Thập Tân Tinh nhân tộc được kỳ nhân tộc tiếp đón cực kỳ long trọng, thanh thế rầm rộ, tựa như nghênh đón thần chủ giáng lâm. Hô Chân Vương dẫn đầu đoàn người hạ xuống khỏi phi chu rồi tiến thẳng vào cung điện nguy nga, mười nhân loại theo sát phía sau, đi cuối cùng là Minh Hàn Hầu.
Mười người chậm rãi bước trên thảm đỏ hoa lệ với thần sắc bình thản, có kẻ còn lộ vẻ ngạo nghễ, ánh mắt không ngừng đảo qua cảnh vật cùng sinh linh xung quanh. A Diệt cũng âm thầm dò xét, phát hiện không ít Hư Linh cảnh kỳ nhân tộc đứng từ xa quan sát, nhưng hắn chỉ lướt qua rồi thôi, không để trong lòng.
Không bao lâu, cả đoàn tiến vào nghị sự điện bên trong cung điện lộng lẫy, hai bên phân chủ khách an tọa. Khi mười người vừa ổn định chỗ ngồi, những Hư Linh cảnh thực lực cao cường trên Vân Cái Lục Địa cũng lần lượt xuất hiện, trước hết cung kính hành lễ với Hô Chân Vương, sau đó mới quay sang chào hỏi mười nhân tộc.
Sau một hồi xã giao, Hô Chân Vương thần sắc nghiêm lại, trầm giọng nói: “Hai mươi Phong Hầu kỳ nhân tộc có mặt tại đây đều là những kẻ xuất chúng nhất trong đồng giai tại Vân Cái Lục Địa, lần này họ sẽ phân nhóm đồng hành cùng chư vị, mong chư vị chiếu cố một hai.”
Hai mươi Hư Linh cảnh kỳ nhân tộc, kể cả Minh Hàn Hầu, đều thoáng lộ vẻ không tự nhiên nhưng nhanh chóng thu liễm, chỉ hướng về phía mười nhân tộc mà gật đầu.
Hòa thượng Hải Vân Phong mỉm cười ôn hòa với bọn họ, rồi nhìn lên chủ vị nói: “Tiền bối yên tâm, đây là nhiệm vụ của Thập Tân Tinh chúng ta, tất sẽ dốc toàn lực hoàn thành, nay có thêm chư vị trợ giúp, phần thắng càng lớn.”
Hô Chân Vương khẽ gật đầu, lập tức ra hiệu cho hai mươi kỳ nhân tộc tiến tới lựa chọn đối tượng đồng hành, kẻ nào chần chừ thì do hắn trực tiếp an bài. Không lâu sau, mười nhóm mỗi nhóm ba người đã được phân định rõ ràng, trong đó nhân tộc giữ vai trò chủ đạo, hai kỳ nhân tộc phụ trách cung cấp tình báo cùng hỗ trợ cần thiết.
Nhóm của A Diệt có một nam một nữ gia nhập, nam tử kia chính là Minh Hàn Hầu, đại đệ tử của Hô Chân Vương. Hắn không tự chọn mà để mặc sư phụ sắp xếp, cuối cùng bị đưa vào cùng nhóm với A Diệt, dụng ý ra sao khó mà đoán định. Còn nữ tử kia thì chủ động gia nhập từ đầu.
Hô Chân Vương phất tay, đưa cho mỗi người một khối lệnh bài liên lạc, trầm giọng nói: “Thời hạn không bị hạn chế, nhưng ta hi vọng chư vị có thể tiêu diệt sạch Ảnh Thú Tộc trong thời gian ngắn nhất, sau khi hoàn thành trở về, kỳ nhân tộc tất sẽ trọng thưởng hậu hĩnh, tuyệt không để chư vị thất vọng.”
Ba mươi Hư Linh cảnh dưới sảnh đồng loạt ôm quyền nhận mệnh, Hô Chân Vương lập tức thi pháp mở ra một thông đạo không gian, dẫn toàn bộ bọn họ tiến vào lớp tường kép không gian thứ hai mươi song song với kỳ nhân giới. Trong nháy mắt từng thân ảnh biến mất, đại sảnh chỉ còn lại một mình hắn.
Đột nhiên một giọng nữ vang lên trong không gian: “Tiên hữu đã an bài ổn thỏa rồi chứ, mười tên tiểu bối nhân tộc kia liệu có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không, chúng sẽ không lười biếng mà để lại tai họa cho kỳ nhân giới chứ?”
Hô Chân Vương thong thả ngồi xuống chủ vị, bình tĩnh đáp: “Ta đã âm thầm dò xét, thực lực của từng kẻ trong Thập Tân Tinh đều không tầm thường, nếu đơn đả độc đấu thì Hư Linh cảnh bản tộc không ai là đối thủ của bọn chúng, nếu cả bọn còn không làm nổi thì tộc ta lại càng không thể.”
Hắn dừng một thoáng rồi nói tiếp: “Hơn nữa ta an bài hai người bản tộc đi theo một nhân tộc, như vậy dù kẻ kia có ý đồ gì cũng khó thi triển. Lại còn giao cho chúng quyền chỉ huy, khiến chúng buông lỏng cảnh giác, dù sao trong mắt chúng, kỳ nhân tộc đồng cảnh giới vốn chẳng đáng để đề phòng.”
Một lát sau, giọng nữ lại vang lên: “Ngươi đã tính toán như vậy thì ta cũng yên tâm, lần này chỉ có Vân Cái Lục Địa là chịu ảnh hưởng nặng nhất, những nơi khác không đáng kể, nên cao tầng mới không điều động thêm nhân thủ, phải để ngươi một mình gánh vác.”
Hô Chân Vương khoát tay, giọng điệu bình thản: “Không cần lo, Vân Cái Lục Địa là nơi ta sinh ra, ta lại là Vương giả trấn thủ nơi đây, lúc lục địa gặp nguy cơ thì tự nhiên phải dốc toàn lực. Huống hồ cao tầng còn nhiều việc khác, không cần bận tâm quá nhiều về phía ta.”
Ở một vùng không gian kỳ dị, vô số vật thể lơ lửng trôi dạt tứ phương, ba mươi thân ảnh đồng loạt hiện ra. Bọn họ đã chính thức tiến vào lớp tường kép không gian thứ hai mươi, nơi được xem là ổn định nhất trong các tầng không gian song song nguyên thế giới.
Lớp tường kép này có quy luật biến hóa theo thời gian, sắc thái không gian thay đổi mỗi vài trăm năm một lần. Hiện tại tường kép nhị thập đang ở giai đoạn bạch sắc, lực bài xích cực mạnh đối với cường giả, chỉ cho phép Hư Linh cảnh tiến vào, những cảnh giới cao hơn hoàn toàn bị ngăn cách.
Lợi dụng sự biến chuyển của tầng tường kép nhị thập, ảnh thú tộc đã điều động số lượng lớn Hư Linh cảnh tiến vào khu vực này, thỉnh thoảng xuyên qua không gian trở lại nguyên thế giới thuộc kỳ nhân giới, tiến hành đồ sát cùng phá hoại trên diện rộng, khiến kỳ nhân tộc tổn thất cực kỳ nặng nề. Trong đó Vân Cái Lục Địa là nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, cũng vì vậy Hô Chân Vương mới phải tìm đến nhân tộc cầu viện.
Kỳ nhân tộc vốn là tộc quần phụ thuộc của nhân loại, mỗi một lục địa hàng năm đều cống nạp lượng lớn tài nguyên cho thượng giới nhân tộc, trở thành một nguồn cung quan trọng, nếu một lục địa bị đẩy tới bờ vực diệt vong thì đồng nghĩa nhân tộc sẽ mất đi một phần lợi ích không nhỏ.
Kỳ Nhân Giới nằm liền kề Hằng địa Thanh Hà thuộc Nhân Giới, nên việc chi viện hiển nhiên do thượng giới Thanh Hà đảm nhiệm. Mặt Trận Đường tại đây sau khi nhận được cầu viện từ Hô Chân Vương liền nhanh chóng ban hành nhiệm vụ khẩn, điều động Thập Tân Tinh dự khuyết, mười kẻ được xem là mạnh nhất trong Hư Linh cảnh của nhân tộc tại khu vực này.
Nhiệm vụ của bọn họ là tuần tra toàn bộ vùng tường kép nhị thập, tiêu diệt sạch tu hành giả của ảnh thú tộc, chặn đứng đà suy vong của Vân Cái Lục Địa. Những ảnh thú tộc bỏ chạy ra lớp tường kép ngoài hoặc trở lại nguyên thế giới sẽ do đích thân Hô Chân Vương xử lý.
Ảnh thú tộc là tộc quần phụ thuộc của yêu tộc, tình cảnh còn thê thảm hơn kỳ nhân tộc vì không có lãnh địa riêng, nghe nói chúng sinh tồn trong một số phúc địa động thiên tại yêu giới, bị cao tầng yêu tộc khống chế nghiêm ngặt, lần này đột nhiên xâm nhập kỳ nhân giới hiển nhiên là muốn từng bước chiếm đoạt địa bàn.
Tranh đoạt lãnh thổ giữa các tộc quần vốn là chuyện thường tình, huống hồ đây chỉ là xung đột giữa hai chủng tộc yếu, cao tầng nhân tộc dù là chủ trên danh nghĩa cũng không tiện trực tiếp can thiệp, phái Thập Tân Tinh tới đã xem như đủ coi trọng.
Sau khi thương nghị phân chia phạm vi hoạt động, mười nhóm lập tức tách ra, tiến về các khu vực khác nhau. Tầng tường kép nhị thập này khác biệt rõ rệt so với những tầng khác, không gian ổn định hơn rất nhiều, thậm chí có thể duy trì sinh tồn lâu dài, hỗn khí cũng thưa thớt hơn hẳn.
Lúc này A Diệt dẫn đầu tổ đội của mình bay về khu vực được giao, mục tiêu duy nhất chính là quét sạch ảnh thú tộc. Minh Hàn Hầu theo sát phía sau, thần sắc trầm tĩnh, ánh mắt liên tục quan sát xung quanh. Còn nữ tử Quan Âm Hầu giữ vị trí phía sau, âm thầm áp trận đề phòng biến cố.
Trong một thạch ốc thuộc Diễn đàn thượng vị, mười hư ảnh của Thập Tân Tinh dự khuyết đang ngồi quanh bàn tròn, duy trì liên lạc với nhau mọi lúc, chỉ cần bản thể bên ngoài gặp nguy liền có thể lập tức cầu viện từ những nhóm ở gần. Tuy mỗi người đều có hai kỳ nhân tộc đồng hành, nhưng so với ngoại tộc thì bọn họ vẫn tin tưởng chín nhân tộc còn lại hơn.
Chỉ sau nửa nén nhang hành động, đã có vài nhóm phát hiện tung tích ảnh thú tộc rồi giao chiến, kết cục không ngoài dự liệu, toàn bộ địch nhân đều bị tiêu diệt. Dẫu vậy không ai vì thế mà lơ là, bởi dù là chủng tộc dưới đáy thì một cá nhân đã đạt tới Hư Linh cảnh cũng không thể xem thường.
Đám người cũng không lo việc con mồi bỏ trốn, bởi Vân Cái Lục Địa đã sớm phong cấm biên giới không gian, mọi sinh linh trong tầng tường kép này chỉ có thể hoạt động trong khu vực song song với lục địa, không cách nào rời đi nơi khác.
Khi tiến vào phạm vi được phân chia, Minh Hàn Hầu liền thi triển thần thông, tạo ra từng băng nhân tản ra bốn phía dò xét, phạm vi bao phủ rộng lớn mà không cần tiêu hao thần thức. Thấy vậy A Diệt âm thầm tán thưởng, có thủ đoạn này hỗ trợ hắn cũng không cần hao phí nguyên thần quá nhiều.
Ba người tiếp tục phi hành, không ai lên tiếng, thần thức duy trì dò xét trong phạm vi mấy ngàn dặm, nhưng hồi lâu vẫn không phát hiện sinh cơ nào. Cho tới khi sắc mặt Minh Hàn Hầu khẽ biến, hắn trầm giọng nói: “Một băng nhân đã phát hiện căn cứ của ảnh thú tộc, chúng ta mau lập tức qua đó.”
Vừa dứt lời, Minh Hàn Hầu đã đổi hướng lao đi, A Diệt lập tức theo sát phía sau, Quan Âm Hầu cũng không chậm trễ bám theo. Khoảng cách mục tiêu khá xa, khi tiến tới một vùng không gian nhất định, Minh Hàn Hầu liếc nhìn Quan Âm Hầu, nữ tử hiểu ý liền xuất thủ.
Một tầng kết giới ẩn hình lan rộng bao phủ lấy ba người, quầng sáng mờ ảo vừa hiện liền khiến khí tức của họ hoàn toàn biến mất, như thể chưa từng tồn tại ở nơi này. A Diệt cảm nhận rõ hiệu quả kinh người của thủ đoạn ấy, trong lòng không khỏi sinh ra ý muốn lĩnh hội.
Ẩn trong kết giới, ba người tiếp tục tiến về phía trước, chẳng bao lâu đã trông thấy một phi chu khổng lồ mang hình thái cung điện, rõ ràng là một cứ điểm của ảnh thú tộc. Phía trước quảng trường có hai thân ảnh đứng canh giữ, hình thể giống dã thú đứng thẳng, ngoại hình chẳng khác mấy so với ma thú biến dị.
Một tên đầu hổ siết chặt bàn tay nghiền nát khối băng, trầm giọng nói: “Đây là thủ đoạn dò xét của kỳ nhân tộc, e rằng thứ này đã kịp truyền tin, nơi này rất có thể đã bị lộ.”
Gã đầu báo đứng đối diện nghe vậy liền đáp: “Phải lập tức báo cho Kim Sư tiên huynh, để huynh ấy điều động cung điện rời đi, nếu không chúng ta sẽ phải đối đầu trực diện với đám tu hành giả kỳ nhân tộc, ta không muốn đối đầu với địch nhân đồng giai chút nào.”
Đầu hổ gật nhẹ: “Chúng ta được Vương giả điều tới đây là để phá hoại, không phải liều mạng với Hư Linh cảnh khác, tốt nhất nên tránh chiến.”
Hai kẻ nhanh chóng thống nhất, lập tức quay người tiến vào trong cung điện, hiển nhiên muốn tìm kẻ chủ sự để bàn bạc đường lui, hoàn toàn không hay biết bên ngoài kết giới đã có ba thân ảnh ẩn mình quan sát từ lâu.
Minh Hàn Hầu thu lại ánh nhìn, khẽ nói: “Hai kẻ vừa rồi chỉ là nhất trọng thiên, trong nội điện tối thiểu còn hai tên nữa, tu vi hẳn cũng không quá cao, chúng ta hoàn toàn có thể đột kích, dùng thực lực áp đảo giải quyết gọn gàng.”
A Diệt trầm ngâm chốc lát rồi đáp: “Khoan vội, xem chúng có định chuyển cứ điểm hay không, nếu di chuyển rất có thể sẽ hội hợp với đồng bọn, khi đó ra tay cũng chưa muộn.”
Quan Âm Hầu nghe vậy khẽ nhíu mày: “Nhưng nếu địch nhân tụ lại quá đông thì chúng ta khó lòng xử lý hết, thậm chí để lọt kẻ sống sót, khiến tin tức chúng ta đang truy lùng bọn chúng bị lộ.”
A Diệt thần sắc lãnh đạm đáp: “Dù có tụ lại cũng chưa chắc có nhiều hơn mười tên, chẳng lẽ với thực lực của hai vị lại không xử lý nổi, ta còn tưởng hai vị thuộc hàng mạnh nhất trong Hư Linh cảnh của kỳ nhân tộc.”
Ngữ khí Minh Hàn Hầu lập tức trầm xuống: “Chúng ta chỉ cẩn trọng mà thôi, không phải e ngại số lượng địch nhân, điểm này mong các hạ hiểu rõ.”
A Diệt bình thản đáp: “Nếu hai vị lo nhiều như vậy thì lát nữa cứ đứng ngoài quan sát, toàn bộ cứ để ta giải quyết, có thêm hai vị tham chiến ta còn lo vướng tay.”
Lời nói này khiến hai kẻ kia trong lòng dâng lên bất mãn, càng cảm nhận rõ sự ngạo mạn của nhân tộc. A Diệt lại âm thầm cười lạnh, từ khi đồng hành hắn đã nhận ra hai kẻ này không thật sự coi hắn là thủ lĩnh, mà chỉ âm thầm giám sát, nên lúc này cố ý tỏ ra cường thế để khiến đối phương sinh ra kiêng dè.
Bỗng cả ba đồng loạt im lặng, bởi cung điện phía trước đột ngột chấn động mạnh, ngay sau đó phá không lao đi với tốc độ cực nhanh, khiến ba người không khỏi biến sắc, lập tức thu liễm khí tức truy theo, tránh để mất dấu mục tiêu.