Đến nội dung chính

Chương 749: Hắc uy

admin 2.781 Chữ Cài Đặt

Một luồng hào quang lao xuống đáy thâm uyên vô danh, xuyên qua tầng tầng khí lưu hắc ám, tiến vào khu vực không cho phép ánh sáng tồn tại. Quang hoa dần thu liễm, hiển lộ thân ảnh một thanh niên phong trần tuấn dật, bề ngoài trẻ trung nhưng ánh mắt lại tang thương, tựa như đã trải qua vô số tuế nguyệt.

“Cuối cùng ngươi cũng tới, Ngụy Kế Sinh quả nhiên là người giữ chữ tín.”

Thanh âm đột ngột vang lên giữa không gian huyền ảo, ánh mắt thanh niên phong trần lập tức hướng về nơi phát ra, trông thấy một nguyên thần quỷ dị bị xiềng xích trói chặt. Ánh mắt hai bên chạm nhau, một bên bình thản không gợn sóng, một bên lộ vẻ vui mừng khoái trá.

Ngụy Kế Sinh chậm rãi tiến tới gần nguyên thần tha hóa kia, đối diện với hắn, bình tĩnh lên tiếng: “Ta tin tưởng ngươi, ngươi là kẻ mạnh nhất trong Cửu Lưu Anh, chắc chắn sẽ chiến thắng trong trò chơi này, ta giao nhục thân của mình cho ngươi là lựa chọn đúng đắn nhất.”
Nghe lời họ Ngụy, nguyên thần quỷ dị ngẩng đầu cười lớn, một lúc sau mới gật đầu đáp: “Ngươi cứ yên tâm, ta đảm bảo sẽ giúp Ngụy gia của ngươi giữ vững ngai vị hoàng thất, duy trì thịnh vượng thêm hàng vạn năm, không để bất cứ kẻ nào dám ức hiếp.”

Ngụy Kế Sinh khẽ gật đầu, thần sắc an ổn, hắn nhắm mắt thả lỏng toàn thân, bình thản nói: “Ngươi mau thoát khỏi phong ấn rồi đoạt xá thân thể này đi, vạn kiếp của ta đã cận kề, nếu còn chậm trễ thì rất có thể cỗ nhục thể này cũng sẽ bị chôn vùi theo.”

Nguyên thần quỷ dị mỉm cười, lập tức bộc phát lực lượng cường đại, toàn lực giãy thoát khỏi phong ấn đã suy giảm uy năng. Hắn là kẻ mạnh nhất trong Cửu Lưu Anh, nên thời điểm được phép thoát ra cũng muộn nhất, khi tám kẻ khác đã tung hoành săn giết tu hành giả khắp nơi, thì bấy giờ hắn mới có thể hành động.
Theo tiếng gầm vang dội, quang cầu phong ấn lập tức nổ tung, khí lưu hắc ám cuồn cuộn dâng trào, tạo nên thanh thế kinh thiên động địa. Ngay sau đó nguyên thần quỷ dị hóa thành một đạo hắc quang lao thẳng vào đan điền Ngụy Kế Sinh, nhờ sự chấp thuận của đối phương mà đoạt xá cực kỳ thuận lợi, chính thức chiếm lấy nhục thân hoàn chỉnh.

Nguyên thần của Ngụy Kế Sinh bị hắc khí ăn mòn, dần trở nên mờ nhạt, nhưng dù phải chịu thống khổ tột cùng, hắn vẫn giữ vẻ bình thản. Ánh mắt hắn nhìn thế gian lần cuối, rồi khép lại, buông bỏ tất cả, tồn tại vạn năm đối với hắn đã là đủ, gia tộc và người thân đã có kẻ khác gánh vác, hắn không còn điều gì vướng bận.

Khí tức của Ngụy Kế Sinh triệt để tiêu tán, vạn kiếp đang cận kề cũng lập tức rút lui, cảm giác tử vong treo lơ lửng trên đỉnh đầu cứ thế biến mất. Cảm nhận sinh cơ dạt dào trong cơ thể, nguyên thần quỷ dị đang chiếm cứ đan điền dâng lên khoái ý mãnh liệt, xiềng xích nơi cổ hắn tức thì vỡ nát, chỉ còn hai tay hai chân vẫn bị trói buộc kéo căng.
Đạo xiềng xích đầu tiên bị phá vỡ, giờ đây hắn đã có thể tự do hành động, đồng thời vận dụng một phần nhỏ thực lực chân chính. Đồng tử của Ngụy Kế Sinh đổi màu, khí tức hoàn toàn khác biệt với nguyên sĩ nhân tộc, thân ảnh hắn lập tức bắn lên thoát khỏi thâm uyên, cất tiếng gầm dài đầy khoái trá, khiến thiên địa rung chuyển, nhật nguyệt đảo loạn.

Sự thoát cấm của hắn truyền thẳng tới tâm thần tám kẻ còn lại, khiến trong lòng mỗi kẻ đều dâng lên một tia bất an. Bí cảnh theo đó cũng phát sinh biến hóa, trở thành tuyệt địa nội bất xuất ngoại bất nhập, nguyên khí vận chuyển chậm lại, khiến chư tiên càng thêm cảm nhận rõ nguy cơ đang áp sát.

Trên một dãy sơn mạch đổ nát, một gã nam tử đang nhai nuốt nguyên thần quỷ dị, bỗng nhiên động tác khựng lại. Nguyên thần trong miệng hắn dường như cũng cảm ứng được điều gì, cố gắng nở nụ cười méo mó, cất tiếng: “Hắc đã thoát ra rồi, các ngươi sớm muộn gì cũng phải chết, dù ngươi có nuốt được ta thì kết cục cũng chẳng khác đâu, Bạch à.”

Gã nam tử sắc mặt âm trầm, sát khí tràn ngập, lạnh giọng đáp: “Câm miệng đi kẻ bại trận, hắn dù thoát ra cũng chỉ vừa phá vỡ một đạo xiềng xích, còn lâu mới đủ tư cách uy hiếp ta, ngươi cứ ngoan ngoãn chết trước đi.”

Nói xong hắn tiếp tục nhai nuốt nguyên thần đồng loại, chẳng bao lâu sau Hoàng hoàn toàn tiêu tán, Cửu Lưu Anh chính thức mất đi một kẻ. Gã nam tử tên Bạch chậm rãi đứng dậy, ánh mắt hướng về phương vị kẻ vừa phá phong, khẽ nheo lại suy tính.

Một lát sau hắn phi độn rời đi, trong lòng thầm nghĩ: “Phải nhanh chóng thu thập thêm bảo lạc để phá vỡ xiềng xích, không thể tiếp tục săn đồng tộc, nếu không phe phản kháng suy yếu, tên Hắc kia sẽ càng dễ dàng nuốt trọn tất cả.”

Trên một chiếc phi xa khổng lồ, một thiếu nữ thượng yêu khẽ rùng mình, tâm thần bất an khó tả. Nhận ra dị trạng của nàng, nữ tử tuyệt sắc ngồi cách đó không xa liền cất tiếng hỏi: “Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ lại có một đồng loại của ngươi phá vỡ xiềng xích, thực lực tăng vọt.”

Thiếu nữ thượng yêu khẽ lắc đầu, nàng đáp: “Là đồng tộc tên Hắc, hắn là kẻ cực kỳ đáng sợ, hiện tại hắn đã thành công thoát khỏi phong ấn, chắc chắn sẽ sớm tìm tới tám đồng loại bọn ta để săn giết.”

Nữ tử tuyệt sắc nghe vậy lộ vẻ bất ngờ, nàng hỏi tiếp: “Nếu hắn vừa thoát khốn thì tức là mới phá vỡ một đạo xiềng xích, muốn gia tăng thực lực cũng cần thời gian thu thập bảo lạc, vậy tại sao các ngươi lại e dè hắn đến vậy?”

Thiếu nữ khẽ lắc đầu đáp: “Sự đáng sợ của hắn vượt xa tưởng tượng của ngài, đối với bọn ta, Hắc luôn là cá biệt, là tồn tại khắc chế toàn bộ.”

“Ồ, nghe thật thú vị.” Nữ tử có dung nhan thiên kiều bá mị mỉm cười, thần sắc đầy hứng thú, nàng không mấy bận tâm đối phương đáng sợ ra sao trong mắt đồng loại, đối với nàng mà nói, dù mạnh yếu thế nào thì cũng chỉ là Cửu Lưu Anh.

Tại một chiến trường khốc liệt, hai thân ảnh vừa chấm dứt giao chiến, ai nấy đều lộ rõ vẻ mệt mỏi. Một bên phía sau có vô số thân ảnh, khí thế áp bách rõ rệt, còn một bên lại chỉ đơn độc một mình, không có bất kỳ trợ lực nào.

Đột nhiên tên thượng yêu khẽ biến sắc, sau đó truyền âm tới một kẻ đang ẩn thân cách đó không xa: “Ngươi trốn ở đó làm gì thế Xích, Hắc vừa thoát khốn rồi, ngươi còn muốn rình rập tại đây sao?”

Tiếng truyền âm rất nhanh vang lại: “Bớt nói nhảm đi Tử, ngay cả một tên nhân tộc mà ngươi cũng không giải quyết nổi, thật khiến ta thất vọng. Ta không ở lại đây xem các ngươi múa may nữa, tự lo lấy thân đi.”

Thân ảnh mờ nhạt của Uông Ly Hàm lập tức rời đi, cảm ứng được điều này, gã thượng yêu tên thật là Tử cũng sinh ra ý định rút lui. Ánh mắt hắn lướt qua toàn bộ nguyên sĩ phía đối diện, ghi nhớ gương mặt những kẻ đang nắm giữ bảo lạc, sau đó lập tức phi độn rời đi, tốc độ nhanh đến mức thần thức cũng khó lòng bắt kịp.

Phe Cực Lạc Minh không một ai có ý truy đuổi kẻ đáng sợ đó, đại trưởng lão Thiên Hành Ca lúc này mới khẽ thở ra một hơi, chậm rãi lui về phi chu để điều tức. Một vài trưởng lão trong minh liền tiến tới phía nhóm Xuyên Địa Minh, lên tiếng cảm tạ vì đã kịp thời tới đây giúp tăng thanh thế, khiến đối phương sinh lòng kiêng kỵ mà rút lui.

Sau một phen trò chuyện với Cực Lạc Minh, Tống Ngạc truyền âm hỏi thăm tình hình với Tâm Nhãn Hầu, nhận được câu trả lời rằng kẻ bám đuôi đã rời đi. Hai bên sau đó tách ra mỗi phe một hướng, dù sao cũng thuộc hai minh hội khác nhau, nếu đồng hành rất dễ phát sinh tranh chấp khi phân chia bảo vật.

Trên đường tiếp tục hành tẩu cùng nhóm trưởng lão Xuyên Địa Minh, A Diệt âm thầm suy nghĩ: “Khí tức của Thiên Hành Ca quá mức cường đại, còn vượt xa cả hóa thân Vấn Tổ cảnh mà ta từng tiêu diệt, xem ra thời gian tới không thể sử dụng thân phận ma tu nữa, bằng không chắc chắn sẽ bị kẻ họ Thiên kia truy sát.”

Đột nhiên không gian xung quanh như bị đông cứng, khiến cả nhóm lập tức kéo căng tinh thần, sẵn sàng nghênh chiến. Thần thức của từng người như vỡ đê tuôn trào, không lâu sau sắc mặt cả đám đồng loạt biến đổi, bởi không chỉ khu vực của họ mà cơ hồ toàn bộ bí cảnh đều đã phát sinh dị biến không gian.

Những tu hành giả trong bí cảnh chỉ thoáng kinh ngạc rồi lập tức đề cao cảnh giác, nhưng chưa cảm nhận được uy hiếp quá lớn. Trái lại, đám Cửu Lưu Anh lại kinh hãi tột độ, ai nấy đều vội vã tìm cách tự bảo toàn tính mạng.

Tại trung tâm bí cảnh, Hắc trong thân thể Ngụy Kế Sinh ngồi xếp bằng giữa hư không, thi triển một loại thần thông cường đại. Từ thân thể hắn phóng thích ra vô số hư ảnh xiềng xích hắc ám lan ra khắp bốn phương tám hướng, mơ hồ phong tỏa không gian, truy tìm tung tích mọi sinh linh, đồng thời tạo thành một tầng huyễn cảnh khó lường.

“Thần thông bản mệnh: Tọa Sơn Quan.”

Trên chiếc phi xa khổng lồ, thiếu nữ thượng yêu tên Phấn lúc này kinh hoảng đến cực điểm, vội quỳ xuống trước nữ tử tuyệt sắc đang ngồi trên chủ vị, dập đầu cầu xin: “Xin chủ nhân ban cho thuộc hạ bảo lạc, chỉ khi phá vỡ được hai đạo xiềng xích thì thần thông bản mệnh của thuộc hạ mới miễn cưỡng chống đỡ được đối phương.”

Nữ tử tuyệt mỹ khẽ nhíu mày dò xét không gian xung quanh, sau một thoáng suy tư mới chậm rãi ném ra ba đồng xu về phía thiếu nữ. Thiếu nữ thượng yêu mừng rỡ, vội vàng bắt lấy toàn bộ số bảo lạc rồi lập tức bóp nát, hấp thu hắc khí trào ra, lực lượng nơi nguyên thần trong đan điền bạo phát, thành công phá vỡ đạo xiềng xích thứ hai.

Thân ảnh thiếu nữ lập tức trở nên mờ ảo, song thủ nhanh chóng bấm quyết, miệng khẽ quát: “Thần thông bản mệnh: Chó Chui Gầm Chạn.”

Nhờ thần thông bộc phát, thiếu nữ tạm thời ẩn mình trước sự phong tỏa không gian của đối phương, giữ lại được một tia sinh cơ. Nữ tử tuyệt sắc ngồi trên chủ vị lộ vẻ hứng thú quan sát, dường như cảm thấy cảnh tượng các Cửu Lưu Anh tàn sát lẫn nhau vô cùng thú vị.

Ngay lúc đó, Ngụy Kế Sinh đột ngột nhìn về một phương, bước chân khẽ động đã thuấn di tới nơi cách đó mấy trăm vạn dặm, một chưởng đánh nát nhục thân của một nguyên sĩ. Tay còn lại của hắn chộp tới, lập tức bắt được nguyên thần của một Cửu Lưu Anh, kẻ mới chỉ phá vỡ một đạo xiềng xích.

“Lục, ngươi đã được tự do trước ta khá lâu rồi, sao thực lực vẫn yếu như vậy.” Ngụy Kế Sinh cười lạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm nguyên thần trong tay.

Nguyên thần tên Lục kinh hoảng đến cực điểm, vội vàng cầu xin: “Xin hãy tha mạng cho ta đi Hắc, ta nguyện trở thành thuộc hạ trung thành nhất của ngươi, ta mới chỉ hấp thu hai bảo lạc, nếu nuốt ta thì ngươi cũng chưa đủ lực lượng để phá vỡ đạo xiềng xích thứ hai đâu.”

Ngụy Kế Sinh không hề để những lời cầu xin lọt vào tai, hắn há miệng rộng, nhai ngấu nghiến nguyên thần đồng loại, hấp thu toàn bộ lực lượng mà đối phương tích lũy trong thời gian dài.

Sau khi triệt để thôn phệ, họ Ngụy lại tiếp tục thuấn di, chẳng bao lâu đã xuất hiện trước mặt gã nam tử tên Bạch, kẻ trước đó từng cắn nuốt đồng loại Hoàng. Bạch kinh hãi đến cực điểm, hoàn toàn không có ý chí chiến đấu, vừa trông thấy Hắc liền lập tức phi độn bỏ chạy.

“Trong Tọa Sơn Quan của ta mà ngươi còn muốn chạy, đúng là nằm mộng.” Ngụy Kế Sinh cười lạnh, bàn tay giơ lên hướng về phía mục tiêu rồi siết chặt, nháy mắt nhục thân đối phương nổ tung thành huyết vụ, chỉ còn lại nguyên thần trọng thương.

Thấy đối phương chậm rãi áp sát, Bạch vội vã thi triển thần thông, lực lượng hắc ám xen lẫn bạch quang tuôn trào, cố gắng phá vỡ vùng không gian bị cô đặc.

“Thần thông bản mệnh: Chó Cùng Dứt Dậu.”

Một tiếng nổ vang vọng khắp không gian, hư không vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, nguyên thần của Bạch lập tức phi độn ra xa, đồng thời để lại một đạo công kích đánh thẳng về phía đối phương.

Ngụy Kế Sinh khoát tay tạo ra ảo ảnh cự nhân thiết chiến, cự nhân tung ra hai quyền liền triệt để đánh tan đạo phản kích kia. Ngay sau đó hắn thuấn di, xuất hiện trước mặt nguyên thần Bạch, bàn tay duỗi ra phóng thích vô số trường tiên, kết thành một tấm lưới khổng lồ bao trùm toàn bộ không gian.

“Thần thông bản mệnh: Lưới Trời Tuy Thưa.”

Nguyên thần Bạch gào thét trong tuyệt vọng, lưới trời nhìn như thưa nhưng lại khó thoát, mặc cho hắn giãy giụa thế nào cũng không thể phá vây. Cuối cùng chỉ có thể không cam lòng mà chửi rủa: “Tại sao bọn ta đều chỉ có một thần thông bản mệnh, còn ngươi lại có nhiều hơn, vì sao lại bất công như vậy chứ?”

Tiếng gầm đột ngột dừng lại, bởi nguyên thần Bạch đã bị Ngụy Kế Sinh bắt lấy, ngay lập tức ném vào miệng mà nuốt chửng. Bạch đã phá vỡ hai đạo xiềng xích, lại từng cắn nuốt Hoàng, vì vậy sau khi thôn phệ hắn, nguyên thần Hắc không chỉ phá vỡ đạo xiềng xích thứ hai mà còn tích lũy được lượng lớn lực lượng, chuẩn bị cho lần đột phá tiếp theo.

Ở một địa phương khác, nhóm người Xuyên Địa Minh đang bị Uông Ly Hàm tấn công dồn dập, Cửu Lưu Anh đoạt xá thân thể hắn tên là Xích, lúc này khát cầu bảo lạc đến cực điểm, quyết tâm dốc toàn lực giết sạch đám người trước mặt để đoạt lấy số bảo lạc trên người A Diệt.

Trong lúc công kích, hắn gầm lên trong tâm trí: “Nhất định phải lấy được số bảo lạc đó, chỉ khi phá vỡ đạo xiềng xích thứ ba, ta mới có đủ sức đối kháng Hắc, nếu không kết cục của ta sẽ giống Lục và Bạch.”

A Diệt đứng giữa trận doanh cũng đã nhận ra mục tiêu thực sự của đối phương chính là mình, nhưng hắn không hiểu vì sao đối phương lại không trực tiếp ra tay với hắn, mà vẫn điên cuồng công kích tất cả chư tiên, không hề nói ra mục đích, chỉ liên tục gầm thét rồi đánh loạn toàn bộ nguyên sĩ xung quanh.