Trong không gian luân môn chợt vang lên tiếng quát đầy phẫn nộ: “A Diệt! Tại sao ngươi lại công kích ta?”
A Diệt cẩn trọng tiến lại gần khu vực trước cánh cửa khổng lồ, cười áy náy đáp: “Ta muốn cứu ngươi thoát khỏi vùng thời gian luân hồi, nhưng nhất thời không nghĩ ra biện pháp thích hợp, đành dùng cách ngu ngốc nhất là đánh cho ngươi thật đau để tâm trí tỉnh táo lại.”
Tử Yêu nghiến răng tức giận, vốn dĩ nàng đã sắp tự mình thoát ra khỏi vùng thời gian luân hồi, căn bản không cần tới sự trợ giúp của đối phương, vậy mà tên này lại vội vàng ra tay, liên tiếp công kích nàng. Nhìn thương thế phủ khắp toàn thân, Tử Yêu chỉ muốn đánh cho kẻ trước mặt mất nửa cái mạng.
A Diệt cũng không khỏi bất ngờ, hắn vốn cho rằng năng lực phòng ngự tự động của Tử Yêu vô cùng cao siêu, cho nên mới không hề nương tay mà thi triển những thần thông mạnh mẽ, nào ngờ tất cả đều thuận lợi tạo ra lượng sát thương cực lớn.
Trong lòng Tử Yêu đã hiểu ra nguyên do, chính vì sự quen thuộc giữa hai bên nên cơ thể nàng vô thức không đề phòng khí tức của đối phương. Nếu kẻ ra tay không phải A Diệt thì bản năng tự vệ của cơ thể nàng chắc chắn sẽ tự động vận chuyển đủ loại quang tráo hộ thể, tuyệt đối không để bản thân rơi vào tình cảnh chật vật như hiện tại.
Sau cùng hai bên cũng không phát sinh xung đột, Tử Yêu bay tới sát cánh cửa đá rồi bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu, A Diệt cũng tiến lại gần, dựa vào trình độ pháp trận tông sư của mình để tìm kiếm huyền cơ. Khu vực thời gian luân hồi kia sau khi tâm thần Tử Yêu thoát ra thì cũng đã tiêu tán, không còn chút nguy hại nào.
Hai người mất hơn một canh giờ mới tìm ra phương pháp mở cánh cửa, cách thức chính là dựng lên một trận pháp kết hợp với rất nhiều phù lục giải cấm. Hai thân ảnh tiếp tục lên đường, không gian phía sau luân môn nhìn qua không khác mấy so với bên ngoài, chỉ là khí tức trở nên âm u tĩnh mịch hơn.
Chợt A Diệt cùng Tử Yêu lập tức hạ xuống mặt đất, khoanh chân ngồi xuống rồi dựng lên quầng sáng phòng ngự. Một luồng thanh âm chói tai bỗng quét qua toàn bộ không gian, khiến ngay cả hư không cũng rung chuyển. Hai người cau mày nhăn mặt nhưng vẫn cố nhắm mắt đả tọa chịu đựng, phải mất tới ba tuần trà thì tiếng rít ghê rợn kia mới dần lắng xuống.
A Diệt mệt mỏi đứng dậy, sắc mặt tái nhợt nói: “Âm Phong Sát quả nhiên đáng sợ như lời đồn. Chỉ thổi qua một lần đã khiến thính giác của chúng ta gần như tê liệt, đầu óc quay cuồng, thương thế trong cơ thể cũng bắt đầu hình thành.”
Tử Yêu lên tiếng: “Hiện tại chúng ta vẫn chưa tiến quá sâu, cường độ Âm Phong Sát còn thấp. Nếu ở sâu bên trong thì chỉ cần một lần quét qua cũng đủ khiến thượng vị giả mất mạng.”
Nàng liền bay lên không trung tiếp tục hành trình, thanh âm vọng xuống: “Đi thôi. Theo tin tình báo ta mua được thì cứ nửa ngày mới xuất hiện một đợt Âm Phong Sát, chúng ta có sáu canh giờ không cần lo tới loại thanh âm khó chịu kia nữa.”
Không lâu sau hai người đã bay tới trước một thông đạo rộng lớn, từ bên kia thông đạo truyền tới khí tức của chí tôn pháp tắc, khiến bọn họ bị thu hút mà tiến lại gần. Tử Yêu quan sát một hồi rồi nói: “Ta cũng không rõ bên kia có thứ ta cần hay không, tốt nhất cứ dùng hình chiếu dò xét trước.”
Hai người bắt đầu đứng chờ vài tuần trà, bỗng nhiên Tử Yêu trừng mắt kinh ngạc, sau đó lập tức vẽ ra một tấm địa đồ giữa hư không rồi bảo A Diệt điều khiển hình chiếu đi theo lộ tuyến chính xác nhất.
A Diệt liền điều động thiên địa pháp tắc tạo ra hình chiếu của bản thân ở phía bên kia thông đạo. Thân ảnh vừa thành hình đã lập tức lao vọt đi, không lâu sau đã tới nơi tận cùng mà hình chiếu của Tử Yêu từng thăm dò được.
Nhìn vùng không gian trống rỗng phía trước, A Diệt lẩm bẩm: “Đằng trước chính là nơi hình chiếu của Tử Yêu đột ngột bị tiêu diệt. Lần này ta phải cẩn trọng hơn.”
Hắn liền thúc động phòng ngự phù cùng ẩn hình phù mà trước đó bản thể đã đưa cho, sau đó chậm rãi tiến về phía trước, tâm thần tập trung cao độ đề phòng bốn phía. Bay qua vị trí hình chiếu của Tử Yêu chết chừng ngàn dặm mà vẫn không gặp nguy hiểm gì, A Diệt bắt đầu cảm thấy có điều bất thường.
Hắn chỉ là hình chiếu, cường độ thần thức kém xa bản thể, dù cố gắng dò xét đến đâu cũng không phát hiện được điều gì, vì vậy hắn tiếp tục bay xa nhất có thể. Bên kia thông đạo thực chất là một đường hầm khổng lồ tối đen, bên trong có vô số ngã rẽ, A Diệt tùy ý chọn một lối rồi phi hành.
Không lâu sau hắn đã bay ra khỏi đường hầm khổng lồ, xuất hiện trên một bình nguyên bát ngát không thấy điểm tận cùng. Phía dưới là thảo nguyên xanh mênh mông trải rộng, phía trên là thương khung xanh thẳm.
A Diệt cho rằng nhiệm vụ đã hoàn thành, liền thu hồi uy năng của phù lục để khí tức bản thân tản ra bốn phía.
Không ngoài dự đoán của hắn, một trảo ảnh khổng lồ lập tức xuất hiện ngay bên cạnh. Dù đã chuẩn bị từ trước mà kịp thời dựng lên quầng sáng hộ thể, hình chiếu của A Diệt vẫn phải hứng chịu một kích tất sát, lập tức tan biến trong đòn đầu tiên.
Ở phía trước thông đạo, bản thể A Diệt đã nhận được toàn bộ trải nghiệm của hình chiếu, hắn phất tay tạo ra cảnh tượng ấy giữa không trung để cùng Tử Yêu quan sát phân tích.
Sau khi xem xong toàn bộ trải nghiệm của hình chiếu, Tử Yêu chậm rãi nói: “Kẻ tiêu diệt hình chiếu của chúng ta chắc chắn là một sinh vật sinh sống trong nơi này, có lẽ không phải tu hành giả.”
A Diệt gật đầu rồi nói ra phán đoán của bản thân: “Hình chiếu của ta có sức phòng ngự ngang với nhị trọng thiên thông thường, vậy mà không đỡ nổi một kích, chứng tỏ đối phương ít nhất cũng có chiến lực Phong Hầu đỉnh cao. Nhưng cường độ thần thức không quá mạnh, bằng không đã phát hiện ra hành tung của hình chiếu rồi, phù ẩn hình biệt tích kia vốn cũng không phải loại quá tốt.”
Có lộ tuyến chuẩn xác, A Diệt cùng Tử Yêu liền tiến vào thông đạo, bay theo đúng tuyến đường mà hình chiếu A Diệt trước đó đã đi qua. Đương nhiên cả hai đều thi triển thủ đoạn ẩn thân, hơn nữa còn cao minh hơn thủ đoạn của hình chiếu trước kia rất nhiều.
Hai người quyết định tiến vào nơi này bởi Tử Yêu xác nhận thứ nàng cần nằm tại một địa phương trông như bình nguyên. Bấy giờ bình nguyên ấy đã hiện ra trước mắt họ, quả nhiên vô cùng bao la yên tĩnh. Nhưng cả hai không hề thả lỏng cảnh giác, hình chiếu của A Diệt chỉ vừa phát ra khí tức tại nơi tưởng chừng yên bình này đã lập tức mất mạng.
Hai thân ảnh ẩn thân tiếp tục bay phía trên bình nguyên trải rộng, thần thức của họ từ sớm đã phát giác có tồn tại bí ẩn quanh quẩn nơi đây, nhưng hoàn toàn không thể xác định vị trí cụ thể. Trong lòng Tử Yêu dần dâng lên niềm vui, bởi tiếng kêu gọi của thứ nàng cần ngày một rõ ràng trong tâm trí.
Ngoài mặt Tử Yêu vẫn giữ vẻ bình thản, nàng nói với A Diệt: “Có lẽ thứ ta cần nằm ở nơi cách đây không còn xa, tốt nhất nên nâng cao cảnh giác, đề phòng nơi đó có sinh linh thủ hộ.”
A Diệt gật đầu, cho tới lúc này hắn vẫn chưa biết thứ đối phương muốn tìm rốt cuộc là vật gì, nhưng cũng không ngại trợ việc hắn giúp nàng. Càng tiến về phía trước, cả hai dần cảm nhận được một loại khí tức ma tà tràn ngập trong không khí, khí tức ấy ngày một nặng nề, giống như một địa phương cực kỳ thích hợp cho ma tộc tu luyện.
Đôi đồng tử của A Diệt dần mở lớn, bởi hắn trông thấy phía trước mấy ngàn dặm có một đóa hắc liên khổng lồ. Tán hoa xòe ra bát phương rực rỡ, tỏa ra ánh quang u ám cùng khí tức ma tà quỷ dị. Ánh mắt Tử Yêu tràn đầy vui sướng, nàng vô thức gia tăng độn tốc, A Diệt lập tức bám sát theo sau.
Càng đến gần đóa hắc liên, trong lòng Tử Yêu càng cảm thấy thoải mái. Trái lại thần sắc A Diệt lại trở nên nghi hoặc, hắn không hề cảm thấy bài xích chút nào. Rõ ràng đây là bảo vật thuần túy dành cho ma tộc, vậy mà một nhân tộc như hắn lại cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Không lâu sau hai người đã tới sát bên tán hắc liên, dù tâm tình kích động, họ vẫn cảnh giác quan sát không gian xung quanh. Nhưng qua một hồi vẫn không hề xuất hiện bất kỳ động tĩnh nào, dường như nơi đây hoàn toàn không có sinh vật canh giữ.
Ngọc thủ của Tử Yêu chậm rãi nâng lên, từng ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa đen tuyền đang lưu chuyển hào quang, cảm giác truyền tới từ lòng bàn tay khiến nàng vui sướng tràn ngập toàn thân.
A Diệt lúc này đã mơ hồ nhận ra trạng thái của đối phương có chút khác lạ, nhưng hắn còn chưa kịp lên tiếng dò hỏi thì Tử Yêu đã cất lời trước: “Nơi đây đã an toàn, ta sẽ tiến vào bên trong đóa hắc liên này tìm kiếm cơ duyên thuộc về ma tộc như ta. Ngươi có thể thử thăm dò xung quanh tìm kiếm cơ duyên khác, trong thời gian ngắn đừng đến làm phiền ta. Được chứ?”
A Diệt đứng im nhìn thẳng vào ánh mắt Tử Yêu một hồi lâu, thấy thần trí đối phương vẫn rất minh mẫn, không có dấu hiệu bị khống chế, hắn mới xoay người rời đi.
Trước khi đi xa, lời nói của hắn vẫn vọng lại: “Ta không biết ngươi đang che giấu chuyện gì, nhưng hi vọng ngươi sẽ thành công. Nếu gặp chuyện vượt quá khả năng thì cứ liên thông tâm linh gọi ta.”
Chờ tới khi bóng lưng A Diệt khuất hẳn khỏi tầm mắt, Tử Yêu mới tiến sâu vào bên trong nụ hoa của đóa hắc liên. Tiên ma lực phát ra từ cơ thể nàng dần cộng hưởng với đóa hắc liên khổng lồ, thân ảnh nàng nhanh chóng bị bóng tối bao phủ rồi biến mất.
Lúc này A Diệt đã quay lại nơi hình chiếu của bản thân từng bị tiêu diệt, sau một hồi suy nghĩ, hắn quyết định liều thử một phen. Dù sao nơi đây ngoài Tử Yêu ra cũng không còn kẻ nào khác, không lo đang kịch chiến lại có kẻ tọa sơn quan hổ đấu chờ làm ngư ông đắc lợi.
Mười đầu khôi lỗi đột ngột xuất hiện giữa không trung, sau lưng mỗi khôi lỗi đều cắm một cây trận kỳ hoa văn tinh xảo. Cả nhóm phát ra khí tức không hề che giấu, xếp thành đội hình rồi thong thả phi hành.
Chỉ sau một hô hấp đã có dị biến xảy ra. Một lợi trảo khổng lồ kéo theo cương phong sắc bén xé rách không gian, quét thẳng về phía mười thân ảnh kim loại đang bay. Ánh mắt A Diệt sáng rực, hắn lập tức thi pháp, trận kỳ sau lưng mỗi khôi lỗi đồng loạt bạo phát quang mang, nhanh chóng hình thành một lồng giam khổng lồ.
Ngay trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ mười đầu khôi lỗi đã bị phá hủy, trảo ảnh đánh lên vách lồng giam pháp trận rồi tạm thời dừng lại. Nhưng ngay sau đó tiếng rạn nứt vang lên, chưa tới nửa hô hấp trảo ảnh đã phá vỡ lồng giam thoát ra.
A Diệt đứng sững tại chỗ khi chứng kiến cảnh tượng này, hắn không ngờ trận pháp của mình lại bị phá vỡ dễ dàng như vậy, thậm chí không câu kéo được bao nhiêu thời gian để hắn kịp nhìn rõ sinh linh thần bí kia.
Dường như khi khởi động pháp trận, A Diệt đã để lộ khí tức bản thân trong khoảnh khắc, ngay lúc này hắn lập tức bị tập kích. Côn bằng dực sau lưng vội vã mở rộng, đưa hắn bạo độn ra xa, tránh khỏi trảo ảnh sắc bén đến cực điểm kia.
Nhưng lần bị công kích thứ hai đã giúp thần thức của A Diệt đại khái xác định được khu vực đối phương ẩn thân. Hắn lập tức vung chiến đao, một đạo đao quang mang theo uy thế như thiên hà nghịch chuyển bắn thẳng tới, chẻ đôi một vùng thiên địa rộng lớn, khiến thân ảnh đang ẩn thân phải vội vàng hiện ra tránh né.
Trông thấy rõ sinh linh khiến mình tò mò từ đầu, A Diệt không khỏi thốt lên: “Hóa ra là một đầu Thiết Thạch Cực. Không ngờ nơi này lại có chủng tộc kia sinh tồn, toàn thân hắn đều là tiên tài thượng hạng, quả thật không uổng công ta nhắm vào hắn.”
Thiết Thạch Cực là một chủng tộc nằm ở tầng đáy trong bách tộc, sở dĩ bị đánh giá thấp không phải vì chiến lực đỉnh phong trong tộc quá yếu kém, mà bởi số lượng quá thưa thớt. Chủng tộc này thuộc loại sinh mệnh đá, thân thể giống như những khối cự thạch mọc ra vô số xúc tu kim loại, trong đó có hai xúc tu sắc bén nhất, thường được dùng làm vũ khí chủ công.
Tên Thiết Thạch Cực há miệng phát ra thanh âm kỳ dị khó nghe, thần sắc hắn phẫn nộ, ánh mắt nhìn về phía nam tử tuấn mỹ tràn đầy sát khí. A Diệt cau mày khó chịu, miệng lẩm bẩm: “Tên này ngay cả ngôn ngữ thông dụng của bách tộc cũng không biết, ở đó nói cái gì vậy.”
Hắn lại bổ ra một đao, Thiết Thạch Cực vội vàng né tránh, thân thể trông có vẻ to lớn nặng nề nhưng tốc độ lại không hề chậm.
Sinh linh đá gầm lớn một tiếng rồi vung các xúc tu kim loại, tức thì cả một vùng không gian rộng lớn bị cắt nát. Từ những vết rách không gian phóng ra vô số thiết chùy khổng lồ, khiến A Diệt phải liên tục di chuyển để tránh né.
Cao trên thiên không, một thanh đại kiếm lục kim khổng lồ dần hình thành từ vô số phi kiếm. Theo cái phất tay của A Diệt, đại kiếm mang thế khai thiên trảm địa chém thẳng xuống. Cú chém ấy lập tức khiến Thiết Thạch Cực phải dốc toàn lực ứng phó, những công kích đang vây quanh A Diệt cũng theo đó tan biến.
Ầm một tiếng vang dội, tại nơi Thiết Thạch Cực vừa đứng xuất hiện một hố đất khổng lồ, khí tức tàn phá lan ra bốn phía. Thân ảnh dưới đáy hố vừa gượng bay lên đã phải hứng chịu thêm một đòn giáng xuống, tiếng oanh kích càng thêm dữ dội, đó chính là công kích từ một tổ hợp trận kỳ mà A Diệt vừa bố trí.
Tiếng gầm phẫn nộ của Thiết Thạch Cực lại vang lên từ đáy hố, A Diệt đại khái đoán được ý nghĩa những lời đó, căn bản toàn là lời chửi rủa. Hắn cười lạnh nói: “Cứ chửi cho đã đi, rồi ta sẽ giết ngươi, đem thi thể bán làm tiên tài thượng phẩm, số nguyên thạch thu về chắc chắn không ít.”
Chợt từ dưới hố đất bắn lên một đạo ngân quang thẳng tắp, khiến toàn thân A Diệt sinh ra cảm giác nguy hiểm, thân ảnh hắn lập tức di chuyển, để lại tàn ảnh bị ngân quang xuyên thủng.
Xuất hiện ở vị trí cách đó không xa, A Diệt trừng mắt kinh ngạc, hắn không ngờ đối phương còn có thủ đoạn như vậy. Thấy Thiết Thạch Cực chuẩn bị bay ra khỏi hố, A Diệt lập tức tiếp tục giáng xuống thêm vài đòn công kích, khiến đối phương chật vật vô cùng. Sinh linh đá vẫn không ngừng gầm lên chửi rủa.
A Diệt liên tiếp xuất chiêu, cười thoải mái nói: “Ta bắt nạt ngươi đấy thì sao? Dám hủy diệt hình chiếu của ta, lần này ngươi phải trả giá bằng chính mạng sống.”