Đến nội dung chính

Chương 747: Nuốt hồn

admin 2.151 Chữ Cài Đặt

Giữa vùng hư không vỡ nát, công kích của gã trưởng lão Vạn Dược Minh không những không suy yếu mà còn càng thêm bành trướng, cương phong cuồn cuộn như triều dâng quét qua toàn bộ trận doanh Xuyên Địa Minh, ép bọn họ rơi vào thế phải dốc toàn lực chống đỡ giữa ranh giới sinh tử.

Phạm vi công kích của đối phương rộng đến kinh người, cho dù là những kẻ có độn tốc nhanh nhất cũng không thể thoát khỏi, toàn bộ đều bị cuốn vào dòng cương phong cuồng bạo như muốn nghiền nát vạn vật. Những kẻ phòng ngự yếu kém lúc này đã bị từng đạo phong nhận sắc bén cắt xé thân thể, bất tử lực không ngừng suy giảm.

Một người trong đó hoảng hốt kích phát tiên phù phòng ngự mà bản thân luôn cất giữ, thế nhưng tiên phù còn chưa kịp bộc phát uy năng thì sinh cơ đã đoạn tuyệt. Uông Ly Hàm không biết từ khi nào đã xuất hiện ngay trước mặt hắn, bàn tay xuyên thẳng vào đan điền, lôi ra nguyên thần nhỏ bé, lực lượng nơi lòng bàn tay hoàn toàn phong tỏa sự liên hệ giữa nguyên thần và nhục thân.
Mặc cho thân thể con mồi rơi xuống phía dưới, Uông Ly Hàm lại chỉ chăm chú nhìn nguyên thần đang giãy giụa trong tay, hắn liếm môi cười quái dị rồi há miệng nuốt chửng, nhai nuốt không chút kiêng dè, bộ dáng cực kỳ khoái trá.

Những kẻ ở gần chứng kiến cảnh này lập tức lạnh sống lưng, một vị trưởng lão giao tình nhiều năm lại chết thảm đến như vậy. A Diệt đứng trong trận pháp phòng ngự cũng không khỏi biến sắc, hắn đã nhận ra lần này thật sự đụng phải cường địch, trong lòng càng thêm đề phòng.

Chưa cho quần tiên kịp thở dốc, thân ảnh Uông Ly Hàm lần nữa biến mất, khí tức hoàn toàn tiêu tán khỏi mọi cảm ứng. Đúng lúc tâm thần một vài người dao động, hắn lại đột ngột xuất hiện bên cạnh một kẻ khác, kẻ đã bị cương phong mài mòn lớp phòng ngự, một trảo xuyên bụng lôi nguyên thần ra khỏi nhục thể.
Uông Ly Hàm nhào nặn nguyên thần rồi ném thẳng vào miệng, tiếp tục nhai nuốt, vẻ mặt thỏa mãn khiến những kẻ tận mắt chứng kiến đều kinh hãi đến cực điểm. A Diệt trong thoáng chốc đã hiểu ra, đối phương rất có thể nắm giữ thần thông cảm ứng tâm cảnh, mục tiêu càng sợ hãi thì càng dễ bị hắn khóa định và ám sát.

Lúc này trưởng lão Tống Ngạc, kẻ có thực lực mạnh nhất trong nhóm Xuyên Địa Minh, quát lớn nhắc nhở: “Chư vị giữ vững tâm thần, tuyệt đối không được hoảng loạn, tên kia không đáng sợ như bề ngoài, nếu để nỗi sợ lan tràn thì chẳng khác nào tự mở đường cho hắn tìm tới.”

“Ồ, trong số các ngươi cũng có kẻ thông minh đấy.” Uông Ly Hàm vừa nhai từng mảnh nguyên thần vừa cười nói, lời còn chưa dứt thì thân ảnh hắn đã tiêu tán, khí tức hoàn toàn biến mất khỏi phạm vi vạn dặm.
Viêm Hỏa đồng tử lập tức tế ra bảo cụ bản mệnh, dốc toàn lực vận chuyển, trong nháy mắt giữa vùng không gian rách nát xuất hiện một thái dương tinh khổng lồ, ngạnh kháng toàn bộ cương phong, trở thành nơi trú ẩn cho đám người Xuyên Địa Minh.

Chợt một tiếng nổ vang lên, mục tiêu của Uông Ly Hàm lại không phải bọn họ mà là di tàng phía sau, nơi chỉ còn một lớp cấm chế mỏng manh bảo vệ, dưới một kích kia lập tức bị phá vỡ hoàn toàn. Điều kỳ dị là hắn chỉ thu lấy những hộp đá, đối với các bảo vật khác không thèm để ý tới.

Sau khi đắc thủ, thân ảnh Uông Ly Hàm lại biến mất, khiến đám người Xuyên Địa Minh càng thêm đề phòng, tầng khí quyển bao phủ quanh thái dương tinh cũng trở nên dày đặc hơn. Trải qua một khoảng thời gian vẫn không có thêm động tĩnh nào, chư tiên mới dần buông lỏng đôi chút, thần thức tản ra dò xét bốn phương, tương trợ lẫn nhau cảnh giới.

Cương phong lúc này đã tiêu tán, không gian cũng chậm rãi khôi phục, nhưng nỗi kiêng kỵ đối với kẻ địch vẫn chưa hề tan biến. Ngay lúc ấy, một nữ tử trong nhóm bỗng trợn tròn hai mắt, miệng há lớn, từ trong khoang miệng nàng đột nhiên thò ra một đôi tay cơ bắp, chộp lấy hai bên mép rồi xé mạnh.

Trước mắt quần tiên, thân thể nữ tử lập tức bị xé đôi, Uông Ly Hàm từ bên trong hiện ra, miệng vẫn đang nhai nuốt nguyên thần của nàng. Đám người lập tức thi triển công kích như mưa bão dồn dập đánh tới, nhưng sau một trận oanh kích, nơi đó chỉ còn lại hư không trống rỗng, khí cơ của đối phương lại lần nữa biến mất.

Viêm Hỏa đồng tử thu hồi thái dương tinh, hắn nhận ra trốn trong đó cũng vô dụng, chỉ khiến bảo cụ chịu hao tổn. Lúc này quần tiên đều cố gắng trấn định tâm thần, bởi chỉ cần còn sợ hãi thì kẻ địch bất cứ lúc nào cũng có thể giáng xuống, căn bản không cho họ cơ hội phản kháng.

Ánh mắt A Diệt khẽ nheo lại, trong lòng nhanh chóng suy tính: “Tên này nhằm vào hộp đá, hai người trước bị giết đều không mất nạp giới, nhưng nữ tử vừa rồi lại bị lấy đi, mà nàng ta chính là một trong ba trưởng lão Xuyên Địa Minh giữ hộp đá.”

Hắn tiếp tục phân tích: “Như vậy nhóm Vạn Dược Minh e rằng đã bị diệt sạch, bởi bọn chúng cũng có một hộp đá, mà người ban đầu nắm giữ chính là Uông Ly Hàm, hiện giờ đã bị đoạt xá.”

Ý niệm vừa dứt, A Diệt lập tức đề cao cảnh giác: “Ta đang giữ tới sáu hộp đá, tất nhiên là mục tiêu hàng đầu của kẻ đó, chỉ là vừa rồi phòng ngự kín kẽ nên hắn chưa tìm được cơ hội ra tay, từ giờ càng phải cẩn trọng hơn, tạm thời mượn đám người xung quanh làm bình phong.”

Chợt trong đầu chư tiên vang lên truyền âm của Tống Ngạc: “Tiếp theo ta sẽ giả vờ hoảng loạn để dẫn dụ tên kia ra tay, khi ta kêu gọi, các vị lập tức toàn lực công kích, ta có thể tự bảo toàn.”

Quần tiên thoáng kinh ngạc, sau đó đồng loạt truyền âm tán thưởng, cho rằng hắn dám mạo hiểm thân mình để dụ địch. Trong lòng Tống Ngạc lại cười khổ, trước đó khi thấy Uông Ly Hàm thu lấy hộp đá trong di tàng, hắn đã đoán ra mục tiêu của đối phương chính là những người giữ vật này, nếu đã vậy chi bằng chủ động xuất kích, tránh bị áp chế trong thế bị động.

Quả nhiên, ý niệm sợ hãi giả tạo của Tống Ngạc vừa dâng lên, Uông Ly Hàm lập tức bị dẫn dụ xuất hiện, một trảo hung hãn chộp tới muốn xé nát thân thể hắn. Ngay khoảnh khắc ấy, Tống Ngạc liền hóa thành vô số rết độc tản ra bốn phương, khiến một kích kia thất thủ, còn Uông Ly Hàm thì lập tức bị hàng loạt công kích từ khắp nơi dồn tới, chôn vùi giữa bạo loạn.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, một đạo hào quang phá vỡ dư ba, lao thẳng về phía một gã nam tử khác, công kích dồn dập như cuồng long bão vũ. A Diệt lập tức nhận ra mục tiêu lần này chính là kẻ đang giữ một hộp đá, hắn không muốn đồng minh lần lượt ngã xuống khiến bản thân rơi vào thế cô lập, liền dốc lực phi độn tới ứng cứu.

Người bị nhắm đến là Lăng Sơn Hầu, chiến lực đạt tới Phong Hầu đỉnh cao, thế nhưng trước thế công của đối phương vẫn lộ ra vẻ lực bất tòng tâm, cho dù liên tiếp thi triển tuyệt kỹ ngạnh kháng cũng khó lòng chống đỡ, chỉ trong thoáng chốc đã bị áp sát.

Bảo cụ phòng ngự trên người Lăng Sơn Hầu tự động kích phát, miễn cưỡng trì hoãn thế công của đối phương, ngay lúc ấy hai đạo thân ảnh từ hai bên lao tới, chính là A Diệt và Triệu Thiên Kiêu.

“Thủy Triệu – Thanh Long!”

“Ngũ Quang Kiếm Linh – Phá Sát Trảm!”

Thanh long khổng lồ gầm lên, trảo ảnh liên miên đánh xuống thân Uông Ly Hàm, đồng thời ngũ sắc kiếm quang bạo phát, năm đạo kiếm khí xé toạc không gian, hợp lại thành một kích hung mãnh oanh tới.

“Vạn Lăng Phá Sơn.” Lăng Sơn Hầu lập tức nắm bắt cơ hội, thi triển thần thông mạnh nhất, hư ảnh sơn phong hiện lên, vô số đinh lăng phá đất vọt ra, hóa thành dòng thác sắc nhọn cuồn cuộn đâm về phía địch nhân, khiến Uông Ly Hàm lần đầu tiên rơi vào thế bị áp chế giữa ba phương công kích.

Uông Ly Hàm lập tức thuấn di ra xa, nhìn thân thể chi chít thương tích của mình, hắn nhíu mày quát khẽ: “Cái thân xác yếu ớt này, chỉ chịu vài kích của đám kiến hôi Hư Linh cảnh mà đã đổ máu, thật bất tiện.”

Cùng lúc đó, Lăng Sơn Hầu vừa thoát khỏi tử kiếp, tâm thần buông lỏng đôi chút, lập tức hướng về phía A Diệt cùng Triệu Thiên Kiêu chắp tay nói: “Đa tạ hai vị kịp thời cứu giúp, ân này tại hạ ghi nhớ trong lòng.”

“Cùng minh hội lại rơi vào cảnh này, tương trợ lẫn nhau vốn là chuyện nên làm.” A Diệt cười nhạt đáp, ánh mắt vẫn dõi theo phương hướng Uông Ly Hàm vừa rời đi, những người khác cũng lần lượt hội tụ, thần sắc vừa đề phòng vừa tràn đầy sát ý.

Uông Ly Hàm từ xa nhìn về phía bọn họ, ánh mắt đặc biệt dừng lại trên những kẻ còn giữ hộp đá, hắn chậm rãi nói: “Những vật đó tạm thời cứ để các ngươi giữ, sau này ta sẽ quay lại thu lấy, các ngươi cứ chuẩn bị tinh thần trước đi.”

Dứt lời, thân ảnh hắn lại biến mất, để lại một bầu không khí nặng nề, quần tiên lúc này mới thở phào phần nào, nhưng trên gương mặt nhiều người đã lộ rõ vẻ u ám. Chỉ trong thời gian ngắn đã mất đi ba vị đồng minh, thực lực của nhóm Xuyên Địa Minh tại nơi đây liền giảm sút đáng kể.

Sau một phen thương nghị, cả đám hạ xuống khu di tàng đã bị dư ba chiến đấu tàn phá, nhanh chóng thu gom những bảo vật còn nguyên vẹn rồi tiến hành phân chia. Xong việc, bọn họ không tiếp tục tách lẻ mà quyết định hành động theo nhóm, đề phòng kẻ đáng sợ kia lần nữa xuất hiện.

A Diệt vẫn lựa chọn đồng hành cùng chín vị trưởng lão Xuyên Địa Minh, hắn nắm trong tay sáu hộp đá, nếu hành động một mình chẳng khác nào tự đẩy bản thân vào hiểm cảnh, tạm thời đi theo đám người này để quan sát tình hình là lựa chọn ổn thỏa hơn.

Trong động thiên ngoài nhóm bọn họ, Xuyên Địa Minh vẫn còn năm mươi trưởng lão phân tán khắp nơi, nhưng muốn triệu tập tới bí cảnh này cần thời gian không ngắn, mà mỗi nhóm đều có nhiệm vụ riêng, khó lòng điều động chỉ vì một đội ngũ đã suy giảm.

Có thêm A Diệt, đám trưởng lão Xuyên Địa Minh phần nào lấy lại tự tin, cả nhóm tiếp tục cuộc hành trình, chỉ là lần này ai nấy đều nâng cảnh giác lên mức cao nhất.

Thế nhưng chưa bình tĩnh được bao lâu, thần sắc quần tiên đồng loạt biến đổi, bởi họ nhận được tin khẩn thông qua Diễn đàn thượng vị từ phía Cực Lạc Minh. Tin tức cho biết trong bí cảnh đã xuất hiện những tồn tại đáng sợ có thể nuốt chửng nguyên thần, chúng đoạt xá thân thể cường giả rồi săn lùng tu hành giả khắp nơi.

Biết được loại kẻ địch đáng sợ kia không chỉ có một, trong lòng các thành viên Xuyên Địa Minh càng thêm bất an, trong nhóm đã có người nảy sinh ý rút lui, muốn lập tức tìm tới thông đạo rời khỏi bí cảnh, vĩnh viễn tránh xa nơi hung hiểm này.