Trên đường rời xa chiến trường, Bảo Lan không giấu được vẻ kinh ngạc nói: “Hắc quái vừa rồi là một chủng loại hoàn toàn mới, không ngờ chúng ta lại có thể bổ sung thêm nội dung cho ngọc giản.”
A Diệt đáp: “Cũng may loài chưa từng được ghi chép này không thuộc hàng cực mạnh trong các hắc quái, nếu không e rằng chúng ta đã sớm gặp đại nạn.”
Đúng lúc phía trước xuất hiện một vết rách không gian, ba người thuần thục lướt qua bên cạnh rồi tiếp tục hành tẩu. Sửu Nhi cười nói: “Trong chúng ta ai cũng còn không ít thủ đoạn chưa dùng tới, nên cũng không cần quá e dè, cứ một đường tiến lên là được.”
A Diệt lại nói: “Phía trước năm ngàn dặm có một bầy Bách Ly Sảo, chúng ta bay vòng qua, không nên đi thẳng.”
Ba người lập tức đổi hướng, Bảo Lan nhìn A Diệt khen ngợi: “Thần thức của tiên hữu quả thực cường đại, đã vượt xa Hư Linh cảnh, có tiên hữu ở đây thì không cần lo vô tình đụng phải bầy hắc quái số lượng lớn.”
Sửu Nhi gật đầu tán đồng: “Đúng vậy, ngoại trừ những loài ẩn thân cực kỳ cao minh ra, thì hầu như không có hắc quái nào có thể tránh được thần thức của lão ca.”
“Hai vị quá lời rồi, hơn nữa ta cũng không thể duy trì dò xét lâu dài. Không gian hắc ngoại này cản trở thần thức quá lớn, nếu muốn bao quát phạm vi rộng thì cực kỳ hao tổn tinh thần.” A Diệt lắc đầu thở nhẹ, hắn nghe ra ý của hai người muốn mình đảm nhận vai trò do thám, nên đành hạ thấp khả năng bản thân đôi chút.
Bọn họ thống nhất luân phiên tản thần thức dò xét, không cần quá gắng sức nhưng phải bảo đảm nắm rõ phạm vi vạn dặm xung quanh, như vậy khi gặp phải hắc quái số lượng lớn mới có thể kịp thời ứng phó.
Càng rời xa địa điểm tụ tập hắc quái thứ hai, số lượng hắc quái chạm trán càng thưa thớt, suốt nửa ngày phi hành vẫn chưa phát hiện thêm dấu hiệu tụ tập nào khác. Cả ba dần buông lỏng cảnh giác, lúc này Bảo Lan mới quay sang A Diệt hỏi điều hắn để tâm nhất: “Không biết Diệt tiên hữu có ý định chuyển nhượng hạch tâm côn bằng dực hay không?”
A Diệt bình thản đáp: “Từ khi mới tấn cấp Hư Linh ta đã sở hữu nó, gắn kết suốt thời gian dài như vậy, nếu cưỡng ép gỡ bỏ sẽ hao tổn tu vi cực lớn. Hơn nữa tiên hữu có lấy về thì cũng cần rất lâu mới bài trừ được khí tức của chủ nhân cũ, chuyện bất lợi cho cả hai bên như thế ta đương nhiên không bán.”
Bảo Lan dường như đã đoán trước câu trả lời, vẫn nói tiếp: “Tại hạ sẵn sàng đưa ra cái giá cực cao, đồng thời chuyển nhượng hạch tâm bạch hạc dực của bản thân cho tiên hữu, mong tiên hữu cân nhắc.”
A Diệt kiên quyết lắc đầu: “Bỏ mạnh lấy yếu, cho dù được bù đắp rất nhiều ta cũng không chấp nhận. Hiện tại chúng ta đều thuộc Thập Tân Tinh dự khuyết, tài nguyên tu hành không thiếu, còn có vật nào có thể khiến ta động tâm chứ. Nếu các hạ có bảo vật trực tiếp giúp ta đột phá Vấn Tổ cảnh, ta cũng không ngại giao lại côn bằng dực.”
Thấy thái độ đối phương dứt khoát như vậy, Bảo Lan chỉ đành từ bỏ, không nói thêm lời nào. Nếu ở phàm thế nhân giới, hắn gặp A Diệt trong hoàn cảnh khác, chắc chắn đã tìm cách ra tay cướp đoạt. Thế nhưng hiện tại hai người cùng nhóm, lại đều có tên trên bảng, thực lực không chênh lệch, hắn không có lý do gì để khơi mào xung đột.
Dẫu vậy trong đầu Bảo Lan vẫn quanh quẩn hình ảnh tiên dực du thiên côn bằng, đôi cánh đại biểu cho tốc độ đứng đầu tiên thú. Hắn âm thầm quyết định tùy cơ ứng biến, bất luận thế nào cũng không muốn từ bỏ, trước giờ hắn vẫn luôn là người như vậy.
Nhận thấy ánh mắt âm trầm của đối phương, A Diệt đại khái đã đoán ra tên này vẫn chưa chịu từ bỏ. Xem ra trong thời gian tới hắn không chỉ phải đề phòng hắc quái, mà còn phải lưu tâm cả đồng đội cùng nhóm. Đồng đội không thể công khai gây hại lẫn nhau, nhưng nếu trong lúc chiến đấu với hắc quái mà nguy hiểm cận kề, đối phương âm thầm ra tay ám hại, thì khi ấy cũng chẳng thể kêu oan với bất kỳ ai.
Có thể tu luyện đến thực lực hiện tại khi tuổi đời còn chưa tới ngàn năm, không ai là kẻ tầm thường. Bọn họ đều có thể xem là tinh túy nhất của nhân tộc tại cảnh giới Hư Linh. Chỉ cần xuất hiện một cơ hội nhỏ, mỗi người đều sẽ nắm chặt trong tay, từ đó biến thành lợi thế lớn cho bản thân.
Sửu Nhi dường như cũng nhìn ra tâm trạng của Bảo Lan, liền truyền âm cho A Diệt: “Lão ca từ giờ cứ phân ra một phần tâm lực chú ý tên này, chuyện chính diện đối phó với hắc quái cứ để lão đệ đảm nhận.”
A Diệt truyền âm đáp lời cảm tạ. Thực ra hắn đã sớm đề cao cảnh giác, tên đồng đội cùng nhóm này quả thực quá mức tính toán, bộ dáng rõ ràng là không có lợi thì tuyệt đối không hành động. Bảo Lan cũng mơ hồ cảm nhận được dao động truyền âm giữa hai người kia, nhưng hắn không để tâm, ít nhất trong thời điểm hiện tại hắn chưa có ý định gây hại cho đồng đội.
Mất thêm một ngày, nhóm A Diệt mới tiếp cận được điểm tụ tập thứ ba. Quy mô nơi này còn lớn hơn hai điểm trước, nhưng lại không hề xảy ra xung đột, hắc quái phiêu đãng rải rác khắp không gian. Sau khi ghi chép thêm những giống loài mới vào ngọc giản, cả ba âm thầm rời đi, lúc này trong ngọc giản đã ghi nhận tới năm mươi giống loài hắc quái.
Hành động của bọn họ ngày càng trở nên thuần thục, cho dù vô tình gặp phải hắc quái Vấn Tổ cảnh, cả nhóm vẫn có thể thuận thế bay vòng tránh né mà không kinh động đối phương. Dấu chân của họ dần lan rộng khắp phương hắc ngoại này, thỉnh thoảng gặp hắc quái đã phát hiện tung tích của mình, thì họ cũng có thể xử lý nhanh gọn, không lặp lại nguy hiểm như trước.
Đến ngày thứ mười lăm tiến vào hắc ngoại, nhóm A Diệt đã đi được hơn nửa lộ trình, ghi nhận tám điểm tụ tập hắc quái, hơn hai trăm giống loài, trong đó còn phát hiện hai loài chưa từng được ghi trong ngọc giản. Sang ngày thứ hai mươi, cả nhóm chạm mặt Khổng Tuấn, thành viên phụ trách việc tìm kiếm Hắc Ngoại Tâm của phương không gian này.
Khổng Tuấn toàn thân đầy thương tích, nhưng khí thế vẫn hừng hực, khi trông thấy nhóm ba người A Diệt, hắn lộ rõ vẻ mừng rỡ. Đứng trước mặt họ, hắn nói: “Nhóm ta đã tìm ra vị trí Hắc Ngoại Tâm, nhưng không ngờ nơi đó còn có tu hành giả khác. Hai bên ngoài ý muốn bộc phát xung đột, kết quả kinh động đến hàng ngàn hắc quái bảo hộ xung quanh, cả nhóm buộc phải chia tách ra đào tẩu.”
Nghe hắn thuật lại, nhóm A Diệt ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc. Sửu Nhi lập tức hỏi: “Những tu hành giả mà nhóm tiên hữu chạm trán thuộc tộc quần nào? Vì sao bọn họ có thể tiến vào đây chứ? Nơi này rõ ràng là vùng hắc ngoại song song với nguyên thế giới của nhân tộc ta?”
Khổng Tuấn liền đáp: “Là ba tên Tâm Lưu Hình, bọn chúng dường như có mưu đồ gì đó với Hắc Ngoại Tâm. Nhóm chúng ta phát hiện ra thì không thể ngồi yên, bởi một khi để chúng thành công, tất cả sinh linh không phải hắc quái như chúng ta đều khó thoát khỏi cái chết, vì vậy mới ra tay ngăn cản, cuối cùng lại bị vô số hắc quái truy sát.”
Bảo Lan lộ vẻ trầm ngâm nói: “Tâm Lưu Hình hẳn là một loài sinh linh đặc thù, số lượng cá thể không quá vạn, còn xa mới có thể gọi là một tộc quần. Chúng sở hữu năng lực cải trang cực kỳ cao minh, thậm chí còn có thể lấy được một phần ký ức của đối tượng bị cải trang, vì thế luôn sống ẩn mình trong lãnh địa của các chủng tộc khác.”
Khổng Tuấn gật đầu nói: “Bọn chúng hẳn là tiến vào đây bằng cách biến hóa thành hắc quái, như vậy sẽ không bị phương hắc ngoại này bài xích. Hơn nữa khi giao chiến giữa chúng ta và bọn chúng gây kinh động hắc quái bản địa, thì chúng lập tức biến thành hắc quái để tránh bị nhắm tới, khiến bọn ta lâm vào thế bị động, buộc phải chật vật phân tán đào tẩu.”
A Diệt đứng lắng nghe, trong lòng đã hiểu ra không ít. Muốn tiến vào phương hắc ngoại đặc thù này, kẻ xâm nhập bắt buộc chưa sống tới ngàn năm tuế nguyệt, nhưng hắc quái lại không bị hạn chế như vậy. Chính vì thế ba tên Tâm Lưu Hình mới có thể xuất hiện tại nơi này. Với năng lực biến hóa bẩm sinh của chúng, việc giả dạng hắc quái là vô cùng dễ dàng, khiến chúng chiếm ưu thế cực lớn trong môi trường hắc ngoại.
“Vậy vì sao Khúc tiên hữu không dùng truyền tin phù để cầu viện từ hai nhóm còn lại?” Bảo Lan lại hỏi.
Khổng Tuấn lắc đầu nói: “Truyền tin phù do Mặt Trận Đường phát cho chúng ta chỉ là loại tầm trung, phải trong trạng thái không gian hắc ngoại ổn định mới có thể sử dụng. Khi đó hàng ngàn hắc quái bạo động, cả một khu vực rộng lớn rung chuyển dữ dội, truyền tin phù căn bản không thể vận hành.”
Hắn tiếp lời: “Hiện tại Khúc tiên hữu hẳn đã an toàn, nhưng cũng chỉ còn lại một mình, cho dù gọi cứu viện tới thì cũng chẳng biết phải làm gì.”
Nghe vậy, cả ba đều cảm thấy lời hắn nói hợp tình hợp lý. Bọn họ bắt đầu cân nhắc bước đi tiếp theo, là tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ dò xét điểm tụ tập hắc quái, hay là đi hội hợp với những thành viên còn lại trong nhóm của Khổng Tuấn. Nếu cứ kéo dài như vậy, ba tên Tâm Lưu Hình sẽ có thêm thời gian chuẩn bị, thậm chí có thể gây nguy hiểm cho nhóm của Thiên Hận Hầu, bởi đối phương rất có thể vẫn chưa hề hay biết chuyện này.
“Khoan đã.” Chợt ánh mắt A Diệt trở nên sắc bén, nhìn thẳng vào Khổng Tuấn rồi cất tiếng: “Cũng không loại trừ khả năng các hạ chính là một tên Tâm Lưu Hình giả dạng, cố ý dẫn dụ ba người chúng ta rơi vào bẫy, từ đó có thể tiêu diệt dễ dàng hơn.”
Nghe vậy, Sửu Nhi cùng Bảo Lan lập tức sinh ra vài phần đề phòng với Khổng Tuấn đứng bên cạnh. Thấy phản ứng của bọn họ, Khổng Tuấn chỉ có thể bất đắc dĩ nói: “Diệt tiên hữu sao lại nói như vậy? Nếu ta thật sự là Tâm Lưu Hình biến hóa thành, thì cần gì phải chủ động tiết lộ tin tức về Tâm Lưu Hình, chỉ cần nói rằng nhóm ta bị vô số hắc quái truy sát, phân tán ra là đủ rồi.”
A Diệt vẫn giữ sắc mặt lạnh lùng, chậm rãi phản bác: “Chúng ta đều là những kẻ đã sống mấy trăm năm, đâu phải con nít mới tu hành được vài ngày, sao có thể phạm phải sai lầm sơ đẳng để cả nhóm bị hàng ngàn hắc quái truy sát như vậy. Đặc biệt là Khúc Phí Ma, người được xưng tụng là Thiên Mệnh chân quân, từ trước tới nay hành sự luôn cẩn trọng chu toàn, có hắn dẫn đội thì nhóm các ngươi tuyệt đối không thể rơi vào tình cảnh nguy cấp ấy.”
Khổng Tuấn vừa định mở miệng giải thích thì A Diệt đã tiếp lời: “Cho nên ngươi hiểu rằng lấy cớ bị số lượng lớn hắc quái truy sát là không hợp lý, mới chuyển sang nói thẳng rằng nơi này có Tâm Lưu Hình tồn tại, những kẻ có thể dễ dàng tiến vào phương hắc ngoại. Nhưng một khi trong không gian này thật sự có Tâm Lưu Hình, thì tự nhiên cũng không thể loại trừ khả năng chính Khổng Tuấn ngươi là giả mạo.”
“Như vậy cũng chỉ là khả năng mà thôi, hơn nữa ta chắc chắn bản thân không phải kẻ giả dạng, các ngươi như vậy chẳng khác nào cố tình làm khó ta.” Khổng Tuấn kiên quyết lắc đầu, sắc mặt lộ ra bảy phần tức giận, ba phần chịu ủy khuất.
Ba người nhóm A Diệt đưa mắt nhìn nhau, thần sắc dần thả lỏng, tựa hồ đã tin tưởng hắn thêm vài phần. Dù sao khả năng Khổng Tuấn bị giả mạo quả thực quá thấp. A Diệt tỏ ra có chút áy náy, mỉm cười nói: “Xem ra là ta nghĩ quá nhiều, để Khổng tiên hữu chịu ủy khuất rồi, tại đây ta xin tạ lỗi với các hạ.”
Thấy đối phương tỏ ra thành khẩn, Khổng Tuấn mới dần nguôi giận, hắn mỉm cười đáp: “Các hạ làm vậy cũng chỉ là cẩn trọng mà thôi, ta cũng chẳng thể trách được. Nếu ba vị đã không còn nghi ngờ gì nữa thì ta cũng yên tâm. Tiếp theo đây chúng ta nên tìm kiếm tung tích của ba người còn lại…”
Ngay khoảnh khắc đó, Bảo Lan cùng Sửu Nhi đồng loạt ra tay. Lôi trảo cùng bạch vũ thế xuyên thẳng hư không, đánh mạnh về phía trước người Khổng Tuấn, khiến hắn hoàn toàn không kịp phản ứng. Nụ cười áy náy trên môi A Diệt lập tức chuyển thành cười lạnh, chiến đao đột ngột xuất hiện trong tay, một đạo đao phong gào thét xé rách không gian, trong nháy mắt phân đôi thân thể đối phương.
Hai nửa thân thể Khổng Tuấn vừa tan biến đã lập tức hiện ra ở phương xa. Sắc mặt hắn tái nhợt, ánh mắt tràn đầy kinh hãi cùng phẫn nộ, một tay vội vàng đè lên vết thương, nơi đó vẫn còn lưu lại ba đạo pháp tắc đang điên cuồng tàn phá. Hắn nghiến răng quát: “Ba người các ngươi phát điên rồi sao, lại dám ra tay với đồng đội, các ngươi rốt cuộc đang nghĩ gì thế?”
Sửu Nhi híp mắt cười lạnh, không hề giải thích mà nói thẳng: “Ngươi xui xẻo ở chỗ đã không cải trang thành Khúc Phí Ma mà lại chọn những kẻ khác. Nếu ngươi hóa thành họ Khúc, lấy được một phần ký ức của hắn, thì đã sớm biết được bí mật giữa các trưởng nhóm chúng ta rồi.”
Bảo Lan đã xuất hiện phía sau, chặn kín đường lui của đối phương, lạnh lùng nói: “Nói nhiều với tên này làm gì, mau chóng giết hắn đi. Da của loài này dùng để luyện chế bảo cụ biến hóa rất thích hợp, toàn thân hắn đều là tiên tài quý hiếm.”
A Diệt liếm môi, giọng mang theo sát ý: “Những sinh mệnh đặc thù như thế này đã gần tuyệt chủng, hôm nay được tự tay giết một tên rồi lấy đầu làm vật sưu tầm, quả thật đáng giá.”
Bị vây giữa ba người đã hình thành thế chân vạc, Khổng Tuấn cảm thấy bản thân giống như một con cừu non, đang bị ba con sói đói rình rập. Ngay sau đó, ba đạo công kích cường đại mang thế khai thiên tích địa ập xuống, buộc hắn phải dốc hết toàn bộ thủ đoạn áp đáy hòm để ngăn cản, tránh cho bản thân khỏi rơi vào cảnh mất mạng tức khắc.