Đến nội dung chính

Chương 673: Tàn cục

admin 2.890 Chữ Cài Đặt

Khi năm gã trưởng lão Ảo Ma Tông còn đang kinh khiếp trước thiên tượng trên bầu trời, thì đột nhiên một cỗ uy áp giáng thẳng xuống khiến cả đám quỳ rạp. Một đạo vuốt khí cường đại quét qua, sinh cơ cả năm người trong nháy mắt bị tước đoạt, không ai kịp phản ứng. Thân ảnh Thanh Loan chậm rãi hạ xuống, nàng cười nhạt tự nói: “Không còn thượng vị giả để mắt tới, hiện giờ ta có giết các ngươi cũng chẳng ai hay, sau này kẻ nào hỏi đến cứ nói các ngươi chủ động khiêu khích là được.”

Lúc này A Diệt đã xuất hiện trong bảo khố của Ảo Ma Tông, bắt đầu thi pháp từng tầng phá giải kết giới bảo vệ nơi đây. Còn Thanh Loan thì đứng giữa thiên không nội môn, thân ảnh uy nghiêm nổi bật trên nền thiên tượng như một vị thần linh giáng thế. Nàng cất tiếng, thanh âm truyền khắp mọi ngóc ngách: “Thái thượng trưởng lão của Ảo Ma Tông các ngươi đã chết, dị tượng trên trời chính là dấu hiệu của chuyện này.”
Toàn bộ tà tu trong nội môn đều không tin những gì vừa nghe thấy, từng người rời khỏi động phủ, nhao nhao hội tụ về các quảng trường, chờ đợi lời trấn an từ các trưởng lão. Thế nhưng Thanh Loan chỉ khẽ phất tay, năm cỗ thi thể lần lượt rơi xuống giữa những quảng trường đã chật kín người.

Nàng tiếp tục nói: “Những trưởng lão của Ảo Ma Tông các ngươi cũng đều đã mất mạng, hiện tại hạ tông này không còn kẻ nào có thể gánh vác đại cục, sớm muộn cũng sẽ bị nguyên sĩ quân nổi dậy vây kín. Kẻ nào xuất thân là nguyên sĩ bản thổ, nếu không muốn chết thì lập tức đầu hàng!”

Lời nói mang theo uy áp của tồn tại chí cao khiến vô số tà tu quỳ rạp, không dám sinh ra ý phản kháng, chỉ có số ít vì sợ hãi tột độ mà tìm cách bỏ chạy. Thần thức của Thanh Loan đã khóa chặt hơn hai vạn người trong nội môn, bất kỳ kẻ nào có động tác khác thường đều lập tức nổ tung thành một bãi huyết nhục, cảnh tượng thảm khốc khiến những kẻ còn lại càng thêm run rẩy, quỳ sụp tại chỗ không dám thở mạnh.
Hạ tông này vốn được xây dựng trên lãnh thổ Phần Quốc, hơn chín thành đệ tử đều là con dân bản quốc. Nếu có thể dung nạp số người này, từng bước cải biến nhận thức của họ, ép họ chuyển sang con đường tu hành của nguyên sĩ chính thống, thì lực lượng tầng thấp của Tọa Sơn Tông trong tương lai tất sẽ trở nên cực kỳ dồi dào.

Trong lúc Thanh Loan đang kiểm tra thân phận của đám đệ tử Ảo Ma Tông, thì bên kia A Diệt cũng đã gần hoàn tất việc khai mở kết giới bảo hộ bảo khố. Trong giới chỉ của Cố Cảnh Thanh có lệnh bài dùng để mở kết giới, nhưng chỉ có thể mở được một phần, hiển nhiên hắn cũng không có đủ tư cách độc chiếm toàn bộ nội tình của hạ tông này, mà vẫn phải chia sẻ cho những thượng vị giả đến từ Tà Quốc.

Trên một chiếc phi xa đang bạo tốc phi độn giữa tầng trời cao, có hai thân ảnh với sắc diện vô cùng khó coi. Hai người này chính là thượng vị giả của Tà Quốc, một gã đại hán thân hình lực lưỡng mang danh hiệu Ảo Ma Hầu, người đứng đầu thượng tông Ảo Ma Tông, cùng một nam tử gầy gò khô héo được gọi là Khô Minh lão quỷ, đứng đầu Quỷ Minh Các.
Ảo Ma Hầu siết chặt tay vịn ghế, nghiến răng nói: “Cảnh Thanh sư đệ quả thực đã chết, phân hồn hắn lưu trong Diễn đàn thượng vị đã tự động tiêu tán, rốt cuộc là kẻ nào gan lớn đến vậy, dám hạ sát thượng vị giả của Tà Quốc ta.”

Trước mặt hai người lập tức hiện ra một tấm bình phong lớn, trên đó tái hiện cảnh tượng Cố Cảnh Thanh bị một kẻ không rõ lai lịch truy sát, cuối cùng mất mạng. Đây là những hình ảnh mà họ Cố đã kịp thời truyền về thông qua Diễn đàn thượng vị, nhằm để đồng bọn nắm được phần nào thủ đoạn của địch nhân, để khi đối diện sẽ bớt bỡ ngỡ. Chỉ là không ai ngờ rằng, để lưu lại chút tin tức này, hắn lại phải trả giá bằng chính tính mạng của mình.

Hai người cũng chỉ có thể trông thấy đại khái quá trình giao chiến cùng một phần công kích của A Diệt, chứ không thể nhìn rõ từng chiêu thức hay mức độ uy lực cụ thể. Lưu hình phù vốn không thể mô phỏng trọn vẹn những thần thông cao thâm như vậy, càng không thể tái hiện bản chất pháp tắc mà đối phương vận dụng.

Khô Minh lão quỷ ngay từ đầu đã đem hình ảnh cùng những đặc điểm thần thông của kẻ giết Cố Cảnh Thanh giao cho Tin Lâu điều tra. Đúng lúc này hắn đã nhận được hồi đáp, sắc mặt lập tức biến đổi, liền quay sang nói với người ngồi bên cạnh: “Ảo Ma Hầu tiên hữu, theo kết quả Tin Lâu tra xét, tên hung thủ có danh xưng là Thiên Đao Hầu, xuất thân rất có thể đến từ Âm Dương Đại Lục.”

Vừa nói, hắn vừa truyền toàn bộ tin tức mà Tin Lâu thu thập được sang cho đối phương. Sau khi xem xong, sắc mặt Ảo Ma Hầu càng thêm âm trầm, hắn chậm rãi nói: “Một Phong Hầu cao cấp từ phương xa như vậy, vì sao lại vượt đường dài tới nhúng tay vào vũng nước đục này? Nếu hung thủ thật sự là Thiên Đao Hầu, thì đám tàn dư Phần Quốc hẳn đã phải bỏ ra một cái giá không nhỏ để mời được hắn.”

Khô Minh lão quỷ lắc đầu nói: “Điều quan trọng với chúng ta lúc này không phải là bọn chúng đã bỏ ra bao nhiêu nội tình, mà là phải tính toán đối sách nếu thật sự phải đối địch với Thiên Đao Hầu. Tên này tuyệt đối không dễ chơi, nghe nói ngay cả Phong Hầu đỉnh cao cũng rất khó chiếm được thượng phong trước hắn.”

Sắc mặt hai người đều trở nên trầm lắng, lộ rõ vẻ khó xử suy tư. Ảo Ma Hầu chợt lên tiếng hỏi: “Những thượng vị giả mà hai nước Sở và Ngụy phái tới, có ai mang tu vi tam trọng thiên hay không?”

Gã gầy còm cười khổ đáp: “Ba nước chúng ta, ngoài ba vị Quốc Chủ ra thì còn ai đạt tới tam trọng thiên nữa. Huống chi hiện tại Quốc Chủ sao có thể tùy tiện xuất động, Thiên Đao Hầu lại càng không thể đẩy cho người khác đối phó, đối thủ của hắn rốt cuộc vẫn chỉ có thể là chúng ta.”

Hai người liền liên lạc với một thượng vị giả khác, người đại diện cho hoàng thất Tà Quốc trường kỳ tọa trấn tại Phần Quốc, đó là một nữ ma tu mang tên Minh Nghi, tu vi cũng chỉ ở nhất trọng thiên. Nàng ta hồi đáp rằng hiện tại đối thủ của mình chỉ có một người, chính là gã lôi thôi lếch thếch mang danh hiệu Cuồng Đồ. Dựa vào đại trận hộ sơn cùng sự phối hợp của đám trưởng lão, nàng ta tạm thời vẫn có thể miễn cưỡng cầm cự.

Khô Minh lão quỷ trầm giọng nói: “Cuồng Đồ là Phong Hầu trung cấp, muốn đánh bại Minh Nghi cũng phải mất vài ngày. Chúng ta không cần chia tách lực lượng nữa, cứ cùng nhau tới hạ tông Ảo Ma Tông, ta không tin không thể khiến tên Thiên Đao Hầu sinh lòng kiêng kỵ.”

Ảo Ma Hầu lắc đầu nói: “Đừng quên còn có con ả Tọa Thanh Loan, dù mới tấn thăng thượng vị chưa lâu, nhưng ả ta là yêu thú thượng cổ, chiến lực tuyệt đối không hề thua tiên hữu. Nếu tiên hữu bị ả ta cầm chân, một mình ta không thể chống lại Thiên Đao Hầu, chi bằng vẫn nên gọi thêm viện binh thì hơn.”

Hai người lại rơi vào trầm mặc, nhất thời không biết phân phối chiến lực ra sao cho thỏa đáng, trong lòng đều cảm thấy dù có liên thủ cũng chưa chắc xoay chuyển được cục diện. Ban đầu khi Tà Quốc nhận được tin cầu viện từ hai thượng vị giả tọa trấn tại Phần Quốc, họ liền phái hai người tới, vốn định khi đến nơi sẽ chia ra cứu viện mỗi người một chỗ, nào ngờ đối thủ ở cả hai nơi đều khó đối phó đến vậy.

Sau một hồi cân nhắc, hai người dù trong lòng không cam vẫn buộc phải từ bỏ hạ tông Ảo Ma Tông, coi như đã hoàn toàn mất đi vùng lãnh thổ này. Cả hai lập tức chuyển hướng, tiến thẳng tới nơi từng là tổng bộ Thiên Kiếm Các, hiện do ma nữ Minh Nghi đại diện hoàng thất Tà Quốc tọa trấn, với ý định liên thủ cùng nàng ta, trước hết đánh lui gã Cuồng Đồ.

Tại hai khu vực có thượng vị giả khác, xung đột lớn cũng đang bùng nổ, khiến vô số tà tu bỏ mạng, khí thế thượng vị lan tràn khắp bốn phương. Khu vực từng là tổng bộ Địa Thanh Cốc, nay đã trở thành phân bộ của Sở Quốc, do một gã nhị trọng thiên tọa trấn. Lúc này hắn ta đang phải vất vả chống đỡ trước sự liên thủ của Địa Thanh Hầu và Thiên Kiếm chân nhân. Hai người này tuy chiến lực không quá vượt trội, nhưng thần thông tinh diệu, khi phối hợp với nhau liền tạo ra uy hiếp không nhỏ.

Phân bộ Ngụy Quốc đặt tại điểm tài nguyên lớn nhất Phần Quốc, do một nữ tử nhị trọng thiên trường kỳ tọa trấn. Giờ khắc này nàng ta lâm vào thế chật vật vô cùng, bởi đối thủ của nàng chính là cựu Quốc Chủ Phần Quốc, cường giả Hư Linh cảnh tam trọng thiên Phần Viêm Hầu. Khí thế của hắn lăng lệ vô song, hỏa diễm cuồn cuộn bao phủ cả bầu trời, đối với tà tu mà nói chẳng khác nào cảnh tượng tận thế.

Trung tâm Phần Quốc, nơi Hoàng Đô tọa lạc, nay đã trở thành điểm hội tụ của vô số tà tu từ khắp nơi kéo về. Khu vực này vốn thuộc về các thế lực phương xa, do một cường giả tam trọng thiên tọa trấn, thế nhưng người đó đã bỏ mạng. Hiện tại chiến lực cao tầng nơi đây là mười lăm trưởng lão tu vi Bỉ Ngạn cảnh, trong số đó có ba kẻ đã được Tổ chi pháp tắc công nhận.

Lúc này, đại chiến giữa các hạ vị giả đang diễn ra vô cùng thảm liệt, khói lửa chiến tranh lan rộng khắp Hoàng Đô. Quân đội hoàng gia cùng tam đại phái năm xưa đều đã tề tựu tại đây, dốc toàn lực vây giết đám tà tu. Phía hoàng thất có năm vị thống lĩnh, Địa Thanh Cốc và Thiên Kiếm Các mỗi bên có ba trưởng lão, Tọa Sơn Tông có bốn vị, tổng cộng mười lăm người tu vi Bỉ Ngạn cảnh, nhưng chỉ có hai kẻ thực sự nắm giữ pháp tắc.

Dẫu vậy, bọn họ vẫn không hề lo lắng, bởi không rõ từ khi nào Tọa Thanh Loan đã chiêu mộ được một gã yêu soái cửu giai sở hữu pháp tắc, tên là Hoàng Khiếu. Người này chiến lực cực mạnh, một mình đối chiến với kẻ Bỉ Ngạn cảnh mạnh nhất phe tà tu. Chiến cuộc trở nên gay gắt dị thường, tu hành giả Hiển Hóa cảnh liên tiếp ngã xuống, gần như mỗi một hơi thở trôi qua đều có sinh mạng bị tước đoạt.

Những đầu ma thú đẳng cấp thất giai trở lên cũng đang liều mạng giao chiến, trong đó có hai đầu ma thú nổi bật nhất giữa chiến trường, chính là đôi Hàn Tủy Tằm của A Diệt. Hai đầu cửu giai ma thú này sở hữu lực lượng lãnh tuyết băng hàn khủng bố, mỗi một đòn công kích đều có thể khiến trăm dặm địa hình hóa thành băng vực.

Chiến trường nơi đây tuy không đáng để thượng vị giả để tâm, nhưng đối với hạ vị lại là một hồi gió tanh mưa máu, huyết dịch chảy dài hàng vạn dặm, thi thể chất chồng như núi. Các nguyên sĩ thuộc quân nổi dậy đều dốc hết sức mình chinh chiến, đối với họ đây chính là trận chiến lớn nhất đời người, chỉ cần giành được thắng lợi liền có thể viết nên trang sử mới, đoạt lại những thứ vốn thuộc về mình từ tay tà đạo.

Quay trở lại hạ tông Ảo Ma Tông, lúc này đã có một đội trăm nguyên sĩ Hiển Hóa cảnh của tiểu Tọa Sơn Tông xuất hiện tại đây. Ban đầu lực lượng bọn họ được chia làm hai đường, chín phần mười nguyên sĩ Hiển Hóa cảnh theo các vị trưởng lão tiến về Hoàng Đô tham chiến, một phần còn lại được điều tới nơi này để thu dọn tàn cuộc, đồng thời chiêu mộ đám tà sĩ quy thuận về phe mình.

Sau khi giao lại toàn bộ công sự cho đám quản sự bổn tông, Thanh Loan liền đi tới khu vực bảo khố Ảo Ma Tông, vừa lúc trông thấy A Diệt đã phá bỏ xong toàn bộ kết giới. Nàng mỉm cười khen ngợi: “Diệt tiên hữu quả nhiên có tạo nghệ cực cao trong lĩnh vực pháp trận, không chỉ giúp hai ta lẻn vào nội môn mà tên họ Cố kia hoàn toàn không hay biết, lại còn có thể phá giải được kết giới bảo vệ nội khố này.”

A Diệt khách sáo đáp: “Tại hạ có thể làm được đến mức này, một phần cũng nhờ bộ trận kỳ phẩm chất cực tốt của tiên hữu. Nhờ có chúng mà trận pháp ta bố trí được gia tăng uy năng rất nhiều, thực sự phải cảm tạ tiên hữu rồi.”

Thanh Loan lại khách sáo đáp lại một câu, song trong lòng nàng cũng hiểu rõ trăm cây trận kỳ đã đưa cho đối phương tuyệt không hề tầm thường. Cho dù A Diệt tự mình tìm kiếm cũng khó có thể thu thập đủ, bởi đó vốn là phần thưởng đặc hữu trong bảo khố Bách Thú Minh, đối với các pháp trận tông sư mà nói đúng là chí bảo.

Hai người cùng tiến vào bảo khố kiểm tra toàn bộ vật phẩm có mặt tại đây, bên cạnh còn có một tấm lưu hình phù trực tiếp truyền hình ảnh lên Diễn đàn thượng vị, làm chứng rằng bọn họ không hề tư túi bất cứ vật gì. Theo ước định của hội đồng thủ lĩnh trước đó, A Diệt và Thanh Loan chỉ được lấy bảy thành giá trị bảo khố, phần còn lại thuộc về các thượng vị giả khác, dù sao những vật này cũng là tài nguyên của Phần Quốc.

Sau một hồi kiểm kê, Thanh Loan chép miệng nói: “Toàn bộ vật phẩm nơi đây ước tính giá trị khoảng 70 vạn nguyên thạch thượng phẩm, bảy thành thuộc về hai ta là 49 vạn, quả thực là thu hoạch không nhỏ.”

Nàng nhìn gã nam tử đứng bên cạnh rồi tiếp lời: “Ta chỉ lấy chín vạn nguyên thạch thượng phẩm để giúp Tọa Sơn Tông sau này dựng lại tổng bộ mới, bốn mươi vạn còn lại sẽ thuộc về Diệt tiên hữu, dù sao kẻ trực tiếp diệt sát thượng vị giả tọa trấn nơi đây cũng là các hạ.”

A Diệt khẽ lắc đầu đáp: “Không thể như vậy được, tại hạ đã thu được tài sản cùng nguyên thần của Cố Cảnh Thanh rồi, mà bảo khố này phần lớn vốn là tài nguyên của bản tông. Tốt hơn hết chúng ta nên chia đôi, không bên nào lấy nhiều hơn cả, coi như tại hạ vì cố tông mà đóng góp một phần.”

Nghe vậy Thanh Loan cũng không tiện từ chối, bởi Tọa Sơn Tông thực sự rất cần số tài nguyên này. Hơn nữa một khi A Diệt đã quyết định thì rất ít khi đổi ý, quen biết hắn đã lâu nàng cũng hiểu rõ tính tình đối phương.

Sau khi việc phân chia hoàn tất, cả hai liền đi tới mắt trận của đại trận hộ tông. A Diệt bắt đầu ra tay cải tạo lại đại trận, đề phòng trường hợp viện binh thượng vị của đám tà tu từ ngoại quốc kéo tới, hắn có thể dựa vào đại trận để đối kháng, giảm bớt tiêu hao lực lượng của chính mình.