Đến nội dung chính

Chương 703: Địch tứ

admin 3.236 Chữ Cài Đặt

Thấy Nguyễn Kiều bước về phía mình với ánh nhìn đầy thèm khát, Tử Yêu lập tức xuất thủ trước tiên. Theo ngón tay nàng điểm chỉ, bát kỳ đại xà toàn thân phủ đầy độc tố liền gầm lên rung trời, há lớn miệng phóng thích một đạo quang trụ cửu sắc độc diễm, trong nháy mắt đã bao phủ lấy thân ảnh mảnh khảnh của đối phương.

Nguyễn Kiều sẽ không đứng im chịu đòn, y phóng xuất một cơ quan đại xà che chắn trước người. Đại xà há miệng phun ra ma khí hắc tuyền, khiến quang trụ độc diễm bị cản lại, không thể tiến thêm nửa bước, thế công song phương trong chốc lát rơi vào trạng thái giằng co. Ngay lúc này A Diệt đã ra tay, theo ý niệm của hắn, Hư Long phía sau vũ động tám xúc tu được bọc đầy lân giáp, mỗi xúc tu đều dài tới mấy trăm dặm, từ bốn phương tám hướng công thẳng về nữ tử bị vây ở trung tâm.
Thế nhưng Nguyễn Kiều chỉ nhẹ nhàng dịch chuyển thân hình, liền tránh né toàn bộ quỹ đạo công kích của những xúc tu kia, hoàn toàn không chịu chút tổn hại nào. Phía sau y, đội quân ma binh thủ hộ giả đồng loạt lao lên, bày ra trận thế nghiêm chỉnh như binh gia xuất chinh nơi chiến trường. Tuy nhiên Nguyễn Kiều chỉ tùy ý vung tay, hư ảnh một trảo ma quỷ dị quét ngang hư không, lập tức đánh tan hàng chục tên thủ hộ giả.

A Diệt cùng Tử Yêu tiếp tục thi triển các loại thần thông viễn công, Ma Khách sau một thoáng do dự cũng tế ra bảo cụ công kích tầm xa. Hắn hiểu rõ, dù trước mắt bản thân chưa bị kẻ đã đoạt xá Nguyễn Kiều để ý tới, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ đến lượt mình, chi bằng nhân lúc này cùng những kẻ kia hợp lực, tìm cách đẩy lui địch nhân.

“Đạo sĩ chết tiệt, ngươi còn đứng đó nhìn tới khi nào.” Tử Yêu giận dữ quát lớn khi thấy Trần Tử Tế chỉ bày ra thanh thế mà chưa hề xuất thủ. Nghe tiếng quát ấy, tên đạo sĩ mới giật mình, vội chắp tay niệm một câu đạo hiệu, sau đó rung mạnh phất trần. Các đạo văn đang phiêu phù đầy trời lập tức đồng loạt hóa thành vô số phi đao, thế như thác đổ trút thẳng về thân ảnh mảnh khảnh đang bị nhiều đòn viễn công bao phủ.
Nguyễn Kiều hé miệng phun ra một luồng trọng khí hắc ám, ngọc thủ vươn lên nắm chặt lấy luồng trọng khí đang trong quá trình hóa thực. Chỉ trong chớp mắt, trong tay y đã xuất hiện một thanh đại liêm sắc bén. Một đòn chém ngang vung ra, tầng tầng lớp lớp thần thông công kích liền bị phá tan. Y dẫm mạnh chân lên hư không, tức thì từ trong thân thể tách ra ba thân ảnh hắc ám, độn tốc nhanh đến mức khó tin, chỉ thoáng chốc đã xuất hiện trước mặt ba gã nam tử nhân tộc, đồng loạt ra chiêu công kích họ.

Bản thân Nguyễn Kiều thì tiếp tục tiến bước, trong khoảnh khắc áp sát Tử Yêu rồi bổ mạnh đại liêm xuống, thế công ấy bị một thanh lưỡi hái vừa xuất hiện trong tay Tử Yêu cản lại. Trông thấy vũ khí của đối phương, Nguyễn Kiều lộ vẻ bất ngờ, cười nói: “Ngươi vậy mà có thể tạo ra bảo cụ bản mệnh giống hệt nhân tộc, xem ra ngươi sở hữu thể chất đặc thù, bằng không cũng không thể bắt chước đến mức này. Ha ha, ta đúng là tìm được bảo bối rồi, nếu có thể cắn nuốt bộ thân thể này của ngươi, thực lực của ta sẽ khôi phục nhanh đến mức khó tưởng.”
“Vậy phải xem tiểu cổ ma như ngươi có bao nhiêu phần bản lĩnh.” Tử Yêu cười lạnh đáp lời, lưỡi hái trong tay nàng bộc phát tử hỏa nóng rực rồi liên tục vũ động, khiến khoảng không xung quanh hai người rạn nứt, xuất hiện từng đạo khe hở không gian. Nguyễn Kiều không chỉ phải chống đỡ thế công trực diện từ đối phương, mà còn phải đề phòng những phi kiếm do hỏa diễm ngưng tụ, thỉnh thoảng từ các vết rách không gian bắn ra đánh úp.

Đánh lui đối thủ được một đoạn, Tử Yêu lập tức phóng thích độc vụ đa sắc lan tràn, buộc Nguyễn Kiều phải há miệng phun ra lượng hắc vụ còn lại để chống đỡ. Nhận ra loại độc này có thể chính diện đối kháng với hắc khí của mình, Nguyễn Kiều khẽ biến sắc rồi cất tiếng: “Thứ này hẳn là dị độc của nhân giới, hơn nữa thứ hạng chắc chắn không thấp, nếu không thì chẳng thể chống lại ma khí của bổn ma.”

Tử Yêu vẫn giữ dáng vẻ thong dong, ngọc thủ nâng lên, trong lòng bàn tay liền có một luồng độc quang nhảy múa. Nàng thản nhiên đáp: “Phí Ma Chuyển Luân Độc, xếp hạng đệ lục trên dị độc bảng. Dù chưa phải trạng thái tiến hóa cao nhất, nhưng dùng để đối phó tiểu cổ ma như ngươi thì đã quá dư thừa.”

“Ồ, ngươi tự tin thật đấy.” Nguyễn Kiều cười lạnh, đồng dạng giơ ngọc thủ lên, một luồng hỏa diễm hắc lục lập tức bạo phát, mang theo pháp tắc hỏa diễm cường đại lan tỏa khắp nơi. Ma hỏa trên thân y mơ hồ có xu thế tranh đoạt quyền khống chế vạn hỏa trong thiên địa với Tử Yêu. Y nói: “Năm xưa ta từng đặt chân tới yêu giới, cơ duyên xảo hợp thu được một loại dị hỏa tại đó, dù thứ hạng không cao, nhưng là hình thái tiến hóa cuối cùng. Ta rất muốn xem dị hỏa của yêu giới lợi hại hơn, hay dị độc của nhân giới cao hơn một bậc.”

Trong lúc nhị nữ chuẩn bị vận dụng thiên địa dị nguyên để phân cao thấp, thì ba gã nam tử nhân tộc lại bị ba hắc ám nhân áp sát, công kích dồn dập không ngừng. Trên thân những hắc ám nhân này tỏa ra hắc vụ mang sức ăn mòn đáng sợ, khiến không kẻ nào muốn cận chiến với chúng. Thế nhưng chúng lại di chuyển vô cùng linh hoạt, không ngừng tìm cách tiếp cận mục tiêu để tung ra sát chiêu đoạt mệnh.

A Diệt lúc này vũ động côn bằng dực, liên tục né tránh các đòn công kích tầm gần của hắc ám nhân. Khi kéo giãn được khoảng cách, hắn liền vung đao phóng thích đao khí, thế nhưng thân ảnh đối phương tựa như không có thực thể, đao khí xuyên qua mà không tạo ra chút thương tổn nào. Hư Long há miệng phun ra quang trụ ngũ sắc, hắc ám nhân liền nhanh nhẹn mượn các tầng không làm điểm tựa, linh hoạt tránh khỏi loại công kích diện rộng này.

Liếc mắt nhìn sang hai kẻ còn lại, A Diệt nhận ra tình cảnh của bọn họ thậm chí còn khó khăn hơn mình. Hắn đành thu hồi tầm mắt, vung tay tế xuất trận kỳ, nhanh chóng bố trí trận pháp giam giữ nhằm vây nhốt hắc ám nhân. Thế nhưng đối phương phản ứng cực nhanh, lập tức độn ra xa, tránh khỏi việc bị nhốt trong trận pháp. Song trảo của Hư Long đánh trúng thân thể hắc ám nhân, hắn liền hóa thành một luồng hắc quang xuyên qua khe móng, bắn thẳng về phía A Diệt, rõ ràng muốn nhân cơ hội tung ra một kích chí mạng, dùng hắc khí ăn mòn nhục thể hắn.

A Diệt lập tức thử vận dụng diệt thần ma lôi, dị lôi đến từ ma giới rất có khả năng khắc chế loại tồn tại như hắc ám nhân. Trên lưỡi chiến đao của hắn ma lôi nhanh chóng phủ kín, hắn liên tục vung đao phóng thích vô số đao quang hắc ám, thế như khai thiên liệt địa, xé rách thương khung. Hắc ám nhân tựa hồ cảm ứng được nguy hiểm, thân hình không ngừng di chuyển dích dắc để né tránh, không còn dám để đao quang bay xuyên qua thân thể như lúc trước nữa.

“Quả nhiên diệt thần ma lôi có sức uy hiếp đối với loại tồn tại này.” A Diệt thầm nghĩ trong long, hắn lập tức truyền niệm cho Hư Long toàn lực công kích đối phương, còn bản thân thì âm thầm tìm kiếm thời cơ xuất thủ. Chỉ cần có thể dùng công kích ẩn chứa ma lôi đánh trúng, tên hắc ám nhân kia chắc chắn sẽ chịu trọng thương. Hư Long liền thúc giục toàn bộ xúc tu trên thân, bộc phát công kích dày đặc phủ kín không trung, bức hắc ám nhân phải không ngừng phi độn né tránh, sự chú ý dành cho A Diệt cũng theo đó giảm đi rõ rệt.

Ánh mắt A Diệt vẫn khóa chặt lên hắc ám nhân, khi đối phương vừa lộ ra một thoáng sơ hở, hắn lập tức phóng thích tuyệt kỹ đã tụ lực từ trước. Dòng đao quang Thiên Hà Liệt Trảm bổ đôi bầu trời, trong nháy mắt trảm thẳng qua trung tâm thân thể hắc ám nhân. Diệt thần ma lôi ẩn chứa bên trong thiên hà đao quang cuồn cuộn tràn vào thể nội đối phương, tựa như cường tặc đánh phá khắp nơi, chỉ trong chốc lát đã chấn nát hoàn toàn hắc ám nhân.

Thần sắc A Diệt lộ ra vẻ bất ngờ, hắn không ngờ có thể tiêu diệt đối phương dễ dàng đến vậy, xem ra hắc ám nhân cũng không sở hữu bất tử lực, một khi bị diệt thì sẽ tan biến triệt để. Kẻ mang vẻ mặt kinh ngạc không chỉ có mình hắn, mà còn cả Nguyễn Kiều. Y cũng không ngờ một trong ba hắc ám nhân do bản thân phái đi lại bị diệt nhanh chóng như thế, liền cất tiếng: “Trong số các ngươi quả nhiên có kẻ nắm giữ dị lôi của ma giới, nếu không thì chẳng còn thứ gì có thể khắc chế chúng.”

“Bớt nói nhảm đi, tập trung đánh với bổn tiên tử.” Tử Yêu cười lạnh quát lên, lưỡi hái trong tay đánh mạnh khiến đại liêm bị hất văng. Theo sát phía sau là một luồng hỏa diễm cường đại được dị độc gia trì, ép Nguyễn Kiều cùng cơ quan đại xà của y phải liên tiếp thối lui. Trong lòng Nguyễn Kiều thầm nghĩ: “Bộ cơ thể này thực lực quá yếu, lại không có bao nhiêu bảo cụ tốt, dù được phân hồn của ta phụ thể cũng không thể phát huy bao nhiêu sức mạnh. Muốn xử lý bốn kẻ này, xem ra vẫn phải chờ bản thể thoát khốn rồi mới ra tay.”

Ngay lúc đó, một tiếng phá không chói tai vang lên. Từ phía sau, một thanh đại kiếm kim trúc xuyên phá không gian, đâm thẳng về phía lưng Nguyễn Kiều, buộc y phải xoay người thật nhanh, giơ ngang đại liêm cố gắng ngạnh kháng. Đòn công kích quá mức đột ngột, lại còn ẩn chứa diệt thần ma lôi, khiến Nguyễn Kiều lập tức phun ra một ngụm máu đen, thân hình lảo đảo thối lui.

Kẻ vừa ra tay chính là A Diệt, đối thủ của hắn đã bị xử lý, vậy nên mục tiêu tiếp theo tất nhiên là chủ nhân chân chính của đám hắc ám nhân, cổ ma đang chiếm giữ thân thể Nguyễn Kiều. Tử Yêu thừa cơ xông lên, lưỡi hái bổ xuống chém đôi thân thể Nguyễn Kiều. Bát kỳ đại xà phía sau nàng cũng đồng loạt phun độc, tám đạo độc trụ bao phủ hai nửa thân thể kia, triệt để hủy diệt bộ túi da mà cổ ma đang sử dụng.

Đúng vào thời khắc ấy, cả tòa thế giới chợt vang lên một tiếng kêu thảm thiết, khiến đám tu hành giả đồng loạt giật mình. Ai nấy đều cảm nhận được âm thanh ấy truyền lên từ sâu trong lòng đất, chỉ nghe thôi đã khiến người ta lạnh sống lưng. Ngay sau đó, mặt đất tại một khu vực bỗng nổ tung, từ bên dưới bắn vọt lên một thân ảnh. Đó là một gã trung niên dung mạo bình thường, nhưng trên thân lại tản mát ra một luồng khí tức âm tà, tương tự như Nguyễn Kiều trước đó.

Vừa hiện thân, ánh mắt trung niên nhân đã lập tức nhìn về phía thân ảnh đang ẩn trong luồng độc vụ rồi phẫn nộ quát lên: “Tên khốn Miêu Mão dám lừa ta, tại sao ngươi không nói rõ nơi bản thể ngươi bị phong ấn còn lưu lại một bộ hình chiếu của Thương Khung bá tiên. Hại bổn ma bị tên đó đánh lén, tiêu hao lượng lớn âm ma lực, giờ đây thực lực vốn đã bị nhân giới áp chế lại càng thêm suy giảm.”

Lúc này, thân ảnh cổ ma từng chiếm giữ cơ thể Nguyễn Kiều cũng hoàn toàn hiện ra trước mắt chúng nhân. Bộ dáng của y không khác hắc ám nhân là bao, chỉ có điều ma khí bao phủ quanh thân càng thêm dày đặc. Y nhìn trung niên nhân rồi lên tiếng: “Ta thực sự không biết tên khốn Thương Khung lại lưu lại hình chiếu tại đó. Suốt thời gian bị phong ấn ở nơi này, ta chưa từng phát giác, ngươi phải tin ta.”

Ngay sau đó, hai tên hắc ám nhân đang kịch chiến cùng Trần Tử Tế và Ma Khách cũng lần lượt quay về bên cạnh chủ nhân, dung nhập thẳng vào cơ thể y, khiến ma khí toát ra từ thân thể cổ ma càng thêm hùng hậu. Đưa mắt nhìn đám tu hành giả xung quanh, hắc ám nhân mang danh Miêu Mão trầm giọng nói: “Ngươi hãy xử lý đám tiểu bối này để câu giờ cho ta. Chỉ cần ta dung nhập trở lại với bản thể, đến lúc thành công thì hoàn toàn có đủ thực lực đưa cả hai rời khỏi nhân giới.”

Trung niên nhân Mã Ngọ lúc này cũng không còn lựa chọn nào khác, gã hậm hực gật đầu. Hắc ám nhân Miêu Mão lập tức bay vọt xuống hố sâu nơi vừa rồi Mã Ngọ phá thổ chui lên, thấy hành động ấy, Tử Yêu lập tức thi triển công kích nhằm ngăn cản. Thông qua lời nói vừa rồi của hai tên cổ ma, nàng đã mơ hồ đoán ra đại khái tình hình.

Thế nhưng A Diệt cùng hai kẻ còn lại không hành động giống nàng, mà dồn toàn bộ sự chú ý về phía trung niên nhân Mã Ngọ. Trong cảm nhận của bọn họ, một áp lực khổng lồ đang không ngừng tỏa ra từ thân thể kẻ này. Hơn nữa, bọn họ cũng không hiểu vừa rồi hai tên cổ ma đã trao đổi điều gì, bởi cả hai sử dụng ngôn ngữ ma tộc thời cổ, tại đây chỉ có Tử Yêu là hiểu được loại ngôn ngữ ấy.

Công kích của Tử Yêu nhanh chóng bị cổ ma Miêu Mão dùng cơ quan đại xà chặn lại. Sau đó, y để lại cơ quan đại xà tiếp tục cản trở đối phương, còn bản thân thì thi triển độn thổ, lao thẳng xuống lòng đất, tiến về nơi bản thể bị phong ấn. Trung niên nhân Mã Ngọ trước đó đã giải khai phong ấn cho bản thể Miêu Mão, đồng thời đánh tan hình chiếu Thương Khung bá tiên âm thầm tọa trấn. Đến lúc này, bản thể của Miêu Mão đã hoàn toàn được tự do.

Tử Yêu đánh lui cơ quan đại xà, nhưng còn chưa kịp lao xuống miệng hố thì trung niên nhân Mã Ngọ đã ra tay. Vô số thủ chưởng khổng lồ phủ kín thế gian đồng loạt giáng hạ, buộc đám tu hành giả phải dốc toàn lực ngạnh kháng. Tử Yêu cũng không ngoại lệ, nàng hiểu rõ nếu để những thủ chưởng ấy đánh trúng thân thể thì kết cục chắc chắn là tan nát. Không còn cách nào khác, nàng đành xoay người thi triển thần thông, toàn lực ứng phó với loại công kích diện rộng đáng sợ này.

Cơn mưa thủ chưởng qua đi, để lại tòa thế giới này một vùng bình địa tan hoang, không còn lành lặn. Khắp mặt đất in chi chít những dấu ấn thủ chưởng khổng lồ, khí tức hỗn loạn vẫn chưa tan hết. Trần Tử Tế đưa mắt nhìn về phía gã trung niên, trầm giọng nói: “Bần đạo cảm ứng được sự áp chế của thiên địa đại đạo trên thân y, chắc hẳn y là sinh linh không được nhân giới chấp thuận. Thực lực phát huy ra mười không được một, chúng ta hoàn toàn có cơ hội đánh thắng y.”

Gã tráng hán Ma Khách tiếp lời: “Hơn nữa tên già này còn đang bị trọng thương, tựa hồ do trí linh của núi U Minh gây ra. Với tư cách là chủ nhân Hắc Vong Giới, ta có thể cảm ứng rõ sự suy yếu của hắn, hiện giờ thực lực hắn kém xa Vấn Tổ cảnh chân chính.”

A Diệt siết chặt thanh chiến đao trong tay, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh rồi lên tiếng: “Chư vị, đã sẵn sàng hợp lực cùng nhau đồ Vương chưa? Một khi tiêu diệt được loại tồn tại bị nhân giới ghét bỏ này, chúng ta chắc chắn sẽ được thế giới trọng thưởng.”

Tử Yêu nghe vậy thì ánh mắt sáng lên, nàng chậm rãi bay lên cao, đứng ngang hàng với những kẻ còn lại, khẽ thì thào: “Phải rồi, bắt nạt đám Phong Hầu thì tính là thành tựu gì chứ. Giết Phong Vương mới là chiến tích đáng tự hào!”

Thu hết những biểu hiện của bốn kẻ xung quanh vào trong mắt, trung niên nhân Mã Ngọ bất giác hồi tưởng lại quãng thời gian mấy ngàn năm lưu lạc khắp nơi tại nhân giới, bị đám thiên sứ truy sát ngày đêm, trong lòng lúc này càng thêm sôi sục. Đám thiên sứ Vấn Tổ cảnh liên thủ truy sát hắn thì thôi, hắn chấp nhận bản thân không thể địch lại, nhưng giờ đây ngay cả lũ tiểu bối Hư Linh cảnh cũng dám hợp lực muốn chém giết hắn, quả thực là một sự sỉ nhục đến cực hạn.

“Tốt tốt tốt.” Hắn liên tiếp nói ra ba chữ tốt, khí tức trên thân bộc phát dữ dội, không gian xung quanh mơ hồ vặn vẹo, pháp tắc chí tôn hiện lên, ma khí áp bách khiến bốn kẻ đối diện bất giác phải thối lui vài bước. Hắn lớn tiếng quát: “Tới đi, để bổn Vương xem thử thực lực của đám sâu kiến Phong Hầu các ngươi mạnh tới đâu mà dám mở miệng nói ra hai chữ đồ vương.”