Đến nội dung chính

Chương 745: Hai mặt

admin 3.211 Chữ Cài Đặt

Điểm tài nguyên mà Xuyên Địa Minh phát hiện chính là một bí cảnh ẩn tàng bên trong dãy sơn mạch khổng lồ, trải qua một khoảng thời gian dò xét, quần tiên đều đã nắm rõ nơi này từng là địa bàn hạch tâm của một tông phái thời cận cổ, tuy đã trải qua vô số tuế nguyệt, nhưng bên trong vẫn còn lưu lại không ít bảo vật có giá trị cực cao.

Xuyên Địa Minh đã càn quét qua khoảng sáu thành khu vực của bí cảnh này, bốn thành còn lại đều là những địa phương trọng yếu nhất, vẫn còn được uy năng của pháp trận bảo hộ, bởi vậy minh hội đó không thể độc chiếm do nhân thủ có hạn. Lúc này đã có hơn năm mươi tu hành giả tiến vào bí cảnh, bắt đầu nghiên cứu phương pháp phá giải các trận pháp tại những khu vực trọng yếu, nhằm đoạt lấy bảo vật bên trong.

Tại những địa phương mà Xuyên Địa Minh đã thăm dò qua, vẫn còn sót lại một vài bảo vật chưa bị phát hiện, lúc này khi những vật ấy lộ ra ngoài, liền lập tức dẫn phát những cuộc tranh đoạt quy mô nhỏ giữa các nguyên sĩ độc hành.
Các minh hội khi tham gia vào những cuộc tranh đoạt này đều thể hiện ra ưu thế cực lớn, bởi bất kỳ minh hội nào có mặt tại đây cũng đều sở hữu trên năm thành viên, đối đầu với độc hành giả tự nhiên có thể chiếm thế áp đảo.

Dù vậy, bọn họ cũng không muốn kết thù quá sâu với đám độc hành giả, bởi một khi những kẻ không có gì vướng bận này liều lĩnh phản kích, thì các thế lực cấp dưới của minh hội chắc chắn sẽ phải hứng chịu một trận gió tanh mưa máu.

Đột nhiên, vô số tiếng gầm phẫn nộ của yêu thú vang vọng khắp không gian, khiến toàn trường chấn động, cho dù cách xa hàng trăm ngàn dặm vẫn có thể nghe thấy rõ ràng, làm cho tất cả đều không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Khi một vài nguyên sĩ ở gần khu vực phát ra tiếng gầm nhanh chóng chạy tới, bọn họ mới biết rằng một vị trưởng lão của Bách Thú Minh đã bị giết, mà kẻ ra tay không ai khác chính là tên ma tu họ Diệt từng đắc tội với Cực Lạc Minh trước đó.
Dưới dị tượng thiên khóc, một đám thượng yêu đang thi triển thủ đoạn truy tung, từng đạo hư ảnh của tên ma tu liên tiếp hiện ra, chỉ rõ phương hướng đào tẩu của hắn. Trông thấy đám thượng yêu điều động một bộ phận lực lượng đi truy sát hung thủ, những nguyên sĩ đứng quan sát không khỏi cảm thán, tên ma tu kia quả thực gan lớn, không ngại liên tiếp đắc tội với các minh hội hàng đầu.

Khi biết tên ma tu đã tiến vào bên trong bí cảnh này, những kẻ trước đó đang truy lùng hắn ở bên ngoài liền lập tức tiến vào theo, khiến số lượng tu hành giả xâm nhập nơi đây nhanh chóng vượt qua con số sáu mươi.

Hắc Tượng Tử cũng đã xuất hiện trong bí cảnh, thần sắc hắn trở nên âm trầm, bởi hành động của đối phương hoàn toàn không giống với suy đoán ban đầu của hắn. Tên ma tu kia không hề ẩn nấp tại khu vực ba cỗ phân thân vừa tách ra, mà lại một đường tiến thẳng tới bí cảnh này, thậm chí ngay trước đó còn thành công ám sát một tên thượng yêu.
Cực Lạc Minh cùng Vạn Dược Minh lúc này đã tạm thời liên thủ để truy tìm tung tích của tên ma tu kia, bọn họ phân tán khắp các khu vực trong bí cảnh, dò xét từng tấc không gian. Khác với ngoại tộc, nhân tộc tại nhân giới này có thể liên lạc với nhau cực kỳ thuận tiện thông qua Diễn đàn thượng vị, vì vậy chỉ cần có một kẻ phát hiện ra tung tích mục tiêu, thì trong thời gian ngắn sẽ có vô số nguyên sĩ kéo tới vây công.

Vài vị trưởng lão Xuyên Địa Minh cũng tham gia vào chiến dịch truy lùng ma tu, bọn họ cho rằng ngoại tộc không nên tùy tiện hoành hành như vậy mà không kiêng nể bất kỳ ai. Điều khiến các minh hội càng thêm phần tự tin, chính là vị trưởng lão mạnh nhất của Cực Lạc Minh đang trên đường tiến đến bí cảnh, một tồn tại cấp độ Phong Hầu Vô Địch.

Đương nhiên không có liên minh nào dốc toàn bộ lực lượng để tìm kiếm tên ma tu kia, phần lớn nhân thủ vẫn được dùng để nghiên cứu phá giải các pháp trận cổ, nhằm mở ra bí tàng của tông phái cổ xưa này. Khi một khu vực được khai phá thành công, những vật phẩm bên trong liền khiến không ít kẻ đỏ mắt, càng khiến bọn họ thêm dốc sức phá giải cấm chế tại những nơi khác.

Trong một khu vực vừa được khai mở, tranh đấu như thường lệ lập tức bùng nổ, các trưởng lão thuộc những minh hội khác nhau bắt đầu giao thủ, đương nhiên bọn họ sẽ không liều mạng tử chiến mà chỉ ra tay ở mức độ như luận bàn. Chỉ khi có những độc hành giả dám nhúng tay muốn chia phần, thì các trưởng lão minh hội mới thực sự xuất thủ, áp chế những kẻ không có chỗ dựa đó.

Phe giành được thắng lợi tại khu vực bí tàng vừa mở này là Xuyên Địa Minh, một vị trưởng lão nhanh tay thu lấy thanh kiếm có vẻ ngoài bắt mắt nhất trong kho tàng, trong lòng dâng lên niềm vui khó tả: “Thứ này không phải bảo cụ Thiên giai, khí tức này rất có khả năng là một bộ phận của Tiên Binh, hoặc ít nhất cũng là bán Tiên Binh, lần này quả thật kiếm được món lớn.”

Niềm vui ấy còn chưa kịp lan rộng, thì toàn bộ khu vực đã bị bóng tối bao trùm, các trưởng lão Xuyên Địa Minh kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một cự thủ khổng lồ, ba ngón tay chĩa thẳng xuống phía họ.

“Tam Chỉ: Phá Bát Hoang!”

Một đòn oanh kích giáng xuống khiến toàn bộ khu vực bí tàng bị hủy diệt, vô số phế thạch bắn tung khắp nơi, vết rách không gian lan tràn tứ phía, tiếng chấn động như lôi đình truyền đi rất xa, khiến chư tiên ở những khu vực khác đều giật mình kinh hãi.

Vị trưởng lão Xuyên Địa Minh nắm giữ thanh kiếm bảo vật kia bị đánh nát hơn nửa thân thể, thanh kiếm cũng bị một đạo hắc ảnh lướt qua cướp đi, khiến hắn phẫn nộ tới cực điểm. Ngay khi thân thể vừa tái tạo hoàn chỉnh, hắn liền lập tức truy đuổi đối phương, nhưng chưa bay được bao xa đã buộc phải dừng lại, tập trung tinh thần trấn áp luồng lực lượng nguy hiểm đang hoành hành trong cơ thể.

Trong một kích cường đại vừa rồi của tên ma tu, tồn tại một loại dị độc đã thẩm thấu vào thân thể mỗi người, bên trong dị độc còn ẩn chứa pháp tắc trận đạo, hình thành một trận pháp nhỏ khắc sâu vào từng tấc huyết nhục của tu hành giả, dị độc từ đó không ngừng phát tác, ăn mòn bất tử lực của nạn nhân.

Viêm Hỏa đồng tử dẫn theo hai người khác bay tới nơi này, trước mắt chỉ còn lại một vùng phế tích, phía dưới có bốn vị trưởng lão bổn minh đang đàm tọa bất động, tâm thần dao động, hiển nhiên đang dốc toàn lực đối kháng với trận pháp dị độc trong cơ thể. Ngoài bốn vị trưởng lão Xuyên Địa Minh, còn có ba độc hành giả khác cũng trúng phải thủ đoạn đáng sợ này của tên ma tu.

Trong một hang động ẩn mật, A Diệt đang kiểm kê chiến lợi phẩm, trong lòng hắn dâng lên niềm vui khi đoạt được thanh kiếm bảo vật từ tay đám người Xuyên Địa Minh. Theo nhận biết của hắn, thanh kiếm này chính là một bộ phận của tiên binh Cửu Kiếm Đồ, một kiện tiên binh sở hữu sát lực cực kỳ kinh người, hắn từng đọc được tin tức liên quan tại kho đổi thưởng trên thượng giới.

Chợt trong tâm linh hắn vang lên thanh âm của Tử Yêu: “Ngươi tốt nhất nên thu liễm lại, ta vừa phát hiện một kẻ khí tức vô cùng cường đại tiến vào bí cảnh, hẳn chính là đệ nhất trưởng lão của Cực Lạc Minh, Thiên Hành Ca.”

“Đã hiểu, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không hành động lỗ mãng.” A Diệt dùng tâm niệm đáp lại, rồi lập tức khôi phục về hình thái bản nguyên, khí tức ma tu quanh thân hoàn toàn tiêu tán. Hắn thu dọn toàn bộ những thứ liên quan tới thân phận ma tu, sau đó mới thận trọng rời khỏi hang động, tiếp tục hành trình tầm bảo của bản thân.

A Diệt một đường phi hành tới nơi các trưởng lão Xuyên Địa Minh đang cố gắng phá giải cấm chế, đối với hắn mà nói, người của minh hội này hiện tại vẫn là lựa chọn an toàn nhất so với những nơi khác. Khi tới nơi, hắn chỉ nhìn thấy năm vị trưởng lão hạch tâm, dường như những kẻ trước đó bị hắn tập kích đã truyền tin cầu viện, nên khu vực này mới còn lại ít người như vậy.

Vừa trông thấy A Diệt, Triệu Thiên Kiêu liền mỉm cười tiến lên chào hỏi, các trưởng lão khác cũng khách khí không kém, dù sao trong tầng hạch tâm của Xuyên Địa Minh, ai nấy đều biết A Diệt mang thân phận Thiết Bài trên thượng giới.

Hai bên còn chưa kịp trao đổi được bao lâu, thì Viêm Hỏa đồng tử đã dẫn theo những trưởng lão khác tới hội hợp, ngoài ra còn có vài thành viên của Vạn Dược Minh. Trông thấy người quen đã lâu không gặp, Viêm Hỏa đồng tử liền tiến lên tươi cười chào hỏi, thần thái không hề câu nệ như một số trưởng lão khác của bổn minh, bởi hắn vẫn chưa biết thân phận hiện tại của A Diệt.

Một vị trưởng lão Vạn Dược Minh nheo mắt quan sát A Diệt, sau đó dùng giọng điệu âm dương quái khí hỏi: “Không biết Thiên Đao Hầu các hạ từ khi tiến vào nơi này đã hành tẩu tại đâu, mà chúng ta không một ai phát giác, cho tới lúc này lại đột nhiên xuất hiện như vậy.”

Nghe vậy, A Diệt đưa mắt nhìn về phía đối phương rồi lạnh nhạt đáp: “Các hạ hỏi câu này quả thực dư thừa, ta hành động kín đáo vì lý do gì, e rằng ai ở đây cũng đều rõ ràng.”

Nghe lời hắn, vị trưởng lão Vạn Dược Minh kia cũng không tiếp tục truy vấn, những người khác càng không phản bác, bởi ai cũng hiểu nguyên do A Diệt phải hành sự thận trọng. Hiện tại trong tầng Hư Linh cảnh, kẻ nào mà không biết Thiên Đao Hầu đang bị yêu tộc truy nã gắt gao, mà trong động thiên này lại có Bách Thú Minh hoạt động, vì vậy việc hắn ẩn giấu tung tích là điều tất nhiên.

Vị trưởng lão Vạn Dược Minh vừa rồi cố ý nói năng quái dị, là bởi cho rằng A Diệt xuất hiện nhằm chia phần lợi ích tại khu vực này, khiến phần thu hoạch của phe hắn giảm đi. Trước đó khi bốn vị trưởng lão Xuyên Địa Minh sắp không thể áp chế nổi trận pháp dị độc trong cơ thể, Viêm Hỏa đồng tử đã cầu viện tới Vạn Dược Minh, đồng ý dùng bảo vật trong những bí tàng mà bổn minh đang công phá để làm thù lao.

Lúc này Viêm Hỏa đồng tử như chợt nhớ ra điều gì, liền đưa mắt nhìn về phía A Diệt mà nói: “Phải rồi, Thiên Đao Hầu tiên hữu là pháp trận tông sư có trình độ rất cao, có thể xem thử ám bệnh trong cơ thể bốn vị trưởng lão bổn minh hay không? Hiện tại dị độc này chỉ mới bị áp chế tạm thời, vẫn chưa thể hoàn toàn bài trừ.”

Nghe vậy, không ít ánh mắt lập tức hướng về phía A Diệt, các trưởng lão Vạn Dược Minh vẫn giữ im lặng, trước đó khi cứu chữa cho những kẻ trúng phải trận pháp dị độc, bọn họ cũng chỉ có thể áp chế dị độc phát tác chứ chưa thể triệt để loại bỏ. Kẻ từng lên tiếng chất vấn A Diệt khi nãy cũng đã nói rõ, muốn giải trừ hoàn toàn thì phải có pháp trận tông sư đẳng cấp cao ra tay.

A Diệt mỉm cười, khẽ gật đầu đáp: “Dù sao tại hạ cũng là người của Xuyên Địa Minh, sao có thể khoanh tay đứng nhìn chư vị trưởng lão chịu khổ, nếu bốn vị không phiền, xin hãy thu hồi hộ thể lực, để tại hạ quan sát thử trận pháp dị độc này.”

Bốn người kia nghe vậy liền không do dự, hiện tại chỉ cần có một tia hi vọng, bọn họ đều muốn nắm lấy, miễn sao có thể hoàn toàn bài trừ ám bệnh trong cơ thể. Lúc này A Diệt phất tay tế ra vài cây trận kỳ, bắt đầu bố trí một tổ hợp trận pháp dò xét, tiến hành thăm dò tình trạng trong thể nội của bốn người trước mặt.

Chứng kiến quá trình này, quần tiên xung quanh đều bất giác đánh giá cao trình độ trận đạo của A Diệt, bốn kẻ trúng phải ám bệnh càng dấy lên hi vọng. Sau một hồi tra xét, sắc mặt A Diệt trở nên trầm trọng, chậm rãi nói: “Trận pháp dị độc này quả thực tinh vi, tại hạ có thể phá giải, nhưng sẽ tiêu hao một lượng lớn tài liệu trận pháp.”

Nghe vậy, bốn vị trưởng lão Xuyên Địa Minh không khỏi kích động, một người vội vàng lên tiếng: “Mong Thiên Đao Hầu tiên hữu ra tay giúp chúng ta bài trừ ám bệnh, giá cả chỉ cần trong khả năng thì chúng ta tuyệt không từ chối.”

A Diệt làm ra vẻ suy nghĩ, một lúc sau mới nói: “Thôi được, dù sao cũng là đồng minh hội, phần tài liệu dựng trận pháp tại hạ sẽ tự mình chi trả, bốn vị chỉ cần cung cấp nguyên thạch làm năng lượng cho trận pháp là đủ.”

Lời nói này khiến bốn vị trưởng lão như gặp được ân nhân cứu mạng, ai nấy đều vô cùng cảm kích. Đứng phía sau, Viêm Hỏa đồng tử cùng Triệu Thiên Kiêu cũng không khỏi bất ngờ, bọn họ vốn cho rằng A Diệt ít nhiều cũng sẽ yêu cầu thù lao, không ngờ hắn lại không đòi hỏi, thậm chí còn tự bỏ tài liệu của mình ra.

Các thành viên Vạn Dược Minh thì vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc, kẻ trước đó từng tỏ thái độ với A Diệt lúc này thầm nghĩ: “Không biết hắn có thực sự đủ bản lĩnh để hoàn toàn bài trừ ám bệnh hay không, hay là không nắm chắc nên mới nói như vậy, phòng khi thất bại cũng đỡ mất mặt.”

Trước ánh mắt dò xét của quần tiên, A Diệt bắt đầu bố trí trận pháp phá giải ám bệnh, bốn vị trưởng lão ngồi xếp bằng bên trong, để mặc cho hào quang trận pháp xuyên thấu qua thân thể. Khi A Diệt ra hiệu, từ trong giới chỉ của bốn người liền tuôn ra lượng lớn nguyên thạch cực phẩm, cung cấp nguồn năng lượng dồi dào cho trận pháp vận hành. A Diệt chậm rãi thi triển thủ pháp, quá trình phá giải chính thức bắt đầu.

Trận pháp dị độc này vốn do chính A Diệt bố trí, muốn hóa giải chỉ cần một ý niệm là xong, nhưng lúc này hắn lại làm ra bộ dáng tốn sức, hiển nhiên là đang diễn trò, mục đích để khiến những người này ghi nhớ ân tình. Trận pháp mà hắn dựng lên không ngừng hấp thu năng lượng từ đống nguyên thạch cực phẩm, nhưng không phải để phá giải dị độc, mà là âm thầm chuyển hóa thành nguồn năng lượng dự trữ cho Ngọc Pháp Đao Trận.

Sau một hồi làm ra vẻ vất vả, A Diệt âm thầm niệm chú hóa giải ám bệnh trong cơ thể bốn người, rồi bày ra thần sắc suy yếu, đưa tay thu hồi trận pháp. Bốn vị trưởng lão Xuyên Địa Minh lập tức đứng dậy, trên mặt tràn đầy vui mừng, ám bệnh trong cơ thể đã hoàn toàn biến mất, không còn sót lại chút dị độc nào.

Quần tiên chứng kiến toàn bộ quá trình đều không khỏi nâng cao đánh giá đối với A Diệt, trong thời gian ngắn đã có thể giải trừ hoàn toàn ám bệnh, thủ đoạn này ngay cả pháp trận tông sư trung đẳng cũng khó làm được. Bốn người được cứu chữa đồng loạt ôm quyền hành lễ, sự cảm kích hoàn toàn phát ra từ nội tâm.

A Diệt khoát tay tỏ ý không đáng nhắc tới, thần thái thản nhiên, không màng danh lợi. Bốn người kia lần lượt lấy ra các loại bảo vật đưa tới, nói là dùng để bù đắp phần tài liệu trận pháp mà hắn đã tiêu hao.

Một vị trưởng lão hạch tâm thành khẩn nói: “Xin tiên hữu đừng từ chối chút thành ý này, nếu không có ngươi, bọn ta vẫn còn bị ám chiêu của tên Diệt lão ma kia giày vò trong thời gian dài, khiến chiến lực suy giảm nghiêm trọng. Tiên hữu không chỉ cứu bốn người chúng ta, mà còn gián tiếp bảo toàn lực lượng của Xuyên Địa Minh trong động thiên này.”

Một người khác lập tức phụ họa: “Không sai, tiên hữu công lao to lớn, trình độ trận đạo thâm sâu, ngay cả thủ đoạn hiểm độc của Diệt lão ma cũng có thể hóa giải, tại hạ thực sự khâm phục.”

Triệu Thiên Kiêu cũng nhân cơ hội này lên tiếng, muốn kéo gần quan hệ với người có thân phận cao trên thượng giới: “Giết người cướp của Diệt lão ma, cứu khổ cứu nạn Thiên Đao Hầu. Tiên hữu đúng thực là bậc hiền nhân, khiến ta đây ngưỡng mộ không thôi. Từ nay tiên hữu cứ đi cùng bổn minh, ta muốn xem thử đám thượng yêu Bách Thú Minh kia có dám tới gây khó dễ cho tiên hữu hay không.”