Đến nội dung chính

Chương 721: Bạo động

admin 3.015 Chữ Cài Đặt

Hắc quái dạng mãng xà chậm rãi di chuyển giữa hắc ngoại tối đen, từng chút một tách khỏi bầy đồng loại, thoạt nhìn như phiêu đãng vô định nhưng thực chất đang âm thầm rời xa những hắc quái khác. Bên trong thân thể hắc quái ấy ẩn chứa ba thân ảnh, hai nữ một nam, lúc này nữ tử có dung nhan tuyệt sắc nhất cất tiếng: “Thủ pháp chưởng khống thi thể hắc quái của Nguyễn tiên hữu quả thực cao minh, không chỉ điều khiển được hành động mà còn có thể mô phỏng cả khí tức khi còn sống của mục tiêu.”

Nguyễn Trúc Cơ nhận lời khen liền mỉm cười đáp: “Chủ yếu là nhờ chiến lực của Vân tiên hữu đủ mạnh, có thể nhất kích tất sát Oải Mãng Chi trong nháy mắt, bằng không ta cũng chẳng có vật liệu thích hợp để khống chế, khó lòng qua mắt đám hắc quái còn lại.”
Quan sát một lúc, thấy xung quanh không còn bóng dáng hắc quái nào, tráng hán Mạnh Đường trầm giọng nói: “Từ giờ trở đi chúng ta phải cẩn trọng hơn, vốn tưởng khu vực đường biên giới hắc ngoại sẽ thưa thớt hắc quái, ai ngờ không những không ít mà còn tụ tập dày đặc, vừa rồi thiếu chút nữa đã phải liều mạng giao chiến.”

Nhận ra đối phương tuy xuất thân Man Di Đại Lục nhưng lại suy xét thấu đáo, Thiên Hận Hầu cũng âm thầm an tâm hơn đôi phần. Nàng vốn lo Mạnh Đường tính tình hiếu chiến, không màng hậu quả, sẽ khiến cả nhóm rơi vào thế bất lợi. Lúc này Nguyễn Trúc Cơ lại lên tiếng: “Chúng ta mới ở rìa ngoài đã gặp nguy hiểm như vậy, không biết hai nhóm còn lại tình hình ra sao, rất có khả năng bọn họ sẽ chạm trán những hắc quái càng cường đại hơn.”
Cùng thời điểm đó, tại khu vực sâu trong phương hắc ngoại này, một tòa cung điện phi hành đang ở trạng thái ẩn thân lặng lẽ bay giữa hắc không. Trên cung điện có bốn nam tử ngồi quanh một chiếc bàn tròn đánh cờ bốn nước. Bề ngoài bọn họ tỏ ra nhàn nhã thong dong, nhưng vẫn phân ra một phần tâm thần chú ý động tĩnh bên ngoài, mỗi khi cung điện lướt qua một đầu hắc quái, ánh mắt bốn người đều khẽ dao động.

Gã đeo mặt nạ cổ đồng tên Lữ Lạc cảm thán: “Khổng tiên hữu quả không hổ là hậu nhân được Kim Bài Vương tiền bối coi trọng nhất, có thể nắm giữ một kiện bán Tiên Binh phi hành lợi hại như vậy, thực sự khiến tại hạ không khỏi sinh lòng ghen tị.”

Khổng Tuấn đặt quân cờ trong tay xuống bàn, khẽ cười đáp: “Lữ tiên hữu quá lời rồi, bán Tiên Binh đối với chúng ta mà nói cũng không phải vật hiếm có, chẳng qua là Lữ tiên hữu chưa gặp được món hợp duyên mà thôi. Theo tại hạ thấy, nếu tiên hữu thật sự muốn, sớm muộn gì cũng sẽ có cơ hội thu được.”
“Việc đó cứ để sau khi rời khỏi hắc ngoại rồi tính, trước mắt vẫn phải nhờ cậy vào kiện bán Tiên Binh này của Khổng tiên hữu để tới nơi nhiệm vụ.” Lữ Lạc nói tiếp, tay vẫn thong thả xoay chuyển quân cờ.

Hòa thượng Hải Vân Phong lúc này hạ một nước cờ chặn đường Khúc Phí Ma, rồi quay sang nhìn hắn nói: “Có Thiên Mệnh chân quân ở đây, chuyến hành trình này làm sao có thể không thuận lợi cho được.”

Nghe thiếu niên hòa thượng nói vậy, ánh mắt hai người còn lại cũng đồng loạt hướng về phía gã nam tử dung mạo bình thường nhưng ánh nhìn thâm sâu khó lường. Bọn họ đều đã tìm hiểu qua tư liệu về các thành viên khác, biết rằng Khúc Phí Ma mang danh hiệu Thiên Mệnh chân quân, từ khi xuất thế tới nay chưa từng nếm mùi thất bại, không một trận chiến nào thua, mỗi lần tham dự tầm bảo đều là kẻ thu hoạch lớn nhất.

Một người vừa có thực lực kiêu hùng, vừa sở hữu khí vận dồi dào như thế, đương nhiên xứng với hai chữ Thiên Mệnh mà thế nhân gán cho, kẻ dường như luôn đứng về phía thành công, chưa từng biết tới thất bại là gì. Trước ánh mắt quan sát của ba người còn lại, Khúc Phí Ma vẫn giữ vẻ điềm nhiên, hạ quân cờ xuống bàn rồi nói: “Mọi thành công của ta đều phải đánh đổi bằng rất nhiều thứ, những điều ấy các vị chưa chắc đã hiểu được.”

Khổng Tuấn mỉm cười nói: “Dù thế nào thì Khúc huynh vẫn là người có thanh danh vang dội nhất trong số chúng ta. Lần này được huynh dẫn đội xâm nhập sâu vào khu vực trung tâm phương hắc ngoại này, tại hạ quả thực rất an tâm.”

Khúc Phí Ma gật đầu đáp: “Chỉ cần các vị tận tâm tận lực cùng ta tiến thoái, ta sẽ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ lần này. Cũng mong hai nhóm còn lại hành sự cẩn trọng, đừng để rơi vào hiểm cảnh rồi phải phát tín cầu viện tới chúng ta.”

Cùng lúc đó, tiếng vù vù vang lên, một đầu Bạch Quỷ Thiên nhanh chóng tách khỏi đội hình, bay xa dần những đồng loại đang quan sát đầy nghi hoặc. Ba người ẩn thân bên trong không khỏi thầm lau mồ hôi lạnh, trong lòng nhẹ nhõm vì bảo vật của Bảo Lan đã thành công che mắt năm đầu hắc quái kia, tránh cho bọn họ một trận xung đột nguy hiểm.

Chờ đi đủ xa, Bảo Lan mới thu hồi tấm lụa kim tuyền trong tay, hình thái Bạch Quỷ Thiên lập tức tan biến. Nhìn bảo vật ấy, A Diệt lên tiếng hỏi: “Không biết kiện bảo vật này có lai lịch thế nào, mà lại có thể mô phỏng hình dáng cùng khí tức của sinh linh khác hoàn hảo tới mức đó?”

Bảo Lan không che giấu, bình thản đáp: “Năm xưa ta từng có một tử địch sở hữu Tiên nguyên mạch Quang Y Phục Hình, tấm lụa này chính là luyện từ da của hắn, vì thế mới có uy năng như hiện tại.”

Khi nhắc tới tử địch năm xưa, trong mắt Bảo Lan thoáng hiện một tia sát ý, hiển nhiên dù đối phương đã bị diệt sát, mối hận trong lòng hắn vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Sửu Nhi giơ ngón tay cái tán thưởng nói: “Toàn thân kẻ sở hữu Tiên nguyên mạch đều là tài liệu quý hiếm, có thể dùng da hắn luyện chế ra bảo vật bậc này, Bảo các hạ quả thực thủ đoạn cao minh.”

Ba người tiếp tục phi hành về phía trước, tâm thần luôn căng chặt, đề phòng mọi biến cố bất ngờ. May mắn là trên đoạn đường tiếp theo không còn khe nứt không gian đột ngột xuất hiện bên cạnh nữa, cũng không gặp hắc quái hành động theo bầy đàn. Thỉnh thoảng bắt gặp vài đầu hắc quái đi lẻ, bọn họ đều có thể bình tĩnh né tránh, an toàn bay vòng qua mà không phát sinh xung đột.

Tâm thần cả ba dần buông lỏng, tới lúc này bọn họ đã thích ứng khá nhiều với môi trường hắc ngoại, việc phi hành cũng trở nên linh hoạt hơn trước. Bảo Lan đảo mắt nhìn không gian tối đen bốn phía, chép miệng nói: “Ban đầu ta còn lo sẽ gặp phải hắc quái am hiểu ẩn nấp tập kích, hoặc loại sở hữu nhãn thuật tinh tường có thể nhìn thấu thủ đoạn ẩn thân. Không ngờ hành tẩu suốt một ngày rồi mà vẫn chưa chạm mặt dạng đặc thù bậc đó, đúng là nhẹ nhõm hơn dự đoán.”

Nghe hắn cảm thán, A Diệt vừa định mở miệng đáp lời, thế nhưng ánh mắt chợt ngưng lại, nhìn về một hướng xa. Ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng gầm gừ trầm thấp vang vọng khắp hư không. Ánh mắt cả ba đồng loạt dồn về phía phát ra thanh âm, chỉ thấy một hắc quái đầu ngao thân ưng, đôi mắt hung lệ lóe lên quang mang quỷ dị. A Diệt thốt lên: “Tinh Nhãn Ám, hèn gì có thể nhìn thấu ẩn thân của chúng ta.”

Sửu Nhi liếc sang Bảo Lan, cười cợt nói: “Miệng các hạ đúng là linh nghiệm, vừa mới nói xong liền gặp phiền phức ngay.”

Bảo Lan không để tâm tới lời trêu chọc, bạch sắc tiên dực sau lưng dang rộng, trong tay đã xuất hiện một cây quạt lông vũ ngân bạch. Hắn nghiêm giọng nói: “Nếu để súc sinh này kêu thêm nữa rất dễ dẫn tới hắc quái khác, tốt nhất giải quyết nhanh gọn.”

Huyết Phi Lệ dưới chân Bảo Lan lập tức gia tốc, đồng thời song dực vỗ mạnh trợ lực. Trong môi trường hắc ngoại nặng nề, thân ảnh hắn vẫn linh động dị thường, hoàn toàn xứng với danh xưng chuyên tu tốc độ. Thấy sinh linh kỳ dị lao thẳng tới, Tinh Nhãn Ám lập tức vung song trảo, lực xé gió rít lên chói tai, trực diện nghênh kích.

Thần sắc Bảo Lan vẫn bình tĩnh, cổ tay khoát mạnh, từng mảnh lông vũ sắc bén như phi đao bắn ra dày đặc, oanh kích lên lớp da đen ám của đối phương, huyết dịch hắc sắc lập tức văng tung tóe. Tinh Nhãn Ám vốn là hắc quái tầm trung, ưu thế nằm ở nhãn quang nhìn thấu mọi vật, chứ chiến lực cùng phòng ngự đều không nổi trội, đối mặt với Phong Hầu cực hạn hiển nhiên không thể chống đỡ lâu.

Tinh Nhãn Ám gầm lên một tiếng, song dực đột nhiên khép lại chém thẳng về phía Bảo Lan, muốn công kích từ hai bên. Thế nhưng thân ảnh Bảo Lan đã thoắt cái biến mất, để lại một mảnh tàn ảnh khiến hai cánh chém vào khoảng không. Ngay sau đó hắn xuất hiện trên đỉnh đầu hắc quái, cây quạt trong tay phất mạnh, một luồng cuồng phong mãnh liệt như sóng lớn bỗng dưng bộc phát, cuốn phăng thân thể khổng lồ của Tinh Nhãn Ám văng ra xa.

Trông thấy cơn cuồng phong lục sắc tuôn trào từ cây quạt của Bảo Lan, ánh mắt A Diệt khẽ híp lại, trong lòng thầm nghĩ: “Vô Tướng Bạo Phong, bài danh đệ bát trên dị phong bảng. Xem uy thế này, e rằng đã sắp tiến hóa tới trạng thái cuối cùng rồi.”

Bảo Lan tiếp tục vũ động bạch quạt, từng đạo đao phong vô hình liên tiếp lướt qua thân thể hắc quái, huyết hoa bắn tung dữ dội, tiếng gào thét của Tinh Nhãn Ám dần chuyển sang thảm thiết. Một thanh đoản kiếm xuất hiện trong tay Bảo Lan, cổ tay khẽ trầm xuống đâm mạnh, thân ảnh liền như thuấn di cự ly ngắn, chớp mắt đã đứng trên đỉnh đầu mục tiêu, lưỡi kiếm xuyên thẳng qua hộp sọ, khiến đầu hắc quái khổng lồ đang giãy giụa lập tức cứng đờ.

Ngay sau đó tiếng gió rít bén nhọn vang lên, thân thể Tinh Nhãn Ám bị xé vụn thành hàng trăm mảnh, chính là hậu quả của những lưỡi dị phong còn sót lại quét qua. Thi thể hắc quái không có giá trị gì đối với con tu hành lộ của nguyên sĩ, nên Bảo Lan cũng chẳng buồn thu lấy, chỉ búng nhẹ một cái, hỏa diễm bùng lên thiêu rụi toàn bộ.

Hắn quay lại bên hai người kia, thu hồi bạch quạt rồi nói: “Lần này ra tay đủ nhanh, hẳn là chưa khiến những hắc quái khác phát giác. Nhưng để an toàn thì vẫn nên rời khỏi khu vực này sớm.”

Sửu Nhi gật đầu, dẫn đầu phi hành theo phương hướng đã định, hai người còn lại lập tức theo sát phía sau. Trong lúc di chuyển, A Diệt khẽ liếc nhìn Bảo Lan, trong lòng thầm nghĩ: “Lần đầu bị phát hiện, may mắn gặp phải loại hắc quái dễ xử lý, hắn liền chủ động ra tay tranh công. Sau này nếu đụng phải đối thủ khó xơi, chắc chắn hắn sẽ có cớ đứng phía sau quan sát, đúng là tính toán rất kín kẽ.”

Không lâu sau bọn họ tiến vào vùng không gian có nhiều tạp thạch phiêu đãng cùng từng dải hôi vụ lẩn khuất, khiến cả ba lập tức trở nên cẩn trọng hơn. Điểm tụ tập hắc quái thứ hai đã được phát hiện, quy mô nơi này nhỏ hơn chỗ trước, số chủng loài cũng ít hơn, những đầu phát ra khí tức Vấn Tổ cảnh chỉ có năm.

Dẫu vậy, với số lượng hiện hữu thì vẫn dư sức nghiền nát cả ba nếu chẳng may bại lộ hành tung. Bọn họ chỉ dám đứng cách xa chừng ba ngàn dặm, âm thầm quan sát rồi ghi chép, tuyệt đối không dám tiếp cận thêm, đề phòng những hắc quái có năng lực tương tự Tinh Nhãn Ám phát hiện ra.

Trong lúc cả ba đang đối chiếu đám hắc quái trước mắt với thông tin trong ngọc giản, khu vực tụ tập kia bỗng dưng bạo động dữ dội, sóng xung kích cuộn trào, khiến sắc mặt bọn họ đồng loạt biến đổi. Trong đôi mắt Sửu Nhi lóe lên điện mang, hắn nói: “Tựa như có hai đầu hắc quái thủ lĩnh đang tranh chấp địa bàn, xem ra sắp có một trận đại chiến.”

Hai người còn lại cũng dồn mắt nhìn về phía đó, nơi từng đợt lực chấn động lan tỏa ra bốn phía, hiếu kỳ muốn chứng kiến uy thế giao phong của hắc quái Vấn Tổ cảnh. Thế nhưng hứng thú chỉ thoáng qua, sắc mặt họ liền trầm xuống, bởi giao đấu quá mức kịch liệt đã khiến đám hắc quái Hư Linh cảnh hoảng loạn tản ra khắp nơi, trong đó có không ít đầu đang thẳng hướng ba người mà lao tới.

Đám hắc quái chen lấn xô đẩy nhau, khí tức bạo loạn không ngừng tràn ra, thân thể mỗi đầu đều dài đến hàng chục dặm, khi phi hành liền tạo nên vô số khí chấn, khiến nhóm A Diệt hiểu rõ không thể tiếp tục ẩn thân tại chỗ. Một khi bị sóng khí quét qua, hành tung chắc chắn bại lộ. Ba người nhìn nhau gật nhẹ đầu, đồng thời thúc giục bảo cụ dưới chân, vận dụng tiên dực, xoay người bỏ chạy trước làn sóng hắc quái đang khuếch tán.

Ba thân ảnh nhỏ bé vừa hiện ra liền bắn vọt đi, lập tức khiến không ít hắc quái phát giác, từng tiếng gầm dữ tợn vang lên, chúng điên cuồng đuổi theo bọn họ. Dù không rõ đó là sinh linh nào, nhưng chỉ cần không phải hắc quái thì trong bản năng của chúng liền sinh ra thù địch mãnh liệt.

Hai đầu hắc quái thủ lĩnh lúc này vẫn toàn tâm toàn ý giao chiến, hoàn toàn không để ý tới khí tức ba người. Những hắc quái Vấn Tổ cảnh khác thì lơ lửng quanh chiến trường, quan sát hai thủ lĩnh tranh đấu, cũng không hề chú ý tới biến động bên ngoài. Bấy giờ chỉ có khoảng hai chục đầu hắc quái Hư Linh cảnh đang truy đuổi nhóm A Diệt, từng kẻ gào thét điên cuồng, sắc diện hung tợn, dốc toàn lực săn đuổi con mồi.

A Diệt cùng Bảo Lan nhanh chóng thể hiện trình độ của tông sư phi hành, tốc độ ngày càng tăng, dần kéo giãn khoảng cách với truy binh, kim quang và bạch quang xé tan hắc ngoại. Sửu Nhi bị bỏ lại phía sau, ánh mắt không khỏi trừng lớn, hắn nói: “Xem ra phải dùng đến nguyên kỹ phi hành cực mạnh mà năm xưa ta tự sáng tạo rồi.”

Hắn lập tức thi pháp, lôi quang xanh sẫm bộc phát dữ dội, tiếng lôi minh cuồn cuộn vang vọng khắp không gian tối đen. Thân ảnh Sửu Nhi tựa như lôi bằng giương cánh, một tiếng nổ lớn vang lên, hắn đã bắn vọt đi xa, lôi đình nổ đùng đoàng liên miên, chấn động đến mức màng nhĩ tê dại, tốc độ nhanh chóng áp sát hai đạo độn quang phía trước.

“Haha, nguyên kỹ Hoành Lôi Thượng Tốc của ta quả nhiên chưa từng khiến ta thất vọng.” Sửu Nhi cười lớn đầy đắc ý. Thế nhưng rất nhanh hắn phát hiện, vòng ngoài điểm tụ tập có thêm không ít hắc quái chuyển hướng truy đuổi về phía mình, hiển nhiên bị tiếng sấm vang dội kia hấp dẫn.

Bảo Lan bay phía trước nhận ra truy binh ngày một đông, lập tức truyền âm nói: “Ngươi mau thu liễm tiếng sấm quanh thân, ồn ào như vậy tất nhiên sẽ kinh động thêm nhiều hắc quái.”

Sửu Nhi sắc mặt trở nên khó coi, đáp lại: “Không thu được, năm xưa khi sáng tạo nguyên kỹ này, ta thấy thêm tiếng sấm vào thì mỗi lần thi triển sẽ vô cùng oai phong, nên đã chỉnh sửa đến mức không thể thay đổi nữa.”

Nghe vậy Bảo Lan nhất thời câm lặng, không biết nên nói gì. A Diệt cũng không mở miệng, trong lòng chỉ dâng lên cảm giác khó nói. Hắn không ngờ nguyên kỹ phi hành từng xuất hiện tại đấu giá hội của Xuyên Địa Minh, lại chính là do Sửu Nhi sáng tạo. Mà nhược điểm gây tiếng động kia không phải điều bất khả kháng, mà hoàn toàn do chính tay Sửu Nhi cố ý thêm vào, chỉ vì muốn mỗi lần vận dụng nghe cho đủ phần oai phong.