Hắc Vong Giới chấn động dữ dội, ma khí từ khắp mọi phương đồng loạt hội tụ về một điểm, thanh thế kinh thiên động địa. Tại trung tâm vòng xoáy âm u đến cực hạn, nơi dung hợp toàn bộ ma khí của một tiểu giới, tồn tại một động phủ kiên cố dị thường. Bên trong, thân ảnh nam tử vẫn nhắm mắt đàm tọa, song thủ vũ động thong thả, không ngừng vận chuyển Vạn Cổ Chân Ma Công.
Tiên nguyên trong thể nội hắn được ma lực từ Cổ Khí Ma Công gia trì, khiến khả năng điều động ma khí khắp thiên địa trở nên thuận lợi hơn rất nhiều, dần dần triệu dẫn ra tồn tại vĩ đại ẩn sâu trong pháp môn ma tà cường hoành. Giữa hố đen ma khí cuồn cuộn, một cỗ khí tức âm tà đáng sợ đột ngột bộc phát, ngay sau đó một thân ảnh khổng lồ từ đáy vực trỗi dậy, xuyên qua tầng mây dày đặc.
Thân hình đại ma từng bước ngưng thực, được cung cấp ma khí dồi dào từ bốn phương tám hướng, khí tức của nó ngày càng trầm trọng, chỉ cần đứng đối diện cũng đủ khiến kẻ khác sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Đôi mắt đại ma hờ hững nhìn xuống thân ảnh đang xếp bằng trong thạch thất, thân thể sừng sững bất động, chỉ lặng lẽ hấp thu ma khí quán thâu.
A Diệt vẫn chưa vội tiến hành bước kế tiếp của pháp môn, mà tiếp tục duy trì trạng thái để đại ma đứng yên hấp thu ma khí đến mức tối đa. Hắn muốn một lần thành công triệt để, tuyệt không nóng vội, cho dù phải tiêu hao toàn bộ nội tình của Hắc Vong Giới để bồi dưỡng đại ma, chỉ cần đạt được mục đích thì mọi cái giá đều đáng trả.
Nửa ngày trôi qua, đại ma vẫn sừng sững giữa thế gian, toàn thân tựa như hố đen nuốt trọn ma khí từ bốn phương tám hướng. A Diệt an tọa trong thạch thất, tâm thần chìm sâu trong Vạn Cổ Chân Ma Công, lúc này hắn đã mơ hồ cảm nhận được đại ma trên đỉnh đầu mạnh mẽ đến mức nào, rõ ràng đã vượt xa thực lực hiện tại của chính hắn.
Đúng lúc đó, thanh âm Tử Yêu bỗng vang lên bên tai A Diệt: “Không ổn rồi, kẻ thách đấu tầng 13 đã tiêu diệt tám gã thủ hộ giả, hiện đang giao chiến với Đại Vệ, hơn nữa vừa mới tiếp xúc đã chiếm thượng phong. Ta phải lập tức trở về tọa chấn, phòng ngừa Tinh Hà Giới rơi vào tay kẻ khác.”
A Diệt phân tâm truyền âm đáp lại: “Tinh Hà Giới đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu, không thể để thất thủ. Ngươi mau trở về xử lý kẻ thách đấu, không cần tiếp tục hộ pháp cho ta, ta tự ứng phó được.”
“Được rồi, những bước tiếp theo ngươi phải hết sức cẩn thận.” Tử Yêu đáp lại một câu, sau đó khí tức của nàng tại Hắc Vong Giới nhanh chóng tiêu tán, hiển nhiên đã quay về tầng 13 để xử lý tình thế.
Trong quá trình A Diệt thi triển thủ đoạn ma tà nhằm phá giải phong ấn ma lộ, việc có người hộ pháp là điều tất yếu, mà người đó chính là Tử Yêu. Thế nhưng từ canh giờ trước, nàng đã truyền tin rằng có hai kẻ thách đấu tầng 13, trong đó một kẻ chính là chủ nhân tầng 12, sở hữu chiến lực Phong Hầu Vô Địch, kẻ mà Tử Yêu từng nhiều lần giao thủ.
Với thực lực của đối phương, việc một hơi tiêu diệt tám thủ hộ giả đầu tiên hoàn toàn không có gì kỳ quái. Hiện tại hắn còn chiếm ưu thế trước Đại Vệ, buộc chủ nhân Tinh Hà Giới phải trực tiếp xuất chiến. Dẫu vậy A Diệt cũng không quá lo lắng, bởi một khi đã vượt qua toàn bộ chín thủ hộ giả, kẻ thách đấu kia tất nhiên tiêu hao cực lớn, Tử Yêu hoàn toàn có khả năng đánh bật hắn quay xuống tầng dưới.
Tâm thần A Diệt nhanh chóng chìm trở lại các pháp môn ma tà, không còn bận tâm đến tình hình bên ngoài. Đã một tháng trôi qua kể từ khi hai người đoạt được tầng 13, trong quãng thời gian này hắn đã chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện cần thiết. Hôm nay chính là thời khắc then chốt, tuyệt đối không thể vì một kẻ thách đấu mà làm gián đoạn đại sự.
Lại thêm vài canh giờ trôi qua, thân hình đại ma lúc này đã cao lớn thêm một bậc. Đứng từ mặt đất ngẩng đầu nhìn lên, chỉ có thể thấy tới phần ngực của nó, từ bả vai trở lên đã hoàn toàn chìm trong mây mù. Ma khí trong toàn bộ Hắc Vong Giới cũng dần cạn kiệt, ngoại trừ trung tâm vạn dặm vẫn tối đen âm u, thì những khu vực còn lại đã trở nên trắng xóa, hắc ám vốn bao trùm ngày thường hoàn toàn biến mất.
Đôi mắt A Diệt mở bừng, đơn thủ phất lên, một tấm tiên phù lập tức bắn vọt lên thương thiên, chính là tiên phù Thần Không Hay. Phi độn lên tới đỉnh thế giới, bảo quang từ tiên phù bạo phát chói lòa, hình thành một mảng quang tráo ám chướng bao phủ toàn bộ khung cảnh của tòa thế giới này, khiến những tồn tại từ thượng thiên không thể quan sát được bên trong.
Bấy giờ A Diệt đổi sang pháp quyết khác, vận hành giai đoạn kế tiếp của ma công, khiến đại ma vốn tựa tượng đá hung ác dần có thêm sinh cơ, đôi mắt trở nên linh động, toàn thân khẽ rung chuyển. Trong thể nội A Diệt, bất tử lực nhanh chóng hội tụ về đan điền, tạm thời dung nhập vào nguyên thần để do nguyên thần chưởng khống.
Ngay sau đó toàn thân A Diệt bạo phát thành một mảnh huyết vụ, hắn trực tiếp hiến tế nhục thân cho đại ma, nguyên thần cuốn theo các giới chỉ bay vọt lên cao thoát khỏi thạch thất. Tại nơi ấy lúc này chỉ còn một vầng quang mang bạch sắc rực rỡ, chính là vô số xiềng xích ẩn chứa thiên uy đang trói chặt toàn thân Phệ Hắc Giao, đại biểu cho ma lộ bị phong ấn của A Diệt.
Được huyết khí từ toàn bộ thân thể A Diệt cung cấp, đại ma rốt cuộc có thể tự do điều động, dưới sự dẫn dắt của ý niệm A Diệt, nó lập tức vung động song thủ khổng lồ, giáng mạnh công kích xuống bảo quang trong động phủ. Thế công tựa như cả thế gian phẫn nộ, lôi minh nổ vang chấn động tai mắt, động phủ trong nháy mắt bị nghiền nát hoàn toàn, thế nhưng điểm quang mang kia vẫn tồn tại, những xiềng xích quấn quanh thân Phệ Hắc Giao không hề xuất hiện dấu hiệu tổn hại nào.
Nguyên thần A Diệt nghiến răng, từ giới chỉ xuất ra mấy ngàn trận kỳ, bắt đầu bố trí liên hoàn pháp trận, nhanh chóng hình thành một vòng quang hoàn khổng lồ. Một tay hắn luôn nắm giữ bổn nguyên Vong Thần Tử Lôi lúc này cũng truyền xuống quang hoàn lượng lớn, khiến cả vùng trời bừng lên quang hoa tử sắc chói mắt.
Ngay lúc này đại ma nhảy vọt lên cao rồi giáng một cước mạnh xuống thế gian, cú đạp xuyên qua vòng quang hoàn được gia trì lực lượng tăng vọt, lại còn có Vong Thần Tử Lôi quấn quanh. Khi bàn chân khổng lồ nện xuống đại địa liền bạo phát một vụ nổ kinh thiên, những thanh âm nứt vỡ nhỏ bé vang lên, nhưng lọt vào tai A Diệt lại khiến hắn mừng rỡ đến khó kiềm chế.
“Kỳ thực có thể thành công!” Hắn kích động thốt lên, tiếp tục truyền ý niệm không ngừng cho đại ma. Đại ma hoàn toàn tuân lệnh, tựa như một khôi lỗi sở hữu sức mạnh vô biên, song thủ được pháp trận gia trì liên tiếp tung ra những đòn công kích cuồng bạo, thanh thế đến mức ngay cả A Diệt tận mắt chứng kiến cũng phải sinh ra vài phần kiêng dè.
Cỗ nhục thân A Diệt dùng để hiến tế vốn ẩn chứa bốn thành bất tử lực, nhờ vậy đại ma có thể duy trì hành động trong thời gian khá dài. Nó liên tục công kích vào mục tiêu do A Diệt chỉ định, chỉ sau mười hô hấp, khu vực bị đánh trúng đã xuất hiện vô số khe hở không gian, chi khí hỗn loạn đến mức khó lường.
Đến khi năng lượng của đại ma cạn kiệt, thân thể dần trở nên bất động, thì những xiềng xích ẩn chứa thiên uy quấn quanh Phệ Hắc Giao đã nứt vỡ dày đặc, trông như chỉ cần một tác động nhẹ cũng có thể hoàn toàn tan nát. Nguyên thần A Diệt lúc này quát lớn: “Phệ Hắc Giao! Ngươi còn muốn ngủ tới bao giờ? Mau thức tỉnh!”
Đôi mắt Phệ Hắc Giao bỗng mở to, lập tức gầm rống điên cuồng, ma khí bạo phát dữ dội khiến những xiềng xích vốn đã rạn nứt rung chuyển kịch liệt, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tung. Từ trong nguyên thần A Diệt tràn ra lượng bất tử lực hắn đã sớm tích trữ, nhục thể lập tức tái hiện, huyết khí hồi phục trong nháy mắt. Những ngón tay vừa tái tạo liền lướt qua các giới chỉ, vô số tiên tài cùng ma tu chi vật nối tiếp xuất hiện, bị hắn trực tiếp luyện hóa, rút lấy tiên lực ẩn chứa bên trong.
A Diệt cưỡng ép vận chuyển Hỗn Ma Quyết, lấy những tiên khí ma tà này làm tư lương, mạnh mẽ đột phá lên tầng 7, thúc đẩy Phệ Hắc Giao hoàn thành lột xác. Ba tầng đầu là Thôn Ma Mãng, ba tầng kế tiếp là Phệ Hắc Giao, còn ba tầng sau sẽ tiến hóa thành dạng gì, ngay lúc này liền có đáp án.
Diệt Chúng Sinh bấy giờ toàn thân bị tiên ma lực quấn chặt, hắn gầm lên một tiếng khiến thiên địa rung động, Hỗn Ma Quyết được vận chuyển đến cực hạn. Bình cảnh giữa tầng 6 và tầng 7 trong khoảnh khắc vỡ nát, công pháp ma tu tối cường theo đó tiến hóa, bước sang một cảnh giới hoàn toàn mới.
Thân thể Phệ Hắc Giao đột ngột bành trướng, những xiềng xích thiên uy bao phủ bên ngoài cũng không thể tiếp tục trấn áp, cảnh tượng giao lột xác hóa long hiển hiện rõ ràng. Lực lượng thiên uy áp chế bị đánh tan hoàn toàn, mọi gông cùm xiềng xích lần lượt vỡ vụn, khiến hồn linh đại biểu cho ma lộ của A Diệt chính thức được giải phóng.
Hỗn Thế Long hiện thế, thân hình hùng vĩ, ma khí cuồn cuộn, ngẩng cao đầu phát ra một tiếng long ngâm kéo dài khiến cả Hắc Vong Giới rung chuyển. Ma khí bạo phát lan tràn, toàn bộ tiểu thiên địa lập tức chìm vào hắc ám quen thuộc. Hắc long bay lên du tẩu giữa hư không, tiên ma khí không ngừng hội tụ, khí tức tăng vọt với tốc độ kinh người.
A Diệt lập tức đàm tọa giữa hư không, nhắm mắt vận chuyển tầng 7 Hỗn Ma Quyết, bắt đầu dung hòa ma lực cùng nguyên lực, khiến tu vi ma lộ từng bị phong ấn bấy lâu nhanh chóng nâng lên, đạt đến mức ngang bằng nguyên lộ. Khí tức trên thân Hỗn Thế Long theo đó tăng mạnh, nó bay lượn quanh chủ nhân một vòng, sau đó dung nhập thẳng vào thể nội hắn.
Mái tóc A Diệt dần chuyển bạc, đôi mắt trở nên âm tà thâm trầm như cửu u, tiên ma lực hoàn chỉnh lưu chuyển quanh thân. Lúc này hắn trông không khác gì sinh linh ma tộc chân chính, nếu cố ý thu liễm khí tức nhân tộc, e rằng đến cả cường giả Vấn Tổ cảnh cũng khó lòng nhận ra căn nguyên của hắn, đây có lẽ chính là nguyên do thượng thiên bài xích việc nhân tộc đồng tu nguyên ma.
A Diệt nâng tay, Cuồng Long Chiến Đao lập tức hiện ra, theo trạng thái ma tu của hắn mà chuyển hóa hình thái thành Hắc Vũ Dực. Hắn truyền toàn bộ ma khí còn dư vào bảo cụ bản mệnh này, đồng thời vô số tiên tài từ trong giới chỉ tuôn ra, đều là tài nguyên trân quý của Hắc Vong Giới cùng Tinh Hà Giới.
Hắn định mượn thời khắc lực lượng đang ở đỉnh phong này để tế luyện bảo cụ bản mệnh, nâng phẩm chất của nó từ Thiên giai trung phẩm lên thượng phẩm. Quá trình tế luyện lập tức bắt đầu, bảo cụ không ngừng biến hóa, khi thì mang hình chiến đao, khi lại hóa thành vũ dực, khí tức ngày càng thâm trầm hùng hậu.
Thời gian chưa trôi qua bao lâu thì A Diệt đột nhiên nhận được tin báo từ thế giới, có kẻ thách đấu xuất hiện tại tầng 6. Trong lòng hắn lập tức sinh ra vài phần phiền phức, liền điều động toàn bộ ba mươi thủ hộ giả tới địa phương kẻ thách đấu lộ diện, ra lệnh toàn lực đánh đuổi đối phương, còn bản thân vẫn tiếp tục dồn tâm thần vào việc tế luyện bảo cụ.
Nửa bữa cơm thời gian trôi qua, tin tức toàn bộ thủ hộ giả bị tiêu diệt lần lượt truyền thẳng vào não hải A Diệt, khiến hắn buộc phải thoát khỏi trạng thái chuyên chú tế luyện. Trong lòng A Diệt dâng lên cơn tức giận, lập tức câu thông với thiên địa để quan sát kẻ thách đấu. Khi nhìn rõ dung mạo đối phương, sắc diện hắn không khỏi biến đổi, bởi kẻ đó chính là Đổng lão quái, kẻ năm xưa từng cùng hắn ác chiến một trận.
Lúc này đứng bên cạnh Đổng lão quái còn có bốn thân ảnh khác, lần lượt là Đổng trung niên, Đổng thanh niên, Đổng thiếu niên và Đổng hài đồng. Năm thể hợp lực chiến đấu khiến thực lực của lão ta không hề thua kém Phong Hầu cực hạn, vì vậy việc tiêu diệt toàn bộ thủ hộ giả của tầng này trong thời gian ngắn cũng không có gì kỳ lạ.
Khi Đổng lão quái đang phóng thích thần thức, dò xét xem chủ nhân của thế giới này đang ẩn náu nơi đâu, thì bên tai lão đột nhiên vang lên một thanh âm khàn đặc: “Mau cút khỏi đây, bằng không ngươi sẽ phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng!”
Nghe lời uy hiếp đó, Đổng lão quái cười ha hả, rồi lạnh giọng quát lớn: “Tên hèn nhát chỉ biết trốn chui trốn lủi, để mặc ta tìm tới đánh chết toàn bộ thủ hạ mà cũng chẳng dám lộ diện, chỉ biết truyền âm uy hiếp. Biết điều thì mau chủ động từ bỏ chức vị chủ nhân nơi này, bằng không khi lão phu tìm được ngươi, đừng trách lão phu ra tay quá nặng.”
Chờ đợi hồi lâu vẫn không thấy đối phương đáp lại, Đổng lão quái càng thêm tức giận. Lão lập tức phi độn đi tìm nơi ẩn thân của đối phương, bốn kẻ còn lại cũng đồng loạt bay về bốn phương hướng khác, lục soát tung tích chủ nhân của Hắc Vong Giới. Đổng lão quái vô cùng tự tin rằng mình sẽ chiếm được nơi này, trong mắt lão Hắc Vong Giới chỉ là tầng 6, chủ nhân nơi đây dù mạnh cũng không thể vượt quá một tên tam trọng thiên tầm thường.
Trong khi năm gã Đổng đang truy tìm khắp nơi, A Diệt vẫn tiếp tục chuyên tâm tế luyện bảo cụ. Thiên địa dị tượng dần dần xuất hiện, thanh thế ngày càng lớn, khiến Đổng lão quái ở nơi xa cũng đã sinh ra cảm ứng. Lão đưa mắt nhìn về phương hướng dị động, miệng lẩm bẩm: “Thiên tượng như vậy, hẳn là bảo cụ lợi hại đang được nâng cao phẩm chất, thì ra chủ nhân nơi này đang bận cường luyện bảo cụ.”
Khóe môi lão nhếch lên, trong lòng thầm cười lạnh, cho rằng đối phương chẳng khác nào may áo cưới cho kẻ khác. Lão quyết định lập tức chạy tới đó, chờ đến khi bảo cụ được tế luyện hoàn tất liền ra tay cướp đoạt, đồng thời đánh đuổi chủ nhân Hắc Vong Giới khỏi tòa thế giới này. Năm đạo độn quang từ bốn phương nhanh chóng hội tụ về khu vực thiên tượng, càng đến gần Đổng lão quái càng kinh ngạc, bởi thiên tượng trước mắt ẩn chứa quá nhiều khí tức ma tà âm trầm khiến người ta sinh lòng kiêng kỵ.
“Tên này rốt cuộc tu luyện ma công gì mà lại có ma lực hùng hậu đến mức này?” Trong lòng Đổng lão quái không khỏi sinh nghi. Lúc này lão cùng bốn thể khác đã tới gần khu vực dị tượng, chỉ thấy hắc vân dần dần tan đi, khí tức ma tà cũng nhanh chóng thu liễm, hiển nhiên đối phương đã hoàn tất quá trình cường luyện.
Ngay sau đó, trong phạm vi không gian rộng lớn đột nhiên xuất hiện vô số đạo xiềng xích thô to cứng cáp, phong tỏa toàn bộ đường lui của năm gã Đổng. Đồng thời từng đạo đao phong sắc bén gào thét lao tới, mỗi một lưỡi đao khí đều ẩn chứa sát lực kinh người, buộc bọn họ phải toàn lực chống đỡ. Trong lòng Đổng lão quái chấn động, thầm nghĩ: “Tên này vậy mà còn là một tông sư pháp trận cực kỳ lợi hại, xem ra hoàn toàn không dễ đối phó như ta đã nghĩ.”
Ngay lúc ấy, một thanh âm khàn đặc mang theo tức giận vang vọng khắp không gian: “Tên khốn không biết chữ chết viết thế nào, ta đã cảnh cáo ngươi mà vẫn không chịu nghe, đã vậy thì nhận lấy cái chết đi!”
Ánh mắt Đổng lão quái lập tức co rút, bởi tại nơi thiên tượng vừa tiêu tán bỗng xuất hiện một thân ảnh khổng lồ, chính là đại ma khí thế ngập trời, ma khí tuôn trào khiến cả phiến thế gian rơi vào u minh. Trên tầng tầng hắc vân, một thân ảnh khác chậm rãi bước đi, dáng vẻ thong dong, cánh tay nâng lên liền có bảo cụ lưu chuyển, thanh âm vang dội như lôi đình: “Đại La Ác Ma Chỉ.”
Cang Tráo Luân phân tách thành từng mảnh thiết kim xoay chuyển quanh cánh tay hắc nhân, khi ngón tay hắn chỉ ra, ma uy lập tức cuồn cuộn bộc phát. Hắn như một tồn tại chí cao, hờ hững điểm chỉ xuống năm kẻ phía dưới, khí thế ma đạo bạo phát cái thế.
“Tam Chỉ: Phá Bát Hoang!”
Đại ma viễn cổ nâng đại thủ lên cao, ba ngón tay chậm rãi duỗi ra, rồi tức thì ấn mạnh xuống, uy thế tuyệt đối nghiền ép năm thân ảnh phía dưới. Tiên ma lực dồi dào hóa thành áp bức kinh khủng, khiến Đổng lão quái gần như không thể nhúc nhích. Trong cơn nguy cấp, lão vội vàng thôi thúc bí pháp áp chót, khiến năm thể dung nhập làm một để cưỡng ép gia tăng thực lực, dốc hết toàn bộ tu vi nghênh đỡ cú nhấn tam chỉ của đại ma.
Toàn bộ Hắc Vong Giới lúc này tựa như bát hoang thời viễn cổ bị tái hiện, dưới sức mạnh tuyệt đối của đại ma mà rơi vào hủy diệt. Sinh linh trong thiên địa như bị xóa sổ, vật chất tan rã thành tro bụi, không gian nứt vỡ từng mảng, khí lãng cuồng bạo càn quét khắp hư không.