Đến nội dung chính

Chương 746: Kỳ biến

admin 2.753 Chữ Cài Đặt

Sau khi triệt để bài trừ ám bệnh trong cơ thể bốn vị trưởng lão Xuyên Địa Minh, A Diệt đã thể hiện rõ năng lực cùng thiện ý của bản thân, khiến minh hội này càng muốn kéo gần quan hệ với hắn. Lúc này các thành viên chủ chốt đã chủ động mời hắn đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau phá giải cấm chế cổ, đồng thời phân chia công bằng những bảo vật thu được.

A Diệt cùng hơn mười vị trưởng lão Xuyên Địa Minh và vài trưởng lão Vạn Dược Minh bắt đầu tham gia phá giải cấm chế, khu vực trước mắt là một trong những vùng hạch tâm trọng yếu nhất, một khi thành công khai mở, số lượng bảo vật bên trong chắc chắn không hề ít.

Trong suốt quá trình hành động cùng tập thể, A Diệt hết sức cẩn trọng, không để lộ ra bất kỳ dấu vết nào liên quan tới thân phận Diệt lão ma, kẻ đã đắc tội với rất nhiều liên minh cường đại trong động thiên này. Nửa ngày trôi qua, bọn họ đã phá giải được chín phần cấm chế, chỉ còn lại những mắt trận trọng yếu nhất, điều này khiến ai nấy đều chờ đợi thời khắc bí tàng được mở ra.
Cùng lúc đó, tin tức cũng truyền tới, ngay trước đó không lâu, Cực Lạc Minh đã bộc phát xung đột với Bách Thú Minh, kết cục là Cực Lạc Minh toàn thắng, nhờ vào chiến lực vượt trội của đệ nhất trưởng lão Thiên Hành Ca. Nghe tin này, chư tiên có phần bất ngờ, nhưng rất nhanh liền cảm thấy hợp lý, dù sao Thiên Hành Ca cũng là Phong Hầu Vô Địch duy nhất trong động thiên này.

A Diệt cùng những người khác tiếp tục phá giải cấm chế, nhưng dù thêm vài canh giờ trôi qua, họ vẫn không thể hoàn toàn khai mở, tầng trận pháp cuối cùng quá mức phức tạp, cơ hồ vượt quá khả năng của tất cả mọi người có mặt.

Ánh mắt của một số người không khỏi hướng về phía A Diệt, bởi tại nơi đây hắn chính là người có tạo nghệ trận đạo cao nhất. Nhận thấy chư tiên thực sự đã bất lực, A Diệt mới chậm rãi nói: “Nếu để tại hạ dựng lên đại trận phá cấm mạnh nhất bản thân đang nắm giữ, thì khả năng cao có thể phá giải tầng cấm chế này, chỉ là tiêu hao tài liệu sẽ cực kỳ lớn, mà hiện tại tại hạ không đủ số lượng cần thiết.”
Nghe vậy, quần tiên đều rơi vào trầm tư, tuy trước đó đã tận mắt chứng kiến năng lực trận đạo của A Diệt, lại thấy thêm các thủ đoạn khác của hắn, nhưng việc dồn tài nguyên để một mình hắn phá giải tầng cấm chế cuối cùng vẫn khiến họ có chút do dự.

Một vị trưởng lão Vạn Dược Minh mang vẻ chần chừ, lên tiếng hỏi: “Không biết đại trận mà các hạ định vận dụng là gì, đẳng cấp ra sao, có thực sự đủ uy lực hay không?”

A Diệt bình thản đáp: “Tên của đại trận là Phong Sát Phá Cấm Trận, về đẳng cấp cụ thể ta cũng không dám khẳng định, chỉ biết rằng trận phương này do Thiên Hận Hầu truyền lại, với trình độ chuẩn đại tông sư trận đạo của nàng, hẳn sẽ không giao cho ta một đại trận tầm thường.”

Nghe đến danh xưng Thiên Hận Hầu, không ít người lộ ra vẻ kinh ngạc, thậm chí có kẻ ánh mắt thoáng hiện sát ý, nữ tử này chính là kẻ kết thù khắp nơi, là địch nhân của nhiều liên minh. Nhưng dù có chán ghét đến đâu, không ai có thể phủ nhận thực lực đáng sợ của nàng, đặc biệt là tạo nghệ trận pháp, vì vậy đại trận xuất từ tay nàng tất nhiên không hề tầm thường.
Vị trưởng lão có thực lực cao nhất của Xuyên Địa Minh tại đây chậm rãi nói: “Không bằng như vậy, mỗi người chúng ta góp ra một phần tài liệu trận đạo, giao cho Thiên Đao Hầu tiên hữu, để hắn thi triển Phong Sát Phá Cấm Trận. Nếu thực sự phá giải được tầng cấm chế cuối cùng, thì Thiên Đao Hầu sẽ được ưu tiên chọn trước một kiện bảo vật, chư vị thấy thế nào?”

A Diệt không biểu lộ cảm xúc, chỉ lặng lẽ chờ đợi quyết định của quần tiên, cuối cùng đề nghị này cũng được tất cả chấp thuận. Gần hai mươi người lần lượt lấy ra các loại tài liệu trận pháp trong tay, gom lại thành một lượng tài nguyên không nhỏ đưa cho A Diệt, sau khi nhận xong, hắn liền bắt đầu bố trí đại trận, một loại trận pháp mà ngay cả hắn trước đây cũng chưa từng sử dụng.

Sau nửa nén nhang, đại trận đã hoàn tất, uy năng phát ra vượt xa những thủ đoạn phá cấm trước đó, chỉ trong thời gian ngắn đã thành công phá vỡ tầng cấm chế cuối cùng, chính thức mở ra bí tàng.

Dưới ánh mắt chờ đợi của quần tiên, các bảo vật bên trong lần lượt hiện ra, khí tức cũng theo đó lan tỏa ra ngoài. Ngay tức thì toàn trường trở nên sôi động, trong đáy mắt mỗi người đều ánh lên vẻ tham lam, bởi những thứ trước mắt đều xứng đáng gọi là chí bảo.

Dược liệu, tiên tài, bảo cụ, khoáng sản, cổ vật, đủ loại chất đống trong bí tàng. Trong đó, hấp dẫn ánh nhìn nhất chính là năm chiếc hộp đá không phát ra bất kỳ khí tức nào, chỉ cần liếc qua cũng có thể nhận ra chúng được chế tạo từ Hấp Dưỡng Thạch, loại khoáng sản cứng cáp mà tu hành giả Hư Linh cảnh khó lòng phá hủy, vật được cất giữ bên trong loại hộp này hiển nhiên không phải tầm thường.

Vị trưởng lão có uy tín nhất của Xuyên Địa Minh lúc này nhìn về phía A Diệt, lên tiếng: “Bí tàng đã được khai mở, chúng ta giữ đúng ước định, xin mời Thiên Đao Hầu tiên hữu lựa chọn trước một kiện.”

Nghe vậy, những người khác cũng dần bình tĩnh lại, không một ai phản đối, bởi trước đó đã có thỏa thuận rõ ràng. A Diệt khẽ gật đầu, tiến lên phía trước dưới ánh mắt dõi theo của quần tiên, sau một hồi quan sát, hắn chọn lấy một chiếc hộp đá hấp dưỡng, điều này cũng không khiến ai bất ngờ.

Thu hộp đá vào giới chỉ, A Diệt lặng lẽ lui về phía sau, để mọi người thấy rõ hắn không có ý tranh đoạt thêm. Lúc này, những người còn lại mới tiến lên, bắt đầu phân chia chiến lợi phẩm, nhờ có khế ước từ trước nên quá trình phân chia diễn ra tương đối công bằng, không phát sinh tranh chấp.

A Diệt có thêm một kiện bảo cụ Thiên giai, hai bình tiên đan, một lô tiên dược sấy khô, cùng một lượng tiên tài không nhỏ. Các trưởng lão Vạn Dược Minh cũng thu lợi không ít, ai nấy đều có thứ mình mong muốn, hơn nữa nhóm họ cũng thu được một hộp đá.

Trên mỗi hộp đá đều có cấm chế, muốn phá giải loại cấm chế này cần hao phí một khoảng thời gian không ngắn, vì thế hiện tại chư tiên đều ăn ý tạm thời cất đi hộp đá, tiếp tục hành trình tầm bảo trong bí cảnh này.

Khi các trưởng lão Vạn Dược Minh rời đi, A Diệt liền đồng hành cùng mười hai vị trưởng lão Xuyên Địa Minh. Nhóm bọn họ nắm giữ địa đồ khá chi tiết về bí cảnh, lại đánh dấu rõ ràng những khu vực đã bị bổn minh càn quét qua, khiến A Diệt không cần hành động vô định.

Trên đường hành tẩu, nhóm trưởng lão Xuyên Địa Minh trò chuyện với A Diệt không ít, đặc biệt là Triệu Thiên Kiêu cùng Viêm Hỏa đồng tử. Trải qua một quãng đường dài, A Diệt dần nhận ra một điểm tinh tế từ những kẻ xung quanh, đó là bọn họ không nhắc tới họ của hắn như cách xưng hô thông thường, mà luôn dùng danh hiệu để gọi.

Điều này cũng dễ hiểu, bởi hiện tại trong động thiên đang có một tên ma tu cùng họ với hắn, chính là Diệt lão ma danh tiếng cực xấu, kết thù gây oán khắp nơi. Vì thế không ai muốn nhắc tới cái họ đó, hơn nữa càng không có ai liên tưởng Thiên Đao Hầu với Diệt lão ma là một, bởi hai bên không hề có điểm tương đồng, ngay cả chủng tộc cũng hoàn toàn khác biệt.

Đến di tàng hạch tâm tiếp theo, cả nhóm lại ăn ý thi triển thủ đoạn phá giải cấm chế, nhanh chóng bóc tách những tầng trở ngại bao bọc bảo tàng. Hiện tại những khu vực chưa bị khai mở đã trở nên cực ít, cơ hồ mỗi minh hội đều đã độc chiếm vài nơi, vì vậy không ai dám chậm trễ, một khi để minh hội khác hoàn tất phần của họ rồi tìm tới, thì thu hoạch chắc chắn sẽ bị giảm đi.

Trong lúc toàn bộ người thuộc trận doanh Xuyên Địa Minh đang trầm tư tìm cách phá giải cấm chế, thì A Diệt lại âm thầm trao đổi với một tồn tại khác. Tâm linh hắn nối thẳng vào không gian Cang Tráo Luân, đối thoại với hình chiếu của Tử Yêu, trước mặt nàng lúc này chính là sáu chiếc hộp thần bí được cấu thành từ Hấp Dưỡng Thạch.

Hình chiếu Tử Yêu khẽ cười, giọng mang theo chút đắc ý: “Sự chuẩn bị của ta quả nhiên không thừa, để hình chiếu này đi theo ngươi đúng là hữu dụng, mới đó đã thu được một món hời, để ta xem bên trong những chiếc hộp này rốt cuộc là thứ gì.”

A Diệt cũng không giấu nổi tò mò, tâm thần chìm vào bên trong không gian Cang Tráo Luân, quan sát Tử Yêu lần lượt mở từng hộp đá. Ban đầu trong kho tàng vốn có mười hộp, khi hắn lén thành công phá giải tầng cấm chế cuối cùng, đã âm thầm để hình chiếu của nàng tiến vào, lặng lẽ chiếm đoạt năm hộp đá cùng không ít bảo vật khác.

Thủ đoạn ẩn thân của hình chiếu Tử Yêu đã vượt khỏi phạm trù Hư Linh cảnh, những kẻ quanh A Diệt ở thời điểm đó hoàn toàn không hề phát giác, cứ thế nàng lặng lẽ đắc thủ, đoạt đi không ít bảo vật ngay trước mí mắt quần tiên.

Lúc này sắc mặt hình chiếu Tử Yêu cùng phân thần của A Diệt đồng thời sững lại, bởi bên trong hộp đá chẳng hề có trọng bảo như trong tưởng tượng, mà chỉ là sáu đồng xu cũ kỹ, bề ngoài bình thường không có chút gì nổi bật. Thần thức hai người tỉ mỉ dò xét một hồi vẫn không nhìn ra huyền cơ, Tử Yêu tiện tay bóp thử một đồng xu liền khiến nó méo mó, đủ thấy vật này hoàn toàn có thể bị hủy đi.

Tử Yêu lộ vẻ ghét bỏ, tiện tay ném cả sáu đồng xu sang một góc, bĩu môi quát: “Phế phẩm, mất công bổn tiên tử lén lút đem về, còn tưởng sẽ thu được trọng bảo.”

A Diệt điều động lực lượng gom lại sáu đồng xu đặt gọn vào một chỗ, hắn nói: “Chưa chắc đã vô dụng, có thể bên trong còn ẩn giấu huyền cơ, cứ giữ lại trước, biết đâu sau này có chỗ dùng.”

Tử Yêu không phản bác, lập tức dồn tâm trí sang kiểm kê những bảo vật khác, với nàng thì những thứ này mới là lợi ích thực tế. Bên ngoài, tâm thần A Diệt đã thu về phần lớn, ánh mắt thoáng qua một tia thất vọng, bởi bên trong sáu hộp đá không hề có trọng bảo như mong đợi.

Khi âm thầm quan sát thần sắc những người xung quanh, hắn phát hiện ba kẻ lộ ra vẻ nghi hoặc cùng thất vọng, hiển nhiên bọn họ cũng đã lén mở hộp đá kiểm tra, kết quả chẳng khác gì hắn, bên trong chỉ có một đồng xu bình thường.

Tạm gác lại chuyện hộp đá, A Diệt liền tập trung vào cấm chế trước mắt, vừa suy diễn phương pháp phá giải vừa hấp thu tinh hoa của trận pháp cổ, từng bước nâng cao tạo nghệ của bản thân. Nhóm mười ba người phối hợp cực kỳ ăn ý, qua vài canh giờ đã tháo gỡ được phần lớn cấm chế.

Trước khi tầng cấm chế cuối cùng bị phá giải, cả đám tụ lại thương nghị, lập khế ước phân chia công bằng để tránh phát sinh xung đột. Triệu Thiên Kiêu lên tiếng hỏi: “Nếu trong kho tàng này xuất hiện một kiện bảo vật vượt xa những thứ còn lại, thì chúng ta nên đàm phán phân chia, hay dùng vũ lực định đoạt.”

Một nữ tử đáp lời: “Đương nhiên là ngồi xuống đàm phán rồi, chúng ta là thượng giả đồng minh, đâu phải linh cẩu giành ăn, chiến đấu chỉ khiến bổn minh chịu thiệt.”

Các trưởng lão khác nghe vậy đều gật đầu tán thành, cùng là người trong một minh hội, chẳng ai muốn vì chút lợi ích mà động thủ với nhau. Khế ước nhanh chóng được lập ra, mười ba người liền đồng loạt ra tay, bắt đầu phá giải tầng cấm chế cuối cùng.

Thế nhưng khi tầng cấm chế này sắp hoàn toàn tiêu tán, một luồng khí tức nguyên sĩ từ xa kéo tới khiến ai nấy đều căng thẳng tinh thần, đồng loạt đề cao cảnh giác. Không lâu sau kẻ đó đã tiến vào phạm vi tầm nhìn của chư tiên, chính là một trưởng lão Vạn Dược Minh, kẻ từng xuất hiện trong nhóm người trước đó đã rời đi, hơn nữa còn được xem là người có thực lực cao nhất trong đám bọn họ.

Một nữ trưởng lão Xuyên Địa Minh có giao hảo với kẻ vừa tới, chắp tay lên tiếng: “Không biết Uông tiên hữu đến đây có chuyện gì, khu vực này đã do Xuyên Địa Minh chúng ta chiếm giữ, mong tiên hữu rời đi.”

Gã nam tử họ Uông phiêu phù phía ngoài khẽ cười lạnh, giọng điệu đầy tự tin: “Ta tới là muốn lấy một vài thứ trên người các ngươi, đồng thời cũng muốn lấy vài món trong bí tàng kia, cho nên đương nhiên sẽ không rời đi.”

Chư tiên nghe vậy không khỏi kinh ngạc, điều khiến họ bất ngờ không phải là lời nói, mà là đối phương lấy đâu ra gan lớn đến mức dám ngang nhiên khiêu khích mười ba người bọn họ. Nữ trưởng lão kia còn chưa kịp hỏi lại, gã nam tử họ Uông đã trực tiếp ra tay, một đạo công kích hung mãnh thẳng hướng hội trưởng lão Xuyên Địa Minh đánh tới.

Hành động này lập tức châm ngòi lửa giận trong lòng chư tiên, từng tiếng quát giận dữ vang lên, cho rằng đối phương không biết tự lượng sức. Thế nhưng khi luồng quang mang kia vừa tới gần, khí thế bỗng nhiên bạo tăng, lực lượng hủy diệt cuồn cuộn trào ra, tựa như muốn nghiền nát hết thảy.

Một cảm giác kinh hãi mãnh liệt dâng lên, nữ trưởng lão biến sắc quát lớn: “Hắn không phải Uông Ly Hàm, có kẻ đã giả dạng, mau tránh khỏi đòn này, tuyệt đối không được ngạnh kháng.”

Không cần nàng nhắc nhở, những kẻ khác đã đồng loạt tản ra, thân ảnh hóa thành từng đạo độn quang né tránh, để mặc công kích kia hoành hành, hư không trong phạm vi rộng lớn bị xé nát, dư ba cuồn cuộn lan ra khiến thiên địa rung chuyển.

A Diệt thần sắc trầm xuống, vì thanh âm của Tử Yêu vang lên trong đầu: “Cẩn thận, kẻ kia đã bị một tồn tại cường đại đoạt xá, thực lực đã vượt xa phạm trù Hư Linh cảnh!”