Đến nội dung chính

Chương 740: Ma uy

admin 3.016 Chữ Cài Đặt

Thiết Thạch Cực cố gắng phản công nhưng vô dụng, tất cả công kích của nó đều bị kẻ đáng ghét kia hóa giải. Lúc này A Diệt đã hả giận phần nào, từng đạo thần thông vẫn không ngừng giáng xuống thân thể cự thạch. Mặc cho nó giãy giụa hay gầm thét chửi rủa, hắn vẫn giữ vẻ ung dung, áp chế đối phương gắt gao.

Giày xéo đối phương suốt một hồi lâu, A Diệt cũng đã đại khái nghe hiểu ý nghĩa trong từng thanh âm của Thiết Thạch Cực, từ nãy tới giờ nó vẫn không ngừng chửi mắng hắn. Cảm thấy trò tiêu khiển đã đủ, A Diệt liền gia tăng lực đạo, Thiết Thạch Cực cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt, liền dốc sức thi triển thần thông bản mệnh để chống đỡ.

Sinh linh thuộc chủng tộc Thiết Thạch Cực có thân thể vô cùng cứng cáp, lại sở hữu thần thông trời sinh thiên về phòng ngự. Vì vậy ngay cả một kích tuyệt kỹ mạnh mẽ của A Diệt cũng chỉ khiến nó trọng thương, chứ không thể trảm đôi cơ thể.
A Diệt đang định tiếp tục ra tay thì chợt nghe đối phương phát ra tiếng nói hướng về phía khác: “Một mình ta không thể đối địch với tên khốn này. Tất cả các ngươi mau tới đây giúp ta, cùng nhau hành hạ hắn cho tới chết!”

Lập tức khắp khu vực này bộc phát đầy rẫy khí tức của Thiết Thạch Cực, liên tiếp những thân ảnh cự thạch xuất hiện, khiến A Diệt trợn mắt kinh hãi. Hắn vạn lần không ngờ nơi đây lại có số lượng Thiết Thạch Cực thượng vị nhiều đến vậy.

“Haha Lệnh Thạch, ngươi thật thảm hại, ai bảo ngươi nhất quyết muốn một đấu một với kẻ xâm nhập chứ. Nếu chịu để chúng ta ra mặt ngay từ đầu thì đâu chật vật như lúc này.” Một tên Thiết Thạch Cực cười lớn, khí tức của hắn không hề thua kém kẻ bị A Diệt giày xéo, hiển nhiên cũng có tu vi tam trọng thiên.
Những kẻ khác đa phần là nhất trọng thiên, số còn lại là nhị trọng thiên, cả đám vừa cười cợt vừa không hẹn mà cùng hướng về phía kẻ xâm nhập. Nơi đây chính là không gian sinh tồn của quần thể bọn chúng, tuyệt không thể để ngoại tộc tiếp cận, lúc này tên nào cũng nảy sinh ý nghĩ phải tận diệt nhân tộc kia.

Thế nhưng cả đám trợn mắt, bởi chẳng còn trông thấy thân ảnh địch nhân ở đâu, ai nấy đều lên tiếng hỏi lẫn nhau. Những kẻ tu vi cao cường liền phát tán thần thức ra xa nhất có thể, rất nhanh đã cảm ứng được khí tức đối phương đang ở ngoài năm ngàn dặm.

Một luồng kim quang rạch phá hư không, côn bằng dực liên tục vỗ mạnh, A Diệt đang dốc toàn lực chạy trốn. Hắn thầm cảm thấy may mắn vì bản thân đã nhanh chóng nghe hiểu ngôn ngữ của đối phương, vì vậy ngay khi tên kia lớn tiếng gọi đồng bọn, hắn đã biết tình thế không ổn mà lập tức bỏ chạy.
Thần thức A Diệt vẫn luôn quan sát phía sau, trông thấy hơn mười tên Thiết Thạch Cực gầm thét truy đuổi, hắn liền nở nụ cười lạnh. Hắn vung tay xuất ra trận bàn cùng một vài bảo vật để bố trí pháp trận, vừa phi hành vừa tạo dựng trận đồ. Một khi hoàn thành, toàn bộ đám truy binh kia sẽ trở thành tiên tài trong túi hắn.

Một bãi chất nhờn hắc sắc chậm rãi nhô lên, chỉ trong chốc lát đã hóa thành một thân ảnh ma nhân vô hồn. Đơn thủ hắn nâng lên liền điều động vô số hắc liên xung quanh, ngay sau đó hướng thẳng tới nữ tử vừa xuất hiện mà công kích.

Đứng giữa biển hoa mạn đà la đen, Tử Yêu vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh, bàn tay nàng khẽ nắm lại, một thanh lưỡi hái lập tức xuất hiện.

Một đường đao ảnh quét ngang, lập tức đánh tan thế công của vô số tán mạn đà la. Trong nháy mắt Tử Yêu đã áp sát ngay trước mặt đối phương, thanh lưỡi hái khát máu chém từ dưới lên trên, tiên ma lực chứa đầy sát khí hủy diệt tức thì chia đôi hắc ảnh. Dị độc cùng tịnh hóa yêu hỏa đồng thời bộc phát, đốt cháy hoàn toàn hai nửa cơ thể ấy.

Quan sát đối thủ hóa thành tro bụi, Tử Yêu lẩm bẩm: “Tên thứ mười rồi, rốt cuộc nơi đây có bao nhiêu kẻ chấn giữ vậy, sao không cùng xông ra một lượt cho xong, từng tên một xuất hiện thế này thật chẳng có chút tính khiêu chiến nào.”

Lời nói của Tử Yêu không ngờ lại ứng nghiệm, cả biển hoa mạn đà la chợt bạo động, mặt đất rung chuyển, thiên không đổi sắc. Giữa không trung lần lượt hiện ra từng thân ảnh, không phải vài tên, cũng chẳng phải vài chục tên, mà là hàng trăm tên.

Trăm gã hắc ảnh ai nấy đều có thể điều động thiên địa pháp tắc trong thế giới hắc liên này, vô vàn tán mạn đà la xoay chuyển quanh thân, tạo nên uy thế vô cùng hùng hậu. Thế nhưng bọn chúng lại không biết nên tấn công về hướng nào, bởi thân ảnh kẻ xâm nhập đã biến mất.

Cách đó mấy trăm dặm, một đạo tử quang đang phá không bỏ chạy, Tử Yêu không ngờ nơi đây vẫn còn nhiều kẻ chấn giữ đến vậy, nàng đành phải đổi biện pháp vừa đánh vừa lui, không thể đối đầu trực diện.

Cùng thời điểm ấy, tại một nơi khác trên bình nguyên mênh mông, hơn mười tên Thiết Thạch Cực đã rơi vào một đại trận vây khốn khổng lồ. Bọn chúng hoang mang hoảng loạn, bắt đầu công kích tứ phía với ý đồ phá vây thoát ra, thế nhưng mọi công kích sắc bén đều đánh vào khoảng không.

A Diệt phiêu phù phía ngoài pháp trận, cười lạnh không thôi. Hắn cảm thấy mấy tên này thật quá dễ mắc bẫy, không hổ là chủng tộc dưới đáy. Người đời có câu: “Sống ngàn năm thì đến con chó cũng thành tinh.”

Nhưng đám Thiết Thạch Cực này lại chẳng giống vậy chút nào, dù đã là thượng vị giả, trí tuệ của bọn chúng vẫn rất thấp. Chỉ biết cắm đầu truy đuổi mục tiêu, hoàn toàn không quan tâm phía trước có bẫy hay không.

Hắn lập tức dựng lên đại trận công kích, vừa tiêu hao đám Thiết Thạch Cực, vừa khốn trụ áp chế, sau cùng mới đoạt mạng từng tên. A Diệt không định dùng Ngọc Pháp Đao Trận để giải quyết bọn chúng cho nhanh, bởi hiện nay đao trận đã được nâng tới đỉnh phong, mỗi lần điều động đều tiêu tốn lượng nguyên thạch cực lớn. Thứ thủ đoạn ấy hắn chỉ dùng khi đối đầu với kẻ địch mạnh hơn bản thân.

Thiết Thạch Cực có năng lực phòng ngự cực cao, là sinh mệnh loại đá nên sức sống của chúng cũng vô cùng dồi dào, bởi vậy A Diệt phải mất trọn một ngày mới xử lý xong toàn bộ. Hắn dựng lên năm đại trận chồng chất, phối hợp nhuần nhuyễn mọi uy năng, lúc ấy mới có thể từng bước bóc lớp da đá của hơn mười tên ngu ngốc kia.

Khi đại trận dần được thu hồi, A Diệt đang vui vẻ thu hoạch chiến lợi phẩm thì đột nhiên nhận được tín hiệu cảnh báo từ một trận pháp cảnh giới đặt trước thông đạo liên thông tới nơi này. Hắn lập tức chuyển sang trạng thái ma tu, đồng thời đeo lên mặt chiếc mặt nạ có tác dụng ngăn cản thần thức nhìn xuyên thấu, tốc độ thu lấy thi thể Thiết Thạch Cực cũng tăng lên gấp bội.

Nhưng A Diệt vạn lần không ngờ thần thức của kẻ mới đến lại cường đại đến vậy. Hắn vốn định sau khi thu hết chiến lợi phẩm sẽ xóa sạch dấu vết rồi rời khỏi nơi này, quay về thủ hộ đóa hắc liên. Thế nhưng ngay khi kẻ kia vừa xuất hiện tại bình nguyên, thần thức đã lan tới tận nơi đây.

A Diệt có cảm giác toàn bộ khu vực này đã bị đối phương nhìn thấu, ngay lúc ấy bên tai hắn vang lên một tiếng quát truyền âm.

“Tiểu tử mau dừng tay lại, bỏ hết những thi thể Thiết Thạch Cực ngươi đã cất giấu ra, toàn bộ những thứ đó phải là của ta. Với thực lực của ngươi còn chưa đủ tư cách nuốt trọn.”

Cùng lúc quát lớn, kẻ kia cũng bạo tốc phi độn về phía này. A Diệt nghe vậy chỉ cười lạnh, song thủ hành động càng nhanh hơn, chẳng bao lâu sau trên bình nguyên đã không còn sót lại thứ gì thuộc về Thiết Thạch Cực.

Xong việc, A Diệt ung dung lăng không giữa trời, chắp hai tay sau lưng chờ đối phương bay tới. Hắn biết nếu bỏ chạy thì kẻ kia sẽ cho rằng mình khiếp sợ, chi bằng ở lại bày ra vẻ tự tin.

Bề ngoài A Diệt thong dong, thần thái hiên ngang đứng thẳng. Nhưng trên thực tế hắn vẫn đang âm thầm xóa sạch khí tức tiên nguyên của bản thân trong khu vực xung quanh.

Lúc này kẻ kia đã bay tới gần, khoảng cách chỉ còn chừng vạn dặm. Hắn cười gằn khi thấy kẻ bị mình uy hiếp không những không sợ hãi mà còn tỏ ra bình thản.

Bấy giờ A Diệt cũng đã nhìn rõ đối phương, kẻ đó có bộ dáng thanh niên tuổi đôi mươi, dung mạo bình thường, thân hình cân đối, thoạt nhìn chẳng có chút bá đạo nào tương xứng với lời uy hiếp ban nãy.

Thế nhưng ngay khi tiến vào khu vực này, hắn lập tức bộc phát tiên nguyên cường đại. Khí tức phát tán khắp bốn phương tám hướng, khiến cả thiên không rung chuyển.

Toàn thân hắn tỏa ra hào quang kim sắc chói mắt, trông như một chiến binh hoàng kim uy phong lẫm liệt. Uy áp cuồn cuộn ép xuống khiến A Diệt phải dựng lên quầng sáng hộ thể để chống đỡ.

Sau một phen thị uy, tên kia mới thu liễm bớt uy áp, hắn thong dong chắp hai tay sau lưng, thần sắc ngạo nghễ nhìn xuống đối phương: “Giờ thì tên tiểu tử ma tộc ngươi đã thấy sự cường đại của ta chưa? Biết điều thì mau giao ra toàn bộ thi thể Thiết Thạch Cực, như vậy Kim mỗ sẽ thả cho ngươi rời đi.”

Nghe lời uy hiếp ấy, A Diệt liền bật cười lớn. Ngay sau đó hắn dùng giọng châm chọc đáp lại: “Chỉ là một thân ngoại hóa thân của Vấn Tổ cảnh mà thôi, mạnh được đến đâu chứ. Nếu là bản thể của ngươi ở đây thì bản tọa còn kiêng kỵ vài phần, chứ chỉ một hóa thân thì tốt nhất nên cút đi, coi chừng bản tọa hủy luôn đấy.”

Thanh niên tự xưng Kim mỗ nghe vậy liền nổi giận, hắn cười gằn: “Được lắm, đúng là tên tiểu tử ma tộc không biết trời cao đất dày, sống trên lãnh địa nhân tộc mà còn dám kiêu ngạo như vậy, lại dám vô lễ với bậc tiền bối. Hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi biết cách đối nhân xử thế ở nhân giới này.”

Dứt lời, tiên nguyên kim sắc từ thân thể họ Kim bành trướng dữ dội, khí tức áp bách kinh thiên động địa ập thẳng vào mặt A Diệt, khiến hắn phải lùi lại vài bước. Thế nhưng thần sắc A Diệt vẫn rất trấn định, trong lòng hắn tuy có kiêng kỵ, nhưng hoàn toàn không sợ hãi.

Hành tẩu trong động thiên này lâu như vậy, sao hắn lại không biết tới tuyệt cảnh cấm vương chứ. Cường giả Phong Vương chân chính tuyệt đối không thể tiến vào nơi đây, điều đó cũng có nghĩa kẻ trước mặt dù bản thể là Vấn Tổ cảnh thì hóa thân này cũng không thể mạnh đến mức ấy, nhiều lắm chỉ hơn Hư Linh cảnh đôi phần.

Những cường giả Vấn Tổ cảnh tuy không thể trực tiếp tiến vào, nhưng chắc chắn cũng không cam lòng ngồi yên nhìn bảo vật bị đám tiểu bối đoạt mất. Họ tất nhiên sẽ tìm đủ mọi biện pháp để chen chân vào động thiên Luân Hồi, từ đó thu hoạch cơ duyên.

Kẻ trước mặt A Diệt hiển nhiên là một trường hợp thành công, chỉ không rõ hắn đã dùng thủ đoạn gì mà có thể đưa một thân ngoại hóa thân tiến vào nơi cấm vương này.

Chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ thương khung bị vô số vết rách không gian xé toạc. Từ bên trong những khe hở ấy tuôn trào vô vàn thạch nhũ kim sắc, những cột thạch nhũ sắc nhọn khổng lồ đồng loạt đâm về phía A Diệt, thế nhưng tất cả chỉ xuyên qua tàn ảnh của hắn.

“Độn tốc không tệ.” Thanh niên họ Kim gật đầu đánh giá, đơn thủ hắn vung lên, vô số thạch nhũ lập tức chuyển hướng truy đuổi mục tiêu. Dưới bình nguyên, cả biển cọc thiết kim phá đất trồi lên, phong kín mọi lối thoát. Hơn năm mươi loại pháp tắc đồng loạt áp bách, giáng xuống thân ảnh nhỏ bé đang bị vây khốn giữa thiên địa.

“Trò trẻ con.” A Diệt cười lạnh lẩm bẩm, đơn thủ hắn chậm rãi nâng lên, ngón tay lần lượt búng ra từng đạo lông vũ hắc sắc. Những đạo hắc vũ ấy xuyên thủng, phá tan các khối thạch nhũ khổng lồ đang ép xuống, lập tức mở ra một lối thoát thông suốt để hắn rời khỏi hiểm cảnh.

Vừa bay tới vị trí an toàn, song dực sau lưng hắn liền chém mạnh. Hai đạo đao quang đen kịt nhắm thẳng về phía địch nhân, khí thế như mãnh hổ di núi, cuồng long đảo hải.

Tên thanh niên rút ra một thanh kiếm có phần lưỡi giống như thạch nhũ nhiều đầu nhọn, kim quang trên thân kiếm lưu chuyển dữ dội. Hắn vung một kiếm nghênh đón, đối bính trực diện với song trảm của A Diệt. Một tiếng nổ vang phá tan không gian, hai luồng công kích đồng thời tan vỡ.

Họ Kim muốn tốc chiến tốc thắng, lập tức thúc phát thần thông. Sau đầu hắn hiện ra một vòng tôn hoàn hoàng kim, quanh thân cũng theo đó xuất hiện hư ảnh pháp tướng.

Đó là một chiến binh hoàng kim sáu tay, mỗi tay cầm một thanh cự kiếm quang huy. Lục kiếm đồng thời vung lên, kiếm khí sắc bén bắn ra khắp nơi. Thân ảnh A Diệt liên tục lấp loé tránh khỏi từng nhát chém, ngay khi hai bên áp sát, thế công cuồng bạo liền bộc phát.

Tiên lực của hai người va chạm không ngừng, dư ba khuếch tán khiến thiên địa rung chuyển, không gian vỡ vụn từng mảng. Hư ảnh hoàng kim nhân khổng lồ đâm thẳng cự kiếm xuống thân ảnh A Diệt, thế nhưng ngay trong khoảnh khắc, một bàn tay hắc ám khổng lồ đã chặn lại giữa chừng.

Gã họ Kim lập tức trừng mắt kinh ngạc, bởi phía trên A Diệt lúc này cũng đã xuất hiện một đại ma uy thế lẫm liệt.

Họ Kim không cam lòng khi phải đánh ngang tay với một tên tiểu bối, hắn vung tay chém mạnh, hư ảnh pháp tướng phía trên lập tức hành động y hệt. Ba cánh tay cùng bên đồng thời chém xuống, tạo thành ba đạo kiếm khí như chia cắt thiên địa, nhắm thẳng vào thân ảnh đại ma khổng lồ cao tới nghìn dặm.

A Diệt mặt không đổi sắc, lạnh giọng quát khẽ: “Hỗn Thế Long, đến lúc đăng tràng rồi.”

Ngay tức thì quanh thân đại ma xuất hiện một đầu hắc long quấn quanh, nó gầm lên một tiếng như vạn tinh chuyển động, cả thế gian lập tức hóa thành đêm tối, mọi pháp tắc thiên địa dường như đình trệ.

Một cỗ lực lượng thôn phệ cường đại bạo phát, ba đạo kiếm khí vừa tới gần liền bị nuốt sạch, ngay cả tiên nguyên ẩn chứa bên trong cũng không thoát khỏi kết cục bị thôn phệ.

Còn chưa kịp để họ Kim biến sắc, Hỗn Thế Long đã phủ lên đơn thủ của đại ma. Thủ chưởng khổng lồ chĩa ra ba ngón tay, tiên ma lực bành trướng, hoàn toàn lấn át kim tiên nguyên của đối phương. Thế công cường đại ập xuống thân thể hư ảnh pháp tướng cùng gã họ Kim nhỏ bé phía dưới.

“Đại La Ác Ma Chỉ – Tam Chỉ: Phá Bát Hoang!”

Hư ảnh hoàng kim nhân khổng lồ mạnh mẽ vung lên lục kiếm, dốc toàn lực chống chọi chỉ cương của đối phương. Thế nhưng lực lượng hai bên chênh lệch quá lớn, vừa va chạm cự nhân kim sắc đã lập tức vỡ vụn.

Họ Kim nghiến răng chống đỡ, hắn không thể ngờ tên tiểu bối trước mắt lại sở hữu một tuyệt kỹ cường đại như vậy, hoàn toàn áp chế thần thông của mình. Thấy đối phương vẫn còn gắng gượng giữa hư không, A Diệt liền tiếp tục gia tăng lực đạo, bàn tay áp sâu xuống, khiến đại ma càng thêm hung mãnh.

Ánh mắt hắn từ trên cao nhìn xuống đối phương, ngữ khí ngạo nghễ: “Có nhiêu đây thực lực cũng dám nổi lên ý định cướp đoạt chiến lợi phẩm của ta, đúng là mơ mộng hão huyền. Còn không mau quỳ xuống cho bản tọa!”