Đến nội dung chính

Chương 742: Dung hồn

admin 3.283 Chữ Cài Đặt

Đại chiến bách tộc lần đầu tiên diễn ra vào cuối thời thái cổ, sau cuộc chiến vị diện đã hình thành trật tự phân tầng giữa các tộc quần, đứng trên đỉnh cao đương nhiên là tam tộc nhân, yêu, ma. Sự thống trị của tam tộc kéo dài suốt thời kỳ viễn cổ, bất kỳ tộc quần nào có cường giả nổi dậy đều nhanh chóng bị áp chế, chưa kịp lớn mạnh đã bị dập tắt.

Cho tới thời kỳ thượng cổ thì những hắc mã không ngừng xuất hiện, không ít tộc quần trước nay luôn ẩn nhẫn đã tích lũy đủ lực lượng, ai nấy đều muốn vươn lên sánh ngang với tam đại tộc quần cực đỉnh. Kết quả là đại chiến bách tộc lần thứ hai diễn ra vào giữa thời kỳ thượng cổ, độ khốc liệt còn vượt xa lần thứ nhất, bởi giai đoạn này số lượng tộc quần bị cuốn vào chiến tranh nhiều hơn gấp bội.
Chậm rãi bước đi giữa vực ngoại, Tử Yêu đảo mắt quan sát khắp nơi, từng cuộc chiến sinh tử nối tiếp không ngừng, thượng vị giả tại nơi này cũng chỉ như cỏ dại ven đường, có thể bị nhổ bỏ bất cứ lúc nào. Dư ba lực trường khuếch tán khủng khiếp, ngay cả dị tượng thiên khóc cũng bị quét bay, vô số thượng vị giả mất mạng mà chẳng hề để lại dấu hiệu gì.

Thân ảnh Tử Yêu dần bay xa hơn, tiến tới những chiến trường có chấn động khủng khiếp hơn nữa, nơi các tồn tại chí cao đang ác chiến. Nàng như thể vô hình xuyên qua mọi thứ, tốc độ nhanh tựa thuấn di, chẳng mấy chốc đã tới một vùng hư vô, nơi không tồn tại bất kỳ vật gì, chỉ có vài thân ảnh đang tranh đấu gay gắt.

Trông thấy cảnh tượng kinh quỷ khiếp thần ấy, sắc mặt Tử Yêu trắng bệch, đôi mắt trợn tròn hồi lâu, nàng lắp bắp nói: “Đó chính là chiến đấu đẳng cấp đại năng sao? Sức mạnh này đã vượt qua phạm trù thượng vị rồi, họ đều là kẻ cầm quyền chân chính trong các tộc quần.”
Tử Yêu cố gắng trấn định tâm thần rồi nâng song thủ thi pháp, ba kiện bảo vật luôn được cất giấu lúc này đồng loạt hiện thân, phát ra quang huy tìm kiếm mục tiêu mà nàng muốn vớt lấy tàn hồn. Ánh sáng tam sắc nhanh chóng dẫn nàng tới một chiến trường gần đó, nơi cuộc ác chiến còn kinh khiếp hơn vô số lần, đại năng của chư tộc tụ tập nơi đây đông đảo vô cùng.

Khi nhìn thấy thân ảnh là mục tiêu của đại kế, Tử Yêu chấn kinh không thôi, thần sắc biến hóa liên hồi. Bấy giờ vị kia đang tung hoành giữa chiến trường, hết đánh kẻ này lại địch kẻ khác, một mình có thể đồng thời đại chiến cùng năm người, chiến lực vượt trội đến mức nổi bật giữa toàn bộ chiến trường, là một trong những tồn tại tỏa sáng nhất.

Nhưng thứ khiến Tử Yêu kinh ngạc tột độ lại không phải màn thể hiện bá đạo ấy, mà chính là ngoại hình của vị đại năng kia, bởi đối phương giống hệt nàng, không có chút khác biệt nào, ngay cả khí tức đặc thù cũng hoàn toàn tương đồng.
“Chuyện này rốt cuộc là sao?” Tử Yêu lẩm bẩm, thân ảnh bất giác bay gần tới chiến trường kia, càng quan sát nàng càng không dám tin, trong lòng rối loạn khó có thể giữ được bình tĩnh.

Phải mất một hồi lâu tâm trạng Tử Yêu mới dần ổn định, dù chân tướng sự việc ra sao thì nàng vẫn phải hoàn thành sứ mệnh trước mắt. Nàng lấy ra một chiếc bình không rõ được luyện từ chất liệu gì, toàn thân mang màu hắc tuyền sâu thẳm, trên bề mặt phủ kín hoa văn quỷ dị, miệng bình hướng thẳng về phía vị đại năng giống hệt Tử Yêu kia.

Thế nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra, cho dù Tử Yêu liên tiếp thay đổi bao nhiêu loại pháp quyết thì chiếc bình vẫn không hút được dù chỉ một tia tàn hồn từ đối phương. Tử Yêu càng thêm nghi hoặc, nàng thì thào nói: “Năm xưa dì Tịnh đã bảo đảm chiếc bình này nhất định sẽ thành công, sao bây giờ lại vô tác dụng chứ?”

Nàng đưa miệng bình hướng về phía mình rồi cúi mắt nhìn vào bên trong, ngay khoảnh khắc ấy một lực hút đột ngột xuất hiện, thiếu chút nữa đã kéo linh hồn Tử Yêu vào trong bình, cũng may nàng kịp thời xoay miệng bình sang hướng khác.

Ngọc thủ khẽ vỗ lên bộ ngực đầy đặn, Tử Yêu không khỏi kinh hoàng một phen, nàng lập tức thả thần thức bao phủ chiếc bình rồi cẩn thận kiểm tra, càng dò xét nội tâm nàng càng thêm rối loạn. Chiếc bình này hoàn toàn không hề hư hại, năng lực của nó vẫn còn nguyên vẹn, mục đích duy nhất chính là hút lấy tàn hồn của vị đại năng ma tộc từng dương danh thời kỳ thượng cổ.

Thế nhưng toàn bộ cảnh tượng xung quanh Tử Yêu lúc này chỉ là hồi tưởng của quá khứ, hoàn toàn không tồn tại trong thời đại hiện tại, bởi vậy đương nhiên chẳng có thứ gì gọi là tàn hồn để chiếc bình hút lấy. Tại nơi này, chỉ có duy nhất một tồn tại thực sự, đó chính là bản thân Tử Yêu.

Chiếc bình lại được thiết lập chỉ hút tàn hồn của vị đại năng kia, tuyệt đối không hấp thu những linh hồn khác, cho dù Tử Yêu có cố gắng thúc giục thế nào cũng vô ích. Thế nhưng điều khiến nàng kinh ngạc là chiếc bình lại có thể hút linh hồn của chính nàng, khiến tâm thần Tử Yêu từ nãy tới giờ liên tiếp chịu đả kích.

Trong lúc tâm trí nàng vẫn còn rối loạn, cuộc đại chiến xung quanh đã tiến tới hồi gay cấn, cảnh tượng đó cũng dần thu hút sự chú ý của Tử Yêu. Nàng chăm chú dõi theo vị đại năng giống hệt bản thân kia, sự sùng kính trong lòng không ngừng tăng lên, bởi chiến tích vị kia tạo ra quả thực vô tiền khoáng hậu, khó có kẻ nào sánh kịp.

Thần cản giết thần, tiên cản giết tiên, cúi đầu ba thước đạp thần minh, mà giờ khắc này đám thần minh ấy đều đang phải quỳ gối trước thân ảnh nàng, tựa như một tồn tại chí cao vô thượng đứng giữa chiến trường huyết tinh.

Nhưng càng chăm chú quan sát, Tử Yêu lại càng cảm thấy bản thân như chính vị đó, tùy ý tung hoành giữa chiến trường không gì cản nổi, từng lời nói từng hành động đều dường như khớp với tính cách của nàng, khiến tâm thần nàng dần trở nên hỗn loạn, khó phân biệt đâu là hư, đâu là thực.

Đưa tay nhặt lên chiếc mặt nạ có chữ cửu trên mi tâm, sau đó bỏ vào trong chiếc giới chỉ đã có sẵn vài chiếc mặt nạ khác, A Diệt đưa mắt nhìn thi thể yêu thú nằm kế bên, không khỏi cảm thán: “Súc sinh này chỉ là nhất trọng thiên mà sức sống mãnh liệt thật, tiêu tốn của ta cả nén nhang thời gian mới giết được?”

Trong lúc A Diệt đang giải phẫu thi thể thượng yêu rồi thu dọn chiến trường, hai nguyên sĩ nhân tộc vô tình đi ngang qua cách đó vài ngàn dặm, song phương lập tức phát giác sự tồn tại của đối phương, liền gia tăng cường độ thần thức để nhìn cho rõ, kết quả khiến cả hai bên đều không khỏi bất ngờ.

A Diệt lập tức ném ra phù bạo khiến khu vực này bị tàn phá, bởi hắn không có thời gian thu dọn chiến trường, thân ảnh hắn hóa thành một đạo lôi quang bắn thẳng về phía hai kẻ kia. Bọn chúng thấy vậy liền lộ ra vẻ mặt khiếp sợ rồi vội vàng bỏ chạy, trong lòng ai nấy đều kêu khổ không thôi, trách bản thân xui xẻo lại gặp phải tên ma tộc đã tiêu diệt hóa thân của thái thượng trưởng lão.

A Diệt hiển nhiên muốn giết người diệt khẩu, bởi hai tên kia chính là trưởng lão của Cực Lạc Minh, thuộc thế lực của vị Phong Vương mà hắn đã kết thù. Truy đuổi một hồi A Diệt không khỏi bất ngờ, bởi hai kẻ kia lại sở hữu một kiện phỏng chế phẩm tiên binh dạng phi hành, tốc độ không thua gì phi hành tông sư, luôn duy trì được khoảng cách an toàn với hắn.

Hắn truyền âm nói: “Hai vị sao lại vội vàng bỏ đi như vậy? Ta đây chỉ muốn hỏi đường thôi mà, chi bằng dừng lại để hai bên trò chuyện đôi chút?”

“Có ngu mới tin ngươi.” Một tên nghiến răng lẩm bẩm. Tên còn lại truyền âm đáp lời: “Các hạ nếu có gì cần hỏi thì cứ nói đi, chúng ta đang có việc khẩn nên không thể dừng lại nói chuyện chậm rãi được.”

Hai bên truy đuổi một đoạn đường dài mới kết thúc, chẳng biết từ lúc nào thân ảnh A Diệt đã rời khỏi tầm mắt hai kẻ kia, nhưng bọn chúng vẫn tiếp tục phi hành thêm một đoạn xa rồi mới dám dừng lại.

A Diệt rời đi đương nhiên là vì lo ngại thế lực kia tập hợp nhân thủ rồi vây công, nếu đã không thể diệt sát đối phương trong thời gian ngắn thì tốt nhất không nên tiếp tục dây dưa.

Hắn cẩn thận phi hành vòng vèo một hồi, sau đó mới quay trở lại thế giới bình nguyên phía bên kia thông đạo, không để bất cứ thủ đoạn truy tung nào có cơ hội bám theo. Khi vừa trở lại bình nguyên, tâm thần hắn lập tức cảm ứng được khí tức của Tử Yêu, hắn ngay tức thì bay thẳng tới địa phương có đóa hắc liên để xem nàng ta đã thu hoạch được những gì.

Trước đó khi Tử Yêu tiến vào đóa hắc liên một khoảng thời gian, tâm linh liên thông giữa hai người đã bị cắt đứt, điều này khiến A Diệt có chút lo lắng. Thế nhưng hắn vẫn giữ được bình tĩnh mà không tới điều tra, bởi Tử Yêu trước đó đã nhắc hắn đừng tới quấy rầy, cho nên hắn chỉ đành tiếp tục hành động riêng rồi chờ khí tức của nàng xuất hiện trở lại.

Trên nụ hắc liên khổng lồ, Tử Yêu chậm rãi bước ra, thần sắc nàng tiều tụy, ánh mắt mơ hồ, bước chân cũng không còn vững vàng. Đột nhiên đầu nàng nhói đau khiến hai tay phải đưa lên ôm đầu, tức thì vô số cảnh tượng xa lạ lần lượt xuất hiện trong tâm trí, khiến nàng có cảm giác như chính bản thân đã từng trải qua những chuyện ấy, từng đoạn ký ức chồng chất lên nhau.

Thần sắc nàng liên tục biến đổi, phải mất một hồi lâu ánh mắt mới miễn cưỡng định thần lại, hai tay sờ lên hai má rồi lại sờ xuống thân thể mình, miệng bất giác lẩm bẩm: “Ta, đã thành công vượt qua dòng chảy lịch sử. Hay… bị lịch sử ruồng bỏ?”

Thân thể nàng chợt ngã gục xuống nụ hoa, ý thức nhanh chóng chìm vào hôn mê, những ký ức xa lạ vẫn không ngừng đổ dồn tới. Nàng buộc phải trải qua một quá trình dung hòa, thế nhưng bản tâm vẫn cố gắng chịu đựng để vượt qua, không để bản thân đánh mất chính mình.

Trong cơn mê, Tử Yêu nhớ lại thời điểm bản thân vừa có ý thức, khi ấy nàng còn rất nhỏ, hộ đạo giả mỉm cười ngồi trước mặt nàng, giọng nói nhẹ nhàng vang lên: “Cuối cùng con đã xuất thế, con chính là một trong những mắt xích quan trọng nhất của đại kế, sở hữu Tuyệt Sắc Mị Thể, một trong thập đại bá thể của ma tộc, với phần nội tình này thì chắc chắn trong tương lai con sẽ tiến được rất xa.”

Càng lớn Tử Yêu càng được hộ đạo giả truyền đạt cho nhiều điều hơn, nàng cũng dần hình thành tư tưởng phải hoàn thành sứ mệnh của mình, đại kế ấy sẽ giúp cả ma tộc tiến thêm một bước lớn, đủ sức chấn áp nhân yêu nhị tộc.

Hai mươi năm sau kể từ khi Tử Yêu có ý thức, nàng đã trông thấy nhân tộc đầu tiên, chính xác là sinh linh khác ngoài hộ đạo giả của mình. Sau khi người kia rời đi, Tử Yêu đã nói lên ấn tượng của bản thân: “Nhìn vẻ mặt của hắn là đã biết chẳng phải loại tốt lành gì rồi, con sẽ phải theo hắn ra ngoài sao dì Tịnh?”

Hộ đạo giả trong bộ dáng lão ẩu già nua chậm rãi đáp: “Thời gian của ta đã không còn dài, trong vài năm tới nhất định con phải ra ngoài, bắt đầu chuẩn bị từng bước kế hoạch, đó chính là ý nghĩa tồn tại của con.”

Im lặng một lúc, dì Tịnh lại nói thêm: “Ta cảm nhận được trên người tên đó có tàn lưu khí tức của Minh Vương, chắc chắn hắn đã nhặt được vật gì đó của Minh Vương và luôn mang theo bên mình, khi con đồng hành cùng hắn cũng sẽ dần nhiễm loại khí tức ấy, chuyện này trong một vài trường hợp đặc thù sẽ vô hình bảo vệ con.”

“Hãy nhớ đừng tra xét vật của Minh Vương mà tên tiểu tử đó đang giữ, cũng đừng có ý định chiếm lấy nó. Con chỉ cần chuyên tâm làm chuyện của mình là được, chúng ta phải giữ khoảng cách không gần cũng chẳng xa đối với Minh Vương, dù sao hắn cũng là phản đồ của ma tộc.”

Cảnh tượng biến chuyển, thời điểm A Diệt đột phá lên Hiển Hóa cảnh đang diễn ra, tâm thần Tử Yêu bên trong chiếc giáp hộ thủ chấn động dữ dội, bởi nàng cảm nhận được một cảm giác mất mát cực lớn, nàng hiểu đây chính là dấu hiệu cho thấy dì Tịnh đã từ trần.

Nàng siết chặt bàn tay, miệng kiên định thì thào: “Dì Tịnh hãy yên nghỉ nhé, con đã leo tới Hiển Hóa cảnh rồi, rất nhanh thôi con sẽ có đủ thực lực để bắt đầu thực hiện sứ mệnh, con nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của người, đại kế ấy chắc chắn sẽ thành công, ma tộc sẽ trở thành bá chủ vị diện.”

Nhiều năm sau, khi A Diệt vô tình mạo phạm một nữ tử trong hang đá đen tối, Tử Yêu ở bên trong không gian Cang Tráo Luân đã kinh hãi không thôi, bởi bảo vật trong tay nàng cho biết đối phương là thượng vị giả, hơn nữa tu vi chính xác là Vấn Tổ cảnh.

Nữ tử ấy khi đó đã chú ý tới Cang Tráo Luân trên cánh tay A Diệt, chỉ là với tu vi của hắn lúc bấy giờ quá thấp nên hoàn toàn không thể phát giác ra. Sau một hồi trêu đùa khiến tâm thần A Diệt trải qua đủ loại cảm xúc, cuối cùng nữ tử kia cũng thả cho hắn rời đi, trước khi đuổi hắn đi nàng còn tặng cho hắn một đóa liên hoa gấp từ giấy.

Tử Yêu chứng kiến toàn bộ mà kinh hãi không thôi, nàng biết rõ đó chính là bảo vật hộ mạng mà nữ tử kia ban cho A Diệt, có thứ đó thì cho dù công kích của Phong Vương đánh tới, A Diệt vẫn có thể giữ được tính mệnh. Nghĩ đến đây Tử Yêu không khỏi cảm thấy đi theo tên này quả thực được lợi không nhỏ, nữ tử kia tặng hoa giấy cho A Diệt hẳn là vì cảm ứng được tàn lưu khí tức của Minh Vương trên người hắn.

Đã có vài lần Tử Yêu thử chú ý xem vật của Minh Vương mà A Diệt đang giữ rốt cuộc là thứ gì, nàng chỉ đơn thuần tò mò chứ hoàn toàn không có ý định chiếm đoạt. Thế nhưng cuối cùng nàng vẫn không tìm ra manh mối, vật mà nàng nghi ngờ nhiều nhất là Thiên hồ lô cũng không đúng, về sau nàng liền không tiếp tục để ý tới chuyện đó nữa.

Sau khi đạt tới tu vi Bỉ Ngạn cảnh, A Diệt đã gặp được một kỳ ngộ cực lớn, đó chính là một món tiên binh chân chính. Khi ấy Tử Yêu ra vẻ kích động rồi không ngừng xúi giục A Diệt chạm vào khối cầu tiên binh kia, bởi nàng biết rõ hắn sẽ không chết, đóa hoa giấy trên người hắn sẽ bảo vệ hắn một mạng.

Điều khiến nàng càng thêm chắc chắn là, thanh tiên binh dạng lưỡi hái sở hữu pháp tắc tử vong ấy chính là vũ khí của Minh Vương, dù không rõ vì sao nó lại trở thành vật vô chủ nằm tại nơi đây, nhưng nàng tin chắc cơ thể A Diệt chính là vật chứa thích hợp nhất cho kiện tiên binh đó.

Kết quả không nằm ngoài dự đoán của Tử Yêu, cơ thể A Diệt đã nhận được sự công nhận của kiện tiên binh kia, trở thành nơi cư ngụ của nó. Phản phệ do một món tiên binh đem tới đối với cơ thể hạ vị đủ để khiến A Diệt mất mạng, nhưng đã được đóa hoa giấy hóa giải, từ đó trở đi trong cơ thể A Diệt chính thức có một kiện tiên binh.

Liên tiếp những cảnh tượng trôi qua trong tâm trí, cho tới khi tất cả kết thúc thì Tử Yêu mới nhìn thấy một luồng ánh sáng chói lọi chiếu tới. Bờ mi nàng khẽ run rồi chậm rãi hé mở, đôi đồng tử dần biến hóa để thích ứng với ánh sáng, nàng cố gắng ngồi dậy, lúc này mới phát hiện bản thân đang nằm trên chiếc giường của mình trong Hồng Kinh Xa.

A Diệt ngồi bên giường chăm chú nghiên cứu điển tịch pháp trận, nhưng Tử Yêu sao lại không hiểu chứ, chắc chắn khi thấy nàng sắp tỉnh lại thì hắn mới vờ như đang bận rộn với việc khác.

Thấy đối phương kiểm tra y phục trên thân, A Diệt lập tức tỏ ra như bị oan mà nói: “Ta không phải loại người đó đâu, bớt ngờ vực lại đi, nếu không có ta thì giờ này ngươi vẫn còn nằm trên mặt đất đấy.”

“Mặt đất?” Tử Yêu lập tức bắt được trọng tâm, liền mở miệng hỏi.

A Diệt nhún vai đáp: “Khi mới tới đó ta cũng bất ngờ lắm, nguyên một đóa hắc liên khổng lồ biến mất hoàn toàn, chỉ để lại nơi đó một bãi đại địa hoang tàn cùng một nữ tử đang bất tỉnh.”

Nghe xong Tử Yêu lập tức kiểm tra thể nội, tâm thần nàng chấn động không thôi, bởi đóa hắc liên đã thu nhỏ vô số lần, hiện tại đang nằm trong đan điền của nàng, được nguyên thần nâng đỡ trấn giữ.