Ba đạo độn quang dần rời xa khu vực tụ tập của không ít tộc loài hắc quái, thế nhưng phía sau vẫn còn ba mươi mấy luồng hắc quang truy đuổi không dứt. Tiếng gầm phẫn nộ vang vọng khắp không gian, thế truy sát cuồn cuộn như đại hồng thủy, tốc độ lan tràn nhanh đến mức khó tin. Tiếng sấm động quanh thân Sửu Nhi lại đánh thức thêm rất nhiều hắc quái trên đường bỏ chạy, khiến đội hình truy binh chẳng những không giảm mà còn ngày một đông hơn.
Thấy phía trước đã xuất hiện vài thân ảnh ngáng đường, ba người đều hiểu rõ chuyến này khó có thể bình yên thoát thân. Ai nấy lập tức xuất ra vũ khí, ra tay xử lý nhanh gọn những hắc quái cản lối. Một đạo lôi quang xanh sẫm gào thét bắn thẳng ra ngoài, chỉ trong khoảnh khắc đã xuyên thủng thân thể to lớn của một đầu hắc quái, khiến nó mất mạng ngay tức thì.
Thân ảnh Sửu Nhi hiện ra giữa không trung, tay cầm trường kích lập lòe điện mang. Cánh tay nhỏ nhắn vung mạnh, trường kích liền bắn vọt đi như lôi long phi tẩu, kéo theo một dải lôi quang xuyên qua hàng loạt hắc quái, huyết hoa bắn tung giữa hư không. Sau lưng hắn, một vòng tôn hoàn đầy sấm sét hiện lên, lôi đình rền vang không dứt, thiên lôi từ thân hắn bạo phát ra bốn phương tám hướng, nhất thời chặn đứng bước tiến của vô số hắc quái.
Nhân lúc đám hắc quái bị thiên lôi đánh cho thân thể tê liệt, Bảo Lan liền thi triển thần thông, hóa ra hàng trăm phân thân, tản ra tứ phía đánh giết truy binh, sắc bạch trong khoảnh khắc ấy lan tràn như tuyết hoa nở rộ. Thân ảnh A Diệt thì đã sớm tiêu biến, vạn dặm không gian chợt dâng lên một đao hải lạnh lẽo, âm thầm phối hợp với Bảo Lan, nhanh chóng tiêu diệt những hắc quái áp sát.
Ba người tạo ra thanh thế lớn đến như vậy, tự nhiên đã dẫn động thêm rất nhiều hắc quái từ tứ phương đổ tới. Đã rất lâu rồi chúng mới cảm ứng được những khí tức lạ lẫm mang đầy sát ý như thế, lúc này liền nối đuôi nhau tràn về chiến trường. Nhận ra tình thế không ổn, A Diệt lập tức truyền âm bảo hai kẻ kia toàn lực đào tẩu, không cần tiếp tục dây dưa tiêu diệt truy binh nữa.
Đao hải dần lắng xuống, hư linh du thiên côn bằng hiện thân giữa không trung, tiếng hót vang vọng, khí thế oai hùng. Thế nhưng lần này nó không hề thị uy sức mạnh, mà toàn lực vỗ cánh bỏ chạy. Bảo Lan cũng hóa thân thành thiên hạc bạch ngọc, tốc độ phi hành chẳng mấy kém cạnh côn bằng, nhanh chóng rời xa khu vực giao chiến.
Chỉ còn lại thân ảnh lôi nhân lơ lửng tại chỗ, song Sửu Nhi vẫn nở nụ cười thoải mái. Bởi lẽ bọn họ đã thành công câu giờ, đủ để hắn tụ lực thi triển tuyệt kỹ đào tẩu. Một đầu tiên thú dạng thanh loan từ linh thú châu trong tay hắn bay ra, cùng lôi thiểm bạo phát quanh thân Sửu Nhi dung hợp làm một, ngưng tụ thành một thông đạo không gian.
“Lôi Thuấn Na Di Thuật.”
Bước chân khẽ động, một người một thú lập tức biến mất trong thông đạo lôi đình. Ngay sau đó, thông đạo phát sinh bạo liệt, tạo thành một vụ oanh tạc dữ dội, trong khoảnh khắc hủy diệt hơn mười đầu hắc quái ở gần nhất. Cách đó trăm vạn dặm, một đạo thanh quang lóe lên, thân ảnh nhỏ nhắn của Sửu Nhi hiện ra. Hắn thu lại thanh loan, rồi lập tức thi triển thủ đoạn ẩn thân, kiên nhẫn chờ đợi hai đồng đội chạy tới hội hợp.
Cảm ứng được cảnh tượng vừa rồi, Bảo Lan không khỏi cảm thán: “Không ngờ Tôn tiên hữu lại nắm giữ loại tuyệt kỹ đào tẩu cao minh như vậy, dựa vào đó hoàn toàn có thể cắt đuôi truy binh, quả nhiên không hổ danh Hoang Cổ bá tiên.”
A Diệt trầm giọng nói: “Chúng ta cũng nên nhanh chóng thoát khỏi đám súc sinh này, để chúng bám theo quá lâu chung quy vẫn là mối nguy.”
Hai hư linh thiên thú lập tức thi triển thần thông phi độn, độn tốc theo đó tăng vọt, dần dần bỏ xa những hắc quái vẫn còn cố chấp truy đuổi phía sau. Nếu nơi đây không phải hắc ngoại thì bọn họ đã sớm hoàn toàn cắt đuôi truy binh, nhưng do không gian tồn tại lực cản quá lớn, hai người chỉ có thể duy trì khoảng tám thành tốc độ so với thời kỳ đỉnh phong.
Cắm đầu phi hành liên tục mấy tuần trà, hai người mới thoát khỏi phạm vi cảm ứng của đám hắc quái. Ai nấy đều lộ rõ vẻ mệt mỏi, quang tráo quanh thân xuất hiện không ít vết rạn, hiển nhiên đã bị lực ma sát trong không gian hắc ngoại công kích không ngừng. Hư linh thiên thú theo đó tiêu tán, tốc độ phi hành của hai người giảm xuống, song vẫn duy trì phương hướng, một mạch tiến thẳng về nơi Sửu Nhi na vị tới.
Khi thần thức cảm ứng được vị trí Sửu Nhi đang ẩn thân, A Diệt và Bảo Lan đồng thời thở phào một hơi. Cả hai liền chủ động chậm lại, tránh để lực xé gió khuếch tán quá xa, thu hút thêm hắc quái ở khu vực lân cận kéo tới.
Để đề phòng bất trắc, A Diệt phóng thích thần thức dò xét ra xa, tra xét xem hắc quái gần nhất còn cách bao nhiêu. Thế nhưng đúng vào lúc này, nhờ cường độ thần thức đã tăng lên không ít, hắn bất ngờ cảm ứng được một tồn tại thứ tư trong khu vực. Toàn thân A Diệt lập tức phát lực, chiến đao hoành không trảm thẳng ra ngoài, bởi trong khoảnh khắc ấy hắn sinh ra cảm giác mãnh liệt rằng mục tiêu của kẻ đang ẩn náu chính là bản thân mình.
Đao quang đột ngột phát động khiến Bảo Lan và Sửu Nhi đều giật mình. Chỉ thấy một trảm kia chém thẳng vào khoảng không trống rỗng, rồi bất ngờ vang lên một tiếng nổ trầm đục. Ngay sau đó, một tiếng gầm chói tai bỗng nhiên vang lên, tại vị trí đao trảm mơ hồ hiện ra bóng ảnh của một đầu hắc quái. Cùng lúc ấy, rậm rạp hắc quang như sao băng bạo động, cuồn cuộn quét thẳng về phía ba người.
Hai người còn lại lập tức kịp phản ứng, trong lòng không khỏi kinh hãi, không ngờ ngay bên cạnh lại có một hắc quái ẩn thân mà bọn họ hoàn toàn không hề phát giác. Sửu Nhi khoát tay, một đầu thiên ưng thân thể cứng cáp xuất hiện, theo thủ pháp của hắn nhanh chóng biến hóa thành một cây cung tên khổng lồ. Khi rơi vào tay Sửu Nhi, cây cung ấy trông chẳng khác nào vật của người khổng lồ đè lên thân hình một đứa trẻ.
Thế nhưng Sửu Nhi không hề tỏ ra nặng nề, hắn dang tay kéo căng dây cung một cách nhẹ nhõm, mũi tên thiên tiễn theo đó ngưng tụ trên dây, rồi lập tức bắn vọt đi với tốc độ cực nhanh. Đạo phi tiễn xé gió lao thẳng như lưu tinh, chỉ trong khoảnh khắc đã phân tách thành hàng ngàn đạo, chính diện va chạm với những luồng hắc quang sắc bén, tạo ra một chuỗi bạo tạc liên hoàn, chấn động dữ dội khắp không gian.
Bảo Lan vũ động song thủ, dị phong gào thét đinh tai nhức óc, nhanh chóng ngưng tụ thành một hư ảnh giao long ba đầu, thế như phô thiên cái địa trực tiếp xuyên qua đợt công kích bạo loạn, đánh thẳng về phía thân ảnh hắc quái mơ hồ. Gần như đồng thời, đại kiếm kim trúc khổng lồ của A Diệt cũng phá không lao tới, hai đòn viễn công đồng loạt oanh kích, thế nhưng thân ảnh kia vẫn đứng yên tại chỗ, không hề có dấu hiệu suy chuyển.
Sửu Nhi thôi phát Lôi Tinh Nhãn, điện mang lập lòe nơi khóe mắt, lập tức trông thấy hình thái của đầu hắc quái kia rõ ràng hơn. Trên thực tế, nó đã bị công kích của A Diệt và Bảo Lan đánh trúng trực diện, nhưng lại hoàn toàn không chịu bất kỳ tổn thương nào. Sửu Nhi nhất thời cũng không phân biệt được đây là giống loài hắc quái nào, bởi hắn vẫn chưa thể ghi nhớ toàn bộ chủng loại được ghi chép trong ngọc giản.
Hắn vũ động một tay, đem hình ảnh mình quan sát được mô phỏng ra giữa không trung cho hai đồng bạn xem. A Diệt nheo mắt quan sát kỹ lưỡng, nhưng vẫn không nhận ra lai lịch, Bảo Lan cũng khẽ lắc đầu, biểu thị hoàn toàn không có ấn tượng.
Đúng lúc này, thân ảnh mơ hồ kia đột nhiên biến mất. Một đạo trảo ảnh xuyên thủng không gian, hung hãn đánh lên lưng A Diệt, nhưng chỉ xuyên qua một đạo tàn ảnh. A Diệt đã kịp thời độn đi một khoảng, sắc mặt không khỏi trầm xuống, bởi hắn đã xác nhận phương thức di chuyển của loài hắc quái này chính là xuyên qua không gian.
Khác với nguyên thế giới, hắc ngoại không tồn tại các tầng tường kép không gian, mà trực tiếp liên thông với hư vô. Do đó, sinh linh có thể hành tẩu xuyên không gian tại nơi này tất nhiên phải nắm giữ pháp tắc không gian. Nếu chỉ dựa vào những thần thông xuyên không thông thường, thì tuyệt đối không thể thi triển được.
Sửu Nhi hiển nhiên cũng đã ý thức được mức độ khó đối phó của đầu hắc quái kỳ dị này, nhưng hắn vẫn lên tiếng chấn chỉnh sĩ khí: “Cho dù nó có thể xuyên không gian, thì cũng chưa bước vào Vấn Tổ cảnh, chúng ta vẫn hoàn toàn có khả năng giết nó.”
Bảo Lan gật đầu tiếp lời: “Trong hắc quái có không ít giống loài đặc thù, bẩm sinh đã có thể thao túng chí tôn pháp tắc, không giống tu hành giả buộc phải đạt tới Vấn Tổ cảnh. Ba người chúng ta không cần phải sợ nó.”
A Diệt trầm giọng nói: “Phải tốc chiến tốc thắng, dư chấn từ những công kích vừa rồi đã khuếch tán ra xa, rất nhanh sẽ có thêm hắc quái lần mò tới.”
Sửu Nhi lập tức xung phong đi đầu, với nhãn quang tinh chuẩn của Lôi Tinh Nhãn, hắn có thể bắt được khí cơ của hắc quái trong khoảnh khắc nó hiện thân tại một phương nào đó. Ngay lúc này, hắn giương cung bắn ra một đạo lưu tinh, lập tức trúng vào thân thể huyền ảo của hắc quái kia. Nhận thấy đã xác định được mục tiêu, A Diệt cùng Bảo Lan đồng thời công kích, nhưng thân ảnh ấy lại lần nữa biến mất.
“Khó chịu thật, để ta thử xem Du Không Én có thể hạn chế năng lực thuấn di của nó hay không.” Bảo Lan nghiến răng nói, đồng thời vỗ lên linh thú châu. Trong khoảnh khắc, năm trăm con bạch én hiện thân, như tuyết hoa bay múa khắp hư không, phát ra những âm ba quỷ dị, có tác dụng bức hiển mọi vật trong phạm vi này.
Đột nhiên, tại một khu vực có vuốt khí quét qua, lập tức đánh chết không ít Du Không Én. Bảo Lan không chút chần chừ, dị phong cùng pháp tắc nhanh chóng ngưng tụ thành vô số phi đao sắc bén, đồng loạt bắn về phía đó, đánh thẳng lên thân thể khổng lồ vừa hiển lộ. Công kích của Sửu Nhi và A Diệt tới chậm hơn một nhịp, nhưng lần này nhờ đã phát hiện mục tiêu từ sớm, đầu hắc quái kia còn chưa kịp thuấn di rời đi, đã bị thêm hai đạo công kích chính diện oanh tạc.
Thấy đối phương hứng trọn ba đòn công kích cường đại mà chỉ khẽ run rẩy đôi chút, Sửu Nhi lập tức nhận ra mấu chốt liền nói: “Mỗi khi sắp trúng đòn, súc sinh đó đều dời bộ vị chịu công kích sang một vùng không gian khác để né tránh, vì thế thân thể nó chỉ rung chuyển bởi dư ba, căn bản không hề gánh chịu sát thương thực sự.”
Sắc mặt Bảo Lan trở nên khó coi, trầm giọng nói: “Giết thì khó giết trong thời gian ngắn, chạy thì cũng không chạy được vì nó có thể thuấn di bám sát, vậy giờ chúng ta nên làm gì? Dốc toàn lực giết súc sinh này sao? Nhưng muốn triệt để giết nó e rằng sẽ tốn không ít thời gian.”
Ngay lúc này A Diệt đã xuất ra một tổ hợp trận kỳ, hắn nói nhanh: “Hai người tu luyện tới thực lực hiện tại, hẳn đều có vật ẩn chứa chí tôn pháp tắc để nghiên cứu. Nếu chí tôn pháp tắc hai người nghiên cứu là không gian, hãy truyền cho ta vài tia, ta sẽ dựng nhanh một tòa trận pháp để ngăn cản nó thuấn di.”
Sửu Nhi nghe vậy không chút chần chừ, lập tức lấy ra một đầu lôi bằng nhỏ. Lôi bằng há miệng phun ra quang đoàn gần như vô hình rơi vào lòng bàn tay chủ nhân, Sửu Nhi liền ném vật đó về phía A Diệt. Bảo Lan sau một thoáng trầm tư cũng làm theo, hắn tách ra vài tia pháp tắc không gian từ một khối mệnh hạch được bảo quản cẩn mật, rồi truyền toàn bộ cho A Diệt.
Nhận lấy lượng pháp tắc không gian ít ỏi từ hai đồng bạn, A Diệt không khỏi thầm may mắn vì cả hai người trong nhóm đều tu hành theo phương diện này. Hắn cũng lập tức rút ra một phần nhỏ từ hạch tâm côn bằng dực phía sau lưng, hợp nhất ba phần lại rồi truyền vào tổ hợp trận kỳ, nhanh chóng bố trí thành một tòa đại trận tạm thời.
Hư Long hiện thân, thân thể khổng lồ cuộn lại bao bọc A Diệt đang toàn tâm dựng trận ở trung tâm. Khí tức trận pháp dâng lên dữ dội, khiến đầu hắc quái kia sinh ra cảm giác bất an rõ rệt. Sửu Nhi cùng Bảo Lan lập tức khóa chặt vị trí mục tiêu, liên tục công kích, không cho nó có cơ hội rời đi quá xa.
Ba hơi thở trôi qua, đại trận hoàn tất rồi lập tức kích phát. Một luồng khí tức quỷ dị lan tỏa ra mấy chục vạn dặm hư không, khiến hắc quái kia cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nó gầm lên phẫn nộ, nhưng trong chốc lát không thể xuyên qua không gian. Ngay lúc này, nó liên tiếp trúng ba đạo lưu tinh từ lôi cung của Sửu Nhi, thân hình to lớn lập tức lảo đảo, huyết dịch tuôn trào.
Bảo Lan thân pháp linh động như du xà, không rõ từ lúc nào đã xuất hiện trên đỉnh đầu mục tiêu. Đoản kiếm trong tay hắn đâm thẳng xuống, ba mươi loại pháp tắc thuần công kích trong lưỡi kiếm đồng thời bạo phát, phá hủy từ bên trong, khiến hộp sọ hắc quái vỡ nát. Hắn cười lớn nói: “Tên này quả nhiên không chịu nổi, điểm khó chơi nhất nằm ở pháp tắc không gian, một khi mất đi năng lực đó thì chẳng khác gì hắc quái tầm thường.”
Nhận thấy đại trận do A Diệt bố trí đã bắt đầu rung lắc, có dấu hiệu sụp đổ, Sửu Nhi lập tức bồi thêm một đòn. Lôi thiểm từ trường kích phóng ra, khoét thủng một lỗ lớn trên thân hắc quái, khiến sinh cơ vốn đã suy kiệt của nó hoàn toàn đoạn tuyệt.
A Diệt mệt mỏi thu tay, tòa trận pháp tạm bợ theo đó tan vỡ, pháp tắc không gian phản phệ làm nổ tung không ít trận kỳ. May mắn là hắn đã kịp thời cắt đứt liên hệ tâm thần, nên bản thân không bị ảnh hưởng. Hư Long được thu hồi, Sửu Nhi và Bảo Lan nhanh chóng tiến lại gần. Bảo Lan khen ngợi: “Trình độ pháp trận của Diệt tiên hữu quả thực cao thâm, có thể điều động cả chí tôn pháp tắc.”
A Diệt gượng cười đáp: “Chỉ là chút thành tựu nhỏ tích lũy sau nhiều năm nghiên cứu pháp tắc không gian mà thôi. Hiện tại chúng ta nên rời khỏi đây ngay, ta đã cảm ứng được vài luồng khí tức hắc quái đang tiến gần.”
Ba người lập tức phi độn rời khỏi khu vực chiến trường. Thực tế họ cũng chưa dừng lại quá lâu, toàn bộ cuộc giao chiến với đầu hắc quái kỳ dị nắm giữ pháp tắc không gian chỉ diễn ra trong chưa tới hai mươi hơi thở. Không bao lâu sau khi họ rời đi, đã có hơn mười hắc quái từ các phương hướng khác nhau kéo tới, bắt đầu dò xét tung tích của ba người.