Đến nội dung chính

Chương 737: Thủy uyên

admin 3.102 Chữ Cài Đặt

Động thiên Luân Hồi tọa lạc trên Luân Quang Đại Lục, phạm vi không hề kém cạnh đại lục này, vì thế lối vào cũng có rất nhiều. Di Thiên Chu lúc này đã tiếp cận một thông đạo dẫn vào động thiên nổi danh ấy, lập tức có một luồng thần thức quét qua, tiếp đó một thân ảnh xuất hiện ngay phía trước phi chu, khí tức Hư Linh cảnh bộc phát không hề che giấu.

Kẻ chặn đường phi chu là một thiếu niên khí khái ngay thẳng, hắn lớn giọng nói: “Động thiên Luân Hồi thuộc quyền cai quản của cửu minh bắc vực, muốn tiến vào cần phải có phiếu thông hành của một trong cửu minh. Nếu không có phiếu thì xin các hạ hãy đổi hướng.”

Từ trên chiếc phi chu khổng lồ có một đạo hào quang bay ra, lao thẳng về phía thiếu niên ngay thẳng. Khi tới gần hắn, quang hoa liền thu liễm, để lộ ra một tấm phiếu thông hành. Gã thiếu niên lập tức thi triển thủ đoạn kiểm tra, sau khi xác định rõ phiếu thông hành của Xuyên Địa Minh này là thật liền chủ động thoái lui, nhường đường cho phi chu.
Thấy đối phương làm việc dứt khoát như vậy, A Diệt ngồi trên phi chu không khỏi cảm khái, những minh hội lớn quả nhiên quy củ rõ ràng, hành sự đàng hoàng. Di Thiên Chu tiếp tục khởi hành, chẳng bao lâu đã biến mất nơi cuối thông đạo, chính thức tiến vào động thiên Luân Hồi.

Thế giới bên trong động thiên này không khác gì bên ngoài, thiên địa rõ ràng, bình nguyên sơn phong thủy vực đầy đủ, thiên địa pháp tắc cũng không chút thiếu khuyết. Vừa xuất hiện bên trong động thiên, A Diệt đã cảm ứng được vị trí của Tử Yêu, liền điều động phi chu bay thẳng về hướng đó.

Tử Yêu dùng Hồng Kinh Xa tiến vào động thiên qua một thông đạo khác. Nàng dùng thân phận trưởng lão ngoại môn của Cực Lạc Minh để tiến vào, với phiếu thông hành trong tay thì chẳng hề bị ai cản trở. Cực Lạc Minh có thể xem như liên minh mạnh nhất tại mấy trăm đại lục quanh đây, thế nhưng vì thành viên quá đông, quản lý lại lỏng lẻo, nên minh hội này cũng chẳng mấy bền chặt, người ngoài như Tử Yêu vẫn có thể dễ dàng tìm mua phiếu thông hành của họ.
Sau khi tiến vào động thiên được một canh giờ thì A Diệt và Tử Yêu đã đoàn tụ, A Diệt lập tức tiến lên Hồng Kinh Xa, thu hồi Di Thiên Chu không dùng tới nữa. Từ giờ hắn sẽ dùng thân phận ma tu để đồng hành cùng Tử Yêu, nguyên do rất đơn giản, trong động thiên này có không ít thành viên Bách Thú Minh, lệnh truy nã mà yêu tộc dành cho hắn vẫn còn đó, hắn phải luôn cẩn trọng.

Phi xa do Tử Yêu chưởng khống liền một mạch tiến sâu vào vùng trong động thiên, trên đường đi vẫn chưa gặp phải một nguyên sĩ cửu minh nào. Hai người cũng chẳng cảm thấy lạ, dù sao động thiên này cũng có diện tích ngang một đại lục, mà số ngoại nhân thượng vị tiến vào chuyến này chỉ xấp xỉ năm trăm, đâu thể dễ dàng gặp nhau cho được.

Nơi Tử Yêu muốn đến là Hồi Tử Cảnh, đệ nhất bí cảnh trong động thiên này, một nơi vô cùng thần bí. Suốt vạn năm qua đã có vô số cường giả tới đó tìm kiếm cơ duyên, thế nhưng vẫn chưa khai thác được tới một phần mười bí cảnh ấy, đủ thấy Hồi Tử Cảnh thâm sâu khó lường tới mức nào.
Cùng thời điểm ấy, trong một cung điện đỏ sẫm long uy cuồn cuộn, chi khí mênh mông, có một thân ảnh lực lưỡng đang ngồi trên long tọa, trước mặt hiện lên một hư ảnh cung kính nửa quỳ. Gã nam tử trên long vị đưa mắt nhìn kẻ vừa báo cáo, chậm rãi lên tiếng xác nhận: “Ngươi khẳng định tên đó đã tiến vào động thiên Luân Hồi tại nhân giới?”

Nam tử nửa quỳ cung kính đáp: “Bẩm Xích Long Vương đại nhân, tin này hoàn toàn là thật. Không lâu trước đây hắn ta đã mua một phiếu thông hành với cao tầng Xuyên Địa Minh. Hồi sáng nay đã có kẻ phát giác khí cơ của hắn trong động thiên Luân Hồi.”

“Tốt lắm, tin tình báo của ngươi khiến ta hài lòng, ngươi sẽ được trọng thưởng. Giờ thì lui đi.” Xích Long Vương khẽ gật đầu lạnh nhạt nói, hư ảnh nam tử liền khom người cảm tạ rồi lập tức tiêu tan.

Xích Long Vương đưa tay nắm lấy một chiếc mặt nạ đỏ như máu đeo lên mặt, ngay sau đó cất tiếng: “Liên lạc tới phân bộ tại nhân giới, yêu cầu khẩn.”

Không lâu sau trước mặt Xích Long Vương đã xuất hiện một hư ảnh, người này tựa hồ là nữ tử, đeo chiếc mặt nạ chi chu có đánh số lục trên mi tâm. Hư ảnh đó liền ôm quyền rồi lên tiếng hỏi: “Không biết Long Ngũ đại nhân liên hệ tới phân bộ thiếp thân là có việc gì?”

Xích Long Vương đáp: “Chu Lục, ngươi quả nhiên thẳng thắn, vậy ta cũng không vòng vo nữa. Hiện nay chắc hẳn nhân giới nơi phân bộ bổn minh hoạt động có một động thiên lớn vừa mở, mà kẻ ta phát lệnh truy nã cũng đã tiến vào nơi đó hành tẩu. Ta cần ngươi điều động nhân thủ tới đó tìm kiếm hắn, tốt nhất là bắt sống. Sau khi hoàn thành ta sẽ có thưởng lớn.”

Nghe vậy Chu Lục có chút chần chừ, sau đó uyển chuyển đáp: “Lần này Bách Thú Minh ta cũng chỉ có trăm danh ngạch tiến vào động thiên Luân Hồi, những thành viên vào trong đó ai nấy đều có nhiệm vụ quan trọng. Ta cũng chỉ có thể phát lệnh bảo họ chú ý hơn đến kẻ mà ngài truy nã thôi, không thể bảo bọn họ bỏ dở nhiệm vụ đi tìm kiếm kẻ kia được.”

Xích Long Vương cau mày khó chịu, hắn liền hỏi: “Vậy Chu Lục ngươi có thể đích thân đi bắt hắn, hoặc bảo tên Viên Lục. Không cần phát lệnh cho đám tiểu bối Hư Linh cảnh làm gì, tránh rút dây động rừng.”

Nữ tử Chu Lục lắc đầu thở dài đáp: “Ngài không ở nhân giới nên không biết. Ngàn năm trước sau trận chiến giữa cửu minh tranh đoạt quyền chưởng quản động thiên Luân Hồi, thì động thiên đó đột nhiên phát động tuyệt cảnh cấm Vương. Chỉ có Hư Linh cảnh trở xuống mới có thể tiến vào, bằng không đám Vấn Tổ cảnh chúng ta đâu thể ngồi ở nhà nhìn bọn tiểu bối thu lợi chứ.”

Sắc mặt Xích Long Vương lập tức tối sầm lại, nếu Phong Vương không thể tiến vào động thiên Luân Hồi, chẳng phải kẻ có chiến lực xuất sắc như A Diệt sẽ gần như vô địch hay sao. Hắn nghiến răng nói: “Ta sẽ nâng gấp ba giải thưởng trong lệnh truy nã lên. Vì vậy Chu Lục ngươi hãy truyền lệnh này tới toàn bộ thành viên tiến vào động thiên, bảo bọn chúng nếu có thời gian thì toàn lực truy lùng tên kia.”

Chu Lục đành gật đầu chấp thuận. Nàng biết rõ tính tình của kẻ trước mắt, chỉ cần không làm theo ý hắn thì từ nay phân bộ Bách Thú Minh tại nhân giới sẽ bị quấy nhiễu không ít, tốt nhất vẫn nên thuận theo ở mặt ngoài.

Sau khi tắt liên lạc, Chu Lục lập tức phát lệnh truy lùng A Diệt tới tất cả các thành viên Bách Thú Minh đang hành tẩu trong động thiên Luân Hồi, đồng thời nói rõ phần thưởng mà Long Ngũ đã hứa hẹn. Đương nhiên đây chỉ là nhiệm vụ phụ, hoàn toàn không bắt buộc các trưởng lão phải thực hiện. Việc quan trọng nhất vẫn là nhiệm vụ riêng của từng người đã được định sẵn từ lâu.

A Diệt hoàn toàn không hay biết bản thân lại bị nội bộ Bách Thú Minh nhắc tới nhiều như vậy. Tuy nhiên hắn vẫn luôn cẩn trọng, không hề dùng diện mạo thật khi tiếp xúc với người khác. Lúc này Hồng Kinh Xa đã đến trên không một hải vực mênh mông. Nghe nói sâu dưới hải vực nơi này có không ít bảo vật, vì vậy A Diệt cùng Tử Yêu dự định thử vận một phen.

Số lượng hải đảo trên hải vực này không nhiều, cả một vùng rộng trăm vạn dặm mới xuất hiện một quần đảo. Kích thước các đảo cũng không tương đồng, có nơi sinh sống vô số sinh linh, có nơi lại cằn cỗi không một bóng cây ngọn cỏ.

Phi xa chậm rãi phi hành, A Diệt và Tử Yêu còn phát hiện một vài tu hành giả đang chiếm giữ từng quần đảo, ý đồ thu lấy tài nguyên trên đó. Ánh mắt A Diệt khẽ động, bởi hắn trông thấy một người quen, chính là Viêm Hỏa đồng tử. Lúc này kẻ đó đang thương lượng với một nguyên sĩ khác, tựa hồ muốn đối phương nhượng lại quần đảo mà hắn đã nhanh tay chiếm đoạt được.

Thần thức của A Diệt quét qua quần đảo, phát hiện hòn đảo này tuy nằm giữa biển nhưng lại có cường độ hỏa chi pháp tắc thiên nhiên cực kỳ nồng đậm. Dưới lòng đảo còn tồn tại một loại khoáng sản thuần hỏa hệ tương đối quý hiếm. Phàm nhân sinh sống trên đảo quanh năm tiếp xúc với không khí hỏa hệ ấy nên cũng có thiên phú nhất định trong phương diện khống hỏa.

Có lẽ Viêm Hỏa đồng tử đang chuẩn bị luyện chế bảo cụ hoặc cường hóa bảo cụ bản mệnh, nên mới cần tới những thứ trong quần đảo phía dưới. Hắn có tu vi nhị trọng thiên, cũng đã trở thành trưởng lão nội môn Xuyên Địa Minh, thế nhưng thân phận cùng thực lực của đối phương cũng không kém, vì vậy lúc này chỉ có thể thương lượng muốn mua lại bằng nguyên thạch.

Viêm Hỏa đồng tử mặt mày tức giận nói lớn: “Bách Hỏa, ngươi đúng là công phu sư tử ngoạm. Hỏa tinh trong lòng quần đảo này cũng chỉ có chừng vạn tấn, vậy mà ngươi đòi tới 80 nguyên thạch cực phẩm. Lại còn tính tiền cả đám phàm nhân lẫn ma thú nữa, đám sâu kiến đó mà cũng đáng 5 nguyên thạch sao?”

Kẻ có thân hình lực lưỡng danh xưng Bách Hỏa cười lạnh đáp: “Đối với kẻ tu luyện công pháp hỏa hệ như chúng ta thì lượng hỏa tinh phía dưới hoàn toàn xứng với giá ta đưa ra. Về phần 5 nguyên thạch cực phẩm cho những sinh linh kia cũng không hề đắt. Hai tỷ phàm nhân trên đảo này đều có thiên phú luyện hỏa lò cùng khai thác hỏa tinh, đám ma thú cũng đều là chủng loại hiếm có.”

Sau một hồi mặc cả không thành, Viêm Hỏa đồng tử chỉ còn cách đưa cho đối phương 85 nguyên thạch cực phẩm. Nhận được nguyên thạch, Bách Hỏa liền thu lại trận pháp rồi cười vui vẻ rời đi. Nhìn theo bóng lưng hắn khiến Viêm Hỏa đồng tử phẫn nộ không thôi, chỉ chậm chân đôi chút mà đã mất tới 85 nguyên thạch, khiến y tiếc nuối vô cùng.

Thần thức cường đại của Viêm Hỏa đồng tử lập tức giáng xuống bao phủ toàn bộ quần đảo. Trong nháy mắt hai tỷ phàm nhân bị nô dịch, mấy chục vạn ma thú thì phát bạo, ma hạch cùng huyết nhục hội tụ về một điểm hóa thành tài liệu hỏa hệ.

Thấy đối phương đang chú tâm xử lý tài nguyên trên quần đảo, A Diệt cũng không để tâm nữa, phi xa vẫn một đường bay thẳng ra giữa biển xa. Trường hợp như Viêm Hỏa đồng tử và Bách Hỏa không phải hiếm, thậm chí có nơi còn nổi lên tranh chấp rồi phát sinh xung đột. Trận chiến của họ khiến cho không biết bao nhiêu hải đảo bị sóng biển chôn vùi, hàng trăm tỷ sinh mạng trong chớp mắt tiêu tan.

A Diệt và Tử Yêu không muốn phí thời gian tranh đoạt chút tài nguyên này, phi xa của họ bay ra nơi sóng nước dữ dội nhất, khí tức thủy pháp tắc cực kỳ dồi dào. Chiếc phi xa đột ngột hóa thành một luồng hào quang nhỏ bay vào chiếc nhẫn trên ngón tay Tử Yêu. Ngay sau đó nàng cùng A Diệt lập tức phóng thẳng xuống hải vực, sự xâm nhập của bọn họ không hề tạo nên chút gợn sóng nào trên mặt biển.

Hai thân ảnh nhanh chóng lặn thật sâu dưới hải vực, nơi ánh sáng không thể tồn tại, lực cản hải lưu ngày càng nặng nề. Chợt có sát cơ nổi lên, một xúc tu khổng lồ bất ngờ đánh tới hai người, khiến cả hai phải dốc sức độn đi tránh khỏi một kích hiểm hóc.

Tử Yêu hừ lạnh, ngọc thủ nắm lại, lập tức hiển hóa một thanh lưỡi hái. Nàng vung tay tung ra một trảm kinh khiếp hải vực, trong khoảnh khắc bổ đôi thân thể khổng lồ của đầu thủy quái đang ẩn mình dưới lớp đất đá để tập kích bọn họ. Tiên ma lực cùng pháp tắc hỏa diễm điên cuồng tịnh hóa hai nửa thân thể thủy quái dạng bạch tuộc kia, chẳng bao lâu khí tức sinh mệnh của nó đã hoàn toàn tiêu tán, triệt để tiêu vong.

“Chỉ là một súc sinh nhất trọng thiên cũng dám tấn công ta, đúng là không biết chữ chết viết thế nào.” Tử Yêu khinh thường lẩm bẩm, bảo cụ bản mệnh cũng được thu hồi lại. A Diệt đã bơi tới gần thi thể thủy quái, phát hiện chỉ còn lại một bộ khô cốt đen thui, toàn bộ huyết nhục đều đã không cánh mà bay.

A Diệt khá bất ngờ nói: “Năng lực tịnh hóa của hỏa diễm do ma lực của ngươi tạo ra thật lợi hại. Đây chính là sự đáng sợ của tông sư hỏa hệ sao?”

Tử Yêu đắc ý không thôi: “Bổn tiên tử đã phải dày công nghiên cứu rất lâu mới có thể tạo ra được loại tiên hỏa tịnh hóa này đấy. Ngươi không thể hiểu nổi nó khó khăn như thế nào đâu.”

Hai người tiếp tục bơi đi dưới đáy hải vực, thần thức của họ phát hiện không ít khí tức thủy quái, nhưng đều chỉ dừng lại ở tu vi nhất trọng thiên, hoàn toàn không thể gây ra uy hiếp cho hai người. Một hồi lâu sau bọn họ bơi đến một vùng thủy hàn, nước nơi đây cực kỳ lạnh lẽo, pháp tắc trong nước hòa lẫn rất nhiều pháp tắc kỳ dị khác, khiến cả hai nảy sinh cảm giác sắp tìm thấy bảo vật.

Phát giác có kẻ xâm nhập, thủy quái ẩn ngụ tại khu vực này đồng loạt thức tỉnh, những thân thể khổng lồ chỗi dậy từ dưới lớp cát, thế công đồng loạt lao về phía hai người. Một cuộc tàn sát quy mô lớn lập tức được triển khai, nước biển nơi đây nhanh chóng hóa đỏ, hải lưu băng hàn trở thành huyết lưu, đám thủy quái hung dữ rất nhanh đã biến thành từng khối mệnh hạch nằm gọn trong giới chỉ của Tử Yêu.

Hai người tiếp tục bơi sâu xuống khu vực hải vực băng hàn, lúc này A Diệt có chút nghi hoặc nói: “Quần thể thủy quái nơi đây cũng không quá đông, hơn nữa chỉ có đầu thủ lĩnh đạt tới tam trọng thiên. Vậy mà sao trước giờ chưa có kẻ nào tới đây tầm bảo nhỉ?”

Tử Yêu liếc nhìn hắn rồi nói: “Ngươi nghĩ ai cũng có thực lực như chúng ta sao? Đối mặt thủy quái tam trọng thiên mà chỉ cần xuất ra vài đòn là có thể giải quyết. Đám thành viên các liên minh tiến vào đây mỗi người đều có một nhiệm vụ riêng, đâu ai rảnh kết thành đoàn đội tới đây gây sự với bầy thủy quái này.”

Đúng lúc ấy cả hai cảm ứng được khí tức của bảo vật, độn tốc bất giác nhanh lên vài phần. Cho tới khi chân chính trông thấy thứ khiến họ vội vàng, cả hai mới dừng lại quan sát. Trước mặt họ, sâu dưới lòng hàn thủy, là một khối cầu xanh sẫm to hơn cả người trưởng thành. Toàn thân nó tỏa ra pháp tắc thủy chi cực kỳ mạnh mẽ nhưng lại ôn hòa, góp phần cung cấp chi khí nuôi dưỡng thủy quái trong hải vực này.

“Thủy Nhãn Chi Tâm, chúng ta đúng là nhặt được bảo vật rồi.” A Diệt cảm thán, hắn không ngờ mới tiến vào động thiên này chưa bao lâu đã có đồ tốt tới tay.

Tử Yêu lập tức thi triển thủ pháp đặc thù để thu khối cầu kia vào giới chỉ, vừa khi nó biến mất khỏi ngoại giới, cả vùng hải vực như chết lặng. Chi khí thủy hải đột ngột tiêu tán, pháp tắc vận hành lập tức đình trệ, vô số thủy sinh trong khu vực cũng theo đó mất mạng.

Tử Yêu cất tiếng: “Hải vực này rộng lớn như vậy, chắc hẳn phải có chừng chục khối Thủy Nhãn Chi Tâm. Chúng ta bỏ thêm chút thời gian tìm kiếm, nếu có thể lấy thêm vài cái nữa thì coi như kiếm được một món hời lớn rồi.”

Vẻ tham lam hiện rõ trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng. Nói xong nàng lập tức phi độn đi xa, A Diệt chỉ biết tiến theo sau nàng, đối với hắn có thể kiếm thêm vài món bảo vật cỡ này cũng không phải chuyện xấu. Hai người không hề kiêng dè bất kỳ thứ gì, với thực lực hiện nay của họ thì đương nhiên là cường giả hàng đầu trong động thiên Luân Hồi, có thể tùy ý đi lại khắp nơi.