Sau lưng trung niên nhân Mã Ngọ hiện ra một vòng quang hoàn, bên trong có hư ảnh kim chỉ giờ chuyển động, pháp tắc thời gian bộc phát, khiến dòng chảy thời gian tại Hắc Vong Giới chậm lại rõ rệt, chỉ riêng hắn vẫn có thể hành động với tốc độ bình thường. Nhận ra mọi suy nghĩ cùng động tác của bản thân đều bị kéo chậm tới mười lần, thần sắc bốn tu hành giả đồng loạt biến đổi, ai nấy lập tức thi triển át chủ bài, tránh để bị loại bỏ ngay từ đầu giao chiến.
Trung niên Mã Ngọ cưỡi lên chiến mã cường tráng, tay cầm trường thương, trực tiếp khóa chặt mục tiêu mà hắn cho là khó đối phó nhất, tính toán khi thần thông làm chậm thời gian chấm dứt thì kẻ mạnh nhất trong tứ địch đã không còn. Thấy mũi thương xuyên phá hư không như lôi đình đánh thẳng tới, đạo sĩ Trần Tử Tế lập tức triệu hoán hộ đạo giả của bản thân, hắn hiểu rõ trong trạng thái này, chỉ cần trúng đòn là tuyệt đối không còn đường xoay chuyển.
Hư ảnh hộ đạo giả khổng lồ xuất hiện, bao trùm thân thể vị đạo sĩ trẻ ở bên trong, hộ đạo giả ấy mang dáng vẻ một lão già bình thường, lúc này vung phất trần, từng lớp lực lượng lan tỏa, dần dần giải hóa pháp tắc thời gian tại khu vực xung quanh. Vừa khôi phục khả năng hành động như thường, Trần Tử Tế liền đội lên đầu một chiếc đạo quan hình khổng tước bằng ngọc bích, khí tức trên thân hắn đột ngột bạo tăng, mỗi cử động đều khiến không gian chung quanh rung chuyển biến dạng.
“Khổng Pháp Đạo Trưởng: biến!”
Tiếng quát vừa dứt, Trần Tử Tế lập tức xuất thủ, mọi động tác của hắn đều khiến hư ảnh hộ đạo giả bên ngoài đồng thời hành động tương ứng. Trong lòng bàn tay hư ảnh khổng lồ hiện ra một chiếc la bàn phủ kín đạo văn, được giơ thẳng ra phía trước, chính diện ngạnh kháng mũi trường thương của Mã Ngọ. Hai luồng lực lượng va chạm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, không gian rạn nứt, khí tức bạo liệt hỗn loạn cuộn trào.
Hư ảnh khổng lồ lảo đảo lùi lại vài bước, trung niên cưỡi chiến mã cũng bị đẩy lui một khoảng. Thấy pháp tắc thời gian không còn áp chế được gã đạo sĩ, Mã Ngọ lập tức chuyển mục tiêu. Hắn từ xa đâm mạnh trường thương vào hư không, ngay trước mặt gã tráng hán Ma Khách bỗng nhiên nứt ra một khe không gian, từ đó phóng vọt ra một mũi thương hắc ám.
Ma Khách từ sớm đã điều động thủ hộ giả bao quanh thân thể, khi thấy ba tên ma binh phía trước bị xuyên thủng trong nháy mắt, hắn lập tức nhận ra bản thân đã trở thành mục tiêu. Song chưởng khép chặt, quanh thân hắn hiện ra hư linh cự thú với lớp lân giáp cứng rắn, miễn cưỡng ngạnh kháng một kích. Dẫu vậy toàn thân hắn vẫn bị thương thế xuyên thấu, bất tử lực tiêu hao không ít mới có thể miễn cưỡng tái tạo lại thân hình.
Ở phía xa, A Diệt cùng Tử Yêu cũng đã đồng thời công kích, dù thời gian bị làm chậm gấp mười lần, bọn họ vẫn đủ khả năng cưỡng ép thi triển thần thông trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Mã Ngọ quay phắt người lại, chiến mã hí vang chấn động thiên địa, hai vó trước đạp mạnh vào hư không, lập tức ngưng tụ thành một tấm khiên hắc ám, chính diện chặn lại phi kiếm của Tử Yêu cùng đạo đao quang mang theo ma lôi của A Diệt.
Tử Yêu lên tiếng: “Tên cổ ma này đang bị áp chế cực nặng, hắn không thể duy trì việc vận dụng chí tôn pháp tắc quá lâu, hơn nữa dù có miễn cưỡng thi triển thì uy năng cũng chẳng bao nhiêu, chúng ta cứ liên tục dồn ép, ta muốn xem hắn chống đỡ được tới lúc nào.”
Nghe vậy những kẻ khác cũng cho là có lý, người ra tay đầu tiên chính là A Diệt, hắn thi triển tuyệt kỹ triệu hồi thanh long, thân rồng du động hành tẩu giữa thiên địa, dù tốc độ thời gian bị làm chậm thì nó vẫn có thể hoạt động cực nhanh. Thanh long bổ nhào về phía kẻ cưỡi chiến mã, lợi trảo xé rách không gian đánh tới, buộc tên trung niên phải xuất thủ ngăn cản, mỗi lần va chạm Mã Ngọ đều chiếm ưu thế, nhưng A Diệt cũng không hề để tâm, mục đích của hắn chỉ là kéo sự chú ý của đối phương.
Từ phía sau, Trần Tử Tế nhân cơ hội đánh tới bằng một thanh chùy kích tràn đầy đạo quang, vừa thấy vậy trên thân Mã Ngọ liền mọc thêm hai cánh tay, mỗi tay nắm chặt một thanh đại đao bổ thẳng ra phía sau, trong khoảnh khắc đánh tan chùy kích, đồng thời ép hư ảnh hộ đạo giả khổng lồ phải lùi lại một khoảng xa.
Nhận ra Tử Yêu cùng Ma Khách cũng đang từ hai hướng khác chuẩn bị hợp công, Mã Ngọ cười lạnh quát lớn: “Một đám nhãi ranh, để bổn Vương cho các ngươi biết dù rồng có mắc cạn thì tôm tép cũng không đủ tư cách giỡn mặt, bằng không chỉ có con đường dùng mạng để bồi thường.”
Tiếng quát vang lên hóa thành sóng xung kích khủng bố quét ra bốn phía, ép không ít người phải chật vật ổn định thân hình. Chiến mã hí dài, đạp bước giữa hư không, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Tử Yêu, bốn cánh tay của Mã Ngọ đồng loạt xuất thủ, mỗi tay cầm một loại binh khí khác nhau, thế công cùng lúc bộc phát như lôi đình nổ vang. Tử Yêu vũ động lưỡi hái toàn lực chống đỡ, nhưng thực lực của đối phương quá mạnh, chỉ sau mấy lần giao phong nàng đã phải phun ra một ngụm máu rồi liên tục thối lui.
“Ta xưa nay cực kỳ chán ghét ma tộc, nha đầu ngươi hôm nay đụng phải ta coi như số xui tận mạng, mau ngoan ngoãn nhận lấy cái chết.” Mã Ngọ quát lên, thế công càng thêm hung hãn, ép Tử Yêu rơi vào tình cảnh vô cùng chật vật. A Diệt muốn lao tới tiếp ứng nhưng thời gian bị kéo chậm khiến hắn nhất thời không thể tiếp cận, còn Ma Khách thì càng không cần nhắc tới, sau khi bị một kích xuyên thủng thân thể, lúc này hắn như chim sợ cành cong, chỉ dốc sức phòng thủ, căn bản không dám chủ động công kích.
Hiện tại chỉ còn đạo sĩ họ Trần là không chịu ảnh hưởng của pháp tắc thời gian, dù hư ảnh hộ đạo giả đã tiêu tán, nhưng bản thân hắn vẫn đang duy trì trạng thái Khổng Pháp đạo trưởng. Chân hắn đạp mạnh vào hư không, mạng nhện vết nứt nhanh chóng lan ra bốn phía, thân ảnh hắn bắn vọt về phía chiến trường giữa Mã Ngọ và Tử Yêu, miệng lớn tiếng nói: “Ta tới cứu nàng đây đại mỹ nhân.”
Mã Ngọ vẫn chỉ tập trung công kích Tử Yêu, hoàn toàn không thèm để ý tới hắn, chiến mã phía dưới liền đạp mạnh hai chân sau, hai đạo khí công xuyên phá không gian lập tức bắn ra, trong chớp mắt oanh kích lên thân đạo sĩ khiến hắn loạng choạng lùi lại. Tử Yêu hiểu rất rõ thời khắc này không thể trông chờ vào bất kỳ ai khác, nàng lập tức vận chuyển trạng thái Hiền Nhân, khí tức toàn thân bạo phát, chiến lực trong khoảnh khắc vượt qua phạm trù Phong Hầu cực hạn.
Hỏa tước tử sắc được kim tuyến dị độc quấn quanh lập tức trỗi dậy, theo ý niệm của Tử Yêu trong trạng thái Hiền Nhân, song dực hỏa phượng chấn động không gian rồi lao thẳng tới công sát địch nhân. Thế nhưng tứ khí trong tay Mã Ngọ quá mức lợi hại, được hắn vũ động thuần thục, xoay chuyển càn không, dễ dàng hóa giải thế công của hỏa phượng. Tứ khí hợp kích, một đòn tung ra mang uy thế như thiên phạt, trực tiếp đánh cho thân ảnh Tử Yêu bắn vọt đi xa, kéo theo phía sau một dải huyết vụ dài.
Đúng lúc này uy năng pháp tắc thời gian do Mã Ngọ thi triển cũng chấm dứt, thực lực của hắn bị nhân giới áp chế quá lớn, có thể duy trì thần thông cấp Vấn Tổ tới mức này đã là cực hạn. Mã Ngọ vừa định bạo phát tốc độ truy kích Tử Yêu thì chợt bị một quyền ẩn chứa man lực khủng bố đánh thẳng tới, buộc hắn phải vội vàng dồn lực ngạnh kháng.
Ánh mắt Mã Ngọ nheo lại, bởi kẻ vừa ra tay lại là tên nhân tộc dung mạo tuấn mỹ, tu vi chân chính chỉ có nhị trọng thiên. Lúc này đối phương trông như bán long nhân, thân khoác áo bào hắc lôi, da thịt và lân vảy rồng khắc đầy hoa văn huyết sắc huyền bí, khí tức bạo phát cao đến mức khiến người khác kinh hãi. A Diệt gầm lên như long ngâm, song quyền không ngừng tung ra liên hoàn long thủ, công kích dồn dập về phía đối phương.
Tứ khí của Mã Ngọ liên tục biến hóa để đỡ lại những đạo công kích cuồng bạo ấy, hai bên trong chốc lát lâm vào thế giằng co. Cảnh tượng này khiến hai nhân tộc khác trông thấy đều phải kinh ngạc, không thể tin nổi Thiên Đao Hầu khi thi triển bí pháp lại có thể kéo chiến lực lên tới mức độ này.
Đạo sĩ Trần Tử Tế nhân cơ hội phóng người áp sát, trong tay kẹp ba tấm phù đạo gia, theo đạo ngữ hắn lẩm nhẩm, ba tấm phù lập tức bốc cháy, uy năng bạo khởi. Tấm thứ nhất hóa thành một đạo tràng rộng lớn, vây chặt thân ảnh Mã Ngọ ở trung tâm, tạm thời giam giữ hắn tại một vị trí. Tấm thứ hai hiển hóa hư ảnh vô số đạo sĩ đứng bao quanh đạo tràng, đồng loạt niệm đạo hiệu, vung phất trần trấn áp. Tấm thứ ba tạo ra hư ảnh một tồn tại cao thượng như đạo tổ, giơ tay giáng xuống một thủ chưởng khổng lồ, tựa như sự trừng phạt của đạo gia dành cho sinh linh gây họa thế gian.
Mã Ngọ buộc phải phân tâm ngạnh kháng thủ chưởng từ hư ảnh đạo tổ trên cao, đứng dưới uy thế ấy thân ảnh hắn trở nên vô cùng nhỏ bé. Thế nhưng thực lực của hắn vẫn đủ để chống đỡ đại chưởng ấn, không cho uy năng kia hoàn toàn oanh kích lên thân thể.
Ma Khách lúc này như nhận được truyền âm thúc giục từ đạo sĩ, đành phải cắn răng xuất thủ hỗ trợ. Từ phía hắn một đại ma thể hình cường tráng hiện ra, lấy thân mình làm thế công, lao thẳng về phía Mã Ngọ đang bị trấn áp rồi huých mạnh, đánh cho đối phương lảo đảo khó đứng vững, tạo điều kiện để đại chưởng ấn càng thêm đè nặng xuống.
A Diệt trong trạng thái bán long nhân gầm lên một tiếng, long vỹ quất thẳng vào mặt Mã Ngọ khiến đầu óc đối phương choáng váng, ngay sau đó là vô số long quyền liên tiếp giáng xuống, oanh kích lên lồng ngực hắn như tinh cầu bạo liệt. Chiến mã dưới thân Mã Ngọ há miệng định phun hắc khí phản công, liền bị cước long của A Diệt đạp tới, công kích liên hoàn không cho đối phương kịp phản ứng.
Tử Yêu từ xa cấp tốc bay trở lại, vung trảm thanh lưỡi hái đã tích lũy ma lực tới cực hạn thẳng về phía thân thể đối phương, xé toạc hư không tạo thành một vết rách dài hàng ngàn dặm, trực tiếp chia đôi đạo tràng khổng lồ. Khí lãng từ bên trong vết rách cuộn trào dữ dội, tựa hồ muốn nuốt chửng vạn vật trong thiên địa. Mã Ngọ gầm lên thảm thiết, lực lượng trên thân suy giảm rõ rệt, ngay lúc ấy thủ ấn khổng lồ từ trên cao giáng xuống, đánh thẳng hai nửa thân thể hắn rơi vào bên trong vết rách không gian đầy khí tức hủy diệt.
Thân thể Mã Ngọ nhanh chóng tái tạo, hắn cùng chiến mã dung hợp thành một thể, nửa thân trên vẫn là nhân tộc, nhưng nửa thân dưới đã hóa thành mã thể, tứ vó dẫm đạp giữa hư không, chẳng mấy chốc đã sắp thoát ra khỏi khu vực vết rách. Tử Yêu không ngừng kết ấn, tiên ma khí trên thân bùng nổ dữ dội, nàng cười gằn nói: “Dám khiến bổn tiên tử phải phun máu, lão cẩu ngươi nhất định phải chết!”
Ấn quyết hoàn thành, nàng điểm chỉ về phía đối phương, tiên ma lực tràn ngập khắp thế gian, ngưng tụ thành một ma nhãn khổng lồ trừng thẳng về Mã Ngọ. Trong khoảnh khắc thân thể hắn phân rã, từng khối huyết nhục vỡ vụn bị khí lãng trong hư vô nghiền nát, khí tức lập tức suy giảm mạnh.
Chưa kịp để thân thể Mã Ngọ tái tạo trở lại, Tử Yêu đã vung mạnh lưỡi hái, tuyệt kỹ mạnh nhất do nàng tự sáng tạo hoàn toàn được thi triển. Cả thế gian trong chớp mắt tối sầm, ma khí tràn ngập, vạn vật lặng im, bất động nhìn luồng trảm quang hắc tử xuất thế.
“Vạn Cổ Hồng Hoang – Chí Kim Phách Hiện!”
Thanh lưỡi hái như mở ra vạn cổ, chấn động tới chí kim, linh phách thần thông của cường ma đồng loạt hiển uy, cùng đạo trảm kích công phá mục tiêu, khiến cả một vùng không gian hoàn toàn vỡ tan vĩnh viễn, không còn khả năng khôi phục. Tiếng hét thảm của Mã Ngọ từ u minh vừa vang lên chưa được bao lâu đã hoàn toàn im bặt, bộ nhục thể vốn đã bị khí lãng hủy hoại nay lại hứng chịu thêm thế công bá đạo này, ngay cả linh hồn cũng bị đánh tan triệt để.
Ba gã nam tử chứng kiến cảnh tượng ấy không khỏi kinh hãi, trong lòng tự hỏi nếu đổi lại là bản thân đứng trước đòn công kích kia thì liệu còn có chút cơ hội sống sót hay không. Thần sắc Tử Yêu vẫn vô cùng nghiêm túc, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm vào vùng hư vô phía trước, nàng lên tiếng: “Thủ đoạn của Phong Vương rất nhiều, dù hắn tan xương nát thịt hồn phi phách tán thì vẫn phải đề phòng, tuyệt đối không được thả lỏng sớm.”
Thấy nàng vẫn giữ thái độ cảnh giác như vậy, những kẻ khác mới dần thu liễm niềm vui mừng. A Diệt đã trở lại trạng thái bình thường, trận chiến vừa rồi hắn chưa cần xuất ra quá nhiều lực, lúc này thể trạng vẫn còn khá tốt. Trần Tử Tế cùng Ma Khách cũng đồng dạng nhìn chằm chằm vào vùng hư vô bên trong vết rách không gian khổng lồ, nơi thân thể Mã Ngọ tiêu tán. Hư vô tràn ngập khí lãng hủy diệt, thần thức hoàn toàn không thể tiến vào, bọn họ chỉ có thể dùng mắt quan sát.
Qua một hồi lâu vẫn không xuất hiện động tĩnh dị thường, bọn họ mới dần buông lỏng tâm thần. Ma Khách không còn tiếp tục chú ý tới vết rách, Trần Tử Tế cũng thu hồi các đạo thần thông và phù lục. Thấy Tử Yêu vẫn tập trung tinh thần nhìn vào hư vô, A Diệt truyền âm nói: “Nếu ngươi còn duy trì trạng thái Hiền Nhân lâu hơn nữa, rất có thể sẽ phải nằm liệt một chỗ trong thời gian dài.”
Nghe vậy Tử Yêu rốt cuộc thu hồi trạng thái hiền nhân thể, sắc mặt nàng lập tức tái nhợt, thân hình hơi lung lay, nhưng vì còn người ngoài nên vẫn cố gắng đứng vững. Hơn nữa trong lòng nàng luôn tồn tại một tia cảnh giác, cảm thấy đối phương không thể bị tiêu diệt dễ dàng như vậy. Cho dù thực lực hiện tại không phát huy nổi một phần so với thời toàn thịnh, cũng tuyệt đối chưa đến mức bị Hư Linh cảnh diệt sát trong thời gian ngắn.
Dị biến rốt cuộc phát sinh. Một đạo hắc quang từ hư vô bắn thẳng ra nguyên thế giới, trước khi quần tiên kịp phản ứng, đạo hắc quang ấy đã xuyên thẳng vào mi tâm gã tráng hán Ma Khách. Hắn đang phân tâm nuốt đan dược khôi phục thể phách, lập tức lộ ra thần sắc thống khổ, trên mặt hiện rõ vẻ giằng co, tựa như có một tồn tại khác đang tranh đoạt quyền khống chế thân thể.
“Tên cổ ma muốn đoạt xá gã to con kia, mau ngăn hắn lại!” Tử Yêu gấp giọng quát lên, cùng A Diệt lập tức lao về phía trước. Đạo sĩ Trần Tử Tế ở gần Ma Khách nhất, vội tế xuất một chuỗi hạt châu khắc đầy đạo ngữ, quăng thẳng lên cổ đối phương, đồng thời nhanh chóng niệm đạo hiệu trấn áp.
Chỉ thấy bàn tay thô ráp của Ma Khách đột ngột vươn lên, giật mạnh chuỗi hạt châu, khiến đạo vật ấy lập tức đứt đoạn, hạt tràng vỡ ra, rơi vãi khắp không trung. Gã đạo sĩ họ Trần sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Tử Yêu cùng A Diệt đang trên đường lao tới cũng đồng thời khựng lại, bởi bọn họ đều hiểu rõ mọi chuyện đã không còn kịp nữa.
Tử Yêu bật cười lạnh, mở miệng nói: “Tên to xác rơi vào kết cục này cũng đáng đời, suốt quá trình đối phó cổ ma chỉ lo phòng ngự, ra tay ít đến đáng thương. Loại nhát gan như vậy bị đoạt xá cũng tốt, khỏi làm chướng mắt bổn tiên tử.”
A Diệt hơi nhíu mày, nghi hoặc hỏi: “Sau khi đoạt xá thành công Ma Khách, thực lực mà cổ ma có thể phát huy liệu còn như trước không? Hay bị giới hạn trong phạm trù chiến lực của kẻ bị chiếm thân.”
Tử Yêu cười lạnh đáp: “Đương nhiên chỉ có thể phát huy trong giới hạn của thân thể bị đoạt xá. Nói cách khác hắn cùng lắm chỉ tương đương một tên Phong Hầu cực hạn, ba người chúng ta liên thủ, hoàn toàn đủ sức diệt sát mà không đến mức liều mạng.”
Nghe vậy Trần Tử Tế chắp tay trước ngực, niệm phật hiệu à không đạo hiệu rồi nghiêm nghị nói: “Cổ ma vốn là sinh linh đại hung, nay lại đoạt xá thân thể tiên hữu nhân tộc ta. Hôm nay bọn ta nhất định phải thay trời hành đạo, triệt để tiêu diệt hắn, trả lại sự trong sạch cho nhân gian.”
Tử Yêu gác thanh lưỡi hái to lớn ngang vai, thần sắc tự đắc, cất tiếng nói: “Bổn tiên tử đã có thể giết hắn một lần, thì chẳng có lý gì lại không giết được lần thứ hai. Tiếp tục chiến thôi.”
A Diệt cũng bày ra tư thế sẵn sàng xuất thủ, đồng thời âm thầm truyền âm cho Tử Yêu: “Ngươi vừa duy trì hiền nhân thể, trận này nên giữ vai trò trợ chiến. Ta sẽ đảm nhận chủ công, đừng hiếu thắng mà lao lên tuyến đầu.”
Ma Khách lúc này sắc mặt dần trở nên bình thản, thân hình cường tráng đứng sừng sững giữa không trung như thái sơn, ánh mắt lần lượt quét qua ba kẻ vây quanh. Hắn không ngờ bản thân lại rơi vào kết cục như vậy. Nhục thể bị một đám sâu kiến Hư Linh cảnh liên thủ đánh tan, nguyên thần cũng bị hủy hoại nặng nề, chỉ còn sót lại một tia phân hồn miễn cưỡng đoạt xá được một kẻ yếu ớt, giờ đây lại lâm vào tình cảnh tứ bề thọ địch.