Đến nội dung chính

Chương 685: Thiên chế

admin 2.656 Chữ Cài Đặt

Trong thạch thất, nữ tử yêu diễm nằm nghiêng trên ghế dài, một tay nâng tòa ma sơn nhỏ ngắm nghía, một tay khác khống chế hỏa hầu trong đan đỉnh sao cho ổn định. Thân thể đẫy đà vừa vặn đặt trên chiếc ghế trúc, từng đường cong uyển chuyển theo nhịp hô hấp khẽ khàng nhấp nhô, dưới tà y lộ ra đôi chân trần trắng mịn như mỡ đông. Phong cảnh mê người ấy, trong thạch thất này chỉ có duy nhất một kẻ được chứng kiến.

Cảm nhận ánh mắt luôn quẩn quanh trên người mình, Tử Yêu liền liếc về hướng đối diện, thấy gã nam tử đã thu hồi tầm nhìn, vẻ mặt nghiêm túc nghiên cứu quyển trục trong tay. Nàng nhìn hắn hồi lâu, thấy ánh mắt hắn dán chặt vào văn tự, lúc này mới quay đi. Thế nhưng chẳng bao lâu sau cảm giác bị quan sát lại xuất hiện, đến khi nàng liếc sang thì hắn đã giữ nguyên tư thế đọc sách như cũ, không lộ chút sơ hở nào.
Phát giác Tử Yêu sắp lên tiếng, A Diệt chủ động mở miệng trước, ánh mắt vẫn không rời quyển trục: “Ngươi dọn sang gian thạch thất khác đi, ngươi ở đây ta không thể chuyên tâm tu hành.”

“Ngươi không chịu nổi thì tự rời đi, đừng hòng đuổi được ta.” Tử Yêu nhếch môi cười lạnh, tiếp tục công việc trong tay. Thế nhưng ánh mắt kia vẫn thỉnh thoảng quét tới, khiến nàng cuối cùng không nhịn được, tức tối quát: “Ngươi thích thì dọn bồ đoàn lại gần đây mà nhìn cho rõ, không cần lén lút như vậy làm gì, bổn tiên tử còn thấy mệt thay ngươi.”

Nghe vậy A Diệt cũng chẳng từ chối, hắn dời bồ đoàn tới đối diện ghế dài, cách Tử Yêu một tòa đan đỉnh, rồi bình thản nói: “Ta ngồi đây quan sát ngươi luyện đan cho rõ hơn, yên tâm ta sẽ không làm gì gây cản trở.”
Tử Yêu không vạch trần, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi tiếp tục chuyên tâm luyện đan. A Diệt giơ quyển trục lên trước mặt tiếp tục nghiên cứu bí pháp bên trên, còn ánh mắt hắn đặt ở đâu thì chỉ có bản thân hắn rõ. Dần dần Tử Yêu thu hồi tâm tư, đơn thủ thuần thục thả thêm dược dẫn vào đan đỉnh, hai viên đan hoàn bên trong dần dần thành hình, đan hương thanh thuần lan tỏa khắp thạch thất.

Trong lúc thao tác quen thuộc, trong lòng Tử Yêu chợt hiện lên ký ức về thời khắc vừa thoát ra ngoại giới. Khi đó nàng cùng A Diệt đang phi độn về phía động phủ thì dị biến đột ngột phát sinh. Toàn bộ thế gian bỗng chốc đình trệ, thời không như bị đóng băng, vạn vật bất động, chỉ có mình nàng còn có thể cử động, ngay cả A Diệt bay bên cạnh cũng dừng lại trong dòng thời không tĩnh lặng.
Trên thương thiên khi ấy mở ra một thông đạo không gian, ba thân ảnh bễ nghễ chúng sinh bước ra, khí thế uy nghiêm lẫm liệt, tựa như thần linh cao cao tại thượng, khiến kẻ khác sinh ra cảm giác không thể mạo phạm. Tử Yêu lập tức đoán ra, đó là hình chiếu của cao tầng nhân tộc, xuất hiện vì có một tồn tại thượng vị vượt ngoài sự kiểm soát đặt chân tại nhân giới.Ma Đế Nghịch Thần - Chương 685: Thiên chếGã nam tử đứng giữa thân hình cường tráng, khí tức cao ngạo, cúi đầu nhìn nữ tử yêu mị phía dưới, thanh âm lạnh nhạt vang lên: “Tiểu ma nữ, ngươi có hiểu ngôn ngữ nhân tộc không?”

Tử Yêu cười nhạt gật đầu đáp, giọng điệu mị hoặc mà ung dung: “Từ khi sinh ra ý thức vãn bối đã ở nhân giới, tự nhiên nghe hiểu tiếng người.”

Gã thiếu niên thân hình thanh thoát đứng bên trái nghe vậy liền gật đầu, thanh âm cất lên như cùng cộng hưởng với cả thế gian: “Ngươi là ma tộc nhưng vẫn luôn sinh sống tại nhân giới, tiến lên thượng vị cũng là ở thế giới này, vì thế có thể xem như nửa người của nơi đây. Tuy nhiên ngoại tộc vẫn là ngoại tộc, hạn chế mà nhân tộc dành cho ngươi sẽ khắt khe hơn thượng vị giả nhân tộc, ngươi hẳn sẽ không phản đối chứ?”

Tử Yêu cười khẩy đáp lời: “Một Hư Linh cảnh nhỏ nhoi như vãn bối sao dám từ chối, mọi sự đều nghe theo chư vị tiền bối sắp xếp.”

Gã nam tử đứng bên phải, toàn thân phủ trong áo bào kín mít, lúc này mới chậm rãi lên tiếng: “Nhận thức của ngươi rất tốt. Từ giờ ngươi có thể tiếp tục hoạt động tại nhân giới như trước đây, chỉ cần không phạm vào bất cứ luật cấm nào. Nhân tộc chúng ta vẫn luôn giữ thái độ hòa đồng với các sinh linh ngoại tộc tu hành trường kỳ tại nhân giới.”

Trước mặt Tử Yêu bỗng nhiên hiện ra một tấm bảng không gian, bên trên ghi chép dày đặc luật lệ của nhân giới đối với thượng vị giả ngoại tộc, quy củ rõ ràng khắt khe hơn hẳn so với nhân tộc đồng giai. Khi Tử Yêu đưa tay tiếp nhận tấm bảng ấy, ba thân ảnh uy nghi trên cao cũng dần dần tiêu biến. Trước lúc hoàn toàn tan đi, gã nam tử đứng giữa để lại một câu: “Ta hi vọng ngươi sẽ không khiến binh đoàn thiên sứ của nhân tộc phải xuất động.”

Khí tức cao thượng theo ba thân ảnh kia biến mất, thế giới lập tức khôi phục vận chuyển bình thường. Tử Yêu khẽ thở ra một hơi dài, ngọc thủ vô thức vỗ lên bộ ngực cao vút. Bề ngoài nàng tỏ ra hời hợt, nhưng trong lòng thực sự đã dâng lên nỗi kinh sợ, đồng thời cũng âm thầm trách bản thân vừa thoát ra ngoại giới liền sinh lòng đắc ý, ngạo mạn nghĩ rằng có thể tung hoành thiên hạ vô địch thủ.

Trong đầu nàng vẫn còn lưu lại hình ảnh của ba tồn tại kia, những kẻ có thể trực tiếp khống chế thời gian lẫn không gian, điều mà Vấn Tổ cảnh tuyệt đối không thể làm được. Tử Yêu không ngờ chỉ vì một ma tộc Hư Linh cảnh như mình đặt chân ra nhân giới, lại khiến cao tầng nhân tộc phải xuất động tới ba tồn tại đứng ở đỉnh cao thượng vị, chính xác hơn là hình chiếu của họ.

Lúc ấy A Diệt vẫn một mạch phi hành về phía trước, hoàn toàn không hay biết rằng thời không vừa rồi đã từng ngưng trệ. Tử Yêu nhanh chóng thu liễm cảm xúc, bay theo phía sau, chủ động lên tiếng hỏi về Cổ Ma Sơn để chuyển dời tâm trí. A Diệt cũng không giấu giếm, thuận tay thả lại tòa ma sơn nhỏ bằng nắm đấm cho nàng.

Quay trở về thạch thất, đã có thêm không ít canh giờ trôi qua, thời khắc đan xuất lò cũng sắp tới. Tử Yêu lúc này đã ngồi ngay ngắn, thần sắc nghiêm túc, song thủ liên tục vũ động điều chỉnh hỏa hầu. Hai viên tiên đan thành hình dần dần xuất hiện lớp vỏ rắn chắc, bảo đảm khi ra khỏi đan đỉnh sẽ không bị tan hình. A Diệt đứng một bên chăm chú quan sát, đây là lần đầu tiên hắn tận mắt chứng kiến người khác luyện tiên đan, tự nhiên không bỏ lỡ bất cứ chi tiết nào.

Không bao lâu sau, hai viên Hư Linh Đan phá đỉnh bay ra, vừa định bỏ chạy liền bị hư ảnh thủ chưởng của Tử Yêu bắt gọn, nhét thẳng vào một bình sứ có cấm chế. Ném bình sứ về phía A Diệt, Tử Yêu nói: “Ta nghĩ lại rồi, ngươi hãy tự mình điều động hình chiếu đem tiên đan tới cho hai nha đầu kia. Vật do nghĩa phụ trao tay, đối với bọn chúng vẫn là ý nghĩa nhất.”

A Diệt gật đầu, tiện tay ném chiếc bình sứ xuyên qua vách đá bắn thẳng ra ngoài phúc địa. Một đạo hình chiếu của hắn lập tức hiện ra, bắt lấy bình sứ rồi phi độn rời đi. Tử Yêu lấy một chiếc gối đặt lên ghế dài, thả người nằm xuống, nàng nhàn nhạt nói: “Một nguyên thần dư ra coi như thù lao cho ta đi, ngươi không có ý kiến gì chứ?”

A Diệt khẽ cau mày đáp: “Nguyên thần thì ta không nói. Nhưng vừa rồi quan sát toàn bộ quá trình ngươi luyện đan, ta phát hiện lượng dược tài ngươi sử dụng ít hơn rất nhiều so với danh sách đã yêu cầu. Có phải từ trước tới nay ngươi luôn lừa ta như vậy, âm thầm giữ lại lượng lớn dược tài cho bản thân không?”

Đặt đầu xuống gối, Tử Yêu đưa tay che miệng khẽ ngáp một cái, thần sắc thản nhiên đáp: “Đương nhiên rồi, ngươi nghĩ bổn tiên tử sẽ ngày ngày luyện đan cho ngươi mà không thu thù lao thật chắc?”

A Diệt thở dài một hơi, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác bấy lâu nay đan dược mình dùng đều được luyện từ cơm thừa canh cặn còn sót lại, còn những phần tinh túy nhất trong dược liệu thì sớm đã bị Tử Yêu dùng hết cho bản thân.

Thấy biểu cảm của hắn, Tử Yêu cười khẩy nói: “Ngươi cũng không cần ở đó giả bộ đáng thương, có ta luyện đan cho ngươi dùng mỗi ngày đã là phúc phận lớn rồi. Nếu còn dám có ý kiến, coi chừng từ nay khi luyện đan ta nhổ thêm một bãi nước bọt vào. Đến lúc đó ngươi uống vào cũng chưa chắc phát giác ra đâu.”

A Diệt lập tức nheo mắt nhìn chằm chằm nàng,Tử Yêu cố giữ vẻ bình thản, quay mặt sang hướng khác rồi nhắm mắt lại. Thực ra đúng như A Diệt hoài nghi, trước đây đã không ít lần Tử Yêu lén bỏ mấy thứ linh tinh vào đan dược hắn dùng hàng ngày, chỉ là những thứ ấy đều không gây hại, nên cũng không tính là vi phạm khế ước.

Thấy đối phương thật sự đã ngủ, A Diệt cũng chẳng buồn truy cứu thêm, hắn tiếp tục nghiên cứu bí pháp triệu hồi đại ma trong tay, hi vọng có thể nhờ đó phá giải phong ấn ma lộ. Đúng lúc này Tử Yêu bỗng quay đầu, giọng mang theo vẻ khó chịu nói: “Ngươi không thấy phiền thì ta thấy phiền đấy. Mắt ngươi cứ nhìn như vậy, sao ta ngủ cho yên được?”

Nghe vậy A Diệt liền xoay lưng về phía nàng, dời ánh mắt sang chỗ khác. Thấy hắn dứt khoát như thế, Tử Yêu cũng không nói thêm lời nào, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu. Dù đã là thượng vị giả, nàng vẫn giữ thói quen ngủ say để khôi phục lực lượng tiêu hao, đối với nàng cách này hiệu quả hơn đả tọa rất nhiều.

Một năm sau, trong phúc địa bỗng xuất hiện dị tượng lớn. Tuy nhiên đó chỉ là thiên địa dị tượng do biến hóa, hoàn toàn không gây nguy hại. Khi dị tượng dần tan, cánh cửa đá cũng theo đó khai mở, hai thân ảnh thong dong bước ra ngoài. Trên tay A Diệt lúc này cầm một thanh chiến đao tinh xảo, khí tức tỏa ra rõ ràng mạnh hơn trước, Cuồng Long Chiến Đao đã chính thức đạt tới Thiên giai trung phẩm.

A Diệt vận chuyển pháp tắc tử vong, sau đó vung đao chém ra một trảm. Không gian trước mặt lập tức rách toạc, dư uy công kích lan thẳng tới lớp tường kép không gian thứ năm. Thấy kết quả này, A Diệt khẽ gật đầu. Hiện tại vũ khí bản mệnh đã tăng một phẩm, pháp tắc tử vong cũng vừa tiến nhập tầng ba, khiến chiến lực của hắn chính thức đạt tới Phong Hầu đỉnh cao.

Thấy biểu hiện vui mừng của A Diệt, Tử Yêu khinh thường nói: “Chỉ như vậy mà cũng vui được sao?Chiến lực cơ bản của ngươi nhiều lắm cũng chỉ 21 điểm Tiên Lực, coi như ở dưới đáy Phong Hầu đỉnh cao. Bổn tiên tử từ khi vừa tấn thăng nhị trọng thiên đã có công kích cơ bản 25 điểm Tiên Lực, ngươi lấy gì so với ta.”

A Diệt nghe vậy cũng chẳng chấp nhặt với nàng, nhưng trong lòng quả thực dâng lên vài phần kính nghi viễn chi trước chiến lực vượt trội của đối phương. Thực lực hiện tại của Tử Yêu cơ hồ đã ngang với Thiên Hận Hầu năm xưa, khi tu vi đối phương còn ở nhị trọng thiên.

Chiến lực Tử Yêu có thể nhỉnh hơn A Diệt, nguyên nhân là bởi nàng sở hữu một trong mười thể chất đứng đầu ma tộc, tư chất cùng những lợi ích nhận được vượt xa Tiên nguyên mạch của nhân tộc. Hơn nữa bảo cụ bản mệnh của nàng đã đạt tới Thiên phẩm thượng giai, vì thế chiến lực vượt trội cũng là lẽ đương nhiên.

Khi biết Tử Yêu cũng có bảo cụ bản mệnh, A Diệt đã không khỏi bất ngờ. Tử Yêu từng giải thích rằng nàng bắt chước nhân tộc, dốc không ít tâm huyết mới có thể tế luyện thành công. Trên thực tế, Tử Yêu cũng rất ngưỡng mộ tư duy của nhân tộc thời xa xưa. Dù ma tộc có trí tuệ được xem là sánh ngang, nhưng lại không thể tạo ra những bước tiến hóa mang tính đột phá cho giới tu hành như nhân tộc đã làm.

Thời xa xưa, tổ tiên nhân tộc dựa vào trí tuệ để nhanh chóng thích ứng với các ngoại tộc cường đại. Họ không có nanh vuốt sắc bén như dã thú, cũng không có thần thông trời sinh như ma tộc, vì thế đã sáng tạo ra bảo cụ bản mệnh. Loại bảo cụ này có thể ôn dưỡng trong đan điền, thu phóng tùy ý mà không cần pháp quyết, tiện lợi chẳng khác gì móng vuốt của dã thú.

Do đặc thù thể hình, thượng vị giả nhân tộc không có độn tốc nhanh bằng phi cầm thú hay các chủng tộc trời sinh có cánh. Vì vậy họ sáng tạo ra tiên dực, giúp độn tốc tăng mạnh, sánh ngang thậm chí vượt qua nhiều tộc có cánh khác. Thời thái cổ, nguyên sĩ cấp thấp còn chưa thể tự do bay lượn trên bầu trời, đến thời viễn cổ, nhân tộc đã nghiên cứu và sáng tạo ra bảo cụ phi hành, giúp nguyên sĩ dù chỉ ở Luyện Nguyên cảnh cũng có thể tung hoành trên không trung.

Chính những điều đó khiến các tộc quần khác phải kiêng dè nhân tộc. Trí tuệ của họ không chỉ cao, mà còn biết cách vận dụng đúng chỗ, sáng tạo ra đủ loại phương tiện để bản thân thích ứng với hoàn cảnh và đối thủ. Bởi vậy dù đã trải qua vô số tuế nguyệt vạn cổ, nhân tộc vẫn luôn đứng trên đỉnh thế gian, trở thành tộc quần cực đỉnh với lãnh thổ rộng lớn vô cùng.

Lúc này phúc địa Nhất Đại đã được thu hồi, động phủ cũng bị hủy diệt. A Diệt cùng Tử Yêu ngồi trên Viễn Du Xa, phi hành lên tầng cao nhất của thế gian, tìm kiếm thông đạo liên thông với chiến trường ngoại vực, chính thức bước vào một hành trình phiêu lưu hoàn toàn mới.