Đến nội dung chính

Chương 759: Hung cục

admin 2.842 Chữ Cài Đặt

Sâu trong nội địa bảo cụ dạng sơn phong, hai thân ảnh đang chậm rãi bay ra ngoài, rất nhanh họ đã chạm mặt Minh Hàn Hầu cùng Quan Âm Hầu. Hai kỳ nhân tộc không chút chần chừ lập tức xuất thủ, đối phương có một nhị trọng thiên và một tam trọng thiên, bởi vậy bọn họ vừa ra tay đã vận dụng toàn lực, không hề giữ lại.

Trước thế công ập tới, gã hùng tượng thân hình vạm vỡ có tu vi tam trọng thiên liền bước lên chắn phía trước, ném ra một bảo cụ phòng ngự hình tháp, cưỡng ép ngăn cản toàn bộ công kích hung mãnh. Minh Hàn Hầu lập tức gia tăng uy thế, hàn băng hắc ám từ quanh thân hắn trào ra dày đặc, băng ý lan tràn khắp cự sơn, dường như muốn phong ấn hai tên ảnh thú tộc thành băng điêu.

Gã hùng tượng gầm lớn, một chân đạp mạnh phá tan lớp băng dưới chân, song thủ kết ấn, cự tháp trước mặt lập tức bành trướng, cưỡng ép đẩy lùi băng hàn chi lực. Đúng lúc đó Quan Âm Hầu cũng thi triển thủ đoạn, từng nhành liễu từ bảo cụ bình sứ vươn ra, quấn chặt lấy cự tháp, áp chế khiến nó khó lòng tiếp tục phát huy uy năng.
Nhân cơ hội ấy, Minh Hàn Hầu triển khai sát chiêu, một đầu băng long khổng lồ xuất hiện, thế như phá núi xé trời, trực tiếp xuyên qua từng tầng phòng ngự, cú va chạm khiến tên ảnh thú tộc tam trọng thiên phun máu bay ngược.

Hai kỳ nhân tộc vừa chiếm thế thượng phong liền thừa thắng xông lên. Thấy thiếu niên hồ ly tu vi nhị trọng thiên vẫn đứng yên bất động, Minh Hàn Hầu tiện tay thi triển giam cầm, một ngục băng tinh lập tức trấn áp xuống. Thế nhưng dị biến xảy ra, thân ảnh thiếu niên trở nên hư ảo, ngục băng xuyên qua mà không gây ra bất kỳ tổn thương nào.

Khoảng cách hai bên lúc này đã rút ngắn, Minh Hàn Hầu lập tức sinh lòng cảnh giác, còn thiếu niên kia lại lộ ra nụ cười lạnh. Chỉ thấy hắn khẽ phất tay, một thanh đoản kiếm hiện ra giữa không trung, ngay sau đó chém ngang, cuồng phong lập tức bùng phát, một luồng cương phong bá đạo quét thẳng tới.
“Cẩn thận!” Minh Hàn Hầu biến sắc quát, thân hình lập tức chắn trước Quan Âm Hầu, toàn lực thi triển phòng ngự, dựng lên một băng thành hắc ám bao phủ cả hai.

Một tiếng nổ vang dội, băng thành trong chớp mắt vỡ tan, hai người đồng thời thổ huyết, thân thể bị đánh bay, đến khi đập mạnh vào vách cự sơn mới dừng lại. Minh Hàn Hầu sắc mặt đại biến, trong lòng chấn động, chỉ một kích đã khiến bất tử lực của hắn hao tổn hai thành, thực lực đối phương đã vượt xa tưởng tượng của hắn.

Quan Âm Hầu nhờ có Minh Hàn Hầu che chắn nên tổn hao bất tử lực không nhiều, thế nhưng lúc này cũng đã sinh lòng e dè, ánh mắt nhìn về phía thiếu niên hồ ly tràn đầy kiêng kỵ.

Thiếu niên kia chậm rãi bước lên một bước, thân ảnh trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt hai kỳ nhân tộc, một ngón tay nhẹ nhàng điểm xuống, áp lực vô hình như núi đè giáng hạ, muốn nghiền nát thân thể hai người thành huyết vụ. Máu tươi trào ra từ tai mắt mũi miệng, dù dốc toàn lực thì hai kỳ nhân tộc cũng khó lòng chống đỡ.
“Thị uy như vậy là đủ rồi, nên dừng lại đi.” Thanh âm đầy uy thế đột ngột vang lên, truyền thẳng tới tai thiếu niên hồ ly khiến hắn khẽ nheo mắt. Một thân ảnh thanh niên tuấn mỹ bất ngờ xuất hiện phía trước hai kỳ nhân tộc, tiên nguyên lục kim cuồn cuộn trào ra, trong nháy mắt đánh tan toàn bộ lực áp bách.

Bàn tay hắn nắm vào hư không, chiến đao liền xuất hiện, ngay sau đó một đao chém xuống, hỗn khí như bị xé đôi, đao phong xuyên phá tất cả, trực chỉ thiếu niên hồ ly, uy thế khiến đối phương cũng phải sinh lòng cảnh giác.

Thiếu niên phất tay, đoản kiếm lập tức phóng đại, kiếm thế sắc bén như muốn xuyên thủng vạn vật, trực diện đối kháng đao phong. Một tiếng nổ dữ dội vang lên, dư ba quét ngang chấn động toàn bộ khu vực, khiến hai kỳ nhân tộc càng thêm kinh hãi.

Bạo khí dần tiêu tán, ánh mắt hai bên vẫn khóa chặt đối phương, trong tầm nhìn của thiếu niên lúc này chỉ còn lại thân ảnh nhân tộc kia, mọi kẻ khác đều bị bỏ qua. Sau thoáng trầm mặc, hắn chậm rãi mở lời: “Ngươi chính là kẻ bị Xích Long Vương truy nã, không ngờ lại xuất hiện tại đây.”

A Diệt cười nhạt, không đáp thẳng mà nói: “Lực lượng ngươi vừa triển khai không thuộc về bản thể của thân xác này, xem ra là một dạng thần hồn phụ thể, nói cho đúng chính là một hóa thân của Phong Vương.”

Thiếu niên không phủ nhận, thần sắc ung dung: “Biết rõ như vậy mà vẫn bình thản, xem ra ngươi rất tự tin.”

A Diệt khẽ gật đầu: “Hóa thân Phong Vương chết dưới tay ta không chỉ có một, thêm ngươi cũng chẳng khác biệt, chi bằng tự mình kết thúc đi.”

Ác chiến bộc phát trong chớp mắt, hai đạo lưu quang va chạm liên hồi, dư ba cuồng bạo lan ra khiến ba kẻ còn lại biến sắc, vội vàng rút lui. Gã ảnh thú tộc mang hình hùng tượng đã sớm trốn sâu vào một gian thạch ốc kiên cố, sắc mặt vẫn chưa hết kinh hoàng, chỉ có thể trông chờ hóa thân tiền bối đồng tộc đánh lui toàn bộ địch nhân.

Hai kỳ nhân tộc cũng đã lui tới cửa chính của cự sơn, ánh mắt dõi theo trận chiến, trong lòng dâng lên đủ loại cảm xúc. Minh Hàn Hầu vừa thẹn vừa giận, âm thầm nghĩ: “Kẻ kia rõ ràng đã sớm biết trong đây có hóa thân Phong Vương, vậy mà vẫn để ta cùng Quan Âm tiến vào, lại còn chờ đến khi hai người chịu thiệt mới ra tay, đúng là nhân loại xảo quyệt.”

Quan Âm Hầu khẽ thở dài, cười khổ nói: “Đến lúc này ta mới hiểu vì sao Hô Chân Vương tiền bối nhất định phải mời nhân tộc Hư Linh cảnh tới trợ giúp, vì chỉ có bọn họ mới đủ sức đối kháng hóa thân Phong Vương, bằng không cho dù có mười kẻ như chúng ta có hợp lực cũng khó lòng chống nổi.”

Minh Hàn Hầu nghe vậy miễn cưỡng gật đầu, bàn tay vô thức siết chặt, trong lòng dậy sóng. Hắn tự hỏi vì sao cùng một cảnh giới mà chênh lệch lại lớn đến vậy, ranh giới cực hạn mà hắn tự cho là đỉnh phong dường như vẫn chưa phải điểm cuối.

“Tỏa Phong Tí, lên.” Thiếu niên hồ ly quát lớn, đồng thời tế ra một kiện phỏng chế phẩm Tiên Binh hình chùy thủ sát tí. Cuồng phong lập tức gào thét quét sạch nội bộ sơn phong, cương khí dâng trào, một đạo công kích sắc bén xuyên phá không gian, lao thẳng tới A Diệt với tốc độ kinh người.

A Diệt song thủ kết ấn, một tòa hắc sơn từ miệng hắn bay ra, gặp gió liền bành trướng, trong nháy mắt hóa thành Cổ Ma Sơn hùng vĩ, ma âm vang vọng, quỷ khóc thần gào, hoàn toàn áp chế luồng cương phong đang cuộn trào.

Một tiếng nổ dữ dội vang lên, hai kiện Tiên Binh phỏng chế va chạm khiến vách cự sơn rạn nứt, trận đồ gia cố gần như sụp đổ, dư ba càn quét biến toàn bộ nội sơn thành phế tích.

Thân ảnh A Diệt đã áp sát đối phương, lòng bàn tay hiện lên long văn hoàng kim, cự chưởng gào thét giáng xuống. Thiếu niên hồ ly không hề hoảng loạn, song trảo đột nhiên kéo dài, kim mang lấp lánh, trực diện thi triển Kim Trung Trảo chống đỡ Giáng Long Phiên Thiên Chưởng. Nhưng trong va chạm chính diện này, thế công của A Diệt vẫn nhỉnh hơn một bậc.

Vừa chiếm được chút thượng phong, A Diệt liền áp sát không cho đối phương kịp thở, một cước mạnh mẽ đạp thẳng vào lồng ngực thiếu niên, dù có nội giáp Thiên giai hộ thể vẫn bị chấn đến thổ huyết. Thiếu niên lập tức thi triển độn không kéo giãn khoảng cách, thân ảnh trong chớp mắt đã lùi ra xa, song trảo vung loạn giữa hư không.

“Loạn Trảo Vụn Không!”

Không gian nội sơn chớp mắt bị vô số trảo ảnh như tơ bạc phủ kín, hỗn khí bị xé nát từng mảnh, nếu là nguyên thế giới chắc chắn đã sớm vỡ vụn. Ẩn trong tầng tầng trảo ảnh, Tỏa Phong Tí lặng lẽ du tẩu, một khi bị thứ này đâm trúng tất nhiên phải trả giá bằng lượng lớn bất tử lực.

A Diệt vẫn bình thản quan sát trảo ảnh tràn tới, khóe môi khẽ cong, thấp giọng lẩm bẩm: “Vừa hay lấy cảnh này thử thân pháp hành không ta mới lĩnh ngộ.”

Hắn đạp mạnh xuống hư không, thân thể như mũi tên rời cung, kéo theo vô số tàn ảnh phía sau, trông tựa như ngàn thân đồng thời lao đi giữa mạng lưới trảo ảnh dày đặc.

“Địa Không Vi Bộ!”

Hàng loạt thân ảnh chuyển động linh hoạt, xuyên qua từng khe hở cực nhỏ giữa các đường tơ trảo ảnh, dù lướt qua quãng đường dài vẫn không bị chạm tới dù chỉ một lần.

Đồng tử thiếu niên hồ ly co rút, kinh ngạc thốt lên: “Đây là thần thông hành không mà tông sư phi hành mới có thể thi triển! Chiến lực tên khốn này đã mạnh mà trình độ thân pháp còn đạt tới mức này sao?”

Khi tiếng nói còn chưa dứt, vô số tàn ảnh bỗng nhiên tiêu tán, bởi bản thể A Diệt đã xuất hiện ngay trước mặt tên thiếu niên, hình thái Dung Huyết Tướng hung lệ hiển lộ, huyết khí cuồn cuộn. Một quyền như pháo kích nổ tung, trực diện nện vào mặt đối phương, khiến khuôn mặt lõm sâu, huyết vụ bắn tung.

Sau một tiếng va chạm trầm đục, thân ảnh thiếu niên bị đánh văng ra xa, gương mặt méo mó nhanh chóng khôi phục, nhưng trong lòng hắn đã dậy sóng. “Tốc độ hành động của thân thể này hoàn toàn không theo kịp ý thức phản xạ của ta, mới để đối phương đánh trúng chính diện.”

A Diệt thu quyền, chiến đao lập tức hiện ra trong tay, khí thế lại tăng vọt, cương khí hội tụ dày đặc trên lưỡi đao. Không cho đối phương kịp ổn định, hắn đã chém xuống một đao, đao mang xé đôi cự sơn, trực tiếp giáng tới vị trí của thiếu niên hồ ly.

“Nghịch Hà Vẫn Liệt Đao!”

Thiếu niên hồ ly nghiến răng, dốc toàn bộ lực lượng chống đỡ, song trảo hợp lại miễn cưỡng kẹp lấy đao mang đang cuồng bạo giáng xuống. Hư ảnh thiên hà nghịch lưu trong đao thế càng lúc càng dữ dội, ép hắn liên tục lùi lại, máu tươi trào ra nơi khóe miệng, kinh mạch hai tay vì chịu tải quá mức mà bắt đầu rạn vỡ.

Ở một góc khuất, gã hùng tượng chứng kiến cảnh tượng này thì kinh hãi tột độ, tồn tại mà hắn xem như chỗ dựa lúc này lại bị dồn vào tuyệt lộ. Ngay lúc ấy, thanh âm thiếu niên hồ ly vang lên trong thức hải hắn: “Tùy Duy Tạp, lập tức thiêu đốt bất tử lực gia cố cự sơn, đồng thời phát động phong cấm nội bất xuất ngoại bất nhập ở cấp độ cao nhất.”

Tùy Duy Tạp hiểu ra ý của đối phương liền như rơi vào hầm băng, giọng run rẩy truyền âm: “Nếu làm vậy thì ta chắc chắn phải chết, cả cứ điểm cũng sẽ hủy sạch, chẳng còn gì giữ lại.”

Thanh âm thiếu niên trở nên lạnh lẽo: “Đây là mệnh lệnh! Ngươi định để hậu duệ ảnh thú tộc bị diệt tận sao? Chỉ khi chấp hành thì mới không tính là thất bại, hơn nữa nếu giết được một Phong Hầu Vô Địch nhân tộc, công lao lớn này hậu bối của ngươi tất sẽ được hưởng.”

Nội tâm Tùy Duy Tạp giằng xé dữ dội, nhưng khi thấy thiếu niên sắp bị đao thế chém đôi, hắn nghiến răng, quyết định hi sinh. Toàn bộ bất tử lực cùng sinh mệnh lực lập tức thiêu đốt, dồn vào hạch tâm bảo cụ.

Thân thể hắn dần tiêu tán, nguyên thần vỡ vụn, trong khoảnh khắc cuối cùng chỉ kịp lóe lên một ý niệm mong manh: “Hi vọng hậu duệ có thể thoát khỏi kiếp pháo hôi vô nghĩa…”

Toàn bộ nội địa cự sơn bùng lên quang mang mãnh liệt, vách tường vốn rạn nứt lập tức khép lại, thậm chí còn được gia trì thêm tầng phù văn huyền ảo. Từng thông đạo hướng ra ngoại giới chợt đóng kín, kết giới phong tỏa hoàn toàn hình thành, vây chặt mọi sinh linh bên trong, bên ngoài cũng khó lòng xâm nhập trong thời gian ngắn.

A Diệt đã sớm cảm nhận được nguy cơ khi dị biến xuất hiện, hắn vỗ mạnh côn bằng dực, thân hình hóa thành lưu quang phóng thẳng về phía cửa cự sơn, nhưng tốc độ vẫn chậm một nhịp so với biến hóa của kết giới.

Ngoài cửa, Minh Hàn Hầu cùng Quan Âm Hầu cũng đã nhận ra bất thường, sắc mặt trầm xuống, rõ ràng địch nhân đang chuẩn bị một đòn phản kích cực đoan, không tiếc mọi giá để đổi lấy cục diện đồng quy vu tận.

Hai người vừa lùi xa khỏi cự sơn đã trông thấy đạo kim quang đang dốc toàn lực lao tới, nhưng lúc này cánh cửa thông đạo đã gần như khép kín, khoảng cách còn lại khiến tim người thắt lại. Quan Âm Hầu vội vàng tung công kích liên tiếp lên cánh cửa, ý đồ kéo chậm quá trình đóng lại, vừa ra tay vừa hô lớn: “Mau ngăn cánh cửa này để Thiên Đao Hầu tiên quân kịp thoát ra!”

Minh Hàn Hầu giơ tay định xuất thủ, nhưng động tác chợt dừng lại, trong đầu hắn thoáng hiện những ký ức từng bị nhân tộc đồng lứa áp chế, khinh thị, đó những cảm giác nhục nhã mà hắn luôn cố chôn vùi. Một ý niệm lạnh lẽo dâng lên: “Hóa thân Phong Vương vốn hiếm, hắn chết rồi thì địch nhân phía sau ắt sẽ yếu hơn, khi đó ta cùng Quan Âm hoàn toàn đủ sức xử lý, không cần dựa vào nhân tộc nữa.”

Ngay sau đó công kích từ phía Minh Hàn Hầu bộc phát, nhưng mục tiêu lại không phải cánh cửa đang đóng kín, mà là toàn bộ thế công của Quan Âm Hầu. Đòn đánh va chạm khiến công kích của nàng tan rã, hành động này khiến nàng sững sờ không kịp phản ứng.

Ánh mắt Minh Hàn Hầu trở nên u ám, đối diện với ánh nhìn của A Diệt từ phía bên kia, hai ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi dần bị cánh cửa đá khép lại ngăn cách hoàn toàn.

Kim quang hung hãn va mạnh vào cửa đá, A Diệt điên cuồng xuất thủ, nhưng lớp phù văn gia trì quá mức kiên cố, muốn phá vỡ cũng cần thời gian một tuần trà. Phía sau hắn, tiếng cười của thiếu niên hồ ly vang lên đầy khoái ý, dù sinh mệnh đang bị đao thế bào mòn, hắn vẫn cười như kẻ đã nắm chắc thắng cục, ánh mắt nhìn A Diệt chẳng khác gì nhìn một kẻ đã chết.

“Cùng chết thôi.” Thiếu niên hồ ly khẽ cười, ném một khối tinh cầu xích sắc vào miệng, đó chính là Bạo Nộ Hỏa Tinh, vật khiến uy lực tự bạo tăng lên gấp ba lần, lại thêm không gian nơi đây bị phong bế, dư chấn không thể tản đi, sức hủy diệt tất sẽ đạt đến cực hạn.

Khí tức hủy diệt trong cơ thể hắn điên cuồng bành trướng, chỉ trong chớp mắt đã phá thể bùng nổ, thân thể vỡ nát thành vô số mảnh, lực lượng cuồng bạo quét sạch tứ phương, toàn bộ nội địa cự sơn chìm trong sóng xung kích khủng bố, như muốn xóa sạch mọi tồn tại bên trong.