Di Thiên Chu dừng lại trước một tòa thạch lâu cổ xưa, A Diệt rời khỏi phi chu tiến vào trong tháp, còn Tử Yêu vẫn ở lại trên phi chu. Nàng đưa mắt nhìn lên thân tháp, ngay cả tầm mắt có thể quan sát khu vực rộng mấy ngàn dặm của nàng cũng chỉ có thể trông thấy hai tầng dưới cùng của thạch lâu, đủ hiểu cổ lâu này hùng vĩ tới mức nào.
Với phiếu thông quan trong tay, A Diệt một đường thuận lợi tiến sâu vào đại sảnh tại tầng một cổ lâu, chẳng hề có bất kỳ ai xuất hiện ngăn cản hắn. Lúc này thông hành lệnh trên tay hắn phát quang, chỉ dẫn lối đi. A Diệt lập tức đi theo chỉ dẫn, băng qua không biết bao nhiêu hành lang, cuối cùng cũng đi đến trước một cánh cổng huyết sắc.
Phiếu thông hành bay khỏi tay A Diệt, dung nhập lên cánh cổng khổng lồ cao mấy vạn trượng, lập tức huyết môn hé mở để lộ ra một lối đi. A Diệt không chút chần chừ liền tiến tới, thế nhưng hắn lại không thể bước vào bên trong. Lập tức hắn như hiểu ra, liền vận lên khí tức Dung Huyết Giả, lúc này mới có thể thong dong bước qua cửa lớn.
Khi cánh cổng sắp đóng lại, A Diệt cảm ứng được một luồng thần thức từ bên ngoài quét qua thân thể mình. Cỗ thần thức ấy cực kỳ cường đại, chắc hẳn là của Vấn Tổ cảnh. Đây là một loại kiểm tra cũng như cảnh cáo, khi biết luôn có cường giả canh trực ở bên ngoài, kẻ nhận truyền thừa sẽ không dám làm gì quá phận.
Bên kia cánh cửa chính là một vùng không gian vô cùng rộng lớn, xung quanh chẳng có gì ngoài những bậc thang nối lên cao không thấy điểm cuối. Lúc này chỉ có duy nhất một hàng bậc thang không bị phong cấm, còn lại toàn bộ những bậc khác đều có một lớp kết giới vô hình bao quanh, ngăn không cho người khác tiến lên.
Nhìn tới bậc thang duy nhất cho phép bản thân đặt chân lên, A Diệt biết chắc rằng bậc thang này dẫn lên bí pháp truyền thừa Dung Huyết Tướng. Hít sâu một hơi, A Diệt bắt đầu bước từng bước lên cao. Hắn hiểu rõ bản thân bỏ ra lượng lớn thông bảo trước đó cũng chỉ là mua phiếu thông hành để tiến vào nơi đây mà thôi, có chân chính nhận được truyền thừa bậc hai hay không còn phải dựa vào chính bản thân nỗ lực.
Trên những bậc thang có một cỗ áp bách đặc thù, khiến kẻ bước phía trên cực kỳ tốn sức, đi bộ còn cảm thấy khó khăn chứ đừng nói tới phi hành. A Diệt phải mất tới nửa nén nhang thời gian mới đi hết một ngàn bậc thang đầu tiên, đạt mốc sơ đẳng trong truyền thừa bậc hai, nhận được điển tịch giúp tu luyện bí pháp Dung Huyết nhanh hơn.
Hắn tiếp tục tiến bước, càng lên cao áp bách càng nặng nề, nhưng đối với kẻ tu luyện cả yêu lộ như hắn thì mức áp bách này vẫn chưa quá sức chịu đựng. Đến bậc thang thứ hai ngàn hắn liền nhận được đan phương cùng trăm viên tiên đan Dung Huyết Hoàn, giúp gia tăng thời gian duy trì trạng thái Dung Huyết mà không ảnh hưởng tới bất tử lực.
“Thứ này chắc chắn Tử Yêu sẽ rất thích cho xem.” A Diệt lẩm bẩm khi nhận được dược phương Dung Huyết Hoàn, tiên đan tam phẩm trân quý.
Hắn thu toàn bộ chiến lợi phẩm vào giới chỉ rồi tiếp tục tiến bước. Thời gian hắn đi tới bậc thang thứ ba ngàn còn lâu hơn quãng từ không tới hai ngàn bậc trước đó, kết quả là nhận được trung đẳng truyền thừa, một ngàn khối Dung Huyết Thạch cao giai.
Bước tiến của A Diệt vẫn chưa dừng lại ở đó. Mục tiêu của hắn chính là thượng đẳng truyền thừa bậc hai này, thứ giúp hắn trực tiếp trở thành Dung Huyết Tướng trong thời gian ngắn. Nhưng những bậc thang tiếp theo quá mức khó tiến, cho dù đã chuyển hóa thành bán long nhân, A Diệt vẫn chỉ có thể nhích từng bước, bộ dáng nặng nề vô cùng.
Nửa ngày trôi qua, A Diệt mới đặt chân tới bậc thang thứ bốn ngàn, nhận được đầy đủ bí pháp tấn thăng Dung Huyết Tướng chân chính. Dựa vào quyển trục bí pháp này cùng những thứ nhận được trước đó, A Diệt có đủ tự tin bản thân có thể luyện thành Dung Huyết Tướng trong vòng mười năm, nhưng hắn vẫn không chịu dừng lại.
Phía trước hắn vẫn còn vô số bậc thang, phần thưởng ở bậc thứ năm ngàn mới là thượng đẳng truyền thừa, hắn nhất định phải tới đó. Thân ảnh gã thanh niên toàn thân chật vật tiếp tục tiến bước, mỗi một bước tiến lên là vô số mồ hôi đổ xuống, dù không phải xung đột chém giết nhưng mức độ khó khăn cũng chẳng hề sai biệt.
Phía ngoài, Tử Yêu đã điều động Di Thiên Chu đi tham quan khu vực mới. Dù đã ở trên thượng giới một khoảng thời gian nhưng nơi đây nàng chưa từng đi tới bao giờ, lúc này liền nổi hứng tò mò. Chiếc phi chu lẫn vào dòng phi chu đông đúc bay trên những tầng mây, phía dưới là vô số cao ốc nguy nga lộng lẫy.
Hiện nay Tử Yêu đã có thân phận Thạch Bài, nàng có thể đi tới nhiều khu vực hơn, nên nhân lúc có thể sử dụng phi chu tốc độ cao liền điều động bay đi rất xa. Không bao lâu nàng đã đến một vực thượng giới khác, nơi đây có không ít mặt hàng mới lạ, nhiều thứ Tử Yêu còn chưa từng nghe qua bao giờ, khiến nàng thích thú không thôi.
Khi đang chăm chú quan sát kẻ khác buôn bán nô lệ đan linh, chủng tộc có thiên phú luyện đan trời sinh, thì đột nhiên Tử Yêu nhận được một lời nói vang lên bên tai. Nàng liền truyền âm nhắc nhở Tam Nương trở về trông chừng phi chu, còn bản thân thì bay tới một tòa tửu lâu gần đó, tiến vào một gian phòng kín.
Trong phòng có một thân ảnh duy nhất ngồi kế bên bàn ăn, là một nam tử bề ngoài chừng ba mươi có dung mạo tuấn mỹ, khí chất âm tà. Vừa thấy Tử Yêu tiến vào, hắn liền nhìn nàng rồi cười nhạt giới thiệu: “Ta là Âm Dương Vương, trưởng lão hạch tâm của Khổ Ma Giáo, nay ở đây là muốn xem thử kẻ đã khiến đồ đệ của ta phải ăn trái đắng rốt cuộc trông như thế nào.”
Nghe đối phương nói vậy, Tử Yêu liền biết kẻ trước mặt chính là chỗ chống lưng của Lục Đạo Hầu. Nàng cũng không quá bất ngờ, năm xưa khi ép Lục Đạo Hầu trở về ma giới phải làm cho nàng một chuyện, thì khi bị phát hiện kiểu gì cũng sẽ có cường giả ma tộc tới nhân giới tìm nàng.
Chỉ là Tử Yêu không ngờ một Phong Vương ngoại tộc lại có thể tự do hành động ở thượng giới nhân tộc. Tu vi càng cao thì sức uy hiếp càng lớn. Tử Yêu có thể hành động tự do ở đây là bởi vì tu vi còn thấp, không thể tạo ra nguy hại quá lớn. Nhưng Âm Dương Vương trước mặt thì khác, hắn là cường giả trong Phong Vương, chỉ cần động một ngón tay cũng đủ khiến một đại lục nhân giới lâm vào khổ nạn.
“Vãn bối Tử Yêu xin ra mắt tiền bối.” Tử Yêu ôm quyền thi lễ, thần thái không kiêu căng cũng chẳng xiểm nịnh. Âm Dương Vương gật đầu, đưa tay ra hiệu bảo nàng ngồi xuống ghế đối diện. Một khi hắn tìm tới đây để gặp Tử Yêu, thì đương nhiên là có chuyện để bàn.
Hơi thở gấp gáp dần lắng lại, toàn thân A Diệt trở về trạng thái bình thường. Những hoa văn huyết sắc trên da thịt đã lắng xuống, triệt tiêu trạng thái Dung Huyết Giả. Trong lòng hắn vui mừng không thôi, bởi bản thân cuối cùng đã leo lên tới bậc thang thứ năm ngàn, nhận được phần thưởng thượng đẳng trong truyền thừa Dung Huyết bậc hai.
Để có thể đi tới bậc thang thứ năm ngàn này hắn đã phải vận dụng trạng thái Dung Huyết Giả trong thời gian rất lâu, tiêu hao không ít tiên đan Dung Huyết Hoàn. Lúc này nhận được quán đỉnh thì mọi công sức bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng.
Trong khoảnh khắc này hắn cảm thấy toàn thân như được thay máu, pháp tắc huyết hải tràn đầy, cảm ngộ về loại bí pháp này tăng lên vô số lần, năng lực vận dụng cũng thuần thục hơn.
Khi quá trình quán đỉnh kết thúc, A Diệt đã chân chính nắm giữ khả năng biến thân thành Dung Huyết Tướng, thực lực cường hóa cao hơn hẳn Dung Huyết Giả, mức độ tiêu hao bất tử lực thì thấp hơn.
Cơn vui mừng qua đi, ánh mắt A Diệt lại nhìn lên những bậc thang kéo dài không thấy điểm cuối. Năm ngàn bậc đã là thượng đẳng, vậy những bậc sau rốt cuộc còn có thứ gì, A Diệt hoàn toàn không biết, mà hắn cũng rất muốn biết.
Ngón tay vuốt qua chiếc giới chỉ cất giữ số Dung Huyết Hoàn, A Diệt liền muốn đầu tư thử một lần. Hiện tại hắn đã có thể chuyển hóa Dung Huyết Tướng, mức độ chống chịu cùng sức bền sẽ tăng mạnh, có thể giúp hắn leo lên được những bậc thang cao hơn. Về phần bất tử lực tiêu hao, hắn đã có Dung Huyết Hoàn để ngăn chặn điều này.
“Dung Huyết Tướng – Khai!”
Các hoa văn huyết sắc lập tức xuất hiện chằng chịt khắp trên da thịt A Diệt, ngay sau đó bộc phát huyết khí dữ dội, dần ngưng tụ thành bộ huyết giáp bao bọc toàn thân hắn. A Diệt có thể cảm nhận thấy mọi năng lực của bản thân đều gia tăng gấp bội, đặc biệt là năng lực phòng ngự càng thêm cường đại. Lớp huyết giáp ngoài thân hắn có thể hấp thu tới chín thành chín sát thương.
Hắn gầm lên một tiếng phát tiết sự sảng khoái trong lòng, ngay sau đó đạp mạnh chân, tiến bước như bay lên những bậc thang phía trên, trông như một tên huyết nhân cuồng loạn trông thấy con mồi mà bạo tốc. Một ngàn bậc thang kế không thể làm khó hắn, chẳng mấy chốc hắn đã băng qua bậc thang thứ sáu ngàn, tiếp tục một đường tiến lên như chẻ tre.
Đến bậc thứ bảy ngàn hắn mới có dấu hiệu giảm tốc, bước chân tiến thẳng lên bậc thứ tám ngàn thì đã phải chậm chạp, bởi lúc này ngay cả Dung Huyết Tướng cũng cảm thấy bị áp bách đè nén nặng nề. A Diệt vừa chậm rãi tiến bước vừa phục dụng tiên đan Dung Huyết Hoàn, đảm bảo bất tử lực của bản thân không bị tiêu hao.
Dù không biết chặng đường phía trước còn bao xa, cuối con đường có phần thưởng gì hay không, nhưng hắn vẫn dốc sức tiến lên, quyết không lùi bước trước chút khó khăn này.
Khi gần đến bậc thứ tám ngàn năm trăm thì hắn đã trông thấy một cột hào quang nhỏ ở mép bậc thang. Thần thức đảo qua, A Diệt liền biết được nội dung bên trong. Trong cột hào quang chỉ có duy nhất dòng chữ: “Độc Huyết Hầu ta đã từng đặt chân tới đây.”
A Diệt không biết Độc Huyết Hầu là ai, nhưng hắn đại khái đoán ra bậc thang này chính là cực hạn của kẻ đó, nên trước khi rời đi hắn để lại dấu ấn đánh dấu bậc thang cao nhất mà mình đạt tới.
Hắn cố gắng hít một hơi thật sâu, ngay sau đó tiếp tục từng bước tiến lên, dần bỏ xa cột hào quang mà Độc Huyết Hầu để lại. Tại bậc thang thứ tám ngàn bảy trăm, A Diệt lại gặp một cột hào quang khác. Nội dung trong cột hào quang này khiến hắn vui mừng không thôi.
“Bản nhân Dung Huyết lão tiên, dựa vào bí pháp Dung Huyết Giả mà tạo nên thanh danh trong giới Hư Linh cảnh, nay đi đến bậc thang này đã ngộ ra thêm những áo nghĩa mới cực kỳ thú vị, bản nhân sẽ để lại cảm ngộ của bản thân ở đây để trợ giúp chút sức mọn cho những vị đến sau.”
A Diệt từng nghe qua Dung Huyết lão tiên, là cường giả nổi danh mấy vạn năm trước, có trình độ tông sư huyết hải, nên không lạ gì lão ta có thể cảm ngộ sâu rộng về bí pháp Dung Huyết này. A Diệt lập tức ngồi xếp bằng, trong đầu nhẩm lại áo nghĩa của đối phương về bí pháp, phần nào gia tăng năng lực vận dụng bí pháp Dung Huyết của bản thân.
Sau khi cảm ngộ đầy đủ áo nghĩa về bí pháp Dung Huyết mà Dung Huyết lão tiên để lại, A Diệt liền tiếp tục tiến bước. Dù rất khó khăn nhưng không còn chậm chạp như trước. Không lâu sau hắn đã chạm bậc thứ chín ngàn, cũng đã đi qua thêm một vài cột hào quang, dù thở gấp không ngừng nhưng vẫn gắng sức.
Tại bậc chín ngàn ba trăm, hắn đã trông thấy cột hào quang do Vấn Tổ cảnh để lại. Lời nhắn rất ngắn gọn: “Ta là Thực Tinh Vương, nhàn nhã dạo chơi ở nơi này, nếu kẻ nào có thể leo lên tới bậc thang thứ một vạn sẽ có cơ hội nhận được thứ mà bổn vương lưu lại.”
Theo như lời nhắn trong đây, có thể đoán ra đích đến chính là bậc thang thứ một vạn. Hiện tại A Diệt chỉ còn cách nơi đó bảy trăm bậc, hắn liền dốc toàn lực tiếp tục tiến lên. Cột hào quang tại bậc chín ngàn năm trăm của Không Tuyệt bá tiên, y nói bản thân đã tới giới hạn, bày tỏ cảm giác tiếc nuối khi phải dừng lại cuộc chơi ở bậc này.
A Diệt vẫn tiếp tục lết từng bước tiến lên. Áp bách của bậc thang chủ yếu đè lên thân thể huyết nhục, nên những kẻ tu luyện nhục thân có thể tiến được xa hơn, chứ không hoàn toàn so về chiến lực. Với kẻ có thể hóa thành bán long như A Diệt, cộng thêm Dung Huyết Tướng toàn lực thi triển, hắn vẫn có thể tiến lên mà không dừng lại.
Nhưng dù là vậy thì khi đi qua bậc thứ chín ngàn bảy trăm, hắn cũng đã sắp không chống đỡ nổi. Bước chân ngày càng loạng choạng, huyết dịch toàn thân lưu chuyển hỗn loạn. Sau cùng sự cố gắng nỗ lực của hắn đã giúp hắn bắt lấy được cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, chính là cảm ngộ tầng cao hơn của Dung Huyết lão tiên lưu lại tại bậc thang thứ chín ngàn tám trăm.
A Diệt mất một canh giờ để cảm ngộ hoàn toàn áo nghĩa do Dung Huyết lão tiên lưu lại tại cột hào quang này. Hắn nhìn lại chặng đường bản thân đã đi qua sau ba ngày, tâm thần không khỏi được tiếp thêm động lực. Hai trăm bậc thang cuối, hắn nhất định sẽ thành công vượt qua.
Trong khi đó tại tửu lâu sang trọng, Âm Dương Vương đã tiêu sái rời đi, để lại cho Tử Yêu một vật phẩm quan trọng. Mắt phượng quan sát vật trong tay, Tử Yêu không khỏi cảm thán về mức độ chịu đầu tư của Khổ Ma Giáo.
Nhưng rồi nàng cố tỉnh táo tự nhủ: “Bọn họ cố gắng đầu tư như vậy cũng chỉ là do tin tưởng vỏ bọc bên ngoài do ta tạo ra mà thôi. Nếu thân phận thật sự của ta bại lộ, thì không chỉ có Khổ Ma Giáo, mà toàn bộ giáo phái tại ma giới sẽ đồng loạt trở thành tử địch của ta. Phải thật bình tĩnh đấy Tử Yêu, ngươi chính là mắt xích quan trọng nhất trong đại kế vĩ đại ấy.”