Trận tranh đoạt dần đến hồi kết, những vật quý trong Cổ Đan Thất hầu như đã có chủ, hiện tại chỉ còn duy nhất một vật chưa thuộc về ai, chính là một chiếc đan đỉnh to lớn. So với các đan đỉnh khổng lồ trong thạch điện này thì chiếc đan đỉnh ấy có kích thước nhỏ nhất, nhưng những đan đỉnh khác đều là chân vật luyện đan, còn chiếc đang bị nhiều cường giả vây quanh thực chất lại là một món bảo cụ Thiên giai.
Gã dạ tộc Bá Đao ngoảnh đầu nhìn về thân ảnh A Diệt nơi xa, lên tiếng hỏi rằng: “Thiên Đao Hầu, ngươi không định tham gia tranh đoạt sao? Đây là bảo cụ Thiên giai trung phẩm đấy.”
Nhìn năm tên ngoại tộc tam trọng thiên cùng mấy kẻ đồng tộc của bọn chúng đang vây bọc quanh đan đỉnh, A Diệt chỉ cười nhạt mà đáp: “Có nhiều đối thủ như vậy, tại hạ tự biết lượng sức, các vị cứ tự nhiên tranh đoạt, tại hạ sẽ đến nơi khác thử vận số xem thế nào.”
Nói đoạn hắn liền xoay người rời đi, hành động ấy khiến không ít kẻ âm thầm thở phào. Dẫu nhân tộc chỉ có một mình, nhưng dù sao cũng là chiến lực tam trọng thiên, bớt đi được một kẻ như vậy thì đương nhiên là tốt. A Diệt lúc này cũng tự thấy bản thân hành động sáng suốt, nơi đó đối thủ tầng tầng lớp lớp, còn có hai gã Phong Hầu đỉnh cao, hắn sao dám vọng tưởng bản thân có thể đoạt được món bảo cụ kia.
Phía ngoài hành lang, vài đạo độn quang đang rời xa nơi này, chúng đều là những tên nhị trọng thiên độc hành. A Diệt lập tức phi độn đến khu vực khác của vùng trung tâm, mặc kệ trận chiến kịch liệt vừa bùng nổ phía sau. Chẳng mấy chốc hắn đã bay đến Tàng Thư Thất, gian thạch điện này tràn ngập kệ sách, bên trên bày biện vô số sổ thư cùng quyển trục to lớn, bóng dáng ngoại tộc cũng chẳng nhiều.
So với tin tức hay bí pháp gì đó thì bảo vật thực dụng vẫn được coi trọng hơn, bởi thế Tàng Thư Thất mới ít kẻ nhắm đến. Vừa bước vào trong gian thạch điện này, thần thức A Diệt đã phát hiện chừng tám khí tức ngoại tộc, nhưng vì khoảng cách khá xa nên hắn chưa rõ là tộc nào, chỉ biết có hai nhóm đều có trên hai tu hành giả.
A Diệt bắt đầu dò tìm tại nơi này, những gì hắn tìm được đều là quyển trục bí tịch hoặc cổ pháp thuộc về đa dạng chủng tộc, phẩm chất cũng chẳng quá cao. Có nhiều loại bí tịch dùng ngôn ngữ hắn không biết, dẫu vậy A Diệt vẫn thu hết thảy vào một giới chỉ riêng, thân ảnh dần tiến sâu vào trong Tàng Thư Thất.
Khi trông thấy một tên trùng tộc vừa phát hiện ra mật thất nhỏ ẩn giữa khe hở hai cuốn sách khổng lồ, A Diệt lập tức phi thân đến công kích hắn. Tên trùng tộc ấy chỉ có thực lực Phong Hầu sơ cấp, ăn vài đao liền vội vã bỏ chạy, để lại mật thất ẩn chứa nhiều vật phẩm giá trị cao cho A Diệt độc chiếm.
Tay hắn nhanh như tia chớp thu hết tàng thư trong mật thất, khi nhìn thoáng qua một quyển trục, A Diệt liền sinh lòng vui mừng, bởi đây đều là cổ pháp đã tuyệt tích của nhiều tộc. Trong số đó có một quyển trục phát ra quang mang hoàng kim trông quý giá nhất, trên bìa ghi năm chữ Đấng Đảo Viễn Cổ Yêu, chắc hẳn là bí tịch cực kỳ trân quý của yêu tộc.
Đúng lúc ấy có một nhóm ba thân ảnh bay đến gần, trong nhóm gồm hai yêu tộc cùng một thủy ngư tộc, tộc quần phụ thuộc dưới yêu tộc. Hai tên yêu tộc đều đeo mặt nạ Bách Thú Minh, lúc này tên mang mặt nạ tuần lộc được đánh số bát trên mi tâm chỉ tay về phía A Diệt rồi lớn tiếng nói: “Mong nhân tộc các hạ giao lại quyển trục hoàng kim đó cho bọn ta, chúng ta đã tìm thứ này từ rất lâu rồi.”
Nghe vậy A Diệt ngoảnh đầu nhìn lại, tay vừa thu sạch mọi vật trong mật thất vào giới chỉ, hắn cười nhạt hỏi: “Nếu ta không giao thì sao, ba vị định động thủ phải không?”
Nói đoạn hắn xoay hẳn người đối diện ba kẻ kia, khí tức tiên nguyên bộc phát, dao động sức mạnh ở mức Phong Hầu cao cấp khiến cả ba biến sắc, bất giác lùi lại vài bước. Trong ba kẻ ấy chỉ có gã Lộc Bát đạt tu vi nhị trọng thiên, còn nữ tử yêu tộc và gã thủy ngư tộc đều chỉ là nhất trọng thiên, đối diện tam trọng thiên tất nhiên phải dè chừng.
“Ta đã truyền tin cho Sư Thất rồi, chúng ta cứ ở xa mà canh chừng hắn, chờ Sư Thất đến sẽ là lúc tên nhân tộc kia phải nôn ra tất cả.” Lộc Bát truyền âm cho hai đồng bạn, sau đó bắt đầu thối lui trước một gã tam trọng thiên. Thế nhưng nữ tử đeo mặt nạ loan điểu mang số cửu lại bất ngờ tiến lên, khiến hai kẻ kia ngạc nhiên. Nàng truyền âm nói: “Để ta thử thương lượng với hắn, nếu không cần động thủ mà vẫn lấy được vật đó về tay thì dĩ nhiên là kết quả tốt nhất.”
Ánh mắt A Diệt khẽ nheo lại nhìn nữ tử Loan Cửu, nàng có thân hình mềm mại hấp dẫn, thanh y bó sát hiện rõ từng đường cong uyển chuyển. Từ phía nàng chợt có thần thức truyền tới, bên tai A Diệt vang lên giọng nữ tử nhẹ như tơ: “Diệt tiên hữu, bí tịch Đấng Đảo Viễn Cổ Yêu là vật nhiệm vụ do cao tầng trong minh giao xuống, mong tiên hữu giao lại cho ta. Sau này ta sẽ đưa cho tiên hữu vật phẩm giá trị không kém mà lại hữu dụng với nhân tộc.”
Trong lòng A Diệt không khỏi kinh ngạc, nhưng thần sắc bên ngoài vẫn bình thản. Hắn truyền âm hỏi: “Tọa tiên hữu, ngươi đã gia nhập Bách Thú Minh, cớ sao trông hình thể khác lạ thế?”
Tọa Thanh Loan truyền âm đáp: “Ta gia nhập Bách Thú Minh khi chiến trường ngoại vực mới mở, mặt nạ trong minh ngoài công dụng che giấu khí tức đặc thù của mỗi người, còn có thể thay đổi hình dạng cơ thể. Kỳ thực thân thể thật của ta vẫn chỉ là nữ hài mười tuổi, chẳng được hấp dẫn như bộ dạng lúc đeo mặt nạ, để tiên hữu thất vọng rồi.”
A Diệt thoáng hiện vẻ trầm ngâm ngoài mặt, sau đó lớn tiếng nói với ba kẻ đối diện: “Được rồi, ta đồng ý trao đổi, dù sao vật này cũng chỉ hữu dụng với yêu tộc các ngươi.”
Nghe hắn nói vậy, Lộc Bát và gã thủy ngư tộc đều đầy vẻ kinh ngạc, kỳ thực chẳng ai cho rằng Loan Cửu có thể thuyết phục đối phương giao ra quyển trục kia. Lúc này Thanh Loan bật tiếng cười mềm mại, nàng nói: “Quyết định của nhân tộc các hạ rất sáng suốt, vật trao đổi của thiếp thân chắc chắn sẽ không khiến các hạ thất vọng.”
A Diệt lấy từ giới chỉ ra quyển trục đang phát ra quang mang hoàng kim, giơ cao cho ba kẻ kia nhìn rõ là hàng thật. Loan Cửu cũng lấy ra một chiếc nạp giới. Cả hai cùng lúc ném vật phẩm trong tay, dưới ánh nhìn chăm chú của hai kẻ phía sau, Loan Cửu bắt được quyển trục Đấng Đảo Viễn Cổ Yêu, còn A Diệt phía đối diện cũng đã bắt được nạp giới.
Loan Cửu và A Diệt đồng thời chắp tay về phía đối phương tỏ ý vật phẩm đã đúng. Khi thấy A Diệt xoay người bay đi tới nơi khác tầm bảo, hai tên cùng nhóm với Thanh Loan lập tức tiến lên quan sát. Lộc Bát nhận lấy quyển trục, xác nhận đúng là hàng thật thì mừng rỡ không thôi, vui vẻ nói với Loan Cửu: “Lần này Loan Cửu tiên tử đã lập công lớn, khi trở về giao nhiệm vụ tại hạ nhất định sẽ bẩm rõ với các trưởng lão.”
A Diệt lúc này đã bay đến một kệ sách khác, tiếp tục tìm kiếm những vật có giá trị. Chiếc nạp giới mà Thanh Loan ném cho hắn hoàn toàn trống rỗng, bởi cả hai chỉ làm dáng trước mặt hai kẻ kia, chứ hiện giờ Thanh Loan cũng chẳng có vật gì thật sự quý giá lại hữu dụng với nhân tộc. A Diệt không mấy bận tâm sau này nàng có giữ lời đưa bảo vật hay không, bởi quyển trục kia vốn vô dụng với hắn.
Tàng Thư Thất chẳng bao lâu đã không còn bao nhiêu bóng người, A Diệt cũng rời đi sau nửa nén nhang tầm bảo ảm đạm. Điểm đến tiếp theo của hắn là Từ Đường của cổ lâu, nơi có nhiều kết giới bảo hộ nhất trong bí cảnh này, cũng là nơi khai mở sau cùng. Rất nhiều cường giả đều đang đổ dồn về đây, bởi các gian thạch điện khác đã bị vơ vét sạch.
Trong Từ Đường rộng mấy vạn dặm lúc này đã có không ít thân ảnh, các kết giới cũng dần khai mở, nhưng vẫn chưa có trận chiến nào nổ ra, hẳn là chưa có bảo vật xuất hiện. A Diệt dừng lại gần một cây trụ lớn, bắt đầu dò xét khắp nơi. Vì nơi này cấm chế ẩn tàng rất nhiều nên hắn không dám bành trướng thần thức quá xa, chỉ giữ trong phạm vi năm ngàn dặm quanh thân.
Hắn nhận thấy rất nhiều ngoại tộc đang hiện diện, những kẻ ấy cũng trông thấy hắn. Trong đó có vài tên hiển nhiên đã biết đến danh hiệu Thiên Đao Hầu của hắn, chắc hẳn nhờ tin tức truyền ra từ Cổ Đan Thất. Không ít ngoại tộc vô thức tránh xa, nhìn thấy cảnh ấy A Diệt mới thấm thía cái lợi của thực lực mạnh. Đây chính là uy thế của sức mạnh, thứ mà biết bao tu hành giả hằng mơ ước.
Những tầng cấm chế trên các bàn thờ đồng loạt tiêu tán, lộ ra từng tấm bài vị của kẻ đã khuất. Trên vô số bài vị ấy tỏa ra nhiều luồng khí tức bảo vật, khiến các ngoại tộc đồng loạt hành động. A Diệt hòa vào dòng độn quang, từ giữa sảnh bay đến trên bàn thờ cũng mất tuần trà thời gian. Lúc này giao chiến đã nổ ra, nhưng không phải các ngoại tộc hỗn chiến, mà là đối đầu cùng thủ hộ giả.
Thủ hộ giả bảo vệ bài vị không phải ngoại tộc bị cổ lâu nô dịch, mà là những xác sống không rõ chủng tộc, hình thái của chúng muôn vẻ, đều có thể thi triển nhiều loại thần thông. Tu vi thủ hộ giả từ nhất trọng thiên tới tam trọng thiên, phần lớn vẫn là nhất trọng thiên, mỗi tên thủ giữ một tấm bài vị trên bàn thờ.
A Diệt chọn một bài vị nằm xa khu vực hỗn loạn, hắn lập tức lao đến muốn xem bên trong bài vị rốt cuộc cất giữ vật gì mà phát ra khí tức như thế. Không ngoài dự đoán hắn đã bị thủ hộ giả chặn lại, kẻ này có hình dạng cổ thụ cao tới trăm trượng, toàn bộ cành lá như những mũi giáo dài liên tiếp đâm tới, tuyệt không cho kẻ xâm nhập tiến gần bài vị để gây tổn hại.
Chiến đao trong tay A Diệt vũ động không ngừng, xoay chuyển càn khôn, chém cho vô số cành cây đứt lìa, đao quang lóe lên quét sạch ngọn thụ. Bất chợt mộc chi pháp tắc trong khu vực này nổi lên mãnh liệt, vô vàn vết rách không gian hiện ra, từ trong đó ồ ạt tràn ra những cành cổ thụ cứng cáp sắc bén, nhất tề tụ lại nhằm thẳng thân ảnh A Diệt.
Đơn thủ hắn vung lên, tổ hợp bảo cụ dạng giao long hiện hình, không ngừng vung vẩy cái đuôi, cắt chém toàn bộ cành cổ thụ đang tràn tới. Trong phạm vi một dặm quanh A Diệt tuyệt không có hiểm nguy nào bén mảng vào, tất cả đều bị đuôi giao long bảo cụ chém sạch.
Thấy rõ độ sắc bén của lớp vẩy trên đuôi giao long, A Diệt lại càng hài lòng với cách lắp ráp bảo cụ của bản thân trước đó. Lớp vẩy nơi ngọn đuôi chính là mảnh vỡ lưỡi kiếm ghép thành, mà mảnh vỡ ấy chính là mảnh cực kỳ sắc bén năm xưa A Diệt đoạt từ tay Lỗi Động Võ. Khi tấn thăng thượng vị giả, A Diệt đã nhìn thấu lai lịch của mảnh vỡ, đó là bộ phận trên lưỡi kiếm đẳng cấp Tiên Binh phỏng chế phẩm, vì thế tất nhiên sắc bén tuyệt luân.
Sau khi giao long bảo cụ quét sạch ngàn cành cổ thụ từ các vết rách không gian tràn ra, A Diệt lập tức bạo tốc lao thẳng đến thủ hộ giả. Cành lá trên thân đối phương còn chưa kịp khôi phục hoàn toàn thì đã bị một đao của A Diệt xuyên thẳng qua giữa thân, lưỡi đao đâm thủng thân hình cổ thụ, theo cú xoay người của A Diệt liền trảm dọc, chẻ đôi thân thể đối phương.
Miệng A Diệt hé mở, một đạo Vong Thần Tử Lôi bắn ra, xâm nhập vào nội thể thủ hộ giả khiến hắn gào thét thảm thiết. Chưa dừng lại ở đó, chiến đao cùng giao long công kích liên tiếp như sấm giật mưa gào, khiến thủ hộ giả đỡ trái hở phải, chỉ sau vài hô hấp đã chồng chất thương thế, bất tử lực sụt giảm cực nhanh.
Với thực lực hiện tại, đối với A Diệt thì Hư Linh cảnh nhất trọng thiên có thể bị diệt sát trong thời gian ngắn, hơn nữa cũng chẳng tiêu hao bao nhiêu nội tình. Từ lúc xuất thủ đến khi chấm dứt tính mạng tên thủ hộ giả dạng cổ thụ, hắn còn chưa dùng hết mười hô hấp thời gian. Từ xa có vài ngoại tộc trông thấy chiến quả ấy liền càng thêm kiêng kỵ, tuyệt không dám tùy tiện trêu chọc hắn.
Thủ hộ giả chỉ là xác sống, chết đi chẳng để lại vật gì có giá trị, thân thể tiêu tan thì nguyên thần cũng hóa tro. Việc này A Diệt đã biết từ trước, điều hắn quan tâm chính là bài vị do đối phương thủ hộ. Lúc này hắn bay đến tấm bài vị khổng lồ rồi vung đao công kích, chỉ qua vài chiêu đã chém tan bài vị thành nhiều phần, để lộ một chiếc rương lớn bên trong.
A Diệt vận hấp lực thu lấy chiếc rương được điêu khắc tinh xảo vào tay, trước khí tức Phong Hầu cao cấp của hắn, những ánh mắt tham lam xung quanh đều thu liễm lại. A Diệt khẽ mở nắp rương, muốn xem rốt cuộc bảo vật bên trong là gì, thần thức vừa đưa vào đã đau nhói như bị vật nhọn đâm, khiến hắn không khỏi giật mình một cái.