Trong sảnh chính của cổ các nằm giữa đại sơn hạ tông Ảo Ma Tông, bầu không khí vô cùng nặng nề. Trên chủ vị là một gã nam tử da xám, thần sắc âm trầm, chính là thái thượng trưởng lão tọa trấn Ảo Ma Tông tại Phần Quốc. Hắn tên Cố Cảnh Thanh, một tà tu đã đột phá thượng vị trong mấy trăm năm gần đây tại vùng tây nam Nguyên Lượng Đại Lục, xuất thân chính thống từ Ảo Ma Tông.
Trong sảnh còn có năm người khác, đều là trưởng lão của hạ tông này, từng ánh mắt đều hướng về phía chủ vị, chờ đợi mệnh lệnh từ sư thúc. Nhận ra sự chờ đợi ấy, Cố Cảnh Thanh chậm rãi lên tiếng: “Không cần để ý tới các điểm tài nguyên bên ngoài, việc chúng ta phải làm chỉ là thủ vững hạ tông này. Chờ các thái thượng trưởng lão từ bổn quốc tới nơi, khi ấy ra tay xua đuổi đám tặc tử nổi dậy cũng chưa muộn.”
Năm tên Bỉ Ngạn cảnh trong sảnh tuy trong lòng mỗi người một suy nghĩ, nhưng ngoài mặt đều cung kính vâng dạ. Bọn họ hiểu rõ một khi tàn dư Phần Quốc năm xưa dám chính thức khởi binh, tất nhiên đã chuẩn bị chu toàn, thậm chí có thể đã mời cả thượng vị giả từ phương xa tới trợ chiến. Trong tình thế ấy, phong cấm tông môn, không tùy tiện xuất kích, mới là lựa chọn ổn thỏa nhất.
Từ khi Phần Quốc rơi vào tay ma đạo, trên lãnh thổ này luôn có năm thượng vị giả tà tu trường kỳ tọa trấn, chia nhau trấn giữ những khu vực có giá trị nhất. Trong đó Tà Quốc là thế lực xuất lực nhiều nhất trong trận chiến năm xưa, nên có hai thượng vị giả được thay mặt cai quản lãnh thổ tại đây, một người đại diện cho hoàng thất, một người đại diện cho tam đại phái. Cố Cảnh Thanh chính là kẻ đại diện cho tam đại phái Tà Quốc.
Ba thượng vị giả còn lại, hai người lần lượt đại diện cho Ngụy Quốc và Sở Quốc, là những quốc gia tà đạo từng liên thủ trợ giúp Tà Quốc xâm chiếm Phần Quốc. Kẻ cuối cùng đại diện cho các thế lực đứng sau màn che, xuất thân từ những quốc gia nhất lưu ở phương xa, đồng thời cũng là kẻ có tu vi cao nhất trong năm người.
Đáng tiếc thay, vị thượng vị giả tà đạo có thực lực mạnh mẽ nhất ấy lại bỏ mạng trong một trận xung đột lớn nơi ngoại vực, khiến chiến lực tầng đỉnh cao của tà tu tại Phần Quốc suy giảm nghiêm trọng. Không còn tam trọng thiên tọa trấn, các thế lực ẩn tàng lập tức nhân cơ hội nổi dậy khắp nơi, từng bước thu hồi lãnh thổ từ tay ma đạo, khiến những kẻ đứng sau màn khó lòng tiếp tục khống chế vùng đất phương xa này.
Cố Cảnh Thanh từ sớm đã thông qua Diễn đàn thượng vị truyền tin cầu viện về Tà Quốc, sau đó nhận được hồi đáp rằng đã có hai thượng vị giả đang cấp tốc lên đường, điều này khiến hắn an tâm không ít. Việc hắn cần làm lúc này chỉ là chấn giữ hạ tông Ảo Ma Tông, không cần quan tâm đến bất kỳ biến động nào bên ngoài. Chỉ cần viện binh tới nơi, đám nổi loạn kia tự nhiên sẽ không còn là mối uy hiếp đáng lo.
Lúc này Cố Cảnh Thanh cầm chén trà lên, định nhấp một ngụm để ổn định tâm trạng, nhưng khi mép chén vừa chạm tới miệng, hắn đột nhiên biến sắc rồi ném văng chén trà đi. Trước ánh mắt kinh ngạc của mấy gã trưởng lão trong sảnh, chén trà giữa không trung nhanh chóng hóa thành một khối cầu gai thiết thép, vừa kịp thời cản lại một luồng đao khí không biết từ đâu bắn tới. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, khối cầu gai đã bị chẻ làm hai, luồng đao khí vẫn theo một đường thẳng tiếp tục lao về phía gã nam tử da xám.
Cố Cảnh Thanh thân hình chợt lóe, lập tức biến mất khỏi chủ vị, chiếc ghế hắn vừa ngồi liền bị bổ đôi, luồng đao khí chém sâu vào vách tường, để lại một vết cắt lớn rồi mới dần tiêu tán. Thân ảnh họ Cố xuất hiện giữa sảnh, ánh mắt quét nhanh bốn phía dò xét, nhưng ngay lúc này từ dưới mặt nền bỗng trồi lên vô số trường tiên kim trúc, đan xen chằng chịt, nhằm thẳng vào hắn mà vây bắt, khiến hắn rơi vào giữa tầng tầng lưới võng.
Thân ảnh Cố Cảnh Thanh lập tức bộc phát hắc vụ cuồn cuộn, từ trong màn hắc vụ ấy trào ra từng đầu ma vật hình thù quái dị, nhe răng gầm rít, cắn xé những sợi trường tiên, nhanh chóng giải vây cho chủ nhân. Khi lưới võng bị xé ra một lỗ hổng lớn, một đạo hắc quang liền bắn vọt ra, thẳng hướng cửa chính đại sảnh. Thế nhưng đúng lúc đó một thân ảnh xa lạ đã đứng sẵn tại nơi ấy, bàn tay hắn khẽ siết lại, phi kiếm từ bốn phương tám hướng đồng loạt hội tụ, thế như vạn kiếm tụ đỉnh, phong kín toàn bộ đường thoát.
Họ Cố há lớn miệng, lập tức vô số dị trùng trào ra như thác đổ, từng tầng từng lớp bao bọc lấy thân thể hắn, tựa như một ngọn cự sơn trùng điệp, cứng rắn ngạnh kháng đòn công kích của vô vàn phi kiếm. Chấn động dữ dội bộc phát từ vị trí hắn đứng khiến cả tòa cổ các rung chuyển mạnh, không gian xung quanh xuất hiện từng vết nứt lan tràn ra tứ phía, làm năm gã trưởng lão trong sảnh kinh hãi vội vàng thối lui ra xa.
Gã trưởng lão có tu vi cao nhất lập tức xuất ra trận bàn, lớn tiếng quát với những kẻ còn lại: “Còn đứng ngẩn ra đó làm gì, mau thôi động năng lực công kích của đại trận hộ sơn, hỗ trợ thái thượng trưởng lão chống lại địch nhân.”
Bốn kẻ kia nghe vậy cũng vội vàng tế ra trận bàn, nhưng ngay trước mặt bọn họ chợt xuất hiện một thân ảnh nhỏ nhắn, không ai khác ngoài Tọa Thanh Loan. Ngữ khí nàng băng lãnh cất lên: “Các ngươi tốt nhất không nên nhúng tay vào trận chiến này. Nếu dám ra tay, ta sẽ coi như sâu kiến hạ vị dám khiêu khích tôn uy của thượng vị, đến lúc đó ta có diệt sát các ngươi thì cũng không ai có thể dị nghị.”
Năm gã trưởng lão nghe xong liền cứng đờ tại chỗ, đồng loạt dừng lại động tác. Bọn họ biết đối phương không hề nói quá, một khi tiếp tục khởi động đại trận, tồn tại thượng vị trước mặt chắc chắn sẽ ra tay diệt sát họ trước. Thông thường khi bùng nổ xung đột cấp quốc gia, thượng vị giả sẽ không tùy tiện lạm sát hạ vị, nhưng một khi hạ vị chủ động khiêu khích, thì thượng vị hoàn toàn có quyền diệt sát ngay tức thì.
Phát hiện sự tồn tại của Thanh Loan, trong lòng Cố Cảnh Thanh càng thêm kinh hãi. Hắn không thể hiểu nổi vì sao hai địch nhân như vậy lại có thể tiến thẳng vào nội môn mà hắn hoàn toàn không hay biết. Với thân phận thái thượng trưởng lão của hạ tông này, hắn nắm giữ quyền hạn cao nhất đối với đại trận hộ sơn, chỉ cần trong nội môn xuất hiện một tia dị động nhỏ cũng sẽ lập tức bị hắn cảm ứng. Thế nhưng lúc này, hai thượng vị giả đã tiếp cận bên thân mà đại trận lại không hề phát ra bất kỳ cảnh báo nào.
Khối cầu hắc sắc do vô số dị trùng quấn quanh đã bị bào mòn gần như hoàn toàn, thân ảnh Cố Cảnh Thanh dần lộ ra. Hắn lập tức khởi phát một tấm phù lục kẹp sẵn trong tay, chỉ trong khoảnh khắc một luồng dị thủy cuồn cuộn tuôn ra, biến cả đại sảnh thành một vùng thủy vực. Dị thủy nhanh chóng đông kết, cưỡng ép kìm hãm toàn bộ phi kiếm đang vây công. Nhân cơ hội đó, họ Cố thôi phát phá không phù, thân hình bạo độn khỏi cổ các, rồi hóa thành một đạo lưu quang bắn vọt đi xa.
“Ta đã cho ngươi đi chưa?” Một thanh âm lạnh lẽo như tử thần vang lên ngay bên tai Cố Cảnh Thanh. Không biết từ lúc nào, một luồng kim lôi đã luôn bám sát bên cạnh hắn. Thân ảnh gã nam tử sau lung có côn bằng dực hiện ra, chiến đao trong tay bổ xuống một nhát, lập tức chém đôi thân thể đối phương. Lớp quang tráo bảo hộ quanh người Cố Cảnh Thanh mỏng manh như giấy, hoàn toàn không có chút lực chống đỡ.
A Diệt vừa định bồi thêm mấy đòn, thì linh thú châu treo bên hông Cố Cảnh Thanh đột nhiên phát quang. Một đầu đại khuyển ba đầu xuất hiện, há to miệng ngoạm chặt lấy lưỡi đao, không cho đối phương tiếp tục công kích chủ nhân. Thấy một đầu ma thú thập giai hiện thân, A Diệt chỉ cười khẩy, dồn thêm lực lên chiến đao rồi mạnh tay đẩy tới. Ngay lập tức, đại khuyển tam đầu bị chấn tan thân thể, ma hạch óng ánh rơi thẳng vào tay hắn.
Nhờ khoảng thời gian ngắn ngủi linh thú câu kéo, Cố Cảnh Thanh đã kịp hợp nhất lại thân thể. Hai tay hắn nhanh chóng bắt pháp quyết, không tiếc kéo gần khoảng cách với tai kiếp để thi triển một môn bí pháp đào tẩu cực kỳ cao minh. Thân ảnh hắn trong nháy mắt hóa thành ba đạo, mỗi kẻ đều có khí tức cường độ giống hệt nhau, dù thần thức cao thâm quét qua cũng không thể phân biệt đâu mới là chân thân.
Cả ba thân ảnh đồng loạt thi triển công kích về phía A Diệt, sau đó dán bạo độn phù lên thân, hóa thành ba luồng độn quang bắn về ba phương hướng khác nhau. A Diệt chỉ tùy ý vỗ cánh liền tránh thoát toàn bộ công kích ập đến, ngón tay hắn điểm về một hướng, ngay lập tức một đầu trúc long khổng lồ hiện ra giữa không trung, truy đuổi theo một đạo độn quang, giương nanh múa vuốt liên tiếp công kích.
Ngay sau đó A Diệt bắn vọt đi truy sát một tên khác, chỉ sau ba hơi thở đã bắt kịp đối phương. Từ quanh thân hắn, đao quang dày đặc tuôn trào, chém cho thân ảnh trong đạo độn quang chật vật không chịu nổi. Lúc này bọn họ vẫn đang ở bên trong nội môn hạ tông Ảo Ma Tông, xung quanh có kết giới ngăn cách với bên ngoài, nên có thể thoải mái giao thủ mà không lo làm tổn hại thế gian, đương nhiên A Diệt cũng không dám bộc phát toàn bộ thực lực.
Chẳng bao lâu sau, kẻ A Diệt truy đuổi đã bị chém giết, thế nhưng hắn lập tức nhận ra đối phương không phải bản thể. Trúc long lúc này cũng đang quấn chặt lấy một kẻ khác, tên đó đã suy yếu đến cực điểm nhưng vẫn gắng gượng chống chọi, nhìn qua cũng chỉ là một phân thân giả tạo.
Trong khi đó, bản thể Cố Cảnh Thanh đang dốc toàn lực phi độn, trong lòng hắn thầm cảm thấy may mắn khi đối phương lựa chọn sai mục tiêu để truy sát. Đúng lúc này, con ngươi hắn đột nhiên co rút, bởi phía trước không biết từ bao giờ đã xuất hiện thân ảnh A Diệt, khóe miệng còn mang theo một nụ cười nhạt. Cố Cảnh Thanh quát lên: “Chỉ là hình chiếu cũng dám cản ta, để ta cho ngươi biết Cố Cảnh Thanh ta không phải hạng ăn chay!”
Hắn tế ra bảo cụ bản mệnh là một cây quyền trượng, chĩa thẳng đầu trượng lên phía trước. Trên thiên không hắc vân cuồn cuộn hội tụ, một mặt quỷ dữ tợn khổng lồ hiện ra, há lớn miệng phóng xuống một đạo thiên lôi hắc ám rộng tới cả dặm. Một tiếng nổ rung động trời đất vang lên, một mảng lớn kiến trúc trong nội môn bị hủy diệt, không ít đệ tử Ảo Ma Tông bỏ mạng dưới một kích cường đại này.
Thế nhưng hình chiếu A Diệt lại hoàn toàn không hề hấn gì, bởi ngay khoảnh khắc đó hắn đã kịp vung đao chém tan uy lực của thiên lôi nhắm thẳng về phía mình. Thân ảnh hắn lập tức bắn tới trước mặt Cố Cảnh Thanh, đao thế như cuồng phong bạo vũ liên tiếp trút xuống. Họ Cố chỉ có thể gắng gượng chống đỡ, trong lòng kinh hãi tột độ: “Hình chiếu sao có thể sở hữu chiến lực mạnh đến mức này, chẳng lẽ tu vi của tên đó là tam trọng thiên?”
Thân thể họ Cố bị đánh bay xuống đại địa, nện ra một hố sâu rộng tới cả chục dặm. Thấy đối phương lại vung đao chuẩn bị tiếp tục công kích, hắn ta nghiến răng quát: “Ngươi cứ đợi đấy, thù này tương lai ta nhất định sẽ báo.”
Lời vừa dứt, thân thể hắn liền đổ gục xuống bất tỉnh, bởi nguyên thần đã xuất khiếu, bỏ lại nhục thân để đào tẩu. Ánh đao từ phía hình chiếu A Diệt lập tức bổ xuống, nhục thân Cố Cảnh Thanh bị chém tan, đao khí kéo dài thành một vết chém mấy trăm dặm, khiến vô số tà tu bên trong nội môn mất mạng, từng mảng kiến trúc liên tiếp sụp đổ.
Bản thể A Diệt vừa lúc bay tới nơi này, ánh mắt hắn lập tức khóa chặt một đạo quang mang nơi xa, hiển nhiên chính là nguyên thần đối phương đang bỏ chạy. Hắn liền xuất ra bảo cụ Thiên giai mới thu được chưa lâu, chuẩn bị lần đầu tiên khai dụng. A Diệt gồng lực rồi ném mạnh Lôi Thuấn Tiểu Chùy đi, bảo cụ hóa thành một đạo lôi quang như sao băng xé trời, bay đến đâu lôi minh gầm vang đến đó.
Độn tốc của đạo lôi quang nhanh đến cực hạn, căn bản không phải Hư Linh cảnh có thể so sánh. Nguyên thần Cố Cảnh Thanh cảm nhận được nguy cơ cận kề liền không khỏi rùng mình, hắn vội vàng bộc phát tà lực, cưỡng ép bản thân lệch khỏi quỹ tích truy kích của lôi quang. Một luồng kình phong quét qua, đạo lôi quang gần như sượt qua trước mặt hắn, khiến hắn kinh hãi tột độ, chỉ cần chậm nửa nhịp là đã hồn phi phách tán.
Nhưng dị biến lập tức phát sinh! Lôi Thuấn Tiểu Chùy bộc phát thần thông chân chính của nó, cho phép chủ nhân thuấn di đến vị trí của chùy thủ. Thân ảnh A Diệt đột ngột xuất hiện ngay kế bên nguyên thần Cố Cảnh Thanh, hắn nắm chặt chùy thủ rồi xoay tròn giữa không trung, mũi tiểu chùy xé gió hung hăng đâm thẳng vào mi tâm nguyên thần, khiến đối phương phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Lôi quang tức thì bạo phát, đánh thẳng lên nguyên thần, khiến toàn thân hắn ta xuất hiện vô số vết rạn, khí tức suy sụp nghiêm trọng, hoàn toàn mất đi sức hoàn thủ. A Diệt hừ lạnh một tiếng, đột nhiên quay đầu nhìn về một phương hướng khác, há miệng phóng ra một thanh phi châm được ngưng tụ từ Vong Thần Tử Lôi. Đạo tử quang lóe lên liền xuyên thủng một thân ảnh đang ẩn nấp giữa không trung.
A Diệt vung tay, chùy thủ trong tay chấn động, nguyên thần đã rạn nứt kia lập tức bị chấn tan. Sau đó hắn bay tới chỗ nguyên thần còn lại đang quằn quại vì bị tử lôi ăn mòn sinh mệnh. Nhìn đối phương suy yếu trước mắt, A Diệt khẽ cảm thán: “Vậy mà còn nắm giữ cả bí pháp tách nguyên thần làm hai, chiến lực tên này chẳng ra sao nhưng thủ đoạn bảo mệnh quả thực không ít.”
Hắn chờ cho nguyên thần Cố Cảnh Thanh bị Vong Thần Tử Lôi rút cạn toàn bộ sức lực, lúc này mới thi pháp xóa bỏ ý thức đối phương. Dù nguyên thần kia điên cuồng phản kháng thì kết cục cũng không thể thay đổi. Sau khi hoàn tất, A Diệt dán một tấm phù phong ấn lên nguyên thần, rồi thu nó vào trong một bình sứ, đây chính là chủ tài dùng để luyện chế Hư Linh Đan.
Tuy nguyên thần họ Cố vẫn còn tồn tại, nhưng nhục thân cùng thần hồn của hắn đã bị hủy diệt hoàn toàn, coi như đã thực sự vẫn lạc. Dị tượng thiên khóc lập tức xuất hiện, bao trùm toàn bộ nội môn Ảo Ma Tông. Nhìn thấy cảnh tượng này, năm gã trưởng lão trong tông kinh hãi đến cực điểm, bọn họ không thể nào tin nổi thái thượng trưởng lão đã chết, một thượng vị giả cao cao tại thượng lại có thể vẫn lạc nhanh đến như vậy.