Đến nội dung chính

Chương 713: Thời tội

admin 2.878 Chữ Cài Đặt

Sau khi ấn ra một chỉ cường đại, đại ma vẫn đứng thẳng giữa hư không với dáng vẻ uy nghiêm hờ hững, bốn phía tối đen trống rỗng, không còn lại bất kỳ vật chất nào. Trước thân ảnh đại ma là Diệt Chúng Sinh, ánh mắt hắn vẫn chăm chú quan sát mục tiêu phía dưới. Lúc này Đổng lão quái trong hình thái hợp ngũ thể đã trở nên chật vật vô cùng, thương thế khôi phục cực kỳ chậm chạp, hiển nhiên bất tử lực đã bị tiêu hao tới mức nghiêm trọng.

Sắc diện Đổng lão quái kinh khiếp tột cùng, uy năng ma lực khủng bố như vậy lão tuyệt đối không phải đối thủ, chỉ một đòn vừa rồi đã đẩy lão tới sát bờ vực diệt vong, trong lòng không còn sót lại nửa phần chiến ý. Thế nhưng còn chưa kịp hoàn hồn thì bốn phía chợt xuất hiện một tầng kết giới, ngay sau đó từ bốn phương tám hướng phóng tới vô số lưỡi đao ngọc sắc bén, sát khí tràn ngập.
Ngay khi nhát đao đầu tiên trảm qua thân thể, Đổng lão quái càng thêm hoảng sợ, bởi sát lực bậc này quá mức khủng khiếp, chỉ cần trúng thêm vài nhát nữa thì lão chắc chắn hình thần câu diệt. Lão lập tức tế xuất bảo vật áp chót của bản thân, một miếng thanh đồng cổ xưa, trên bề mặt có pháp tắc thời gian lưu chuyển. Lão dốc cạn toàn bộ sức lực còn sót lại, cưỡng ép thôi phát pháp tắc trên miếng đồng.

Miếng thanh đồng này chính là kỳ ngộ lớn nhất trong cuộc đời Đổng lão quái. Từ khi thu được nó, chiến lực của lão tăng lên nhanh chóng, tu vi bị kẹt tại bình cảnh nhất trọng thiên cũng không bao lâu liền phá vỡ. Công pháp ngũ thể cùng tinh nhãn nhìn thấu căn cốt kẻ khác của lão đều dựa vào miếng đồng này mà thành. Thế nhưng hôm nay lão buộc phải chấp nhận hi sinh nó để đổi lấy một con đường sống.
Biến cố xảy ra trong khoảnh khắc. Không biết từ lúc nào, chủ nhân của tòa thế giới này đã tiến vào bên trong kết giới, xuất hiện ngay sát bên Đổng lão quái. Côn Bằng Dực sau lưng A Diệt chém thẳng lên miếng thanh đồng đang bạo phát quang mang, pháp tắc không gian trong đôi cánh lập tức va chạm với pháp tắc thời gian trên miếng đồng, tạo thành xung đột giữa hai loại chí tôn pháp tắc, khiến toàn bộ uy năng pháp tắc đồng thời mất đi hiệu quả.

Đồng tử Đổng lão quái trợn lớn, miếng thanh đồng đã bị đánh gãy uy năng, trong thời gian ngắn không thể khôi phục. Hơn nữa đôi cánh của đối phương quá mức quen mắt, lại thêm đao trận ngọc pháp trong truy nã lệnh này, trong đầu lão tức thì hiện lên một cái tên, Thiên Đao Hầu.

Sau khi ngăn chặn miếng đồng bạo phát uy năng, thân ảnh A Diệt đã thoát khỏi phạm vi đao trận, để mặc cho những lưỡi đao ngọc tiếp tục trảm cắt lên thân thể đối phương. Đổng lão quái dù tế xuất bao nhiêu bảo cụ cũng không thể chống đỡ, một phần vì lực lượng đã không còn đủ đầy, phần lớn là do tam chỉ ban nãy đã khiến lão gần như tàn phế, sinh mệnh lực còn sót lại chẳng được bao nhiêu.
Lão phẫn nộ đến cực điểm, trong lòng vừa sợ vừa giận, lại xen lẫn cảm giác hối hận mãnh liệt. Lão càng hận nơi này hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới, ngay cả Diễn Đàn Thượng Vị cũng không thể câu thông. Bằng không lão nhất định sẽ loan tin Thiên Đao Hầu đang ở đây, cùng với những thủ đoạn mới của hắn, dẫn dụ đám yêu tộc đang truy sát hắn tìm tới.

Lúc này thân thể Đổng lão quái đã bị những lưỡi đao ngọc chia năm xẻ bảy, bất tử lực vốn đã cạn kiệt nay hoàn toàn tiêu tán, chỉ còn nguyên thần chật vật hiện ra giữa hư không. Ánh mắt nguyên thần đầy bất cam nhìn thẳng về thân ảnh ngoài kết giới, lão gào lên:

“Ngươi không cần che giấu nữa đâu Thiên Đao Hầu! Không ngờ trước nay ngươi luôn giữ lại những thần thông ma tu lợi hại bậc này, đúng là thâm tàng bất lộ. Chỉ tiếc nơi đây không thể câu thông ngoại giới, nếu không ta nhất định phải loan tin này ra ngoài, để từ nay về sau ngươi bị vô số súc sinh truy sát!”

Thân ảnh đó sau khi nghe lời lão nói liền ung dung bước vào phạm vi kết giới, gương mặt dần hiện rõ trước mắt nguyên thần Đổng lão quái, không ai khác ngoài Thiên Đao Hầu từng cùng lão ác chiến năm xưa. Hắn cười nhạt, giơ một ngón tay đặt trước môi.

“Suỵt.”

“Người chết sẽ giữ bí mật rất tốt.” Thanh âm băng lãnh vang lên như lời tuyên án cuối cùng dành cho Đổng lão quái. Ngay lúc đó phía trên đao trận hiện ra Hỗn Thế Long uy nghi ma tà, long trảo giáng xuống nắm chặt lấy nguyên thần đã tàn tạ của đối phương, sau đó há rộng miệng tiến hành thôn phệ, ma lực cuồn cuộn dung nhập vào long thân.

Diệt Chúng Sinh lộ ra thần sắc thỏa mãn, với nhị trọng thiên như hắn, nguyên thần của một kẻ tam trọng thiên chính là đại bổ chi vật. Tu vi ma lộ theo đó tăng vọt một đoạn lớn, hoàn toàn vượt xa nguyên lộ hiện tại. Lúc này hắn mới đưa mắt quan sát bốn phía, phát hiện Hắc Vong Giới đã bị hủy hoại đến mức triệt để, liền không còn ý định lưu lại nơi đây.

Hỗn Thế Long hóa thành lưu quang quay trở về thể nội A Diệt, đao trận cũng được thu hồi. Hắn phất tay thu lấy toàn bộ giới chỉ của đối phương, trong đó thứ trân quý nhất hiển nhiên là miếng thanh đồng cổ xưa. A Diệt cầm miếng đồng trong tay, thần thức hùng hậu lập tức thâm nhập vào bên trong để dò xét. Hiện tại Hỗn Ma Quyết đã được giải khai, lại luyện tới tầng 7, thần thức của hắn đã mạnh hơn trước kia không biết bao nhiêu lần.

Bên trong miếng thanh đồng quả nhiên tồn tại một lượng nhỏ pháp tắc thời gian, số lượng thậm chí còn ít hơn pháp tắc không gian trong côn bằng dực của hắn. Tuy vậy bản thân miếng đồng lại không hề tầm thường, rõ ràng là một bộ phận tách ra từ một kiện bảo giáp đạt tới cấp bậc Tiên Binh.

Đột nhiên A Diệt quay phắt đầu về một phương hướng, hắn cảm ứng thấy tại vùng không gian cách mình không xa chợt xuất hiện một mặt gương huyền ảo. Nếu là trước kia, hắn tuyệt đối không thể phát hiện ra, nhưng hiện tại thần thức đang ở trạng thái cực thịnh, lại cầm trong tay vật ẩn chứa pháp tắc thời gian, nên dị động kia lập tức bị hắn nắm bắt.

Thứ đó mới xuất hiện trong chốc lát, giống như một loại thần thông quan sát từ xa, nhưng lại mang theo pháp tắc thời gian lưu chuyển, tựa hồ có kẻ đang nhìn xuyên qua thời gian để theo dõi hắn. A Diệt lập tức toàn lực vận chuyển Hỗn Ma Quyết, tiếp tục nâng cao thần thức, trực tiếp dò xét mặt gương lúc ẩn lúc hiện kia, rất nhanh đã suy đoán được đại khái thực lực của kẻ nhìn trộm.

Hắn thầm nghĩ: “Thông thường chỉ khi đạt tới Vấn Tổ cảnh mới có thể điều động pháp tắc chí tôn. Tuy nhiên nếu dựa vào bảo vật cùng công pháp đặc thù, Hư Linh cảnh cũng có thể miễn cưỡng thôi động. Khí tức phát ra từ con mắt trong mặt gương kia không hề cao, vậy thì kẻ đang nhìn trộm từ thời gian khác chỉ có tu vi Hư Linh cảnh.”

Biết đối phương chỉ cùng cảnh giới với mình, A Diệt không còn do dự. Hắn lập tức vận dụng hạch tâm Côn Bằng Dực kích động miếng thanh đồng trong tay, miễn cưỡng ép ra một tia pháp tắc thời gian, rồi dùng ma lực đẩy tia pháp tắc đó về phía mặt gương huyền ảo, mạnh mẽ mở ra một thông đạo truyền lực.

Hoàn thành công đoạn này, sắc mặt hắn lập tức trở nên lạnh lẽo sát phạt. A Diệt hừ lạnh một tiếng, giơ cao hắc dực, tiên ma lực cường đại bạo phát, ngay sau đó thi triển đao kỹ đầy uy áp tà ma, một trảm bổ thẳng vào trong mặt gương, truyền lực lượng xuyên qua thời gian, công kích kẻ ở đầu bên kia dám nhìn trộm hắn.

“Xoẹt!”

Hắc đao tuyệt trảm giáng thẳng lên trước thân một nữ tử tuyệt diễm, khiến nàng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như diều đứt dây văng ngược ra sau, hung hăng đập vào vách tường khiến hoa văn trận pháp bạo hiện mới có thể dừng lại. Trước ngực nàng, từ bả vai trái kéo chéo xuống tới bụng phải in hằn một vết đao sâu hoắm, huyết dịch tuôn trào không ngừng.

Vài sợi tóc đen trên đầu nữ tử nhanh chóng hóa bạc, khí tức sinh mệnh tụt giảm rõ rệt. Vết thương lớn trước người vừa khép lại liền lập tức rạn nứt trở ra, khiến bất tử lực trong thời gian ngắn không thể tái tạo nhục thân hoàn chỉnh. Gương mặt tuyệt mỹ lúc này tràn đầy kinh hãi, nàng run giọng thốt lên: “Không thể nào. Ngàn năm thọ nguyên của ta, chỉ một đao đã bị đoạt mất ngàn năm thọ nguyên!”

Sắc mặt Tử Vi Hầu trở nên tái nhợt, bởi tai kiếp của nàng đã theo đó kéo tới. Việc mất đi ngàn năm thọ nguyên đối với nàng là đả kích trí mạng, vì tai kiếp tiếp theo của nàng vốn rất cường đại. Trong lòng nàng hối hận không thôi, vốn chỉ muốn nhìn xem tên tiểu tử ngày hôm qua đã mang theo Tiên Binh đào tẩu sang đại lục khác rốt cuộc sẽ đi tới bước nào, vậy mà lại phải trả giá thảm khốc như thế.

“Nghĩ không ra chỉ chưa tới hai trăm năm, hắn đã mạnh tới mức này. Từ một tiểu bối hạ vị, nay lại có thể vung một đao tước đoạt ngàn năm sinh mệnh của ta. Hắn ít nhất cũng đã đạt tới thực lực Phong Hầu cực hạn, lại còn nắm giữ bảo vật hung lệ.”

Tử Vi Hầu không dám tiếp tục để tâm tới kẻ kia nữa, trước mắt nàng buộc phải lập tức bế quan để vượt qua tai kiếp sắp giáng xuống. Mệnh lệnh nhanh chóng được truyền ra, Tử Vi Cung đóng cửa trong thời gian dài, không tham dự bất kỳ hoạt động nào của liên minh. Từ đó, vị bói toán tông sư lừng danh nhất Nhân Yêu Đại Lục dần biến mất khỏi tầm mắt thế nhân, không còn lưu lại thêm tin tức gì.

Thấy mặt gương huyền ảo hoàn toàn tiêu tán, A Diệt mới thu hồi tiên ma lực. Hắn không rõ kẻ ở quá khứ muốn quan sát tương lai của mình là ai, nhưng cũng đại khái đoán ra đối phương thuộc liên minh tại Nhân Yêu Đại Lục từng truy sát mình năm xưa.

Trên cao nơi tận cùng thế gian, lớp màng chắn huyền ảo cũng dần tan biến, uy năng của tiên phù Thần Không Hay theo đó chấm dứt. Trong trạng thái ma tu, A Diệt chậm rãi ngẩng đầu nhìn thương thiên, ánh mắt bình thản lạnh lùng, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười băng lãnh.

“Ngươi thấy chưa lão cẩu thiên? Dù ngươi có ngăn cản thế nào, ta vẫn đứng ở đây, vẫn làm được những việc ta muốn, vẫn có thể tiêu diệt kẻ dám tìm tới gây sự. Ngươi có thể làm gì được ta? Để ta nguyên mạch hạ đẳng, không cho ta trở thành nguyên sĩ, ta vẫn tự thân vượt qua. Không cho ta nguyên ma đồng tu, dẫn lôi kiếp cực mạnh để cản ta vượt hạ nhập thượng, ta vẫn thành công tiến lên. Nay ta còn phá giải được phong ấn ma lộ, vậy thì ngươi còn có thể làm gì được nữa đây cẩu thiên!”

Hắn hiểu rõ mọi chuyện phát sinh trong ngày hôm nay tuyệt không phải trùng hợp. Không có lý do gì để chủ nhân tầng 12 lại chọn đúng ngày này thách đấu tầng 13, cũng chẳng có căn cứ nào cho thấy Đổng lão quái lại vừa khéo xuất hiện đúng lúc A Diệt đang tế luyện bảo cụ. Khi A Diệt hiện thân với trạng thái ma tu thuần túy, lại còn có kẻ từ quá khứ nhìn trộm, nếu không bị hắn phát giác thì rất có thể thân phận hữu dụng này đã bại lộ.

Tất cả đều là an bài của thượng thiên, nhưng như vậy thì sao chứ, Diệt Chúng Sinh vẫn đã vượt qua toàn bộ. Mọi cản trở đều tồn tại trong một khuôn khổ nhất định, chỉ cần thực lực bản thân vượt qua giới hạn ấy, thì bất cứ trở ngại nào cũng chẳng đáng nhắc tới.

Hắn cúi đầu nhìn vào bàn tay mình, trong lòng bàn tay chẳng có gì ngoài lực lượng cường đại đang lưu chuyển không ngừng, đó chính là thứ hắn đang nắm giữ. “Dựa núi thì núi đổ, dựa người thì người rời đi, chỉ có dựa vào chính mình mới có thể đi thật xa, mới đủ sức chống lại mọi bất công mà thế giới này áp đặt.”

Hắn đeo lên chiếc mặt nạ đã rất lâu không còn sử dụng, thân ảnh lập tức biến mất khỏi tòa thế giới đã bị hủy hoại hoàn toàn, xuất hiện tại Tinh Hà Giới thuộc tầng 13 tháp U Minh. Vừa tới nơi A Diệt đã tháo bỏ mặt nạ, khôi phục lại dáng vẻ cũ, bởi chiến đấu nơi đây đã kết thúc, pháp tắc đã tái tạo mọi thứ trở về nguyên trạng, kẻ thách đấu cũng đã bị Tử Yêu đánh đuổi.

Thấy hắn bình thản như thường, trước đó thì xuất hiện với khí tức hoàn toàn khác biệt, Tử Yêu liền hiểu hắn đã thành công. Nàng lên tiếng: “Ban nãy ta đã diệt sát một trong hai kẻ thách đấu, trong giới chỉ của hắn có một kiện bảo cụ dạng quạt được luyện từ lông vũ côn bằng, thứ này rất thích hợp để bồi luyện vào tiên dực của ngươi.”

Nói xong nàng lấy chiếc quạt ra phe phẩy trước người, A Diệt lập tức hiểu rõ dụng ý của nàng, với tính cách của Tử Yêu thì trao đổi nhất định phải chiếm phần hơn. Hắn không nhiều lời, trực tiếp ném miếng thanh đồng về phía nàng ta. Tử Yêu nghi hoặc bắt lấy, thoạt nhìn chẳng khác gì một miếng sắt vụn, nhưng khi thần thức vừa thâm nhập vào bên trong, ánh mắt nàng liền co rút.

“Trong miếng đồng này lại có thời gian pháp tắc. Ngươi kiếm ở đâu ra vậy? Vật trân quý thế này quả thực rất hợp khẩu vị bổn tiên tử.” Nàng vui vẻ cười nói một hồi, ngọc thủ khẽ phất, bắn về phía A Diệt một chiếc giới chỉ, bên trong là chiếc quạt lông vũ cùng vài loại tiên tài thuần nguyên khác.

A Diệt nhận lấy rồi thu hồi những vật này, tuy giá trị của chúng thua xa miếng thanh đồng, nhưng hắn không hề tiếc nuối. Từ khi luyện thành côn bằng dực, hắn đã quyết định đi theo pháp tắc không gian, bảo vật ẩn chứa pháp tắc thời gian đối với hắn chỉ là dệt hoa trên gấm, trong khi với Tử Yêu lại giống như đưa than sưởi ấm giữa ngày tuyết rơi, bởi nàng tu luyện pháp tắc thời gian.

Trong những vật dì Tịnh để lại cho Tử Yêu có một kiện bảo vật mang tên Chuyển Luân Bàn, bên trong ẩn chứa lượng lớn pháp tắc thời gian, mỗi lần tu luyện nàng đều dựa vào đó để cảm ngộ. Món Chuyển Luân Bàn này còn có khả năng hấp thu pháp tắc thời gian từ các bảo vật khác, vì thế miếng thanh đồng đối với nàng chẳng khác nào món ăn hợp khẩu vị nhất.

Tử Yêu lập tức bế quan để Chuyển Luân Bàn hấp thu miếng thanh đồng. A Diệt cũng tự dựng động phủ rồi tiến vào tiềm tu. Trước đó hắn đã dùng bốn thành bất tử lực hiến tế cho đại ma, hiện tại chỉ còn lại ba thành, tốt nhất nên nhanh chóng khôi phục trước khi tái xuất thế gian.