Trong khoảnh khắc thương khung tối đen, hắc vân cuồn cuộn hội tụ, thiên hôn địa ám, thanh âm như ma quỷ gào thét từ địa ngục vang dội khắp trần gian, khiến bất cứ kẻ nào nghe thấy cũng không khỏi rùng mình. A Diệt đưa mắt quan sát dị tượng khủng khiếp trước mắt, cảm giác như bản thân đang bị kéo thẳng vào ma giới, trong lòng thầm cảm thán đám tà tu này quả nhiên không phải hạng tầm thường, kẻ nào cũng nắm giữ vài môn bí pháp tối cường.
Một đôi tay khổng lồ đen kịt thò xuống nhân gian, xé toạc màn hắc vụ, để lộ một thân ảnh đại ma vĩ ngạn, tà ma khí bốc lên ngùn ngụt, khí tức đáng sợ khiến không gian xung quanh cũng run rẩy. Ảo Ma Hầu huyền phù ngay phía dưới đại ma, sắc mặt lộ vẻ đắc ý, hắn giơ tay chỉ về phía ngọn ma sơn đang có một thân ảnh đứng trên đỉnh. Ngón tay hắn lập tức nổ tung thành huyết vụ, luồng huyết khí cuồn cuộn bay lên dung nhập vào thân thể đại ma, khiến sinh vật kia dần dần có được sinh cơ vận động.
A Diệt sớm đã chấn động khi trông thấy đại ma do Ảo Ma Hầu triệu hồi, không phải vì hình dáng quá mức dữ tợn, mà bởi nó giống đại ma trong chiêu Đại La Ác Ma Chỉ của hắn tới chín phần. Cảm nhận khí tức tà ma tỏa ra từ thân ảnh khổng lồ trên hắc thiên, A Diệt càng thêm khẳng định cả hai có cùng nguồn gốc, trong lòng dấy lên vô số suy nghĩ.
Đại ma bấy giờ đã giơ một ngón tay chỉ thẳng về phía A Diệt, một đạo công kích huyết sắc xuyên thủng không gian bắn vọt ra với tốc độ cực nhanh. Loại công kích này di chuyển xuyên qua không gian, dù là những tầng tường kép không gian cũng đồng thời chịu ảnh hưởng, rất khó hoàn toàn né tránh.
Phản xạ của A Diệt không hề chậm, hắn lập tức trượt từ đỉnh núi xuống sườn núi, ẩn thân ở mặt đối diện của Cổ Ma Sơn. Luồng huyết quang khổng lồ vừa lúc đánh trúng, khiến cả tòa cự sơn rung chuyển dữ dội, bị hất văng đi một khoảng xa.
Cùng lúc đó Khô Minh lão quỷ đột ngột phun ra một ngụm máu tươi, y là chủ nhân tạm thời của Cổ Ma Sơn, hiện giờ lại đang bị địch nhân từng bước chiếm đoạt quyền khống chế, vừa rồi còn bị công kích của đại ma dẫn phát phản vệ, khiến bản thân cũng bị thương nặng. Cuồng Đồ lập tức nắm lấy thời cơ, đánh bật Minh Nghi rồi xông lên áp sát Khô Minh lão quỷ, thế công dồn dập khiến đối phương hoàn toàn không kịp chống đỡ.
A Diệt tạm thời đình chỉ quá trình luyện hóa Cổ Ma Sơn, thân ảnh bay vọt lên không trung, đối diện với Ảo Ma Hầu cùng đại ma trên cao, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ hưng phấn khó tả. Hắn thầm nghĩ: “Nếu có thể mượn được lực lượng của đại ma này, khả năng rất lớn ta có thể phá bỏ phong ấn từ thượng thiên, mở lại ma lộ của chính mình.”
Ảo Ma Hầu không rõ đối phương đang suy tính điều gì, hắn liền vung chiêu tự chặt đứt một cánh tay, lập tức một luồng huyết vụ bốc lên dung nhập vào thân thể đại ma. Trong khoảnh khắc ấy, đơn thủ khổng lồ của đại ma vươn ra, cự trảo vỗ thẳng về phía A Diệt, hư không xung quanh như bị đông kết, khiến thân hình hắn nhất thời khó lòng cử động.
Cự trảo vừa che khuất thân ảnh đối phương thì đã hứng chịu một đợt công kích dữ dội, cả cánh tay đại ma rung lên kịch liệt, một luồng hắc lôi xuyên thủng lòng bàn tay, bắn thẳng về hướng Ảo Ma Hầu. Hắn ta kinh hãi trước uy lực đó, chỉ thấy lúc này A Diệt đã được một bộ hắc bào do ma lôi ngưng tụ bao phủ toàn thân, thân thể biến hóa, đường nét lộ ra hình thái long nhân uy nghi.
Thấy địch nhân đã áp sát, Ảo Ma Hầu lập tức vung hai ngón tay chọc thủng đôi mắt của chính mình. Trong nháy mắt, đại ma trên cao phát quang từ song mục, ngay sau đó hai đạo quang mang xé rách thương khung giáng xuống, oanh kích thẳng lên thân A Diệt. Hắn bị đánh bật lùi một đoạn, diệt thần ma lôi trên thân tiêu hao không ít, khóe miệng cũng rỉ ra vệt máu đỏ.
A Diệt cười lạnh một tiếng rồi tiếp tục lao lên,Ảo Ma Hầu đã khôi phục như thường, vội vỗ mạnh ma dực liên tiếp thối lui. Tay hắn quét ngang miệng mình, toàn bộ hàm răng bị chính hắn đánh gãy, tức thì đại ma há rộng miệng, để lộ hai hàng răng nanh ghê rợn, cái đầu khổng lồ cúi sầm xuống, thế như cửu u thôn phệ muốn ngoạm lấy long nhân phía dưới.
“Du Long Hành Tẩu!”
Tiếng quát vừa dứt, thân ảnh A Diệt hóa thành một luồng hắc quang xuyên hành trong không gian, quỹ tích di chuyển quỷ dị khó lường, tàn ảnh liên tiếp sinh ra. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã thoát khỏi cú ngoạm của đại ma. Ảo Ma Hầu còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy đối phương xuất hiện ngay trước mặt, long vĩ quét tới quấn chặt cổ hắn, hoàn toàn phong tỏa đường độn tẩu.
“Giáng Long Hoành Toái Quyền!”
Quyền ảnh từ tay rồng hội tụ lực đạo thượng yêu cùng uy năng ma lôi, giáng thẳng lên lồng ngực Ảo Ma Hầu. Một quyền này phá tan toàn bộ phòng ngự, xuyên thấu thân thể hắn, sóng khí bộc phát chấn nát từng tấc huyết nhục. Đại ma trên cao lập tức đứng sững bất động, không còn chút phản ứng. A Diệt gầm lên một tiếng, liên tiếp vung quyền cước đánh nát phần thân thể còn sót lại của đối phương, buộc Ảo Ma Hầu phải tự bạo nốt những mảnh cơ thể còn lại để cầu sinh.
Cuồng Đồ đang giày xéo hai đối thủ ở phương xa, khi trông thấy vùng trời nơi đại ma trấn giữ bỗng nhiên vỡ nát thành từng mảnh nhỏ thì không khỏi rùng mình. Trong lòng hắn thầm nghĩ: “Tên này sao có thể tung ra công kích mạnh như thế chứ? Chẳng lẽ hắn có bí pháp kéo chiến lực lên tới tận Phong Hầu cực hạn sao? Nếu đúng là như vậy thì vùng tây nam Nguyên Lượng Đại Lục này còn ai là đối thủ của Thiên Đao Hầu hắn.”
Khô Minh lão quỷ cùng Minh Nghi cũng không khỏi kinh hãi, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì đã kịp thời đổi đối thủ với Ảo Ma Hầu. Thà bị Cuồng Đồ chèn ép còn hơn là trực diện đối mặt với chiến lực khủng bố của Thiên Đao Hầu, một khi sơ sẩy rất có thể sẽ mất mạng tại chỗ.
Ở phương xa, thân ảnh Ảo Ma Hầu đã một lần nữa hiện hình, bất tử lực trong người hắn tiêu hao nghiêm trọng. Đến lúc này hắn không tiếc phải trả giá lớn hơn nữa, không còn tự tổn hại từng bộ phận trên cơ thể, mà trực tiếp khiến toàn bộ thân thể bạo liệt thành một đoàn huyết vụ khổng lồ, toàn bộ dung nhập vào thân đại ma. Trong khoảnh khắc đó, đại ma liền có thể vận động toàn thân, khí tức bành trướng đến mức đỉnh phong của tam trọng thiên!
Đại ma chắp hai bàn tay lại với nhau, sau đó giáng mạnh xuống một đòn, tốc độ xuất thủ nhanh hơn trước gấp mấy lần, khiến long nhân không kịp né tránh. Một tiếng nổ trầm đục vang lên làm rung chuyển không gian, thân ảnh A Diệt bị đánh thẳng xuống đại địa, kéo theo một vệt dài, tạo ra một cái hố sâu khổng lồ ngay bên cạnh đại trận hộ sơn đang truyền lực lượng cho Minh Nghi.
A Diệt chật vật đứng dậy, con ngươi bất giác co rút khi trông thấy đại ma đã lao xuống truy kích. Hắn vội bắn vọt lên không trung theo một phương hướng khác, tuyệt không dám tiếp tục giao chiến dưới thế gian. Một khi gây ra hủy diệt quá lớn, kẻ phải gánh chịu hậu quả chắc chắn cũng có phần của hắn.
Đại ma bám sát truy đuổi không buông, khi khoảng cách đã nằm trong phạm vi công kích, nó liền vung song thủ đánh tới, hai đạo trảo ảnh xé trời liên tiếp dồn ép đối phương. Biết không thể né tránh kịp, A Diệt lập tức xoay người, song thủ vung mạnh nghênh đón. Hai luồng lực lượng va chạm, tạo ra cảnh tượng thiên không vỡ vụn, thời không hỗn loạn, cuồng phong cùng lôi bạo quét sạch bốn phía, khiến đám tà tu ẩn núp trong hạ tông phía dưới kinh hãi đến run sợ.
Sau cú đối bính kinh thiên động địa, cả hai thân ảnh đều bị chấn bay ngược ra xa. A Diệt cảm nhận rõ đại ma này quả thực khó đối phó, không ngờ thứ do một kẻ nhị trọng thiên triệu hồi lại có uy thế đáng sợ đến mức này. Ảo Ma Hầu đứng một bên quan chiến, thấy hai bên giao phong ngang cơ thì trong lòng càng thêm bất lực. Để đại ma có thể hoàn toàn vận động và tung ra những công kích cường đại như vậy, hắn đã phải bạo liệt toàn bộ thân thể, trực tiếp tiêu hao đến ba thành bất tử lực.
Lúc này lượng bất tử lực còn sót lại của hắn chưa đầy bốn thành, nếu tiếp tục giao chiến thì cho dù không chết cũng buộc phải bỏ đi bộ nhục thể này. Đại ma sau khi ổn định thân hình giữa không trung liền trở nên bất động, muốn nó tiếp tục công kích địch nhân thì Ảo Ma Hầu phải tiếp tục hiến tế huyết nhục, nhưng hiện giờ hắn đã không còn muốn tổn hao thêm nữa.
Nhận ra đối phương đã sinh ý định đào tẩu, A Diệt lập tức thu hồi trạng thái long nhân, khôi phục hình dạng bình thường, rồi xuất ra Lôi Thuấn Tiểu Chùy phóng vọt đi truy kích. Chỉ thấy một đạo lôi quang như sao băng xé trời bắn tới, Ảo Ma Hầu vội vận chuyển toàn bộ lớp phòng hộ của phi xa. Oành một tiếng vang lớn, thanh chùy thủ lấp lánh lôi quang đã cắm sâu vào lớp quang tráo trong cùng của phi xa, khiến hắn ta rùng mình một cái.
Chợt thân ảnh A Diệt xuất hiện ngay trên quang tráo, bàn tay hắn nện mạnh xuống chuôi chùy, lực đạo dồn ép khiến thanh chùy thủ càng cắm sâu thêm, trong khoảnh khắc chấn tan toàn bộ quang tráo của phi xa. Ảo Ma Hầu kinh hãi tột độ, vội tế ra thanh phi kiếm huyết sắc, thi triển thần thông mạnh nhất của bảo cụ bản mệnh, triệu hoán ra một đầu huyết ma tràn ngập sát ý.
Thế nhưng thần thông của Phong Hầu trung cấp đối với A Diệt căn bản không tạo được uy hiếp. Hắn vung đao tung ra một thức Thiên Hà Liệt Trảm, không cần tụ lực quá lâu đã trực tiếp chém đôi huyết ma. Tay còn lại hắn nhanh chóng kết ấn, tổ hợp bảo cụ hình giao long bộc phát hơn hai mươi loại pháp tắc đồng thời lao lên, công kích dồn dập khiến Ảo Ma Hầu phải chật vật vung kiếm chống đỡ, liên tiếp lùi lại.
Khi thấy đối phương lấy ra một tấm phá không phù định đào tẩu, A Diệt lập tức vung đao chém mạnh, đánh cho không gian khu vực này vỡ nát, sóng khí hỗn loạn tràn ra khắp nơi khiến phá không phù lập tức mất hiệu lực. Hắn quát lớn: “Muốn sống thì mau giao ra bí pháp giúp ngươi triệu hồi đại ma ban nãy, bằng không ta tuyệt đối đuổi cùng giết tận!”
Ảo Ma Hầu sững sờ trước yêu cầu này, trong lòng không sao hiểu nổi một nguyên sĩ chính thống lại muốn đoạt lấy ma công để làm gì. Tuy vậy lúc này hắn cũng không dám nghĩ nhiều, lập tức ném ra một quyển trục cùng một chiếc vòng tay được xâu từ những chiếc răng nanh đen tuyền. A Diệt nhanh chóng dùng thần thức kiểm tra hai vật, xác nhận không ẩn giấu ám chiêu nào mới thu vào một giới chỉ riêng, sau đó tiếp tục vung đao áp sát, không hề có ý buông tha đối phương.
“Tên khốn, sao ngươi vẫn còn công kích ta?” Ảo Ma Hầu giận dữ quát lên, tay không ngừng chưởng khống thanh phi kiếm huyết sắc, gắng gượng chặn lại từng thế đao hiểm ác liên tiếp ập tới. A Diệt cười gằn đáp: “Chiếc phi xa này cũng không tệ, nếu ngươi muốn chạy thì cứ tự mình phi độn, để chiếc phi xa lại đây.”
Trán gã đại hán nổi đầy gân xanh, hắn không ngờ một tên cường giả danh tiếng lẫy lừng lại có thể hành xử như một kẻ cướp trắng trợn đến vậy. Đang định mở miệng phản bác, hắn đã thấy đối phương lại đánh tới, trên lưỡi đao chợt bùng lên lôi quang tử sắc. Đao kiếm va chạm liên hồi, thực lực của A Diệt rõ ràng mạnh gấp bội đối phương, chỉ qua vài chiêu đã liên tiếp chém trúng thân thể Ảo Ma Hầu, Vong Thần Tử Lôi theo đó nhân cơ hội xâm nhập thẳng vào thể nội hắn.
Sắc mặt Ảo Ma Hầu đại biến, bất tử lực trong cơ thể đang nhanh chóng trôi đi, hắn không dám nói thêm nửa lời, lập tức quay đầu bỏ chạy. Ma dực dang rộng rồi vỗ mạnh, hắn còn hiến tế một giọt tinh huyết để cưỡng ép gia tăng độn tốc, hóa thành một đạo huyết quang lao vút đi, trong chớp mắt đã biến mất ở tận cuối chân trời.
A Diệt lập tức cắt đứt liên hệ giữa Ảo Ma Hầu và chiếc phi xa, đồng thời cưỡng ép xóa bỏ ấn ký chủ nhân lưu lại trên đó. Chỉ một lát sau, chiếc phi xa đã trở thành vật vô chủ. Khi thần thức của A Diệt thăm dò vào bên trong để tra xét, hắn khẽ mỉm cười lẩm bẩm: “Viễn Du Xa, bảo cụ phi hành Thiên giai sơ phẩm. Có thứ này, sau này ta qua lại giữa nhân giới và chiến trường ngoại vực sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều.”
Hắn thu Viễn Du Xa vào giới chỉ, để lại một tia thần thức bên trong nhằm từ từ luyện hóa, còn bản thân thì bắn vọt trở lại nơi Cổ Ma Sơn đang huyền phù sừng sững giữa thiên không. Trước đó Khô Minh lão quỷ từng định nhân lúc A Diệt truy đuổi Ảo Ma Hầu mà thu hồi ngọn cự sơn này, thế nhưng ấn ký khống chế của hắn đối với Cổ Ma Sơn đã bị A Diệt xóa bỏ gần hết, lại thêm bản thân còn bị Cuồng Đồ áp chế công kích, vì vậy cự sơn vẫn đứng yên tại chỗ.
Thân ảnh gã thanh niên tuấn mỹ đáp xuống đỉnh cự sơn, bàn tay lần nữa áp lên mặt đá, tiếp tục quá trình sơ luyện Cổ Ma Sơn. Tiên binh dù chỉ là phỏng chế phẩm cũng khó luyện hóa hơn bảo cụ thông thường rất nhiều, lại cần luôn chú tâm, cho nên hắn không thể chỉ phân ra một phần thần thức để chậm rãi xử lý, mà buộc phải tự mình trấn giữ tại đây, không ngừng điều chỉnh nhịp độ luyện hóa.
Ở phía xa, Khô Minh lão quỷ cùng Minh Nghi đang phối hợp bỏ chạy, Cuồng Đồ truy sát không hề nương tay. Mặc dù trong trận chiến này bản thân hắn cũng tiêu hao không nhỏ, nhưng tổn thất của đối phương còn lớn hơn gấp nhiều lần, khiến hắn càng đánh càng thuận thế, hoàn toàn không cho địch nhân cơ hội thở dốc.
Một hồi lâu sau Cuồng Đồ mới quay trở lại, hắn tiến đến gần chỗ đỉnh cự sơn rồi nói với A Diệt: “Ả ma nữ Minh Nghi đã bị ta hủy đi nhục thể, còn lão quỷ Khô Minh cũng chỉ còn lại xấp xỉ một thành bất tử lực. Hai kẻ này dù có trốn về Tà Quốc, cũng phải mất từ ba trăm đến năm trăm năm mới có thể khôi phục hoàn toàn.”
A Diệt gật đầu đáp: “Gã Ảo Ma Hầu cũng không sai biệt lắm, trận chiến này tuy chưa thể triệt để chém giết bọn chúng, nhưng đã khiến bọn chúng mất đi năng lực chiến đấu trong vài trăm năm, như vậy cũng coi như không phụ kỳ vọng của chư vị tiên hữu Phần Quốc rồi.”