Đến nội dung chính

Chương 755: Hộ mệnh

admin 2.839 Chữ Cài Đặt

Tử vong đang bao trùm mọi tu hành giả trong bí cảnh này, từng khí tức lần lượt biến mất, khiến những kẻ còn sống sót càng thêm kinh hãi. A Diệt bấy giờ đang trên đường trở lại nơi trú ẩn cũ, tâm thần hắn liên hệ với Tử Yêu, hỏi nàng xem liệu có cách nào kích phát tuyệt kỹ song hợp trước thời hạn hay không, nhưng câu trả lời của nàng lại khiến hắn thất vọng.

Chẳng thể rời khỏi đây ngay lập tức, A Diệt chỉ còn cách nhanh chóng tới chỗ Tử Yêu, cùng nàng cố thủ trước kẻ địch cường đại kia, chỉ cần trụ vững vài canh giờ thì họ sẽ an toàn.

Lúc này Hắc đang bị một hình chiếu nam tử tạm thời chặn lại, hình chiếu ấy thái độ rất khách khí, nở nụ cười lên tiếng: “Ta là Dược Lãng Vương đứng đầu Vạn Dược Minh, tên tiểu tử này là đồ đệ chân truyền của ta, hi vọng các hạ tha cho hắn một con đường sống, sau này khi các hạ rời khỏi Luân Hồi động thiên ta nhất định sẽ hậu tạ thích đáng.”
Hắc đứng phía trên lớp quang tráo đang bảo vệ một thiếu niên có sắc mặt kinh hoàng, hắn cười khẩy đáp: “Ta chẳng cần hậu tạ gì từ ngươi, cũng chẳng cần phải nể mặt bất kỳ kẻ nào cả, ta thích làm gì thì cứ làm, ngươi muốn bảo vệ đồ đệ của ngươi thì hãy gọi bản thể tiến vào đây đánh với ta.”

Hình chiếu Dược Lãng Vương không khỏi giận dữ, sắc mặt băng lãnh nói: “Ngươi nên biết điều một chút, ngươi chẳng thể trốn trong động thiên này mãi được đâu, nếu vẫn cứ càn quấy như vậy thì một khi ngươi ra ngoại giới sẽ có vô số tiên hữu muốn thu thập ngươi, chiến lực hiện tại của ngươi còn chưa sánh bằng Phong Vương tầng đáy.”

Nghe vậy Hắc bật cười đầy khiêu khích, hắn nói: “Chiến lực của ta sẽ không dậm chân tại chỗ, hơn nữa ở tầng thứ như ngươi hẳn cũng rõ xuất thân của ta rồi chứ, ngươi nghĩ ta sẽ sợ đám nhân tộc Vấn Tổ cảnh các ngươi sao? Muốn động vào ta thì các ngươi phải hỏi xem bậc đại năng trên đầu có cho phép hay không đã.”
Dứt lời Hắc liền ra tay, chỉ sau vài chiêu đã đánh vỡ lớp quang tráo bảo vệ thiếu niên Hư Linh cảnh, dù hình chiếu Dược Lãng Vương đã cố gắng hết sức cũng chẳng thể ngăn cản nổi. Sau đó hình chiếu chỉ có thể bất lực chứng kiến đồ đệ tài giỏi nhất của mình bị đối phương cắn nuốt nguyên thần một cách dã man.

Trong một đại sảnh thuộc Diễn đàn thượng vị, hư ảnh của thiếu niên thuộc Vạn Dược Minh liền tiêu tán, khiến những kẻ còn sống càng thêm kinh hoàng. Nhìn vài ba thân ảnh lác đác trong sảnh, A Diệt ngưng trọng thì thào: “Tốc độ truy đuổi và tiêu diệt tu hành giả của tên Hắc đó quá nhanh, cứ như thế này thì chẳng bao lâu nữa cũng sẽ đến lượt ta.”

Nhưng A Diệt lại gặp phải tình huống tệ nhất, đó là Hắc không đuổi theo những kẻ khác mà trực tiếp chọn kẻ đã chạy xa nhất là hắn. Chỉ sau vài lần thuấn di quãng ngắn, Hắc đã bắt kịp độn quang của A Diệt, trảo thủ vươn ra lập tức khiến không gian đông kết, khí tức tử thần ập thẳng về phía mục tiêu.
Khi cương khí khủng bố chạm đến thân thể, toàn thân A Diệt liền phân tán thành hàng ngàn dây leo kim sắc lan tràn ra bốn phương tám hướng, tránh khỏi một kích đoạt mạng kia. Hắc thấy vậy chỉ cười lạnh, phất tay tạo ra công kích diện rộng, trong nháy mắt thiêu đốt toàn bộ dây leo.

Tại một địa phương khác, bản thể A Diệt xuất hiện, bấy giờ hắn đã chuyển sang trạng thái ma tu, ngay tức thì thi triển thần thông phân thân, ba thân ảnh phi độn cực nhanh về ba hướng khác biệt. Biến hóa này khiến Hắc có chút bất ngờ, hắn buột miệng thốt lên: “Ngươi rốt cuộc là nhân hay ma vậy? Thật là thú vị.”

Tức thì vô vàn vết rách không gian xuất hiện, thạch chùy hắc ám như bão táp mưa sa tuôn trào, khiến cả vùng không gian rộng lớn chìm trong công kích. Ba thân ảnh A Diệt đã bay ra xa vẫn liên tục bị oanh kích, chẳng mấy chốc đã có phân thân không chịu nổi mà tiêu tan, một phân thân khác thì chủ động tự bạo để tạo ra một khoảng trống không có thạch chùy.

Bản thể A Diệt lập tức bay đến vị trí phân thân vừa tự bạo, tạo ra trận pháp phòng ngự rồi phiêu phù tại chỗ nhìn về phía địch nhân. Lúc này khắp không gian quanh đây đều có thạch chùy cường đại bắn loạn, hắn hoàn toàn không còn đường chạy, chỉ có thể cố thủ tại chỗ.

Trong thức hải A Diệt vang lên giọng nói gấp gáp của Tử Yêu: “Ngươi còn trụ được bao lâu, ta đang cấp tốc tới đây, đừng có chết trước khi ta kịp tới.”

A Diệt thở dài, dùng tiếng lòng đáp lại: “Không kịp đâu, hơn nữa cho dù ngươi đến kịp thì hai ta liên thủ cũng chẳng phải đối thủ của hắn, tên này giờ đây đã gần như là Phong Vương chân chính rồi.”

Nghe hắn nói Tử Yêu nhất thời im lặng, qua một hồi lâu không thấy nàng nói gì thêm, A Diệt khẽ cười nói tiếp: “Nhưng ngươi yên tâm, ta thuộc Thập Tân Tinh, sao thượng giới có thể để ta chết dễ dàng được chứ. Ta có bảo vật hộ mệnh được ban thưởng từ trước, chỉ là tiếc không muốn sử dụng mà thôi, nhưng lúc này chắc hẳn phải dùng tới rồi.”

Giọng nói đầy bất bình của Tử Yêu truyền tới: “Ngươi có bảo vật như vậy mà lại giấu giếm ta, khiến ta một phen lo lắng vô ích, thật quá đáng.”

Chợt nàng như ngộ ra điều gì đó, rồi lại nói tiếp: “Ta hiểu rồi, ngươi muốn mượn hiểm cảnh lần này để thử lòng ta, xem ta có nguyện ý bỏ ra bảo vật hộ mệnh để cứu ngươi hay không, có phải như vậy không?”

A Diệt cười thầm trong lòng, hắn đáp: “Đúng rồi đấy, lão ẩu dì Tịnh năm xưa rõ ràng có tu vi Vấn Tổ cảnh, hẳn khi để ngươi đi theo ta đã đưa cho ngươi vật bảo mệnh đẳng cấp Phong Vương. Ta chỉ muốn xem ngươi có chịu tiêu hao thứ đó vì ta hay không thôi, kết quả thật khiến người ta thất vọng.”

Trong lúc hai người đang trao đổi, Hắc đã bay tới trước mặt A Diệt, chỉ một cái búng tay đã xé toang kết giới trận pháp bảo vệ hắn. Nhìn đối phương, Hắc cười đầy ngạo mạn: “Không ngờ cái chết lại đến nhanh như vậy đúng chứ? Gần một ngày trước ta còn phải rút lui trước ngươi và con ả ma nữ, vậy mà lúc này thực lực đã tăng vọt, hoàn toàn có thể nghiền ép ngươi dễ dàng.”

A Diệt thần sắc bình thản, gật đầu đáp: “Đúng vậy, tốc độ phát triển của Cửu Lưu Anh các ngươi khiến ta rất khiếp sợ, cũng có phần ngưỡng mộ. Thế nhưng muốn giết ta thì ngươi hoàn toàn không có cơ hội đâu, chi bằng bỏ qua ta mà đi tìm con mồi khác, bằng không ngươi sẽ phải hối hận.”

Hắc lộ ra vẻ mặt bất ngờ, sau đó bật cười lớn, hắn nói: “Ngươi cũng thật biết khiến kẻ khác tức cười, đã tới đường cùng rồi còn cố tỏ ra cứng rắn làm gì? Cho dù ngươi có bảo vật của trưởng bối Vấn Tổ cảnh ban cho thì cũng chẳng giữ được mạng đâu, không ngại nói cho ngươi biết, ban nãy ta vừa đánh tan một hình chiếu Vấn Tổ cảnh.”

“Là vậy sao, vậy bây giờ ngươi thử làm lại cho ta xem.” Nói rồi A Diệt châm lửa một cây nến trong giới chỉ, tức thì chí tôn pháp tắc tuôn trào khiến thiên địa chấn động, trăm ngàn dặm không gian ngưng đọng như ngừng vận chuyển, khí tức cường đại đến mức khiến Hắc cũng phải cảm thấy uy hiếp.

Ngay trước mặt A Diệt, vô vàn thiên địa chi khí cùng pháp tắc tự nhiên nhanh chóng hội tụ, chẳng mấy chốc đã hình thành một đạo hình chiếu uy nghiêm, thân hình lực lưỡng như thái sơn áp đỉnh, uy thế bao trùm toàn bộ thế gian, không ai khác ngoài Tư Đồ Vương.

Trông thấy kẻ vừa xuất hiện, Hắc kinh hãi không thôi, ngay khi vừa dấy lên ý định bỏ chạy thì đã bị không gian giam cầm, toàn bộ liên hệ giữa hắn và pháp tắc không gian xung quanh đều bị cắt đứt. Gã nam tử lực lưỡng kia nhìn về phía hắn với ánh mắt hờ hững, thanh âm bình thản vang lên:

“Tiểu anh, ngươi cũng có chút nhanh nhạy đấy, nhưng đã chọc phải người không nên chọc, hôm nay ta sẽ dạy dỗ ngươi một phen.”

Một cỗ áp bách nặng nề lập tức giáng xuống thân thể Hắc, khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi, hai đầu gối cong lại, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ không để bản thân quỳ xuống. Lực đè ép ngày càng tăng, Hắc chỉ cảm thấy như cả bí cảnh này đều trở thành tử địch, không thể vận dụng bất kỳ loại lực lượng nào.

Hắc lập tức gầm lên, sức mạnh từ sâu trong thân thể bạo phát toàn bộ, thần thông đặc thù bạo khởi, tạo ra một pháp tướng khổng lồ, trông như nửa thân trên của một kỵ binh viễn cổ. Trông thấy cảnh này, Tư Đồ Vương cười khẩy: “Pháp tướng đẹp đấy, nhưng vẫn quá yếu, để bổn vương cho ngươi thấy Tiên Giả Pháp Tướng chân chính là như thế nào.”

Tức thì quanh thân Tư Đồ Vương nổi lên một cỗ lực lượng cường đại, vô vàn pháp tắc hội tụ, một thân ảnh khổng lồ dần hình thành. Oai vệ bao la, đầu đội trời chân đạp đất, sự nguy nga hùng vĩ của pháp tướng ấy khiến A Diệt đứng phía sau cũng choáng ngợp, hô hấp trở nên dồn dập.

Đôi đồng tử Hắc co rút, hắn kinh hãi thốt lên: “Pháp tướng toàn chân thể! Tên tiểu tử này thực sự quen được cường giả tầm cỡ ngươi sao?”

Tư Đồ Vương lúc này đứng tại vị trí trung tâm trong lồng ngực pháp tướng, cười nhạt đáp: “Đúng vậy, tiểu tử này thực sự là đối tượng ta muốn bảo vệ. Cho dù ta ở đây chỉ là một hình chiếu thì muốn giết ngươi cũng chẳng khó khăn, bởi chênh lệch thực lực giữa hai bên là quá lớn.”

Lập tức pháp tướng hùng vĩ cử động, một tay ấn xuống phía đối phương, nghiền ép pháp tướng của Hắc méo mó biến dạng, mặc cho hắn dốc sức chống đỡ cũng vô dụng. Thanh âm vỡ vụn khuếch tán, pháp tướng hắc ám nổ tung, khiến kẻ bên trong phun máu lảo đảo, khí tức suy yếu rõ rệt.

“Thần thông bản mệnh: Bỏ Xe Giữ Tướng.”

Ngay tức thì Hắc thi triển thần thông, phân nửa nhục thân tự bạo, hóa thành một thông đạo huyết sắc phá vỡ phong tỏa không gian, đưa nửa thân còn lại đào tẩu rời xa nơi này.

Tư Đồ Vương thản nhiên chắp tay sau lưng, nhìn đối phương bỏ chạy, không hề có ý định truy kích. Pháp tướng oai vệ bao quanh cũng dần tiêu tán, hắn thầm nghĩ trong lòng: “Đây vốn là đồ chơi của bậc đại năng thả vào, không nên tùy tiện phá hỏng để tránh rước họa.”

Lúc này A Diệt đã bay tới trước mặt hình chiếu Tư Đồ Vương, cung kính ôm quyền thi lễ: “Cảm tạ Chu tiền bối đã ra tay cứu giúp, vãn bối vô cùng cảm kích.”

Tư Đồ Vương khoát tay: “Ngay từ đầu mục đích ta đưa cây nến đó cho ngươi là để cứu ngươi khi gặp hiểm cảnh như thế này, nên ngươi không cần đa lễ.”

Ánh mắt hắn bắt đầu đánh giá A Diệt, sau đó lên tiếng: “Ngươi quả nhiên xứng đáng ngồi trên bảng Thập Tân Tinh dự khuyết, mới qua một thời gian ngắn đã tấn thăng tam trọng thiên, tốc độ tu hành như vậy sẽ khiến không ít lão đầu nhi phải đỏ mắt ghen tị.”

A Diệt thành thật đáp: “Trong họa đắc phúc, vãn bối đã mạo hiểm tiến vào bí cảnh đầy rẫy nguy cơ này thì đương nhiên cũng phải có thu hoạch xứng đáng. Tuy có thể đạt tới tam trọng thiên, nhưng hiểm nguy từ Cửu Lưu Anh vẫn quá lớn, nếu được lựa chọn lại thì vãn bối sẽ không tiến vào nơi này.”

Nghe lời nói có phần chân thành ấy, Tư Đồ Vương bật cười, nhưng khi hắn định nói tiếp thì chợt khựng lại, thần sắc A Diệt cũng biến đổi như vừa nhận được tin tức gì đó.

Ánh mắt Tư Đồ Vương nhìn về phía A Diệt, hắn hỏi: “Ta cảm ứng được bản thể đang ở ngoài động thiên Luân Hồi, dường như là đến tìm ngươi, ngươi có nhận được truyền tin gì không?”

A Diệt liền phất tay chiếu nội dung truyền tin từ bản thể Tư Đồ Vương ra không trung để hình chiếu cùng xem. Bản thể nói rằng Mặt Trận Đường có nhiệm vụ đột xuất cần Thập Tân Tinh dự khuyết chấp hành, hiện tại đã có vài người tập hợp, chỉ có A Diệt ở xa nên hắn mới đích thân tới đón, yêu cầu A Diệt nhanh chóng ra khỏi động thiên này.

Hình chiếu Tư Đồ Vương trầm ngâm rồi nói: “Động thiên Luân Hồi vào thời điểm này thì đám Hư Linh cảnh các ngươi có thể tự do ra vào, nhưng bí cảnh này đã trở thành cấm địa, muốn thoát ra ngoài phải chờ cấm chế tiêu tán. Cỗ hình chiếu này của ta cũng không đủ năng lượng để đưa ngươi rời đi trước thời hạn.”

A Diệt do dự một thoáng rồi kính cẩn nói: “Thực ra vãn bối đã dựng một đại trận có thể cưỡng ép mở ra thông đạo rời khỏi nơi này, nhưng đại trận đó cần thêm vài canh giờ tích lũy lực lượng. Nếu hiện tại tiền bối có thể ban cho vãn bối một lượng tiên nguyên Vấn Tổ, thì có lẽ vãn bối có thể kích phát nó sớm hơn.”

Tư Đồ Vương vừa bất ngờ lại vừa kinh hỉ, hắn quan sát A Diệt từ trên xuống dưới rồi nói: “Trình độ trận pháp của tiểu tử ngươi đã đạt tới mức nào mà có thể dựng được đại trận như vậy, quả thật không tệ. Nếu ngươi có thể rời đi sớm thì bản thể ta cũng yên tâm hơn, ta sẽ truyền toàn bộ năng lượng còn lại của cỗ hình chiếu này cho ngươi.”

Nói rồi hắn đặt bàn tay lên vai A Diệt, truyền vào thể nội hắn một dòng lực lượng Vấn Tổ cảnh ôn hòa, chậm rãi ngưng tụ thành một khối cầu năng lượng được nguyên thần A Diệt tiếp nhận.

Hình chiếu Tư Đồ Vương dần trở nên mờ nhạt, hắn dặn dò: “Ngươi mau vận dụng đại trận kia để rời khỏi đây, trước khi hoàn toàn tiêu tán ta sẽ gia trì phòng ngự cho ngươi, để cho dù tên Cửu Lưu Anh kia quay lại cũng không thể làm hại ngươi.”

A Diệt ôm quyền cảm tạ, lúc này quầng sáng bảo hộ quanh thân hắn càng thêm dày đặc, lực phòng ngự tăng lên rõ rệt. Hình chiếu Tư Đồ Vương cũng chính thức tiêu tán, toàn bộ ký ức được truyền về bản thể, để hắn biết rằng chẳng bao lâu nữa A Diệt sẽ có thể rời khỏi nơi này.

Cảm ứng khí tức Tư Đồ Vương lưu lại trên quầng sáng quanh thân, A Diệt hiểu đây là thủ đoạn nhằm khiến Hắc e dè, tưởng rằng hình chiếu vẫn còn bảo hộ hắn, từ đó không dám quay lại gây phiền phức.

Hắn lập tức phi hành tới hội hợp với Tử Yêu, có thêm lực lượng Vấn Tổ cảnh này, A Diệt tin rằng tuyệt kỹ hai người phối hợp tạo ra có thể được kích phát sớm hơn, giúp bọn họ rời khỏi bí cảnh này trước thời hạn.