Chiến trường ngoại vực đã đóng lại, cuộc chinh chiến đoạt bảo giữa thượng vị chư tộc cũng theo đó mà kết thúc. Vô số kẻ đã ngã xuống, đồng thời cũng có vô số kẻ dựa vào sự kiện này mà tiến bộ vượt bậc. Các thượng vị giả trên toàn chư vực lần lượt bế quan để tiêu hóa chiến quả sau trăm năm chiến trường ngoại vực mở cửa, từ nay sẽ không còn một sự kiện nào có thể tụ tập nhiều thượng vị đến vậy nữa, ai nấy đều trở về địa bàn của mình, làm vua một cõi.
Tại phúc địa Âm Ma trên Bắc Cô Đại Lục, lúc này đã có vô số cường giả hội tụ, tất cả đều mang mục đích vơ vét tài nguyên của một động thiên tồn tại lâu năm nhưng nay đã tuyệt diệt. Số lượng cường giả tuy đông đúc nhưng sẽ không còn tăng thêm, bởi chiến trường ngoại vực đã đóng lại, từ giờ việc xuyên qua các đại lục trở nên rất phiền phức, nên lượng thượng vị hiện tại đã là cao điểm.
Cường giả càng nhiều thì tranh đấu càng thịnh, xung đột giữa các tồn tại thượng vị nảy sinh khắp nơi, tài nguyên của phúc địa Âm Ma cũng theo đó mà dần suy giảm. Trong phúc địa này có ba nơi được dân bản địa xưng tụng là tam đại địa phương ẩn chứa kỳ ngộ nhiều nhất, đó là núi U Minh, sông Âm Hồn, cốc Huyền Vong.
Ba địa phương ấy hiện nay đã có vô số kẻ xâm nhập để tìm kiếm bảo vật, thế nhưng thu hoạch phần lớn đều không như mong đợi, bởi ở bất cứ nơi nào cũng tồn tại thử thách. Tại núi U Minh, hình thức thách đấu leo tháp khiến những kẻ trấn thủ ở các tầng thấp liên tục bị khiêu chiến, muốn giữ lại tài nguyên trong một tòa thế giới tuyệt không phải chuyện dễ dàng.
Trái lại, ở những tầng cao thì rất ít kẻ đặt chân tới, nhất là tầng 13 nơi A Diệt và Tử Yêu đang bế quan trường kỳ. Thông thường phải mất khoảng một năm mới xuất hiện một kẻ thách đấu tới tầng này, nhưng chỉ cần thủ hộ giả thứ bảy hoặc thứ tám ra mặt thì kẻ đó đã gục ngã, từ trước đến nay chưa từng có lần nào cần chủ nhân thế giới đích thân xuất thủ.
Năm thứ 30 kể từ khi động thiên Âm Ma rơi rụng, hóa thành phúc địa, thế nhân đã phát hiện ra một mỏ khoáng tài quy mô lớn. Mỏ quặng này nằm đúng tại trung tâm của tam đại địa phương ẩn chứa nhiều kỳ ngộ nhất, tựa như một vùng đa bảo được kẹp giữa ba địa phương kia.
Tranh đấu bùng phát mỗi ngày, số lượng Hư Linh cảnh mất mạng không hề ít, chỉ là vẫn kém xa mức độ thảm liệt của chiến trường ngoại vực năm xưa. Phúc địa Âm Ma vốn nổi danh là nơi ẩn chứa vô số tài nguyên tu luyện dành cho ma tu quỷ đạo, nên những kẻ từ phương xa tìm đến tầm bảo đa phần đều là tà tu, vì thế xung đột tất nhiên dễ phát sinh hơn thường lệ.
Trong khu quặng lớn, có hai thân ảnh vừa mới giáng lâm, một nữ tử yêu diễm tuyệt sắc cùng một nam tử đeo mặt nạ, cả hai đều tỏa ra khí tức ma tộc cường đại. Một vài kẻ phát giác sự xuất hiện của họ đều không khỏi chủ động tránh xa, bởi uy áp trên thân hai người quá mức nặng nề, hơn nữa trong số đó có một kẻ đã bị nhận ra thân phận.
Nữ tử kia đương nhiên là Tử Yêu, một ma tộc được đồn rằng sở hữu chiến lực Phong Hầu cực hạn, tính tình nóng nảy, ưa thích cuồng chiến, nên hiển nhiên rất nhiều kẻ không muốn bị nàng để mắt tới. Kẻ đi bên cạnh nàng thì không rõ lai lịch, nhưng khí tức hùng hậu không hề kém cạnh, lại có thể đứng ngang hàng với Tử Yêu, đủ để chứng minh hắn cũng là một ma tộc cường đại.
Nhìn theo bóng lưng hai kẻ kia bay sâu vào khu quặng, có kẻ bất mãn truyền âm cho đồng bọn: “Nơi đây là kỳ ngộ của nhân tộc chúng ta, vậy mà hai tên ma tộc lại dám thản nhiên hành động như chốn không người, thật là quá ngông cuồng mà.”
Một kẻ nghe được truyền âm liền đáp lại: “Bọn chúng chí ít cũng là Phong Hầu đỉnh cao, ở nơi như thế này đương nhiên có thể tùy ý đi ngang. Ngươi nếu bất mãn thì cứ đuổi theo nói lý lẽ với bọn chúng, thử xem một tên nhị trọng thiên như ngươi có chịu nổi một đòn hay không.”
Tên kia nghe vậy liền im lặng, nhưng trên mặt vẫn còn vương vẻ không cam lòng. Kẻ vừa lên tiếng thì trong lòng khinh thường, bởi trên thế gian này thực lực mới là tôn chỉ, xuất thân thế nào có ai thật sự để tâm. Đã leo tới cảnh giới này thì kẻ nào cũng hiểu đạo lý ấy, chỉ là phần lớn công pháp ma tu đều ảnh hưởng đến thần trí, khiến người tu luyện ngày càng trở nên điên cuồng, sát lạnh, từ đó sinh ra không ít kẻ suy nghĩ ngu muội.
Kẻ đeo mặt nạ đương nhiên chính là A Diệt. Hiện tại chỉ cần hắn chuyển hóa sang trạng thái ma tu, thì cho dù là Vấn Tổ cảnh cũng khó có thể nhìn ra bản chất nhân tộc của hắn, huống chi chỉ là đám Hư Linh cảnh. Có năng lực này, hắn có thể tự do hành động mà không lo bại lộ hành tung, dẫn tới cường giả yêu tộc tìm đến truy sát.
A Diệt cùng Tử Yêu bay sâu vào khu quặng khổng lồ, nơi này rộng lớn chẳng khác gì một tòa thế giới độc lập. Hai người đến đây đều có mục đích riêng, A Diệt muốn tìm Ngọc Thiên Tinh để nâng cấp Ngọc Pháp Đao Trận lên tầng cao nhất, còn Tử Yêu thì tìm kiếm Tử Ma Thạch, loại khoáng tài mà nàng nói là cực kỳ hữu ích cho công pháp của mình.
Với thực lực của hai người, trên đường đi hầu như không gặp bất cứ trở ngại nào. Kẻ thiếu suy nghĩ đến đâu cũng hiểu rằng gây sự với họ rất có thể phải trả giá bằng tính mạng, vì thế không một ai hay thế lực nào dám đứng ra cản đường. Dễ dàng tiến sâu tới tận cùng khu quặng, A Diệt không khỏi sinh ra cảm khái, đây chính là chỗ tốt mà thực lực cường đại mang lại.
Tại khu vực tận cùng này cũng không thiếu Phong Hầu cực hạn, nhưng nếu không rơi vào tình huống tranh đoạt bảo vật giá trị cực cao mà bản thân khát cầu, thì chẳng ai nguyện ý kết thù với một tồn tại cùng đẳng cấp, huống chi bên phía A Diệt lại có tới hai người.
Hai người bắt đầu tách ra tìm kiếm mục tiêu của riêng mình, trên đường thuận tay thu lấy không ít khoáng tài thích hợp. Thỉnh thoảng họ chạm mặt vài kẻ khác, nhưng đều không xảy ra xung đột, bởi những thứ xuất hiện lúc này vẫn chưa đủ sức hấp dẫn để các tồn tại ở tầng thứ như họ phải động đến vũ lực.
Nửa ngày sau, trong lúc đang khai thác một mỏ nguyên thạch thượng phẩm, A Diệt bất ngờ đào trúng một ổ quặng Ngọc Thiên Tinh. Quy mô tuy không lớn, nhưng đối với hắn đã hoàn toàn đủ dùng. Chỉ là kỳ vật hiếm có như Ngọc Thiên Tinh đâu thể dễ dàng thu hoạch, kẻ nào sở hữu cũng đều giấu kín, nay ổ quặng này lộ ra ánh sáng, tất nhiên sẽ thu hút không ít ánh mắt tham lam.
A Diệt lập tức thả ra trăm đầu khôi lỗi Bỉ Ngạn cảnh để khai thác ổ quặng, còn bản thân thì đứng chấn thủ phía trên. Ma khí trên người hắn bộc phát dữ dội, ánh mắt lạnh lùng quét qua bốn phía, thanh âm vô cảm vang vọng trong khu quặng: “Kẻ nào tự tin vào thực lực của mình thì cứ việc tiến lên, miễn sao đến lúc chết không phải hối hận là được.”
Nghe khẩu khí ngông cuồng của hắn, không ít kẻ sinh lòng bất mãn, thế nhưng lại chẳng có ai dám thật sự tiến lên. Nếu có từ ba kẻ trở lên liên thủ, bọn chúng tự tin có thể đối kháng tên ma tộc tóc bạc kia, nhưng số lượng Ngọc Thiên Tinh lại không đủ để chia cho từng ấy người, vì thế chẳng ai muốn vì chút khoáng tài mà đắc tội một ma tu hiếu chiến, thực lực lại cao thâm khó lường.
Cuối cùng chỉ có duy nhất một kẻ bước ra. Hắn mang dáng vẻ một nam tử thanh niên chừng đôi mươi, dung mạo tuấn mỹ, khí chất nho nhã, tuy vậy vẫn dễ dàng nhận ra là nam nhân, không mơ hồ khó phân biệt như A Diệt. Thân khoác hắc bào, tay phe phẩy một cây quạt giấy, từng bước thong dong hư bộ giữa không trung, khóe môi treo nụ cười tự tin.
Hắn mở miệng nói với tên ma tộc đeo mặt nạ: “Các hạ muốn một mình nuốt trọn toàn bộ số Ngọc Thiên Tinh này, chẳng phải là quá mức tham lam hay sao? Chi bằng các hạ chia cho ta một nửa, hai chúng ta cùng nhau chấn thủ nơi đây, chờ khôi lỗi của các hạ khai thác xong rồi đường ai nấy đi.”
Ánh mắt A Diệt nhìn về phía đối phương mang theo vẻ khinh miệt không che giấu, thanh âm lạnh lùng đáp lại: “Chỉ bằng ngươi cũng dám nói lý lẽ với ta sao? Ngươi nghĩ mình là nhân vật gì? Không phục thì tiến lên nhận chết, bằng không thì cút đi!”
Lời lẽ bá đạo ấy khiến tên cầm quạt cùng những kẻ đang quan sát xung quanh đều không khỏi bất ngờ. Có kẻ lộ ra vẻ hứng thú, mong chờ một trận ác đấu, cũng có kẻ thầm mong hai bên lưỡng bại câu thương để bản thân thừa cơ trục lợi. Tên cầm quạt vẫn giữ nụ cười ôn hòa, chậm rãi nói: “Khẩu khí của các hạ quả thật không nhỏ. Đã vậy tại hạ liền muốn thử sức một phen, xem thực lực của các hạ có xứng với lời nói hay không.”
Hắn từ tốn tiến về phía A Diệt, cảm nhận được vô số ánh mắt đang tập trung vào mình, liền lên tiếng lần nữa: “Minh nhi, hãy trông chừng bên ngoài giúp ta. Nếu có kẻ nào dám sinh lòng ngu muội, nàng cứ trực tiếp ra tay trừng trị.”
Lời vừa dứt, một thân ảnh nữ tử đã xuất hiện không xa, quay lưng về phía hắn, ánh mắt lạnh nhạt quét qua đám người xung quanh, khí tức tam trọng thiên trên người nàng bạo phát không chút che giấu. Khi nhìn rõ nữ tử ấy, một vài kẻ lập tức nhận ra lai lịch của đôi nam nữ này, chính là Vương Minh song đỉnh lừng danh.
“Tại hạ Vương Ngữ, xuất thân Thiền Vu Đại Lục, xin thỉnh giáo các hạ.” Nam tử tuấn mỹ thu lại cây quạt, chắp tay nói một câu cuối, ngay sau đó tiên tà lực trong cơ thể vận chuyển, thần thông bắt đầu triển khai. Giữa không gian bỗng hiện ra vô số văn ngữ hắc ám, đan xen chằng chịt như một cạm bẫy khổng lồ, từ bốn phương tám hướng đồng loạt thu hẹp về phía gã ma tộc bí ẩn.
A Diệt mở rộng Hắc Vũ Dực phía sau lưng, song dực vung động liên hồi, từng đạo đao khí hắc ám gào thét bắn ra, điên cuồng trảm phá những văn ngữ ma tà kia, khiến lồng giam nhanh chóng suy yếu. Vương Ngữ vẫn giữ thần sắc bình thản, thân ảnh đã áp sát đối phương, đơn thủ vung lên, một dải lụa dài khắc đầy ngữ tự hiện ra, như độc xà uốn lượn, quấn thẳng về phía A Diệt.
Tức thì một lợi trảo khổng lồ hiện ra xé toang dải lụa, Hỗn Thế Long uy nghi hiển thế khiến không ít kẻ trông thấy đều trừng lớn hai mắt kinh ngạc. Hắc long há rộng miệng, lực thôn phệ bạo tăng cuồn cuộn, thế công của Vương Ngữ liên miên như sấm giật mưa sa, nhưng toàn bộ đều bị thôn phệ tiêu diệt.
“Vong Mệnh!”
Vương Ngữ quát khẽ một tiếng, song thủ giơ cao, trên cánh tay đã bị khắc chi chít văn tự. Tức thì những văn tự ấy phát ra quang mang hắc ám, hắc vụ dày đặc lan tràn, tiếng ma khóc thê lương vang vọng khiến người nghe lạnh sống lưng. A Diệt hờ hững quan sát tất cả, lúc này hắn đã bị vô số ma quỷ bao vây, khí tức tử vong từ thần thông của đối phương tràn ngập bốn phía.
“Để ta cho ngươi nếm thử tuyệt kỹ do chính ta sáng tạo không lâu trước đây.” Thanh âm A Diệt lạnh lẽo vang lên, song dực sau lưng khép lại, bắt đầu ngưng tụ lực lượng. Khí tức ma tà trên thân hắn càng lúc càng cường thịnh, trên bề mặt hắc dực hiện ra từng tia lôi điện tử sắc lập lòe.
Nhận ra đối phương sắp thi triển một đòn công kích khủng khiếp, Vương Ngữ lập tức thúc động toàn bộ ma vật xông lên vây sát. Thế nhưng đám ma tà còn chưa kịp áp sát thì một quang cầu hắc lôi đã ngưng tụ thành hình, bao quanh thân thể A Diệt, trực tiếp chặn đứng mọi thế công.
“Dực Đao Vương Định!”
Song dực A Diệt quạt mạnh, hai đạo đao quang hắc ám bạo phát mang theo uy năng kinh khủng, quét ngang ra bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt hắc vụ tan rã, ma vật đồng loạt tiêu vong. Đao thế vẫn chưa dừng lại, tiếp tục lan rộng như chẻ tre, buộc Vương Ngữ phải vội vàng thôi thúc thần thông phòng ngự, cố hết sức ngạnh kháng lại.
Một kích vừa rồi khiến những kẻ quan chiến kinh hãi trong lòng. Sát lực khủng bố ấy làm bọn họ càng thêm chắc chắn rằng quyết định không tiến lên khiêu khích tên ma tộc kia là hoàn toàn đúng đắn. Vương Ngữ sắc mặt tái nhợt, thân thể lảo đảo lùi lại, khí tức trở nên rối loạn.
Chỉ qua một lượt giao phong ngắn ngủi, khoảng cách giữa hai bên đã bộc lộ rõ ràng. A Diệt nhìn thẳng đối phương, giọng điệu ngạo nghễ lạnh lùng: “Chỉ bằng ngươi mà cũng dám đòi chia chiến lợi phẩm với ta, đúng là sâu kiến không biết tự lượng sức. Biết điều thì cút ngay đi!”
Trên trán Vương Ngữ nổi lên gân xanh, hắn hiểu rõ thực lực mình không bằng đối phương, nhưng cũng chưa đến mức chênh lệch không thể chống đỡ. Sở dĩ hiện tại bị áp chế hoàn toàn là vì đối phương đã trực tiếp tung ra tuyệt kỹ cường đại, còn hắn thì chưa kịp vận dụng át chủ bài chân chính.
Đúng lúc này một thanh âm băng lãnh mang theo bất mãn vang lên, không ai khác chính là Minh Ngọc, thê tử của Vương Ngữ: “Tên ma tộc ngươi cũng quá kiêu ngạo rồi. Dù chàng ấy không địch lại ngươi, nhưng hai ta hợp lực thì chưa chắc ngươi có thể toàn thân rút lui, vậy mà còn dám cuồng vọng như thế.”
Nói rồi Minh Ngọc định bước lên, muốn cùng phu quân liên thủ đối địch. Một khi nàng cùng Vương Ngữ hợp chiến, chiến lực sẽ bạo tăng, nàng không tin không thể khiến tên ma tu kia phải trả giá.
Thế nhưng bàn chân nàng vừa nhấc lên lại khựng giữa không trung, rốt cuộc không dám tiến thêm nửa bước. Bởi trong khoảnh khắc ấy, nàng cảm nhận rõ ràng khí cơ của mình đã bị một tồn tại cực kỳ cường đại khóa chặt.
Ánh mắt Minh Ngọc khẽ liếc sang một phương. Ở nơi đó, một nữ tử yêu diễm toàn thân bao phủ tử sắc đang lẳng lặng đứng nhìn, ánh mắt như nữ vương bễ nghễ chúng sinh, khóe môi khẽ nhếch lên, tựa hồ đang nói rằng chỉ cần ngươi dám tiến thêm một bước, thì ta sẽ lập tức đoạt mạng ngươi!