Đến nội dung chính

Chương 725: Mê vong

admin 3.401 Chữ Cài Đặt

Luồng kim quang xé rách không gian lao vụt qua bên cạnh một đầu hắc quái đang chìm trong giấc ngủ, kình phong quét qua khiến nó giật mình tỉnh lại, thế nhưng còn chưa kịp gầm rống thì đã bị vô số trận kỳ vây kín, nhanh chóng cấu thành một lồng giam rộng lớn phong tỏa thân thể nó bên trong.

Xử lý xong, A Diệt không hề dừng lại mà tiếp tục bạo tốc rời đi, để mặc lồng giam năng lượng phía sau rung chuyển dữ dội. Đúng lúc ấy ba đạo hào quang khác xé không bay tới, hắc quái trong cơn phẫn nộ liền phá vỡ lồng giam thoát ra, vừa trông thấy kẻ đã vây nhốt mình cùng hai sinh linh xa lạ, nó lập tức gào thét điên cuồng, công kích ba người như sấm bạo vũ giông.

Ba thân ảnh trong chớp mắt tản ra tránh né những cú vung trảo hung bạo, A Diệt không muốn bị súc sinh này làm chậm hành trình liền vung chiến đao, trăm đạo đao khí đồng loạt bắn ra, oanh kích lên thân thể khổng lồ của đối phương khiến hắc huyết tung tóe. Sửu Nhi hé miệng phóng ra một đạo kim tuyến mảnh dài, vừa xuyên vào thân thể hắc quái liền bộc phát lôi quang dữ dội, làm một mảng lớn huyết nhục nổ tung.
Bảo Lan thi triển tuyệt kỹ thân pháp tựa thuấn di, trong khoảnh khắc đã xuyên thủng một lỗ lớn trên thân hắc quái, sinh cơ của nó lập tức suy kiệt. A Diệt bay vòng qua, không chút chần chừ tiếp tục truy đuổi mục tiêu phía trước, hai người còn lại cũng nhanh chóng bám theo, bởi bọn họ đều hiểu một khi để kẻ giả mạo đào thoát, hậu hoạn để lại sẽ cực kỳ nguy hiểm.

May mắn thay khu vực này không nằm gần nơi tụ tập của hắc quái, cho nên dù truy đuổi với thanh thế không nhỏ cũng chỉ kinh động đến số ít. Những hiểm họa như vết rách không gian đột ngột xuất hiện cũng không quá cao, ở vùng này trong khoảng thời gian dài bọn họ đã phần nào nắm được quy luật, không lo bất ngờ xông vào khu vực nguy hiểm.

Càng kéo dài khoảng cách, thần sắc A Diệt càng trở nên trầm trọng, bởi độn tốc của kẻ giả mạo không hề kém hắn, Bảo Lan lại là kẻ chuyên tu tốc độ nên càng không cần bàn tới, chỉ có Sửu Nhi là đã bị bỏ lại khá xa. Hiện tại hắn không muốn trực diện đối đầu hai kẻ phía sau, mỗi người trong bọn chúng đều có chiến lực không sai biệt mấy so với hắn, hơn nữa tên giả mạo còn nắm giữ thứ khiến hắn đặc biệt kiêng dè.
Ngọc Pháp Đao Trận, con át chủ bài này cũng nằm trong chiếc giới chỉ đã bị đoạt mất, mà đao trận ấy hiện giờ đã được cường luyện đến tầng cuối cùng, sát lực cực cao, kết giới vây khốn cũng vững chắc hơn trước rất nhiều. A Diệt hiểu rõ một khi bản thân rơi vào đao trận đó, khả năng sống sót vô cùng mong manh, vì vậy tuyệt đối không thể mạo hiểm dừng lại giao chiến.

Đột nhiên sắc mặt hắn đại biến, bởi phía trước xuất hiện một luồng khí tức vô cùng quen thuộc, thân ảnh nhỏ nhắn chậm rãi hiện ra, trong tay đã cầm sẵn trường kích lấp lóe lôi quang. A Diệt lập tức nhớ tới Sửu Nhi sở hữu một lôi trận có thể thuấn di, xem ra ban nãy bị bỏ lại quá xa nên đối phương đã dừng lại tích lực, rồi dịch chuyển để sớm đón đầu hắn tại đây.

Chưa kịp mở miệng, Sửu Nhi đã thẳng tay ném ra chín cột trụ ngân thiết kỳ dị, tức thì lôi quang bạo phát dữ dội, hình thành một không gian chiến trường tràn ngập điện quang, bao phủ cả một khu vực rộng lớn. A Diệt hóa thân thành hư linh côn bằng toan xuyên phá tầng từ trường, thế nhưng lôi lực do chín cột trụ tạo thành quá mức cuồng bạo, khiến hắn trong thời gian ngắn hoàn toàn không thể thoát thân.
Khóe miệng Sửu Nhi nhếch lên cười lạnh, cánh tay nhỏ nhắn vung động liên hồi, cửu trụ lập tức biến hóa hình thái, khiến lĩnh vực điện quang càng thêm cuồng bạo. Từ bốn phương tám hướng, từng đạo thiên lôi không ngừng bổ xuống, dồn dập đánh về phía kẻ bị vây ở trung tâm. A Diệt hiểu rõ lúc này có mở miệng giải thích cũng vô dụng, liền không nói thêm lời nào, trực tiếp xuất ra tổ hợp bảo cụ hình giao long, cứng rắn đối kháng từng đợt thiên lôi oanh kích.

Hắn dồn toàn bộ thần thức vào hai mắt, cẩn thận quan sát cửu trụ, tìm kiếm sơ hở của chiến trường lôi điện, ý đồ nhanh chóng thoát khỏi nơi này trước khi hai kẻ còn lại áp sát. Thế nhưng Cửu Trụ Lôi Hình Trận của Sửu Nhi quá mức tinh diệu, trong thời gian ngắn A Diệt hoàn toàn không thể nhìn ra điểm yếu, điều duy nhất có thể làm lúc này chỉ là dựa vào chính sức mạnh của bản thân mà chống chọi từng đợt thế công hung mãnh của lôi trận.

Thấy kẻ bị vây vẫn có thể cứng rắn chịu đựng mọi công kích, Sửu Nhi cười khẩy lẩm bẩm: “Tên này giả dạng đúng là giống thật, sức mạnh bộc phát hoàn toàn là tiên nguyên lực, không hề sai khác chút nào so với Diệt lão ca, quả nhiên là một loại sinh linh cực kỳ đáng dè chừng.”

Hắn búng nhẹ ngón tay, trên đỉnh một số lôi trụ lập tức hiện ra hư ảnh lôi bằng sí điểu. Cả đám đồng loạt cất tiếng hót vang chấn động không gian rồi lao thẳng về phía A Diệt, vừa áp sát mục tiêu liền bạo nổ lôi quang, sức hủy diệt dữ dội khiến A Diệt phải liên tục tiêu hao lượng lớn tiên nguyên để phòng ngự.

Từ phía xa, kim bạch độn quang đã truy đến, thân ảnh A Diệt cùng Bảo Lan lần lượt hiện ra. Trông thấy kẻ giống hệt mình đang gắng gượng chống đỡ lôi bạo trong chiến trường lôi trận, A Diệt không khỏi cảm thán: “Quả thực quá giống, từ trúc long cho tới tổ hợp bảo cụ, hoàn toàn không khác gì hàng thật, ngay cả bản thân ta cũng rất khó phân biệt.”

Nghe vậy, Bảo Lan không chút nghi ngờ mà gật đầu phụ họa: “Ban nãy hắn giả dạng ta chỉ là năng lực thông thường mà đã khó nhận ra rồi. Lúc này hắn giả dạng ngươi là dùng thuật pháp bổn nguyên của giống loài, độ tương đồng đương nhiên cao hơn rất nhiều, giống hệt nhau cũng không có gì lạ.”

Ánh mắt A Diệt lóe lên sát ý, hắn trầm giọng nói: “Như vậy càng không thể để tên này trốn thoát, ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào dùng bộ mặt của ta đi lừa gạt những người khác.”

Dứt lời, hắn bạo tốc lao về phía chiến trường lôi trận. Bảo Lan thấy vậy liền thong thả bay theo phía sau, lúc này hắn không còn cần phải vội vàng, bởi kẻ giả mạo đã bị vây chặt trong trận.

Trông thấy tên giả mạo cùng Bảo Lan đều đã áp sát, sắc mặt A Diệt ở trong trận trở nên trầm trọng, hắn hiểu bản thân đã bị dồn vào một tuyệt cảnh chưa từng gặp qua. Chỉ cần sơ sẩy trong khoảnh khắc, cái giá phải trả sẽ là tính mạng.

Nhất thời hắn không biết nên ứng đối ra sao cho thỏa đáng, ba kẻ vây khốn mình đều có thực lực cường đại, lại đang ở hắc ngoại, muốn bỏ chạy cũng khó lòng thoát xa. Lần đầu tiên hắn cảm nhận rõ ràng sự bất lực khi không có Tử Yêu ở bên, tâm thần vội vàng tìm cách liên hệ với Tam Nương để nhờ Tử Yêu thương nghị đối sách, nhưng hai bên phân thuộc hai thế giới khác nhau, việc liên thông lại vô cùng gian nan.

“Đừng có giãy giụa nữa, mau ngoan ngoãn đứng khoanh tay chịu chết đi.” Tên giả dạng bước lên đỉnh một lôi trụ, lớn tiếng quát xuống, ánh mắt nhìn kẻ đang bị vây trong trận mang theo vẻ ngạo nghễ không che giấu. Trông thấy biểu cảm ấy, lửa giận trong lòng A Diệt bùng lên dữ dội, hắn gồng sức chém tan những đạo thiên lôi bao quanh, thân ảnh liền lao thẳng về phía đối phương.

Tên giả mạo cười lạnh, một tay chậm rãi nâng lên, quanh thân đột ngột hiển hóa vô số phi kiếm. Chúng hội tụ trong nháy mắt, ngưng thành một thanh đại kiếm khổng lồ, xuyên phá không gian lao thẳng đi đón đầu A Diệt. Đối mặt công kích ấy, A Diệt vẫn giữ thần sắc bình tĩnh, thân ảnh như du long lượn chuyển linh hoạt tránh né thiên lôi, khi tiếp cận đại kiếm liền toàn lực tung ra một tuyệt trảm cường đại, dòng đao hà cuồn cuộn lập tức cuốn trôi đại kiếm kim trúc.

Sắc mặt tên giả mạo thoáng lộ vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã thu liễm lại, hắn vung cao chiến đao, lớn tiếng nói: “Không ngờ ngươi có thể bắt chước tuyệt kỹ đao pháp của ta giống đến như vậy, uy lực cũng không hề sai biệt. Loại địch nhân nguy hiểm thế này, ta tuyệt đối không thể để ngươi tiếp tục sống sót.”

Dứt lời, hắn vung đao chém toang hỗn khí, một mảng phạm vi đao trận chủ động thối lui, nhường đường cho đao hà gào thét lao qua. Đứng trước dòng đao như thác đổ, ẩn chứa uy thế cuồn cuộn khiến người khác run sợ, A Diệt cũng dốc toàn lực vung đao, phóng xuất công kích giống hệt. Song đao va chạm dữ dội, uy lực bạo tạc chấn tan lượng lớn lôi quang, dư ba lan tỏa khiến cửu trụ rung lắc kịch liệt.

Sửu Nhi lập tức ra sức ổn định lôi trận, ánh mắt vẫn không rời hai thân ảnh giống hệt nhau vừa giao phong chiêu đầu. Trong làn cuồng khí hỗn loạn, A Diệt vẫn đứng thẳng giữa hư không, tà áo phần phật, ánh mắt nhìn chằm chằm kẻ đã giả mạo mình. Tên giả mạo đứng trên đỉnh lôi trụ, bộ dáng thong dong tự tại, dường như đã nắm chắc cục diện, biểu hiện ấy khiến A Diệt căm giận tới cực điểm.

Bảo Lan cũng bay tới đứng trên đỉnh một lôi trụ khác, hắn nhìn A Diệt đang bị vây trong chiến trường lôi trận rồi nói với hai người kia: “Giờ tên này đã bị khốn trụ rồi, nếu có thể thì chúng ta bắt sống hắn. Mang về bán vào chợ nô lệ chắc chắn được giá cao, ít nhất cũng gấp ba so với bán một cỗ thi thể lạnh lẽo.”

Tên giả dạng lập tức lên tiếng bác bỏ: “Hiện tại chúng ta đang ở hắc ngoại, nguy hiểm tiềm ẩn khắp nơi, không thể mang theo một tên tù nhân sống bên mình được. Tốt hơn hết vẫn là giết hắn ta, tránh để lại mối họa về sau.”

Sửu Nhi cũng gật đầu nói: “Đối với chúng ta, chút nguyên thạch đó có đáng gì đâu. Không thể vì chút lợi nhỏ mà mạo hiểm giữ mạng sống của một loại sinh linh nguy hiểm, có thể giả dạng bất cứ ai như thế này. Diệt sát triệt để vẫn là lựa chọn an toàn nhất.”

Sắc mặt A Diệt âm trầm đến cực hạn, hắn không hiểu vì sao Sửu Nhi cùng Bảo Lan lại tin tưởng đối phương đến vậy. Chẳng lẽ chỉ cần nắm giữ một khối lệnh bài là đã đủ để chứng minh thân phận tuyệt đối. Trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy bản thân đã quên mất một điều gì đó vô cùng trọng yếu, nhưng trong đầu như bị một tầng sương mù che phủ, dù cố gắng thế nào cũng không thể nhớ ra, không rõ đây có phải là tác dụng còn sót lại từ thần thông của Tâm Lưu Hình hay không.

Đúng lúc này tên A Diệt giả dạng đã chủ động xuất thủ, hắn không còn duy trì viễn công mà trực tiếp lao tới cận chiến, đồng thời thả Hư Long ra hỗ trợ. Bảo Lan cũng bay vào phạm vi chiến trường lôi trận, âm thầm chờ đợi cơ hội ra tay, với tính cách của hắn thì đương nhiên rất ưa thích loại chiến đấu lấy đông hiếp ít như thế này.

Sửu Nhi biến đổi ấn quyết, khiến cửu trụ lại một lần nữa thay đổi hình thái. Trong phạm vi lôi trận không còn thiên lôi giáng xuống, toàn bộ lôi lực đều hóa thành vô số xiềng xích lôi quang, từ bốn phương tám hướng truy đuổi, muốn trói chặt A Diệt. Lúc này hắn đã lâm vào thế tứ bề thọ địch, kẻ giả dạng sở hữu chiến lực hoàn toàn tương đồng, có thể giao đấu chính diện mà không hề rơi vào hạ phong.

Bảo Lan rình rập bên ngoài, chỉ cần A Diệt hơi chậm nhịp liền tung ra đòn đánh lén, lại thêm vô số xiềng xích lôi quang quấy nhiễu, khiến tình cảnh của hắn càng thêm hiểm ác. Trong một lần va chạm, A Diệt bị tên giả dạng đánh văng, ngay sau đó lợi trảo khổng lồ của Hư Long chộp xuống, buộc hắn phải triệu xuất tổ hợp bảo cụ dạng giao long để miễn cưỡng ngạnh kháng.

Điều khiến hắn kinh hãi là tên giả mạo cũng có một tổ hợp bảo cụ giao long giống hệt, điều động lao tới giằng co với bảo cụ của hắn. Nhân cơ hội ấy, Hư Long thi triển công kích cường đại, toàn bộ xúc tu trên thân đồng loạt trảm xuống, khiến trên đỉnh đầu A Diệt như có sao băng ngũ sắc giáng hạ, một tiếng nổ dữ dội vang lên, thân ảnh hắn bị đánh bay đi xa.

Tên giả mạo thừa thắng truy kích, vừa tiếp cận liền phóng xuất Ngọc Pháp Đao Trận. Dù trong lòng đã sớm đề phòng, nhưng lúc này A Diệt hoàn toàn không có cách nào thoát khỏi phạm vi đao trận. Tại hắc ngoại, những bảo cụ thuấn di không đủ cao minh như Lôi Thuấn Tiểu Chùy đều bị áp chế, khiến hắn thực sự rơi vào tuyệt cảnh.

Bảo Lan ở phía ngoài phóng ra từng loạt phi đao lông vũ bạch sắc, chuẩn xác đánh văng từng cây trận kỳ mà A Diệt vừa kịp tế ra, khiến hắn bị ép hoàn toàn vào trong phạm vi Ngọc Pháp Đao Trận. Theo cái phẩy tay của tên giả mạo, bảy mươi hai lưỡi đao ngọc bắt đầu vận hành. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt A Diệt tái nhợt, hắn không ngờ bản thân lại trở thành đối tượng đầu tiên của đao trận kể từ khi nó được cường luyện lên cấp cao nhất.

Lúc này hắn lập tức chuyển hóa sang trạng thái Dung Huyết Giả, chiến lực cưỡng ép phá vỡ giới hạn Phong Hầu cực hạn, tiến thêm một bước về phía trên. Thế nhưng dù vậy, muốn chống lại toàn bộ lưỡi đao ngọc vẫn vô cùng gian nan. A Diệt cũng không còn ảo tưởng có thể thoát ra ngoài, bởi kết giới của đao trận đã được tăng cường rất nhiều, lại còn có ba kẻ trấn giữ bên ngoài, muốn phá vây gần như là chuyện không tưởng.

Ở bên ngoài, chứng kiến uy thế của đao trận, cả Sửu Nhi lẫn Bảo Lan đều lộ ra vẻ tán thưởng. Bảo Lan lên tiếng nói: “Không ngờ Diệt tiên hữu lại sở hữu đao trận lợi hại bậc này, chỉ cần giữ được địch nhân trong phạm vi kết giới, cho dù là Phong Hầu Vô Địch cũng phải nuốt hận.”

Tên giả mạo cười nhạt, khách sáo đáp: “Đã là Phong Hầu Vô Địch thì ai mà chẳng có bảo vật đặc thù lợi hại. Muốn vây được bọn họ vào đao trận vốn đã không dễ, mà đã vây được thì cũng chưa chắc giữ nổi đối phương quá một hơi thở. Ta nói vậy có đúng không, Sửu lão đệ?”

“Diệt lão ca nói có lý, thế nhưng cũng không thể phủ nhận đao trận này của lão ca thực sự có sức sát thương cực lớn. Phong Hầu Vô Địch chỉ cần nhất thời sơ suất cũng sẽ phải bỏ mạng.” Sửu Nhi đáp lời, đây đều là đánh giá xuất phát từ nội tâm. Với hắn thì đao trận này không đáng để quá bận tâm, nhưng đối với những Phong Hầu Vô Địch khác thì chưa chắc đã như vậy.

Bấy giờ bảy mươi hai lưỡi đao đã có mười lưỡi bị hủy, A Diệt gắng sức chống đỡ toàn bộ thế công, đao ảnh trùng trùng điệp điệp loạn trảm không ngừng. Hết thảy bảo cụ trong giới chỉ đều được hắn tế ra, phối hợp lẫn nhau để đối kháng đao ngọc. Thế nhưng ba kẻ ở phía ngoài cũng không hề khoanh tay đứng nhìn, thỉnh thoảng lại xuyên qua kết giới tung ra công kích, khiến tình cảnh của hắn càng thêm chật vật.

Bị một nhát đao chém trúng, cho dù có giáp quang của bảo cụ Thiên giai cùng quầng sáng hộ thể, bất tử lực trong cơ thể hắn vẫn suy giảm một thành, làm cho tinh thần dần trở nên cuồng bạo. Ba kẻ bên ngoài hiểu rõ sinh linh một khi bị dồn đến đường cùng thì phản kích trước khi chết sẽ cực kỳ đáng sợ, vì vậy nhất thời không ai dám công kích dồn dập. Bọn họ phân trấn ba phương, lạnh lùng quan sát các lưỡi đao ngọc từng chút một bào mòn sinh mệnh của đối phương.

Vài hô hấp trôi qua, nhưng với A Diệt lại giống như đã qua mấy năm dài đằng đẵng. Lúc này hắn đã chống đỡ tổng cộng ba mươi sáu lưỡi đao, thân thể tổn hại nghiêm trọng. Đau đớn từ vô số vết thương truyền khắp toàn thân, thế nhưng tâm trí hắn lại không đặt ở đó, mà bỗng nhiên nhớ ra rất nhiều chuyện. Hắn kinh ngạc nhận ra bản thân đã quên mất không ít thứ trọng yếu, chỉ đến khi bị ép vào tuyệt cảnh này, ký ức mới từng chút một quay trở lại.

Lớp sương mù trong đầu dần tan biến, A Diệt nhớ ra mình còn sở hữu năng lực biến hóa bán long nhân, lại nhớ ra đồng tử Vạn Hoa Nhãn. Hắn vừa né tránh các lưỡi đao ngọc, vừa dò xét giới chỉ để lấy ra con mắt đặc biệt ấy. Thế nhưng đúng khoảnh khắc vừa chạm tay tới, một lưỡi đao đã xuyên thẳng qua ngực hắn.

Trước mắt hắn chính là thân ảnh giống hệt mình, tên giả mạo đã nắm bắt thời cơ cực kỳ chuẩn xác. Chỉ trong một thoáng A Diệt phân tâm, đối phương liền xông thẳng vào đao trận tung ra sát chiêu. A Diệt gầm lên một tiếng long ngâm, nhưng cùng lúc đó vô số đao ngọc đồng loạt chém xuống. Thân ảnh Sửu Nhi cùng Bảo Lan cũng xuất hiện ở hai bên tả hữu, nhất tề phát động công kích cường đại, máu tươi lập tức tung tóe khắp không gian.

Đến thời khắc này, sương mù trong đầu hắn mới hoàn toàn tan đi, mọi ký ức đều đã trở lại, nhưng cũng đã quá muộn. Kẻ giống hệt trước mặt nở nụ cười lạnh, trên lưỡi đao bùng lên Vong Thần Tử Lôi, rồi trảm mạnh xuống một kích cuối cùng, triệt để chấm dứt sinh mệnh hắn.