Đến nội dung chính

Chương 743: Ám kích

admin 2.619 Chữ Cài Đặt

Đưa tâm thần trở ra sau khi đã kiểm tra đóa hắc liên trong đan điền, Tử Yêu bắt gặp ánh mắt đang chăm chú nhìn mình của A Diệt, nàng khẽ cau mày hỏi: “Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?”

Trong lòng A Diệt dấy lên nghi hoặc, hắn không hiểu vì sao lại có cảm giác nữ tử trước mặt không hoàn toàn là Tử Yêu, thế nhưng lại không thể nhìn ra bất kỳ điểm khác thường nào nơi nàng. Hắn bình thản đáp: “Không cần biết hắc liên đã đi đâu, ta chỉ biết một điều là ngươi đã thu được cơ duyên cực lớn, ta đã mất công canh chừng ở bên ngoài cho ngươi, giờ ngươi ăn thịt cũng phải cho ta bát canh chứ.”

Thấy hắn đưa tay tới trước mặt, tựa như muốn được phân chia chỗ tốt, Tử Yêu đẩy tay hắn ra rồi phẩy tay xua đuổi: “Đi ra chỗ khác chơi, để bổn tiên tử có không gian yên tĩnh dưỡng sức.”
“Biết vậy ban nãy ngươi bất tỉnh, ta đã thu lợi tức nhiều hơn.” Lẩm bẩm một câu, A Diệt xoay người định đi ra khỏi phòng, thế nhưng Tử Yêu chợt ngộ ra một chuyện, nàng lên tiếng hỏi: “Khoan đã, ngươi triệu hoán Hồng Kinh Xa ra kiểu gì?”

A Diệt vẫn tiếp tục bước ra ngoài, tùy ý đáp: “Quá rõ ràng rồi còn gì, ta lấy từ giới chỉ của ngươi ra rồi thôi phát nó thôi.”

“Sao ngươi có thể mở giới chỉ của ta?” Tử Yêu lại nghi hoặc hỏi, đồng thời dùng thần thức kiểm tra các giới chỉ, chúng vẫn hoàn toàn khóa kín, chỉ có chủ nhân mới có thể thu xuất vật phẩm một cách dễ dàng.

“Ta cứ thế mà mở thôi, chẳng phải ngươi cũng có thể mở được giới chỉ của ta sao.” Dứt lời, A Diệt cũng đã ra khỏi gian phòng này, cánh cửa theo đó khép lại. Tử Yêu lập tức gia tăng phong tỏa cho giới chỉ, nàng không ngờ hiện giờ bản thân và A Diệt đã hòa lẫn khí tức tới mức có thể xâm nhập giới chỉ của đối phương.
A Diệt ngồi trên sân phi xa, điều động nó phi hành tới địa phương đang phát tán ra từng đợt chấn động, tựa hồ nơi ấy đang diễn ra một trận tranh đoạt quy mô cực lớn. Càng tiến lại gần, khí tức của cường giả càng lúc thêm dày đặc, chẳng mấy chốc trong tầm mắt A Diệt đã trông thấy hơn ba mươi người đang hỗn chiến.

Ngoài vòng chiến cũng có không ít bảo cụ phi hành đang huyền phù, hiển nhiên đều đang chờ đợi thời cơ thích hợp để tham chiến. Sau một hồi quan sát, A Diệt mới hiểu rõ bọn họ đang tranh đoạt thứ gì, đó chính là một đại hồ rộng lớn, phía dưới tồn tại vô số khí tức tiên thú thủy hệ, toàn bộ đám tiên thú ấy chính là một lượng tài sản cực kỳ khổng lồ.

Thế nhưng A Diệt lại không còn hứng thú nữa, bởi số lượng tiên thú quá lớn chỉ thích hợp để các thế lực quy mô lớn khai thác, độc hành như hắn hay các tán tu hoàn toàn không đủ khả năng tiêu hóa loại tài nguyên này. A Diệt quyết định ở lại nơi đây xem náo nhiệt, khi nào cảm thấy chán thì sẽ rời đi, dù sao cũng đã lâu rồi hắn chưa thấy số lượng lớn Hư Linh cảnh ác chiến như vậy.
Quan sát chưa được bao lâu thì chợt có một kẻ tiến tới gần Hồng Kinh Xa, khí tức trên thân là ma tộc, mang dáng vẻ thanh niên anh tuấn, phong thái thoát tục. Khi bay tới bên cạnh phi xa, hắn liền chắp tay, mỉm cười lên tiếng: “Tại hạ Hắc Tượng Tử, đã lâu không được gặp Tử Yêu tiên tử, hôm nay thấy tiên tử cũng có mặt ở đây nên mạo muội tới làm phiền, mong tiên tử hiện thân gặp mặt.”

Nhìn kẻ vừa ôn hòa lại lễ độ bái phỏng, A Diệt truyền âm hỏi Tử Yêu: “Thằng cha nào thế, ngươi quen sao?”

Tử Yêu truyền âm đáp: “Ta không nhớ rõ hắn là ai, đại khái từng gặp trên thượng giới, cũng có Thạch Bài, hẳn đã sinh hoạt rất lâu trong nhân tộc thượng giới.”

“Ngươi có ra mặt gặp hắn không?” A Diệt lại hỏi, nghe vậy Tử Yêu đáp: “Ta đâu có thừa thời gian để ý mấy chuyện xã giao này, hiện tại ta phải chuyên tâm tiêu hóa chiến lợi phẩm, ngươi đừng truyền âm làm phiền ta nữa.”

A Diệt liền mặc kệ kẻ đang huyền phù bên cạnh phi xa, hắn cũng không tiện lộ diện, bởi đây là phi xa của Tử Yêu, còn hắn lại đang bị Cực Lạc Minh truy nã, nếu để người ngoài biết hắn có mặt trên phi xa này thì chắc chắn Tử Yêu sẽ bị Cực Lạc Minh coi là đồng lõa với hắn.

Đợi một hồi lâu vẫn không nhận được hồi đáp, Hắc Tượng Tử cảm thấy vô cùng mất mặt, cũng may hiện tại mọi người đều đang chú ý tới loạn chiến, không ai để ý tới nơi này. Hắn thầm hừ lạnh rồi phất tay áo rời đi, trong lòng tức giận không thôi, âm thầm mắng đối phương cao ngạo, ngay cả khi hắn đích thân tới cũng không thèm hiện thân tiếp đón.

Nhìn theo bóng lưng Hắc Tượng Tử rời đi, A Diệt lẩm bẩm: “Không ngờ trong đại lục này còn có ma tộc tam trọng thiên có thể tự do hành tẩu như vậy, xem ra trên lãnh địa nhân tộc vẫn tồn tại không ít cường giả ngoại tộc.”

Dựa theo điều này, A Diệt có thể suy đoán rằng tại yêu giới hay ma giới cũng sẽ có nhân tộc sinh tồn, cường giả nhân tộc ở những nơi đó chỉ cần tuân thủ quy tắc thì vẫn có thể tự do hành động, hoàn toàn không cần lo lắng bị chủng tộc bản địa vây công tiêu diệt.

Nhưng loại đặc quyền này cũng chỉ có ba tộc nhân yêu ma được hưởng, những chủng tộc khác hoàn toàn không có tư cách như vậy. Trước nay A Diệt cũng chưa từng thấy cường giả ngoại tộc nào ngoài hai tộc này hành tẩu tại nhân giới, đủ để thấy thế giới này vẫn đặt nặng đẳng cấp tộc quần, tại nhân giới này ngoài những tộc quần ngang hàng thì các chủng tộc khác không có tư cách kiêu ngạo.

Đang suy nghĩ miên man thì đột nhiên ánh mắt A Diệt sáng bừng, bởi hắn trông thấy một đầu tiên thú cực kỳ hiếm đã bị vớt lên khỏi mặt hồ. Đó chính là Hoàng Long Quái, loại tiên thú có vô số công dụng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, chiến lực không đáng kể nhưng toàn thân đều là tiên tài hiếm có, chỉ riêng một mình nó đã có giá trị sánh ngang với toàn bộ số tiên thú còn lại trong hồ.

Trước đó A Diệt và các tán tu đều không có hứng thú với trận tranh đoạt này, bởi với thực lực một mình thì bọn họ căn bản không thể bắt được bao nhiêu tiên thú dưới hồ, nếu chỉ thu được vài đầu đem bán thì nguyên thạch thu về cũng chẳng đáng là bao. Thế nhưng lúc này đã hoàn toàn khác, chỉ cần đoạt được đầu Hoàng Long Quái kia thì đã là một khoản thu hoạch cực kỳ to lớn, đủ để khiến tất cả những kẻ có mặt đều phải đỏ mắt.

Thế lực vớt được Hoàng Long Quái là Vạn Dược Minh, một liên minh có thể sánh ngang với Xuyên Địa Minh nhưng danh tiếng còn phần nhỉnh hơn, bởi minh hội này quy tụ rất nhiều luyện đan sư. Lúc này bảy vị trưởng lão của Vạn Dược Minh lập tức tản ra bảo vệ xung quanh thành viên đang cố gắng chấn áp Hoàng Long Quái, từng tầng quang tráo bảo hộ liên tiếp được dựng lên, đề phòng các minh hội khác nhân cơ hội tập kích.

Những trưởng lão của các liên minh khác cũng nhanh chóng tụ lại, đồng loạt nhắm vào Vạn Dược Minh, sức hấp dẫn của Hoàng Long Quái thực sự quá lớn, không kẻ nào có thể kìm nén lòng tham. Vào lúc này, các trưởng lão của Vạn Dược Minh không chỉ phải đề phòng các liên minh khác, mà còn phải cảnh giác với những tán tu đang bao vây ở vòng ngoài, cục diện trở nên căng thẳng đến cực điểm.

A Diệt truyền âm cho Tử Yêu, bảo nàng tự mình khống chế Hồng Kinh Xa, còn bản thân hắn thì thi triển ẩn thân, lặng lẽ rời khỏi phi xa, di chuyển về một phương hướng khác, nhằm tránh khi xuất hiện sẽ bị kẻ khác liên tưởng đến quan hệ với Tử Yêu.

Lúc này, một vài tán tu đã bay tới hội hợp cùng các liên minh, hiển nhiên bọn họ đã sớm truyền âm lôi kéo những kẻ độc hành về phe mình. Đột nhiên, một vị trưởng lão của Vạn Dược Minh lớn tiếng hô: “Bất kỳ tiên hữu nào nguyện ý xuất lực trợ giúp bổn minh giữ được Hoàng Long Quái, bổn minh nhất định sẽ trả thù lao cực kỳ hậu hĩnh.”

Thân ảnh Hắc Tượng Tử chợt xuất hiện, hắn lạnh nhạt lên tiếng: “Thù lao như thế nào thì được coi là hậu hĩnh, nếu cái giá thực sự đủ tốt thì bản tọa cũng muốn vận động một phen.”

Thấy đối phương có tu vi tam trọng thiên, vị trưởng lão Vạn Dược Minh liền mỉm cười, trực tiếp truyền âm thương nghị. Hai bên im lặng trao đổi qua vài nhịp hô hấp liền đạt thành thỏa thuận, trong nháy mắt Vạn Dược Minh có thêm một chiến lực tam trọng thiên, hơn nữa kẻ này lại là ma tộc xa lạ, không ai ở đây nắm rõ thủ đoạn chiến đấu của hắn.

Một vị trưởng lão Cực Lạc Minh lập tức quát lớn: “Bên chúng chỉ có vỏn vẹn mười tên mà thôi, sao có thể chống lại chúng ta cho được, tất cả mau ra tay cướp đoạt Hoàng Long Quái trước khi viện binh của bọn chúng tới đây.”

Ngay lập tức, hỗn chiến với quy mô lớn hơn bùng nổ, một vài kẻ không tham gia mà chỉ đứng ở xa quan sát cũng không khỏi cảm thán, loại hỗn chiến như vậy chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể bỏ mạng, quả nhiên tiền tài đủ sức làm dao động lòng người.

Trận chiến ngày càng trở nên khốc liệt, nhưng khi đạt tới cao trào thì biến cố ngoài ý muốn chợt xảy ra, đó chính là một trận Lôi Kim Sát đột ngột quét qua, loại thiên tai này tương tự với Âm Phong Sát trong Hồi Tử Cảnh. Toàn bộ tu hành giả lập tức dừng tay tranh đấu, dốc toàn lực thi triển các thủ đoạn phòng ngự, cố gắng chống đỡ qua trận kim lôi hung hiểm này.

Trận Lôi Kim Sát kéo dài gần nửa tuần trà mới dần lắng xuống, những kẻ có thể chống đỡ thành công đều sắc mặt trắng bệch, vẻ kinh hoàng vẫn còn lưu lại trên gương mặt. Trước đó trong loạn chiến chỉ có ba kẻ bỏ mạng, vậy mà chỉ qua trận thiên tai ngắn ngủi này đã có thêm năm người ngã xuống, uy lực hủy diệt thực sự quá mức kinh khủng.

Gã nam tử đang vất vả chấn áp Hoàng Long Quái vội vã truyền âm cầu trợ, bản thân hắn đã hao tổn tiên nguyên cực lớn, nay Hoàng Long Quái lại vì bị thiên tai gây thương tích mà giãy giụa dữ dội, khiến hắn dần không còn khả năng áp chế.

Thế nhưng các trưởng lão đồng minh còn chưa kịp tiếp viện thì một thân ảnh hắc ám đã xuất hiện ngay phía sau lưng vị trưởng lão kia, hắn đâm mạnh thanh huyết đao trong tay, xuyên thẳng từ sau ra trước ngực đối phương, huyết khí trong nháy mắt bùng nổ, trực tiếp chấn tan huyết nhục của vị trưởng lão Vạn Dược Minh.

Ma lực, pháp tắc, hắc lôi, dị độc cùng huyết khí, năm loại lực lượng hỗn tạp không ngừng ăn mòn từng mảnh huyết nhục, khiến bất tử lực của đối phương suy giảm nghiêm trọng, trong thời gian ngắn căn bản không thể tái tạo lại thân thể hoàn chỉnh. Kẻ đánh lén lập tức thả ra một tổ hợp bảo cụ dạng lưới võng kết hợp với năng lực trận pháp, trong nháy mắt đã trấn áp Hoàng Long Quái, ngay sau đó xoay người bạo độn đào tẩu.

Chứng kiến cảnh tượng này, tất cả đều trợn mắt kinh ngạc, các trưởng lão Vạn Dược Minh thì phẫn nộ gầm thét, vô số độn quang lập tức truy đuổi theo tên ma tộc khốn kiếp kia. Kẻ đó không ai khác chính là A Diệt, khi hắn đang trên đường đào tẩu thì đột nhiên bị một luồng hắc quang công kích tới, chính là đòn đánh do Hắc Tượng Tử phát ra.

“Mau buông Hoàng Long Quái ra.” Hắc Tượng Tử quát lớn, song thủ không ngừng thi triển thần thông công kích về phía A Diệt. Trong lòng hắn dâng lên cảm giác tranh thắng mãnh liệt, trước đây khi tìm hiểu tin tức về Tử Yêu, hắn đã biết A Diệt từng đồng hành cùng nàng trong một lần tranh đoạt bảo vật, thế nhưng dù truy tra thế nào cũng không thể tìm thêm được tin tức liên quan tới tên ma tộc thần bí này.

Trong lòng Hắc Tượng Tử gầm thét: “Ngươi rốt cuộc hơn ta ở chỗ nào mà lại được Tử Yêu tin tưởng hợp tác, hôm nay ta phải xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh.”

A Diệt không muốn dây dưa với đối phương, hắn toàn lực vận dụng thân pháp phi hành để né tránh toàn bộ công kích, nhưng Hắc Tượng Tử lại như phát cuồng, không tiếc tiêu hao lượng lớn tiên lực để liên tục tung ra những đòn công kích cường đại, khiến A Diệt buộc phải ra tay phản kích.

“Cút đi.” A Diệt quát lạnh, thanh huyết đao trong tay chém ra một đạo đao quang huyết sắc vô cùng cường đại, trong nháy mắt phá tan toàn bộ công kích của đối phương, dư ba chấn bay Hắc Tượng Tử một đoạn. Thành công đẩy lui đối phương, A Diệt lập tức dốc toàn lực phi độn, không còn để tâm tới những đòn công kích cường độ thấp bám theo phía sau.

Đám trưởng lão Vạn Dược Minh vừa đuổi tới vị trí Hắc Tượng Tử bị đánh bật, ai nấy đều phẫn nộ tới cực điểm, các loại bảo cụ hỗ trợ phi hành lần lượt được tế xuất, đồng loạt truy đuổi theo kẻ đã cướp đi Hoàng Long Quái.

Tử Yêu đang đàm tọa bên trong Hồng Kinh Xa cũng không khỏi cảm thán trước khả năng khuấy động cục diện của A Diệt, hiện giờ chỉ một mình hắn mà đã dẫn theo hơn ba mươi kẻ truy đuổi phía sau, một đường kéo dài xuyên qua nhiều hiểm địa khác nhau trong động thiên Luân Hồi này.