Đến nội dung chính

Chương 706: Di thừa

admin 2.696 Chữ Cài Đặt

Cự đỉnh bị lực lượng ma công cường đại oanh kích dữ dội, gã thanh niên bên trong chấn động lảo đảo, liền dốc sức ổn định cự đỉnh, lớn tiếng nói về phía A Diệt: “Mau truyền cho ta một phần tiên nguyên, để ta đủ lực lượng thi triển đòn cuối cùng, cho tên cổ ma này một đi không trở lại.”

Nghe vậy A Diệt cùng Tử Yêu truyền âm trao đổi đôi câu, sau đó A Diệt làm theo lời hình chiếu kia, truyền cho hắn một phần tiên nguyên lực lượng. Tử Yêu tế xuất một đan đỉnh xoay nhanh trên đỉnh đầu hai người, đề phòng trường hợp hình chiếu kia trở mặt công kích. Tuy nhiên kết quả cho thấy bọn họ đã đa nghi, hình chiếu Thương Khung bá tiên không hề có ý đồ nào khác, vừa tiếp nhận tiên nguyên liền thi triển thần thông, trực tiếp trấn áp cổ ma.

Thần thông của hình chiếu thành công kích phát quan tài đá, lập tức kẻ bị vây bên trong chịu áp chế nặng nề, ma khí phát tán ra ngoài đã suy yếu rõ rệt. Sắc mặt cổ ma Miêu Mão vặn vẹo khó coi, nghiến răng dốc sức chống cự, nhưng hình chiếu Thương Khung bá tiên cười lạnh, được A Diệt tiếp viện tiên nguyên, lúc này đã hoàn toàn chiếm thượng phong, không còn lo đối phương xoay chuyển cục diện.
A Diệt từ xa lại truyền thêm một phần tiên nguyên cho hình chiếu, rồi cùng Tử Yêu thối lui ra ngoài, bởi dư uy từ cuộc giao phong giữa hai kẻ kia quá mức mãnh liệt, bọn họ không muốn bị cuốn vào. Đột nhiên cự đỉnh trên cao mở nắp, hình chiếu từ bên trong lao thẳng xuống, vung quyền đánh trực diện lên mặt cổ ma, một quyền như thiên lôi giáng thế, đánh lệch hẳn gương mặt đối phương, khí thế hoàn toàn bị áp đảo.

Lúc này A Diệt và Tử Yêu mới nhìn rõ hình thể của hình chiếu kia, thân hình hắn cường tráng vạm vỡ hơn cả Ma Khách, nước da ngăm đen, song thủ cơ bắp cuồn cuộn, mỗi quyền tung ra đều tựa vạn đạo lôi đình, chỉ sau vài quyền đã khiến thân thể cổ ma biến dạng nghiêm trọng.

Đến thời khắc này cổ ma đã hoàn toàn mất đi sức uy hiếp, khí tức suy kiệt, sinh mệnh đứng bên bờ diệt vong. Hắn chờ đợi suốt bao năm, bày mưu tính kế, muốn mượn tay kẻ khác giải khai phong ấn cho bản thể, đồng thời đánh tan hình chiếu của Thương Khung bá tiên, nào ngờ kết cục vẫn là đối phương cao hơn một bậc.
Chứng kiến cảnh hình chiếu lực lưỡng áp chế cổ ma, Tử Yêu truyền âm nói: “Người này tuyệt không phải hạng cường giả tầm thường, nếu còn tại thế, danh tiếng hẳn đã vang dội khắp nơi, chúng ta không thể chưa từng nghe qua.”

A Diệt đáp: “Sinh ra trong nơi được xem là thánh địa tu luyện của ma tu, nhưng khi trở thành cường giả vẫn giữ được lập trường không làm hại chúng sinh, còn vì sinh linh trong động thiên mà không tiếc mọi giá phong ấn cổ ma, kẻ như vậy mới thật sự đáng kính.”

“Có thể mang hai chữ bá tiên trong danh hiệu, thì chẳng kẻ nào tầm thường.” Tử Yêu nói, ánh mắt vẫn dõi theo chiến cục.

Đến lúc này cổ ma đã bị diệt sát hoàn toàn, không còn sót lại chút tàn hồn nào. Dù kẻ ra tay chỉ là hình chiếu, nhưng vẫn là tồn tại có trí tuệ của Vấn Tổ cảnh, không thiếu thủ đoạn diệt sát triệt để cổ ma, chứ không giống Tử Yêu dù dốc toàn lực tung ra đòn mạnh nhất, vẫn để Mã Ngọ lưu lại một phần tàn hồn đoạt xá Ma Khách.
Hình chiếu Thương Khung bá tiên bấm pháp quyết, điểm chỉ về phía thi thể cổ ma, lập tức cỗ thi thể phân giải thành vô số ma khí, xuyên qua lòng đất lan tỏa khắp tòa thế giới. Hắn tự nói: “Ta sẽ dùng ma khí của tên này vá lại vết rách không gian của Hắc Vong Giới, đồng thời khiến ma khí nơi đây dần dồi dào trở lại, trả lại một tầng sáu tràn ngập ma khí như xưa.”

Sau khi xử lý xong, hình chiếu mới đưa mắt nhìn về phía đôi nam nữ ở đằng xa. Lúc này bọn họ đang tiếp nhận những ký ức vừa khôi phục trong đầu, toàn bộ những đoạn ký ức từng bị đánh mất, kỳ thực cũng không có gì quá trọng yếu. Hình chiếu Thương Khung bá tiên cất tiếng: “Lần này có thể triệt để diệt sát cổ ma, các ngươi cũng góp công không nhỏ, có lẽ ta sẽ trao cho các ngươi một phần truyền thừa mà năm xưa bản thể từng lưu lại.”

Nghe vậy Tử Yêu lập tức sáng mắt, A Diệt thì không biểu lộ gì ra ngoài, cả hai chậm rãi tiến về phía hình chiếu. Khi tới gần, Tử Yêu liền hỏi: “Không biết các hạ định giao cho chúng ta loại truyền thừa gì? Có thể lấy ra ngay bây giờ được không?”

Hình chiếu nheo mắt nhìn Tử Yêu rồi phất tay nói: “Ngươi là ngoại tộc mà cũng dám nhúng chàm truyền thừa của ta sao? Mau đứng sang một bên, ta chỉ giao truyền thừa cho nguyên sĩ nhân tộc.”

Nghe vậy Tử Yêu trợn mắt nổi giận, A Diệt vội kéo nàng lùi lại, rồi mỉm cười nói: “Không biết tiền bối định giao truyền thừa theo cách nào? Vãn bối tuy tư chất không cao, nhưng tuyệt đối sẽ không làm uổng tâm huyết của tiền bối.”

Hình chiếu gật đầu, tựa hồ hài lòng với thái độ của A Diệt, hắn tự đắc nói: “Năm xưa trước khi bản thể ta rời khỏi động thiên Âm Ma, đã để lại ba cấp truyền thừa cho hậu thế. Nay ngươi hỗ trợ ta tiêu diệt triệt để cổ ma, ta đương nhiên sẽ giao cho ngươi truyền thừa cấp thấp nhất. Nhận rồi thì sau này hành tẩu bên ngoài phải bá đạo một chút, đừng làm mất mặt ta.”

Tử Yêu bày ra vẻ mặt bất bình nói: “Chúng ta lao tâm khổ tứ giúp ngươi diệt cổ ma, vậy mà chỉ nhận được truyền thừa cấp thấp nhất, ngươi bố thí cho ăn mày sao? Truyền thừa cấp cao nhất ngươi tính để lại cho đám hậu nhân vô dụng à? Đừng quên khi nơi này gặp nạn chỉ có chúng ta ra tay hỗ trợ, hơn nữa riêng bọn ta còn tự mình diệt sát thêm một cổ ma khác.”

Hình chiếu lạnh giọng đáp: “Nếu không phải ta âm thầm dốc lực mở ra khe áp, để lực áp bách của nhân giới xuyên được vào nơi này, thì đám Hư Linh cảnh các ngươi có thể giết được tên cổ ma đó sao? Hơn nữa cổ ma Mã Ngọ chỉ là một phần nguyên thần đoạt xá thân thể nhân tộc, căn bản không phải bản thể chân chính của hắn. Thứ các ngươi diệt chỉ là một phân thân mà thôi.”

Nói xong hắn chỉ tay về phía A Diệt, tiếp tục nói: “Ta chỉ giao cho tên này truyền thừa cấp thấp nhất, đơn giản vì nhìn hắn không thuận mắt. Trông yếu ớt thế kia thì làm sao xứng động vào truyền thừa cao hơn. Nhìn hắn xem, mặt mũi xinh đẹp trắng trẻo chẳng khác gì nữ tử, nam nhân gì mà da còn trắng hơn cả nữ nhân. Đàn ông phải cơ bắp lực lưỡng như ta, nước da cứng cáp như thiết thạch, vậy mới xứng đấng nam nhi.”

A Diệt nghe vậy từ chối cho ý kiến, không ngờ bản thân không được nhận truyền thừa cao hơn chỉ vì không hợp mắt hình chiếu này. Tử Yêu thì lộ rõ vẻ chán ghét, lạnh giọng nói: “Cỡ như ngươi mới gọi là xấu. Thân thể thì như một đống thịt chồng chất, da đen sì, mặt mũi thô kệch, không ngờ tiêu chuẩn cái đẹp của người trong động thiên này lại quái dị đến vậy.”

Hình chiếu vừa định mở miệng phản bác thì đã bị Tử Yêu đá một cước vào mạn sườn, thân hình lảo đảo suýt ngã. Nàng lạnh lùng nói: “Nói nhảm ít thôi, mau giao truyền thừa ra đây. Còn lải nhải nữa thì bổn tiên tử sẽ đánh tan cái hình chiếu sắp tiêu tán này.”

Hình chiếu Thương Khung bá tiên hậm hực chỉnh lại y phục, sau đó khoát tay chỉ về một huyệt đạo sâu trong lòng đất. Lập tức một đạo hào quang từ nơi đó bay tới trước mặt hai người, khi dừng lại liền hiện ra một chiếc rương lớn bị phong kín. Hắn loay hoay một lúc mới mở được phong ấn, bên trong đặt một quyển trục cùng một bộ áo giáp đen kịt, ma khí cuồn cuộn bốc lên dày đặc.

Thấy ánh mắt của A Diệt cùng Tử Yêu đều bị hấp dẫn, hình chiếu Thương Khung bá tiên lộ vẻ tự đắc nói: “Quyển trục này là bản thượng của pháp môn Cổ Khí Ma Công, là pháp môn chuyển hóa ma khí thành lực lượng phụ trợ cho tiên nguyên, giúp chiến lực tăng lên rõ rệt. Pháp môn này do chính ta sáng tạo, cũng là thứ mà vô số ma tu quỷ đạo ngày đêm khát cầu.”

Hắn tiện tay ném quyển trục về phía A Diệt, rồi lại cầm bộ hắc giáp lên nói tiếp: “Thứ này không phải bảo cụ, mà là bảo giáp được ngưng tụ từ ma khí của U Minh Sơn qua vô số tuế nguyệt. Khi dùng tiên nguyên dung hợp ma khí để kích phát, độ phòng ngự sẽ phụ thuộc vào mức độ tu luyện Cổ Khí Ma Công. Nếu tiểu tử ngươi tu luyện pháp môn này tới tầng cao nhất, thì uy năng của hắc giáp đủ để ngăn cản công kích của Vấn Tổ cảnh.”

Nhận hai vật phẩm, A Diệt không khỏi kinh ngạc, hắn vốn cho rằng truyền thừa cấp thấp nhất chỉ là vài thứ tượng trưng, không ngờ lại là pháp môn cùng bảo giáp giá trị kinh người như vậy. Tử Yêu bên cạnh cũng không khỏi đỏ mắt, pháp môn cùng bảo giáp nếu tu luyện tới tầng cao, có thể chống lại cường giả Phong Vương, quả thực là chí bảo hiếm thấy.

A Diệt thu nhị vật vào giới chỉ, rồi ôm quyền nghiêm cẩn nói: “Đa tạ tiền bối đã tin tưởng giao phó truyền thừa, vãn bối nhất định sẽ tận tâm tu luyện, không phụ kỳ vọng của tiền bối.”

Hình chiếu Thương Khung bá tiên hài lòng gật đầu nói: “Ta mong ngươi nói được làm được. Sau này hành tẩu thế gian, nếu có duyên ắt sẽ gặp bản thể của ta, tới lúc đó ta hi vọng ngươi đã tu luyện viên mãn bản thượng bộ pháp môn này.”

Tử Yêu lộ vẻ kinh ngạc, buột miệng nói: “Không phải bản thể ngươi đã vẫn lạc rồi sao? Bằng không sao chỉ để hình chiếu ra tay đối phó cổ ma, mà bản thể không đích thân xuất hiện.”

“Ai nói bản thể ta đã chết?” Hình chiếu Thương Khung bá tiên lập tức phản bác. “Chỉ là ta đang hành sự ở phương xa, nhất thời không thể trở về. Hơn nữa nơi đó không có Diễn đàn thượng vị, nên ta cũng không rõ tình hình nhân giới hiện nay.”

Nói tới đây, ánh mắt hắn nhìn về phía Tử Yêu, nửa cười nửa không nói: “Chẳng lẽ nha đầu ngươi cho rằng bản thể ta đã chết, nên vừa rồi mới không kiêng nể gì như vậy, còn dám đá ta một cước?”

Tử Yêu nghe vậy liền đổi sắc mặt, vội vàng cười làm lành nói: “Tiền bối nói đùa rồi, vãn bối nào dám coi thường tiền bối. Ban nãy chỉ là hiểu lầm, vãn bối cũng chưa từng cho rằng bản thể ngài đã từ trần.”

Nói xong nàng cúi người, đưa tay phủi phủi chỗ y phục hình chiếu vừa bị nàng đá trúng, miệng còn nói tiếp: “Hình chiếu tiền bối ẩn thân quá lâu, y phục bị mạng nhện bám vào, ban nãy vãn bối chỉ là tiện chân gạt giúp, không cẩn thận để lại chút bụi bẩn, giờ phủi đi cho sạch.”

Thấy đối phương trở mặt nhanh chóng như vậy, hình chiếu Thương Khung bá tiên cũng không truy cứu thêm, chỉ hừ nhẹ rồi nói: “Vừa rồi ta còn định truyền ký ức về sự bất kính của ngươi cho bản thể. Giờ thấy ngươi biết điều như vậy, ta cũng không làm quá. Hi vọng khi rời khỏi đây, trong lòng ngươi cũng đừng chửi rủa ta.”

Tử Yêu mỉm cười kiều mị nói: “Tạ ơn tiền bối không truy cứu, vãn bối xin hứa tuyệt đối không dám nảy sinh ý niệm bất kính với tiền bối, nếu vãn bối vi phạm lời hứa thì A Diệt sẽ bị trời phạt.”

Hình chiếu gật đầu rồi nói thêm: “Nha đầu ngươi mỗi khi cười đều mang theo sức mê hoặc rất lớn. Cũng may hình chiếu này của ta không lưu lại ý niệm sắc dục, bằng không e rằng cũng đã bị ngươi mê hoặc rồi. Sau này hành tẩu bên ngoài, ngươi tốt nhất nên thu liễm một chút, coi chừng có ngày bị lão quái vật nào đó bắt đi, tới lúc ấy thì chẳng còn tung tăng được nữa.”

“Đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối sẽ ghi nhớ lời dạy của ngài.” Tử Yêu tỏ vẻ cung kính đáp lời, trong lòng lại âm thầm mắng đối phương. Nếu không phải bản thể của hắn còn tồn tại ở nơi nào đó ngoài kia, nàng cũng chẳng cần phải khúm núm như vậy.

Không lâu sau, cỗ hình chiếu của Thương Khung bá tiên dần dần tiêu tán, A Diệt cùng Tử Yêu cũng quay trở lại mặt đất. A Diệt bắt đầu kiến tạo một động phủ để bế quan tiềm tu, nghiên cứu Cổ Khí Ma Công. Hắn mơ hồ cảm thấy, một khi luyện thành pháp môn này rồi kết hợp với Vạn Cổ Chân Ma Công, rất có khả năng sẽ phá giải được phong ấn ma lộ trong cơ thể mình.

Bên trong mật thất, khi A Diệt vừa lấy quyển trục từ giới chỉ ra, liền có tiếng xé gió vang lên, một trảo ảnh chộp thẳng về phía quyển trục. A Diệt vội đưa tay giữ chặt, đồng thời độn ra xa một khoảng, lúc này mới trông thấy thân ảnh Tử Yêu đã xuất hiện tại vị trí ban đầu. Đoạt vật không thành, Tử Yêu mỉm cười giơ ngón cái về phía A Diệt rồi nói: “Phản ứng của ngươi không tệ, ta chỉ thử thách một chút thôi mà ngươi đã kịp tránh, xem ra cũng đáng để khen.”

A Diệt không so đo với nàng, lặng lẽ ngồi xếp bằng, bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu pháp môn mới. Tử Yêu cũng thu lại sự tò mò, nàng dùng đan dược để nhanh chóng khôi phục, rồi tiếp tục thách đấu tiến lên tầng tám. Tầng chín có đạo sĩ họ Trần trấn giữ, nàng vốn không muốn chạm mặt đối phương, vì thế quyết định không lên đó thêm lần nào nữa.

Sau khi Tử Yêu rời đi, nơi này mới thực sự trở nên yên tĩnh, A Diệt cũng từ đó có được không gian thanh bình để tu luyện. Theo những gì hắn hiểu, tầng sáu là thế giới có lượng ma khí dồi dào nhất, vì vậy hắn quyết định an vị tại nơi này trong thời gian dài, không tiếp tục thách đấu tiến lên các tầng cao hơn.