Nửa ngày sau khi kết thúc trận chiến với Ngụy Kế Sinh, A Diệt nhận được một tin khẩn từ Cực Lạc Minh thông qua Diễn đàn thượng vị, tin tức này được truyền tới toàn bộ nguyên sĩ trong bí cảnh.
Minh hội kia cho biết bọn họ đã âm thầm quan sát trận chiến giữa Hắc và Tử trong Cửu Lưu Anh, khi hai bên lưỡng bại câu thương liền lập tức xuất thủ quần công, thế nhưng hai kẻ đó giãy giụa quá mức kịch liệt. Cực Lạc Minh vì thế phát lệnh triệu tập khẩn, kêu gọi tất cả nguyên sĩ còn sống nhanh chóng tới chi viện, bởi một khi để chúng tiếp tục mạnh lên thì toàn bộ người trong bí cảnh đều khó tránh khỏi cái chết.
Trong đại sảnh Diễn đàn thượng vị, đám đông nguyên sĩ đều đồng thuận với lời hiệu triệu của trưởng lão Cực Lạc Minh, toàn bộ đã lên đường tiến về chiến trường. Đồng thời bọn họ cũng thông qua phù lục truyền tin cho các thượng yêu thuộc Bách Thú Minh, tuy không rõ liên minh kia còn lại bao nhiêu thành viên, nhưng lúc này thêm được một kẻ liền tăng thêm một phần nắm chắc.
Trong sơn động tồi tàn, A Diệt chậm rãi đứng dậy vận động gân cốt, một lúc sau mới nhìn về phía Tử Yêu nói: “Ta phải tới chiến trường nơi nguyên sĩ cửu minh đang đối đầu với đám Cửu Lưu Anh để xem tình hình, nếu thật sự có cơ hội diệt sát chúng thì ta cũng sẽ góp một phần lực, bằng không một khi để chúng lớn mạnh hơn thì tính mạng chúng ta cũng khó bảo toàn.”
Tử Yêu vẫn nhắm mắt, chỉ khẽ gật đầu đáp: “Ngươi cứ đi đi, dù sao giai đoạn cuối của Hỏa Không Lôi Trận do chúng ta hợp lực hình thành cũng cần vài canh giờ tích lũy, chỉ cần ngươi đừng chết là được.”
Nguyên thần phấn sắc đứng bên cạnh liền lên tiếng: “Cho dù trong số chúng có kẻ phá vỡ bốn đạo xiềng xích, thì với thực lực của bằng hữu chủ nhân cũng đủ sức đào tẩu, chủ nhân không cần lo lắng.”
A Diệt nghe vậy cũng có chút bất ngờ, không ngờ ả Cửu Lưu Anh này còn tin tưởng hắn hơn cả chính bản thân hắn, hắn không nói thêm mà xoay người rời đi. Lúc này lòng tin của hắn đã tăng lên rất nhiều, tu vi vừa tinh tiến, lại thêm nửa ngày dưỡng thương nơi đây, hắn cùng Tử Yêu đã phối hợp sáng tạo ra một tuyệt kỹ cực kỳ lợi hại, đủ để mở ra đường lui khi cần thiết.
Độn quang do A Diệt hóa thành xé gió lao đi, nhắm thẳng phương hướng mà Cực Lạc Minh thông báo, khi còn cách không xa hắn đã cảm ứng được dao động chiến đấu mãnh liệt, khí tức nguyên sĩ hội tụ đông đảo, ít nhất cũng hơn hai mươi người.
Dần dần thân ảnh các nguyên sĩ hiện ra trước mắt, lúc này cửu minh cơ hồ đã tụ tập đầy đủ, thế nhưng mỗi minh hội nhiều nhất cũng chỉ còn lại năm người, ít thì chỉ còn một. Khi thấy có thêm một kẻ chiến lực không tầm thường gia nhập, đám người không khỏi dâng lên vài phần kinh hỉ.
A Diệt cảm nhận được vài ánh mắt bất thiện hướng về phía mình, khi quay đầu nhìn lại thì phát hiện đó là ba tên thượng yêu thuộc Bách Thú Minh, minh hội vốn không đội trời chung với hắn. Trong lòng hắn khẽ cười lạnh, với chiến lực hiện tại thì ba kẻ kia chẳng khác gì con nít, muốn diệt sát cũng không phải chuyện khó, chỉ là trước mắt mục tiêu trọng yếu vẫn là hai tên Cửu Lưu Anh.
Lúc này Thiên Hành Ca đang chính diện giao chiến với Tử, bốn vị trưởng lão còn lại của Cực Lạc Minh thì liên thủ bày ra trận hình kỳ dị, từ phía sau phối hợp trợ lực. Tuy Tử đã phá vỡ bốn đạo xiềng xích, nhưng sau trận ác chiến với Hắc đã bị trọng thương nặng, vì vậy hiện tại bị năm người Cực Lạc Minh kéo vào thế giằng co cân bằng.
Về phía còn lại, Hắc trong thân thể Ngụy Kế Sinh đang bị toàn bộ tu hành giả vây công, dù thương thế nghiêm trọng nhưng vẫn liều mạng chống cự, không để chư tiên có cơ hội kết liễu.
A Diệt lập tức gia nhập vòng chiến, trực tiếp đối đầu Hắc, hắn từng giao thủ với đối phương nên nắm rõ không ít phương thức chiến đấu. Khi xuất thủ, hắn chỉ triển lộ chiến lực Phong Hầu cực hạn, vừa khiến ba tên thượng yêu sinh lòng kiêng dè không dám tùy tiện ra tay với hắn, vừa che giấu thực lực chân chính, để lại một con bài bất ngờ cho tương lai.
Có thêm A Diệt, thế công của chư tiên càng thêm áp đảo, Hắc rơi vào trạng thái chật vật, toàn thân đầy thương tích, tốc độ bất tử lực khôi phục hoàn toàn không theo kịp nhịp độ bị công kích. Trên gương mặt hắn hiện rõ vẻ không cam lòng, nhưng sau trận chiến với Tử đã tiêu hao quá lớn, lúc này thực sự đã đến cực hạn, dù còn thần thông chưa thi triển cũng không đủ lực lượng để phát động.
Ở chiến trường bên kia, Tử không rõ đã vận dụng thủ đoạn gì, lại có thể lần nữa kích phát thần thông, tạm thời hình thành một vùng an toàn quanh thân, mọi công kích đều không thể chạm tới.
“Thần thông bản mệnh: Vô Thưởng Vô Phạt.”
Ánh mắt hắn quét qua năm người Cực Lạc Minh đang bất lực vây quanh, khóe miệng nhếch lên đầy đắc ý: “Các ngươi không được thưởng, ta cũng chẳng chịu phạt, thần thông này ta có thể duy trì suốt một ngày, đợi khi lực lượng khôi phục sẽ thu hồi rồi tiếp tục chơi đùa với các ngươi, đến lúc đó xem ta giày xéo đám khốn kiếp các ngươi ra sao.”
Nghe vậy, bốn vị trưởng lão Cực Lạc Minh đều lộ vẻ khó coi, chỉ có người đứng đầu lại khẽ cười. Thiên Hành Ca nâng tay kết ấn, thần sắc bình thản đáp: “Ta tung hoành thế gian hơn vạn năm, trải qua vô số sóng gió, cũng đã thấy không ít thần thông quỷ dị, thứ thần thông của kẻ bị phong ấn một chỗ như ngươi, còn chưa đủ tư cách để khiến ta để làm khó ta.”
Trước ánh mắt kinh ngạc của Tử, một kiện Tiên Binh xuất hiện trước mặt Thiên Hành Ca, theo ấn quyết của hắn dần biến hóa thành một lồng giam hắc ám, trong chớp mắt đã bao vây toàn thân Tử. Thần thông Vô Thưởng Vô Phạt dường như không thể chống đỡ trước uy năng của kiện Tiên Binh ấy, chỉ trong nháy mắt hắn đã bị phong kín bên trong.
Thiên Hành Ca lúc này thong dong chắp tay sau lưng, ánh mắt hờ hững nhìn đối phương từng bước bị tịnh hóa thành tro bụi trong lồng giam. Bốn vị trưởng lão phía sau lộ rõ vẻ kinh hỉ, trong lòng càng thêm kính phục đại trưởng lão, lại nhìn sang phía chiến trường còn lại thấy Hắc cũng đang bị áp chế gắt gao, liền không khỏi thả lỏng vài phần.
Một người lên tiếng: “Không hổ là đại trưởng lão của Cực Lạc Minh ta, Thiên tiên huynh quả thực thủ đoạn thông thiên, ngay cả dị nhân đáng sợ như vậy cũng bị vây khốn.”
Kẻ khác liền phụ họa: “Đó là đương nhiên, nếu không phải quê nhà thiếu vương khí, Thiên trưởng lão sớm đã bước vào Vấn Tổ cảnh rồi.”
Một nữ tử khẽ gật đầu: “Chỉ cần đợi mười mấy năm nữa, khi Cực Lạc Đại Lục đủ vạn năm tích lũy, vương khí hồi phục đầy đủ, tất sẽ có người đột phá Vấn Tổ cảnh, mà người đó chắc chắn là Thiên trưởng lão, chi bằng chúng ta chúc mừng trước.”
Thiên Hành Ca khẽ phất tay, ra hiệu cho bốn người phía sau im lặng, sau đó bình thản nói: “Trên Cực Lạc Đại Lục vẫn còn vài lão quái dừng chân tại Hư Linh cảnh đỉnh phong nhiều năm, kẻ nào cũng cáo già, một khi vương khí khôi phục tất sẽ nổ ra tranh đoạt, muốn đắc thủ đâu dễ dàng.”
Một người cười nói: “Thiên trưởng lão quá khiêm tốn, đám lão gia hỏa kia làm sao sánh được với ngài về chiến lực lẫn từng trải, nào có tư cách bước vào Vấn Tổ.”
Kẻ khác đang định phụ họa thì bỗng khựng lại, bởi lồng giam do Tiên Binh hóa thành đột nhiên chấn động kịch liệt, ngay cả Thiên Hành Ca cũng biến sắc, liên tiếp kết ấn gia cố.
Từ bên trong lồng giam, thanh âm của Tử vang lên lạnh lẽo: “Đám nhân tộc các ngươi quả thực không tệ, có thể bức ta vào tuyệt lộ. Nhưng ta dù chết cũng sẽ không để lũ kiến hôi các ngươi sống yên, sớm muộn gì các ngươi cũng phải chết!”
Lời vừa dứt, một luồng lực lượng cuồng bạo từ bên trong lồng giam bộc phát, khí tức áp bách nặng nề lan ra, ngay cả chiến trường phía xa cũng bị ảnh hưởng. Sau khi bùng nổ, lực lượng ấy hóa thành một đạo quang mang vô hình bắn đi cực nhanh, trong nháy mắt đã xuyên thẳng vào thân thể Hắc.
Thần sắc Hắc thoáng chấn động, trong thức hải lập tức vang lên thanh âm trăn trối của Tử: “Ta không còn đường sống, nhưng cũng không muốn đám khốn kia được yên, toàn bộ lực lượng này ta giao lại cho ngươi, hy vọng ngươi thay ta giết sạch lũ kiến hôi ấy.”
Thiên Hành Ca lộ ra vẻ không kịp trở tay, thần thức quét qua liền phát hiện bên trong lồng giam đã trống rỗng, kẻ bị vây nhốt đã chủ động tự bạo, nhưng phần lớn lực lượng lại thoát ra ngoài, dường như đã lao thẳng về phía Ngụy Kế Sinh.
Ngay sau đó, toàn thân Ngụy Kế Sinh bộc phát khí tức cường đại, dư ba chấn động đánh bay toàn bộ kẻ xung quanh, ngay cả A Diệt cũng không khỏi giật mình trước nguồn lực lượng đột ngột này.
Trong đan điền của họ Ngụy, nguyên thần hắc sắc đã phá vỡ đạo xiềng xích thứ bốn, sức mạnh được giải phóng ồ ạt, đồng thời tiên nguyên cũng khôi phục phần lớn, khiến trạng thái vốn cạn kiệt trở nên sung mãn dị thường.
“Thần thông bản mệnh: Trời Cao Biển Rộng.”
Theo tiếng quát vang dội, không gian xung quanh như hóa thành trời cao biển rộng, áp chế toàn bộ chư tiên, lại để cho Hắc mặc sức tung hoành. Sắc mặt quần tiên đại biến, các loại thủ đoạn bảo mệnh liên tiếp được kích phát, thế cục đảo chiều quá nhanh khiến ai nấy đều mất đi tiên cơ.
Một đạo hắc quang xé toạc hư không như tia chớp, kéo dài thành một vệt đen xuyên suốt chiến trường, nơi nó đi qua để lại từng thi thể vô hồn, khí tức tu hành giả trong nháy mắt tiêu tán. Khi hắc quang dừng lại, thân ảnh Hắc hiện ra, hai tay nắm lấy mấy đạo nguyên thần vừa thu được, trực tiếp nhét vào miệng nhai nuốt trước mắt chư tiên.
Thiên Hành Ca là kẻ phản ứng đầu tiên, hắn điều động Tiên Binh hóa thành đôi quyền sáo, lập tức xông thẳng về phía đối phương, từng quyền đánh ra đều mang theo uy thế kinh thiên động địa, áp chế từ thần thông bản mệnh của Hắc dường như không ảnh hưởng nhiều đến hắn.
Đại chiến tức thì bùng nổ, trong lúc giao chiến Thiên Hành Ca quát lớn khiến chư tiên bừng tỉnh: “Các ngươi định đứng yên chờ chết sao, còn không mau dốc sức thoát khỏi uy áp, rồi cùng ta tiêu diệt tên này.”
Vô số tiên lực bộc phát mãnh liệt, nhưng chỉ có một phần nhỏ tu hành giả thành công thoát khỏi sự giam cầm của trời cao biển rộng. A Diệt lúc này cũng không còn giữ lại, toàn lực bộc phát chiến lực lao tới chính diện giao chiến với Hắc, khi nhận ra hắn, đối phương chỉ cười lạnh, mỗi động tác đều vừa vặn hóa giải công kích của hắn.
Cảm nhận được chiến lực mạnh mẽ từ A Diệt, Thiên Hành Ca dâng lên thêm vài phần tự tin, hắn lập tức truyền âm: “Dốc toàn lực mà chiến đi Thiên Đao Hầu, ta còn một át chủ bài, nếu dùng đúng thời cơ có thể khiến hắn trọng thương, đến lúc đó chúng ta tùy cơ ứng biến.”
A Diệt khẽ gật đầu, không mở miệng đáp lại, áp lực từ địch nhân khiến toàn bộ giác quan của hắn căng tới cực hạn, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng đủ để bị đánh trúng, mà với thực lực hiện tại của Hắc, một kích cũng đủ khiến hắn khó lòng chịu nổi.
Chợt Hắc thoát khỏi thế giằng co với Thiên Hành Ca và A Diệt, thân ảnh hóa thành hắc quang lướt qua chiến trường, trực tiếp ra tay với những kẻ còn đang chống cự, cưỡng ép moi nguyên thần rồi nuốt sống. Chỉ trong chốc lát số lượng tu hành giả đã giảm mạnh, chỉ còn lại những kẻ chiến lực nổi trội miễn cưỡng tránh được một kiếp, số khác đều trở thành dưỡng chất cho kẻ đáng sợ kia.
Chứng kiến cảnh tượng Hắc nhai nuốt nguyên thần ngay trước mắt, chư tiên không ai giữ được bình tĩnh, trong lòng dâng lên đủ loại cảm xúc. A Diệt ánh mắt trợn lên, trong đầu thoáng hiện ký ức khi lần đầu bước vào Diễn đàn thượng vị, lần đầu trò chuyện thời gian dài cùng một thượng vị giả, nhận được vô số tin tức hữu ích từ đối phương.
Nguyên thần của Viêm Hỏa đồng tử lúc này đã tàn tạ không chịu nổi, bị giữ trong khoang miệng của Hắc, hai hàm răng nghiền ép không ngừng. Hắn hoàn toàn không ngờ bản thân sẽ bỏ mạng trong chuyến đi này, vừa mới đột phá nhị trọng thiên vài trăm năm, tai kiếp mạnh còn xa, tương lai vốn dĩ rất rộng mở.
Sau khi nuốt thêm hơn mười nguyên thần, khí tức Hắc lại bành trướng rõ rệt, năng lượng trong cơ thể tăng vọt, ngay sau đó hắn thi triển thần thông đặc quyền của Cửu Lưu Anh khi đã phá vỡ bốn đạo xiềng xích.
Trước ánh mắt kinh hãi của những kẻ còn sống, một tôn pháp tướng nguy nga hiện lên, khí tức Vấn Tổ cảnh chân chính bộc phát, mọi công kích của chư tiên vừa chạm tới liền tan rã không còn dấu vết. A Diệt liếc nhìn kẻ bên cạnh, thấy đối phương cũng chấn động cực độ, hiển nhiên đã không còn lòng tin đối kháng với dạng quái vật này.
Ngay cả Thiên Hành Ca cũng rơi vào thế bị động, A Diệt tự nhiên không lựa chọn liều mạng, hắn là người đầu tiên rút lui, thân hóa kim quang như thuấn di, trong chớp mắt đã rời xa hàng ngàn dặm.
Sự rút lui của hắn lập tức dẫn phát tâm lý sợ hãi trong chư tiên, toàn bộ lập tức tán loạn tháo chạy về bốn phương, chỉ còn lại Thiên Hành Ca đứng đối diện với kẻ địch.
Đối diện ánh mắt ngạo mạn của Hắc, Thiên Hành Ca thu liễm khí tức, khẽ thở dài: “Mất đi bảo vật này, mười mấy năm sau khi ta trùng kích bình cảnh sẽ khó khăn hơn rất nhiều, nhưng nếu không dùng thì hôm nay khó giữ được mạng.”
Dứt lời, hắn bóp nát ngọc bội luôn giữ trong tay, Hắc vừa phát hiện đã lập tức xuất thủ, nhưng một luồng pháp tắc không gian bộc phát trực tiếp chấn tan công kích của hắn. Một thông đạo không gian mở ra phía sau Thiên Hành Ca, từ bên trong vươn ra một cự trảo quái dị, chộp lấy thân thể hắn rồi kéo vào, đưa hắn rời khỏi bí cảnh.
Chứng kiến con mồi thoát đi ngay trước mắt, Hắc nghiến răng đầy phẫn nộ: “Đó hẳn là bảo vật do Vấn Tổ cảnh nhân tộc luyện chế, pháp tắc không gian mạnh như vậy, kẻ tạo ra ít nhất cũng là Phong Vương cao cấp, lần này coi như hắn gặp may.”
Ngay sau đó, ánh mắt hắn chuyển sang những đạo độn quang đang tháo chạy, thân ảnh lập tức lao đi truy sát, đem toàn bộ lửa giận trút xuống đám người xấu số kia. Từng tu hành giả lần lượt ngã xuống, khí tức liên tiếp tắt lịm, khiến A Diệt dù đã rời xa vẫn không khỏi sinh ra cảm giác lạnh sống lưng.