoán: “Có lẽ thủ lĩnh ở đây là một tên tam trọng thiên tu luyện công pháp đặc thù, vì vậy mới khiến Thiên Đao Hầu tiên quân cảm nhận khác biệt.”
A Diệt khẽ nhíu mày nhưng không đáp, cảm giác dị dạng trong phi chu hình sơn phong kia vẫn khiến hắn để tâm, loại khí tức mơ hồ mang theo áp bách này hắn từng gặp qua kiểu tương tự, bởi vậy so với hai kẻ kia càng thêm nhạy bén.
Đúng lúc ấy, ánh mắt Minh Hàn Hầu chợt sáng lên, hắn lập tức nói: “Một băng nhân của ta đã tìm ra điểm yếu nhất của kết giới, chúng ta hãy từ đó đột phá, trong này nhiều nhất cũng chỉ có năm tên, giải quyết sẽ không mất bao nhiêu thời gian.”
Nói xong thấy A Diệt vẫn giữ vẻ trầm tư, hắn liền nảy sinh ý chế giễu: “Chẳng lẽ Thiên Đao Hầu danh tiếng lẫy lừng lại không đủ tự tin, nếu vậy thì cứ đứng ngoài quan sát, ta cùng Quan Âm tiên tử cũng đủ sức xử lý.”
Trong lòng A Diệt cười lạnh, ngoài mặt vẫn bình thản, khẽ gật đầu: “Được, cứ theo hướng ngươi nói mà tiến, nhanh chóng thanh lý toàn bộ, nếu có biến số thì ta sẽ tùy cơ ứng phó.”
Minh Hàn Hầu trong lòng khinh thị nhưng không nói thêm, Quan Âm Hầu thì giữ im lặng, không muốn đứng về phía nào. Ba người lập tức áp sát vị trí kết giới yếu nhất, nơi băng nhân đã đánh dấu, ngay sau đó ba luồng công kích đồng thời bộc phát.
Một tiếng nổ chấn động vang lên, kết giới bị xé toang, ba đạo lưu quang trong chớp mắt xuyên vào nội bộ phi chu, cơ chế cảnh báo lập tức bị kích hoạt.
Kết cấu bên ngoài nhanh chóng được gia cố, nhưng trước công kích liên tiếp của ba người liền tan vỡ, loại bảo cụ cấp bậc này đã không còn khả năng chống đỡ.
Từ bên trong sơn phong, nhiều khí tức đồng loạt bộc phát, tu hành giả ảnh thú tộc ào ra nghênh địch, chưa kịp lộ diện thì thần thông đã dồn dập oanh kích. A Diệt chỉ thoáng cảm ứng liền yên tâm, ba kẻ này không phải nguồn áp lực khiến hắn cảnh giác.
Hắn lập tức bạo phát tốc độ, áp sát tam địch trong nháy mắt, đao thế cuồn cuộn như sao băng giáng hạ, ba tên ảnh thú tộc hoàn toàn bị áp chế, không có cơ hội phản kháng, sinh cơ nhanh chóng suy kiệt.
“Bên trong còn hai tên, chúng ta vào giải quyết nốt.” Minh Hàn Hầu cảm ứng sâu vào nội bộ rồi nói nhanh với Quan Âm Hầu, hai người lập tức lao thẳng vào trong, ý muốn tranh công rất rõ ràng.
A Diệt sau khi kết liễu ba kẻ bên ngoài thì không tiếp tục tiến công, hắn đứng lặng giữa không trung, ánh mắt lạnh nhạt dõi theo hai thân ảnh kia, trong lòng đã sớm đoán được kết cục tiếp theo.