Đến nội dung chính

Chương 698: Chiếm giới

admin 2.954 Chữ Cài Đặt

Diệt Chúng Sinh một mạch bay thẳng trở lại khu vực sơn phong khổng lồ, trước đó hắn đã nhận được truyền âm của Tử Yêu, nói rằng nàng đã tìm ra phương pháp tiến vào bên trong. Vừa tới nơi, hắn liền thấy Tử Yêu vung tay ném tới một khối hắc thạch đen tuyền, đồng thời cất tiếng: “Thứ này chính là lệnh bài thông hành, chỉ cần cầm nó trong tay thì có thể tiến vào bên trong đại sơn.”

Dứt lời, nàng dẫn đầu bay về phía cửa hang dưới chân núi, A Diệt lập tức theo sát phía sau, trong lòng vẫn còn mang theo vài phần hoài nghi, khó tin rằng Tử Yêu lại có thể tìm ra phương pháp nhanh đến như vậy. Thế nhưng những gì diễn ra tiếp theo hoàn toàn đúng như lời nàng nói, hai người dễ dàng xuyên qua lớp kết giới bao phủ cự sơn, một đường thuận lợi tiến sâu vào bên trong.

A Diệt rốt cuộc không nhịn được, mở miệng hỏi: “Viên hắc thạch này chỉ là khoáng tài tầm thường, vì sao lại có thể trở thành lệnh bài thông hành tiến vào nơi đây? Hơn nữa, ngươi bằng cách nào lại tìm ra được thứ này?”
Tử Yêu dương dương tự đắc đáp: “Thần thức của bổn tiên tử mạnh hơn ngươi không biết bao nhiêu lần, ưu thế ấy lại phối hợp với trí tuệ vượt trội, tìm ra huyền cơ này có gì khó chứ. Còn việc vì sao vật tầm thường này lại được dùng làm lệnh bài thông hành, nguyên do rất đơn giản. Hắc thạch này chỉ tồn tại ở tận cùng đáy hải vực gần đây, mà nơi đó vốn là địa bàn của vô số thủy quái hung hãn. Kẻ nào có thể vượt qua chúng để lấy được hắc thạch, tự nhiên đã đủ tư cách tiến vào bên trong cự sơn.”

Nghe vậy, A Diệt gật đầu, trong lòng phần nào đã hiểu rõ, đồng thời cũng âm thầm cảm thán khả năng suy đoán nhanh nhạy của Tử Yêu. Hắn cũng không lấy làm lạ khi nàng có thể lấy được hai khối hắc thạch trong thời gian ngắn như vậy, bởi thủy quái trong vùng hải vực kia từ lâu đã không còn, toàn bộ đều bị chôn vùi khi động thiên Âm Ma vỡ tan rồi rơi xuống đại địa.
Hai người tiếp tục bay thẳng trong hang động tối đen, nơi đây cấm chế dày đặc, thực lực của bọn họ chỉ có thể phát huy chưa đến một thành, hơn nữa A Diệt còn hoàn toàn mất đi liên kết với Diễn đàn thượng vị. Đối với hắn mà nói, tình trạng này ngược lại lại rất thích hợp, bởi nếu có kẻ nào trong này trông thấy hắn đi cùng Tử Yêu thì cũng không thể truyền tin ra ngoài, chỉ có thể bị hắn nhanh chóng diệt sát để bịt miệng.

Cuối cùng, bọn họ bay tới một khu vực cốc khẩu rộng lớn, tại trung tâm dựng lên một tấm bia đá khổng lồ, liên tục tản mát ra khí tức âm tà nồng đậm. Khi hai người tiến lại gần bia đá, một luồng tin tức đồng thời truyền thẳng vào não hải của cả hai, khiến ánh mắt bọn họ không khỏi lóe lên vẻ kinh ngạc xen lẫn mừng rỡ. Bọn họ không ngờ rằng vừa mới tiến vào phúc địa chưa bao lâu, đã trực tiếp đặt chân tới một trong ba nơi được xem là ẩn chứa nhiều kỳ ngộ nhất của Âm Ma động thiên.
Ánh mắt hai người lập tức tập trung lên những văn tự dày đặc khắc trên bia đá. Trên đường tới đây, bọn họ đã nắm được ngôn ngữ của tu hành giả trong động thiên Âm Ma, nên lúc này có thể dễ dàng đọc hiểu nội dung. Phần lớn văn tự trên bia đá đều ghi chép về phương thức tham gia leo tháp U Minh, chính là tên gọi của tòa cự sơn này, đồng thời nêu rõ điều kiện cơ bản là người tham gia phải có tu vi Hư Linh cảnh.

Năm xưa, khi động thiên Âm Ma còn tồn tại, cự sơn U Minh không thuộc về bất kỳ thế lực nào, mà do các thế lực đỉnh tiêm thay phiên quản lý, thu hút vô số cường giả tới đây tìm kiếm cơ duyên. Nay sinh linh bản thổ của động thiên đã tuyệt diệt hoàn toàn, nơi này liền trở thành khu vực vô chủ, mặc cho các cường giả ngoại lai tự do xâm nhập.

Bên trong cự sơn này được phân chia thành vô số tầng, mỗi tầng đều là một tòa thế giới cỡ nhỏ, rồi được để cách gọi là leo tháp U Minh. Trong mỗi tòa thế giới đều tồn tại hư ảnh của rất nhiều sinh linh quái dị, được xem là thủ hộ giả của tầng đó. Kẻ nào đánh bại toàn bộ thủ hộ giả sẽ trở thành chủ nhân của thế giới ấy, có thể tùy ý điều động chúng, đồng thời mọi tài nguyên được sinh ra trong thế giới đó cũng đều thuộc về y.

Đọc xong toàn bộ tin tức trên thạch bia, A Diệt cùng Tử Yêu đưa mắt nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng bước lên một quảng trường nhỏ hình tròn, trông giống như một tòa chuyển tống trận. Mỗi lần leo tháp chỉ được thách đấu tối đa ba tầng, mà thành tích hiện tại của cả hai đều là không, vì thế chỉ có thể lựa chọn tiến vào từ tầng một đến tầng ba.

Nhìn những quang ảnh hoa văn kỳ dị đang xoay chuyển quanh truyền tống trận, tinh thần chiến đấu của Tử Yêu lập tức dâng cao, nàng lớn tiếng nói bằng ngôn ngữ của động thiên Âm Ma: “Ta muốn tiến vào tầng ba tháp U Minh, thách đấu toàn bộ sinh linh tại tầng đó.”

Lời vừa dứt, mặt nền khắp quảng trường liền phát ra ánh sáng chói lọi, khí tức truyền tống cuồn cuộn dâng lên, chỉ trong nửa hơi thở thân ảnh Tử Yêu đã biến mất khỏi nơi đây. A Diệt cũng đứng trên quảng trường nhưng không bị chuyển tống đi, hắn cũng không lấy làm lạ, bởi tại cùng một thời điểm chỉ có một người duy nhất được quyền tiến hành thách đấu tầng thế giới.

A Diệt liền lên tiếng: “Ta muốn thách đấu sinh linh ở tầng thế giới thứ hai.”

Truyền tống trận lập tức vận chuyển, thân ảnh A Diệt trong nháy mắt đã xuất hiện tại tầng hai tháp U Minh, nơi này mang tên Dung Nham Giới. Thủ hộ giả của tầng này là mười nham linh có thực lực tương đương Hư Linh cảnh nhất trọng thiên tầng đáy chót, hơn nữa nội tình bất tử lực cũng không quá dồi dào. Thế nhưng hiện tại nơi đây đã có chủ nhân, vì vậy đối thủ của A Diệt không chỉ có mười nham linh vô tri kia, mà còn có thêm một cường giả có tư duy.

Chủ nhân của Dung Nham Giới cũng đã thông qua tiếng lòng thế giới cảm nhận được kẻ xâm nhập. Hắn vốn đang ngồi xếp bằng trong động phủ do chính mình kiến tạo, lúc này lập tức đứng dậy, cảm ứng phương vị đối phương rồi nhanh chóng độn quang lao tới. A Diệt vừa hiện thân liền tản rộng thần thức dò xét bốn phía, tại tầng thế giới này mọi năng lực của hắn đã hoàn toàn khôi phục, không còn bị áp chế như khi còn ở khu vực chân cự sơn.

Phóng mắt nhìn quanh, nơi đây chỉ có nham thạch cùng núi lửa trùng điệp, một màu đỏ nâu trải dài khắp nơi, nhiệt độ cao đến mức khắc nghiệt, không hề có lấy một bóng cây ngọn cỏ, hoàn toàn là một tòa thế giới chết chóc. Từ phương xa có một thân ảnh nhanh chóng bay tới, là một nam tử trông chừng hai mươi lăm tuổi, dung mạo ưa nhìn nhưng bờ môi lại bôi đen, lông mày kẻ mỏng, khoác hắc bào lộng lẫy, vừa nhìn đã biết là ma tu.

Độn quang dừng lại khi hai người cách nhau chừng ba trăm dặm, nam tử kia chắp tay lên tiếng: “Ta là Thích Huyền Phong, chủ nhân hiện tại của Dung Nham Giới. Không biết các hạ tới đây là muốn mượn chỗ tu luyện, hay là thách đấu nhằm chiếm đoạt nơi này?”

Khí tức của kẻ xâm nhập được che giấu cực kỳ kín kẽ, khiến Thích Huyền Phong không thể nhìn ra nông sâu, vì thế thái độ của hắn mới tỏ ra khá khách khí. A Diệt từ đầu đến cuối cũng đang quan sát đối phương, nhận ra đối phương có tu vi nhị trọng thiên, khí tức áp bách không mạnh, hiển nhiên chỉ là một Phong Hầu tầm thường, trong lòng liền an tâm được vài phần.

A Diệt cười nhạt đáp lời: “Đương nhiên là muốn thử thách đấu thủ hộ giả ở tầng hai này một phen. Nếu nơi đây đã có chủ nhân thì đánh luôn cũng được, ta đây không phiền.”

Thấy khẩu khí đối phương lớn như vậy, Thích Huyền Phong không khỏi nhíu mày trầm tư. Hắn không thể nhận ra lai lịch của kẻ đối diện, mà tại nơi này lại không thể liên lạc với ngoại giới, vì thế cũng không có cách nào tra dò tin tức về kẻ xâm nhập. Khi Thích Huyền Phong còn đang do dự chưa kịp lên tiếng, A Diệt đã lập tức lao thẳng lên, với thực lực hiện tại của hắn thì một Phong Hầu sơ cấp căn bản không đáng để đặt vào mắt.

Mắt thấy đối phương bạo tốc đánh tới, Thích Huyền Phong lập tức động niệm, điều động ba tên nham linh xông lên thăm dò đối thủ. Ngay sau đó, từ biển dung nham vô tận phía dưới bắn vọt lên ba thân ảnh cao lớn, toàn thân chúng đều do nham thạch ngưng tụ thành, mang hình thái nhân loại nhưng cao đến mười trượng.

Ba luồng công kích nóng rực đồng thời đánh lên, A Diệt liền vung đao chém ra một trảm, thế đao như muốn xé rách thiên địa, trong khoảnh khắc đã đánh bay ba tên nham linh kia, trên thân mỗi tên đều xuất hiện những vết nứt lớn. Trông thấy cảnh tượng ấy, đôi con ngươi của Thích Huyền Phong lập tức trợn to, uy lực mà đối phương vừa bộc phát rõ ràng đã đạt tới tam trọng thiên, tuyệt đối không thể nghi ngờ.

Thích Huyền Phong lập tức ra lệnh cho toàn bộ mười tên nham linh cùng lúc lao lên, dốc toàn lực vây công địch nhân. Bản thân hắn thì tế ra một cây kỳ phiên, hắc vụ cuồn cuộn trào ra, lại nhỏ máu thi pháp, hiển nhiên đang chuẩn bị thi triển một loại thần thông cường đại. A Diệt lúc này bị mười tên nham linh bao vây, bọn chúng phối hợp cực kỳ chặt chẽ, vừa công vừa thủ, hoàn toàn không liều lĩnh xông lên, đây chính là khác biệt rõ rệt khi có chủ nhân trực tiếp chỉ huy.

Sau vài nhịp hô hấp giao phong, A Diệt đã đại khái nắm rõ chiến lực khi mười nham linh phối hợp. Chúng đủ khả năng gây áp lực cho Hư Linh cảnh tam trọng thiên yếu kém trong thời gian ngắn, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, bởi chúng thiếu bất tử lực như tu hành giả chân chính, trúng vài đòn nặng là đủ để tan vỡ.

A Diệt không thăm dò nữa, lập tức thi triển đao hải, trong khoảnh khắc vạn dặm xung quanh đều bị đao quang bao phủ. Ngay cả Thích Huyền Phong cũng bị đao phong cuốn vào, buộc hắn phải hao tổn tiên lực thôi phát một tấm phù lục phòng ngự, miễn cưỡng chặn lại những luồng công kích sắc bén mang theo sát thương cực lớn.

Khi cấm thuật vừa được kích phát thành công, Thích Huyền Phong liền trợn mắt kinh hãi, bởi cả mười tên nham linh dưới trướng hắn đã toàn bộ bị tiêu diệt, không một tên nào còn sót lại, tất cả đều bỏ mạng chỉ trong vài đao của đối phương. Nhìn thân ảnh A Diệt hiện ra giữa biển đao quang, Thích Huyền Phong gầm lên một tiếng, song chưởng vung mạnh về phía trước, tức thì cây kỳ phiên bạo phát hắc khí dày đặc cùng những huyết tuyến quấn quanh, rồi lao thẳng về phía kẻ địch.

Tốc độ của kỳ phiên nhanh đến cực điểm, lại được ý chí của thế giới này gia trì, khoảng cách mấy trăm dặm trong chớp mắt đã đủ để xuyên thấu thân thể đối phương. Thế nhưng cảnh tượng ngoài dự liệu lập tức xuất hiện, thứ bị kỳ phiên đâm trúng chỉ là một đạo tàn ảnh, còn bản thể của A Diệt thì từ sớm đã áp sát tới gần Thích Huyền Phong.

Cây kỳ phiên từ xa lập tức bay ngược trở về, sức mạnh bộc phát không ngừng tăng cao, mơ hồ hiện lên hư ảnh một cổ ma thời kỳ xa xưa, khí tức huyết sát lăng lệ cuồn cuộn, tựa như muốn nuốt chửng toàn bộ sinh linh trong tầm mắt. Thích Huyền Phong há miệng phun ra một thanh phi đao, thanh phi đao ấy không bắn về phía đối phương mà bay vọt sang một hướng khác, bàn tay hắn nắm chặt chuôi đao, mượn lực kéo để né tránh một nhát bổ của A Diệt.

Đòn công kích không trúng, A Diệt liền xoay người, giơ ngang chiến đao đỡ một kích trực diện của cổ ma do kỳ phiên huyễn hóa, thân ảnh bị chấn lùi ra sau một khoảng ngắn. Đơn thủ hắn phất lên, tổ hợp bảo cụ hình giao long lập tức xuất hiện, lao thẳng tới quấn chặt lấy cây kỳ phiên, răng nanh cùng lợi trảo liên tiếp công kích, đánh lên cổ ma huyết khí dữ tợn kia.

Côn bằng dực sau lưng A Diệt vỗ mạnh, mặc cho Thích Huyền Phong thi triển bao nhiêu thủ đoạn né tránh cũng không thể thoát khỏi truy kích, bởi chênh lệch độn tốc giữa hai bên quá mức rõ ràng. A Diệt vũ động chiến đao, chém ra vô số đao quang sắc bén vô song, đánh cho gã họ Thích liên tiếp lùi lại trong chật vật. Những thần thông mà Thích Huyền Phong xuất ra đều bị A Diệt một đòn phá vỡ, bởi khoảng cách thực lực giữa hai bên quá lớn.

Đột nhiên Thích Huyền Phong phun ra một ngụm máu lớn, cấm thuật của hắn đã bị tổ hợp bảo cụ giao long phá tan tà pháp, dẫn đến bản thân chịu phản phệ nặng nề. A Diệt lập tức nắm bắt thời cơ, lao thẳng tới trước, một chưởng mạnh mẽ đánh vào lồng ngực đối phương, lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt oanh kích khắp thể nội, khiến thân thể Thích Huyền Phong lập tức tan rã thành từng mảng huyết vụ.

A Diệt phun ra một luồng Vong Thần Tử Lôi quấn quanh lưỡi đao, sau đó trảm ngang một nhát, chém thẳng vào những khối huyết nhục đang nhanh chóng tái tạo. Ngay tức thì những khối huyết nhục ấy rung lên dữ dội rồi vỡ tan, khí tức sinh mệnh của đối phương suy giảm nghiêm trọng. Bảy cây trận kỳ xuất ra từ giới chỉ A Diệt, hợp thành một lồng giam nhỏ bao bọc những phần thân thể vừa mới tái tạo, cố định chúng tại chỗ không thể thoát ra, mặc cho A Diệt tiếp tục ra tay đâm chém.

Không bao lâu sau, dị tượng thiên khóc xuất hiện, còn A Diệt thì tập trung kiểm kê toàn bộ tài sản của Thích Huyền Phong trong các giới chỉ. Hiện tại hắn đang trong giai đoạn cần dồi dào tài nguyên để đổi lấy bảo vật gia tăng tốc độ khôi phục bất tử lực, vì thế khi đối địch với kẻ khác, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay, một khi nắm được cơ hội liền lập tức hạ sát để đoạt lấy tài vật.

Chợt cả tòa thế giới khẽ rung động, thiên địa chi khí ồ ạt quán nhập vào thân thể A Diệt, một đạo tin tức truyền thẳng vào não hải, thông báo rằng hắn đã thành công chiếm giữ tầng hai của U Minh tháp, trở thành chủ nhân mới của Dung Nham Giới. Xung quanh A Diệt, mười tên nham linh từng bị hắn tiêu diệt đồng loạt hiện thân, cùng cúi đầu cung kính hô vang: “Tham kiến tân chủ nhân.”

A Diệt khẽ gật đầu, sau đó dùng thần thức liên thông với toàn bộ tòa thế giới rộng lớn này, nhanh chóng quan sát từng khu vực. Phàm là nơi nào có thiên tài địa bảo, hắn liền lập tức bay tới vơ vét sạch sẽ, không để sót lại dù chỉ một phần nhỏ. Hắn đã quyết không bao lâu nữa bản thân sẽ từ bỏ tư cách chủ nhân nơi này để tiếp tục thách đấu những tầng cao hơn, với tính cách của hắn thì tuyệt đối sẽ không để lại chút cơm thừa canh cặn nào cho kẻ đến sau.