Chiếc phi xa ẩn hình lơ lửng giữa không trung một thoáng, rồi tiếp tục phi hành rời khỏi địa phương đã bị cày xới thảm hại. Trên phi xa, A Diệt khẽ thở dài nói: “Di tàng thứ ba rồi, đến thời điểm này thật khó để có thể tìm thấy di tàng chưa bị kẻ nào công phá.”
Thiếu nữ ngồi kế bên hắn lộ vẻ lo lắng, khẽ nói: “Thần thông gia trì trên người ta sắp hết hiệu lực, một khi tiêu tán thì Hắc có thể cảm ứng được vị trí, tới lúc đó e rằng phải đánh với hắn một trận.”
A Diệt bình thản đáp: “Tên đó đáng sợ đối với đồng loại như ngươi thôi, đối với tu hành giả bọn ta thì hắn không khác những kẻ còn lại, miễn là hắn chưa phá vỡ đạo xiềng xích thứ ba thì chỉ riêng Tử Yêu đã đủ sức ứng phó.”
Dù nghe lời ấy, thiếu nữ thượng yêu vẫn không khỏi run sợ, đối với nàng Hắc chính là tử thần, một khi thấy hắn xuất hiện trước mặt chắc chắn nàng sẽ hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu. A Diệt thì chẳng quá để tâm, liền hỏi sang chuyện khác, một điều hắn vẫn luôn muốn biết.
“Ngươi đoạt xá yêu tộc, vậy có biết bọn chúng liên lạc với nhau bằng cách nào không, có vật phẩm gì để trao đổi vị trí lẫn nhau không?”
Thiếu nữ lắc đầu đáp: “Sau khi bị đoạt xá, toàn bộ ký ức của chủ cũ cơ thể này đều tiêu tán, ta hoàn toàn chẳng biết gì, trong giới chỉ cũng chỉ là vật dụng bình thường, có lẽ đám Bách Thú Minh chỉ liên lạc với nhau thông qua truyền tin phù cấp cao.”
Đang nói, thiếu nữ chợt khựng lại, khi trông thấy ánh mắt của A Diệt hướng tới, nàng liền lên tiếng: “Vừa rồi ta cảm ứng được Hắc xuất hiện tại địa phương Hôi đang ẩn náu, có lẽ hai bên đã phát sinh xung đột, lần này tên Hôi e rằng khó thoát khỏi cái chết.”
A Diệt lại khẽ mỉm cười, đưa mắt nhìn ra phía ngoài rồi nói: “Tới rồi, địa phương này có một di tàng ẩn, xung quanh không hề có dấu hiệu bất thường, hẳn chưa bị nhóm nào càn quét qua.”
Phi xa hạ xuống một động quật khổng lồ, tiến tới vị trí di tàng ẩn, đúng như A Diệt suy đoán, nơi đây hoàn toàn nguyên vẹn, chưa từng có ai đặt chân tới. Hắn lẩm bẩm: “Khu vực này được cửu minh phân chia cho Vạn Dược Minh, đến giờ vẫn chưa bị động tới, hẳn minh hội đó đã chịu tổn thất lớn, chẳng còn bao nhiêu thành viên trong bí cảnh này.”
Rất nhanh một tòa đại trận đã được dựng lên, A Diệt bắt đầu nghiên cứu cách phá giải cấm chế của di tàng này, thiếu nữ thượng yêu đảm nhiệm việc canh gác, với thực lực đã phá vỡ hai đạo xiềng xích của nàng, trong khu vực này quả thực rất ít đối thủ.
Khi Tử Yêu xuất quan rời khỏi phi xa, nàng đã thấy A Diệt vừa hoàn thành giai đoạn phá cấm cuối cùng, có thể thấy trong khoảng thời gian nàng bế quan hắn đã hao tổn không ít tâm lực. Lúc này A Diệt cũng không khỏi thở phào, mất gần hai ngày hắn mới phá giải được cấm chế thủ hộ di tàng, bấy giờ mới có thể hưởng thành quả.
A Diệt cùng Tử Yêu tiến vào di tàng kiểm tra chiến lợi phẩm, quả nhiên đồ tốt không ít, mà thứ họ quan tâm nhất là những hộp đá chứa bảo lạc thì có tới năm chiếc, cộng thêm số bảo lạc A Diệt vốn có, bọn họ đã đủ để giúp thiếu nữ phía ngoài phá vỡ đạo xiềng xích thứ ba.
A Diệt quay sang hỏi nữ tử bên cạnh: “Nếu thực lực của ả ta bạo tăng, ấn ký nô dịch của ngươi vẫn còn tác dụng chứ, ngươi không sợ bị đối phương ám toán sao?”
Tử Yêu cười khẩy, giọng đầy tự tin: “Thủ đoạn của bổn tiên tử không phải thứ ngươi có thể đoán được, đã trở thành nô lệ của ta thì sẽ mãi mãi như vậy, cho dù có Vấn Tổ cảnh lão quái hỗ trợ thì ả cũng không thể thoát, ngươi không cần phải lo.”
Thấy nàng tự tin như vậy, A Diệt mới an tâm phần nào, hắn đưa toàn bộ số bảo lạc cho Tử Yêu, để nàng quyết định thời điểm giúp thiếu nữ kia gia tăng thực lực. Hai người tiếp tục thu thập các bảo vật trong di tàng rộng lớn, chợt Tử Yêu lên tiếng: “Khu vực này không tệ, kín kẽ ít bị chú ý, lại có thiên địa chi khí dồi dào.”
“Ngươi nói vậy là có ý gì?” A Diệt nghi hoặc hỏi. Tử Yêu nhìn hắn đáp: “Đương nhiên là nói ngươi, mau thu thập nốt những thứ còn lại, sau đó ta sẽ lấy ra bảo vật của mình, giúp ngươi tấn thăng tam trọng thiên!”
Nghe vậy A Diệt không khỏi bất ngờ, hắn nhìn chằm chằm đối phương, còn Tử Yêu thì thản nhiên đối diện ánh mắt ấy, một thoáng sau A Diệt lại tiếp tục thu thập, miệng nói: “Như vậy có quá đột ngột không, ta còn chưa chuẩn bị đầy đủ, tấn thăng tu vi đâu phải chuyện nhỏ.”
Tử Yêu nhún vai đáp: “Ngươi đã là Thập Tân Tinh dự khuyết, bảo vật hỗ trợ đột phá chắc chắn không thiếu, tiên nguyên tích lũy cũng đủ hùng hậu rồi, cái thiếu chỉ là một cơ duyên thích hợp. Vừa hay ta mới thu được một bảo vật cực tốt, trước đó nhờ nó ta mới thuận lợi tiến lên tam trọng thiên, giờ ta sẽ giúp ngươi đột phá.”
Không lâu sau, thiếu nữ thượng yêu canh gác bên ngoài di tàng cảm nhận được chấn động mạnh, nàng lập tức quay đầu nhìn lại, đồng thời thả thần thức kiểm tra. Sắc mặt nàng liền trở nên chấn kinh, bởi trong di tàng đột nhiên xuất hiện một đóa hắc liên khổng lồ, ma khí bốc lên ngập trời, biến cả một khu vực rộng lớn thành u minh tăm tối, chỉ còn đêm mà không có ngày.
Đứng trên nụ hoa, quan sát vô số cánh hoa mỹ lệ xung quanh, A Diệt không khỏi cảm thán: “Thì ra cả đóa hoa này đã bị ngươi thu lấy, không ngờ bản thân nó lại là một món bảo vật, chuyến tiến vào Hồi Tử Cảnh đó quả nhiên ngươi thu được đại cơ duyên, ta thật sự ghen tị đấy.”
Tử Yêu cười khẩy đáp: “Bây giờ ta còn dùng nó để giúp ngươi tấn cấp, ngươi còn ghen tị cái gì, biết điều thì gọi một tiếng mẫu thân đi.”
Đúng lúc ấy, Tử Yêu nhận được truyền âm dò hỏi từ thiếu nữ bên ngoài, nàng lập tức phân phó đối phương tiếp tục canh gác, còn bản thân thì vận chuyển thủ quyết, thôi phát năng lực của ma liên. Nụ hoa lập tức mở ra một thông đạo, hút A Diệt vào bên trong không gian riêng biệt, nơi vô tận mạn đà la nở rộ, hương hoa lan tỏa khắp nơi.
“Tới lúc rồi.” A Diệt khẽ lẩm bẩm, sau đó khoanh chân ngồi xuống giữa rừng hoa, vô số tài nguyên hỗ trợ tấn cấp từ trong giới chỉ tuôn ra, lần lượt hóa thành dòng lực lượng dung nhập vào thân thể hắn. Phía ngoài Tử Yêu cũng phất tay, không ít tiên đan phẩm chất cao hóa thành dược lực cuồn cuộn trút xuống, càng gia tăng khả năng đột phá của hắn.
Trước đó khả năng tấn thăng của A Diệt vốn đã rất lớn, mọi thứ đều đầy đủ, chỉ còn thiếu gió đông. Nay đóa ma liên này chính là gió đông giúp hắn bước lên tầng trời thứ ba, cảnh giới đứng đầu Hư Linh, tiên nguyên trong cơ thể ngày càng dâng trào mãnh liệt.
Cảm nhận dao động tiên nguyên cuồn cuộn bộc phát, Tử Yêu đang chưởng khống ma liên khẽ nở nụ cười, nàng tin rằng đối phương sẽ thành công. Nhưng đúng lúc này nàng lại nhận được truyền âm đầy kinh hãi của thiếu nữ: “Không ổn rồi chủ nhân, Hắc đã lần tới đây, Hôi đã bị hắn thôn phệ, rất có thể hắn đã đủ lực lượng phá vỡ đạo xiềng xích thứ ba!”
Tử Yêu liếc nhìn thân ảnh A Diệt đang ở trong thế giới hoa, nàng điều động ma liên tự vận chuyển, sau đó lập tức bay ra bên ngoài. Vừa trông thấy thiếu nữ, nàng liền ném tới toàn bộ bảo lạc, lạnh giọng phân phó: “Ngươi mau vào trong hấp thu số bảo lạc này, lập tức phá vỡ đạo xiềng xích thứ ba.”
Hai tay tiếp nhận hơn mười bảo lạc, thiếu nữ trợn lớn hai mắt, vẻ mặt không dám tin, vừa mừng vừa kích động, cho đến khi bị Tử Yêu quát một tiếng nàng mới bừng tỉnh, vội vàng lao vào di tàng hấp thu lực lượng trong tay.
Tử Yêu khoanh tay đứng giữa không trung, chẳng bao lâu đã thấy một đạo hắc quang từ xa bắn tới, chính là kẻ mà thiếu nữ luôn sợ hãi. Hắc quang tiêu tán, lộ ra thân ảnh một gã thanh niên phong trần tuấn lãng, khí chất uy nghiêm, bình thản đối diện với nàng.
Tử Yêu nhận ra bộ nhục thân này, chính là Ngụy Kế Sinh thuộc Nghĩa Phục Minh, trong bí cảnh này hắn vốn là kẻ có chiến lực cao nhất của minh hội ấy, không ngờ lại bị Hắc trong Cửu Lưu Anh đoạt xá.
Ngụy Kế Sinh nhìn thẳng Tử Yêu, giọng bình thản vang lên: “Ngươi không phải đối thủ của ta đâu, đừng làm chuyện ngu ngốc. Trên người ngươi cũng chẳng có bảo lạc, ta không muốn phí thời gian với ngươi, biết điều thì tránh sang một bên, để ta thu thập Phấn, xong việc ta sẽ rời đi.”
Tử Yêu bật cười khiến vạn hoa lay động, nàng ngạo mạn đáp: “Chưa đánh sao ngươi biết ta không phải đối thủ của ngươi, nếu đã tự tin như vậy thì trực tiếp ra tay đi, còn đứng đó nói lý lẽ làm gì, càng như thế lại càng giống một con hổ giấy.”
“Hừ, đúng là một ả ma nữ ngu ngốc.” Ngụy Kế Sinh lạnh giọng, vừa dứt lời đã lập tức xuất thủ, từ phía hắn tuôn ra vô vàn độc long dữ tợn, khí thế như khai sơn phá địa lao thẳng về phía đối phương.
Cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp ập tới, Tử Yêu cũng không khỏi chấn động, Cửu Lưu Anh phá vỡ ba đạo xiềng xích quả nhiên cường đại vượt xa tưởng tượng. Thế nhưng khi những đầu độc long kia sắp chạm đến thân thể nàng thì lại đột nhiên dừng lại giữa không trung.
Ngụy Kế Sinh trừng mắt kinh ngạc, hắn nhìn thấy trước mặt đối phương không hề có bất kỳ vật cản nào, mà chỉ đơn giản là công kích của hắn đã rơi vào phạm vi pháp tắc của nàng ta.
Thanh âm khó tin bật ra: “Ngươi sao có thể chưởng khống pháp tắc thời gian, tu hành giả chẳng phải đạt tới Vấn Tổ cảnh mới làm được sao?”
Tử Yêu nheo mắt, nở nụ cười đắc ý, chậm rãi nói: “Trên đời này không có gì là tuyệt đối, điều ngươi nói chỉ đúng với phần lớn mà thôi, kỳ nhân dị sĩ thời nào cũng có, cá thể đặc biệt đâu phải hiếm.”
Không chờ đối phương hoàn hồn, nàng đã bộc phát tiên ma lực, khí tức dâng trào dữ dội, ngạo nghễ quát: “Để bổn tiên tử cho ngươi nếm thử tuyệt kỹ mới của ta, đảm bảo ngươi sẽ nhớ mãi.”
Tử sắc ma khí cuồn cuộn bốc lên, từng đạo pháp tắc đan xen lan rộng, thần thức khổng lồ cũng theo đó bộc phát, tạo nên uy thế chấn động thiên địa. Ngụy Kế Sinh cảm thấy bất ổn liền vội vàng lui về phía sau, thế nhưng tuyệt kỹ của Tử Yêu không phải công kích hữu hình, mà trực tiếp đánh thẳng vào linh hồn.
“Tâm Hồi Thiên Cổ.”
Ngụy Kế Sinh đột nhiên ôm đầu gào thét, âm thanh đầy thống khổ, trong thức hải của hắn vô số cảnh tượng cổ xưa liên tục hiện lên, từng dòng ký ức và tin tức khổng lồ bị cưỡng ép nhồi nhét, khiến hắn căn bản không thể tiếp nhận, não hải như muốn nổ tung.
Trong lúc Hắc đang gào thét, thiếu nữ thượng yêu cũng thấp thỏm bước ra từ di tàng, nàng đã thành công phá vỡ đạo xiềng xích thứ ba, thực lực ngang với địch nhân. Thế nhưng để thiếu nữ này đối phó với Ngụy Kế Sinh là không thể, bởi tên đó có khả năng khắc chế hoàn toàn đồng loại.
Ánh mắt thiếu nữ nhìn về phía Tử Yêu đầy vẻ sùng kính rồi nói: “Chủ nhân thật lợi hại, có thể khiến tên Hắc đáng sợ đó chịu đau đớn như vậy, người sẽ mãi là thần tượng của ta.”
Tử Yêu sắc mặt dần trở nên ngưng trọng, nàng nói nhỏ: “Sức chịu đựng của Cửu Lưu Anh các ngươi không ngờ đã vượt qua dự tính của ta, tên đó cơ bản chỉ chịu tra tấn linh hồn mà không hề tổn hại, cơn đau qua đi hắn sẽ khôi phục như cũ, không ngờ chiêu này của ta lại vô dụng đối với hắn.”
Tử Yêu lập tức nhân cơ hội ra tay, lưỡi hái vũ động càn khôn phóng thích hàng loạt đao mang, thế nhưng cho dù đang chịu tra tấn linh hồn thì Ngụy Kế Sinh vẫn có thể thi triển năng lực phòng ngự, không cho đối phương đánh trúng một đòn nào.
Công kích từ phía Tử Yêu càng thêm dữ dội, nàng còn phân phó thiếu nữ dưới trướng từ xa hỗ trợ, thiếu nữ ấy dù sợ hãi không thôi nhưng vẫn dốc sức thực hiện mệnh lệnh. Công kích cường đại từ phía nàng ồ ạt hướng thẳng về địch nhân, để rồi tất cả đều bị đối phương quét sạch.
Cơn đau tột độ dần lắng xuống, những cảnh tượng thiên cổ chậm rãi tan biến, đầu óc Ngụy Kế Sinh đã linh hoạt trở lại. Hắn nhìn về phía hai nữ tử với đôi mắt đầy sát khí, bắt đầu tung ra công kích cường đại khiến thiên địa đảo chiều, một trận chiến quy mô lớn tức thì nổ ra, Tử Yêu ngày càng kinh hãi trước sức mạnh áp đảo của địch nhân.
Trong biển hoa mạt đà la, một tấm tiên phù Quỷ Không Biết được thôi phát, ngay tức thì đánh lạc hướng quỷ kiếp, khiến nơi đây sóng yên biển lặng. Quỷ kiếp cứ thế trôi qua dễ dàng, kẻ đang đàm tọa liền hấp thu vô vàn chi khí cùng pháp tắc tự nhiên, nhanh chóng gia tăng lực lượng tiên nguyên, tiến lên tầng cấp mới.
Đột nhiên cả thế giới hoa rung lên mãnh liệt, có vẻ phía ngoài đóa ma liên vừa chịu một đợt chấn động mạnh. Bên ngoài, Tử Yêu chật vật đứng dậy từ tán hoa, nàng lau đi vết máu nơi khóe môi, lẩm bẩm trong lòng: “Mới phá vỡ ba đạo xiềng xích đã mạnh tới mức này, nếu để chúng tiếp tục phát triển thì sớm muộn gì cũng chết tại nơi đây, nhất định phải giết cho bằng được hắn.”
Trước mặt Tử Yêu, thiếu nữ thượng yêu đang toàn lực ngạnh kháng thế công dồn dập của Ngụy Kế Sinh, cho dù thực lực ngang nhau thì lúc này thế thắng đã nghiêng hẳn về phía địch nhân, bởi Hắc chính là tử thần của những đồng loại khác.