Đến nội dung chính

Chương 750: Chân tướng

admin 2.867 Chữ Cài Đặt

Đôi mắt của Uông Ly Hàm tràn ngập tơ máu, hắn mơ hồ nhận ra bản thân đã bị Tọa Sơn Quan của Hắc ảnh hưởng, nhưng lại không cách nào chống cự. Điều duy nhất có thể làm lúc này là điên cuồng công kích mọi sinh linh xung quanh, hoàn toàn không thể khóa chặt một mục tiêu duy nhất.

Sự cuồng loạn của Uông Ly Hàm khiến nhóm trưởng lão Xuyên Địa Minh chống đỡ cực kỳ chật vật, chỉ qua vài tuần trà đã có thêm hai người ngã xuống, thiên khóc nổi lên khắp không trung. Lúc này A Diệt cùng một kẻ khác đồng loạt thi triển pháp trận vây khốn, cố gắng giam cầm địch nhân bên trong, thế nhưng lực lượng của hắn quá mức cường đại, một tiếng gầm vang lên đã chấn vỡ toàn bộ kết giới.

Tống Ngạc lập tức xuất ra một Tiên Binh phỏng chế, đồng thời truyền âm cho những kẻ còn sống sót: “Chư vị dốc toàn lực câu giờ giúp ta kích phát kiện vũ khí này, chỉ cần thành công chúng ta sẽ có cơ hội thoát thân.”
Nghe vậy chư tiên như thấy được sinh cơ, lập tức dốc toàn lực chống đỡ thế công dồn dập của Uông Ly Hàm, kéo dài thời gian cho Tống Ngạc vận chuyển cự đỉnh trước người. Dù bị bảy nguyên sĩ vây công, Uông Ly Hàm vẫn không hề rơi vào thế hạ phong, hắn điên cuồng tung ra vô số công kích, thỉnh thoảng còn lợi dụng nỗi sợ trong tâm thần của kẻ nào đó để thuấn di áp sát, tung ra một kích tất sát.

Cự đỉnh dần dần bộc phát khí thế hùng hậu, Tống Ngạc cười lớn, chuẩn bị thôi phát uy năng. Đúng lúc này một bàn tay xuyên thẳng qua lưng hắn, chộp lấy nguyên thần bên trong, trực tiếp cắt đứt khả năng vận chuyển tiên nguyên.

Đợi mãi vẫn không thấy Tống Ngạc ra tay, một vài người vội đảo thần thức quan sát, liền kinh hãi phát hiện hắn chỉ còn lại một cái xác vô hồn. Cách đó không xa có một gã nam tử đang nhai ngấu nghiến thứ gì đó, thần sắc vô cùng thỏa mãn, cảnh tượng này khiến chư tiên càng thêm kinh hãi.
Kẻ vừa xuất hiện là một độc hành giả danh xưng Trúc Hải lão tiên, nhưng với trạng thái hiện tại, hiển nhiên hắn cũng đã bị đoạt xá. Trông thấy đối phương, Uông Ly Hàm lập tức truyền âm: “Ngươi muốn tranh cướp con mồi của ta sao Thanh, mau cút đi nơi khác.”

Trúc Hải lão tiên vừa nuốt xong nguyên thần của Tống Ngạc, cười hắc hắc đáp: “Đến lúc này rồi còn giữ cân bằng làm gì, mạnh ai nấy sống, không muốn bị Hắc săn giết thì chỉ còn cách nhanh chóng mạnh lên, cho nên toàn bộ bảo lạc nơi đây đều phải thuộc về ta.”

Lời vừa dứt, hắn lập tức lao thẳng về phía chư tiên, mục tiêu trực chỉ A Diệt mà công kích. Thấy cảnh này Uông Ly Hàm chấn động trong lòng, hắn âm thầm nghĩ: “Chẳng lẽ thần thông bản mệnh của tên Thanh này có thể áp chế ảnh hưởng của Tọa Sơn Quan?”
A Diệt giơ ngang chiến đao trước người, miễn cưỡng đỡ lấy một kích bất ngờ từ địch nhân, lực phản chấn lập tức đẩy hắn bắn ngược ra xa, thoát ly khỏi đội hình Xuyên Địa Minh, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi vì lực đạo quá mức khủng bố. Trúc Hải lão tiên hoàn toàn không để tâm tới những kẻ khác, trực tiếp truy kích theo hướng A Diệt, khí tức bộc phát cuồng bạo như muốn xé nát đối phương.

Đột nhiên một thân ảnh khổng lồ hiện ra, Hư Long gầm rống rung chuyển hư không, ngay sau đó lập tức thi triển thần thông mạnh nhất, khiến một vùng không gian rộng lớn phát bạo. Vô số mảnh vỡ hư không bắn ra tứ phía, chấn bay Trúc Hải lão tiên ra xa, giúp A Diệt tạm thời kéo giãn khoảng cách.

Lúc này trận doanh Xuyên Địa Minh chỉ còn lại năm người, hơn nữa còn đang phải dốc sức chống đỡ Uông Ly Hàm, hoàn toàn không thể chi viện, A Diệt hiểu rõ muốn sống sót chỉ có thể dựa vào bản thân. Nhân lúc địch nhân còn chưa áp sát, hắn toàn lực ngưng tụ sức mạnh, khí thế bộc phát khiến hư không chấn động.

Thân ảnh Trúc Hải lão tiên vừa ổn định đã bị vô số phi kiếm kim trúc như thủy triều cuốn tới, buộc hắn phải liên tục ra tay phá hủy. Ngay khi hàng vạn phi kiếm bị đánh tan, một đạo đao quang như thiên hà đảo ngược quét ngang mà tới, sát lực kinh người, Trúc Hải lão tiên đưa tay ngăn cản, lập tức mất luôn một cánh tay.

“Cũng có chút đau đấy.” Trúc Hải lão tiên cười khẩy, thân hình lập tức phi độn truy kích, nhưng thân ảnh A Diệt đã tiêu tán, tức thì đao khí cuồn cuộn như đại hồng thủy tràn ngập, biến vạn dặm hư không thành một vùng đao hải, đao ý cùng pháp tắc đan xen dày đặc.

Trúc Hải lão tiên vẫn giữ vẻ thong dong, hai tay không ngừng vũ động, đánh tan từng đợt công kích đang ập tới. Chợt hắn khẽ nhíu mày, bởi khí tức Hư Long đã biến mất, mà trong đao hải hỗn loạn cũng không còn dấu vết của mục tiêu, hiển nhiên A Diệt đã nhân cơ hội này đào tẩu.

Hắn tức giận gầm lên một tiếng, sóng xung kích từ thanh âm lan tỏa, trực tiếp chấn tan toàn bộ đao hải, hắn lập tức lần theo dấu vết khí tức mà truy đuổi. Thế nhưng chưa bay được bao xa, Trúc Hải lão tiên đã rơi vào một tòa đại trận quỷ dị, vừa tiến vào đã bị mê tung ảo ảnh bao phủ, tạm thời mất đi phương hướng.

Cách đó mười vạn dặm, A Diệt đang toàn lực phi độn, thân ảnh hắn hóa thành một đạo lôi quang kim sắc rạch phá hư không, tàn ảnh kéo dài vô tận. Trong lòng hắn vẫn còn do dự không biết có nên vứt bỏ sáu đồng xu đang nắm giữ hay không, như nhìn thấu suy nghĩ ấy, hình chiếu Tử Yêu liền lên tiếng:

“Ngươi tuyệt đối đừng vứt những đồng xu đó, ta biết một cách sử dụng thích hợp hơn rồi, trước tiên cứ bay theo hướng ta chỉ đã.”

A Diệt nghi hoặc hỏi: “Ngươi cứ thần thần bí bí như vậy làm gì, vì sao không nói rõ những gì ngươi biết, lúc này ta đang bị một loại tồn tại cực kỳ nguy hiểm truy sát đấy.”

Chợt thần sắc A Diệt khẽ biến, như đã tiếp nhận được điều gì đó, sau đó lại lên tiếng: “Thì ra là vậy, xem ra ta đã lo xa, tiếp theo kẻ nên lo lắng chính là tên ở phía sau kia.”

Phía sau lưng hắn, một đạo thanh quang đang lấy tốc độ cực nhanh áp sát, không ai khác ngoài Thanh trong thân thể Trúc Hải lão tiên. Nhìn thấy khoảng cách với mục tiêu ngày càng thu hẹp, hắn cười lạnh đầy hứng thú, đợi tới khi đủ gần liền chuẩn bị thi triển thủ đoạn vây khốn, không cho con mồi có cơ hội đào tẩu.

Trong nháy mắt, trúc xanh lan tràn khắp hư không, hóa thành một vùng trúc hải mênh mông, tựa như một kết giới khổng lồ phong kín A Diệt bên trong. Ngay phía sau, thân ảnh Trúc Hải lão tiên hiện ra, liếm môi đầy thèm thuồng, bàn tay đưa ra rồi siết chặt, lập tức khiến không gian quanh A Diệt bị ép chặt lại.

Toàn thân A Diệt bộc phát tiên nguyên lục kim, quầng sáng hộ thể dày đặc bao phủ, miễn cưỡng chống lại lực nghiền ép từ không gian. Trông thấy con mồi vẫn còn nở nụ cười châm biếm, Trúc Hải lão tiên không khỏi nổi giận, không còn ý định trêu đùa, lập tức ngưng tụ lực lượng chuẩn bị tung ra một kích tất sát.

Đúng lúc này, ánh tím bỗng bao trùm toàn bộ trúc hải, một đạo đao quang mang theo khí thế thôn thiên phệ địa ầm ầm giáng xuống, chỉ trong chớp mắt đã chẻ đôi kết giới. Trúc Hải lão tiên giật mình ngẩng đầu, liền thấy đao quang tử sắc bổ thẳng xuống, tức thì chia cắt thân thể hắn, cả một vùng không gian rộng lớn cũng bị xé làm hai nửa.

Kết giới tan vỡ, thiên địa bị phân khai, tất cả đều do một nữ tử tạo thành, lúc này nàng đang lăng không đứng trên cao, ánh mắt ngạo nghễ nhìn xuống toàn cục. Dung mạo nàng tuyệt mỹ khuynh thành, mị hoặc chúng sinh, khí chất dã tính lại cao ngạo vô song, còn ai ngoài Tử Yêu.

“Nhân vật chính luôn xuất hiện đúng lúc.” Tử Yêu mỉm cười nói, lưỡi hái trong tay lại lần nữa vung lên, một đạo đao quang tiếp tục bổ xuống đại địa, Trúc Hải lão tiên vừa kịp tái tạo thân thể đã phải lập tức xuất thủ nghênh đón, cưỡng ép đối kháng với tử sắc đao mang.

Cảm nhận khí tức đối phương tản ra, A Diệt không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, miệng thốt lên: “Ngươi đã tấn thăng tới Hư Linh cảnh tam trọng thiên rồi sao, mới có một khoảng thời gian ngắn mà thôi.”

Thấy biểu hiện kinh ngạc của A Diệt, Tử Yêu càng thêm đắc ý, khí tức trên thân nàng bộc phát dữ dội, công kích liên miên như cuồng phong bạo vũ dội xuống thân ảnh Trúc Hải lão tiên.

Trông thấy cảnh tượng này, A Diệt càng thêm chấn động, trước đó khi cảm ứng được Tử Yêu cũng ở trong bí cảnh, hắn vốn cho rằng phải hai người liên thủ mới có thể chống địch, không ngờ hiện tại một mình nàng đã đủ sức chính diện đối đầu.

Bị áp chế liên tiếp, Trúc Hải lão tiên càng lúc càng phẫn nộ, nhưng trong lòng lại sinh ra ý thoái lui, bởi thời gian duy trì thần thông bản mệnh sắp cạn, nếu tiếp tục dây dưa tất sẽ bị Tọa Sơn Quan ảnh hưởng, đến khi đó Hắc hoàn toàn có thể lần theo mà tìm tới.

Ánh mắt lạnh lẽo của hắn nhìn chằm chằm nữ tử trên cao, rồi quét qua A Diệt, thanh âm băng lãnh vang lên: “Các ngươi cứ đắc ý đi, sớm muộn gì ta cũng sẽ quay lại lấy mạng hai ngươi.”

Dứt lời, thân thể Trúc Hải lão tiên bỗng tan rã, hóa thành vô số hạt quang lục sắc bắn ra tứ phương, mỗi khi chạm vào vật chất liền sinh trưởng thành từng cây trúc khổng lồ, chỉ trong chớp mắt đã biến ngàn dặm xung quanh thành một vùng trúc hải, khí tức của hắn cũng theo đó biến mất không còn tung tích.

Tử Yêu vác lưỡi hái to lớn ngang vai, cười khẩy nói: “Chạy cũng nhanh thật, đám Cửu Lưu Anh này quả nhiên rất giỏi bảo mệnh, chỉ cần nhận ra bất ổn liền lập tức rút lui.”

Lúc này A Diệt đã bay tới gần nàng, hình chiếu Tử Yêu bên trong Cang Tráo Luân chủ động tiêu tán, toàn bộ ký ức dung nhập trở lại bản thể. Sau khi tiếp nhận, Tử Yêu nhìn sang nam nhân kế bên, không nhịn được bật cười: “Giết người cướp của Diệt lão ma, cứu khổ cứu nạn Thiên Đao Hầu. Đúng là một vở kịch hoàn chỉnh, ngươi diễn trọn cả hai vai.”

A Diệt không để tâm tới lời trêu chọc của đối phương, hắn trầm giọng hỏi: “Vừa rồi ngươi nói Cửu Lưu Anh nghĩa là gì, chẳng lẽ những kẻ đã đoạt xá kia đều mang danh xưng này sao?”

Tử Yêu đưa tay chỉ về phía Hồng Kinh Xa, nàng đáp: “Đi thôi, lên đó sẽ có người giải thích rõ ràng cho ngươi.”

Vừa đáp xuống phi xa, A Diệt liền trông thấy một thiếu nữ thượng yêu dung mạo khả ái, nhưng khí tức lại mang theo vẻ dị thường không giống yêu tộc thông thường. Trông thấy hắn, thiếu nữ thi lễ rồi cất tiếng: “Ra mắt bằng hữu của chủ nhân, thiếp thân tên là Phấn, một trong Cửu Lưu Anh, hiện tại đã trở thành thuộc hạ của Tử Yêu chủ nhân.”

Tử Yêu ngồi lên chủ vị, ngữ khí nhàn nhạt lên tiếng giải thích: “Sau khi tiến vào bí cảnh này không lâu, ta đã phát hiện một di tàng ẩn, trải qua một phen khổ công mới phá giải được phong ấn, thu hoạch không ít bảo vật. Trong đó có một loại đồng xu gọi là bảo lạc, có thể giúp Cửu Lưu Anh phá giải xiềng xích áp chế thực lực.”

Nghe vậy A Diệt mới biết những đồng xu tưởng chừng vô dụng kia lại mang tên bảo lạc, Tử Yêu tiếp tục nói: “Vài ngày sau ả này đã tìm tới ta, muốn giết ta để đoạt lấy số bảo lạc đó, nhưng thực lực không đủ, kẻ đi săn ngược lại thành con mồi, sau khi bại trận đã bị ta nô dịch linh hồn.”

Vừa dứt lời, thiếu nữ tên Phấn liền chủ động giải thích cho A Diệt về Cửu Lưu Anh. Xuất thân của bọn chúng khiến A Diệt không khỏi kinh ngạc, bởi chúng là sản phẩm do đại năng nhân tộc tạo ra, mục đích có thể là để nghiên cứu sinh linh dị tộc phục vụ chiến tranh, hoặc cũng chỉ là một loại tiêu khiển.

Cửu Lưu Anh không chỉ có một nhóm chín kẻ ở đây, mà được phân bố thành từng nhóm tương tự tại vô số động thiên trong lãnh thổ nhân tộc. Ban đầu chúng bị phong ấn, trên nguyên thần có năm đạo xiềng xích trói buộc, sau một khoảng thời gian sẽ lần lượt được giải phóng, thời gian sớm muộn tùy thuộc vào thực lực mỗi cá thể.

Khi thoát khỏi phong ấn, cuộc săn đoạt bảo lạc chính thức bắt đầu, bí cảnh trở thành chiến trường, tu hành giả xâm nhập trở thành con mồi, bảo lạc là chiến lợi phẩm quan trọng nhất, còn đồng loại chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất.

Việc Vấn Tổ cảnh không thể tiến vào động thiên Luân Hồi cũng vì nguyên do này, các đại năng lo ngại những tồn tại cấp Phong Vương sẽ tiêu diệt Cửu Lưu Anh khi chúng chưa trưởng thành, cho nên mới thiết lập tuyệt cảnh cấm Vương, chỉ để đám Phong Hầu tiến vào làm đối tượng săn bắt.

Khi cuộc săn bước vào giai đoạn cuối, Cửu Lưu Anh sẽ bắt đầu thanh trừng lẫn nhau, cho tới khi chỉ còn lại một kẻ duy nhất sống sót, cũng là kẻ mạnh nhất. Kẻ đó sẽ được đưa ra khỏi nơi này, sau đó tiếp tục tham gia những trận sinh tử với kẻ chiến thắng ở các động thiên khác.

Nghe toàn bộ những gì thiếu nữ vừa kể, A Diệt không khỏi cảm thán trước những trò tiêu khiển của cao tầng nhân tộc.

Thế nhưng hắn cảm thấy điều này cũng không xấu, vừa có thể thử nghiệm tạo nên loại sinh linh mạnh mẽ, vừa để đám nguyên sĩ nhân tộc gặp phải hiểm cảnh mà phát triển mạnh hơn. Dù trong quá trình này sẽ có không ít nguyên sĩ phải bỏ mạng, nhưng đối với những tồn tại cao cao đó thì mất đi trăm hay ngàn Hư Linh cảnh cũng chẳng đáng vào đâu.

Tử Yêu lên tiếng: “Hiện tại trên người ngươi có sáu bảo lạc, nhưng số này vẫn chưa đủ để Phấn phá vỡ đạo xiềng xích thứ ba. Muốn đối kháng với nguy cơ từ Hắc, ta cần gom đủ mười bảo lạc để tăng thực lực cho nàng, mục tiêu tiếp theo của chúng ta là một di tàng chưa bị khai mở, hoặc một kẻ nào đó đang nắm giữ ít nhất bốn bảo lạc.”

A Diệt gật đầu đáp: “Ta biết vị trí phần lớn di tàng trong bí cảnh này, nhưng chúng đều đã bị các minh hội phân chia, hiện tại cũng không rõ nơi nào đã bị khai phá, nơi nào vẫn còn nguyên vẹn.”

Sau một hồi bàn bạc, A Diệt liền điều động phi xa bay tới những di tàng gần nhất mà hắn nắm rõ vị trí. Tử Yêu thì tiến vào mật thất tiếp tục củng cố tu vi sau khi vừa tấn cấp. Còn thiếu nữ Phấn lúc này ở bên cạnh A Diệt, cung cấp đại khái vị trí của các Cửu Lưu Anh khác cho hắn, giúp bọn họ tránh đụng địch nhân.