Thiên địa hôn ám rung chấn dữ dội, cảnh tượng đại thủ phá hủy bát hoang như hiển thế tại thực tại, tam chỉ nghiền ép tất cả mọi thứ, khiến kẻ bị nó nhắm đến phải phun máu không ngừng. Họ Kim nghiến răng không cam tâm, hắn chẳng muốn dùng tới thủ đoạn áp chót tại thời điểm này một chút nào, nhưng nếu không dùng thì hóa thân này rất có thể sẽ bị hủy.
A Diệt cau mày, hắn mơ hồ cảm ứng thấy đối phương đã dùng tới vật gì đó, lập tức thôi thúc thêm lực lượng điều động đại ma gia tăng lực đạo. Tức thì tam chỉ đâm thủng đại địa, tạo ra một vụ bạo tạc khai phá bát hoang, khiến vạn dặm bình nguyên nơi này trở nên tàn tạ tan hoang.
Đại ma khổng lồ ngay sau đó tan biến, khí tức trên thân A Diệt đại giảm, hắn lập tức phục dụng đan dược giúp ma lực ổn định lại. Vừa rồi khi áp chế địch nhân trông hắn như thể rất thong dong, nhưng thực ra đã phải dốc rất nhiều sức lực, còn âm thầm dùng thủ pháp đặc biệt thi triển dung huyết tướng lên thân đại ma.
Chợt con ngươi hắn co rút, bởi thân ảnh của tên thanh niên họ Kim vẫn hiên ngang trong làn khói bụi. Thân thể hắn từ hư ảo dần ngưng thực lại, dao động pháp tắc thời gian xung quanh cũng dần tiêu tán, một tấm ngọc bội nê sắc trong lòng bàn tay chợt hóa thành bột mịn tiêu tán theo gió.
Nheo mắt quan sát đối phương, A Diệt lạnh giọng nói: “Thủ đoạn tốt đấy, đưa cơ thể về quá khứ để tránh khỏi công kích ở thực tại, sau đó mới trở về thời điểm này. Nhưng xem ra thủ đoạn này là con bài cuối cùng của ngươi nhỉ, cái giá ngươi phải trả hẳn sẽ rất cao, ta nói có đúng không?”
Sắc mặt tên kia cực kỳ khó coi, trong lòng tức giận phẫn nộ nhưng cũng không ít cảm giác hối hận, hắn tự trách bản thân sao lại tham lam đến đây gây sự với tên quái vật này để rồi mất cả chì lẫn trài, không những không lấy được gì của đối phương mà bản thân còn phải dùng mất thủ đoạn bảo mệnh quan trọng nhất.
“Chính sự còn chưa làm xong, ta không thể dây dưa thêm với tên điên này, đợi sau khi làm xong chuyện chính, ta sẽ dẫn toàn bộ trưởng lão tới tìm tên khốn này.” Họ Kim trong lòng thầm nghĩ, ngay sau đó xoay người bạo tốc rời đi, chỉ để lại một câu cảnh cáo: “Ngươi cứ ở đó mà tự đắc đi, sớm muộn gì ta cũng sẽ quay lại thu thập ngươi.”
A Diệt cười lạnh rồi lập tức truy đuổi, rậm rạp phi đao dạng lông vũ phô thiên cái địa ập tới thân ảnh phía trước khiến đối phương phải toàn lực tránh né, nhưng cũng chính vì như thế mà độn tốc giảm đi. Ngay khi kéo ngắn khoảng cách A Diệt lập tức xuất ra phỏng chế phẩm tiên binh Huyết Diệt Đao, một trảm tung ra nồng nặc khí huyết đánh thẳng lên phía sau đối phương.
Họ Kim gầm khẽ một tiếng, sau lưng lộ ra vết chém sâu hoắm, dòng huyết khí kỳ dị nhanh chóng xâm nhập khắp thể nội rồi bắt đầu phá phách, khiến độn quang chợt lảo đảo rồi lại trúng thêm vài đòn.
Tiếng quát của A Diệt từ phía sau vang lên: “Bản tọa đã cho phép ngươi đi chưa? Biết điều thì quỳ xuống dập đầu cầu xin, sau đó liếm sạch giày cho bản tọa, nếu ngươi làm tốt ta có thể xem xét mà giảm nhẹ tội cho ngươi.”
Kẻ chạy phía trước tức giận không thôi, đây là lần đầu tiên hắn gặp một tên tiểu bối kiêu ngạo như thế, dám vũ nhục hắn tới mức này, nhưng hắn không hề dừng lại chiến đấu mà vẫn dốc sức đào tẩu: “Tên ma tộc điên cuồng khốn kiếp, sau này ta nhất định phải bắt sống ngươi về hành hạ vạn năm, ngày ngày tra tấn ngươi không ngừng!”
Trong đầu họ Kim đang nổi lên vô số cảnh tượng tra tấn hung ác khi bắt được A Diệt, nhưng đúng lúc này lại có một đạo huyết đao trảm tới khiến hắn gầm lên đau đớn, một cánh tay bỏ lại trên bình nguyên này.
“Hài tử ngoan đừng chạy nữa, dừng lại cha ngươi thưởng kẹo này.” A Diệt tiếp tục lên giọng cười cợt khiến đối phương tức muốn ói máu, hắn phẫn nộ vừa chạy vừa quát lớn: “Bớt đắc ý đi tên khốn, nếu là bản thể ta ở đây thì xem ngươi có còn ngạo mạn được như thế không?”
A Diệt nghe vậy cười lớn, sau đó tự tin nói: “Ngươi bớt lấy tu vi bản thể ra dọa ta, bản thể ngươi có thành tựu như vậy là do sống lâu hơn ta mà thôi, có gì phải khoe khoang chứ.”
Dứt lời A Diệt lập tức tung ra một trảm tất sát, bàn tay còn lại nhanh chóng bấm quyết, pháp tắc huyết đạo phát tán điều động luồng đao quang huyết sắc hóa thành du long truy sát gắt gao đối phương, nửa hơi thở sau đã oanh tạc lên thân ảnh trong kim quang ấy.
Trúng phải đòn này tên kia không thể phi hành nổi nữa, thân thể bắn thẳng xuống bình nguyên, mặt cắm sâu xuống lớp đất với tư thế chó đớp cứt. Thân ảnh A Diệt xuất hiện ngay phía trên, song dực dang rộng nhanh chóng ngưng tụ tiên ma lực cuồn cuộn, các loại pháp tắc đan xen lưu chuyển khắp nơi, không ngừng gia tăng sức sát thương cho lực lượng trên song dực.
Ánh mắt A Diệt đầy băng lãnh nhìn xuống kẻ dưới hố đất, miệng cười lạnh nói: “Ta tu hành còn chưa lâu, nay mới chỉ ngộ ra mười ba loại pháp tắc mà thôi, ngươi nhận tạm nhé.”
Lời vừa dứt hắn đã ngay lập tức vỗ mạnh Hắc Vũ Dực, trảm quang hắc ám có mười ba loại pháp tắc lưu chuyển tức thì đánh xuống, oanh tạc trên thân thể địch nhân. Tử vong, pháp trận, khôi lỗi, huyết đạo, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, minh, ám, toàn bộ pháp tắc ẩn chứa trong đòn công kích ấy đồng loạt phát bạo, khiến thương thế của kẻ địch càng thêm nặng nề.
Khi A Diệt chậm rãi hạ xuống quan sát, hắn bỗng nghe thấy tiếng nói yếu ớt của đối phương như muốn thỏa hiệp: “Ta chịu thua, ngươi thực sự lợi hại, ngươi có thể để cho hóa thân này rời đi không? Ta sẽ thề độc không tìm tới gây phiền phức cho ngươi. Nếu ngươi khăng khăng muốn diệt hóa thân này, thì sau này ngươi sẽ bị bản thể của ta truy sát khắp nhân giới!”
A Diệt khoanh tay cười lạnh đáp: “Tha cho ngươi cũng không phải không thể, nhưng cứ thế mà thả ngươi đi thì ta quá thiệt rồi, chí ít cũng phải có vật bồi thường.”
Nghe vậy ngữ khí tên kia trở nên kích động, hắn run rẩy gắng gượng nói: “Tất nhiên rồi, trong giới chỉ của ta còn có một ít tiên đan cùng vài khối tiên tài, ngoài ra còn có ba món cổ vật mới thu hoạch được cách đây không lâu, ta nguyện ý dùng những thứ này để đổi lấy tự do cho hóa thân.”
Nói rồi hắn gắng gượng lê lết thân thể tàn tạ lên khỏi hố đất khổng lồ, đưa ra một giới chỉ để nó bay về phía A Diệt, nhưng tiên nguyên của hắn đã khô cạn nên chiếc giới chỉ đang bay đột ngột rơi xuống đất. Họ Kim thấy vậy khẽ cau mày rồi lập tức trở lại bình thường, phất tay cố gắng cách không đem chiếc giới chỉ tới chỗ đối phương.
A Diệt huyền phù giữa hư không nhìn tên kia diễn trò, hắn cười khẩy nói: “Ngươi bớt bày trò đi, ta biết ngươi chưa suy yếu tới mức đó, ngươi tính khơi gợi lên tính tham lam của ta, sau đó khi thấy chiếc giới chỉ sắp tới tay lại rơi mất để ta vội vã lao tới bắt lấy đúng chứ? Nếu ta thực sự hành động như vậy, thì không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nhỉ?”
Họ Kim gượng cười nói: “Ngươi nói cái gì vậy, hiện tại ta đã thành ra thế này rồi làm sao mà đủ sức đặt bẫy ngươi được chứ, ngươi quá đa nghi rồi.”
A Diệt gật đầu đáp: “Ngươi nói đúng, con người ta trước nay luôn rất đa nghi, thế nên tốt nhất ngươi hãy chết đi, có bẫy hay không thì lát nữa ta kiểm tra thi thể của ngươi rồi sẽ rõ.”
Nghe đối phương lạnh giọng nói vậy họ Kim đã cảm thấy nguy cơ mãnh liệt, ngay tức thì từ dưới lòng đất xung quanh hắn có mấy chục đầu khôi lỗi phá thổ trồi lên, tên nào cũng tỏa ra khí tức huyết ma nồng nặc. Cả đám đồng loạt bổ nhào về phía họ Kim tạo nên một núi nhân ảnh chồng chất đè lên địch nhân phía dưới, dù hắn ta có giãy giụa thế nào cũng chẳng thể thoát ra được.
Sau một hồi lâu vẫn thấy đối phương vùng vẫy, A Diệt liền bồi xuống vài đòn, nhanh chóng triệt hạ cỗ hóa thân này, hiện nay hắn chẳng ngại đắc tội với một thế lực lớn bởi hắn đang trong thân phận ma tu mà chẳng ai hay biết. Có chăng cũng chỉ ảnh hưởng nhẹ tới Tử Yêu mà thôi, dù sao trong quá khứ Tử Yêu từng đồng hành cùng thân phận ma tu này một thời gian ngắn.
Trong lúc A Diệt thu thập chiến lợi phẩm từ thi thể cỗ hóa thân kia, thì tại một nơi nào đó trên lãnh thổ nhân tộc chợt bạo phát tiếng gầm phẫn nộ khiến cả thiên không run rẩy. Thiên địa nguyên khí thi nhau tháo chạy, thời gian của cả một quốc gia như ngừng vận chuyển, vô vàn sinh linh tan thành cát bụi khi dư ba tiếng gầm quét qua.
Thanh âm phẫn nộ tới cực điểm rung chấn thiên địa: “Tên ma tộc khốn kiếp dám hủy hóa thân của bổn vương! Ta phải chặt xương rút gân ngươi, bắt ngươi về tra tấn ngày đêm, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu tên khốn, ta nhớ quá rõ khí tức của ngươi rồi!”
Một luồng thông tin được chuyển qua Diễn đàn thượng vị đưa tới từng thành viên Cực Lạc Minh trong động thiên Luân Hồi, mục tiêu chỉ có một, đó chính là tên ma tộc đã hủy hóa thân của thái thượng trưởng lão. Bộ dáng bề ngoài, khí tức đặc thù, cách thức chiến đấu cùng các loại vũ khí đều được ghi rõ, phần thưởng dành cho trưởng lão nào bắt được tên ma tộc kia cực kỳ cao khiến ai nấy nhìn qua đều đỏ mắt.
Một nhóm năm vị trưởng lão hạch tâm của Cực Lạc Minh đã tập hợp lại, mỗi người trong số họ đem ra một món tiên tài có ẩn chứa tinh toán pháp tắc, giao cho bói toán tông sư trong nhóm sử dụng, bắt đầu quá trình truy lùng tung tích của kẻ đã kết thù với thái thượng trưởng lão.
Không lâu sau vị bói toán tông sư kia đã phun máu rồi bất tỉnh, vài ngày trôi qua hắn mới tỉnh lại. Hắn cho biết mục tiêu có thủ đoạn che giấu suy tính cực kỳ cao minh, hắn hoàn toàn không thể tìm ra vị trí, càng không biết rõ lai lịch của đối phương.
Một trưởng lão bất mãn nói: “Một chút thông tin ngươi cũng không thể bói ra được sao? Bọn ta đều đã bỏ ra tiên tài trân quý vậy mà chỉ nhận lại được lời nói bất lực này thôi à?”
Bói toán tông sư cười khổ, một lúc sau hắn mới nói: “Thực ra ta không hoàn toàn trắng tay, ta có bói ra được tên kia mang họ Diệt.”
Kẻ bất mãn trước đó càng thêm nghiến răng nói: “Ở ma giới họ Diệt cực kỳ phổ biến, mười tên thì có tới năm tên mang họ đó rồi, cái thông tin này thì giúp ích được gì chứ, ngay cả một cái tên chuẩn xác cũng không có.”
Vị bói toán tông sư chẳng còn lời nào phản bác, trước đó khi kêu gọi các trưởng lão khác đóng góp tiên tài, hắn đã rất tự tin khẳng định bản thân sẽ tìm ra lai lịch cùng tung tích đối phương, nhưng không ngờ kết quả lại như một cú bạt tai hung hăng giáng vào mặt hắn.
Hắn đâu biết tên ma tộc bọn họ đang tìm kiếm thực chất là nhân tộc, mà tên nhân tộc đó lại là một trong Thập Tân Tinh dự khuyết của hằng địa này, trên thân có thủ đoạn che giấu suy tính cực kỳ cao minh của Mặt Trận Đường trên thượng giới, không thể nào một tên bói toán tông sư có thể tra ra được.
Tại trung tâm thế giới thuộc thể nội hắc liên khổng lồ, Tử Yêu đang đứng tại bờ hồ rộng lớn, nước dưới hồ đặc sệt có màu tử kim óng ánh. Tử Yêu cố gắng bình ổn lại tâm tình, sau đó đem ra một vật trông như la bàn, thứ này có tên Chuyển Luân Bàn, một kiện bảo vật mà nàng kế thừa từ hộ đạo nhân của mình, ngay cả A Diệt cũng chưa từng được nàng cho xem vật này.
Chuyển Luân Bàn chậm rãi chìm xuống hồ sâu, lực lượng pháp tắc thời gian từ trong đó tràn ra khắp hồ nước, khơi dậy chí tôn pháp tắc dưới đáy hồ, tạo ra một cảnh tượng rực rỡ chói lọi, không gian bên ngoài hồ nước dần vặn vẹo, khí tức pháp tắc tại nơi này ngày một dâng cao.
Tử Yêu lấy ra vật phẩm đại biểu quá khứ hay tương lai, mặt dây chuyền Cổ Hoặc Kim được Âm Dương Vương ban tặng. Nàng đeo chiếc dây chuyền lên cổ, sau đó chậm rãi bước xuống hồ nước, thân thể ngày một chìm xuống, chẳng mấy chốc đã hoàn toàn biến mất khỏi mặt hồ.
“Chỉ cần vớt lên được một tia nhỏ tàn hồn của vị kia, thì bước đầu nhiệm vụ của ta sẽ coi như thành công mỹ mãn, những bước kế tiếp trong tương lai sẽ thực hiện dễ dàng hơn rất nhiều.”
Ôm theo tâm lý liều mạng, Tử Yêu đã chìm hoàn toàn xuống vực sâu pháp tắc, khí tức của nàng không còn tồn tại trong thế giới hắc liên này. Nàng cố gắng mở mắt, lập tức bị vô số ánh quang hủy diệt soi rọi, thần sắc Tử Yêu biến đổi mạnh khi nhìn thấy cảnh tượng xung quanh.
Nơi đây là một mảnh ngoại vực hỗn loạn, chiến tranh loạn lạc diễn ra khắp nơi, vô số tu hành giả đang ác chiến, sinh mệnh của họ trong thời điểm này như ánh lửa lay lắt của ngọn nến trước gió, có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào.
Trông thấy mỡ hỗn độn ấy, Tử Yêu biết mình đã thành công, nàng đã hồi tưởng tới thời kỳ thượng cổ, thời điểm Bách Tộc Chi Tranh lần thứ hai đang diễn ra.