Một luồng lôi quang kim sắc xé rách trời xanh, A Diệt đang vỗ mạnh côn bằng dực, thân ảnh như tia điện bay thẳng về địa phương có chuyển tống trận. Đích đến của hắn là hạ tông hoàng thất Tà Quốc, tọa lạc trên lãnh thổ từng thuộc về Thiên Kiếm Các năm xưa. Trước đó không lâu, bọn hắn đã nhận được tin cầu viện từ Cuồng Đồ, nói rằng bản thân đang bị ba địch nhân vây công, mong phía A Diệt phân ra một người tới tiếp ứng.
Hiện tại hạ tông Ảo Ma Tông đã được xử lý ổn thỏa, có Thanh Loan tọa trấn hội đồng thủ lĩnh cũng không lo phát sinh biến cố, vì vậy mọi người liền mời A Diệt đi ứng cứu Cuồng Đồ. Nếu việc này thành công, hắn còn có thể nhận thêm thù lao, A Diệt liền không từ chối. Dù sao hắn đã sớm đắc tội với tà tu của mấy quốc gia quanh đây, đánh thêm một trận cũng chẳng có gì khác biệt, coi như dốc sức vì cố thổ.
Ngay từ khi bàn bạc phương án phân chia chiến lực thượng vị trong buổi mật nghị, hội đồng vốn định để A Diệt một mình tiến đến hạ tông Ảo Ma Tông, còn Thanh Loan thì đi cùng Cuồng Đồ. Thế nhưng A Diệt khẳng định bản thân có thể trực tiếp diệt sát thượng vị giả tọa trấn tại đó, nên hội đồng mới để Thanh Loan theo hắn trợ chiến, vừa đề phòng đối phương đào tẩu, vừa giám sát tránh việc A Diệt một mình thu gom toàn bộ bảo khố.
Chính vì sự điều chỉnh này mà Cuồng Đồ buộc phải hành động đơn độc. Ban đầu hắn vẫn chiếm ưu thế trước Minh Nghi cùng lực lượng của đối phương, thế nhưng một khi viện binh tà tu kéo tới thì cục diện lập tức trở nên bất lợi. Hiện nay Cuồng Đồ đang phải một mình đối mặt với ba kẻ địch, trong đó riêng Ảo Ma Hầu đã không kém hắn bao nhiêu, lại thêm Khô Minh lão quỷ cùng Minh Nghi đều là nhất trọng thiên có thủ đoạn không tầm thường trợ chiến, việc hắn bị đánh lui là điều khó tránh khỏi.
Thân ảnh A Diệt đáp xuống một thành trì lớn có bố trí truyền tống trận dẫn tới địa thành nơi phân bộ hoàng thất Tà Quốc tọa lạc. Thành trì này đã bị nguyên sĩ Phần Quốc ẩn chiếm đóng, khi trông thấy A Diệt, đám người lập tức cung kính hành lễ, thần sắc không giấu được vẻ hãnh diện vì đã tận mắt nhìn thấy một thượng vị giả.
Truyền tống trận nhanh chóng khởi động, thân ảnh A Diệt biến mất khỏi thành trì, chỉ trong chốc lát đã hiện ra tại một truyền tống trận khác. Nơi đây khói lửa mịt mù, nguyên sĩ thuộc minh hội Phần Quốc ẩn đang giao tranh ác liệt với tà sĩ, chiến lực chủ yếu tập trung ở Luyện Nguyên cảnh cao giai, còn Hiển Hóa cảnh đã đảm nhiệm vai trò chỉ huy chiến trường.
A Diệt vừa hiện thân đã lập tức phi độn, hướng thẳng về địa phương đang bộc phát ác chiến đẳng cấp thượng vị. Những tu hành giả còn đang giao tranh trong thành chỉ thấy truyền tống trận tự động vận chuyển, sau đó liền không còn trông thấy bất kỳ thân ảnh nào. Khi không ít kẻ còn đang sinh nghi, thì đột nhiên từng tên tà tu Hiển Hóa cảnh đồng loạt bạo liệt thân thể, hóa thành từng đoàn huyết vụ, khiến chiến lực phe chúng suy giảm nghiêm trọng, nguyên sĩ phe nổi dậy lập tức chiếm thế thượng phong, thế công cuồn cuộn áp đảo.
Bay thêm một đoạn, A Diệt đã trông thấy bầu trời phía trước như mặt gương vỡ nát, dòng sông thời gian rối loạn cuộn trào, thiên địa nguyên khí tán loạn tháo chạy, hắn biết mình đã đến đúng lúc. Thân ảnh lập tức bắn vọt lên cửu thiên, tiến thẳng tới tầng trời cao nhất. Chỉ khi giao chiến ở khu vực đó thì mới tránh làm tổn hại thế gian, dù là địch nhân sinh tử, nhưng những tồn tại cấp này vẫn phải lựa chọn chiến trường, chứ không thể tùy tiện xuất thủ.
Tráng hán Cuồng Đồ tay cầm hai thanh đại đao trông như dao chặt xương của đồ tể ngoài chợ, không ngừng vung chém, mỗi nhát đều xé rách hư không, khiến cả mảng trời rung chuyển, sóng khí cuồng bạo cuộn trào để chống lại thế công của tam địch. Ảo Ma Hầu từ sớm đã triển khai một thần thông khu vực, pháp tắc đấu trường lan tỏa khắp không gian, giam cầm Cuồng Đồ bên trong, không cho hắn có cơ hội thoát thân, sau đó ba tên tà tu phối hợp vây công, từng bước bào mòn sức lực đối phương.
A Diệt vừa tới bên ngoài đấu trường liền ngưng tụ một thanh đại kiếm, chém thẳng vào kết giới. Một tiếng nổ long trời vang lên, pháp tắc khu vực bị cưỡng ép phá vỡ, đấu trường lập tức xuất hiện một lỗ hổng lớn. Phát hiện có biến, ba tên tà tu đều cảnh giác cực độ, bởi chúng đã nhận ra người mới đến chính là Thiên Đao Hầu, tồn tại mà bọn chúng kiêng kỵ nhất.
Thấy viện binh đã tới, Cuồng Đồ cười lớn một tiếng, lập tức lao lên áp sát Ảo Ma Hầu, công kích dồn dập không ngừng. Hắn truyền âm cho A Diệt: “Ta sẽ đấu với tên này, tiên hữu cứ thoải mái đối phó hai kẻ nhất trọng thiên, có điều ả ma nữ Minh Nghi có thể mượn lực từ đại trận hộ sơn, các hạ cần đề phòng đôi chút.”
A Diệt truyền âm đáp lại một câu, sau đó thân hình xoay chuyển, hướng thẳng về phía hai tà tu một nam một nữ. Hai kẻ đó vừa thấy hắn liền dốc toàn lực xuất thủ ngay từ đầu, không hề có ý thăm dò. Khô Minh lão quỷ tế ra một tòa hắc sơn khổng lồ, theo pháp quyết của y, pháp tắc trọng lực trấn áp xuống không gian, sau đó ma sơn mang theo uy thế như thái sơn áp đỉnh, hung hăng giáng thẳng về phía A Diệt.
Minh Nghi vận chuyển tiên lực bản thân, đồng thời dẫn động lực lượng từ đại trận hộ sơn, trong tay ngưng tụ ra một đốm sáng nhỏ nhắn, nhưng khí tức ẩn chứa bên trong lại cực kỳ kinh người. Nàng khẽ búng tay, đốm sáng lập tức lao vút về phía địch nhân đang bị trấn áp. Ngay khi tiếp cận liền bạo liệt, không gian nổ tung dữ dội, sóng xung kích cuồng mãnh quét ngang, khiến cả tầng trời thứ chín rạn nứt, không gian vỡ vụn thành từng mảnh.
Khi vừa bị pháp tắc trọng lực áp xuống, phía trên lại có ma sơn giáng hạ, A Diệt đã thử xuất thủ công kích nhưng không thể làm chậm thế rơi của ma sơn, trong khoảnh khắc có phần bất ngờ. Đúng lúc đốm sáng bạo nổ, sóng xung kích khủng bố ập tới, hắn buộc phải huyễn hóa ra ba đầu trúc long bao bọc quanh thân, thủ thế toàn diện. Đợi cho dư ba tan đi, tam long đã trở nên tàn tạ không còn khả năng chiến đấu.
Ngay khoảnh khắc ma sơn đè xuống, A Diệt dang rộng côn bằng dực, lần đầu tiên trước mắt chúng nhân thi triển hư linh Du Thiên Côn Bằng. Tiếng hót của thiên thú vang lên khiến không gian loạn lưu càng thêm hỗn loạn. Thân ảnh hoàng kim rực rỡ vỗ cánh bắn vọt đi, lôi quang kim sắc đan xen dích dắc khắp hư không, tàn ảnh sinh ra dày đặc. Khi ma sơn rơi xuống, đã không còn đánh trúng bất cứ thứ gì.
Con ngươi Khô Minh lão quỷ cùng Minh Nghi đồng loạt co rút, hai người không thể ngờ đối phương lại sở hữu tiên dực Du Thiên Côn Bằng, thiên thú bài danh đệ tam. Thấy hư linh côn bằng lao thẳng về phía mình, cả hai vội thúc ra tiên dực rồi vỗ mạnh tách ra hai hướng khác nhau. Dù biết tốc độ bản thân kém xa đối phương, nhưng chí ít không thể đứng chung một chỗ mà chịu đòn.
Khô Minh lão quỷ nhận thấy đối phương khóa chặt mục tiêu là mình, liền tế ra bảo cụ bản mệnh, một cây trường giáo như được đúc từ xương khô. Y đâm ra một kích, vô số hư ảnh khô cốt trào ra, tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, tựa như bức tường kiên cố cản đường côn bằng. Thế nhưng cảnh tượng vượt ngoài dự liệu của y lập tức xảy ra, thân ảnh côn bằng xuyên thẳng vào lớp tường kép không gian, đến khi vượt qua biển khô cốt mới trở lại nguyên thế giới, song trảo mang theo uy thế xé rách hư không giáng thẳng xuống thân Khô Minh lão quỷ.
Đối diện thế công cuồng bạo ấy, thân thể Khô Minh lão quỷ lập tức biến hóa, da thịt cùng y phục tiêu tán, chỉ còn lại một bộ khô cốt. Vuốt trảo côn bằng đánh trúng, toàn bộ khô cốt bị phá nát trong nháy mắt, nhưng đó chỉ là một hình nhân thế thân. Ở phương xa, Minh Nghi đã tụ lực xong, lập tức phóng xuất vô số hắc chùy dày đặc công kích hư linh côn bằng, song không một đòn nào có thể chạm tới đối phương.
Tàn ảnh côn bằng chớp động liên hồi, chỉ trong một nhịp hô hấp đã xuất hiện trước mặt Minh Nghi. Song dực vung chém, hai luồng đao quang lôi đình kim sắc bộc phát, ầm một tiếng đánh văng thân ảnh nàng bắn xa hàng trăm dặm, bất tử lực hiển nhiên bị hao tổn một mảng lớn.
Khô Minh lão quỷ không biết từ khi nào đã xuất hiện tại một phương vị khác, y đang thu hồi ngọn hắc sơn khổng lồ, vật này tên là Cổ Ma Sơn, một phỏng chế phẩm tiên binh chưa hoàn chỉnh, chỉ ẩn chứa một thành uy năng của tiên binh chân chính. Đây là bảo vật gia truyền của hoàng thất Tà Quốc, khi Khô Minh lão quỷ cùng Ảo Ma Hầu chuẩn bị lên đường tới Phần Quốc viện trợ đồng bọn, Quốc Chủ Tà Quốc đã giao cho hai người mượn dùng tạm thời.
Do bản thân nắm giữ pháp tắc thổ cùng mộc, nên Khô Minh lão quỷ là kẻ được sơ luyện Cổ Ma Sơn, chứ không phải Ảo Ma Hầu. Thế nhưng lúc này y không ngờ rằng con bài áp chót ấy lại không thể gây ra tổn thương nào cho địch nhân. Nguyên do rất đơn giản, đối phương sở hữu tiên dực quá mức nghịch thiên, là bậc tông sư phi hành chân chính, hoàn toàn có thể dễ dàng tránh thoát thế áp đỉnh của ma sơn.
Nếu là chủ nhân chân chính của Cổ Ma Sơn trực tiếp chưởng khống món bảo cụ này giao chiến với A Diệt, thì kết cục chưa chắc đã như vậy. Thế nhưng Khô Minh lão quỷ chỉ là người sơ luyện, không thể điều động trơn tru, nên dù trong tay nắm giữ phỏng chế phẩm tiên binh, y vẫn khó lòng chiếm được ưu thế trước Thiên Đao Hầu.
Vừa thu ngọn núi về tay, Khô Minh lão quỷ lại ném thẳng Cổ Ma Sơn về phía A Diệt, đồng thời hai tay tiếp tục kết pháp quyết. Chỉ trong nháy mắt, Cổ Ma Sơn bành trướng dữ dội, hóa thành một cự sơn lớn đến trăm dặm. Ở khoảng cách gần như vậy, A Diệt có thể trông thấy rõ ràng trên khắp thân núi là vô số ác ma bị cầm cố, cổ cùng tay chân chúng đều bị xiềng xích trói chặt, đầu còn lại của xích cắm sâu xuống lòng đất.
“Ngọn cự sơn này hẳn không phải bảo cụ tầm thường, một tên nhất trọng thiên sao có thể sở hữu bảo vật bậc này, chắc chắn là do kẻ khác cho mượn. Như vậy nếu ta cưỡng ép chiếm đoạt, khả năng thành công sẽ khá cao.” Ý niệm vừa dứt, A Diệt lập tức hành động. Trước tiên hắn điều khiển hư linh côn bằng thoát khỏi quỹ tích va chạm của ma sơn, sau đó thi triển Tứ Tượng Thủy Hoán.
“Thủy Triệu – Thanh Long.”
Từ hắc hồ đen kịt trồi lên một đầu chân long khổng lồ, thân hình chiếm cứ trọn vẹn một mảng trời, thể hình của nó không hề kém hơn cự sơn trước mặt. Khi lực va đập của cự sơn suy giảm, thanh long liền theo ý niệm của A Diệt quấn chặt lấy toàn bộ ngọn núi, trấn áp lực lượng mà Khô Minh lão quỷ lưu lại bên trong, khiến y không thể thu nhỏ cự sơn rồi gọi nó trở về tay mình.
Hư linh côn bằng tiêu tán để lộ ra nhân ảnh bên trong, thân ảnh A Diệt lóe lên liền đáp xuống đỉnh ma sơn. Vô số ác quỷ trên núi đồng loạt gào thét, khí tức hung lệ tràn ngập, thế nhưng hắn hoàn toàn phớt lờ. A Diệt áp bàn tay xuống mặt đá lạnh lẽo, thần thức theo đó tràn vào bên trong cự sơn, bắt đầu cưỡng ép luyện hóa Cổ Ma Sơn ngay giữa chiến trường.
Trán Khô Minh lão quỷ đổ đầy mồ hôi, hắn đã nhìn ra ý đồ của đối phương, biết rõ A Diệt đang cưỡng ép luyện hóa Cổ Ma Sơn. Hắn lập tức truyền âm cho Minh Nghi: “Tiên hữu mau trợ giúp ta đánh bay hắn khỏi ma sơn, nếu không bảo vật này rất có khả năng sẽ bị hắn đoạt mất, đến lúc đó không ai trong chúng ta gánh nổi lửa giận của Quốc Chủ đâu.”
Nghe vậy Minh Nghi lập tức quay trở lại chiến trường, nàng tế ra một viên ngọc châu đen tuyền rồi thi pháp, tiên lực bản thân cùng toàn bộ lực lượng từ đại trận phía dưới đồng loạt truyền vào trong ngọc châu. Chỉ chốc lát sau, một cự thú khổng lồ hiển hóa, chính là đại mãng tám đầu, danh xưng thời viễn cổ là Bát Kỳ Đại Xà. Khí tức phát ra từ quái thú này đã vượt qua ngưỡng nhất trọng thiên, tám cái đầu dữ tợn đồng loạt đánh tới A Diệt, trông như thiên ám giáng thế.
Khô Minh lão quỷ há miệng phun lên cây giáo khô cốt một luồng lục diễm, sau đó đưa tay nắm chặt lấy bảo cụ. Toàn thân hắn lập tức bốc cháy, y phục cùng da thịt nhanh chóng bị thiêu rụi, chỉ còn lại một bộ khô cốt cầm giáo dài, ma diễm u minh cuồn cuộn bốc lên. Hắn bắn vọt về phía đối phương, mũi giáo đâm ra, hỏa diễm xuyên thủng không gian, thế công như thiên lôi muốn phá hủy hết thảy.
A Diệt đã sớm nhận ra hai kẻ kia vận dụng bí pháp cưỡng ép nâng chiến lực lên nhị trọng thiên, thế nhưng trong mắt hắn vẫn chưa đủ uy hiếp. Tay trái hắn vẫn đặt trên đỉnh cự sơn, thần thức liên tục truyền vào bên trong, tay phải thì vung chiến đao, nhanh chóng ngưng tụ tiên nguyên lực rồi bổ ra một trảm khai thiên. Chỉ trong nháy mắt, bầu trời như bị xé đôi, chủ động tách ra nhường đường cho luồng đao quang tiến tới.
Nghịch Hà Vẫn Liệt Đao đi qua nơi nào, không gian nơi đó lập tức tiêu tán, mọi thứ hóa thành hư vô. Bát Kỳ Đại Xà bị chém tan trong nháy mắt, còn khô cốt nhân cầm hỏa giáo cũng không thể tránh khỏi kết cục thân thể tan nát. Uy thế của luồng đao quang khiến Cuồng Đồ cùng Ảo Ma Hầu đang giao chiến ở phương xa cũng cảm thấy lạnh sống lưng, khí tức hủy diệt kia quá mức đáng sợ, nếu trực diện hứng chịu chắc chắn sẽ tổn hao lượng lớn bất tử lực.
Giữa không trung có hai thân ảnh chật vật hiện ra, sắc mặt ai nấy đều tái nhợt, ngẩng đầu nhìn tầng cửu thiên nơi không gian vẫn chưa khép lại hoàn toàn, khí lãng từ hư vô tràn ra cắn nuốt chi khí thế gian. Minh Nghi sắc diện khó coi nói: “Chỉ một đòn đã khiến ta tổn thất năm thành bất tử lực, ta tuyệt đối không thể tiếp tục đối đầu với người này nữa, nếu còn dây dưa e rằng sẽ có kết cục giống Cố Cảnh Thanh.”
Khô Minh lão quỷ nghe vậy liền gật đầu, vừa rồi dù hắn đã kịp thời thi triển thủ đoạn thế thân khi đối mặt luồng đao quang, nhưng vẫn hao tổn ba thành bất tử lực, ngay cả bảo cụ bản mệnh cũng xuất hiện vết rạn. Hắn tuyệt đối không dám tái chiến, sau một hồi trầm tư hắn truyền âm cho Ảo Ma Hầu, đề xuất đổi đối thủ. Nghe đề nghị này, Ảo Ma Hầu dù trong lòng không cam vẫn buộc phải chấp nhận, bởi bọn họ không thể để mất thêm địa bàn trọng yếu tại nơi này nữa.
Ảo Ma Hầu thi triển thần thông đánh văng Cuồng Đồ, sau đó lập tức phóng thẳng về phía ngọn ma sơn đang lơ lửng giữa không trung, ý đồ cưỡng ép cắt đứt quá trình địch nhân luyện hóa bảo cụ. Cuồng Đồ vừa định truy kích thì đã bị Khô Minh lão quỷ cùng Minh Nghi chặn lại, hắn đành xoay người nghênh chiến hai kẻ kia. Đối phó với hai tên nhất trọng thiên đã bị trọng thương, Cuồng Đồ càng đánh càng thong dong, thế công dần chiếm thượng phong.
Lúc này A Diệt đã nắm giữ gần một nửa quyền khống chế Cổ Ma Sơn, cảm nhận được khí tức Ảo Ma Hầu từ xa lao tới, hắn lập tức nâng cao cảnh giác, bởi địch nhân này rõ ràng không dễ đối phó như hai kẻ trước đó. Ngay khi vừa tiếp cận khu vực cự sơn, Ảo Ma Hầu đã làm ra một hành động khiến A Diệt không khỏi kinh ngạc, hắn ta trực tiếp tự thương bản thân, lấy huyết nhục làm vật hiến tế, hiển nhiên là muốn triệu hồi một tồn tại cực kỳ cường đại.