Đến nội dung chính

Chương 699: Cố ân

admin 2.611 Chữ Cài Đặt

Thân ảnh A Diệt hiện ra giữa một vùng sa mạc mênh mông, tầm mắt chỉ thấy cát vàng trải dài vô tận, cảnh tượng cực kỳ cằn cỗi hoang sơ. Nơi này chính là tầng ba tháp U Minh, mang tên Hoàng Sa Giới, hiện đã thuộc quyền cai quản của Tử Yêu, vị tân chủ nhân vừa mới kế vị.

Thủ hộ giả tại đây là mười gã nhân khuyển cao lớn, đầu chó thân người, tay cầm rìu chiến, thân khoác giáp phục đặc trưng vùng hoang mạc. Thực lực của chúng không nhỉnh hơn bao nhiêu so với nham linh tầng hai, chỉ là mức độ phòng ngự cao hơn rõ rệt. Vừa thấy A Diệt xuất hiện, Tử Yêu đang kiểm kê chiến lợi phẩm liền thu hết lại, rồi mở miệng hỏi: “Ngươi lên đây làm gì?”

A Diệt đưa mắt quan sát khắp thế giới, tùy ý đáp: “Ta lên xem tầng ba trông ra sao, cũng muốn cùng đám thủ hộ giả nơi này luyện tập thực chiến một phen, nâng cao thủ đoạn chiến đấu.”
Trước đó, sau khi quét sạch tài nguyên ở tầng hai, A Diệt đã bỏ ra không ít thời gian luận bàn tỉ mỉ cùng đám nham linh. Từ đó hắn nhận ra nơi này không chỉ là bảo địa sinh ra đa dạng tài nguyên, mà còn là một chốn cực kỳ hữu ích cho thượng vị giả rèn luyện năng lực chiến đấu. Thông thường ở cảnh giới như bọn họ rất ít khi giao thủ với kẻ khác, có khi trăm năm mới động thủ một lần, khiến năng lực đối chiến căn bản dần mai một.

Giờ đây lại tồn tại một nơi có thủ hộ giả mang thực lực thượng vị, có thể tùy ý nghe theo chủ nhân thế giới điều động để thi triển đủ loại công kích, đối với tu hành giả mà nói chính là trợ lực lớn trong việc rèn luyện thực chiến. Vừa có thể chiến đấu cường độ cao, vừa không lo sinh tử, nơi như vậy không ngoa khi được xếp vào hàng tam đại địa phương ẩn chứa nhiều kỳ ngộ nhất của động thiên Âm Ma năm xưa.
Sau khi đã rèn luyện thuần thục cách ứng phó khi đối đầu những sinh linh mang sức mạnh bức nhiệt, A Diệt liền nảy sinh ý định lên tầng ba để tiếp tục rèn luyện với thủ hộ giả nơi đây, không ngừng nâng cao năng lực thực chiến. Lúc này Tử Yêu cũng đại khái hiểu ra ý tứ của hắn, liền trực tiếp chuyển nhượng ngôi vị chủ nhân tầng ba cho đối phương, rồi lớn giọng nói: “Ta muốn lên tầng sáu thách đấu những sinh linh tại đó.”

Lời vừa dứt, thân ảnh Tử Yêu đã lập tức biến mất. A Diệt nhất thời không biết nói gì trước sự hấp tấp ấy của đối phương, tựa như chỉ chậm một nhịp là toàn bộ tài nguyên ở các tầng cao hơn sẽ bị người khác lấy mất. Hắn quay đầu nhìn mười tên khuyển nhân đang cung kính hành lễ với tân chủ nhân là mình, liền dùng ý niệm ra lệnh cho bọn chúng bày trận, sau đó một cuộc diễn luyện thực chiến chính thức bắt đầu.
Hắn luyện tập suốt một canh giờ mới dừng lại, khi cảm thấy trạng thái bản thân đang cực kỳ sung mãn, A Diệt liền chủ động tiến lên tầng năm tháp U Minh. Thân ảnh hắn ngay sau đó xuất hiện tại một vùng man hoang dã lĩnh, cây cối mọc um tùm, sắc xanh bao phủ khắp nơi, là tòa thế giới trong lành nhất mà hắn từng thấy. Tầng năm mang tên Sơn Dã Giới, hiện đã có chủ nhân, A Diệt vừa tới chưa quá ba hô hấp thì chủ nhân nơi này đã hiện thân.

Người xuất hiện là một nữ tử dung mạo xinh đẹp, phong thái nhẹ nhàng, mặc thanh y mộc mạc, khí tức ôn hòa tựa mây trôi nước chảy, hoàn toàn không mang chút ma tà nào, hiển nhiên không phải nguyên sĩ tu ma. Trông thấy dung nhan tuyệt sắc ấy, A Diệt không khỏi bất ngờ. Hắn chắp tay, lễ độ mở miệng nói: “Lâu rồi không gặp Thanh Trúc Hầu tiên tử, ân tặng chữ năm xưa, tại hạ vẫn luôn ghi nhớ.”

Khi nhận ra A Diệt, nữ tử đối diện cũng thoáng lộ vẻ bất ngờ. Nàng nở nụ cười nhạt rồi nói: “Tiên hữu khách sáo rồi, năm ấy ta chỉ thấy tiên hữu tuổi trẻ tài cao, tương lai ắt có thành tựu lớn, nên tiện tay dệt hoa trên gấm một chút, thực sự không đáng nhắc tới. Có điều ánh mắt của ta khi đó quả thật không tệ, nay còn chưa qua bao lâu mà Diệt tiên hữu đã đạt tới cảnh giới như thế này, lại còn mang danh hiệu Thiên Đao Hầu vang dội.”

A Diệt đáp lời với thái độ ôn hòa: “Tiên tử quá khen rồi, hơn nữa lời chỉ điểm năm ấy của người đối với tại hạ vô cùng quý giá, nên tại hạ vẫn luôn ghi nhớ ân tình này. Sau này nếu tiên tử có gặp khó khăn gì, chỉ cần liên lạc tại hạ một tiếng, nếu nằm trong khả năng thì tại hạ nhất định sẽ không chối từ.”

Thanh Trúc Hầu gật đầu nói: “Có được lời này của tiên hữu, thiếp thân cũng có thể yên tâm tung hoành, không cần e ngại bị đám ngoại tộc cường giả ức hiếp nữa.”

Nghe câu nói nửa đùa nửa thật ấy A Diệt không đáp lại, hắn có thể cảm nhận rõ tu vi của nữ tử trước mặt đã đạt tới tam trọng thiên. Chiến lực cụ thể ra sao thì chưa rõ, nhưng chỉ riêng tu vi ấy cũng đủ đứng vào hàng cao cấp của Hư Linh cảnh. Hắn liền chuyển sang chuyện chính: “Lần này tại hạ lên tầng năm là muốn thách đấu với thủ hộ giả, nay tiên tử đã là chủ nhân nơi này, mong tiên tử cho phép tại hạ được diễn luyện cùng thủ hộ giả dưới trướng.”

Thanh Trúc Hầu gật đầu đáp: “Đương nhiên là có thể, thủ hộ giả của thế giới này tiên hữu cứ tùy ý sai khiến. Khi nào mệt thì có thể tới động phủ của thiếp thân nghỉ ngơi, thiếp thân xin không quấy rầy tiên hữu nữa.”

Dứt lời nàng liền xoay người rời đi, cùng lúc đó có hai mươi gã thủ hộ giả của Sơn Dã Giới hiện ra, bọn chúng mang hình thể thụ nhân, trông chẳng khác gì sinh linh của tộc mộc linh. Thực lực mỗi tên đều là nhất trọng thiên tầm trung, ai nấy sở hữu thần thông mộc hệ phong phú, dẻo dai, khả năng khống chế và quấy nhiễu cực kỳ lợi hại. Nếu phải đối đầu cùng lúc hai mươi tên, A Diệt chắc chắn phải toàn lực ứng phó mới có thể giành phần thắng, huống chi nơi này còn có chủ nhân tọa trấn.

A Diệt nhanh chóng dựng lên một sân đấu, xung quanh bố trí trận pháp để tránh ảnh hưởng tới khu vực bên ngoài, đồng thời che giấu lực lượng dò xét của chủ nhân thế giới, không để Thanh Trúc Hầu nhìn rõ phương thức chiến đấu của hắn. Lúc này hai mươi gã thủ hộ giả đều tạm thời nghe lệnh A Diệt, vì thế hắn có thể tùy ý chỉ huy từng tên bày trận, phối hợp với bản thân để rèn luyện.

Sau một canh giờ diễn luyện, khi đã thuần thục các phương thức ứng biến mới đối với sinh linh mộc hệ, A Diệt mới chấm dứt việc luyện tập. Hắn bay tới động phủ của chủ nhân thế giới, định nói lời cảm tạ rồi cáo từ. Động phủ của Thanh Trúc Hầu rất đơn sơ, xung quanh trồng đầy trúc xanh, chủng loại phong phú, trong đó có không ít cây mang giá trị không thua kém tiên dược.

Gặp lại Thanh Trúc Hầu, A Diệt vừa mở lời cáo từ thì đã bị nàng giữ lại, mời uống một chén trà và trò chuyện đôi chút, A Diệt khách khí nên không từ chối. Sau một hồi xã giao, Thanh Trúc Hầu chậm rãi nhắc nhở: “Diệt tiên hữu hẳn cũng đã biết, kể từ khi danh tiếng của tiên hữu lan truyền, thì những kẻ năm xưa truy sát ngươi đều đã hay tin. Chỉ là vì chưa nắm rõ hành tung cùng chỗ dựa của ngươi, nên bọn chúng mới tạm thời chưa dám hành động.”

A Diệt gật đầu đáp: “Đa tạ tiên tử nhắc nhở. Những kẻ từng truy sát tại hạ ở Nhân Yêu Đại Lục, sớm muộn gì cũng phải trả giá. Chỉ là hiện nay tại hạ còn nhiều việc bận rộn, tạm thời chưa thể quay lại để tính toán nợ cũ với bọn chúng.”

Thanh Trúc Hầu khẽ lắc đầu khuyên nhủ: “Tiên hữu chớ nên hành động hấp tấp. Nói thật với tiên hữu, năm đó thiếp thân cũng là một trong những người được mời đi trấn giữ mắt trận của đại trận bao phủ một phần đại lục. Những liên minh ấy có thể điều động nhiều Hư Linh cảnh cùng lúc như vậy, hiển nhiên phía sau còn có cường giả Vấn Tổ cảnh chống lưng.”

A Diệt gật đầu nói: “Tại hạ hiểu rõ điều này, cũng không trách năm xưa tiên tử đã trợ giúp bọn họ. Khi ấy tại hạ quá mức nhỏ yếu, tự nhiên dễ trở thành mục tiêu. Nay tại hạ còn nhiều việc cần xử lý, trong thời gian ngắn sẽ không quay lại Nhân Yêu Đại Lục, tiên tử cứ yên tâm rằng sẽ không có hung chiến nào phát sinh tại đó.”

Từ ngữ khí cùng cách nói của Thanh Trúc Hầu, A Diệt đại khái đã nhìn ra chuyện hắn nắm giữ Tiên Binh, chỉ có nhóm hạch tâm trong những liên minh từng bày sát cục năm xưa là biết rõ, còn những Hư Linh cảnh được mời tới hỗ trợ dựng đại trận hay những kẻ về sau nghe tới sự kiện kia, phần lớn đều không hiểu rõ nội tình.

Hai người trò chuyện thêm một lúc, A Diệt liền đứng dậy cáo từ. Được chủ nhân tầng năm công nhận, hắn coi như đã thông qua tầng này, từ đó có thể thách đấu lên tới tầng tám. Ngay sau đó, A Diệt tiến lên tầng sáu, nơi mà Tử Yêu đã đặt chân tới từ trước khá lâu, không rõ nàng đã đánh bại chủ nhân nơi này hay chưa, hay thậm chí đã độc chiếm toàn bộ tòa thế giới.

Thân ảnh A Diệt vừa hiện ra, hắn đã cảm thấy hô hấp trở nên nặng nề. Thế giới này cực kỳ âm u, không hề tồn tại ban ngày, chỉ có một màu tối đen bao trùm. Đại địa bằng phẳng kéo dài vô tận, không thấy bất kỳ sinh vật nào, kể cả những loài dã thú tầm thường. Lúc này hắn mới tiếp nhận được tin tức liên quan tới tầng sáu, Hắc Vong Giới là một tiểu thế giới sản sinh rất nhiều tài nguyên thích hợp cho ma tu quỷ đạo, đồng thời thủ hộ giả tại đây cũng cực kỳ khó đối phó.

Xung quanh A Diệt chợt xuất hiện ba mươi thân ảnh, chúng mang dáng dấp ma quỷ ghê rợn, khí tức ma tà hung lệ. Chỉ dựa vào khí tức thôi cũng có thể phán đoán, mỗi một tên đều sở hữu chiến lực thuộc hàng cao cấp trong nhất trọng thiên. Đối đầu cùng lúc ba mươi sinh linh như vậy, hiển nhiên không phải chuyện dễ dàng.

Trong lúc A Diệt còn đang nghi hoặc không biết Hắc Vong Giới đã thuộc quyền cai quản của Tử Yêu hay chưa, thì một nguyên sĩ nhanh chóng bay tới. Đó là một nữ tử xa lạ, khí tức cho thấy nàng đã bị thương không nhẹ. Nữ tử mặc hắc y rộng thùng thình, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ đồng, dung mạo hoàn toàn bị che khuất.

Vừa tới nơi, nàng đã cất tiếng nói: “Các hạ hẳn là bằng hữu của Tử Yêu đại nhân. Ta chính là chủ nhân của Hắc Vong Giới này, trước đó đã bị Tử Yêu đại nhân đánh bại, nhưng ngài ấy không hạ sát mà tha cho ta một mạng. Cách đây không lâu, ngài ấy đã tiến lên thách đấu tầng chín, đồng thời dặn dò ta rằng nếu gặp các hạ thì truyền lại tin này.”

A Diệt gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rõ, thế nhưng trong lòng hắn lại thầm cảm thấy Tử Yêu xử lý chưa thật thỏa đáng. Việc để một ngoại nhân biết rõ mối quan hệ giữa hắn và Tử Yêu vốn không phải điều hay. Trước mắt thì chưa xảy ra chuyện gì, nhưng một khi nữ tử này rời khỏi nơi đây, làm sao có thể bảo đảm nàng sẽ không truyền tin tức này ra ngoài. Nếu chuyện ấy lan truyền, từ nay về sau Tử Yêu e rằng sẽ khó có thể hành tẩu tại ngoại vực một cách thuận lợi, rất có khả năng sẽ bị yêu tộc để mắt tới.

Ánh mắt A Diệt lướt qua ba mươi gã thủ hộ giả, trong lòng thầm nghĩ: “Tầng sáu đã khó đối phó đến mức này, vậy tầng chín chẳng phải còn đáng sợ hơn nhiều sao. Nếu nơi đó lại có chủ nhân, độ khó e rằng sẽ tăng vọt, chưa kể kẻ có thể trở thành chủ nhân tầng cao như vậy, thực lực tất nhiên không hề tầm thường. Vậy mà Tử Yêu lại dám một mình xông thẳng lên đó, quả thực có phần lỗ mãng.”

Hắn liền bảo nữ tử tam trọng thiên trước mặt chấp thuận cho mình, để có tư cách tiến lên tầng chín. Mỗi lần thách đấu không được vượt quá ba tầng, vì thế A Diệt buộc phải đứng tại tầng sáu mới có thể xin phép thách đấu tầng chín. Chỉ là hiện tại hắn vẫn chưa thể đi lên, bởi tầng chín đang có kẻ khác tiến hành thách đấu, chỉ khi trận chiến kia phân ra thắng bại hắn mới được phép tiếp tục.

Trước mắt không thể rời đi, A Diệt liền mở lời ngỏ ý muốn tham quan một vòng Hắc Vong Giới. Nữ tử tên Nguyễn Kiều không hề tỏ ra khó chịu, trái lại còn rất lịch sự, đích thân dẫn hắn bay khắp thế giới này, giới thiệu từng khu vực có thể sản sinh tiên tài. Sau khi đi một vòng, trong lòng A Diệt không khỏi sinh ra ý niệm chiếm hữu, bởi Hắc Vong Giới quả thực là một bảo địa hiếm thấy của ma tu. Tài nguyên âm ma nơi đây cực kỳ dồi dào, thiên địa ma khí nồng đậm, đối với tu hành giả ma đạo có trợ ích rất lớn.

Điều khiến hắn coi trọng nơi này nhất, chính là Hắc Vong Giới có thể cung cấp một lượng ma khí khổng lồ, đủ để hắn thi triển cấm thuật trong Vạn Cổ Chân Ma Công, từ đó triệu hồi đại ma viễn cổ, hỗ trợ hắn phá giải phong ấn ma lộ đang tồn tại trên thân mình.