Liên tiếp nhận được tin tức về những tồn tại đáng sợ, nhóm trưởng lão Xuyên Địa Minh ngày càng bất an, sau một hồi trầm tư suy nghĩ, trưởng lão Tống Ngạc quyết định nói ra điều mà hắn luôn canh cánh, cùng toàn bộ thành viên trong nhóm bàn bạc với nhau.
Trong sơn động bí ẩn, nhóm mười người đứng quanh một chiếc bàn đá, trên bàn là hộp hấp dưỡng thạch đã mở nắp, lộ ra bên trong chỉ là một đồng xu tầm thường. Trông thấy vật bên trong hộp đá chẳng phải chí bảo mà lại giống phàm vật, quần tiên ai nấy đều bất ngờ không thôi.
Thấy ánh mắt của Tống Ngạc hướng tới, trưởng lão Lăng Sơn Hầu cùng A Diệt cũng đồng loạt lấy ra một hộp đá, bên trong đồng dạng cũng là một đồng xu không có gì bất phàm.
Tống Ngạc lên tiếng: “Như chư vị đã thấy, trong hộp hấp dưỡng thạch chẳng có bất kỳ bảo vật gì, thứ duy nhất chỉ là một đồng xu không chút đặc biệt, thậm chí có thể bị phá hủy hết sức dễ dàng.”
A Diệt và Lăng Sơn Hầu đều gật đầu xác nhận, trong hộp đá ngoài đồng xu vô giá trị này ra thì không còn thứ gì khác, điều này khiến những kẻ khác càng thêm suy tư, có người cầm đồng xu lên kiểm tra kỹ lưỡng, nhưng vẫn không phát hiện ra điểm dị thường nào.
Tống Ngạc chậm rãi nói lên suy đoán của mình: “Rất có thể mục tiêu của kẻ đã đoạt xá Uông Ly Hàm chính là những đồng xu này, hắn tấn công nhóm Vạn Dược Minh hay nhóm chúng ta đều là để thu lấy nạp giới của kẻ nắm giữ hộp đá hấp dưỡng. Trước đó khi hắn khai phá di tàng cũng chỉ lấy đi hộp đá, hoàn toàn không động tới những bảo vật khác.”
Lăng Sơn Hầu gật đầu phụ họa: “Bản thân ta không có năng lực nhìn nhận toàn cục như Tống huynh, nhưng sau khi bị kẻ đó tấn công, ta cũng đã phần nào suy đoán ra điều này. Thứ dẫn hắn tới chính là hộp đá cùng đồng xu bên trong, rất có thể đồng xu này đối với tu hành giả như chúng ta là vô dụng, nhưng đối với dạng tồn tại kia lại có giá trị đặc biệt.”
A Diệt lên tiếng: “Ta biết Tống tiên hữu có chủ ý gì, ngươi muốn hỏi chư vị nên lựa chọn ra sao với những đồng xu này. Một là tiếp tục giữ lại, hai là ném đi, ba là trực tiếp phá hủy, thế nhưng bất luận chọn cách nào cũng đều tồn tại rủi ro.”
Tống Ngạc gật đầu: “Tiên hữu nói rất đúng, ý của ta chính là như vậy. Nếu chúng ta tiếp tục giữ lại, chắc chắn sẽ bị những tồn tại kia nhắm tới. Nếu phá hủy đồng xu, chưa biết có khiến chúng nổi giận mà triệu tập thêm đồng bọn tới truy sát hay không. Còn nếu ném đi thì tuy giảm nguy cơ trước mắt, nhưng cũng không thể chắc chắn chúng sau khi thu được đồng xu sẽ buông tha cho chúng ta.”
Chư tiên nghe vậy đưa mắt nhìn nhau, bắt đầu thảo luận, một hồi lâu sau bọn họ quyết định ném hộp hấp dưỡng cùng đồng xu này đi, với hi vọng không còn bị những tồn tại đáng sợ kia nhắm tới nữa. A Diệt biết đại thế đã thành, bản thân không thể làm trái ý số đông nên cũng đành đồng ý bỏ đi chiếc hộp.
Hắn âm thầm trao đổi với hình chiếu Tử Yêu: “Ngươi thấy ta có nên bí mật vứt đi nốt năm hộp đá khác không, dù sao thứ này cũng chẳng có tác dụng gì. Nếu không vứt chúng đi thì nhóm này vẫn sẽ bị nhắm tới, mà kể cả vứt đi rồi cũng chưa chắc những tồn tại kia sẽ buông tha.”
Tử Yêu suy tư một hồi rồi lắc đầu: “Ta thấy thứ này đã lọt vào tầm mắt của những tồn tại kia thì tuyệt không phải vật tầm thường, tốt nhất nên giữ lại toàn bộ, không thể trông chờ vận may, nếu các ngươi vứt hết mà vẫn bị truy sát thì chẳng khác nào tự tay ném đi thứ khiến chúng khát cầu.”
A Diệt như ngộ ra, khẽ đáp: “Ý ngươi là vào thời khắc trọng yếu ta có thể dùng việc phá hủy đồng xu để uy hiếp chúng sao? Nhưng trong bí cảnh này đồng xu không ít, sáu chiếc trong tay ta chưa chắc đã đủ quan trọng, ngược lại nếu dọa dẫm có khi còn khiến chúng nổi giận hơn.”
Tử Yêu nói: “Theo ta thấy mỗi một đồng xu đều có giá trị với chúng, hơn nữa những tồn tại kia không chỉ có một, chưa rõ chúng sẽ chia nhau hay gom lại, nếu là ai đoạt được thì giữ, vậy mỗi một đồng xu đều vô cùng trọng yếu trong mắt từng kẻ.”
A Diệt trầm ngâm suy tư, bề ngoài vẫn theo nhóm Xuyên Địa Minh bay tới một dòng trường hà dữ dội, cùng hai người khác ném hộp đá xuống dưới dòng nước. Tận mắt thấy ba hộp hấp dưỡng bị nước xiết cuốn đi, dần chìm vào bóng tối đáy sông, cả nhóm mới rời đi tiếp tục hành trình.
A Diệt âm thầm xin lỗi những kẻ xung quanh, bởi đồng xu trong hộp hắn vừa ném là giả, trong không gian Cang Tráo Luân của hắn vẫn giữ nguyên sáu đồng xu, nếu vì điều này mà nhóm bọn họ vẫn bị những tồn tại kia nhắm tới, thì kẻ gây họa chính là hắn.
Khi nhóm họ bay tới địa phương di tàng tiếp theo được đánh dấu trên địa đồ, cấm chế nơi đây đã bị phá giải, bảo vật rơi vãi khắp nơi, cảnh tượng không khác gì di tàng trước đó, Triệu Thiên Kiêu lên tiếng: “Hẳn là do loại tồn tại kia gây ra, chúng chỉ lấy đi hộp hấp dưỡng, còn bảo vật khác thì không hề động tới.”
A Diệt lắc đầu: “Nếu chúng có thể tự phá giải cấm chế thì đã làm từ sớm, không cần chờ tới khi ngoại nhân tiến vào. Theo ta thấy hẳn có minh hội nào đó phá giải gần xong, sau đó bị những tồn tại kia xuất hiện cướp đoạt thành quả.”
Chư tiên đều gật đầu tán đồng, Tống Ngạc sau khi phát tán thần thức dò xét liền nói: “Nơi đây không có tử khí lưu lại, nhưng dấu vết giao chiến thì rất rõ, hẳn là một nhóm nguyên sĩ thực lực không yếu, bằng không chẳng thể chống đỡ được những tồn tại kia đến mức này.”
Triệu Thiên Kiêu nhìn Tống Ngạc hỏi: “Tiếp theo chúng ta nên đi đâu? Những điểm di tàng cất chứa bảo vật mà chúng ta biết đều đã đi qua, còn những nơi thuộc về các minh hội khác cũng không rõ đã bị quét sạch chưa, hiện tại có nên rời khỏi bí cảnh này không?”
Tống Ngạc có chút suy tư, đang định mở miệng đáp lời thì một nữ tử trong nhóm đã lên tiếng trước. Nàng luôn buộc một dải khăn che mắt, thế nhưng thần thức lại cực kỳ mạnh mẽ, con mèo trong lòng nàng chợt giơ một chi trước chỉ về một phương, thanh âm nàng vang lên: “Hướng đó năm vạn dặm có dao động chiến đấu rất mạnh.”
Chư tiên đồng loạt nhìn về phương ấy, sau vài hô hấp Tống Ngạc trầm giọng nói: “Dư ba giao chiến quá lớn, hình chiếu của ta vừa ngưng tụ đã bị quét tan, Tâm Nhãn Hầu trưởng lão có nhìn ra là minh hội nào đang giao chiến với tồn tại kia không?”
Nghe vậy nữ tử bịt mắt thoáng trầm lặng, con mèo trong lòng nàng khua hai chi trước, lập tức giữa hư không hiện ra một màn cảnh tượng, chiếu lại cuộc chiến ở phương xa. Ánh mắt chư tiên đồng loạt hướng tới, rất nhanh nhận ra đó chính là nhóm trưởng lão Cực Lạc Minh, còn đối thủ của họ là một trưởng lão Bách Thú Minh, qua cách chiến đấu có thể thấy gã thượng yêu kia đã bị đoạt xá.
Kẻ chủ lực chính diện đối kháng với tồn tại kia bên phía Cực Lạc Minh chính là đại trưởng lão Thiên Hành Ca, thực lực vô cùng cường hãn. Nhìn cảnh giao tranh ác liệt ấy, Tống Ngạc không khỏi cảm thán: “Không hổ là Hư Linh cảnh đã vượt qua vạn kiếp, chiến lực đã tiệm cận Phong Vương cường giả, hoàn toàn ở một đẳng cấp khác.”
Lăng Sơn Hầu gật đầu nói: “Năm xưa Thiên Hành Ca từng trúng trực diện một đòn của Phong Vương mà không chết, sau khi bế quan dưỡng thương một ngàn năm, e rằng thực lực đã tiến thêm một bước, chạm tới bán bộ vương giả.”
Cách nhóm người Xuyên Địa Minh không xa, một tồn tại ẩn mình giữa hư không cũng chấn động trong lòng khi quan sát trận chiến kia, hắn thầm nghĩ: “Tên khốn Tử đã phá vỡ ba đạo xiềng xích mà gã nhân loại kia vẫn có thể đánh ngang tay, đám ngoại tộc này quả thực không thể xem thường.”
Hắn nhìn hai đồng xu trong tay, đó là thứ vừa vớt được từ dòng trường hà, rồi lại dõi mắt về phía bóng lưng A Diệt, khẽ lẩm bẩm: “Trên người tên đó ít nhất cũng có năm bảo lạc, nếu đoạt được số bảo lạc ấy, ta cũng đủ lực phá vỡ đạo xiềng xích thứ ba, nhất định phải lấy được nạp giới của hắn.”
“Tâm Nhãn Hầu trưởng lão có chuyện gì sao, ngươi phát hiện thêm điều gì à?” Tống Ngạc nhạy bén nhận ra con mèo trong lòng nữ tử kế bên có dị động, liền thấp giọng hỏi.
Tâm Nhãn Hầu lập tức truyền âm cho toàn bộ chư tiên: “Phía sau chúng ta có một tồn tại kia, năng lực ẩn thân cực cao, nếu không phải vừa rồi tâm thần hắn dao động thì ta cũng không thể mơ hồ cảm nhận được.”
Trong nháy mắt, toàn bộ chư tiên đề cao cảnh giác, tiên nguyên âm thầm vận chuyển, tùy thời có thể bộc phát chiến đấu. A Diệt trong lòng không chút bất ngờ, bởi hắn cũng đã phát hiện kẻ bám đuôi từ trước, mà hình chiếu Tử Yêu càng sớm nhận ra sự tồn tại của đối phương.
Tống Ngạc truyền âm: “Theo ta thì chúng ta nên tới hội hợp với nhóm trưởng lão Cực Lạc Minh, tuy nơi đó có một tồn tại cực mạnh, nhưng với số lượng nguyên sĩ chúng ta thì không cần quá kiêng kỵ. Một khi kẻ đang bám đuôi muốn ra tay, chúng ta có thể kéo cả phe Cực Lạc Minh cùng đối phó.”
Chư tiên nghe vậy đều tán đồng, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác bất lực, rõ ràng bọn họ đã vứt bỏ hộp đá mà vẫn bị loại tồn tại kia bám theo. Mười thân ảnh nhân tộc nhanh chóng độn về phương hướng đang diễn ra trận chiến ác liệt, phía sau một bóng hình ẩn trong hư không cũng âm thầm theo sát, ánh mắt chưa từng rời khỏi lưng A Diệt.
Ở một địa phương khác trong bí cảnh, năm đồng xu bị bóp nát thành bột mịn, ngay sau đó bị một luồng tiên yêu lực quét qua xóa sạch không còn dấu vết. Kẻ làm ra chuyện này là một nam tử đeo mặt nạ ngưu đánh số thất, hắn phủi tay nói: “Xong rồi, từ giờ hẳn nhóm chúng ta sẽ bớt gặp phiền phức, mau tiếp tục lên đường.”
Nói rồi hắn dẫn đầu bay đi, phía sau là sáu đạo độn quang khác, toàn bộ đều là trưởng lão Bách Thú Minh. Trước đó vì những đồng xu này mà bọn họ bị một tồn tại đáng sợ tập kích, hai bên giao tranh một hồi vẫn không phân thắng bại, nhưng việc bị rình rập liên tục khiến bọn họ quyết định phá hủy toàn bộ đồng xu đang nắm giữ.
Đợi cho nhóm thượng yêu rời đi, nơi những đồng xu bị hủy mới xuất hiện một thân ảnh, là một nguyên sĩ đã bị đoạt xá. Hắn nhìn vào khoảng không trước mặt, thấy từng đạo khói đen huyền dị mà chỉ chủng loài của hắn mới có thể trông thấy.
Hắn lập tức há miệng hút sạch toàn bộ khói đen ấy, dòng khí đi vào cơ thể rồi hội tụ tại đan điền, hóa thành lực lượng vô hình dung nhập vào nguyên thần hắc ám, khiến khí tức của nó tăng vọt.
Nguyên thần ấy toàn thân bị gông cùm trói buộc, cổ cùng hai tay một chân đều có xiềng xích kéo căng, chỉ có một chân đã được giải phóng. Lúc này sau khi hấp thu lực lượng từ năm đồng xu, nó gầm lên dữ dội, sức mạnh bạo phát kéo đứt sợi xiềng xích ở chân còn lại, chỉ còn cổ và hai tay vẫn bị khóa chặt.
Hắn cười lớn, thanh âm ghê rợn vang lên: “Cuối cùng ta cũng phá vỡ được đạo xiềng xích thứ hai, từ giờ không cần kiêng kỵ Thanh và Xích nữa, dù bọn chúng xuất hiện trước mặt ta cũng có thể chính diện đối đầu.”
Nhưng nụ cười nhanh chóng tắt đi, hắn trầm giọng lẩm bẩm: “Theo cảm ứng thì Tử đã phá vỡ được ba đạo xiềng xích, nếu để hắn tiếp tục thuận lợi như vậy, cuối cùng hắn sẽ nuốt chửng tất cả chúng ta. Không thể để chuyện đó xảy ra, phải tìm cách liên hệ riêng với Thanh và Xích, tạm thời liên thủ áp chế Tử, không để hắn tiếp tục thu thập bảo lạc.”
Hắn lập tức ngưng thần cảm ứng vị trí các đồng loại, chưa kịp tìm ra mục tiêu thì ánh mắt đã chuyển hướng, liếm môi nói nhỏ: “Lục và Hoàng mới chỉ phá vỡ một đạo xiềng xích, thực lực dưới đáy, xử lý bọn chúng trước sẽ giúp ta tăng thêm lực lượng.”
Quyết định xong, hắn hóa thành một đạo bạch quang phóng đi, độn tốc nhanh đến mức ngay cả tu hành giả Hư Linh cảnh cũng chỉ kịp nhìn thấy tàn ảnh mờ nhạt.