Đến nội dung chính

Chương 684: Tử Yêu

admin 2.573 Chữ Cài Đặt

Giữa không trung, nữ tử thân mang tử y đắc chí cười lớn, ngữ khí tràn đầy vui sướng, nàng ngạo nghễ cất tiếng: “Cuối cùng ta cũng đã xuất thế rồi. Từ giờ trở đi, thế giới này sớm muộn cũng sẽ khắc ghi tên ta. Ta sẽ tung hoành thiên hạ, đánh cho đám tầm thường phải cúi đầu cầu xin. Ta sẽ trở thành tuyệt thế cường giả danh chấn bát phương, sẽ không còn ai nghe tới cái tên Tử Yêu hiền nhân mà không sinh lòng sợ hãi. Hahaha.”

Cách đó không xa, một gã nam tử vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn. Nhận thức suốt mấy trăm năm của hắn đã bị phá vỡ, người huynh đệ quen thuộc trong tiềm thức cứ thế biến mất, để lại trước mắt một nữ tử đang đắc ý kiêu ngạo. Khi nghe đối phương tự xưng Tử Yêu, A Diệt lúc này mới hiểu vì sao năm xưa Ma Quân thường tán dương cái tên Tử Yêu hiền nhân đến vậy. Khi đó hắn còn tưởng Tử Yêu là kẻ mà Ma Quân ngưỡng mộ, nào ngờ hóa ra đây lại chính là tên thật của y, từ đầu tới cuối đều là tự khen mình.
A Diệt cẩn thận quan sát đối phương, muốn xác nhận xem có phải y đang vận dụng thủ đoạn che mắt hay không. Thế nhưng dù nhìn kỹ thế nào, hắn cũng không phát hiện ra nửa điểm huyễn ảo. Nữ tử trước mắt chính là chân dung thực sự. Tử Yêu có dáng vẻ nữ tử trẻ trung chừng đôi mươi, dung mạo yêu diễm toát ra mị lực trời sinh. Đôi con ngươi tử sắc long lanh như bảo thạch thượng hạng, luôn ẩn chứa sự tự ngạo, thu ba lưu chuyển không ngừng, dường như có thể dễ dàng cuốn lấy tâm thần của nam nhân.

Nàng khoác trên người một bộ tử y tinh xảo ung dung, thân thể mềm mại đầy đặn thấp thoáng linh lung dưới làn vải mỏng, tựa như trái đào chín mọng, quyến rũ khó mà che giấu. Một mái tóc tím rũ xuống như thác nước, từ vai ngọc trượt dọc theo đường cong mềm mại đến eo thon lá liễu. Dưới tà váy lộ ra một đôi chân ngọc trắng mịn không tì vết, chân trần mềm mại lại mang theo một cỗ mị ý hoang dã, khiến người đối diện không hiểu sao trong lòng sinh ra cảm giác xao động khó cưỡng.
Trong tiềm thức của A Diệt, nữ tử trước mắt đã là người có dung nhan xuất sắc nhất trong số tất cả tuyệt thế giai nhân mà hắn từng gặp. Vẻ đẹp ấy thậm chí khiến hắn sinh ra cảm giác như đang bị lừa dối. Trên thế gian sao lại có kẻ đẹp đến mức này, dung nhan nàng vượt xa những người từng được hắn cho là cực mỹ, lại còn mang theo khí chất ta đây là đẹp nhất thiên hạ.

Khi nữ tử kia đang vui vẻ vận động tay chân, tận hưởng bầu không khí trong lành của thế gian, A Diệt mỉm cười tiến tới nói: “Chúc mừng ngươi. Trải qua bao năm không ngừng cố gắng, cuối cùng ngươi cũng hoàn thành được mục tiêu không hề đơn giản này. Ngươi đã vất vả rồi, từ nay về sau, chúng ta hãy tiếp tục cùng nhau cố gắng.”

Tử Yêu đang lúc tâm trạng hưng phấn, nghe vậy lại càng vui vẻ hơn. Thấy đối phương dang tay bước tới, nàng theo phản xạ cũng dang tay ôm lấy hắn. Chỉ đến khi nhận ra có điều không ổn, song thủ của A Diệt đã đặt lên vòng mông mềm mại của nàng. Thần sắc hắn thoáng chấn động, bởi cảm giác mềm mại đàn hồi ấy vô cùng chân thực, hoàn toàn không phải hư giả. Điều này khiến hắn càng thêm chắc chắn, Ma Quân quả thật không hề giả dạng.
Chợt có tiếng phá không vang lên, một cái bạt tai rít gào lao thẳng tới bên mặt A Diệt. Ngay tức khắc côn bằng dực hiện ra sau lưng hắn rồi vỗ mạnh, thân ảnh hắn nhoáng lên đã độn ra xa trăm dặm, tránh khỏi cú tát của đối phương. Công kích không trúng, Tử Yêu cũng không hề thẹn quá hóa giận, nàng cười gằn nói: “Do bổn tiên tử nhất thời sơ suất để ngươi chiếm tiện nghi một lần, từ giờ nhớ tự chú ý, coi chừng có ngày bị đánh sưng mặt.”

“Cứ thử bất cứ lúc nào Ma Quân ngươi muốn.” A Diệt cười nhạt đáp lại.

Nghe vậy yêu diễm nữ tử liền nói: “Phải rồi, tên thật của bổn tiên tử là Tử Yêu, Ma Quân chỉ là cái tên ta tùy tiện đặt ra cho ngươi gọi mà thôi, từ giờ không cần dùng tới cái tên đó nữa. Nói vậy chắc ngươi cũng đã hiểu, những đan phương của các loại đan dược phẩm chất tuyệt hảo trước kia ta luyện ra đều do chính tay ta sáng tạo.”

A Diệt nghe xong sao có thể không hiểu, trước giờ phàm là đan dược phẩm chất cao do nàng luyện ra đều có hai chữ Tử Yêu trong tên, rõ ràng là dấu ấn riêng. Nhìn thần sắc kiêu ngạo đắc ý đang chờ được khen ngợi ấy, hắn chợt nhận ra điều gì đó, sau một hồi cẩn thận quan sát liền bật thốt lên: “Tại sao dung mạo của ta và ngươi lại có vài phần giống nhau như vậy? Mau nói thật đi Tử Yêu!”

Nữ tử thoáng lộ ra một tia chột dạ nhưng rất nhanh đã thu liễm, nàng thành thật đáp: “Năm xưa khi luyện đan để chữa trị ám bệnh do không gian chi lực gây ra trên người ngươi, kỳ thực còn thiếu một loại huyết dịch trân quý. Với thực lực của ngươi khi đó thì tuyệt đối không thể kiếm được, cho nên ta đã dùng máu của chính bản thân mình để thay thế.”

Nghe đến đây A Diệt lập tức hiểu ra. Mười năm ẩn tu để trị ám bệnh chính là giai đoạn dung mạo hắn biến hóa rõ rệt nhất do công pháp ma tu tác động. Khi ấy thân thể rất dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài, mà đan dược lại ẩn chứa huyết dịch của Tử Yêu, dung mạo hắn vì thế đã chuyển biến theo hướng giống nàng, khiến hai người có vài phần tương tự.

A Diệt nghiến răng nói: “Thì ra dung mạo như nữ nhân này là do ngươi làm ra. Năm xưa ta còn tưởng là công pháp ảnh hưởng, không ngờ ngươi che giấu chuyện này kỹ đến vậy.”

Tử Yêu hất cằm đáp: “Thì sao chứ, dung mạo biến thành như vậy chẳng phải rất tốt sao? Không biết bao nhiêu nữ tử nhìn thấy đều sinh hảo cảm với ngươi, đâu còn bộ dạng lạnh nhạt khiến người khác tránh xa như trước kia nữa. Đáng lẽ ngươi phải cảm ơn bổn tiên tử mới đúng.”

Thở dài một tiếng, A Diệt không tiếp tục tranh cãi với đối phương, xoay người bay trở lại động phủ do chính hắn kiến tạo từ trước. Tử Yêu lập tức theo sát phía sau, nàng cất tiếng hỏi: “Ban nãy tòa ma sơn ngươi xuất ra bao phủ ta là cướp được từ đâu vậy?Mau lấy ra cho bổn tiên tử nghiên cứu một phen.”

A Diệt vung tay ném tòa ma sơn chỉ lớn bằng nắm đấm về phía sau, một bàn tay mảnh khảnh lập tức chộp lấy. Tử Yêu không chút chần chừ thả thần thức thăm dò vào bên trong, khi phát hiện Cổ Ma Sơn mới chỉ trải qua sơ luyện, nàng liền không hề khách khí cưỡng ép xóa đi ấn ký chủ nhân của A Diệt, sau đó trực tiếp dùng thần thức của bản thân luyện hóa món phỏng chế phẩm Tiên Binh này.

Cảm ứng được biến hóa ấy, A Diệt không khỏi cau mày, nhưng rất nhanh sắc mặt lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không hề phải chịu phản vệ nào, hơn nữa việc đối phương chiếm đoạt Cổ Ma Sơn lại nhẹ nhàng đến mức quá đáng. Không nhịn được, hắn mở miệng hỏi: “Sao ngươi có thể chiếm lấy nó dễ dàng như vậy?Hơn nữa còn khiến kẻ bị đoạt không chịu chút tổn thương nào.”

Tử Yêu tung hứng bảo vật trong tay, giọng nói thản nhiên như lẽ đương nhiên: “Ta và ngươi mấy trăm năm qua gần như không rời nhau nửa bước, khí tức đôi bên đã sớm quen thuộc đến mức không còn khác biệt. Đồ của ngươi chuyển sang tay ta cũng giống như đổi từ tay phải sang tay trái, tất nhiên là dễ dàng rồi.”

Dứt lời, ngọc thủ nàng vung lên, một luồng tử hỏa bay thẳng về phía A Diệt. Hắn đưa tay đón lấy, quả nhiên tử hỏa không gây ra bất kỳ thương tổn nào, thậm chí còn có thể bị hắn tùy ý vận dụng để công kích kẻ khác. Thấy sắc mặt đối phương lộ vẻ không dám tin, Tử Yêu cười hắc hắc nói: “Giờ thì ngươi đã hiểu rồi chứ. Cho nên từ nay đồ của ngươi cũng là đồ của ta, còn đồ của ta thì vẫn chỉ thuộc về ta.”

Hai người đáp xuống động phủ, còn chưa kịp để A Diệt hành động thì Tử Yêu đã khoát tay mở ra cánh cửa phúc địa Nhất Đại, ung dung bước vào bên trong như thể nơi này vốn là chỗ ở của nàng. A Diệt chỉ có thể thở dài lắc đầu, rồi cũng theo vào phúc địa, lật tay lấy ra ba bình sứ nói: “Ở đây ta có ba nguyên thần đã được tinh luyện, các dược tài khác cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Ngươi có nắm chắc luyện thành Hư Linh Đan không?”

Tử Yêu ngoảnh đầu liếc nhìn, giọng điệu hờ hững đáp: “Khoảng tám thành. Có ba nguyên thần mà chỉ cần luyện ra hai viên cũng không khó. Ngươi định để cho Hàm nhi với Nguyệt nhi dùng à?”

A Diệt gật đầu, chậm rãi nói: “Trước khi chúng ta lên đường đi xa, ta muốn giao cho mỗi người một viên Hư Linh Đan. Tương lai hai nàng có thể đột phá lên Hư Linh cảnh hay không thì phải dựa vào nỗ lực của chính các nàng.”

Tử Yêu nhận lấy ba bình sứ cùng chiếc nạp giới chứa các loại dược tài khác, nàng cất tiếng nói: “Ngươi đúng là yêu chiều hai nha đầu kia thật đấy. Được rồi, ta sẽ sớm luyện ra Hư Linh Đan rồi dùng hình chiếu đưa tới chỗ bọn chúng.”

Nghe vậy A Diệt lộ ra ánh mắt hoài nghi, hắn hỏi: “Vì sao không phải ta đưa mà lại là ngươi? Hai nha đầu ấy đâu có quen biết ngươi, hay là…”

Nữ tử phía trước nở nụ cười tinh ranh khiến không gian như phảng phất hương xuân, nàng đáp: “Ai bảo ta chưa từng gặp bọn chúng? Phân thân hình chiếu của ta đã từng ở cùng bọn chúng vài lần rồi!”

Nghe lời này A Diệt lập tức hiểu ra, hắn chỉ tay về phía nữ tử trước mặt, sắc mặt tối sầm nói: “Thần tiên tỷ tỷ trong miệng bọn chúng hóa ra là ngươi. Vậy mà ngươi không hé miệng nửa lời, hại ta trước đây phải mất không ít thời gian điều tra tung tích của nữ tử thần bí ấy.”

Tử Yêu dương dương tự đắc xoay người tiếp tục đi về phía cung điện. A Diệt vẫn đứng tại chỗ chỉ tay, cố nén tức giận rồi mới bước theo, ánh mắt vẫn còn chưa nguôi bực bội. Không bao lâu sau, tầm nhìn hắn bị một cảnh tượng trước mắt thu hút, ánh mắt liền nheo lại như đang suy tư điều gì đó. Người đi phía trước dường như đã đoán ra ý nghĩ của hắn, nàng lạnh giọng nói: “Ngươi thích thì cứ tới mà thử. Xem tay ngươi đánh trúng mông ta trước, hay tay của bổn tiên tử tát trúng mặt ngươi trước.”

A Diệt nhún vai, chẳng buồn đáp lời, hắn cũng không có ý định hành động lúc này, đợi khi đối phương sơ hở rồi ra tay cũng chưa muộn. Khi hai người tiến vào tu luyện thất trong cung điện, A Diệt cau mày nói: “Đây là thạch thất của ta, ngươi có thể sang những gian khác, đừng có đảo khách thành chủ.”

Tử Yêu lắc đầu đáp: “Thiên địa chi khí ở những gian khác còn không bằng một phần ba nơi này, đừng hòng đuổi ta tới mấy chỗ rách nát ấy, ngươi thích thì tự đi mà ở.”

“Ta là chủ nhân của phúc địa này, cũng là người xây dựng nên cả cung điện, ta sẽ không đi đâu hết.” A Diệt nghiêm giọng nói.

Tử Yêu gật đầu đáp: “Được thôi, chủ nhân của nơi này, người xây dựng nên cả cung điện. Từ giờ gian thạch thất này chính là của bổn tiên tử.”

Hai người đứng đối mắt nhau bất động tại cửa thạch thất, cuối cùng cả hai cùng bước vào bên trong. Tử Yêu vung tay xuất ra đan đỉnh đặt xuống trung tâm phòng, còn A Diệt thì lấy ra bồ đoàn, ngồi xếp bằng ở cách đó không xa.

Tử Yêu nhóm lửa trong đan đỉnh, từng loại dược tài lần lượt được nàng thả vào, đồng thời nói: “Sau khi luyện xong Hư Linh Đan, bổn tiên tử sẽ bế quan củng cố cảnh giới nhị trọng thiên, rồi mới giúp ngươi cường luyện bảo cụ bản mệnh lên Thiên giai trung phẩm.”

A Diệt liếc mắt nhìn nàng, trầm giọng hỏi: “Ta có thể tin tưởng được ngươi không.”

Nghe vậy, đôi con ngươi tử sắc hẹp dài như dã thú khẽ liếc về phía hắn, nàng hỏi ngược lại: “Ngươi hỏi vậy là có ý gì? Chẳng phải trước giờ vẫn luôn như thế sao?”

“Không có gì, ngươi cứ tiếp tục làm việc của mình đi.” A Diệt lắc đầu đáp, rồi quay mặt đi, nhắm mắt điều tức sau một trận chiến với vô số dị độc có linh. Vừa rồi hắn buột miệng thốt ra câu hỏi ấy, bởi trong lòng đã sinh ra một tia đề phòng đối phương. So với một sinh linh ma tộc chỉ có thể tồn tại trong giáp hộ thủ trên tay mình, thì một ả hồ ly tinh có thể tự do hành động tại ngoại giới rõ ràng mang theo mức uy hiếp lớn hơn nhiều.

Bên trong thạch thất, thiên địa chi khí nồng hậu chậm rãi lưu chuyển. Hai thân ảnh mỗi người một việc, gã nam tử tĩnh tọa điều tức khôi phục lực lượng, đồng thời tiếp tục cảm ngộ pháp tắc, tìm kiếm cơ hội đưa pháp tắc bản mệnh leo lên tầng thứ cao hơn. Nữ tử thì toàn tâm luyện đan, trong lúc đó cũng âm thầm vận chuyển tiên ma lực trong cơ thể, từng bước điều trị những tổn hao nặng nề sau khi trải qua một trận tai kiếp hung hiểm.

-Hết chương-Ma Đế Nghịch Thần - Chương 684: Tử Yêu