Đến nội dung chính

Chương 715: Dự khuyết

admin 3.170 Chữ Cài Đặt

Giữa không trung sát khí vẫn chưa tan, cảm nhận đối phương còn có trợ thủ cường đại chưa hề xuất thủ, Vương Ngữ lập tức hiểu rõ trận này bản thân đã thất bại. Hắn gắng gượng đứng thẳng, chắp tay hướng về phía A Diệt nói: “Các hạ thần thông quảng đại, tại hạ cam bái hạ phong. Toàn bộ số Ngọc Thiên Tinh này xin nhường lại cho các hạ, chỉ mong các hạ thu hoạch xong có thể toàn thân rời khỏi nơi đây.”

Dứt lời hắn không chần chừ thêm, xoay người phi độn rời đi. Minh Ngọc lúc này đã không còn cảm nhận được ánh mắt áp bách của ma nữ tử sắc kia nữa, liền nhanh chóng theo sát phu quân. Nhìn hai đạo độn quang biến mất ở phương xa, A Diệt cũng âm thầm thở ra một hơi, hắn vốn không có ý định dây dưa kéo dài, vừa rồi cố ý thể hiện thái độ nóng nảy cũng chỉ để nhanh chóng kết thúc sự việc.
Tử Yêu xuất hiện bên cạnh hắn, ánh mắt quét qua tứ phương, khí tức ma tộc mạnh mẽ tự nhiên lan tỏa, chấn nhiếp những kẻ đang âm thầm rình rập xung quanh khiến họ vội vàng tản đi tìm kiếm cơ duyên nơi khác. Nàng truyền âm nói: “Khai thác xong số Ngọc Thiên Tinh này thì chúng ta rời đi ngay, nơi đây đã thu hút không ít kẻ mạnh, mà khoáng tài còn lại cũng chẳng bao nhiêu, ở lâu chỉ thêm phiền phức.”

A Diệt gật đầu đáp ứng, ý nghĩ của hắn cũng không khác. Tài nguyên sản sinh tại tầng 13 núi U Minh vốn không thua kém khu quặng này, nếu không phải vì Ngọc Thiên Tinh cùng Tử Ma Thạch thì hai người cũng chẳng cần phải lặn lội tới đây.

“Ngươi đã thu đủ Tử Ma Thạch cần dùng chưa?” A Diệt truyền âm hỏi.

Tử Yêu đáp: “Công pháp của ta không cần số lượng quá lớn, mà thứ đó cũng chẳng còn công dụng nào khác, nên ta chỉ thu lấy một lượng nhỏ vừa đủ dùng, tránh phải mất sức tranh đấu cùng kẻ khác.”
Sau khi đám khôi lỗi hoàn tất việc khai thác ổ quặng Ngọc Thiên Tinh, A Diệt và Tử Yêu lập tức rời khỏi khu vực này. Chính sự rút lui kịp thời ấy đã giúp họ tránh được những trận đại chiến bùng nổ chỉ một ngày sau đó, khiến toàn bộ khu quặng biến thành một vùng hoang tàn đổ nát.

Trên thương thiên, hai thân ảnh đứng giữa tầng vân mù lặng lẽ quan sát chiến trường phía dưới, ánh mắt nhìn cảnh chém giết hỗn loạn chẳng khác gì đang nhìn một đám phá của. Hai người đều là nam tử, một người thân hình cường tráng, dung mạo trông như ngoài ba mươi, mặc hắc y giản dị. Người còn lại là một thiếu niên khoác đạo bào, chính là sư phụ của đạo sĩ Trần Tử Tế.

Nam tử cường tráng vừa quan sát vừa nói: “Tài nguyên ở khu quặng này đã cạn kiệt, dù bọn chúng có đào thêm mười ba tấc đất nữa cũng chẳng thu được gì, vậy mà vẫn liều mạng tranh đấu, đúng là một đám ma tu ngu muội.”
Thiếu niên đạo bào bình thản đáp: “Phần lớn ma công mà nguyên sĩ nhân tộc tu luyện đều bắt nguồn từ ma tộc, quá trình tu luyện sinh ra không ít tác hại, điển hình là tâm tính hiếu chiến dễ mất lý trí, nên không biết tiến thoái mà lao vào ác chiến như vậy cũng chẳng có gì lạ.”

Nam tử cường tráng dường như nhớ tới điều gì, khẽ nói tiếp: “So với bọn chúng, hai tên ma tộc rời đi trước đó còn biết suy xét hơn nhiều. Đạt được mục đích liền lập tức rút lui, lại còn xóa sạch dấu vết, đến khi ta tới nơi thì đã không thể truy ra phương hướng.”

Thiếu niên nghe vậy liền quay sang nhìn hắn, ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc hỏi: “Ngươi thân là cường giả Phong Vương thành danh nhiều năm, chẳng lẽ thật sự lặn lội đường xa tới đây chỉ để bắt nạt nha đầu ma tộc kia hay sao?”

Gã nam tử nghe vậy vừa định mở miệng đáp lại thì đột nhiên khựng người, tựa hồ vừa tiếp nhận một tin tức cực kỳ quan trọng thông qua Diễn đàn thượng vị. Sau một hồi trầm tư ngắn ngủi, ánh mắt hắn mới khôi phục bình thường, quay sang thiếu niên đạo bào nói: “Ta phải lập tức trở về thượng giới, có trọng sự cần xử lý ngay, ngươi tự bảo trọng.”

Thiếu niên đạo bào khẽ nhíu mày hỏi: “Chuyện gì mà lại gấp gáp đến vậy? Hiện tại rõ ràng vẫn đang trong thời gian nghỉ ngơi của ngươi.”

Gã nam tử trầm giọng đáp: “Bí cảnh Luân Hồi tại di chỉ Thiên Đình phát sinh biến động lớn, Thập Tân Tinh đương thời đang chấp hành nhiệm vụ tại đó đã có người ngã xuống. Ta buộc phải quay về đảm nhiệm chức trách liên quan, còn nội tình sâu hơn thì không được phép tiết lộ cho người ngoài. Cho dù ngươi từng là Thập Tân Tinh, nhưng hiện giờ cũng đã không còn liên quan nữa.”

Thiếu niên đạo bào nghe xong trong lòng chấn động mạnh, sắc mặt nghiêm lại nói: “Vậy ngươi mau chóng trở về. Chỉ cần di chỉ Thiên Đình xảy ra chút sai lệch, thế gian cũng có thể phải gánh chịu hậu quả nặng nề, thậm chí bùng phát tai họa cấp độ liên đại lục.”

Gã tráng hán gật đầu, pháp tắc không gian quanh thân nổi lên, thân ảnh hắn trong nháy mắt thuấn di rời khỏi phúc địa. Đợi bằng hữu đã đi xa, thiếu niên đạo bào mới chắp tay niệm đạo hiệu, trong lòng thầm cầu mong lần biến động này sớm được trấn áp, tai kiếp tiêu tan, không lan tới những sinh linh yếu nhỏ nơi thế gian.

Tại tầng 13 của núi U Minh, A Diệt và Tử Yêu đã quay trở lại, lập tức tiến vào trạng thái bế quan tiêu hóa thu hoạch. Không lâu sau, A Diệt đã thành công nâng Ngọc Pháp Đao Trận lên tầng ba, bên trong có bảy mươi hai lưỡi đao ngọc sắc bén vô cùng, sát lực tăng vọt, đồng thời kết giới bên ngoài cũng được hắn gia cố lại càng thêm vững chắc.

Theo đề nghị của Tử Yêu, nàng muốn hai người tiếp tục tu luyện tại bảo địa này một thời gian dài, chờ A Diệt khôi phục hoàn toàn mười thành bất tử lực rồi mới rời đi. Dù sao chiến trường ngoại vực đã đóng cửa, việc qua lại giữa các đại lục trở nên khó khăn, cũng không cần phải vội vàng xuất thế.

Trong lòng tuy có chút nôn nóng, nhưng A Diệt vẫn đồng ý với đề nghị đó. Chỉ khi bản thân đạt trạng thái toàn thịnh hắn mới có thể an tâm tung hoành. Hơn nữa hắn còn mơ hồ cảm giác bình cảnh công pháp sắp bị chạm tới, Trúc Long Quyết có dấu hiệu tiến thêm một tầng mới, càng cần phải tĩnh tâm bế quan.

Trong mật thất, A Diệt ngồi xếp bằng tại trung tâm, xung quanh trôi nổi vô số tiên tài quý hiếm, đều là những tài nguyên hắn chuẩn bị để đẩy Trúc Long Quyết lên tầng bảy. Ánh mắt hắn lộ vẻ tự tin, song thủ bắt đầu kết ấn vận chuyển công pháp, miệng khẽ thì thào: “Một khi thành công, cường độ nguyên lực của ta sẽ tăng lên rất nhiều, đến lúc đó thực lực căn bản mới chân chính đạt tới Phong Hầu cực hạn.”

………………….

Thế giới rộng lớn được phân chia thành ba cấp bậc gồm sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Sơ cấp thường được gọi là hạ giới, có số lượng vô cùng nhiều, nhưng diện tích không lớn, thiên địa chi khí mỏng manh, con đường tu hành vì thế cũng bị hạn chế, thành tựu khó có thể đi xa.

Phía trên hạ giới là thế giới trung cấp, thường được sinh linh hạ giới gọi là linh giới. Mỗi một linh giới đều là tiếp điểm của hàng trăm hạ giới, những tu hành giả đạt tới đỉnh phong tại hạ giới mới có tư cách phi thăng lên nơi này.

Tuy nhiên thành tựu tu hành tại linh giới vẫn có giới hạn, không thể sinh ra tồn tại thượng vị. Vì vậy khi tu luyện đến cực hạn tại linh giới, các tu hành giả sẽ có cơ hội tiếp tục phi thăng lên thế giới cao cấp, cũng chính là cực hạn của trật tự thế giới, thường được sinh linh hạ giới và trung giới gọi là tiên giới. Thế giới cao cấp vô cùng rộng lớn, tiềm lực tu hành gần như vô hạn, là khởi nguyên của vô số tộc quần cường đại.

Riêng trong nhân giới, còn tồn tại một tầng thế giới cao hơn nữa được gọi là thượng giới. Thượng giới thuộc phạm trù thế giới cao cấp, nhưng không phải hình thành từ tự nhiên, mà do các bậc đại năng nhân tộc từ thời viễn cổ hợp lực kiến tạo, trở thành nơi hội tụ toàn bộ cường giả nhân tộc.

Theo quy củ của cao tầng nhân tộc, Hư Linh cảnh chính là biểu tượng uy quyền tối cao dưới thế gian, là thượng vị giả cao cao tại thượng trong mắt thế nhân, là tồn tại đứng trên đỉnh kim tự tháp, cũng là cực hạn tu luyện mà hạ vị có thể cảm nhận. Một khi đột phá đến Vấn Tổ cảnh, tu hành giả buộc phải tiến nhập thượng giới tu luyện, hạn chế hành tẩu nơi thế gian, nhằm tránh làm tổn hại căn bản nguyên khí của nhân giới.

Vấn Tổ cảnh chỉ cần hô hấp cũng đủ khiến thiên địa nguyên khí hao tổn với lượng lớn, một bước di chuyển thiếu tiết chế có thể làm không gian trăm vạn dặm vụn vỡ. Vì lẽ đó, những tồn tại này tốt nhất nên sinh hoạt tại thượng giới và chịu sự quản chế thống nhất. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến cho trên Hư Linh cảnh còn tồn tại nhiều cảnh giới cao hơn, nhưng rất ít khi được nhắc đến, lại càng hiếm khi hiện thế.

Đâu đó trên thượng giới có một cung điện nguy nga khổng lồ, toàn bộ kiến trúc đều do bạch ngọc cấu thành, toát lên khí tức cao thượng thoát tục. Nơi này được xưng là Giám Nhân Ti. Những cung điện uy thế như vậy có tới hàng ngàn tòa, rải rác khắp thượng giới, mỗi một nơi đều đại biểu cho một Hằng Địa, giám sát toàn bộ lãnh thổ nhân giới thuộc phạm vi Hằng Địa đó.

Trong Giám Nhân Ti thuộc Thanh Hà bộ, lúc này có một nhóm người đang đứng trước một tấm bia đá lớn. Bọn họ đều khoác giáp phục tượng trưng cho thân phận thiên sứ, trong đó chỉ duy nhất một người mặc giáp phục hoàng kim, những kẻ còn lại đều là ngân bạch. Người mang giáp hoàng kim có thân hình cường tráng, dung mạo tuấn lãng, chính là kẻ từng trò chuyện với thiếu niên đạo bào trước đó.

Giương mắt nhìn tấm bia đá trước mặt, trên bề bia khắc đầy hoa văn kỳ bí, hào quang nhàn nhạt không ngừng lưu chuyển, kim giáp nhân mỉm cười cất tiếng: “Sau hơn ba mươi năm không ngừng bố trí cùng chỉnh sửa, thạch bia Thập Nhân cuối cùng cũng đã hoàn toàn có thể phát động, quả thực không uổng vô số công sức cùng trăm mai huyền quy mười vạn năm đã bỏ ra.”

Một tên thiên sứ giáp bạc giữ chức đội trưởng lập tức mỉm cười phụ họa: “Chu đại nhân nói rất đúng, chúng ta đã dốc toàn lực suốt từng ấy năm, đương nhiên phải thu lại thành quả xứng đáng, hiện giờ Thập Nhân Bia đã hoàn chỉnh, công lao lần này không thể xem thường.”

Thiên sứ kim giáp họ Chu dường như hiểu rõ tâm tư đối phương, liền đáp: “Ngươi cứ yên tâm, sau khi việc này kết thúc, phần thưởng dành cho các ngươi sẽ không hề thiếu, tuyệt đối không để ba mươi mấy năm tâm huyết trở thành uổng phí.”

Mười mấy thiên sứ ngân giáp lần lượt lễ phép đáp lời, tuy miệng nói khách sáo, nhưng trên gương mặt ai nấy đều hiện rõ vẻ vui mừng, bởi bọn họ rất rõ nhiệm vụ lần này hoàn thành đồng nghĩa với một đại công khó có được. Lúc này sắc mặt kim giáp họ Chu chợt trở nên nghiêm nghị, ánh mắt quét qua toàn bộ thiên sứ trong điện, đây đều là những người có trình độ cực cao trong ba lĩnh vực là pháp trận, bói toán và địa võng.

Kim giáp nhân trầm giọng căn dặn: “Trước khi Thập Nhân Bia chính thức phát động, ta nhắc lại một lần nữa, các ngươi tuyệt đối không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào liên quan tới những kẻ sắp xuất hiện trên thạch bia ra ngoài, đã rõ chưa?”

“Rõ!” Toàn bộ thiên sứ ngân giáp đồng thanh đáp lớn, quy củ này vốn dĩ ai nấy đều hiểu rõ, nếu không cũng chẳng có tư cách đứng tại nơi này. Ngay sau đó, kim giáp họ Chu hạ lệnh khởi động uy năng Thập Nhân Bia, đám thiên sứ lập tức tản ra hành động.

Trong nháy mắt, thạch bia bạo phát quang mang rực rỡ, ánh sáng xuyên thấu không gian, chiếu rọi khắp chư thiên, giám sát toàn bộ thượng vị giả trong phạm vi Hằng Địa này.

Nhìn thạch bia đã vận chuyển, gã họ Chu thầm nghĩ trong lòng: “Thập Tân Tinh đương thời hiện đều bị vây trong bí cảnh Luân Hồi, thậm chí đã có người ngã xuống. Trong khi đó hiểm họa từ Hắc Ngoại ngày càng gia tăng, đặc biệt là khu vực giới hạn ngàn năm sát bên di chỉ Thiên Đình, khiến Hằng Địa Thanh Hà không thể một ngày thiếu Thập Tân Tinh.”

“Cao tầng đã cho phép Thanh Hà lập bảng Thập Tân Tinh dự khuyết, thực lực của mười kẻ này chỉ kém Thập Tân Tinh đương thời một bậc. Hi vọng bọn chúng có đủ năng lực gánh vác tai họa lớn có thể ập tới trong tương lai.”

Thập Tân Tinh là mười cường giả nhân tộc dưới một ngàn tuổi có thực lực mạnh nhất trong một Hằng Địa. Bảng Thập Tân Tinh dự khuyết vừa được lập ra, chính là nơi hội tụ mười kẻ xếp từ vị trí mười một đến hai mươi. Lúc này Thập Nhân Bia đang toàn lực phát động uy năng, đo lường thực lực tổng hợp của toàn bộ thượng vị giả dưới một ngàn tuổi trong Hằng Địa Thanh Hà, từ đó tuyển chọn ra mười kẻ mạnh nhất.

Nhân giới từ trước đến nay luôn phải đối mặt với vô số hiểm họa đến từ Hắc Ngoại, trong đó tồn tại một vài khu vực đặc thù, chỉ những sinh linh chưa đạt tới ngàn năm niên kỷ mới có thể tiến vào. Chính vì vậy, tại bất cứ Hằng Địa nào thuộc nhân giới cũng đều tồn tại bảng Thập Tân Tinh. Những kẻ có tên trên bảng này đại biểu cho huy hoàng của thế hệ trẻ nhân tộc, đồng thời cũng phải gánh vác trọng trách vô cùng nặng nề. Đương nhiên, những lợi ích mà bọn họ nhận được cũng phong phú đến mức khiến người khác phải đỏ mắt.

“Sao lâu như vậy? Đã hơn một canh giờ trôi qua rồi.” Một tên thiên sứ từ nãy tới giờ vẫn đứng nghiêm chờ đợi kết quả, lúc này không nhịn được truyền âm hỏi đồng bạn bên cạnh.

Kẻ được hỏi nghe vậy liền đáp lại: “Làm sao có thể nhanh được, một Hằng Địa có hàng ngàn đại lục, mỗi đại lục lại có hàng ngàn Hư Linh cảnh, tính ra cũng phải triệu người. Trong số đó, những kẻ chưa tới ngàn tuổi cũng phải hơn trăm ngàn, đo lường từng ấy đối tượng thì tất nhiên phải tốn thời gian.”

Ngay lúc này, quang hoa trên Thập Nhân Bia dần dần thu liễm, trên bề mặt thạch bia liền hiện ra mười gương mặt cùng tin tức tương ứng, lập tức thu hút ánh nhìn của toàn bộ thiên sứ trong thạch điện. Ánh mắt kim giáp họ Chu hơi nheo lại, chăm chú quan sát những dung mạo xa lạ trên bia đá, đồng thời lướt qua tên tuổi cùng địa phương mà bọn họ đang tọa lạc.

Hắn thầm nghĩ trong lòng: “Hầu như đều là gương mặt mới, chỉ có hai kẻ là ta từng nghe qua. Nha đầu xếp hạng hai dường như là thê tử của Hỗn Thiên Vương, một tiểu tử mới nổi gần đây. Còn kẻ đứng cuối bảng lại là hậu nhân được Khổng lão nhi coi trọng nhất.”

Lúc này, toàn bộ thiên sứ ngân giáp đều đang tập trung quan sát mười gương mặt xuất hiện trên Thập Nhân Bia. Đây đều là những thiên tài đứng đầu trong thế hệ trẻ, chưa sống tới ngàn năm đã sở hữu thực lực cực kỳ kinh người, thậm chí còn vượt qua không ít thiên sứ ngân giáp đang có mặt tại đây. So sánh tuổi tác cùng tu vi của đối phương với bản thân, khiến không ít thiên sứ trong lòng sinh ra cảm giác mấy ngàn năm tu hành của mình như đã trôi đi vô nghĩa.

Kim giáp họ Chu trầm giọng ra lệnh: “Mau ghi chép đầy đủ tin tức của mười kẻ này rồi truyền qua Diễn đàn thượng vị cho ta. Ta sẽ sắp xếp thời gian, nhanh chóng đi gặp từng người một, phải tập hợp đủ Thập Tân Tinh dự khuyết trong thời gian sớm nhất.”

Đội trưởng thiên sứ ngân giáp lập tức lĩnh mệnh, dùng ngọc giản ghi lại toàn bộ tin tức của mười thiên kiêu trên thạch bia. Những cái tên này, trong tương lai nhất định sẽ khuấy động phong vân một phương.

Danh sách được Giám Nhân Ti lưu trữ lần lượt là: Tôn Sửu Nhi, Vân Vận, Khúc Phí Ma, Bảo Lan, Mạnh Đường, Nguyễn Trúc Cơ, Diệt Chúng Sinh, Hải Vân Phong, Lữ Lạc, Khổng Tuấn.

………………..

Hồi 9: Phục ma. Đã hết!

Lời tác giả: Cảm ơn tất cả độc giả đã cùng đồng hành suốt quãng thời gian qua.