Đến nội dung chính

Chương 756: Tái kết

admin 2.542 Chữ Cài Đặt

Trong sơn động vô danh được bao phủ bởi nhiều tầng kết giới trận pháp, hai thân ảnh ngồi xếp bằng đối diện nhau, song thủ kết pháp quyết tương đồng, quanh thân tiên lực luân phiên lưu chuyển, dần dần hình thành một trận hình kỳ dị.

Từng mắt trận đều ẩn chứa pháp tắc không gian, dẫn động thông đạo, nhưng bởi tốc độ lưu chuyển quá nhanh khiến thông đạo bất ổn, nên bên ngoài được phủ thêm một tầng pháp tắc thời gian, làm chậm dòng chảy để duy trì sự ổn định. Trận hình này tiêu hao tiên nguyên cực lớn, lúc này nhờ có Vấn Tổ lực của Tư Đồ Vương, nên chỉ trong chốc lát đã hoàn toàn kích phát.

“Hỏa Không Lôi Trận: Khai!”

A Diệt cùng Tử Yêu đồng thanh quát khẽ, trận hình quanh thân lập tức bạo phát khí tức kinh người, hai đạo chí tôn pháp tắc xung thiên, thông đạo nhanh chóng bành trướng chiếm cứ một vùng trời. Hắc lôi đan xen tử hỏa oanh kích bốn phương, dư ba làm không gian nứt vỡ, cảnh tượng khiến chính hai người tạo ra cũng không khỏi chấn động.
Một lực hút mạnh mẽ từ thông đạo trào ra, kéo lấy thân thể hai người phía dưới, hai thân ảnh lập tức hóa thành lưu quang bay thẳng vào trong, chỉ một thoáng đã biến mất khỏi bí cảnh. Ngay khi rời đi, thông đạo cũng nhanh chóng tiêu tán, thiên không đang rung chuyển liền khôi phục bình ổn.

Thu hồi ánh mắt khỏi bầu trời, Hắc khẽ lẩm bẩm: “Tên tiểu tử kia có hậu thuẫn quá mạnh, tạm thời để hắn rời đi, ngày sau khi ta đủ mạnh, nhất định sẽ tìm cả hắn lẫn kẻ đứng sau để thanh toán.”

Trên bình nguyên rộng lớn thuộc Luân Hồi động thiên, một thông đạo không gian đột ngột mở ra, hai thân ảnh từ đó lao ra, an toàn đáp xuống mặt đất. Thông đạo nhanh chóng khép lại, thiên địa chi khí dần ổn định, không một ai phát giác biến động vừa rồi.

“Chúng ta thành công rồi, tuyệt kỹ trận hình song hợp này quả nhiên hữu dụng.” Tử Yêu vui mừng lên tiếng, hiển nhiên cực kỳ hài lòng khi có thể tạo ra thủ đoạn chạm tới tầng thứ Vấn Tổ.
A Diệt cũng không giấu nổi vui sắc, Hỏa Không Lôi Trận chính là tuyệt kỹ phá không chuyển tống cự ly xa, hắn không ngờ bản thân với tu vi hiện tại lại có thể lĩnh ngộ và thi triển được.

Hai người nhanh chóng đối chiếu vị trí với địa đồ, không lâu sau đã xác định được nơi mình đang đứng. A Diệt quay sang nói: “Ta phải lập tức rời khỏi động thiên này, Tư Đồ Vương đang chờ bên ngoài. Ngươi cũng nên sớm rời đi, mục đích của ngươi khi tới đây đã đạt được rồi.”

Tử Yêu đáp: “Ngươi cứ lên đường đi, ta sẽ ở lại tầm bảo thêm một thời gian, với thực lực hiện tại của ta thì ngươi còn lo gì nữa, cùng lắm khi tên Hắc thoát khỏi bí cảnh ta sẽ rời khỏi động thiên này cũng chưa muộn.”

Nguyên thần phấn sắc từ linh thú châu bên hông Tử Yêu bay ra, khẽ nói: “Bằng hữu của chủ nhân cứ yên tâm, Cửu Lưu Anh bọn ta luôn có thể cảm ứng đại khái vị trí của nhau, một khi tên Hắc rời khỏi bí cảnh ta sẽ lập tức báo cho chủ nhân để kịp thời rút lui, ngài cứ an tâm lên đường.”
A Diệt biết có nói thêm cũng vô ích, liền dặn dò: “Ngươi phải thật cẩn trọng, đừng quá liều mạng khi tranh đoạt bảo vật nơi này, hơn nữa có nguyên thần này ở bên, vị trí của ngươi cũng sẽ luôn bị Hắc cảm ứng, tuyệt đối không được chủ quan.”

Tử Yêu có chút mất kiên nhẫn gật đầu, nàng lấy từ giới chỉ ra Cổ Ma Sơn đưa cho A Diệt, thấy ánh mắt hắn có chút bất ngờ nàng liền nói: “Nhiệm vụ của Thập Tân Tinh như ngươi còn nguy hiểm hơn nhiều, có thứ này sẽ có thêm một thủ đoạn, ta đã truyền sẵn ma lực vào đó, ngươi điều động sẽ thuận lợi hơn trước rất nhiều.”

“Đa tạ.” A Diệt thu Cổ Ma Sơn vào giới chỉ, rồi lại lấy ra vài chiếc nạp giới đưa cho Tử Yêu: “Đây là tài sản của mấy tên yêu tộc bị ta diệt khi ngươi tiến vào hắc liên, bên trong có không ít tiên tài luyện đan, hy vọng hữu dụng với ngươi.”

Không lâu sau, một chiếc phi xa phá không rời đi, trên bình nguyên chỉ còn lại một nữ tử tuyệt sắc cùng một nguyên thần nhỏ bé.

Nhìn theo phương hướng phi xa biến mất, nguyên thần phấn sắc chậm rãi nói: “Tên tiểu tử này có tâm hoài nghi rất sâu, trước đó khi ta bị Hắc công kích, vốn dĩ hắn có thể lập tức xuất thủ để cứu ta ngay, nhưng hắn lại quyết định tiếp tục đứng nhìn, đợi đến khi nhục thân của ta bị hủy, sức uy hiếp giảm mạnh thì hắn mới xuất thủ cứu ta.”

Tử Yêu hiểu rõ tính cách A Diệt nên không thấy bất ngờ, nàng liếc nhìn nguyên thần rồi hỏi: “Thế nào, không giả bộ nữa à?”

Nguyên thần nhún vai: “Thủ đoạn theo dõi của đại năng nhân tộc chỉ tồn tại trong bí cảnh, ra ngoài rồi thì không còn, ta cũng chẳng cần tiếp tục diễn nữa.”

Tử Yêu nhìn nàng, khẽ nói: “Ngươi cũng thật liều, dám biến bản thân thành tiên tài để bị đại năng nhân tộc luyện chế thành Cửu Lưu Anh, chuyện này không phải ai cũng có đủ quyết tâm để làm.”

Nguyên thần kia đáp: “Vì đại kế thì chút hi sinh này có đáng là gì, ngươi cũng hiểu rất rõ mà. Tuy nhiên trong đại kế ngươi là mắt xích trọng yếu, trong quá trình thực hiện ta có thể chết nhưng ngươi thì tuyệt đối không, thế nên từ giờ ta sẽ dốc sức bảo vệ ngươi.”

“Ngươi đâu còn là Vấn Tổ cảnh như xưa, thực lực hiện tại còn kém xa ta, lấy gì bảo vệ?” Tử Yêu nghi hoặc hỏi, nàng vẫn không nhìn ra đối phương còn ẩn giấu thủ đoạn gì.

Nguyên thần khẽ cười rồi nói: “Ta là Cửu Lưu Anh đặc thù, có thể đoạt xá nhiều lần chứ không bị hạn chế như những kẻ khác. Hơn nữa ta còn sở hữu hai thần thông bản mệnh, một trong số đó giúp ta tăng trưởng mà không cần bảo lạc, nói cách khác sớm muộn ta cũng sẽ phá vỡ toàn bộ năm đạo xiềng xích.”

Nàng tiếp lời: “Khi không còn xiềng xích trói buộc, thực lực Cửu Lưu Anh sẽ bành trướng cực lớn, ít nhất cũng tương đương Vấn Tổ cảnh ngũ trọng thiên, tới lúc đó bảo vệ ngươi trong giai đoạn Hư Linh cảnh này không phải việc khó.”

Tử Yêu lúc này mới hiểu ra tính toán của đối phương, nhưng vẫn còn vài điểm chưa thông, hai bên tiếp tục trao đổi thêm một hồi lâu, sau đó mới cùng nhau rời đi. Trước mắt họ phải tìm kiếm mục tiêu thích hợp để nguyên thần phấn sắc đoạt xá, bởi chỉ khi có nhục thân thì Cửu Lưu Anh mới có thể phát triển tự do, cũng là điều kiện cần để bảo vệ Tử Yêu.

A Diệt lúc này đã rời khỏi động thiên, chính thức xuất hiện tại ngoại giới. Ngay tức thì Tư Đồ Vương thuấn di tới trước mặt hắn, A Diệt đã có chuẩn bị nên không hề bất ngờ, lập tức ôm quyền hành lễ, khí chất bản tôn của Tư Đồ Vương còn hùng hậu hơn nhiều so với hình chiếu trước đó.

Tư Đồ Vương khoát tay ý bảo miễn lễ rồi nói: “Đi thôi, ta đưa ngươi tới nơi tập hợp, nhiệm vụ lần này rất gấp, các ngươi không cần quay về thượng giới mà sẽ trực tiếp tiến tới khu vực chấp hành nhiệm vụ.”

Bàn tay hắn đặt lên vai A Diệt, hai người lập tức thuấn di rời đi, mỗi lần hiện thân lại ở trên một đại lục khác. Trong lúc di chuyển Tư Đồ Vương nhìn A Diệt, hơi nhíu mày hỏi: “Sao trên người ngươi lại có mùi nữ nhân đậm như vậy, trong động thiên ngươi đã ở cạnh một nữ tử ngang hàng trong thời gian dài sao?”

A Diệt thoáng sững lại trước câu hỏi này, càng bất ngờ với khả năng cảm ứng của đối phương, suy nghĩ một thoáng rồi đáp: “Tiền bối minh giám, vãn bối quả thực từng đồng hành cùng một nữ bằng hữu trong động thiên, lại cùng trải qua nhiều hiểm cảnh, có lẽ vì vậy khí tức mới phần nào ảnh hưởng.”

Trả lời xong, trong lòng A Diệt âm thầm cảnh tỉnh bản thân, tuyệt kỹ song hợp Hỏa Không Lôi Trận yêu cầu hắn cùng Tử Yêu giao hòa khí tức rồi điều chỉnh cân bằng, vì thế khí tức đôi bên lưu lại trên người nhau quá đậm, rất dễ lộ sơ hở trước người ngoài, lần sau thi triển xong cần chủ động xóa sạch dấu vết này.

Nghe câu trả lời, ánh mắt Tư Đồ Vương thoáng lộ vẻ hoài nghi, nhưng cũng không truy hỏi thêm, tiếp tục thi triển thuấn di mang theo A Diệt rời khỏi nhân giới. Sau mấy trăm lần dịch chuyển liên tiếp, hai người đã tới trước một khe hở không gian khổng lồ, nơi đó đã có hơn mười thân ảnh chờ sẵn.

A Diệt có chút bất ngờ khi Thập Tân Tinh dự khuyết đã tề tựu đông đủ, hiển nhiên trong khoảng thời gian hắn bày trận thoát thân khỏi bí cảnh, những người còn lại cũng đã kịp thời chạy tới trước. Khi cảm ứng được khí tức của hắn, không ít người lộ vẻ kinh ngạc, trước kia khi còn nhị trọng thiên hắn đã rất mạnh, nay tấn thăng tam trọng thiên, thực lực hẳn đã tăng vọt.

Thấy chư tiên đã hội đủ, hai thân ảnh đứng cách đó không xa mới bay tới, mỉm cười khách khí. Nhóm A Diệt nhanh chóng nhận ra thân phận của họ, đây là kỳ nhân tộc, một chủng tộc phụ thuộc nhân loại, ngoại hình tương tự nhưng vành tai dài và nhọn hơn.

Hai người đều mang dáng vẻ thanh niên nam tử, kẻ phía trước dung mạo bình thường nhưng khí tức thâm hậu, kẻ phía sau anh tuấn tuyệt luân, song khí tức lại kém xa.

Tư Đồ Vương tiến lên giới thiệu: “Hai vị này là sứ giả của kỳ nhân tộc, trưởng sứ Hô Chân Vương, cùng đại đệ tử của hắn là trọng sứ Minh Hàn Hầu.”

“Ra mắt Hô Chân Vương tiền bối.” Mười nhân tộc đồng loạt chắp tay hành lễ với vị phong Vương kia, còn Minh Hàn Hầu phía sau chỉ nhận được vài cái gật đầu qua loa, thậm chí có kẻ còn không buồn liếc nhìn.

Hô Chân Vương mỉm cười ôn hòa: “Ta rất vinh hạnh được gặp các thiên tài nhân tộc, các vị đều là cường giả tương lai, sớm muộn cũng đứng ngang hàng với ta, không cần đa lễ.”

Minh Hàn Hầu đứng phía sau chỉ khẽ gật đầu, hoàn toàn không mở miệng, mọi việc xã giao đều để sư phụ xử trí.

Tư Đồ Vương lúc này lên tiếng: “Nếu đã làm quen xong, ta cũng không còn việc ở đây, thông tin đại khái về nhiệm vụ ta đã gửi qua Diễn đàn cho từng người, chi tiết hơn sẽ do Hô Chân Vương giải thích, các vị hãy cố gắng hoàn thành cho tốt.”

Thập Tân Tinh đồng loạt ôm quyền tiễn biệt Tư Đồ Vương, hai tên kỳ nhân tộc cũng cúi mình hành lễ, Hô Chân Vương ôn tồn nói: “Tư Đồ Vương đại nhân đi thong thả, sự vụ lần này cứ để tại hạ thay ngài giải thích rõ ràng cho chư vị đây, xin cứ an tâm.”

Sau khi thân ảnh Tư Đồ Vương tiêu biến trong không gian, Hô Chân Vương liền đưa tay ra hiệu mời, mỉm cười ôn hòa: “Mời chư vị lên phi chu để tiến đến địa bàn kỳ nhân tộc, chúng ta vừa đi vừa bàn, như vậy sẽ thuận tiện hơn.”

Chẳng mấy chốc, một chiếc phi chu khổng lồ với hình thái quái dị đã khởi hành, xuyên qua khe hở không gian tiến về một phương xa lạ. Trong đại sảnh trên phi chu, tiệc rượu đã bày sẵn, mỗi người một bàn đầy ắp cao lương mĩ vị, bên cạnh là thị nữ dung nhan xinh đẹp đứng hầu.

Dẫu vậy, không ai mảy may phân tâm, toàn bộ đều chăm chú lắng nghe lời Hô Chân Vương, ghi nhớ từng chi tiết nhiệm vụ sắp tới. Trong lòng tuy có kẻ coi thường ngoại tộc phụ thuộc, nhưng ngoài mặt vẫn giữ lễ, phần vì đại cục, phần vì kiêng dè vị Phong Vương trên chủ vị.

Chẳng bao lâu sau phi chu tiến đến phía trên một đại lục rộng lớn. Theo cái phất tay của Hô Chân Vương, đại sảnh lập tức trở nên trong suốt, cảnh tượng phía dưới hiện ra rõ ràng trước mắt quần tiên. Sơn hà tráng lệ, linh khí dạt dào, sinh linh đông đúc, quả thực là một phương thế giới phồn thịnh.

Hô Chân Vương chậm rãi nói: “Nơi này là Vân Cái Lục Địa, một trong 108 lục địa của kỳ nhân giới. Mỗi lục địa đều rộng lớn không kém một đại lục nhân giới chỗ chư vị, đồng thời đều có một vị Vương giả tọa trấn, cũng chính là tầng lớp chưởng khống của tộc quần chúng ta.”

Minh Hàn Hầu đứng sau nghe vậy liền lộ vẻ tự hào, còn mười người trong sảnh chỉ khẽ gật đầu, phần lớn tâm thần vẫn đặt vào cảnh sắc bên ngoài. A Diệt trong lòng thầm tính toán: “Chiến lực đứng đầu chỉ là hơn trăm Phong Vương, một tộc quần nhỏ yếu như vậy khó mà tự lập, phụ thuộc cũng là điều tất yếu.”

Khúc Phí Ma nhìn xuống đại địa, trong lòng giọng trầm thấp: “Chủng tộc yếu ớt, nhưng biết lựa chọn sinh tồn, nếu không e rằng đã sớm bị chư tộc xâu xé sạch sẽ.”

Thiên Hận Hầu cũng âm thầm suy nghĩ: “Ngay cả cường giả đứng đầu thượng vị cũng chẳng có một người, yếu như vậy lại có thể sinh tồn đến nay, quả thực là một loại kỳ tích.”

Lúc này phi chu chậm rãi hạ xuống một tòa cung điện nguy nga tráng lệ, quảng trường phía dưới đã có hàng loạt thân ảnh đứng chỉnh tề chờ đón, đội ngũ nghiêm cẩn, khí thế trang trọng, rõ ràng đã chuẩn bị từ sớm để nghênh tiếp đoàn người.