Đến nội dung chính

Chương 686: Sát ngoại

admin 3.010 Chữ Cài Đặt

Dựa vào bảo cụ phi xa cấp Thiên giai, A Diệt cùng Tử Yêu dễ dàng xuyên qua thông đạo không gian, chính thức đặt chân lên chiến trường ngoại vực. Bên ngoài phi xa được bao phủ bởi một tầng quang tráo, vừa có tác dụng phòng ngự, vừa che giấu khí tức, ngăn cản sự dò xét từ ngoại giới. Dù sao trên phi xa có hai kẻ thuộc hai chủng tộc khác nhau, tốt nhất vẫn nên kín đáo hành sự.

Đứng ở mũi phi xa điều chỉnh phương hướng, A Diệt mở miệng nói: “Trước tiên ta sẽ tới khu vực Hư Long đang ẩn náu. Có thêm đầu hư không quái ấy, thực lực của ta sẽ tăng lên không ít, khi đối mặt Phong Hầu cực hạn cũng không cần thi triển bí pháp làm hao tổn nội tình nữa.”

Tử Yêu ngồi vắt vẻo trên chủ vị trong khoang, trên tay nàng lúc nào cũng không rời việc, hiện tại đang chăm chú nghiên cứu một dược phương cổ, tựa như muốn từ đó cải biến sáng tạo ra một loại tiên đan mới. Nghe vậy nàng thuận miệng đáp: “Đợi khi ngươi thu con súc sinh ấy vào linh thú châu, ta sẽ giúp ngươi gieo thêm một đạo ấn ký trong thể nội nó, từ đó dù tu vi nó có cao hơn ngươi, cũng tuyệt đối không thể phản kháng.”
A Diệt không từ chối, hắn hiểu rõ bản thân hiện tại chưa đạt tới trình độ có thể hoàn toàn áp chế Hư Long, nếu là một luyện thú tông sư thì còn có thể yên tâm, nhưng giờ có thêm thủ đoạn phòng bị vẫn tốt hơn. Ánh mắt hắn nhìn ra ngoại vực tối đen mênh mông vô tận, Viễn Du Xa hóa thành một đạo lưu quang, lao đi với tốc độ cực nhanh.

Trên đường tiến về nơi Hư Long ẩn náu, phi xa nhiều lần dừng lại giữa chừng, mỗi lần như vậy A Diệt đều thuận tay thu được một món bảo cụ Địa giai. Tử Yêu thì chẳng buồn liếc mắt, còn A Diệt lại cho rằng dù là thịt muỗi thì cũng là thịt, hắn tuyệt đối không bỏ qua bất cứ thứ gì có thể dùng được, cho dù chỉ là Địa giai hạ phẩm.

Đáng tiếc suốt cả chặng đường, bọn họ không gặp phải một kiện bảo cụ Thiên giai nào xuất thế, cũng không phát sinh xung đột với các ngoại tộc khác. Hành trình kéo dài nửa năm tương đối yên ổn, cho tới khi Viễn Du Xa tiến vào một vùng không gian ngoại vực có mối liên kết sinh mệnh với Hư Long. Vừa mới tới gần, A Diệt đã cảm nhận được sự cộng hưởng quen thuộc, không lâu sau đó Hư Long với thân hình khổng lồ chủ động hiện thân, nghênh đón chủ nhân quay trở lại.
Quan sát hình thể cùng khí tức của đối phương, A Diệt nhận ra Hư Long đã hoàn toàn khôi phục, đủ điều kiện tiếp tục theo hắn chinh chiến. Sau vài câu trao đổi ngắn ngủi, hắn thuận lợi thu Hư Long vào linh thú châu. Khi ấy Tử Yêu mới tiến lên, truyền một đạo lực lượng bí ẩn vào khối châu, chỉ chốc lát sau liền trả lại cho hắn, nàng nói: “Xong rồi, từ nay nó tuyệt không thể nảy sinh ý niệm phản chủ, một khi tâm sinh bất chính sẽ lập tức mất mạng.”

A Diệt nghe vậy không khỏi sinh ra chút hoài nghi, hỏi: “Có phải ngươi nói quá mức không?Nếu là tiên thú khác thì còn dễ hiểu, chứ hư không quái làm sao có thể bị giết đơn giản như vậy.”

Tử Yêu lộ vẻ đắc ý đáp: “Lời của bổn tiên tử đương nhiên là thật, kể cả hư không quái cũng không ngoại lệ, bởi chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ rời khỏi vùng ngoại vực có liên kết sinh mệnh với nó, tới lúc đó khả năng sinh tồn của Hư Long sẽ giảm mạnh.”
“Nghe cũng có lý.” A Diệt gật đầu, không hỏi thêm nữa. Với hắn mà nói, thủ đoạn Tử Yêu gieo lên Hư Long càng lợi hại bao nhiêu, thì nỗi lo bị tạo phản trong tương lai lại càng nhỏ bấy nhiêu.

Viễn Du Xa rất nhanh đã rời khỏi khu vực liên kết sinh mệnh với Hư Long, bay sâu vào vùng trung tâm của hằng tinh Tam Ngũ. Tỉ lệ tu hành giả tử vong tại hằng tinh này thuộc hàng cao nhất cấp Hư Linh, nhưng những kẻ bỏ mạng phần lớn chỉ là nhất trọng thiên. Với cấp độ Phong Hầu đỉnh cao như A Diệt và Tử Yêu, bọn họ có thể ung dung đi ngang khắp nơi, hầu như không có bao nhiêu thứ cần phải kiêng kỵ.

Suốt một quãng thời gian dài hành tẩu ngoài ngoại vực, hai người không chạm trán lấy một cuộc xung đột nào. Mỗi khi phát hiện phương xa có dị tượng bảo cụ Thiên giai xuất thế, A Diệt đều lập tức điều chỉnh phi xa tăng tốc lao tới, nhưng lần nào cũng chậm một bước. Khi bọn họ tới nơi thì loạn chiến đã kết thúc, kẻ đoạt được bảo vật cũng sớm cao chạy xa bay, không để lại dấu vết.

Vài tháng sau khi tiến sâu vào vùng trung tâm hằng tinh, rốt cuộc bọn họ cũng gặp phải một hồi xung đột, chính xác hơn là một trận quần công. Hai cường giả Độc Huyết Tộc đang bị năm cường giả Nhân Tộc bao vây đập đánh, song phương dốc toàn lực giao chiến, thế lớn lan ra hàng vạn dặm, khiến A Diệt từ rất xa đã cảm ứng được dao động.

Hai gã Độc Huyết Tộc đều có tu vi tam trọng thiên, chiến lực nhìn qua chỉ ở mức bình thường, coi như Phong Hầu cao cấp. Phe Nhân Tộc lại có hai tam trọng thiên và ba nhị trọng thiên, trong đó còn có một Phong Hầu đỉnh cao, năm người phối hợp khá ăn ý, ép cho hai địch nhân liên tục rơi vào thế bị động, khó lòng hoàn thủ.

Tu vi của những kẻ xuất hiện tại nơi này cao như vậy cũng không có gì lạ. Dám hoạt động trong vùng trung tâm hằng tinh, nơi có mật độ cường giả ngã xuống cực cao, tối thiểu cũng phải có thực lực Phong Hầu. Hư Linh cảnh nhất trọng thiên căn bản không có kẻ nào chán sống mà bén mảng tới khu vực này.

Khi phát hiện có một chiếc phi xa lạ bay tới phụ cận, năm Nhân Tộc lập tức sinh lòng cảnh giác. Trái lại, hai gã Độc Huyết Tộc lại không có biểu hiện gì khác thường, bởi dù có thêm địch nhân hay không, bọn chúng cũng đã khó mà chống đỡ nổi.

Thân ảnh A Diệt xuất hiện trên mũi phi xa, khi cảm nhận được khí tức Nhân Tộc trên người hắn, năm người kia liền thả lỏng đôi phần. Một gã tam trọng thiên dường như nhận ra hắn, liền mở miệng nói: “Hóa ra là Thiên Đao Hầu tiên hữu. Nếu tiên hữu không ngại, có thể ra tay giúp chúng ta xử lý hai tên ngoại tộc này hay không?”

A Diệt cười nhạt, hỏi lại: “Không biết đã xảy ra chuyện gì, khiến chư vị phải quần công hai tên ngoại tộc trông có vẻ ốm yếu kia.”

Nghe khẩu khí của A Diệt, không ít kẻ trong số họ thầm giật mình, bởi có thể gọi tam trọng thiên là hạng ốm yếu, hiển nhiên đối phương không phải hạng tầm thường. Kẻ vừa mời A Diệt tham gia liền đáp: “Hai tên Độc Huyết Tộc này to gan, dám cướp bảo vật ngay trước mắt Nhân Tộc chúng ta. Thứ bọn chúng đoạt được chính là Tiên Nghịch Hoàn, nếu tiên hữu chịu ra tay tương trợ, sau khi xong việc Cường Thế Minh nhất định sẽ hậu tạ.”

Nghe tới đây, A Diệt không khỏi cảm thấy bất ngờ, bởi bảo vật đang tranh đoạt lại chính là Tiên Nghịch Hoàn. Mười mấy năm qua tuy hắn ở lại nhân giới, nhưng vẫn nắm được đại khái tình hình chiến trường ngoại vực thông qua Diễn đàn thượng vị. Khoảng 5 năm trước từng bùng lên một sự kiện lớn, chính là một món bán Tiên Binh xuất thế, cuộc tranh đoạt khi ấy đã khiến mấy trăm Hư Linh cảnh của các tộc bỏ mạng.

Cuối cùng, món bán Tiên Binh mang tên Cải Thiên Đồ Tiên Kiếm rơi vào tay một cường giả Nhân Tộc. Không lâu sau, kẻ này phát hiện rằng chỉ cần dung nhập đủ mười viên Tiên Nghịch Hoàn vào thanh kiếm, nó sẽ lột xác thành Tiên Binh chân chính, uy năng tăng vọt. Người sở hữu Cải Thiên Đồ Tiên Kiếm lại là cao tầng của một liên minh lớn mang tên Cường Thế Minh, vì thế hắn trực tiếp treo thưởng thu thập Tiên Nghịch Hoàn với thù lao cực kỳ hậu hĩnh.

Từ đó trở đi, việc truy tìm Tiên Nghịch Hoàn diễn ra khắp chiến trường ngoại vực. Nay hai tên Độc Huyết Tộc dám đoạt được Tiên Nghịch Hoàn ngay trước mí mắt Nhân Tộc, tự nhiên không thể được bỏ qua. Dù có tu vi tam trọng thiên, bọn chúng cũng khó tránh khỏi kết cục trọng thương, thậm chí là bỏ mạng.

Đến lúc này A Diệt đã hiểu rõ ngọn nguồn, hắn lập tức sinh ra ý định ra tay, coi như bán cho Cường Thế Minh một cái nhân tình. Với thực lực hiện tại của hắn, mấy kẻ này căn bản không đáng để e ngại, huống chi trên phi xa còn có Tử Yêu tọa trấn phía sau.

Thấy A Diệt không hề chối từ mà chủ động tiến tới trợ giúp, năm nhân tộc kia lập tức lộ ra thần sắc vui mừng. Tên Phong Hầu đỉnh cao trong nhóm lại càng thêm tự tin có thể xử lý hai gã Độc Huyết Tộc này. Hắn mang danh hiệu Quan Hải Hầu, lúc này cười gằn nói: “Hai tên Độc Huyết nhỏ bé các ngươi, nếu không muốn chết thì mau giao ra Tiên Nghịch Hoàn, bằng không hôm nay chắc chắn phải bỏ mạng tại đây.”

Hai gã Độc Huyết Tộc đã lộ rõ vẻ chật vật, bọn chúng một kẻ tên Quy Chân, kẻ còn lại là Độn Nhất, lúc này đều âm thầm thúc động thần thông mạnh hơn, tìm kiếm cơ hội thoát thân. A Diệt chậm rãi bay vào trung tâm chiến trường, vừa thấy khoảng trống liền lấy thân lấp vào, đao quang rậm rạp phóng ra như bão táp mưa sa, bao trùm cả một vùng rộng lớn, uy thế đến mức ngay cả mấy gã Nhân Tộc đứng gần cũng không dám tùy tiện tiếp cận.

Tử Yêu vẫn nhàn nhã ngồi trên chủ vị của phi xa, lạnh nhạt quan sát chiến trận. Nàng đương nhiên sẽ không hiện thân nhúng tay vào vũng nước đục này, chỉ lặng lẽ quan chiến, âm thầm đánh giá thần thông cùng thủ đoạn của đám Nhân Tộc đẳng cấp cao, để sau này nếu có đối đầu còn có thể nghĩ ra phương pháp ứng phó thích hợp.

Có thêm A Diệt gia nhập, cục diện lập tức nghiêng hẳn về phía Nhân Tộc. Tất cả đều kinh ngạc trước thực lực mà hắn bày ra, rõ ràng không hề kém cạnh Quan Hải Hầu, vị Phong Hầu đỉnh cao trong đội hình. Những người còn lại trong lòng càng sinh thêm kính ý đối với hắn. Trải qua một hồi truy sát quần công kéo dài nửa nén nhang, cuối cùng bọn họ cũng diệt sát được cả thân thể lẫn nguyên thần của Quy Chân, đồng thời thu được Tiên Nghịch Hoàn trong giới chỉ của hắn.

Gã Độn Nhất tuy trọng thương, chỉ còn lại một thành bất tử lực, nhưng vẫn liều mạng đào thoát thành công. Trước khi bỏ chạy, hắn để lại vài câu đe dọa, song không một ai ở đây để tâm. Nhân Tộc thế lớn, phía trên mấy kẻ ở đây còn có cường giả Vấn Tổ cảnh trấn giữ, sao có thể e ngại một Độc Huyết tộc.

Nhìn về phương hướng Độn Nhất biến mất, trong lòng A Diệt không khỏi thầm cảm thán tam trọng thiên quả thực rất khó giết. Bị ba tam trọng thiên cùng ba nhị trọng thiên dốc toàn lực vây công, vậy mà vẫn có thể để một kẻ chạy thoát. Dù trong trận chiến vừa rồi hắn chưa hề vận dụng át chủ bài, nhưng lực công kích đã là toàn lực, không ngờ chẳng thể toàn diệt được cả hai.

Quan Hải Hầu sau khi kiểm tra giới chỉ của Quy Chân liền đổ toàn bộ vật phẩm ra ngoài, rồi phân chia đều cho sáu người. Bản thân hắn giữ lại Tiên Nghịch Hoàn, khi mang về giao nộp cho cấp trên, phần thưởng nhận được chắc chắn sẽ không nhỏ. Sau đó hắn quay sang A Diệt, tươi cười chắp tay nói: “Đa tạ Thiên Đao Hầu tiên hữu đã ra tay tương trợ. Đây là chút lòng thành của ta, hơn nữa sau này nhóm bằng hữu Cường Thế Minh đây đều sẽ nguyện ý giúp đỡ tiên hữu khi gặp khó.”

A Diệt đưa tay nhận lấy một gốc tiên dược sơ phẩm cùng 100 nguyên thạch cực phẩm, mỉm cười chắp tay đáp: “Sớm đã nghe danh Cường Thế Minh, hôm nay ra tay đôi chút cũng là chuyện nên làm,Quan Hải Hầu tiên hữu quá khách khí rồi.”

Tên tam trọng thiên còn lại, kẻ ban đầu mời A Diệt tham gia, mang danh hiệu Chân Giải Hầu, lúc này cười hỏi: “Không biết tiên hữu đã gia nhập minh hội lớn nào chưa?Nếu tiên hữu không chê, tại hạ có thể dẫn tiến với cao tầng của Cường Thế Minh.”

A Diệt lắc đầu đáp: “Đa tạ tiên hữu, nhưng tại hạ đã gia nhập Xuyên Địa Minh từ sớm, cũng không có ý định tham gia thêm minh hội nào khác nữa.”

Hai bên trò chuyện thêm vài câu rồi chắp tay cáo biệt, năm kẻ kia cũng không tiếp tục hành động chung, rất nhanh đã tách ra, mỗi người một hướng, tự lo việc của mình. A Diệt quay trở lại Viễn Du Xa, điều động phi xa tiếp tục hành trình. Trong lòng hắn khá vừa ý với lần ra tay này, chỉ tiêu tốn vài thành tiên lực đã thu về 100 nguyên thạch cực phẩm, một gốc tiên dược, cùng không ít tài sản trong giới chỉ của gã Độc Huyết Tộc tên Quy Chân.

Nhìn theo phương hướng mấy gã Nhân Tộc vừa tản đi, giữa không gian tối đen bỗng khẽ dao động, hai thân ảnh ẩn tàng từ nãy tới giờ mới lộ ra chút khí tức. Một nữ tử khẽ lên tiếng hỏi kẻ đứng cạnh: “Chúng ta không ra tay sao Thiên Điêu tiên hữu? Kẻ giữ Tiên Nghịch Hoàn kia hiện giờ đang hành tẩu đơn độc đấy.”

Gã nam tử thân hình cao gầy nghe vậy chỉ khẽ lắc đầu đáp: “Không thể, Quan Hải Hầu là hậu nhân được một vị nhân tộc Vấn Tổ cảnh coi trọng, một khi hắn gặp nạn thì hình chiếu của cường giả kia chắc chắn sẽ hiện thân. Đến lúc đó, hai cái mạng của chúng ta cũng không đủ để đối phương nhét kẽ răng.”

Nữ tử gật đầu, bĩu môi nói: “Những kẻ có gia thế lớn quả nhiên khó động vào. Đánh nhỏ thì lớn ra mặt, đánh lớn thì già xuất hiện, ngay cả hai Phong Hầu cực hạn như chúng ta cũng chẳng dám tùy tiện chạm vào một tên Phong Hầu đỉnh cao.”

Ánh mắt nàng lại liếc về phương hướng Viễn Du Xa đã bay xa, đầu lưỡi khẽ liếm môi, giọng mang theo vài phần hứng thú: “Hay là chúng ta đổi mục tiêu sang tên Nhân Tộc tuấn mỹ kia. Hắn không những dễ nhìn mà còn có dương khí tinh thuần, nếu bắt được mang về Động Bàn Tơ của thiếp thân thì đúng là không còn gì bằng.”

Nói xong, nàng chờ đợi câu trả lời của đối phương, hai Phong Hầu cực hạn liên thủ vây bắt một Phong Hầu đỉnh cao, xét về lý thuyết hoàn toàn có thể thành công, nhất là khi nàng sở hữu không ít thần thông vây khốn. Thế nhưng ngoài dự liệu của nàng, gã nam tử vẫn lắc đầu, chậm rãi nói ra một tin tức khiến nàng phải giật mình: “Trên chiếc phi xa kia, ta còn cảm ứng được một kẻ khác nữa. Khí tức của hắn không hề kém tên vừa rồi, chỉ là từ đầu đến cuối chưa từng lộ diện.”

Nghe vậy nữ tử lập tức dập tắt ý định truy kích, hai Phong Hầu đỉnh cao hợp lực phòng thủ đã rất khó đối phó, nếu muốn bắt gọn thì ít nhất phải có thêm ba cường giả cùng cấp như nàng và đồng bạn mới mong thành công.

Trên Viễn Du Xa, thần sắc của A Diệt cùng Tử Yêu đều khá nghiêm túc. Ngay từ sớm, Tử Yêu đã phát giác ra khí tức của hai Yêu Tộc đang ẩn tàng trong hư không, chỉ là không vạch trần mà thôi. Khi phi xa đã bay xa khỏi phạm vi của hai Yêu Tộc cường đại kia, A Diệt mới khẽ thở phào, ngồi xuống bắt đầu kiểm tra chiến lợi phẩm. Tử Yêu cũng tiến lại gần quan sát, ánh mắt lấp lánh, hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn tinh thần có món nào tốt liền thuận tay chộp lấy.