Từ khi tiêu diệt tên Lưu Tâm Hình, nhóm ba người A Diệt vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình, đến nay đã trôi qua thêm mười ngày. Trong khoảng thời gian này bọn họ tao ngộ không ít hiểm nguy, nhưng đều thuận lợi vượt qua, đối với ba người mà nói những hiểm cảnh ấy vẫn chưa đủ để tạo thành uy hiếp nghiêm trọng.
Rời khỏi điểm tụ tập hắc quái thứ mười lăm, Bảo Lan đưa mắt nhìn địa đồ rồi nói: “Khả năng lớn là chúng ta đã đi hết toàn bộ các điểm tụ tập phân tán, những khu vực chưa thăm dò còn lại rất nhỏ, gần như không thể tồn tại thêm điểm tụ tập khác.”
Sửu Nhi lên tiếng đáp: “Cứ đi nốt những nơi còn sót lại cho chắc, rồi trở về điểm hội hợp cũng chưa muộn. Dù sao hai nhóm kia vẫn chưa có động tĩnh gì, xem ra công việc của họ cũng chưa hoàn tất.”
A Diệt nhìn về một phương hướng xa, nơi đó có dao động khí tức kỳ dị mơ hồ truyền tới, hắn nói: “Vừa nhắc tới đã có dấu hiệu rồi, không biết là nhóm nào đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về nơi tập hợp trước chúng ta.”
Sửu Nhi trầm ngâm giây lát rồi nói: “Vậy thế này, chúng ta dành thêm một ngày đi nốt phần lớn những khu vực chưa đặt chân tới. Nếu vẫn không phát hiện dấu hiệu của điểm tụ tập thứ mười sáu, thì lập tức quay về hội hợp với các nhóm khác.”
A Diệt cùng Bảo Lan đều gật đầu tán thành. Ba người tiếp tục lên đường, trong một ngày này bọn họ gặp không ít đàn hắc quái, nhưng không phát hiện thêm dấu hiệu điểm tụ tập mới, cũng không thấy giống loài hắc quái chưa từng ghi nhận, vì vậy đi đến kết luận rằng phương hắc ngoại này chỉ tồn tại tổng cộng mười lăm điểm tụ tập.
Tại khu vực nơi mười người đồng thời xuất hiện khi vừa tiến vào phương hắc ngoại, lúc này đã có một nhóm chờ sẵn, chính là nhóm bốn người do Khúc Phí Ma dẫn đầu. Sau ba ngày chờ đợi, nhóm tiếp theo hoàn thành nhiệm vụ và trở về hội hợp, chính là nhóm của Sửu Nhi.
Khi gặp nhau, Sửu Nhi kể lại đại khái quá trình bọn họ gặp kẻ giả dạng Khổng Tuấn đến lừa gạt, cùng việc cuối cùng đã tiêu diệt tên Lưu Tâm Hình kia. Nhóm Khúc Phí Ma cũng nói về việc từng phát giác có kẻ theo dõi, nhưng vì nhóm họ nhân số đông, lại ẩn thân gần khu vực Hắc Ngoại Tâm, nên đám Lưu Tâm Hình không dám tùy tiện ra tay.
Bảy người tụ tập trên cung điện phi hành của Khổng Tuấn, kiên nhẫn chờ đợi nhóm của Thiên Hận Hầu trở về. Chỉ nửa ngày sau khi hai nhóm hội ngộ, bọn họ đã cảm ứng được khí tức của ba người còn lại. Không ít người âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đợi cho nhóm kia đến nơi, bọn họ coi như đã chính thức hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên với thân phận Thập Tân Tinh dự khuyết.
Nhưng nhóm ba người Thiên Hận Hầu còn chưa bay tới phụ cận cung điện đang ẩn thân thì đột nhiên có một luồng khí tức cường đại từ phương xa lan tràn tới, khiến cả mười người đều bất ngờ mà đồng loạt hướng mắt quan sát. Luồng khí tức ấy vô cùng dữ dội, mơ hồ kèm theo tiếng sấm ầm vang, pháp tắc chí tôn hiện rõ giữa hắc ngoại hỗn loạn.
Bảy thân ảnh xuất hiện trên quảng trường phía trước cung điện, nhìn về phương xa nơi dị tượng bộc phát mà sắc mặt không khỏi biến đổi. Lữ Lạc là người lên tiếng trước tiên: “Có lẽ chỉ là hắc quái nào đó đột phá cảnh giới, dù khoảng cách có hơi gần thì cũng không thể ảnh hưởng tới chúng ta được.”
Hắn vừa dứt lời thì Khúc Phí Ma đã lập tức phản bác: “Hắc quái không thể nào tạo ra dị tượng đột phá ở cấp độ này, lại còn dẫn động lôi kiếp, đây chắc chắn là tu hành giả đang trùng kích tới giai đoạn then chốt.”
A Diệt đưa mắt nhìn về ba thân ảnh đang bay nhanh từ xa tới, trầm giọng nói: “Mười người chúng ta đều ở đây, kẻ đang đột phá không thể là nhân loại. Trong phương hắc ngoại này, ngoài chúng ta ra chỉ còn lại Lưu Tâm Hình, nếu không phải người của chúng ta thì chỉ có thể là tên Lưu Tâm Hình cuối cùng.”
Nhóm ba người Thiên Hận Hầu lúc này đã cấp tốc bay tới hội hợp. Nguyễn Trúc Cơ lên tiếng: “Ta đã phái khôi lỗi đi thám thính, quả nhiên phát hiện có tu hành giả không thuộc hắc quái đang độ kiếp, chính kẻ đó gây ra dị tượng vừa rồi, hiện tại hẳn đã tiến vào giai đoạn cuối của quá trình trùng kích.”
Thiên Hận Hầu lập tức xuất ra lệnh bài thân phận, nhanh chóng nói: “Nhiệm vụ đã hoàn thành, tất cả mau hợp nhất lệnh bài để thông báo về nhân giới, phải rời khỏi phương hắc ngoại này càng sớm càng tốt, trước khi đối phương đột phá thành công.”
Ngay lập tức cả mười người xuất ra lệnh bài thân phận. Thập bài hợp nhất, Thập Tân Tinh dự khuyết hoàn thành nhiệm vụ, sóng năng lượng từ lệnh bài bộc phát, xuyên qua hắc ngoại hỗn loạn, truyền dấu hiệu về lệnh bài trong tay Tư Đồ Vương tại nhân giới. Khi nhận được thông tin này, Tư Đồ Vương sẽ nhanh chóng tới khu vực song song với nơi đây, mở ra thông đạo đưa mười người trở về nhân giới.
Cách nơi mười nhân tộc tụ hội chừng trăm vạn dặm, một thân ảnh đang ngâm mình giữa vô vàn thiên lôi. Lôi kiếp giáng xuống dữ dội đến mức kinh khủng, ngay cả những hắc quái hung bạo nhất cũng phải khiếp sợ mà bỏ chạy thật xa.
Kẻ đang độ kiếp không ai khác chính là Lưu Tâm Hình cuối cùng tại phương hắc ngoại, tên là Liệt Ảnh. Lúc này tâm thần hắn đang tiến hành vấn đáp cùng Tổ Chi Pháp Tắc, thân thể không ngừng được cường hóa, tiên lực từng bước biến đổi về chất, khí tức tăng vọt rõ rệt. Năm mươi loại pháp tắc hắn đã cảm ngộ đồng thời lưu chuyển, tôn lên pháp tắc chí tôn mà hắn dùng để vấn tổ, uy thế ngày càng áp bức.
Màn vấn đáp kết thúc, tâm thần Liệt Ảnh trở về nhục thân. Ngay sau đó hắn vận dụng sức mạnh vừa đạt được, chính diện chống lại toàn bộ thiên kiếp giáng xuống, cuối cùng thành công vượt qua khảo nghiệm cuối cùng trong quá trình đột phá. Giữa mảnh không gian vỡ nát đầy rẫy hiểm nguy, hắn cười lớn đầy đắc ý, mục tiêu đã chuẩn bị suốt cả ngàn năm rốt cuộc cũng đạt được kết quả mỹ mãn.
Cảm nhận lực lượng cường đại đang lưu chuyển trong cơ thể, Liệt Ảnh vừa mừng rỡ tột độ lại vừa nghẹn ngào khó tả. Trong đầu hắn bất giác hiện lên hình ảnh hai đồng tộc đã cùng mình vào sinh ra tử suốt gần vạn năm. Hắn khẽ thì thào: “Ta đã thành công rồi, kế hoạch mà ta cùng hai người chuẩn bị suốt cả ngàn năm tại nơi nguy hiểm này cuối cùng cũng đã hoàn thành, giúp ta chân chính bước vào Vấn Tổ cảnh.”
Thế nhưng ngay sau đó, hắn lại nghĩ tới cái chết của hai đồng bọn, rồi nghĩ tới những kẻ đã ra tay sát hại họ, sát ý trong mắt lập tức trào dâng. Khi sát tâm vừa khởi, Liệt Ảnh liền cảm ứng được một cỗ pháp tắc không gian dao động cách nơi này trăm vạn dặm, tựa hồ có tồn tại ở nhân giới đang thi triển thần thông, mở ra thông đạo nối liền tới phương hắc ngoại, ý đồ đưa đám nhân tộc trẻ tuổi rời đi.
“Muốn thoát sao, đúng là nằm mơ.” Liệt Ảnh lạnh giọng quát lên.
Thân ảnh hắn trong chớp mắt đã thuấn di tới vị trí thông đạo không gian xuất hiện, phất tay đánh ra một cỗ lực lượng khủng bố, trực tiếp cắt đứt liên thông giữa hắc ngoại cùng nhân giới, khiến đám nhân tộc vừa nhìn thấy hi vọng liền trợn lớn mắt kinh hãi.
“Phong tỏa không gian.”
Chứng kiến cảnh tượng này, không ít người tâm thần như rơi xuống hầm băng, sống lưng lạnh toát, sắc mặt ai nấy đều trở nên cực kỳ khó coi. Nhìn tên Lưu Tâm Hình trước mắt, bọn họ vừa e ngại lại vừa phẫn nộ, trong nháy mắt mười người đồng loạt tế xuất bảo cụ, bày ra tư thế sẵn sàng liều mạng.
Tại nhân giới, sắc mặt Tư Đồ Vương cũng lập tức biến đổi. Hắn không hiểu vì sao phương hắc ngoại kia lại xuất hiện kẻ có thể thi triển phong cấm không gian, chặt đứt liên kết giữa hai giới. Hắn trầm giọng tự nhủ: “Với tư duy của đám hắc quái thì không thể nào nắm giữ thủ đoạn như vậy, chẳng lẽ nơi đó còn có tu hành giả của chủng tộc khác?”
Trong lòng hắn dâng lên bất an mãnh liệt, với khoảng cách giữa hai giới hiện tại, hắn hoàn toàn không thể can thiệp hay trợ giúp được gì. Tình huống này vượt xa dự liệu ban đầu của hắn, sinh tử của Thập Tân Tinh dự khuyết lúc này chỉ còn có thể phó mặc cho chính bọn họ tự mình quyết định.
Liệt Ảnh chắp hai tay ra sau lưng, thân hình thẳng tắp, khí thế ngạo nghễ bao trùm toàn trường. Hắn cúi mắt nhìn xuống mười kẻ phía dưới, thanh âm lạnh lẽo vang vọng trong hắc ngoại: “Đã thấy Liệt Ảnh Vương ta, đám tiểu bối các ngươi còn không mau quỳ xuống. Nếu khiến ta hài lòng, ta có thể tha cho vài kẻ một con đường sống, ban cho vinh dự trở thành nhân sủng của bổn vương.”
Thiên Hận Hầu cười khẩy rồi cất tiếng: “Nhìn bộ dạng tiểu nhân đắc ý của ngươi kìa, chẳng qua chỉ là kẻ vừa mới đột phá mà thôi, ngay cả thời gian củng cố căn cơ cô đọng nguyên thần còn chưa có, vậy mà cũng dám tới đây tác oai tác quái trước mặt chúng ta, ngươi đã quá xem trọng bản thân mình rồi đấy.”
Sửu Nhi giơ ngón tay cái rồi hướng thẳng xuống dưới, hắn cười nói: “Ngươi có gan đứng trước mười người chúng ta ra oai cũng coi như có bản lĩnh, nhưng chút khí thế đó không đủ để khiến ta khiếp sợ đâu. Có giỏi thì động thủ thử xem, để ta xem loại sinh mệnh đặc thù như ngươi sau khi bước lên tứ trọng thiên thì rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh.”
Khúc Phí Ma nheo mắt quan sát đối phương, từ đầu tới cuối không mở miệng nói lời nào. Những ngón tay hắn nhẹ nhàng ấn vào nhau phát ra thanh âm giòn dã, khí tức trên thân dần dần vận chuyển, rõ ràng cũng chẳng hề e ngại việc phải chính diện đối đầu với tồn tại cảnh giới cao hơn.
Ba Phong Hầu Vô Địch đã thể hiện thái độ như vậy, thì bảy Phong Hầu cực hạn phía sau lại càng không có lý do lùi bước. Tinh thần bọn họ đồng loạt kéo căng, chiến ý bốc lên, ai nấy đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận huyết chiến, cho dù đối phương nắm giữ sức mạnh vượt trội cũng tuyệt không lùi bước.
Liệt Ảnh Vương cười gằn: “Một đám tôm tép không biết trời cao đất dày, làm vua trong Hư Linh cảnh quá lâu khiến các ngươi dần dần xem nhẹ Vấn Tổ cảnh sơ đẳng. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi hiểu rõ chênh lệch giữa hai đại cảnh giới lớn đến mức nào, kiếp sau nhớ bớt đi vẻ ngạo mạn khi đứng trước bậc tiền bối.”
Lời hắn vừa dứt, khí tức trên thân lập tức tăng vọt, khiến cả không gian hắc ngoại rung chuyển dữ dội. Pháp tắc chí tôn bạo khởi, áp chế toàn bộ các loại pháp tắc khác. Thập Tân Tinh dự khuyết cũng đồng thời bạo phát tiên nguyên, tinh thần căng như dây đàn, quầng sáng hộ thể dày đặc bao trùm toàn thân mỗi người, chính diện nghênh đón hiểm họa bất ngờ này.
Thân ảnh Liệt Ảnh Vương đột nhiên biến mất, trong nháy mắt đã thuấn di tới sát bên Thiên Hận Hầu, một trảo đâm thẳng về phía tim nàng. Phản ứng của Thiên Hận Hầu cực kỳ nhanh, ngay khi trảo ảnh vừa chạm tới lớp hộ thể, nàng đã chém ra một kiếm, chính diện đối bính với công kích cuồng bạo kia. Kết quả thân thể nàng bị lực phản chấn đánh văng đi rất xa, may mắn bất tử lực tiêu hao không quá nghiêm trọng.
Ngay sau đó hàng loạt thần thông từ bốn phương tám hướng đồng loạt đánh tới. Liệt Ảnh Vương lại một lần nữa thuấn di rời khỏi vị trí cũ, ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt mục tiêu tiếp theo là A Diệt, kẻ đã tự tay giết chết đồng tộc của hắn. Vuốt nhọn ẩn chứa khí tức tử vong vừa chộp xuống, thân thể A Diệt đã trong nháy mắt hóa thành vô số dây leo lục kim lan tràn ra tám hướng, khiến một kích chí mạng của đối phương hoàn toàn đánh vào khoảng không.
Mày khẽ cau lại, Liệt Ảnh Vương nhận ra hai kẻ đã giết chết hai đồng tộc của hắn quả thực không dễ giết, liền lập tức đổi ý, muốn trước tiên tiêu diệt những kẻ khác. Đúng lúc này Khúc Phí Ma đã ra tay, hắn vung đơn thủ trắng bệch, phóng thích một đạo công kích do dị độc ngưng tụ, trong nháy mắt hình thành vân vụ dị độc dày đặc bao phủ lấy đối phương, sức mạnh ăn mòn bất tử lực lập tức phát huy sự đáng sợ của nó.
Thế nhưng Liệt Ảnh Vương đã sớm thuấn di rời đi, thân ảnh xuất hiện ở một phương khác, hắn vỗ một chưởng đánh bay Mạnh Đường, sau đó khoát tay quét ngang, phá tan hàng loạt công kích đánh tới. Ngay tiếp đó hắn tung ra một cước, trực tiếp đạp nổ thân thể Lữ Lạc, huyết nhục tung tóe giữa hắc ngoại.
Tổ hợp khôi lỗi do Nguyễn Trúc Cơ chỉ huy cũng lao tới ngăn cản, nhưng chỉ bị hắn liếc mắt một cái liền toàn bộ sụp đổ, nữ tử kia cũng không tránh khỏi kết cục nhục thể phát bạo, hóa thành một đoàn huyết vụ.
Khổng Tuấn ở bên trong cung điện phi hành lập tức điều động món bán Tiên Binh này đâm thẳng về phía Liệt Ảnh Vương, thế nhưng vừa mới áp sát đã bị đối phương một chưởng đánh văng, cung điện rung chuyển dữ dội, bay ngược ra xa.
Cửu Trụ Lôi Hình Trận của Sửu Nhi cùng Quang Luân Vạn Độc Trận của Khúc Phí Ma đồng thời bạo khởi, hai đại trận hình chồng lên nhau, vây chặt đối phương ở trung tâm, liên tiếp phát động công kích, nhưng Liệt Ảnh Vương vẫn ứng đối một cách nhẹ nhàng.
Ngay lúc này Thiên Hận Hầu cùng A Diệt đã quay trở lại chiến trường. Thiên Hận Hầu lập tức gia cố kết giới trận pháp, đồng thời thi triển uy năng tương tự phong tỏa không gian, hạn chế năng lực thuấn di của đối phương. A Diệt thì toàn lực thúc phát Ngọc Pháp Đao Trận, bảy mươi hai lưỡi đao ngọc sắc bén được phủ thêm thiên lôi cùng dị độc, từ bốn phương tám hướng quần công Liệt Ảnh Vương, nhất thời ép hắn vào tình thế nguy hiểm.
“Chỉ như gãi ngứa mà thôi.” Liệt Ảnh Vương cười lạnh cất tiếng. Quanh thân hắn đột nhiên xuất hiện một bộ khung xương khổng lồ màu bích ngọc, bộ khung xương trông có vẻ mỏng manh nhưng lại vô cùng vững chắc, trực tiếp ngạnh kháng toàn bộ công kích của tam đại trận hình mà không hề xuất hiện bất kỳ dấu hiệu tổn hao nào.
Sắc mặt quần tiên đồng loạt biến đổi, hòa thượng Hải Vân Phong không nhịn được thốt lên: “Đó hẳn là Tiên Giả Pháp Tướng, thần thông đặc thù chỉ có tu hành giả Vấn Tổ cảnh trở lên mới có thể thi triển.”
Khúc Phí Ma sắc mặt âm trầm, chậm rãi nói: “Pháp tướng cực kỳ huyền diệu, cho dù tên này mới chỉ ngưng tụ được một bộ khung xương, thì mức phòng ngự cũng đã tăng lên vô cùng khủng bố, công kích không đạt tới tầng thứ Vấn Tổ cảnh thì căn bản không thể xuyên phá lớp phòng ngự đó.”
Liệt Ảnh Vương lúc này cười lớn, giọng điệu tràn đầy ngạo mạn. Hắn nhìn bộ khung xương ngọc bích bao bọc quanh thân mình, trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn với sức mạnh mới đạt được. Ánh mắt hắn từ trên cao nhìn xuống những kẻ phía dưới, thanh âm lạnh lẽo như tử thần tuyên án vang vọng trong hắc ngoại: “Đến lúc phải chết rồi, đám sâu bọ. Tất cả các ngươi hãy xông lên cùng lúc đi, để được vinh dự chết dưới tay bổn Vương.”