Giữa hải vực mênh mông, một thân ảnh khổng lồ lộ rõ sắc mặt kiêng kỵ nhìn hai nhân ảnh đang huyền phù vây quanh. Một nữ tử dung mạo tuyệt sắc nhưng lại tỏa ra khí tức nguy hiểm, cùng một gã nam tử đeo mặt nạ quỷ, khí tức cũng hung hiểm không kém. Thân ảnh khổng lồ kia chính là một thượng cổ yêu thú, hình thể tựa như một ngọn sơn phong, thế nhưng đứng trước hai thân ảnh nhỏ bé thì chính hắn lại giống như một đầu tiểu thú.
Thanh âm lắp bắp của yêu thú dạng huyền quy vang lên: “Không biết Tử Yêu tiên tử có chuyện gì mà lại chặn đường tại hạ? Nếu có điều gì cần trợ giúp, chắc chắn tại hạ sẽ không chối từ.”
Nghe đối phương dò hỏi, Tử Yêu liền cười nhạt, nàng cao ngạo đáp: “Giao ra Thủy Nhãn Chi Tâm ngươi vừa thu được, như vậy bổn tiên tử sẽ thả cho ngươi một con đường sống.”
Nghe vậy, đầu thượng yêu liền trở nên tức giận, thế nhưng lại chẳng dám phát tác ngay lập tức, bởi kẻ trước mặt hắn chính là một Phong Hầu cực hạn. Chưa kể còn có thêm một đồng bọn nữa, trong khi bản thân hắn chỉ là Phong Hầu trung đẳng.
Hắn cố kìm nén cơn giận nói: “Tiên tử làm vậy là quá mức bá đạo rồi. Mặc dù tại hạ thực lực không bằng người, nhưng lại là một trưởng lão nội môn Bách Thú Minh. Tiên tử nên biết lần này Bách Thú Minh có không dưới trăm trưởng lão tiến vào động thiên này.”
Tử Yêu đột nhiên cười lớn đầy vẻ kiều mị, ánh mắt khinh thường nhìn gã huyền quy khổng lồ trước mặt, thanh âm băng lãnh vang lên: “Ngươi không cần đem thế lực sau lưng ra dọa ta. Động thiên này rộng ngang một đại lục, trăm thành viên Bách Thú Minh tiến vào cũng sẽ bị phân tán khắp nơi, muốn tìm tới ta đâu dễ. Chưa kể với thực lực của bổn tiên tử, cho dù có tới cùng lúc mười tên cũng chẳng thành vấn đề.”
Thượng yêu biết đối phương nói có lý, nhưng hắn không muốn phải nhả ra Thủy Nhãn Chi Tâm vừa mới cầm chưa ấm tay. Khi hắn định lên tiếng nói thêm điều gì, thì chợt bị một luồng đao quang hắc ám bổ tới. Khí tức hủy diệt trong thế đao này cực kỳ đáng sợ, khiến gã khổng lồ lập tức co rụt cổ, tứ chi thu lại, toàn thân hóa thành một cái mai tròn.
Ầm một tiếng kinh thiên động địa vang lên, vết rách không gian lan tràn khắp nơi, giữa trung tâm vụ nổ, chiếc mai rùa khổng lồ đã xuất hiện một vết trảm sâu hoắm, đủ thấy đòn công kích vừa rồi đáng sợ tới mức nào. Thanh âm căm tức của Quy Bát từ trong mai rùa truyền ra: “Tại sao đang nói chuyện mà bằng hữu của Tử Yêu tiên tử lại đánh lén ta? Rõ ràng ta chưa đắc tội hai vị cơ mà.”
A Diệt trong bộ dáng ma tu lên tiếng bất mãn: “Khi ngươi chậm chạp không chịu giao ra Thủy Nhãn Chi Tâm, thì đã là đắc tội bọn ta rồi. Ban đầu vốn muốn tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi lại không biết điều như thế, vậy ta cũng muốn xem thử cái mai rùa của ngươi cứng đến mức nào.”
Đôi hắc dực sau lưng A Diệt dang rộng như chuẩn bị tiếp tục ra tay, thanh âm kinh hoàng của Quy Bát vội vã vang lên: “Các hạ xin chớ vội… tại hạ sẽ giao ra ngay, mong các người giữ lời để cho ta rời đi.”
Quy Bát biết hiện tại không giao ra Thủy Nhãn Chi Tâm là không được. Riêng Tử Yêu đã có khả năng giết được hắn, nay lại có thêm một kẻ thực lực tương đương, hắn không thể không cúi đầu.
Từ trong mai rùa bắn ra một đạo hào quang xanh sẫm, chính là khối cầu Thủy Nhãn Chi Tâm. Tử Yêu vui vẻ đưa tay tiếp nhận món bảo vật này, thần sắc hớn hở khoát tay ra hiệu cho đối phương có thể rời đi.
Đầu yêu thú khổng lồ lập tức bay thẳng lên không, hắn không muốn ở lại nơi này thêm chút nào, trong lòng vừa thẹn vừa giận. Trong đầu Quy Bát gầm lên: “Hai tên ma tộc khốn kiếp, để ta hội ngộ với đám Tước Thất thì các ngươi chết chắc. Sớm muộn gì các ngươi cũng phải quỳ mọp trước sức mạnh của chư lão Bách Thú Minh.”
Thế nhưng chưa bay được bao xa thì Quy Bát đã biến sắc, bởi hắn đã lạc vào trong phạm vi của một trận pháp vây khốn. Muốn thoát khỏi trận pháp này cũng không quá khó, chỉ cần có đủ thời gian. Điều khiến Quy Bát lo lắng là không biết bản thân lại bị kẻ nào nhắm tới, dựng sẵn bẫy ở đây chờ hắn sa vào.
Nhưng gã thượng yêu này cũng chẳng cần nghi hoặc quá lâu, bởi thân ảnh của hung thủ rất nhanh đã xuất hiện, không ai khác ngoài tên ma tộc che mặt đứng bên cạnh Tử Yêu trước đó. Quy Bát phẫn nộ quát lên: “Tên ma tộc khốn kiếp, chẳng phải các ngươi đã có được Thủy Nhãn Chi Tâm rồi sao? Tại sao vẫn còn gây khó cho ta?”
Thanh âm của tên ma tộc vang lên mang theo ý cười miệt thị: “Trước đó Tử Yêu nói nếu ngươi giao ra thứ nàng muốn thì nàng sẽ thả ngươi đi, chứ đâu có liên quan gì tới ta. Hiện tại Tử Yêu sẽ không ra tay, nhưng chỉ mình ta cũng đủ để diệt ngươi rồi, con rùa xấu số.”
Vừa dứt lời A Diệt đã lập tức xuất thủ, thế công như cuồng phong bạo vũ liên hoàn trút xuống, khiến cả một vùng hải triều rộng lớn chịu ảnh hưởng dữ dội. Quy Bát biết dù có cúi đầu thì vẫn sẽ bị đối phương công kích, hắn liền vùng lên chống chọi tới cùng, đem toàn bộ phẫn nộ tích tụ bấy lâu phát tiết trong từng đòn phản kích hung hãn.
Thế nhưng tên thượng yêu dạng huyền quy này chỉ có năng lực phòng ngự xuất chúng, còn chiến lực thì chẳng đáng nhắc tới, kém xa tam trọng thiên sơ đẳng, chứ càng không cần nói tới cường giả đỉnh phong như A Diệt.
Một cuộc đối chiến ác liệt nổ ra, đúng hơn là một màn giày xéo. Thân ảnh nhân tộc nhỏ bé nhưng hung tàn không ngừng tra tấn một đầu yêu thú khổng lồ.
Tử Yêu huyền phù phía ngoài trận pháp, vẫn tùy ý tung hứng khối cầu Thủy Nhãn Chi Tâm trong tay. Trước đó nàng ép Quy Bát giao ra bảo vật này chính là vì lo lắng trong trận chiến với A Diệt, Quy Bát sẽ dùng tới nó.
Khác với các chủng tộc khác chỉ có thể xem Thủy Nhãn Chi Tâm như tiên tài, những yêu thú thủy hệ lại có thể trực tiếp sử dụng Thủy Nhãn Chi Tâm để gia tăng chiến lực. Chính vì vậy mới phải đoạt lấy trước khi giao chiến.
Cầm chán bảo vật, Tử Yêu liền bỏ khối cầu vào giới chỉ. Trong đó đã có sẵn ba khối tương tự, đủ thấy lần hành tẩu giữa hải vực của nàng và A Diệt thu hoạch lớn đến mức nào.
Phía trong trận pháp, thanh âm thần thông tiên lực oanh kích vẫn liên tiếp vang lên. Tiếng cầu xin của Quy Bát liên miên không dứt, thế nhưng nam tử tóc bạc vẫn lạnh lùng dốc toàn lực công kích, khiến sinh mệnh của đối phương từng bước rơi xuống vực sâu.
Nơi đây là nhân giới, yêu tộc sinh sống ở đây không thể tạo ra những phương thức liên lạc tiện lợi như Diễn đàn thượng vị của nhân tộc. Vì vậy cách thức liên lạc giữa các thành viên Bách Thú Minh trong động thiên này vẫn rất thô sơ, chính là sử dụng truyền tin phù. Từ khi bị Tử Yêu và A Diệt chặn đường cho tới giờ, Quy Bát vẫn chưa có cơ hội phát đi truyền tin phù, vì thế hiện tại dù hắn có chết thì đồng bọn trong minh cũng chẳng biết là ai ra tay để báo thù.
Sau gần nửa nén nhang phá vỡ lớp mai rùa cứng cáp, cuối cùng A Diệt cũng thành công diệt sát được Quy Bát, một thượng yêu nhị trọng thiên có năng lực phòng ngự cực mạnh. Hắn cùng Tử Yêu nhanh chóng xóa sạch dấu vết tại hiện trường rồi rời xa khu vực này, nơi một tồn tại thượng vị vừa ngã xuống.
Nếu là cường giả của các tộc khác thì chắc chắn A Diệt sẽ chẳng muốn tốn sức ra tay giết đối phương, nhưng yêu tộc thì khác. Bọn chúng đã phát lệnh truy nã hắn, giết được một tên cũng khiến lực lượng của chúng suy yếu đi phần nào, hắn không thể không ra tay. Vừa hay giữa hải vực mênh mông này có rất ít kẻ qua lại, Quy Bát chết ở đây quả thực chẳng có kẻ nào hay biết.
Ngồi trên phi chu kiểm kê chiến lợi phẩm, khi trông thấy mai rùa của Quy Bát, A Diệt nói: “Chiếc mai này mặc dù bị ta chém cho thủng lỗ chỗ, nhưng giá trị vẫn còn rất lớn. Đặc biệt nếu bán cho những kẻ tu hành phương diện bói toán, chắc chắn sẽ có giá cực cao.”
Tử Yêu lại chẳng mấy hứng thú, tài sản của Quy Bát không nhiều, thi thể của hắn cũng khó luyện chế được quá nhiều tiên đan cấp cao, bởi tên đó đã cải tạo thân thể quá nhiều lần, dẫn tới cơ thể trở nên hỗn tạp như một tòa tháp không móng.
Hai người mất thêm vài ngày mới có thể trở lại lục địa, đồng thời cũng tiến vào một quốc gia khác trong động thiên này. Trên đường đi tình cờ chạm trán một vài kẻ khác, nhưng tất cả chúng đều là nhân tộc, ai nấy đều có việc riêng của mình, nước sông không phạm nước giếng.
Hồng Kinh Xa theo đúng lộ trình đã định mà một đường bay thẳng tới nơi Hồi Tử Cảnh tọa lạc. Bọn họ không rõ lần xâm nhập động thiên này có bao nhiêu kẻ có cùng mục đích với mình, nhưng chắc chắn sẽ không nhiều. Bí cảnh Hồi Tử có thể coi là địa phương thần bí nhất trong động thiên này, những chỗ dễ khai thác đều đã được khai thác sạch, hiện nay rất ít người có hứng thú với nơi đó.
Nửa tháng sau, A Diệt và Tử Yêu lại ra tay một lần nữa, kẻ bị họ nhắm tới là hai thành viên Bách Thú Minh có tu vi nhị trọng thiên, đều là những kẻ chiến lực chẳng mấy nổi trội. Danh ngạch tiến vào động thiên tầm bảo lần này vốn có hạn, vì vậy các minh hội đều chọn những trưởng lão có thực lực cao. Tu vi nhất trọng thiên chắc chắn sẽ không có mặt ở đây, nhị trọng thiên đã là tầng thứ thấp nhất.
Thế nhưng lại có hai kẻ chiến lực vượt trội, tu vi chân chính chỉ là nhị trọng thiên, nhưng thực lực đã đạt tới cực hạn trong cảnh giới, săn lùng diệt sát những thượng yêu nhị trọng thiên khác, âm thầm khiến thực lực tổng thể của Bách Thú Minh suy giảm.
Sau khi thành công giết chết hai tên yêu thú, A Diệt cùng Tử Yêu lại tiếp tục lên đường tiến về Hồi Tử Cảnh. Hành tung của bọn họ rất khó bị kẻ khác nắm bắt, hơn nữa thực lực mà Tử Yêu thể hiện ra trước nay luôn cực kỳ cường hãn, khiến kẻ khác trông thấy cũng chủ động đi đường vòng, không muốn đắc tội với nàng.
Khi còn cách Hồi Tử Cảnh một ngày đường, A Diệt lại giết thêm một thượng yêu nữa, nâng bộ sưu tập mặt nạ Bách Thú Minh lên bốn. Trong động thiên này, Bách Thú Minh hoàn toàn không thể khiến A Diệt và Tử Yêu kiêng kỵ, vì trong số chúng không hề tồn tại Phong Hầu Vô Địch, tam trọng thiên tuy không ít nhưng đạt tới Phong Hầu cực hạn cũng chỉ có ba tên. Cho dù trực tiếp xung đột thì số chiến lực ấy vẫn không đủ gây uy hiếp cho hai người.
Trên đường hành tẩu, hai người thu hoạch cũng không tệ. Bảo cụ Địa giai hơn hai trăm kiện, linh dược vô số, tiên dược cũng thu được hơn mười gốc, những cổ bảo đặc thù càng không thiếu. Khoáng sản thì quá mất thời gian để khai thác, vì vậy cho dù trông thấy thì cả hai cũng đành bỏ qua.
Hồi Tử Cảnh trông như một ngọn sơn phong nguy nga hùng vĩ, đỉnh núi xuyên qua tầng mây cao, tạo nên cảnh tượng như một gã khổng lồ đang uy nghi đứng giữa thiên địa. Hồng Kinh Xa dần tiến gần tòa sơn phong này, ánh mắt của hai kẻ trên phi xa không khỏi mở lớn quan sát sự hùng vĩ trước mắt.
Tử Yêu bắt đầu vận dụng những thủ đoạn đã chuẩn bị từ trước để thông qua những cửa ải ngoài cùng, tiến sâu hơn vào chân núi. Đây đều là những tin tình báo mà nàng đã phải bỏ ra không ít nguyên thạch để mua, đến lúc này chúng bắt đầu phát huy tác dụng. Thế nhưng khi bọn họ tiến vào một khu vực nhất định thì những thủ đoạn đó cũng dần mất đi hiệu lực.
A Diệt nhìn nữ tử đứng bên cạnh rồi hỏi: “Chỉ đến đây thôi sao? Ta tưởng ngươi có thể một đường thẳng tiến đi thật sâu chứ. Xem ra người thông minh như ngươi cũng có lúc mắc sai lầm khi mua tin tình báo.”
Tử Yêu liếc nhìn hắn một cái nhưng không phản bác, nàng tiến lại gần cánh cửa đá khổng lồ đã chặn bước hai người, mọi thủ đoạn của nàng rơi lên cánh cửa này đều vô tác dụng. Điều đó khiến nàng bất ngờ không thôi, bởi trước đó nàng tin rằng những chuẩn bị của mình đủ để tiến sâu hơn nữa.
Sau khi thử thêm vài lần vẫn thất bại, cánh cửa đá vẫn khép chặt trước mắt. Tử Yêu thẹn quá hóa giận quát khẽ: “Hừ, để ta xem ngươi cứng đầu đến mức nào mà không chịu mở ra.”
Nàng lập tức xuất ra thanh lưỡi hái lớn hơn cả thân mình, tiên ma lực tử sắc bạo phát dữ dội. Một trảm phát động khiến không gian run rẩy, thế nhưng đao khí đánh lên cửa đá lại chẳng tạo ra chút động tĩnh nào, ngay cả một vết trầy xước cũng không.
Cả Tử Yêu lẫn A Diệt đều bất ngờ trước một màn này. Nhưng điều khiến A Diệt kinh ngạc hơn chính là hành động tiếp theo của nàng ta. Tử Yêu lại tiếp tục quát lên: “Hừ, để ta xem ngươi cứng đầu đến mức nào mà không chịu mở ra.”
Tiên ma lực tử sắc một lần nữa bạo phát, ánh quang đao khí lóe lên rồi tiêu tán, rơi xuống bề mặt cánh cửa như hạt cát hòa vào sa mạc mênh mông, không tạo nên bất kỳ biến hóa nào.
Nàng lại quát lên: “Hừ, để ta xem ngươi cứng đầu đến mức nào mà không chịu mở ra.”
Thanh lưỡi hái tiếp tục được vung lên, đao khí tử sắc mạnh mẽ khiến không gian run rẩy, nhưng khi đánh lên cánh cửa đá thì vẫn chẳng để lại dấu vết nào. Sắc mặt của A Diệt đứng ngoài quan sát dần trở nên ngưng trọng, bên tai hắn vẫn vang lên thanh âm thẹn quá hóa giận của Tử Yêu lặp đi lặp lại.
Thân ảnh A Diệt lập tức lui lại một khoảng xa, nhìn Tử Yêu lặp đi lặp lại cùng một hành động, hắn kinh hoàng lẩm bẩm: “Chắc chắn khu vực trước cánh cửa này đã bị pháp tắc thời gian làm xáo động, tạo ra một vùng không gian luân hồi. Một khi bị cuốn vào thì sẽ lặp lại hành động không ngừng mà bản thân lại chẳng hề phát giác!”