Cổ ma Mã Ngọ thành công chiếm đoạt thân thể Ma Khách, đồng thời cũng nắm giữ quyền kiểm soát Hắc Vong Giới. Theo ý niệm của hắn, ba mươi ma binh thủ hộ giả đồng loạt hiện thân, rồi chia làm ba đường, trực tiếp công kích ba kẻ đang vây khốn Mã Ngọ. Trong chớp mắt, trước mặt mỗi người đều phải đối phó mười tên ma binh có chiến lực đỉnh cao nhất trọng thiên.
Nhận ra Mã Ngọ định mượn cơ hội thoát thân, Tử Yêu lập tức dốc toàn lực thi triển tuyệt kỹ, trong khoảnh khắc diệt sát năm thủ hộ giả, thân ảnh nàng xuyên qua những trở ngại còn lại, truy đuổi sát sao đối phương. Khi độn quang của Tử Yêu vừa áp sát, Mã Ngọ đột nhiên xoay người, song thủ cầm đại đao huyết sắc bổ mạnh xuống. Cảm nhận được khí tức khủng bố ẩn chứa trong đao quang, Tử Yêu vội nghiêng người tránh né, sau đó vung lưỡi hái nghênh kích, chính diện đối công với hắn.
Chỉ sau ba chiêu giao thủ, Tử Yêu đã bị đẩy lùi, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc. Nàng cất tiếng lẩm bẩm: “Thanh huyết đao này là phỏng chế phẩm Tiên Binh, vì sao trước đó tên khốn Ma Khách lại chưa từng vận dụng, giờ đây chẳng khác nào đem nó dâng làm lợi khí cho cổ ma.”
Vừa tự hỏi xong, Tử Yêu đã hiểu ra nguyên do. Lúc này thân hình Mã Ngọ không còn chút nào cường tráng, trái lại gầy gò như một khúc củi mục. Huyết sắc đại đao đang không ngừng hút cạn máu huyết của hắn để duy trì uy năng, khiến thể lực Mã Ngọ suy giảm nghiêm trọng. Chỉ cần phá vỡ được phòng ngự do huyết đao chống đỡ, việc đánh bại hắn chắc chắn không khó.
Trong khi Tử Yêu đối chiến với Mã Ngọ, thì A Diệt cùng Trần Tử Tế cũng dốc sức tiêu diệt đám ma binh thủ hộ giả. Hai người hiểu rõ những kẻ này cần một khoảng thời gian mới có thể tái hiện, vì thế tốt nhất là tiêu diệt toàn bộ, tránh để chúng tiếp tục quấy nhiễu.
Khi tất cả thủ hộ giả đều bị diệt sát, hai người nhìn thấy Tử Yêu liên tục phi độn né tránh những luồng đao quang huyết sắc tràn đầy sát khí, bộ dạng lúc này rõ ràng đã trở nên chật vật. Ánh mắt họ chuyển sang Mã Ngọ, đến lúc đó mới hiểu vì sao Tử Yêu nhất thời rơi vào hạ phong. Đối phương không ngờ lại nắm giữ một kiện phỏng chế phẩm Tiên Binh, hơn nữa còn là loại hại cả địch lẫn ta, uy lực sát phạt cực lớn.
Đạo sĩ họ Trần lập tức tế xuất một tòa bảo tháp bảy tầng, bảo tháp phóng đại hóa thành vật khổng lồ, từ trên cao ầm ầm giáng xuống, trấn áp cổ ma đang bị huyết đao khống chế. Cùng lúc đó, A Diệt nhận lấy Cổ Ma Sơn mà Tử Yêu âm thầm giao cho, nhanh chóng phủ lên mặt ngoài một tầng diệt thần ma lôi, rồi hóa lớn ngọn núi, phối hợp với bảo tháp trấn áp Mã Ngọ. Hai kiện phỏng chế phẩm Tiên Binh toàn lực phát động, khiến công kích phát ra từ huyết đao cũng không thể phá vỡ.
Tử Yêu giao Cổ Ma Sơn cho A Diệt chưởng khống, bởi theo tin tức bên ngoài thì kiện phỏng chế phẩm Tiên Binh này vốn thuộc về A Diệt. Nếu lúc này nàng trực tiếp sử dụng, đạo sĩ họ Trần tất nhiên sẽ sinh nghi, lập tức nhận ra quan hệ giữa hai người không hề tầm thường.
Giờ khắc này, cổ ma Mã Ngọ bị trấn áp giữa hai vật khổng lồ tràn ngập tiên nguyên, huyết đao trong tay cũng không thể cứu hắn thoát khốn. Thân thể hắn chỉ còn da bọc xương, toàn bộ huyết khí đều đã bị đại đao hút cạn. Tử Yêu nhân cơ hội chuẩn bị tung ra đòn kết liễu, nhưng nàng còn chưa kịp xuất thủ thì A Diệt đã ra tay trước, đồng thời truyền âm nói: “Ngươi tốt nhất không nên tiếp tục tiêu hao, ta thấy sắc diện ngươi đã rất mệt mỏi rồi.”
Chiêu thức tạo nên danh hiệu Thiên Đao được phóng xuất, thiên hà như đảo nghịch, vẫn tinh bị dẫn động bạo khởi. Đao quang lạnh lẽo sắc bén chém xuống, trong khoảnh khắc như chia đôi thế gian. Mã Ngọ còn chưa kịp phản ứng thì thân thể đã bị xẻ làm hai, lực lượng cuồng bạo ẩn chứa trong đao thế trực tiếp nghiền nát toàn bộ thân xác gầy còm kia, ngay cả một tia phân hồn cũng không thể thoát khỏi kết cục tan biến.
Khi hoàn toàn không còn cảm ứng được chút khí tức nào của cổ ma, bảo tháp cùng ma sơn mới dần thu hồi uy năng trấn áp, trả lại sự tự do cho thanh huyết đao. Không còn nguồn cung cấp huyết khí, cũng không có kẻ chưởng khống, huyết đao liền trở thành một món binh khí vô chủ, lơ lửng giữa không trung. Ngoài đại đao huyết sắc ra, chỉ còn lại vài vật phẩm khí tức bất phàm khác, toàn bộ tài sản còn lại của Ma Khách đều đã bị hủy diệt dưới dư uy của một đao vừa rồi.
Đạo sĩ Trần Tử Tế thu liễm vẻ chấn kinh trước tuyệt kỹ đao pháp mà A Diệt thi triển, sau đó xoa xoa tay, tiến về phía vị trí cổ ma bị diệt sát, ánh mắt dán chặt vào những vật phẩm đang trôi nổi, mỉm cười nói: “Đến giai đoạn bần đạo yêu thích nhất rồi, chính là phân chia bảo vật. Hai vị mau đến đây cùng bần đạo giữ hộ gia sản cho Ma Khách tiên hữu, để linh hồn y có thể an tâm siêu thoát.”
A Diệt cùng Tử Yêu cũng chậm rãi bay tới gần những vật phẩm kia. Tại khoảnh khắc ấy, trong thức hải của A Diệt đột nhiên hiện lên một đạo tin tức, hắn đã trở thành chủ nhân mới của Hắc Vong Giới, bởi chính tay hắn là người xuất đòn kết liễu chủ nhân cũ của tầng thế giới này. Lúc này A Diệt mới ý thức được điểm ấy, ban nãy hắn toàn lực diệt sát cổ ma chỉ vì không muốn để Tử Yêu tiếp tục tiêu hao, hoàn toàn không nghĩ tới việc đoạt lấy vị trí chủ nhân tầng sáu.
Ý chí của tòa tiểu thiên địa lập tức truyền đến, hỏi hắn có chấp thuận hai tu hành giả hiện diện nơi đây hay không. A Diệt liền truyền ra ý niệm, chấp thuận Tử Yêu, không chấp thuận Trần Tử Tế. Gần như cùng lúc, trong đầu đạo sĩ họ Trần vang lên tin tức, nói rằng hắn đã tham chiến tại tầng khác quá lâu, lại chưa từng được thế giới này thừa nhận, vì vậy buộc phải rời đi, quay về tầng thế giới mà hắn đang nắm giữ.
Sắc mặt Trần Tử Tế vừa trở nên khó coi thì thân ảnh đã bị quang mang bao phủ, trong nháy mắt tiêu biến, trở về tầng chín nơi hắn làm chủ. Chứng kiến cảnh tượng ấy, Tử Yêu không khỏi nở nụ cười hả hê. Nàng vốn đã không ưa tên đạo sĩ thích cầu phật này từ lâu, nay thấy hắn chưa kịp thu được một kiện bảo vật nào đã bị đuổi đi, trong lòng thực sự khoái chí.
Những vật phẩm còn sót lại của Ma Khách đều là tiên tài phẩm chất thượng thừa, bằng không cũng khó lòng tồn tại sau dư uy của một đao kinh khủng vừa rồi. A Diệt cùng Tử Yêu tiến hành phân chia công bằng, thanh huyết đao tạm thời do Tử Yêu giữ lấy, bởi nàng có Cổ Ma Sơn trong tay, trấn áp thanh đao này sẽ thuận lợi hơn so với A Diệt.
Thu hết vật phẩm vào giới chỉ, ánh mắt Tử Yêu vô thức liếc về phía một hố đất lớn trên đại địa, trong lòng dâng lên cảm giác khó hiểu, tựa như nàng đã quên mất một người nào đó. Nhưng khi nàng thả thần thức xuống hố sâu để tra xét, lại không phát hiện ra bất kỳ dị thường nào, dường như toàn bộ nghi hoặc kia chỉ là do bản thân nàng tự sinh ra.
Lúc này A Diệt triệu tập thủ hộ giả của Hắc Vong Giới đứng ngay ngắn trước mặt mình, có đủ ba mươi ma binh này, chỉ cần kẻ thách đấu chưa đạt tới Phong Hầu đỉnh cao, hắn hoàn toàn không cần tự mình xuất thủ. Với lực lượng hiện tại, A Diệt có thể duy trì quyền chưởng khống thế giới này trong thời gian dài, mặc dù tài nguyên nơi đây đã gần như cạn kiệt sau đợt thủy triều ma khí, nhưng vẫn là một nơi bảo địa.
Đúng lúc đó, A Diệt chợt phát hiện trên thân chiến đao của mình có một dòng chữ nhỏ được khắc bằng pháp tắc tử vong. Hắn không khỏi kinh ngạc, bởi bản thân chưa từng khắc chữ lên thanh đao này. Nhưng nét chữ kia lại hoàn toàn giống với bút tích của hắn, hơn nữa khí tức pháp tắc bổn mệnh cũng không hề sai lệch.
Sau khi tập trung đọc rõ dòng chữ, sắc mặt A Diệt lập tức đại biến. Hắn quay sang quát lớn với Tử Yêu: “Vẫn còn một cổ ma nữa, chính là kẻ đã đoạt xá Nguyễn Kiều, ký ức của chúng ta về hắn đã bị hắn xóa sạch! Trước đó ngươi từng truyền âm cho ta rằng bản thể của tên kia tựa hồ bị phong ấn sâu dưới lòng đất thế giới này, lúc này e rằng hắn đã cứu được bản thể rồi.”
Nghe vậy Tử Yêu lập tức hiểu ra, vì sao bản thân luôn cảm thấy đã quên mất điều quan trọng, thì ra đoạn ký ức liên quan đến cổ ma kia đã bị xóa đi. Nàng vội vàng lao xuống hố sâu nơi mà trước đó luôn có cảm giác bị hấp dẫn, trong lòng không khỏi thầm than trước thần thông quỷ dị khó phòng của một số cổ ma. A Diệt thấy vậy liền theo sát phía sau, đồng thời liên thông tâm niệm với tòa thế giới này, lấy thân phận chủ nhân điều động lực lượng dò xét tiến sâu xuống lòng đất.
Dưới mạch đất sâu mấy trăm dặm quả nhiên tồn tại một thông đạo. Hai người một đường phá thổ lao thẳng xuống, không bao lâu đã tới một huyệt đạo rộng lớn cấu thành từ kỳ thạch, có tác dụng ngăn cản thần thức dò xét ở mức độ rất cao. Vừa đặt chân xuống huyệt đạo, cả hai đã nghe thấy một thanh âm vội vã vang lên bên tai: “Hai ngươi mau tới đây, toàn lực công kích cổ ma, ép hắn tiêu hao lực lượng phòng ngự, tạo cơ hội cho ta triệt để diệt sát linh hồn hắn.”
A Diệt cùng Tử Yêu liếc mắt nhìn nhau, lập tức bay về phía nơi phát ra khí tức giằng co. Cả hai quyết định quan sát tình hình trước rồi mới cân nhắc việc ra tay. Khi tới gần, trước mắt họ hiện ra một quảng trường rộng lớn, tại trung tâm đặt một cỗ quan tài đá, bên trong là một thân ảnh ghê rợn đang cố gắng đứng dậy. Chỉ vừa nhìn thấy thân ảnh đó, Tử Yêu đã lập tức nhận ra đây chính là bản thể chân chính của cổ ma.
Lúc này bản thể cổ ma đang bị một luồng lực lượng cường đại trấn áp, khiến hắn không thể thoát ra khỏi quan tài. Ánh mắt A Diệt đưa lên cự đỉnh trên cao đang không ngừng phóng thích tiên nguyên trấn áp xuống dưới, liền thấy một linh quang nam tử trẻ tuổi đang nghiến răng thúc đẩy lực lượng. Người này hẳn là hình chiếu của vị cường giả đã phong ấn bản thể cổ ma tại đây, cũng chính là chủ nhân của thanh âm ban nãy.
Tên thanh niên trong cự đỉnh liếc mắt nhìn hai kẻ vừa tới, thần sắc gấp gáp, vội vàng lên tiếng: “Hai ngươi còn đứng đó làm gì, mau công kích cổ ma. Một khi hắn thoát ra, thế gian tất sẽ nghênh đón một hồi sát nghiệp lớn.”
Tử Yêu từ đầu đến cuối đều quan sát hình chiếu thanh niên kia, lúc này mới gật đầu nói với A Diệt: “Quả nhiên chỉ là hình chiếu, lại tồn tại đã quá lâu, lực lượng còn sót lại không nhiều, hoàn toàn không đủ uy hiếp đối với hai ta.”
A Diệt nghe vậy liền đáp: “Nếu thế thì cứ làm theo lời hắn nói. Dù sao tiêu diệt cổ ma này vốn cũng là việc nên làm, hơn nữa chỉ khi giết được hắn chúng ta mới có thể khôi phục toàn bộ ký ức đã bị xóa.”
Hai người lập tức tế xuất bảo cụ, thôi phát thần thông, công kích liên hồi vào cổ ma trong quan tài đá. Đòn đánh dồn dập khiến cổ ma đau đớn gào thét, buộc phải phân ra một phần lực lượng để phòng ngự, mà chính điều này lại khiến hình chiếu cường giả phía trên dần chiếm được thượng phong.
Lâm vào thế cục nguy hiểm chồng chất, cổ ma Miêu Mão nghiến răng nói: “Thương Khung bá tiên, ngươi quả thật chuẩn bị quá chu đáo, lưu lại tới hai cỗ hình chiếu tại nơi này. Một cỗ trấn giữ bên ngoài quan tài, chỉ cần có kẻ định mở nắp liền bị ngươi đánh lén. Cỗ còn lại thì ẩn mình không lộ diện từ đầu, chỉ chờ linh hồn ta thật sự dung hợp với bản thể mới ra tay trấn áp. Ta thực sự không hiểu, vì sao ngươi phải hao tâm tổn trí đến mức này chỉ để đối phó với ta.”
Hình chiếu Thương Khung bá tiên cười nhạt đáp lại: “Ta làm vậy dĩ nhiên là để phòng ngừa ngươi thoát ra gây họa cho hậu nhân của ta, đồng thời cũng để tạo ra cơ hội triệt để diệt sát ngươi. Ngươi có biết năm xưa khi ta không đủ thực lực để giết chết ngươi, chỉ có thể phong ấn ngươi lại, trong lòng ta đã cảm thấy bản thân yếu kém đến mức nào không. Nay có cơ hội này, ta nhất định sẽ tiêu diệt ngươi hoàn toàn, không để một cổ ma có thể tùy ý tung hoành trong động thiên Âm Ma nữa.”
Nghe cuộc đối thoại giữa hai kẻ kia, lại nghe lời nói của hình chiếu thanh niên, A Diệt không khỏi cảm thán trong lòng. Nếu vị tiền bối này biết rằng động thiên Âm Ma hiện tại đã hoàn toàn rơi rụng, toàn bộ sinh linh bên trong đều tuyệt diệt, không biết hắn sẽ có cảm giác ra sao.
Tử Yêu lại có suy nghĩ khác, hình chiếu này hiển nhiên không hề hay biết động thiên Âm Ma đã không còn tồn tại. Là do bản thể chưa từng truyền tin tức này tới các hình chiếu, hay là bản thể của Thương Khung bá tiên đã sớm vẫn lạc, đến thời đại này chỉ còn lại mấy cỗ hình chiếu miễn cưỡng tồn tại.
Đúng lúc đó cổ ma Miêu Mão đột ngột gầm lên, ma khí hắc ám bộc phát dữ dội, cưỡng ép đẩy lùi toàn bộ công kích của A Diệt và Tử Yêu. Hắn dồn toàn bộ lực lượng còn lại lên song thủ, rồi đánh thẳng về phía cự đỉnh trên cao, trực tiếp nhắm tới hình chiếu Thương Khung bá tiên. Rõ ràng cổ ma đã nhìn thấu cục diện, biết bản thân không còn khả năng sống sót rời khỏi nơi này, nên dứt khoát lựa chọn cá chết lưới rách.