Giữa hư không hắc ngoại tối đen, ba thân ảnh thần sắc lạnh lùng đứng vây quanh một gã nam tử tuấn mỹ đã đi đến tận cùng sinh mệnh. Hai mắt hắn khép chặt, thân thể nhuốm đầy máu tươi ngã nhào trong hư không, mang theo sự không cam lòng mà bỏ mạng tại một nơi xa lạ. Sửu Nhi phất tay, một lực từ trường vô hình tản ra, kéo thi thể đối phương lơ lửng ngay trước mặt ba người.
A Diệt thu lại chiến đao còn dính huyết dịch, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cỗ thi thể kia, Bảo Lan cũng đồng dạng không rời tầm mắt. Chỉ qua vài hô hấp, thi thể bắt đầu phát sinh biến hóa, thân hình nhanh chóng phình lớn vượt xa kích cỡ nhân loại, không bao lâu đã hiện nguyên hình thành một Tâm Lưu Hình đã triệt để mất đi khí tức sinh mệnh.
A Diệt khẽ cau mày nói: “Tên này cho tới thời khắc sắp chết vẫn không hóa trở lại hình dạng ban đầu, cũng chẳng thi triển đấu pháp của chính mình, biểu cảm và phản ứng cứ như thể chính ta vậy.”
Sửu Nhi nghe thế liền lên tiếng giải thích: “Theo những gì lão đệ biết về chủng loài này, thì mỗi tên đều sở hữu thần thông Huyễn Lưu Tâm, có thể bắt chước mục tiêu cực kỳ giống, nhưng lại rất khó nắm giữ trọn vẹn. Rất có thể tên này chưa hoàn toàn khống chế được thần thông ấy, nên khi giả dạng thành lão ca, hắn đã quên mất ký ức bản thân, từ đầu đến cuối đều cho rằng chính mình là Diệt lão ca.”
Bảo Lan gật đầu phụ họa: “Muốn lừa được người khác thì trước hết phải lừa được chính mình. Thần thông thành danh của chủng loài này có thể bắt chước từ tâm cảnh cho tới cảm xúc của mục tiêu, vì vậy chúng buộc phải tạm thời quên đi thân phận thật. Tên này chưa thuần thục Huyễn Lưu Tâm, thành ra đã thật sự đánh mất chính mình.”
Nghe hai người phân tích, A Diệt lại cúi nhìn thi thể Tâm Lưu Hình, khẽ thì thào: “Vậy ra từ đầu tới cuối, những hành động của hắn đều là phản ứng giống hệt ta khi lâm vào tuyệt cảnh sao. Không ngờ ta lại có thể tận mắt nhìn thấy bản thân vùng vẫy thế nào khi không còn đường lui.”
Nói tới đây hắn khẽ lắc đầu, giọng trầm xuống: “Cho dù ta bị ba kẻ thực lực không kém mình truy sát, lại còn mất đi một số át chủ bài, thì cũng không dễ dàng bỏ mạng như vậy, chí ít cũng phải kéo theo một kẻ chôn cùng.”
Sửu Nhi cười đáp: “Đó là điều tất nhiên, dù hắn có được thực lực, ký ức cùng phương thức hành động của lão ca, nhưng bản chất vẫn là Tâm Lưu Hình, không thể hoàn toàn sao chép được sự cường thế của mục tiêu giả dạng. Lão đệ dám chắc, nếu đổi lại là lão ca rơi vào hoàn cảnh vừa rồi, chí ít cũng có thể giằng co với chúng ta suốt một ngày trời.”
Lúc này Bảo Lan lấy ra một chiếc giới chỉ đặc thù, thu cất thi thể Tâm Lưu Hình vào bên trong, rồi quay sang hỏi Sửu Nhi: “Tiên hữu đã gửi truyền tin phù cho hai nhóm còn lại chưa? Chuyện về Tâm Lưu Hình nhất định phải báo cho bọn họ càng sớm càng tốt.”
Sửu Nhi gật đầu nói: “Từ lúc bắt đầu truy đuổi tên giả dạng này ta đã gửi tin đi rồi, chắc hẳn giờ này hai nhóm kia cũng đã nhận được. Chỉ mong bọn họ có thể dựa vào đó mà đề phòng cẩn thận hơn.”
Loại truyền tin phù có thể phi độn trong không gian hắc ngoại này mang theo một bí mật mà chỉ ba trưởng nhóm biết rõ, đó là nó không chỉ dùng để cầu viện, mà còn có thể truyền đi một đoạn lời nhắn hoàn chỉnh. Bí mật này khi gặp Khổng Tuấn, Sửu Nhi đã báo cho hai người trong nhóm biết, vì vậy bọn họ mới có thể chắc chắn rằng Khổng Tuấn trước mặt là kẻ giả mạo.
Nếu thực sự những gì nhóm Khổng Tuấn gặp phải giống với tên giả mạo kể lại, thì khi đào thoát tới nơi an toàn, Khúc Phí Ma nhất định phải gửi truyền tin phù báo về sự tồn tại của Lưu Tâm Hình cho hai nhóm còn lại.
Thế nhưng từ đầu tới cuối không hề có tin báo nào truyền đến, điều này chứng minh nhóm của họ Khúc chưa từng gặp biến cố. Mà nếu nhóm họ đã bình an vô sự, thì tuyệt không có lý do gì để Khổng Tuấn tự ý tách đoàn, còn cố tình tìm tới người của nhóm khác để bịa đặt câu chuyện như vậy. Chính vì điểm mấu chốt này, nhóm A Diệt mới khẳng định kẻ trước mặt là giả mạo, từ đó dứt khoát liên thủ vây công tiêu diệt.
Sau khi xử lý xong Lưu Tâm Hình, ba người tiếp tục lên đường thực thi nhiệm vụ vốn thuộc về nhóm mình. Một tên Lưu Tâm Hình đã bị diệt trừ, tin tức liên quan cũng đã kịp thời gửi đi, đối với họ mà nói coi như đã hoàn thành trọn vẹn trách nhiệm của đồng đội. Ba người cũng không quá lo lắng cho tình huống của những nhóm khác, dựa vào biểu hiện của tên mà họ đã đối đầu, có thể thấy Lưu Tâm Hình tuy quỷ dị nhưng cũng chưa đến mức khó đối phó.
A Diệt lại hiểu rõ hơn ai hết, bởi tên Lưu Tâm Hình kia đã thi triển thần thông mạnh nhất để giả dạng hắn. Thế nhưng sau khi giả dạng thành công, đối phương vẫn không thể vận dụng được những át chủ bài chân chính của A Diệt. Từ đó có thể suy ra, Lưu Tâm Hình không thể bắt chước những vật đặc thù, như Ngọc Pháp Đao Trận, Hư Long hay lệnh bài Thập Tân Tinh dự khuyết.
Suy đoán của A Diệt hoàn toàn chính xác. Thần thông Huyễn Lưu Tâm của kẻ giả mạo không thể sao chép những tồn tại đặc thù ấy, vì vậy não hải của hắn đã tự dối lừa chính mình, cho rằng những bảo vật kia đã bị kẻ địch cướp mất. Mãi cho tới thời khắc cận tử, tầng sương mù trong đầu mới hoàn toàn tan biến, hắn mới nhớ ra toàn bộ chân tướng, rằng bản thân mới chính là kẻ giả mạo, là một Lưu Tâm Hình thi triển Huyễn Lưu Tâm chưa trọn vẹn.
Cùng thời điểm đó, tại khu vực trung tâm của phương hắc ngoại, bên trong một tòa cung điện ẩn giấu giữa hư không, có bốn người đã nhận được truyền tin phù do Sửu Nhi gửi tới. Bọn họ ngồi quanh một chiếc bàn đá, không ai mở miệng nói chuyện, mà đều dùng truyền âm để trao đổi.
Xem qua nội dung trong truyền tin phù, Khổng Tuấn truyền âm nói: “Thì ra những khí tức thần bí mà trước đó chúng ta mơ hồ cảm ứng được, lại thuộc về mấy tên Lưu Tâm Hình. Không ngờ một trong số đó còn giả dạng thành ta để tìm tới lừa gạt nhóm Tôn nguyên hữu, cũng may ba người họ đủ tỉnh táo, đã kịp thời xử lý tên giả mạo kia.”
Khúc Phí Ma lạnh nhạt đáp lại: “Nếu không phải lúc đó chúng ta đang bị vây giữa một bầy hắc quái, e ngại động thủ sẽ kinh động đám súc sinh này, thì ta đã sớm ra tay diệt sạch mấy tên âm hồn bất tán ấy ngay khi phát giác, đâu để chúng có cơ hội rời đi lừa gạt các nhóm khác.”
Hòa thượng bình thản tiếp lời hắn: “Các tiên hữu của hai nhóm kia đều không phải hạng tầm thường, hẳn sẽ tự xử lý được những kẻ mạo danh, chúng ta không cần phải lo lắng quá mức.”
Lữ Lạc từ hỏa thất xách ra một nồi cháo lớn, hắn không dùng truyền âm mà trực tiếp cười nói: “Quan tâm tới đám chỉ biết giả mạo người khác làm gì, bọn chúng dám bén mảng tới gần chúng ta thì cứ thẳng tay xử lý là xong. Các vị mấy ngày nay luôn chú tâm quan sát Hắc Ngoại Tâm, hẳn cũng mệt rồi, ta đã nấu một nồi cháo lớn, dùng không ít tiên dược làm gia vị, các vị hãy ăn vài bát cho hồi phục tinh lực.”
Hắn trong bộ y phục rách nát như ăn mày, tay chân lấm lem nhọ nồi, bắt đầu múc cháo ra bát cho từng người. Những người còn lại trông thấy cảnh này đều không lên tiếng, bọn họ cũng không hiểu vì sao kẻ này thân là cường giả thượng vị, lại luôn giữ bộ dáng nhếch nhác như vậy, nhưng đó dù sao cũng là sở thích cá nhân, nên chẳng ai hỏi đến.
Múc ra bát cháo nóng hổi đầu tiên, Lữ Lạc cúi đầu hà hơi cho tản bớt nhiệt, bàn tay khẽ rung khiến một ít cháo tràn ra ngoài thành bát, hắn liền cúi xuống húp lấy để tránh cháo chảy xuống tay. Hắn chép miệng cảm thấy hương vị vừa miệng, liền đưa bát cháo về phía nhóm trưởng.
Thấy hắn đưa bát cháo tới, thần sắc Khúc Phí Ma vẫn không đổi, giọng nói nhạt nhòa: “Ngươi giữ lại mà ăn đi, lát nữa ta sẽ tự múc cho mình.”
Lữ Lạc lại lần lượt đưa bát cháo tới trước mặt hai người kia, Khổng Tuấn cùng Hải Vân Phong đều lắc đầu từ chối. Thế là hắn tự mình thưởng thức bát cháo, tiếng hút sụp soạt vang lên như kẻ đã đói rất lâu, khiến những người khác cũng khó mà tập trung bàn bạc.
Xem kỹ nội dung trong truyền tin phù do Sửu Nhi gửi tới, sắc mặt Thiên Hận Hầu không khỏi biến đổi. Lúc này nữ tử Nguyễn Trúc Cơ đứng phía sau nàng liền lên tiếng hỏi: “Là nhóm nào gửi tin cầu cứu vậy Vân tiên hữu, chúng ta có cần lập tức hành động không?”
Kẻ khoác y phục tả tơi, đeo mặt nạ cổ đồng cũng lên tiếng: “Có phải là cầu viện từ Khúc Phí Ma tiên hữu không? Từ khi nhóm ta bất đắc dĩ phải tản ra, ta cũng không rõ những người khác hiện giờ ra sao.”
Gã tráng hán Mạnh Đường liếc nhìn về phía Lữ Lạc rồi nói: “Các hạ cứ bình tĩnh, nếu đúng là tin cầu viện của họ Khúc, bọn ta nhất định sẽ lập tức tới ứng cứu, tìm kiếm những người đã thất lạc.”
Thiên Hận Hầu xoay người lại, khẽ gật đầu nói: “Đúng là tin cứu viện của Khúc Phí Ma, khoảng cách tới địa điểm được nhắc tới không hề gần, chúng ta buộc phải phi hành đường dài. Lữ tiên hữu không cần theo cùng, hãy mang vật này tới giao cho nhóm của Tôn Sửu Nhi, cùng bọn họ hoàn thành nốt nhiệm vụ còn dang dở của nhóm chúng ta.”
Thấy Thiên Hận Hầu giơ tay đưa tới một khối ngọc giản, dường như là vật dùng để lưu trữ nhiệm vụ của nhóm nàng, Lữ Lạc hơi chần chừ giây lát rồi vẫn đưa tay tiếp nhận. Thế nhưng dị biến lập tức phát sinh, ngay khi đầu ngón tay hắn chạm vào ngọc giản thì khối ngọc ấy liền vỡ vụn, từ bên trong phóng ra hàng trăm trận kỳ, trong nháy mắt bao quanh thân thể hắn, phong tỏa hắn vào trong một khu vực cấm chế kín kẽ.
Chứng kiến cảnh tượng này, thần sắc Nguyễn Trúc Cơ cùng Mạnh Đường đều lộ vẻ bất ngờ. Chưa kịp mở miệng hỏi rõ, Thiên Hận Hầu đã lạnh giọng nói trước: “Kẻ này chính là một tên Lưu Tâm Hình giả mạo! Nhóm của Tôn Sửu Nhi cũng gặp tình cảnh tương tự chúng ta, lúc này bọn họ đang truy sát tên giả mạo kia, chúng ta tuyệt đối không thể để tên này thoát thân.”
Nghe vậy hai người kia lập tức lựa chọn tin tưởng phán đoán của đội trưởng. Dù chưa hoàn toàn hiểu rõ đầu đuôi sự việc, nhưng trước mắt bọn họ vẫn lập tức ra tay trấn áp kẻ bị nghi ngờ. Tên bị vây trong cấm chế hiển nhiên không phải hạng tầm thường, hắn phóng thích ra hàng vạn dị trùng có khả năng cắn nuốt vạn vật, chỉ trong nửa hô hấp đã phá cấm thoát ra ngoài.
Vừa rời khỏi khu vực phong tỏa, hắn liền bị hơn mười khôi lỗi sở hữu chiến lực Hư Linh cảnh chặn lại. Đám khôi lỗi này nhanh chóng kết thành chiến trận, công thủ kiêm toàn, trong thời gian ngắn đã ép Lữ Lạc liên tục lùi bước. Nguyễn Trúc Cơ đứng phía sau đám khôi lỗi, những ngón tay thon dài không ngừng vũ động, tinh tế chỉ huy bầy khôi lỗi phối hợp công kích, từng bước đẩy đối phương rơi vào thế bất lợi.
Mạnh Đường bỗng gầm lên một tiếng, cơ bắp toàn thân phồng lên dữ dội, trông hắn tựa như một cự nhân man hoang. Song thủ hắn lần lượt xuất ra một cây quyền trượng cùng một mặt gương bảo cụ, liên tiếp phóng thích quang mang công kích về phía Lữ Lạc, khiến đối phương vốn đã rét vì tuyết nay lại càng thêm lạnh vì sương.
Thấy phương thức công kích của Mạnh Đường, cả Thiên Hận Hầu lẫn Nguyễn Trúc Cơ đều không khỏi kinh ngạc. Trông hắn thân hình cường tráng, khí huyết cuồn cuộn, bọn họ vốn tưởng khi giao chiến hắn sẽ trực tiếp lao vào cận thân chém giết, nào ngờ phương thức chiến đấu lại là đứng từ xa thi triển bảo cụ công kích.
Lữ Lạc phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lộ rõ vẻ bất cam. Đúng lúc này Thiên Hận Hầu dựng lên một tầng kết giới phong tỏa phạm vi vạn dặm xung quanh, triệt để cắt đứt mọi đường đào thoát của hắn. Nàng xuất ra thanh trường kiếm tinh xảo, khí tức trong nháy mắt tăng vọt, một đạo kiếm quang tựa vương bài diệt thế xé toạc hư không hắc ngoại, phân chia không gian thành hai nửa, khiến sinh mệnh Lữ Lạc lập tức tiêu vong.
Thời khắc cận kề tử vong, hắn hối hận không thôi, trong lòng càng thêm oán hận kẻ đồng tộc đã để lộ thân phận, khiến tin tức bị truyền tới nhóm nhân loại này. Trong ba Lưu Tâm Hình ẩn náu tại phương hắc ngoại, hắn là kẻ có thực lực yếu nhất, lẽ ra hai tên kia phải hành sự kín kẽ và hiệu quả hơn, nào ngờ chính bọn chúng lại là nguồn cơn bại lộ, cuối cùng kéo hắn cùng chôn vùi.
Hai nửa thi thể của Lữ Lạc rất nhanh phát sinh biến hóa, hình dạng nhân loại tan biến, lộ ra chân thân là một sinh linh dị dạng ghê rợn. Đến lúc này Nguyễn Trúc Cơ cùng Mạnh Đường mới hoàn toàn tin tưởng phán đoán của Thiên Hận Hầu, đồng thời cũng nhận ra rằng truyền tin phù dùng để cầu viện của các nhóm không chỉ có tác dụng kêu cứu, mà còn có thể truyền đi lời nhắn, nếu không Thiên Hận Hầu cũng chẳng thể sớm nhận ra Lữ Lạc này là giả mạo.
Nguyễn Trúc Cơ đưa mắt nhìn thanh trường kiếm trong tay Thiên Hận Hầu, giọng nói không giấu được vẻ hâm mộ: “Không ngờ Vân tiên hữu lại sở hữu một phỏng chế phẩm Tiên Binh tinh diệu như vậy, chí ít cũng có thể phát huy một nửa uy năng của Tiên Binh chân chính.”
Thiên Hận Hầu thu kiếm vào giới chỉ, thần sắc vẫn bình thản, nàng đáp: “Chỉ là đồ người khác cho mượn mà thôi, bản thân ta đâu có cơ duyên hay năng lực thu được vũ khí bậc này. Thôi, tiếp tục nhiệm vụ đi, tên Lưu Tâm Hình này dám mưu tính lừa gạt chúng ta thì coi như số hắn đã tận, chết cũng không oan.”
Mạnh Đường tiện tay thu hai nửa thi thể vào trong giới chỉ, hắn nói: “Mang tới các đấu giá hội hẳn sẽ bán được giá không tệ, dù sao chủng loài này cũng sắp tuyệt tích rồi, không ngờ hôm nay lại gặp được một lần.”
Ở một nơi khác trong hắc ngoại, tên Lưu Tâm Hình còn lại nhìn hai mảnh ngọc giản đã vỡ nát, trong lòng dâng lên cảm giác hối hận sâu sắc vì đã để đồng tộc hành động mạo hiểm như vậy. Hắn hiểu rõ nhân tộc không dễ lừa gạt như phần lớn chủng loài khác, thế nhưng vẫn muốn thử vận may, nếu thành công có thể đoạt được không ít bảo vật trên người bọn họ. Nào ngờ chỉ trong thời gian ngắn, hai kẻ cùng tộc với hắn đã lần lượt bỏ mạng.
Hắn siết chặt nắm đấm, cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại, thầm nhủ trong lòng: “Không thể dao động. Bằng mọi giá ta phải tiếp tục hoàn thành mục tiêu. Nếu bị đám nhân loại kia cản đường, ta cũng không ngại thi triển Huyễn Lưu Tâm đã đại thành, trà trộn vào một trong số chúng, từng bước tìm cơ hội giết sạch.”