Đến nội dung chính

Chương 736: Thông hành

admin 2.880 Chữ Cài Đặt

Nhìn theo thân ảnh Tử Yêu tiến lên Di Thiên Chu rồi rời đi, Âm Dương Vương đứng từ xa quan sát một lúc mới thu lại tầm mắt. Bên cạnh hắn có một nữ tử ma tộc mặc bạch bào tinh khiết, nàng hơi nghi hoặc hỏi: “Sao ngươi lại tin tưởng nha đầu kia như thế, ngay cả Cổ Hoặc Kim cũng đưa cho nàng?”

Ánh mắt Âm Dương Vương âm trầm, thần thức thoáng dò xét tứ phương. Sau khi không phát hiện tai mắt của nhân tộc, hắn mới hạ giọng đáp: “Bởi vì ban nãy khi âm thầm dò xét nha đầu ấy, ta mơ hồ phát hiện một tia dư khí của Minh Vương. Rất có thể nha đầu này từng gặp hắn, hoặc từng tiếp xúc với vật thuộc về hắn.”

Thần sắc nữ tử không khỏi lộ vẻ khiếp sợ, nàng vội hỏi: “Vậy sao ngươi không tra xét kỹ hơn. Với thủ đoạn của ngươi, suy hồn một tiểu bối Hư Linh cảnh mà không để ai phát hiện đâu phải chuyện khó.”
Âm Dương Vương lắc đầu đáp: “Nha đầu này không đơn giản, trên người có bảo vật bảo vệ linh hồn. Hơn nữa ta cũng không muốn ra tay quá lộ liễu. Nhỡ đâu nha đầu đó thật sự có liên quan tới Minh Vương thì sao. Ngươi cũng biết thực lực của hắn rồi đấy, mười người như chúng ta liên thủ cũng không đủ để hắn nhét kẽ răng.”

Nữ tử bạch bào trầm giọng nói: “Ngươi nói cũng phải, xem ra từ nay ta cũng phải chú ý đến nha đầu đó. Mong rằng sẽ có ngày lần ra tung tích của Minh Vương, kẻ phản bội ma giới.”

Âm Dương Vương cười nhạt, hắn không cho là đúng nhưng cũng chẳng buồn lên tiếng, nữ tử bên cạnh muốn làm gì thì tùy nàng. Về phần kẻ bị gọi là phản tộc kia, thân phận thật của Minh Vương vốn là nhân tộc sinh ra tại ma giới, chứ không phải ma tộc. Bí mật này chỉ có rất ít người biết, nữ tử trước mặt đương nhiên không nằm trong số đó.
Khi Di Thiên Chu quay trở lại khu vực tòa cổ lâu lưu trữ vô số bí pháp truyền thừa, cũng là lúc A Diệt tinh thần phấn chấn bước ra. Vừa trông thấy hắn, Tử Yêu đã biết chuyến này thu hoạch của hắn không nhỏ, liền tiến tới dò hỏi. Kết quả nàng chỉ nhận được dược phương Dung Huyết Hoàn, còn những chuyện khác hắn lại không nói thêm.

Trên đường trở về, Tử Yêu cũng có chút vui vẻ. Tuy tiên đan trong dược phương này không có tác dụng gì với nàng, nhưng dược phương của tiên đan tam phẩm thì luyện đan sư nào mà chẳng thích. Đương nhiên nàng sẽ tận dụng nó để kiếm thêm lợi ích cho bản thân.

Về tới động phủ, A Diệt lập tức bế quan tu luyện. Hiện tại hắn có rất nhiều thứ cần tiêu hóa để gia tăng thực lực, phải tranh thủ hoàn thành trước khi nhiệm vụ tiếp theo của Mặt Trận Đường được giao xuống. Hắn tu hành liên tục suốt mười năm mới tạm thời xuất quan, lý do lại vô cùng đơn giản, chính là hết sạch đồ ăn đã chuẩn bị.
Khi trông thấy Tử Yêu, A Diệt khẽ nhíu mày, bởi khí chất của nàng dường như đã biến đổi đôi chút. Phát hiện ánh mắt suy xét của hắn, Tử Yêu tươi cười ngạo nghễ nói: “Ngươi không cần đoán mò, để bổn tiên tử nói cho ngươi biết, hiện tại bổn tiên tử đã luyện thêm một phương diện đạt tới trình độ tông sư.”

A Diệt không khỏi kinh ngạc, nữ tử trước mặt quả thực quá mức phi thường, không những trình độ luyện đan đã đạt tới thượng đẳng tông sư, nay lại kéo thêm một phương diện khác lên tông sư. Đợi khi cơn chấn động trong lòng lắng xuống, hắn mới hỏi nàng đã đạt tới tông sư trong lĩnh vực nào.

Nghe vậy, Tử Yêu liền bật cười như vừa nghe một chuyện hết sức buồn cười. Nàng đáp: “Ngươi hỏi gì mà như kẻ thiếu hiểu biết vậy? Đương nhiên là tông sư hỏa hệ, chuyện rõ ràng như thế cũng phải hỏi.”

A Diệt nghe xong liền hiểu ra, nghĩ lại thì cũng hợp lý. Một khi đạt tới tông sư ở một phương diện, những phương diện khác thường sẽ bị ảnh hưởng, độ khó tăng lên rất nhiều. Nhưng Tử Yêu vẫn có thể kéo thêm một phương diện lên tông sư khi tuổi đời còn rất trẻ. Muốn làm được điều đó, nàng đương nhiên phải chọn lĩnh vực bản thân cực am hiểu. Hỏa hệ chính là pháp tắc bản mệnh của nàng, nên việc lựa chọn phương diện này hoàn toàn hợp lý.

Tính ra ngoài pháp trận, A Diệt cũng có một phương diện đạt tới cấp độ tương đương tông sư, đó là phi hành. Nhưng phi hành không được xem là một lưu phái độc lập, mà là năng lực cơ bản của tu hành giả, nên không được tính vào hệ thống lưu phái.

Hiện tại A Diệt có trình độ cơ quan khôi lỗi đại sư đỉnh phong, luyện khí đại sư đỉnh phong, luyện thú đại sư thượng phẩm, phù bảo chuẩn đại sư. Ngoài ra hắn còn từng tu luyện qua một vài lĩnh vực khác, nhưng tất cả chỉ dừng ở mức danh sư tầm thường, không có gì nổi bật.

Hiện nay phương diện A Diệt muốn đạt đến tông sư nhất chính là cơ quan khôi lỗi thuật, thế nhưng chuyện ấy chẳng hề dễ dàng. Không chỉ vì cảnh giới tông sư cực kỳ khó đạt tới, mà còn bởi hắn đã là tông sư ở phương diện pháp trận, điều đó vô hình trung trở thành trở ngại lớn.

Cũng giống như một phàm nhân không thể đồng thời làm nhiều nghề hoàn toàn khác biệt. Khi đã am hiểu một nghề nào đó, thân tâm liền hình thành thói quen, mọi động tác đều theo lối quen tay. Một khi chuyển sang nghề hoàn toàn khác, chính sự quen thuộc ấy lại dễ dẫn đến sai lầm.

Tông sư có thể loại suy, từ cái không mà sáng tạo ra cái có. Nhưng nhiêu đó vẫn không đủ giúp tu hành giả bỏ qua sự quen thuộc ở phương diện bản thân đã đạt tới tông sư, để tiếp tục kiêm tu thêm một phương diện hoàn toàn khác.

Mười năm trôi qua, đây mới là lần đầu tiên A Diệt và Tử Yêu cùng ngồi ăn với nhau. Sau khi dùng bữa, Tử Yêu chậm rãi nói: “Sắp tới ta sẽ xuống thế gian, tiến vào một động thiên sắp mở để hành tẩu, thu thập vài thứ ta đang rất cần. Cho nên trong khoảng thời gian đó, ngươi sẽ được ở động phủ này một mình.”

A Diệt nghe vậy liền cảm thấy trong lòng dâng lên một tia bất an, hắn lập tức hỏi: “Trên thượng giới này thứ gì mà lại không có chứ. Ngươi muốn tìm vật gì cứ nói ra, ta thử tìm giúp. Nếu thật sự có thể mua được thì vẫn tốt hơn là phải đi mạo hiểm.”

Tử Yêu lắc đầu: “Ta đã nghe ngóng rất lâu rồi, vật đó ngay cả trên thượng giới cũng cực kỳ hiếm, thỉnh thoảng mới xuất hiện trong hội đấu giá Bính Đẳng. Mà muốn tham gia hội đấu giá ấy, tối thiểu cũng phải có thân phận Đồng Bài. Với tấm Thiết Bài của ngươi thì đừng mong tham gia, chứ đừng nói đến Thạch Bài của ta.”

“Vậy rốt cuộc thứ ngươi cần là gì? Với thân phận Thập Tân Tinh dự khuyết của ta, muốn mượn một tấm Đồng Bài cũng chẳng phải chuyện khó.” A Diệt nhìn thẳng vào nàng, thần sắc trở nên nghiêm túc.

Tử Yêu đối mắt với hắn hồi lâu, sau đó bật cười xùy một tiếng: “Ta đâu phải thê tử của ngươi, ngươi quản ta làm gì. Trong thế giới động thiên quả thực có không ít nguy hiểm, nhưng với thực lực hiện tại của ta thì cũng chẳng đáng bận tâm. Chỉ cần không gặp phải lão quái Vấn Tổ cảnh rảnh rỗi đi dạo bên trong, ta sẽ là vô địch.”

Dù Tử Yêu nói vậy, A Diệt vẫn chẳng thể an tâm, trong lòng hắn luôn dâng lên cảm giác bất ổn. Trực giác của thượng vị giả hiếm khi sai lầm, cho nên hắn quyết định tạm thời dừng việc bế quan lâu dài.

Hắn nghiêm túc nói: “Cho ta biết thời gian cụ thể, đến lúc đó ta sẽ cùng ngươi đồng hành.”

“Chẳng phải ngươi cần tu luyện sao? Đi theo ta làm gì?” Tử Yêu lắc đầu hỏi, hiển nhiên không muốn hắn đi cùng. A Diệt thản nhiên đáp: “Ta sợ ngươi có mạng đi mà không có mạng về. Để chắc chắn thì tốt nhất ta phải đi cùng. Ngươi cũng đừng phản đối nữa, đây là yêu cầu, không phải năn nỉ.”

Tử Yêu khẽ thở dài, cuối cùng đành nói ra nơi mình sắp đến. Sau khi nghe xong, sắc mặt A Diệt lập tức biến đổi, hắn lớn tiếng: “Ngươi bị điên rồi sao? Động thiên Luân Hồi mà cũng dám nhúng tay, ngươi không sợ bị trưởng lão các liên minh liên hợp truy sát à.”

Khóe môi Tử Yêu khẽ nhếch lên, nàng giơ ra một tấm phiếu thông hành, vẻ mặt đầy đắc ý: “Ta đâu ngu ngốc đến mức không chuẩn bị gì. Đây là phiếu thông hành của Cực Lạc Minh, có nó ta có thể tiến vào động thiên đó với thân phận trưởng lão ngoại môn của Cực Lạc Minh.”

Thấy vậy A Diệt mới thở phào một hơi, hắn gật đầu nói: “Được rồi, ta sẽ liên hệ Xuyên Địa Minh mua một tấm phiếu thông hành, khi nào ngươi chuẩn bị xuất phát thì truyền âm cho ta.”

Nói rồi A Diệt đứng dậy rời khỏi bàn ăn, quay về mật phòng của mình, đưa thần thức tiến vào Diễn Đàn Thượng Vị, liên hệ với trưởng lão hạch tâm của Xuyên Địa Minh, dự định bỏ ra một lượng lớn nguyên thạch để mua một phiếu thông hành tiến vào động thiên Luân Hồi.

Tử Yêu cũng trở về đan thất của mình với vẻ mặt bình thản, ngay khi cánh cửa đá khép lại nàng mới vui cười hớn hở.

“Haha, thành công rồi, quả nhiên kế hoạch của ta không sai. Nếu trực tiếp cầu hắn đi cùng, hắn nhất định sẽ suy tính rất nhiều. Tốt nhất cứ làm ra vẻ muốn tự mình hành động, khi đó hắn tất sẽ sinh nghi rồi đòi đi theo. Có thêm chiến lực của hắn, bổn tiên tử còn lo gì không tranh đoạt được thứ mình muốn chứ.”

Vài ngày sau, trong cuộc nghị sự tối cao tại tổng bộ Xuyên Địa Minh, lời đề nghị muốn mua phiếu thông hành tiến vào động thiên Luân Hồi của A Diệt đã được Triệu Thiên Kiêu nhắc tới.

Lúc này hắn đang ở trong một đại sảnh kín, ngồi bên chiếc bàn tròn to lớn. Xung quanh có hơn ba mươi thân ảnh, tất cả đều là trưởng lão hạch tâm của Xuyên Địa Minh.

Một nam tử hừ lạnh lên tiếng: “Thiên Đao Hầu đó là thứ gì mà cũng muốn có một phiếu thông hành chứ. Cho dù hắn có chiến lực Phong Hầu đỉnh cao thì cũng chỉ là trưởng lão ngoại môn, hắn có được chỗ tốt cũng rất khó chia cho bổn minh một phần. Một khi khiến hắn bất mãn, hắn có thể thoát ly bổn minh bất cứ lúc nào.”

Không ít kẻ gật đầu đồng tình với lời nói của nam tử kia, một người khác phụ họa: “Đợt đại hội chư minh vừa qua, Xuyên Địa Minh chúng ta bị Cực Lạc Minh cùng Bách Thú Minh áp chế gắt gao, dẫn tới bổn minh chỉ được phân chia sáu mươi tấm phiếu thông hành. Hiện tại cung không đủ cầu, hà tất phải hao tổn một phiếu cho tên ngoại môn chứ.”

Một nữ tử lại lên tiếng phản bác: “Độc Tâm trưởng lão nói như vậy cũng không hoàn toàn đúng. Dù sao đối phương cũng nguyện ý bỏ giá cao để mua, chứ đâu phải đòi không phiếu thông hành.”

Kẻ bị phản bác đang định lên tiếng cãi lại thì đã bị Triệu Thiên Kiêu kịp thời ngăn lại. Họ Triệu đưa mắt nhìn qua những người có mặt, giọng nói trầm thấp: “Bổn minh không thể không bán phiếu thông hành cho Thiên Đao Hầu, hơn nữa cũng không thể dùng công phu sư tử ngoạm, mà phải bán cho hắn với giá hữu nghị nhất.”

Lập tức có vô số ánh mắt nghi hoặc cùng bất bình hướng về phía Triệu Thiên Kiêu. Thấy vậy hắn cũng chẳng e ngại, thản nhiên đối diện với toàn bộ quần tiên, rồi nói ra sự thật: “Thiên Đao Hầu hiện tại đang sống trên thượng giới, hơn nữa hắn còn có thân phận Thiết Bài. Chừng đó đã đủ chưa?”

Những lời này của họ Triệu khiến toàn bộ trưởng lão đều bất ngờ, không ít người lắc đầu không dám tin. Ngay sau đó Triệu Thiên Kiêu liền mô phỏng lại hình ảnh khi hai bên gặp mặt, khiến cả đại sảnh nhất thời rơi vào tĩnh lặng.

Triệu Thiên Kiêu như cười như không nói: “Không biết chư vị ở đây có bao nhiêu người được phép đặt chân lên thượng giới? Lại hỏi, thân phận của chư vị khi đặt chân lên đó có ai vượt qua được Mộc Bài hay không? Mà cho dù là Thạch Bài đi nữa thì mấy vị có dám đắc tội với Thiết Bài không?”

Toàn trường vẫn im lặng. Một lúc sau, kẻ khi nãy phản đối kịch liệt nhất là Độc Tâm Hầu mới phá vỡ bầu không khí.

“Haha, nếu Thiên Đao Hầu đại nhân đã muốn mua một tấm phiếu thông hành của bổn minh thì cứ bán cho ngài ấy. Được ngài ấy mở lời giao dịch đã là vinh hạnh lớn của chúng ta rồi, chư vị nên vui mới phải.”

Các trưởng lão trong sảnh lúc này chỉ có thể cười gượng phụ họa lẫn nhau. Nữ tử phụ trách gõ trống liền gõ một tiếng, thanh âm vang dội khắp đại điện. Nàng nói: “Chuyện bán một phiếu thông hành tiến vào động thiên Luân Hồi cho Thiên Đao Hầu đại nhân được thông qua. Việc giao dịch với ngài ấy sẽ do Triệu trưởng lão toàn quyền xử trí.”

Các trưởng lão không khỏi thở phào, ngay sau đó bọn họ lại bàn sang chuyện khác, không dây dưa ở đề tài này nữa.

Một người lấy ra tin tức trong ngọc giản rồi trình bày: “Kim Vụ trưởng lão phụ trách trấn thủ cứ điểm của bổn minh tại phúc địa Hồng Dịch vừa gửi tin cầu binh, yêu cầu bổn minh phái tới nơi đó một trưởng lão Phong Hầu để trợ giúp hắn bảo vệ cứ điểm.”

Một kẻ liền quát lên để phát tiết chuyện ban nãy: “Lão đầu Kim Vụ coi chiến lực Phong Hầu là rau cải trắng ngoài chợ sao? Hiện nay bổn minh đang tập hợp chiến lực để chinh chiến tại động thiên Luân Hồi sắp khai mở, nào có dư nhân sự phái tới cái nơi tài nguyên cằn cỗi đó chứ.”

Kẻ khác cũng lên tiếng: “Tài nguyên tại phúc địa Hồng Dịch đã bão hòa, bổn minh không thể lãng phí thêm chiến lực trưởng lão tại đó. Ta thấy hợp lý nhất là gửi tới cho Kim Vụ trưởng lão vài kiện bảo cụ cùng trận đồ phòng ngự, để hắn dựa vào đó mà cố thủ, như vậy là đủ.”

Cuộc nghị sự của hạch tâm Xuyên Địa Minh vẫn tiếp diễn. Còn A Diệt lúc này cũng đã nhận được lời xác nhận từ Triệu Thiên Kiêu, Xuyên Địa Minh đồng ý bán một phiếu thông hành cho hắn với giá một trăm nguyên thạch cực phẩm.

Khi nghe báo giá, A Diệt liền hiểu rằng liên minh chỉ lấy tiền cho có lệ. Chút nguyên thạch ấy chẳng đáng vào đâu, hoàn toàn không thể so với giá trị của một tấm phiếu thông hành.

Hắn cũng ghi nhớ phần nhân tình này, chí ít hiện tại hắn vẫn là trưởng lão ngoại môn của Xuyên Địa Minh. Sau này nếu minh hội này gặp khó mà nằm trong khả năng của hắn, hắn nhất định sẽ ra tay trợ giúp.

Không lâu sau, phiếu thông hành tiến vào động thiên Luân Hồi đã được vận giả Tinh Hà Môn đưa tới tận động phủ của A Diệt. Từ giờ khắc này, hắn đã chính thức có tư cách tham gia cuộc tranh đoạt sắp diễn ra tại động thiên nổi danh nhất trên ba trăm đại lục phía bắc lãnh địa Thanh Hà.