Đến nội dung chính

Chương 697: Âm Ma

admin 2.497 Chữ Cài Đặt

Hồng Kinh Xa lơ lửng giữa trời xanh, ở phía trên là một vùng bình nguyên hoang tàn, đại địa bị cày xới đến mức không còn nhận ra hình dạng ban đầu, thiên địa nguyên khí trong khu vực này cực kỳ hỗn loạn, khắp mười vạn dặm không tồn tại một sinh linh phàm tục nào. Thần thức của Tử Yêu như thủy triều trút xuống, bao trùm mấy vạn dặm phía dưới, phát hiện không ít khí tức Hư Linh cảnh đang âm thầm ẩn tàng, đồng thời cũng nhận ra những thông đạo không ổn định dẫn vào phúc địa Âm Ma.

Vừa trông thấy lối vào, Tử Yêu lập tức điều động phi xa lao thẳng tới, thế đi cực nhanh khiến không ít kẻ đang ẩn thân phía dưới vừa nhìn thấy đã không kịp phản ứng. Phi xa phá không bay đến một dãy sơn mạch tàn khuyết, giữa một khe nứt khổng lồ trên ngọn núi có thông đạo thông vào bên trong phúc địa, thế nhưng khi đến gần thì bỗng có một thân ảnh hiện ra, trực tiếp chặn ngay phía trước đường đi. Người này là một nam tử dáng người cao gầy, thoạt nhìn chừng đôi mươi.
Nam tử khoát tay một cái, không gian xung quanh lập tức hiện ra từng lớp kết giới chồng chéo, hiển nhiên khu vực lối vào này đã bị hắn sớm bố trí pháp trận. Hắn nhìn chiếc phi xa phấn hồng phía đối diện rồi cất giọng trầm thấp nói: “Lối vào này do Quỷ Ma Cốc quản lý, tiên hữu không phận sự xin hãy lập tức thối lui, bằng không bổn thượng sẽ thôi động năng lực công kích của đại trận.”

Nghe đối phương nói như vậy, Tử Yêu liền đại khái hiểu rõ tình hình, cũng biết vì sao quanh mỗi một thông đạo dẫn vào phúc địa đều có vài ba khí tức ẩn tàng. Thì ra các thế lực lớn mạnh trong khu vực này đã đến từ sớm, phân chia địa bàn rành mạch, canh giữ toàn bộ thông đạo, không cho cường giả ngoại lai tiến vào phúc địa tranh đoạt tài nguyên với cường giả bản thổ.
Thanh âm nữ tử yêu mị hừ lạnh vang lên: “Bổn tiên tử trở về cố thổ mà cũng bị ngăn cản hay sao? Các ngươi chỉ là thế lực quanh đây, đâu phải dân bản địa của Âm Ma động thiên, dựa vào đâu mà canh giữ lối vào chứ?”

Lời vừa dứt, thân ảnh yêu diễm tuyệt luân của Tử Yêu đã xuất hiện phía trước phi xa, ngọc thủ vỗ thẳng về phía gã nam tử ma tu đang cản đường. Một đại thủ tử sắc hừng hực hỏa diễm gào thét phóng ra, xé rách một mảng không gian tại khu vực này, trong nháy mắt đã đánh thẳng tới đối phương, khiến tên đó kinh hãi vội vàng thôi thúc toàn bộ năng lực phòng ngự của đại trận do hắn quản lý.

Vụ nổ kinh thiên bạo khởi, cuốn lên từng đợt kinh đào hải lãng cuồn cuộn, dư uy càn quét khắp bốn phương, Tử Yêu ngạo nghễ khoanh tay, ánh mắt nhìn thẳng về phía đối diện. Khi khói bụi dần tan, lộ ra thân ảnh tên nam tử chật vật bay lên từ một hố đất lớn, y phục rách nát, thần sắc hoảng sợ, đại trận xung quanh cũng đã bị phá hủy một mảng không nhỏ.
Tử Yêu cất tiếng nói: “Chỉ là nhất trọng thiên nhỏ bé, cho dù có đại trận trợ lực cũng chỉ miễn cưỡng ngăn được nhị trọng thiên tầm thường, chút bản lĩnh ấy mà cũng dám cản bổn tiên tử, hay là ngươi cảm thấy mình sống quá lâu, sinh ra nhàm chán nên muốn tự tìm đường chết chăng?”

Đôi con ngươi tên đó chợt co rút, bởi hắn vừa lấy hình ảnh của Tử Yêu tra xét lai lịch thông qua Diễn đàn thượng vị, biết được nàng là cường giả Phong Hầu cực hạn. Hắn gượng nặn ra một nụ cười, vội vàng nói: “Là tại hạ hiểu lầm, mong tiên tử chớ để trong lòng, xin mời tiên tử cứ việc đi qua.”

Mắt phượng của Tử Yêu nhìn chằm chằm đối phương, khiến toàn thân tên đó toát mồ hôi lạnh, thân thể vốn đang chậm rãi lùi lại liền lập tức thối lui nhanh hơn. Đến lúc này Tử Yêu mới thu hồi ánh mắt, quay trở về phi xa rồi điều động tiến thẳng về phía trước, chẳng bao lâu chiếc phi xa khổng lồ đã biến mất khỏi vùng sơn mạch tan hoang.

Thấy đối phương rốt cuộc đã tiến vào phúc địa, tên nam tử kia mới thở phào một hơi dài, chênh lệch thực lực quá lớn, nếu đối phương thực sự muốn giết hắn thì tuyệt đối không phải chuyện khó khăn.

Sự ngăn cản của các thế lực quanh đây vốn chỉ nhằm chặn lại những Hư Linh cảnh tầm thường, tạo điều kiện để người của thế lực mình giảm bớt đối thủ cạnh tranh, còn đối với những cường giả chân chính thì bọn họ đương nhiên sẽ chủ động nhường bước. Phong Hầu cực hạn là tồn tại mà Quỷ Ma Cốc hoàn toàn không có, ngay cả vài quốc gia lân cận cũng không tìm ra nổi một kẻ sở hữu chiến lực ngang hàng, bởi vậy việc sinh lòng e dè cũng là điều tất nhiên.

Những tồn tại đang canh giữ các lối vào phúc địa nhanh chóng truyền âm trao đổi với nhau, trong số đó có vài kẻ từng nghe danh Tử Yêu từ trước, số còn lại thì đến hôm nay mới thực sự biết tới. Trông thấy một cường giả ma tộc lại có thể hành tẩu tự do tại nhân giới, đến lúc này mới hiểu vì sao trước khi thành danh, Tử Yêu gần như không được ma tộc biết tới, đơn giản bởi nàng là sinh linh ma tộc sinh sống tại nhân giới chứ không phải đến từ ma giới.

Một kẻ truyền âm nói: “Ban nãy ma nữ kia tự xưng trở về cố thổ, chẳng lẽ xuất thân ban đầu của ả là sinh linh trong động thiên Âm Ma hay sao?”

Một kẻ khác đáp: “Ai mà biết được, nhưng khả năng đó cũng không nhỏ. Trước đây ma nữ này hoàn toàn không có chút danh tiếng nào, xuất thân lại càng không ai rõ, rất có thể ả đã luôn tu luyện trong Âm Ma động thiên cho tới khi đạt thượng vị mới rời đi, sau đó thực lực tăng mạnh mới bắt đầu tạo dựng thanh danh.”

Một nữ tử khẽ gật đầu phụ họa: “Ngươi nói cũng có lý, cho dù là ngoại tộc sinh sống tại nhân giới thì cũng khó có chuyện im hơi lặng tiếng suốt vô số năm tu hành, lý do hợp tình nhất chỉ có thể là ả tu luyện trong một động thiên hay phúc địa thiên nhiên nào đó, rất ít tiếp xúc với ngoại giới.”

Kẻ lên tiếng đầu tiên lại chép miệng cảm thán: “Chậc chậc, không ngờ phúc địa này khi còn là động thiên lại có thể sinh ra được một cường giả bậc ấy, hơn nữa còn là ngoại tộc, quả thực không tầm thường.”

Nữ tử kia tiếp lời: “Như vậy đã là gì đâu, trong tàng thư của Cổ Tà Môn ta còn ghi chép rằng mấy vạn năm trước, động thiên Âm Ma từng có một cường giả Vấn Tổ cảnh xuất thế. Nơi đã từng sản sinh ra Phong Vương, nay thêm một Phong Hầu cực hạn thì cũng chẳng có gì đáng kinh ngạc.”

Gã nam tử từng bị Tử Yêu giáo huấn lúc này mới hậm hực truyền âm: “Các vị đều đã báo tin này cho những tiên hữu đang thám hiểm trong phúc địa rồi chứ? Đừng để bọn họ vô tình chọc phải ma nữ kia mà chịu thiệt, tốt nhất khi tranh đoạt các bảo vật đẳng cấp cao thì nên liên thủ với nhau. Dù sao đây cũng là nhân giới, không đến lượt một ả ma tộc muốn làm gì thì làm.”

Cùng thời điểm ấy, Hồng Kinh Xa đã xuất hiện bên trong phúc địa Âm Ma rộng lớn khôn cùng, một đường tiến thẳng giữa thương khung trong lành. Trên sàn phi xa, hai thân ảnh đứng sóng vai quan sát cảnh tượng bên trong phúc địa, thần thức tản ra bốn phía, cẩn thận dò xét từng khu vực mà phi xa lướt qua.

A Diệt đột nhiên lên tiếng: “Ngươi viện cớ ngụy tạo xuất thân quả thực rất khéo, nơi này năm xưa đúng là từng sản sinh không ít cường giả ma tu đã thành danh, nay ngươi nói mình xuất thân từ Âm Ma động thiên, hẳn sẽ không có bao nhiêu kẻ sinh lòng nghi ngờ.”

Trước khi đến đây, A Diệt đã bỏ ra không ít đồng diễn đàn để mua tin tức liên quan đến động thiên Âm Ma từ Tin Lâu, những gì hắn hiểu về nơi này còn nhiều hơn Tử Yêu. Vì thế hắn cho rằng cách làm của Tử Yêu không chỉ không sai, mà còn giúp nàng che giấu được lai lịch chân chính của mình, đồng thời cũng gián tiếp giải thích vì sao trước đây chưa từng có ai nghe danh nàng.

Tử Yêu kiêu ngạo đáp: “Bổn tiên tử thông minh tuyệt đỉnh, chút thủ đoạn này có đáng gì chứ. Huống chi chuyện ta là ma tộc sinh sống tại nhân giới vốn là sự thật, chỉ cần điểm này đã đủ để phần lớn ma tộc khác tự hiểu, từ nay bớt đến quấy rầy ta.”

Phi xa vẫn luôn bay, rất nhanh đã tới một vùng hải vực rộng lớn. Từ mặt nước bốc lên từng luồng ma khí dày đặc, nước biển cũng không còn trong xanh, hiển nhiên nơi đây từng có vô số sinh linh chết đi, lâu ngày mới khiến hoàn cảnh biến đổi đến mức này. A Diệt phát hiện không ít dấu vết của thượng vị giả từng giao chiến, liền trầm giọng nói: “Tin tức về động thiên Âm Ma đã lan truyền rất rộng, lại thêm thời kỳ chiến trường ngoại vực đang khai mở, việc qua lại giữa các đại lục không còn quá khó khăn, e rằng đối thủ cạnh tranh lần này sẽ không ít.”

Hắn đem toàn bộ tin tức bản thân thu thập được khắc vào một khối ngọc giản rồi đưa cho Tử Yêu, sau đó tiếp tục nói: “Các thế lực bản địa dựng lên đại trận, ngăn cản người ngoài tiến vào phúc địa như vậy, chứng tỏ những kẻ có thể bước vào nơi này đều không phải hạng tầm thường. Từ giờ trở đi nên hành động cẩn trọng hơn, nếu nhận ra kẻ nào có hậu thuẫn phía sau thì tốt nhất đừng dây dưa quá sâu.”

Một lần bị rắn cắn, trăm năm sợ dây thừng. Sau những biến cố trước đó, A Diệt hành sự ngày càng thận trọng, luôn giữ cảnh giác cao độ, không dám tùy tiện xuất thủ,bởi hắn không muốn vô tình bị cuốn vào một vũng nước đục nào đó, rồi đột ngột trở thành mục tiêu của cường giả Phong Vương.

Tử Yêu thì nghe tai này rồi lọt sang tai kia, nàng không mấy để tâm đến những lời căn dặn ấy, lực chú ý chủ yếu dồn vào khối ngọc giản mà A Diệt đưa. Sau khi thu lấy toàn bộ tin tức bên trong, nàng lại ngẩng đầu, tiếp tục quan sát khung cảnh bên ngoài phi xa, thần sắc vẫn thong dong như cũ.

Chẳng mấy chốc, Tử Yêu đưa mắt nhìn về một phương hướng, ý niệm khẽ động liền khiến phi xa bay thẳng về phía đó, đồng thời lên tiếng: “Hướng này cách năm vạn dặm có một khu vực đặc biệt có thể xua tan thần thức của ta, ta cũng phát hiện hai tên nhân tộc vừa biến mất tại đó, hẳn là tồn tại huyền cơ. Hi vọng nơi ấy là bí cảnh hay hiểm địa gì đó, để chuyến đi này của ta không đến mức uổng phí.”

Khi tới nơi, bọn họ trông thấy một ngọn cự sơn cao vút, các khe rãnh trên thân núi đều không ngừng tỏa ra ma khí, hiển nhiên nơi đây rất có thể từng là chỗ tu luyện của một tông phái ma tu cổ xưa. Sau khi dò xét cẩn thận, Tử Yêu phát hiện xung quanh ngọn núi tồn tại cấm chế cực kỳ vững chắc, hoàn toàn không thể cưỡng ép phá vỡ, muốn tiến vào bên trong thông qua những cánh cửa dưới chân núi, tất nhiên phải có vật dẫn hoặc điều kiện đặc thù nào đó.

Tử Yêu khẽ lẩm bẩm: “Hèn gì vừa rồi có hai đạo khí tức biến mất tại khu vực này, hóa ra bọn chúng đã tiến vào trong ngọn núi. Không biết rốt cuộc chúng đã dùng thứ gì mới được phép đi vào.”

A Diệt tiến lại gần, cẩn thận quan sát lớp cấm chế rồi nói: “Cấm chế này đã liên kết với một vùng lớn của phúc địa, nếu muốn phá hủy thì chẳng khác nào kiến càng lay cây. Hơn nữa nó cũng không hoàn toàn là pháp trận, nên ta cũng không có cách nào khác, chỉ có thể tuân theo quy tắc của nó mới có thể tiến vào. Người thông minh như ngươi, hẳn là có thể tìm ra thứ được xem như lệnh bài thông hành chứ.”

Nghe giọng điệu mang theo ý khiêu khích ấy, Tử Yêu nhếch môi cười nhạt đáp: “Cho ta nửa canh giờ, chắc chắn hai ta có thể tiến vào bên trong. Trước nay chưa từng có việc gì có thể làm khó bổn tiên tử quá lâu.”

Dứt lời, Tử Yêu liền động thân, bay quanh tòa cự sơn cao gần ngàn dặm, tỉ mỉ quan sát từng chi tiết của lớp kết giới, cẩn thận nghiên cứu phương thức khai mở sự ngăn cản này. A Diệt cũng không đứng yên chờ đợi, hắn thi triển thủ đoạn ẩn thân, lặng lẽ di chuyển quanh những khu vực lân cận, tìm kiếm manh mối có thể hữu dụng.

Việc A Diệt ẩn thân che giấu hành tung không phải vì lo sợ bị kẻ khác phát hiện rồi âm thầm báo tin cho những yêu tộc đang truy tìm hắn, mà là để không ai biết hắn đang đồng hành cùng Tử Yêu. Một khi mối quan hệ này bị lộ ra ngoài, trong thời gian tới Tử Yêu cũng sẽ rất khó tiếp tục hành tẩu thuận lợi tại ngoại vực.